Cứ đến mấy ngày cuối cùng trước khi dàn dựng xong triển lãm, đầu óc Kỷ Tĩnh Nghi cứ như được lên dây cót, ban ngày căng thẳng, đến đêm cũng không sao giãn ra được.
Trước đây tình trạng này cũng từng xảy ra.
Nhưng lần này nghiêm trọng hơn hẳn, tất cả đều là vì Vương Bất Du, vì câu nói “tạo cảm giác bị lý tưởng hóa” kia của anh.
Sắp mười hai giờ rồi, Kỷ Tĩnh Nghi lăn lộn mấy vòng trên chiếc giường lớn.
Anh nói đúng, muốn giữ cho những kỹ nghệ truyền thống tiếp tục tồn tại, quả thực không thể dựa vào những giọt nước mắt hoài niệm, hay làm hai ba buổi triển lãm kế thừa là xong.
Cô lật người, trùm chăn kín đầu.
Thử một lúc, không được, lại lật về, thò một chân ra ngoài.
Chân lạnh đi, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, người ta cũng dần buồn ngủ thôi.
Tuyệt chiêu này lần nào cũng linh nghiệm, thế nhưng đêm nay lại kỳ lạ làm sao, để hở chân suốt năm sáu phút, lạnh đến tê buốt cả rồi, vậy mà vẫn không hề muốn chợp mắt.
Về sau hết cách, cô ngồi dậy, đi chân trần xuống nền nhà.
Sàn nhà lạnh buốt truyền từ lòng bàn chân chạy dọc lên, leo thẳng đến tận màng não, khiến cô càng tỉnh táo hơn.
Kỷ Tĩnh Nghi bước ra khỏi phòng ngủ, bật đèn hành lang.
Lần trước Vương Bất Du bảo, anh có một lọ thuốc melatonin, để ở đâu nhỉ?
Cô rón rén mò mẫm đến cửa phòng anh.
Loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ này, thường thì sẽ để ở trong phòng ngủ thôi.
Kỷ Tĩnh Nghi đặt tay lên tay nắm cửa, ấn nhẹ xuống, đẩy ra.
Sau một tiếng động cực khẽ vang lên, cô dừng lại một lát, nín thở.
Vương Bất Du đã ngủ từ lâu, trước khi cô mở cửa, trong phòng cho khách tối đen như mực, không lọt ra dù chỉ một tia sáng.
Tối mịt như vậy, nửa đêm anh tỉnh giấc không thấy sợ sao, Kỷ Tĩnh Nghi thì chịu thôi, cô phải để một bóng đèn ngủ nhỏ.
Cô lách người bước vào, bước từng bước đi đến cạnh tủ đầu giường.
Dựa vào ánh sáng mờ mịt lọt qua khe cửa, Kỷ Tĩnh Nghi đánh giá một lượt người đàn ông đang say ngủ.
Vương Bất Du nằm ngửa thẳng tắp, hai tay đặt trên bụng dưới.
Nhạt nhẽo đến cùng cực, ngay cả tư thế ngủ cũng được uốn nắn theo khuôn mẫu, ngay ngắn vuông vức.
Kỷ Tĩnh Nghi lắc đầu, ngồi xổm xuống, kéo ngăn kéo ra.
Cô thò một tay vào lục lọi, chỉ chạm vào được mấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng, dây sạc các kiểu, chẳng có cái lọ nào cả.
“Tìm gì thế?”
Trong bóng tối đột ngột vang lên một câu, dọa Kỷ Tĩnh Nghi giật thót, tay run bắn lên.
Cô không chú ý, tiếng “rầm” vang lên, ngăn kéo trượt mạnh về vị trí cũ kẹp trúng mu bàn tay.
Đau đến mức cô khẽ xuýt xoa rên lên một tiếng.
Vương Bất Du bị đánh thức, chống khuỷu tay ngồi dậy, vặn sáng chiếc đèn bàn trên đầu giường.
Căn phòng chợt bừng sáng, chiếu rọi khiến hai người đều có vẻ hơi lúng túng.
Kỷ Tĩnh Nghi đầu tóc rối bời, vì dậy quá vội vàng, bộ áo ngủ của Vương Bất Du cũng xộc xệch lệch hẳn sang một bên.
“Tôi...” Kỷ Tĩnh Nghi ôm lấy bàn tay đứng lên, nhất thời không biết giải thích thế nào, cứ như tên trộm bị bắt quả tang: “Muốn tìm thuốc melatonin của anh uống một chút.”
Giọng Vương Bất Du hơi khàn ráp: “Không ngủ được sao?”
“Cái đó còn chẳng phải tại anh sao!” Kỷ Tĩnh Nghi giơ tay lên, mới phát hiện mu bàn tay bị kẹp hằn ra một vệt đỏ, trong lòng lại càng bực bội hơn.
Sao chuyện gì cũng kéo đến anh vậy? Làm càn cũng phải có giới hạn thôi chứ.
Vương Bất Du cật lực kìm nén, khẩu khí cũng trở nên cứng nhắc: “Trách tôi cái gì.”
“Anh đã nói, lời thuyết minh của tôi còn thiếu sót, đã vậy còn trừ tận mười bốn điểm! Cũng không thèm nói rõ cách sửa thế nào, anh quên nhanh vậy sao? Tôi đoán chừng, ngày mai Liêu tổng sẽ hỏi tôi mất thôi, tôi biết trả lời ông ấy thế nào đấy.”
Kỷ Tĩnh Nghi vừa xoa tay, ánh mắt vừa nhìn anh chằm chằm không chớp, bờ vai anh rộng thật, xương quai xanh hắt bóng mờ ảo dưới ánh đèn.
Vương Bất Du đưa tay lên, day day sống mũi thật mạnh, hồi tưởng lại một cách đơn giản, cuối cùng cũng nhớ ra sơ sơ.
Khi cất lời trở lại, chất giọng vẫn khàn khàn, nhưng đã mềm mại đi không ít: “Tủ đối diện, ngăn thứ ba.”
Kỷ Tĩnh Nghi đi thẳng qua đó, sau khi vặn nắp lọ, đổ hai viên thuốc vào lòng bàn tay.
Cô không quay người lại nhìn anh nữa, chột dạ ấp úng nói một câu: “Coi như anh nợ tôi, bây giờ hai chúng ta hòa nhé.”
Nói xong bèn tiến về phía cửa.
Vừa định rời đi, đã nghe Vương Bất Du ở đằng sau nói: “Lần sau nhớ bật đèn trước, đừng mò mẫm trong bóng tối, cẩn thận đụng trúng đồ đạc.”
Trong lời nói lại mang theo đôi phần dịu dàng.
Kỷ Tĩnh Nghi không quay đầu, chỉ khẽ ừ một tiếng.
Cô khép cửa, lui về phòng mình, ngồi trên mép giường chốc lát.
Lúc đưa lên miệng, mới nhận ra hai viên thuốc trong lòng bàn tay đã bị hơi ấm cơ thể ủ cho hơi ẩm ướt rồi.
Sau khi cô vợ thích quấy rối rời đi, Vương Bất Du ngồi trên giường một lát.
Ngoài cửa sổ màn đêm tối sầm mịt mờ, chỉ có ngọn đèn leo lét nơi đầu giường tỏa ra một quầng sáng ấm áp.
Anh bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy.
Vương Bất Du bước vào phòng làm việc, tiện tay xé một tờ giấy viết thư có in logo của tập đoàn, nhíu mày, nhấc bút viết: “Người tạo tác, phải cùng tiến bước với thời đại...”
Viết những thứ này không khó, khó là ở chỗ phải dỗ giấc ngủ lại từ đầu.
Lúc đi ra khỏi phòng làm việc, anh đặc biệt đi vòng qua cửa phòng ngủ chính, dừng bước lắng nghe một lát.
Bên trong không có động tĩnh gì, Kỷ Tĩnh Nghi đã uống thuốc melatonin, chắc là đang nghỉ ngơi rồi.
Vương Bất Du đi về phòng dành cho khách, mệt mỏi khép mi mắt trong chốc lát, hơi thở cũng trở nên trĩu nặng.
Thế nhưng khi nằm lại xuống giường, anh lại trằn trọc mãi không sao ngủ được, chỉ ngửi thấy bao mùi hương đan xen: hương dầu gội thoang thoảng trên gối, mùi nắng ấm còn đọng lại trên vỏ chăn, cùng thoang thoảng mùi son phấn thanh ngọt mà Kỷ Tĩnh Nghi vừa lưu lại.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sáng hôm sau, lúc cùng đi làm chung, Vương Bất Du lấy ra một phong thư, ném lên đùi cô.
Kỷ Tĩnh Nghi nhặt lên, giơ lên hỏi anh: “Cái gì đây, thư tình viết cho tôi à? Anh cũng cổ điển quá nhỉ.”
Vương Bất Du: “...”
Nửa đêm thức dậy viết phương án cho cô, rồi lại trằn trọc cả tiếng đồng hồ mới ngủ được, giờ thì sau gáy anh căng nhức dữ dội, nhịp tim e rằng cũng chẳng ổn định gì cho cam, anh càng lười mở miệng.
Vương Bất Du thắt dây an toàn, sắc mặt xám xịt ấn nút khởi động, cú nhấn ga xuất phát mạnh hơn thường ngày thấy rõ.
Bất thình lình anh đạp phanh gấp một cái, hại Kỷ Tĩnh Nghi suýt chút nữa ngã nhào về phía trước.
Suốt chặng đường, Vương Bất Du chẳng nói một lời.
Kỷ Tĩnh Nghi quan sát anh hồi lâu, đôi môi mím chặt, ương quai hàm siết lại để lộ đường nét góc cạnh.
Giận rồi mà vẫn đang tận lực kiềm chế, dáng vẻ này trông cũng thú vị thật đấy.
Cô quay mặt đi, đôi mắt lặng lẽ cong lên thành hai hình vầng trăng khuyết.
Sau đó mở phong thư ra, cúi đầu xuống, hắng giọng một cái, rồi chậm rãi ngâm nga: “Một, không cần giữ khư khư kỹ nghệ, phải chịu tháo gỡ ra mà ứng dụng, một bức bình phong thêu Tô Châu, nếu bày cả tấm, người bình thường không mua nổi, mà cũng chẳng biết để làm gì, nhưng nếu đường kim mũi chỉ thêu Tô Châu lại được thả vào một chiếc khăn lụa, một chiếc ví cầm tay, một mức giá bình dân dễ gần, có thể đi xa...”
“Dừng.” cuối cùng Vương Bất Du cũng chịu mở miệng: “Giọng em the thé, ồn chết đi được.”
Kỷ Tĩnh Nghi há tròn miệng, điệu bộ đầy khoa trương, được hời còn lại còn làm bộ làm tịch “Ồ” lên một tiếng rõ to.
Xuống xe ở chỗ cũ, Kỷ Tĩnh Nghi cất tờ giấy đó vào túi xách.
Cô đẩy cửa bước ra, giữ cửa quay người lại, cúi khom lưng: “Vất vả rồi Vương tổng, một lát nữa tôi sẽ gọi cho anh ly cà phê, à đúng rồi, anh ở tầng mấy, phòng làm việc số mấy ấy nhỉ?”
Kỷ Tĩnh Nghi chỉ biết dàn lãnh đạo cấp cao ở từ tầng mười sáu trở lên, còn cụ thể ai ở phòng nào, thì cô không rõ.
Vương Bất Du ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho cô: “Không uống, phiền em đóng cửa lại.”
“Giúp tỉnh táo đấy, tôi sợ anh ngủ gật trong lúc họp, cũng là để bày tỏ lòng biết ơn của tôi mà.” Kỷ Tĩnh Nghi nói.
Kết quả, cô nhận được một câu trả lời lạnh nhạt: “Vậy trước khi em bày tỏ sự cảm ơn, hãy làm rõ xem chồng mình làm việc ở đâu đã.”
“... Được, lát nữa tôi đi nghe ngóng ngay đây, anh cứ chờ đấy.” Kỷ Tĩnh Nghi đóng sầm cửa lại, rời đi.
Vương Bất Du không có thói quen uống cà phê.
Hơn chín giờ sáng, thư ký Tiểu Ôn bưng trà bước vào, thấy Vương tổng đã ngồi yên vị trên ghế, trước mặt bày vài tập tài liệu, âu phục sơ mi chẳng sai một ly một tấc, ngoài một uầng thâm nhàn nhạt dưới khóe mắt ra thì chẳng nhìn ra điều gì khác thường.
Tiểu Ôn đặt ly trà xuống, anh nói: “Vương tổng, trà được rồi, theo căn dặn của anh, tôi đã pha đậm hơn một chút.”
Đi theo làm việc ngần ấy thời gian, anh ta cũng đúc kết ra được một quy luật, hễ Vương tổng đòi trà đặc thì ắt hẳn tối qua ngủ không ngon. Anh ta biết điều không hỏi nhiều, hỏi cũng bằng thừa, vị này không phải tuýp người thích mang chuyện riêng tư vào tập đoàn.
Có điều, từ lúc Vương tổng tới, có một thứ không khí đã được cải thiện theo hướng tốt.
Ít nhất thì trong các buổi họp liên phòng ban, gạt tàn thuốc trong phòng họp không cần phải dọn dẹp liên tục nữa.
Vương Bất Du không hút thuốc lúc họp hành.
Bình thường cũng rất hiếm khi động tới, mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ hút hai điếu, chưa từng phá lệ.
Anh ghét việc bị nghiện một thứ gì đó, khiến anh không thể kiểm soát được cảm giác của bản thân.
Lần đầu tiên họp giao ban, có vị chủ nhiệm của một bộ phận nọ rút ra một điếu, hít hai hơi.
Vương Bất Du ngồi phía trên không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu ra hiệu cho Tiểu Ôn đi mở cửa sổ. Gió lạnh ùa vào, người hút thuốc sực tỉnh, tự giác dập tắt.
Từ đó trở đi, chỉ cần Vương Bất Du ngồi đấy, không còn ai dám mặt dày châm thuốc nữa.
Cuộc họp bắt đầu lúc mười giờ.
Trước khi đi vào báo cáo, Vương Bất Du chậm rãi mở miệng: “Bản báo cáo tổng hợp nộp lên tháng trước, tôi đã xem rồi, viết quá chung chung, bốn chữ ”vững bước đi lên“, nói cũng bằng thừa. Ý kiến của tôi là, bớt dùng những lời sáo rỗng càng nhiều càng tốt, các con số cụ thể, các ca làm việc cụ thể, lôi từng việc từng việc ra, hãy viết những gì thực tế một chút.”
Nói xong, ánh mắt lướt qua cả phòng họp một lượt, ai nấy đều cắm cúi hì hục ghi chép.
Xác nhận không ai có ý kiến khác, anh mới nói: “Được, bắt đầu từ bộ phận vận hành đi, Chủ nhiệm Dư Quần.”
Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, đến gần mười hai giờ mới kết thúc.
Tiểu Ôn thu dọn biên bản cuộc họp, len lén nhìn Vương Bất Du.
Anh bưng ly trà đặc vừa được tiếp thêm vẫn còn chút hơi ấm đứng bên cửa sổ, nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới lầu một lúc, vẻ mặt lướt qua một tia mỏi mệt trong thoáng chốc.
Uống cạn rồi, anh lại tựa như không có chuyện gì, quay bước về lại bàn làm việc.
Ngồi vào bàn làm việc, Kỷ Tĩnh Nghi tranh thủ lúc đợi máy tính khởi động, mở lại bản phương án của Vương Bất Du.
Chữ viết của anh nét nào nét nấy cứng cáp rõ ràng, từng nét bút đầy sức mạnh, giữa những dòng chữ toát ra một ý vị khiến người ta phải mỉm cười tán thưởng.
“Ai viết đây?” Thư Mân vừa uống nước vừa đi ngang qua cô, liếc nhìn một cái: “Có một chút khí chất của Âu Dương Tuân nhỉ, bây giờ vẫn còn người viết tay những thứ này sao, gửi email không nhanh hơn à.”
Kỷ Tĩnh Nghi nằm ườn trên bàn, cười nói: “Là đồng chí lớn tuổi cá biệt thôi, vẫn đang kiên trì viết tay ấy mà.”
Làm việc chung trong một văn phòng, đối với gia đình cô, Thư Mân cũng ít nhiều hiểu được đôi phần.
Cô ấy ồ lên một tiếng: “Là bố em đấy à?”
Kỷ Tĩnh Nghi: “...”
Lúc ăn bữa trưa, Kỷ Tĩnh Nghi cứ mãi thất thần.
Cứ cách độ nửa phút, cô lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào một lần.
Đến cả thực tập sinh cũng nhìn ra: “Chị Tĩnh, chị đang chờ người à.”
“Hả?” Kỷ Tĩnh Nghi lấy lại tinh thần: “Không có.”
Đến lúc cô ăn xong, theo dòng người bước ra khỏi nhà ăn, cô vẫn chẳng thấy bóng dáng Vương Bất Du đâu.
Kỷ Tĩnh Nghi đứng nán lại ở hành lang, tựa vào lan can gửi tin nhắn cho anh: [Anh không đến ăn cơm sao?]
Chờ vài phút, Vương Bất Du không hồi đáp cô.
Kỷ Tĩnh Nghi rảo bước nhanh rời khỏi tòa nhà, đi đến tiệm cà phê quen thuộc, gọi một ly sữa nóng, một ly Americano, kèm theo một phần bánh mì sandwich bơ cá ngừ.
Dù sao người ta cũng vì cô mà thức trắng nửa đêm, cô vốn là người ân oán phân minh mà.
Dò la Vương Bất Du làm việc ở tầng nào rất dễ dàng.
Buổi sáng ở phòng nghỉ pha trà, cô xé gói trà vờ như tò mò, thuận miệng hỏi một câu, đã có ba c nữ đồng nghiệp tranh nhau đáp, nói Vương tổng ở tầng mười bảy, ra khỏi thang máy rẽ trái, phòng thứ hai, ngoài cửa có đề bảng “Phòng Phó tổng giám đốc”.
Kỷ Tĩnh Nghi xách theo chiếc túi giấy, bước vào thang máy.
Giờ nghỉ trưa, lối đi lại tĩnh mịch, không có một bóng người.
Cô bước đến trước cửa, ngẩng đầu xác nhận lại biển số phòng một cái, với tay vặn lấy tay nắm cửa.
Cửa mở ra ngay lập tức, thuận lợi đến mức khiến Kỷ Tĩnh Nghi kinh ngạc, cô ngẩng đầu: “Anh ngay cả cửa cũng không thèm khóa sao?”
“Em đến cửa cũng không thèm gõ à?”
Người đang ngồi lười nhác trên ghế sofa, chính là chủ nhân của phòng làm việc này, lập tức đáp trả cô một câu.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.