Chương 10: “Có vấn đề gì sao?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Rèm sáo không kéo lại, ánh sáng giữa trưa không bị che khuất tràn vào, chiếu sáng cả căn phòng làm việc.

Trước cửa sổ đặt một chiếc bàn gỗ óc chó rộng rãi, mặt bàn được dọn dẹp sạch sẽ, tài liệu ở góc được xếp gọn gàng ngăn nắp. Đối diện bàn làm việc là một chiếc sofa da thật kê sát tường.

Các lãnh đạo của Vạn Lợi rất thích ra vẻ danh lưu văn hóa, thích treo những bức thư họa thể hiện gu thẩm mỹ trên tường.

Nhưng ở đây chẳng có gì cả, chỉ treo thêm một bức tranh thủy mặc bên hông tủ sách. Vài ngọn núi xa xa phác họa sơ sài, chẳng rõ là bút tích của ai, nhưng lại rất hợp với phong thái của Vương Bất Du.

Ở một góc khác đặt một chiếc bàn trà thấp, hai chiếc sofa đơn kê đối diện nhau.

Lúc này, Vương Bất Du đang tựa lưng vào một chiếc sofa, áo vest đã cởi ra, cổ áo sơ mi bung hai chiếc cúc, tay áo xắn tùy ý lên tận cẳng tay, một tay kẹp điếu thuốc, một tay đặt trên đầu gối.

Điếu thuốc đã cháy được một nửa, tàn thuốc đọng lại một đoạn dài.

Làn khói lượn một vòng trong ánh sáng rồi tản ra.

Cách một khoảng không tính là xa, Vương Bất Du rũ mắt lặng lẽ nhìn cô.

Kỷ Tĩnh Nghi vẫn chưa hoàn hồn, đứng ngây tại chỗ.

Cũng chẳng biết đang nhìn cái gì, chỉ cảm thấy chút khói trắng này, vệt nắng chói chang này, đôi mày vài phần mệt mỏi cùng xương quai xanh lộ ra từng mảng lớn, tất cả ghép lại trên người anh, toát lên một vẻ phong lưu trưởng thành khó nói thành lời.

Anh cũng không đứng dậy, hơi nghiêng đầu thở ra ngụm khói cuối cùng, rồi đưa tay dụi tắt điếu thuốc.

Giống như tốc độ nói, động tác của Vương Bất Du rất chậm.

Ngón trỏ của anh ấn xuống, di nhẹ một cái, hỏi: “Có việc gì sao?”

Tim Kỷ Tĩnh Nghi đập thịch một tiếng, vừa nặng vừa vang.

Cô buông tay nắm cửa ra, vành tai hơi nóng lên: “Sao anh lại hút thuốc trong phòng làm việc thế?”

“Có vấn đề gì sao?” Vương Bất Du đứng dậy, bật máy lọc không khí.

Hiện tại đang là giờ nghỉ, nhân viên đều đang ăn trong nhà ăn, hơn nữa anh đã đóng cửa, không hề gây hại cho người thứ hai, ngoại trừ cô vợ đột ngột xông vào của anh.

Điếu thuốc này, theo thói quen, đáng lẽ phải đợi đến lúc tan làm mới hút.

Nhờ phúc của cô, tối qua anh chỉ ngủ được ba bốn tiếng, mới tham gia một cuộc họp thôi đã mệt đến mức không buồn động đậy, đành phải làm một điếu để xốc lại tinh thần.

Kỷ Tĩnh Nghi không bước tới, muốn nói điều gì đó để che giấu sự lúng túng nhưng lại chẳng nói được gì.

Vẫn là Vương Bất Du bước về phía cô.

Biết lời mình nói chẳng có lý lẽ gì, Kỷ Tĩnh Nghi chột dạ nhìn chằm chằm xuống đất: “Có chứ, chẳng phải tôi đã hít phải khói thuốc thụ động của anh rồi sao.”

“Ồ, vậy phải bồi thường cho em sao?” Vương Bất Du cúi đầu, đút một tay vào túi quần.

Nhưng trong lời nói không hề có chút áy náy nào.

Anh đứng lên trông lại càng cao hơn, Kỷ Tĩnh Nghi buộc phải ngửa mặt, cổ mỏi nhừ mới có thể chạm phải ánh mắt anh.

Người trước mặt này giống Vương Bất Du, mà dường như lại không phải là Vương Bất Du.

Bình thường anh nói chuyện, câu nào ra câu nấy, tiết kiệm từng chữ một, âm sắc cũng chẳng buồn thay đổi, lấy đâu ra cái giọng điệu biếng nhác, lại xen chút lưu manh thế này?

Đúng là giống như những gì Hà Gia Mộc đã nói với cô, là một kẻ cặn bã giấu mình rất kỹ.

Hoàn toàn không giống như bề ngoài tuân thủ quy củ, nho nhã lịch thiệp, anh có một mặt khác của riêng mình. Trừ phi vô tình đụng phải, còn không thì tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ vô cớ bộc lộ ra cho những người ngoài thế giới của anh nhìn thấy.

Kỷ Tĩnh Nghi còn chưa kịp mở miệng, Vương Bất Du đã liếc nhìn túi giấy trong tay cô.

Anh nói: “Tôi không biết em sẽ đến.”

“Đến mang bữa trưa cho anh.” Kỷ Tĩnh Nghi đưa túi đồ qua, giọng nói hơi gấp gáp hơn thường ngày: “Thấy anh không tới nhà ăn, tưởng anh kiệt sức không lết xuống lầu nổi nữa.”

“... Không thê thảm đến vậy đâu.” Vương Bất Du nói.

Anh đưa tay ra nhận, đầu ngón tay hai người sượt qua nhau bên mép túi giấy.

Rất nhẹ, gần như chẳng đáng gọi là chạm, nhưng Kỷ Tĩnh Nghi lại như bị tàn thuốc làm bỏng, vội vã rụt tay về.

Cũng chính giây phút này, mùi hương trên người anh dần hiện lên rõ rệt từng tầng.

Mùi thuốc lá vương trên áo sơ mi, lấn át hương gỗ của kem cạo râu cùng hơi thở lạnh lẽo trên làn da anh. Tất cả hòa quyện vào nhau, ngang ngược xâm chiếm, khiến người ta nhất thời không sao định thần lại được.

Cô hoảng hốt nói: “Tôi cũng không biết anh thích ăn gì, nên mua bừa một chút thôi.”

Vừa mở miệng, chính cô cũng giật mình.

May mà Lão Tam không có ở đây, nếu không chắc cô nàng sẽ cười nhạo cô suốt mười năm, chỉ thẳng vào cô mà chửi, Kỷ Tĩnh Nghi, sao giọng cậu lại nhão nhoẹt thànhra cái dáng vẻ quỷ quái này! Thật không có tiền đồ.

“Cảm ơn.” Giọng điệu Vương Bất Du lại rất bình thản: “Còn đặc biệt mang lên đây nữa.”

“Không phải đặc biệt! Ai rảnh mà đặc biệt chứ!”

Kỷ Tĩnh Nghi đến lúc này mới bừng tỉnh. Cô cũng không biết mình vừa bị chạm trúng cái gì, có lẽ là cảm giác so kè tinh tế giữa thế chủ động và bị động trong cuộc đấu trí nam nữ, cùng ý thức muốn tự biện bạch cho mình.

Hoặc là Vương Bất Du chẳng có ý gì khác, nhưng cô vẫn dồn dập nhấn mạnh tới hai lần: “Tôi lên đây có việc, tiện đường thôi.”

Mùi thuốc trong phòng vẫn chưa tan hết, Vương Bất Du cũng không định mời cô vào trong, càng không rảnh rỗi vạch trần lỗ hổng trong câu nói của cô, chỉ lạnh nhạt hỏi một tiếng: “Vậy làm xong chưa?”

Kỷ Tĩnh Nghi đáp: “Xong rồi, tôi phải đi đây.”

“Tạm biệt.” Vương Bất Du đứng ngoài cửa nhìn theo bóng cô.

Tạm biệt cái gì chứ, anh phiền phức thật đấy.

Kỷ Tĩnh Nghi giẫm giày cao gót đi nhanh như bay, nói là chạy cũng không ngoa.

Cửa thang máy khép lại, cô mới tựa vào vách thang máy, há miệng, thở hắt ra một hơi.

Một hơi rất dài và nặng nề, giống như đã nín thở suốt cả một giấc mơ vậy.

Từ tầng mười bảy xuống, Kỷ Tĩnh Nghi cố bình ổn lại tâm trạng, đi về phòng làm việc.

Thư Mân vẫn đang pha trà dưỡng sinh của mình, liếc nhìn cô một cái: “Ây da, Tĩnh Nghi, sao mặt lại đỏ thế kia?”

“Hừ, tại ngoài kia nóng quá chứ sao.” Kỷ Tĩnh Nghi hậm hực ngồi xuống.

Vẻ mặt đó cứ như thể cô đang thực sự trách máy sưởi ngoài hành lang vậy.

Thư Mân cười cười, đại tiểu thư lại giận dỗi rồi, trong lời nói lại có ẩn ý đây.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Buổi chiều có rất nhiều việc, điện thoại của Kỷ Tĩnh Nghi vang lên không ngừng.

Bộ phận triển lãm hỏi: “Tiểu Kỷ, bức tranh cuộn dọc của Liễu Công Quyền, bên công ty vận chuyển hỏi có cần tăng thêm mức bảo hiểm không?”

“Tăng.” Kỷ Tĩnh Nghi vừa nói vừa ghi chú một nét vào cuốn lịch để bàn: “Lần trước bức của Thẩm Chu lúc vận chuyển đến bị mẻ một góc ở đầu trục, tranh tuy không sao nhưng tôi không muốn mạo hiểm kiểu này nữa. Anh nói với họ cứ làm theo mức cao nhất, phí bảo hiểm gấp đôi cũng không sao.”

Lão Hoàng nói: “Được.”

“Còn nữa:” Kỷ Tĩnh Nghi nói thêm một câu: “Đổi kính thành loại chống phản quang nhé, lần trước phản quang mạnh quá, chụp ảnh toàn thấy bóng người thôi.”

Sắp tan làm, phòng trà nước cũng nhộn nhịp hẳn lên.

Mấy người quây quần ở đó, mồm năm miệng mười tám chuyện.

Lúc lấy nước Kỷ Tĩnh Nghi cũng nghe loáng thoáng, chẳng qua chỉ là chút tin đồn trên tầng cao, ai lại sắp thăng chức, ai mập mờ với lãnh đạo nào, được không ít lợi lộc, ăn nói vênh váo này nọ.

Có người đang nói dở, đột nhiên quay sang hỏi cô: “Đúng rồi, Tiểu Kỷ, sao dạo này không thấy em lái xe thế?”

“À, em chuyển nhà rồi.” Kỷ Tĩnh Nghi giải thích: “Nhà hơi xa một chút, sáng em dậy không nổi nên bắt taxi đi làm.”

“Thảo nào, trước kia tan làm đi lấy xe, chị thường xuyên chạm mặt em.”

Cô cười khẽ, bưng cốc nước bước đi.

Trở lại chỗ ngồi chưa lâu, Tiểu Lưu đã chạy đến tìm cô: “Bản in thử poster triển lãm Tết Dương lịch có rồi này, chị có muốn xem qua không?”

“Đưa đây.”

Poster trải phẳng trên bàn, Kỷ Tĩnh Nghi vừa uống nước vừa chỉ một ngón tay lên trên, quét mắt một lượt từ trái qua phải.

“Phông chữ không đúng, phần tiêu đề dùng cái này trông hẹp hòi vụn vặt quá.” Kỷ Tĩnh Nghi nhận xét: “Còn mấy họa tiết này nữa, dày đặc quá, thu gọn lên trên một chút, trông ngột ngạt thở không nổi rồi.”

Thiết kế viên Tiểu Lưu gật đầu: “Vâng, em ghi chú lại rồi.”

Kỷ Tĩnh Nghi lại nhìn thêm một lát, gật đầu: “Hoa văn chìm vẽ đẹp lắm, đáng khen.”

“Hì hì.” Cậu ta cười ngây ngô: “Chị Tĩnh, trưa nay em thấy chị lên tầng mười bảy, chị lên đó làm gì thế?”

Kỷ Tĩnh Nghi vừa ngửa đầu lên, một ngụm nước chưa kịp nuốt xuống đã phụt cả ra.

Tiểu Lưu vội rút một tờ khăn giấy đưa cho cô.

Kỷ Tĩnh Nghi lau miệng: “Có làm gì đâu, lên tìm người trên tổng bộ có chút việc thôi.”

Tiểu Lưu “ồ” liên tiếp hai tiếng, rồi ôm poster đi sửa.

Kỷ Tĩnh Nghi vịn bàn ho khan hai tiếng.

Được lắm, chẳng việc gì qua được tai mắt của bọn họ, Trung tâm nghệ thuật sắp biến thành Trung tâm tình báo đến nơi rồi.

Trên đường đi quẹt thẻ, cô gọi điện cho Vệ Hướng Oánh.

Người nghe máy là giáo viên Pilates, bạn cô hét lên: “Có việc gì thì nói nhanh, đang tập lớp cá nhân, bận lắm.”

Đương nhiên là phải học một kèm một rồi, đông người làm sao cô nàng giấu được cái dáng vẻ mất hình tượng này. Rõ ràng chỉ là nằm ngửa nâng chân thôi, kết quả Lão Tam cứ run bần bật như cái sàng. Hôm đó tình cờ Lận Hiểu Đông đi tìm cô ấy, đứng bên cạnh xem vài phút, liền trưng ra vẻ mặt nghiêm túc bảo giáo viên kiểm tra lại xem có phải giường tập bị rò điện không, nhỡ xảy ra sự cố an toàn thì không hay.

Kỷ Tĩnh Nghi hỏi: “Hưởng chuỗi ngày sung sướng đủ rồi, giờ lại bắt đầu tự làm khổ mình đấy à, thế cậu không ăn cơm nữa sao?”

“Không ăn.” Vệ Hướng Oánh đáp: “Hôm qua tớ đứng lên cân, hoàn toàn không hiểu cái cân nó đang nói nhảm nhí cái gì nữa, từ hôm nay tớ sẽ nhịn bữa tối.”

Kỷ Tĩnh Nghi cười dọa: “Được, vậy tớ gọi cả Đông Tử, hai đứa tớ cùng qua xem cậu, ngồi nhìn cậu nhịn ăn nhé.”

“Cậu bị điên à! Kiếp trước có thù với tớ đúng không?” Vệ Hướng Oánh gào lên với cô: “Tớ sắp tập xong rồi, bây giờ cậu qua tìm tớ luôn đi, cùng đi ăn.”

Kỷ Tĩnh Nghi đáp lại thật nhẹ nhõm: “Tuân lệnh.”

“Tĩnh Nhi, Vương tổng không thích nói chuyện, ở nhà chẳng có ai cãi nhau với cậu đúng không? Bị chửi cho vài câu mà còn mừng ra mặt.” Vệ Hướng Oánh nói xong, kiên quyết không cho cô cơ hội phản bác, vội vã cúp máy luôn.

“...”

Kỷ Tĩnh Nghi bắt taxi đến dưới lầu phòng tập.

Sau khi xuống xe đợi một lát, một chiếc G-Class màu trắng mới toanh đỗ ngay trước mặt cô.

Kỷ Tĩnh Nghi đi một vòng quanh xe: “Chiếc xe này của cậu tớ chưa lái thử bao giờ, để tớ thử xem.”

Tự nhiên vớ được tài xế, Vệ Hướng Oánh sung sướng ngồi vào ghế phụ nghỉ ngơi, cô nàng hỏi: “Trạc Xuân mới lên mấy món mới, đi ăn không?”

“Lên món mới?” Kỷ Tĩnh Nghi hoài nghi hỏi: “Anh cả nhà họ Trịnh thất tình rồi, lâu lắm rồi không ra khỏi nhà, còn tâm trạng làm chuyện này sao?”

“Ồ, bạn gái đi rồi là không sống nổi à?” Vệ Hướng Oánh soi gương dặm lại son môi, rồi lại tò mò đầy hứng thú: “Mấy chuyện phiền não của anh ta, chắc cậu rõ lắm nhỉ, dù sao bạn gái anh ta cũng là bạn cùng phòng của Trang Tề mà. Kể cho tớ nghe đi, bà chị kia lợi hại thật đấy, sao có thể trị được Diêm Vương đó vậy?”

Cô lại cố tình không kể: “Muốn nghe à, gọi một tiếng bà cô tổ đi rồi tính.”

“... Thực ra, tớ cũng chẳng tò mò về anh ta đến thế đâu.” Vệ Hướng Oánh đáp.

Một lúc sau, quả thực là tò mò đến cồn cào ruột gan.

Cô nàng quay sang Kỷ Tĩnh Nghi: “Bà cô tổ ơi, tôi xin cậu đấy, kể đi mà.”

“...”

Xe cứ thế chạy thẳng đến trước ngõ nhỏ nơi Trạc Xuân tọa lạc.

Trời đã tối, ánh đèn đường vàng vọt, cách một đoạn xa mới có một ngọn, trong không khí vấn vương mùi khói lửa nhân gian.

Chiếc G-Class vốn to, bãi đỗ xe duy nhất lại chật hẹp, kỹ năng lùi xe vào chuồng Kỷ Tĩnh Nghi vốn chẳng mấy thành thạo. Thêm vào ánh sáng không rõ ràng, tiếng bíp bíp của camera lùi vừa vang lên, trong lòng cô đã hoảng loạn, vô lăng cứ xoay tới xoay lui, thân xe kẹt chéo ở cửa chỗ đỗ, tiến thoái lưỡng nan.

Nhích lên lùi xuống mấy lần vẫn không vào được, Vệ Hướng Oánh sốt ruột, đẩy cửa bước ra: “Thôi thôi, tớ xuống xem đường cho cậu, trình độ kiểu gì vậy chứ!”

Vừa định đánh lái tiếp, một người đàn ông đi tới, gõ gõ vào cửa sổ xe cô: “Xuống đi, anh lùi giúp cho.”

Kỷ Tĩnh Nghi tuy nghiện lái xe, nhưng không có thói quen thích thể hiện.

Cô rất biết nghe lời ngoan ngoãn bước xuống: “Ây da, làm phiền anh rồi, Tiểu Lôi tổng.”

“Được nha, gọi Tiểu Lôi tổng cơ đấy, xưng hô với bạn trai cũ khách sáo quá nhỉ.” Lúc lách qua bên cạnh Vệ Hướng Oánh, cô nàng bất ngờ thốt lên.

Kỷ Tĩnh Nghi hơi nhíu mày: “Thế mới chứng tỏ tớ đã trưởng thành, biết cách cư xử rồi, huống hồ còn đang nhờ vả người ta mà.”

Lôi Khiêm Minh lên xe, loáng một cái đã lùi xe vào mượt mà, cầm chìa khóa xe bước xuống.

Cậu ta tung tung chìa khóa trong tay, ném cho cô: “Chiếc xe này mua bao nhiêu thế?”

“Không phải của tôi.” Kỷ Tĩnh Nghi trả lại cho Vệ Hướng Oánh: “Của Lão Tam đấy, tôi lái chơi thôi, làm gì có tiền mua nổi.”

Lôi Khiêm Minh “ồ” một tiếng: “Sao em lại không mua nổi chứ, đang đi làm kiếm tiền cơ mà.”

“Cái công việc của tôi thì bỏ đi.” Kỷ Tĩnh Nghi cười cười: “Chẳng đủ cho chính tôi tiêu nữa là.”

“Đãi ngộ của bên em kém vậy sao?” Lôi Khiêm Minh đưa tay gạt nhẹ chiếc túi kẹp nách của cô: “Anh thấy cái này cũng không rẻ đâu nhỉ.”

Kỷ Tĩnh Nghi quen thuộc gạt tay anh ta ra: “Đừng có đụng chạm lung tung, hỏng thì anh đền đấy.”

“Anh đền, đền cho em cả một xe cũng được.” Lôi Khiêm Minh bị gạt tay, ngược lại trông còn rất vui vẻ: “Đi thôi Lão Tam, đi ăn nào.”

Vệ Hướng Oánh đáp: “Thế thì tốt quá, có ông chủ lớn như cậu ở đây, đỡ tốn tiền trả hóa đơn rồi.”

Ba người cùng nhau đi về phía trước.

Ở ngã rẽ cạnh đó, có hai bóng người đã đứng lặng lẽ từ lâu.

Vương Bất Du chắp tay sau lưng, giẫm lên bóng cành cây trên mặt đất, từng bước đi thật chậm rãi.

Chu Phúc hỏi: “Sao thế, vừa nãy thấy vợ đang lùi xe, còn có vẻ định bước nhanh lên giúp, sao giờ lại hết vội rồi?”

“Có người lùi thay cô ấy rồi.” Vương Bất Du nói.

Chu Phúc gật đầu, trong giọng nói pha chút hả hê: “Đúng rồi, Tiểu Lôi sang châu Âu ở một thời gian, giờ về rồi, cũng có thể giúp đỗ xe, mời bữa cơm rồi đấy.”

Vương Bất Du khẽ cúi đầu, không lên tiếng.

Chu Phúc liếc nhìn anh một cái, bóng tối dưới ánh đèn phủ rợp xuống xương chân mày, che khuất mọi cảm xúc trong ánh mắt. Cũng có thể vốn dĩ anh chẳng hề có biểu cảm gì.

Anh ta quay mặt đi, cười khẽ: “Không phải nói chứ, Khiêm Minh bây giờ cũng ra dáng người lớn rồi.”

Thế sao? Bước chân Vương Bất Du khẽ khựng lại.

Chỉ cảm thấy chàng trai ấy còn trẻ, dáng người tuy không cao, nhưng lại có một vẻ ngoài thanh tú toát ra từ cuộc sống sung túc. Cậu ta ăn mặc sảng khoái sạch sẽ, ngũ quan không có chút gì mang lại cảm giác áp bức. Lúc bị Kỷ Tĩnh Nghi gạt tay, còn cười vô tư chẳng chút bận lòng..

Hai người họ đứng cạnh nhau, trông hệt như những đứa trẻ vẫn đang làm nũng giận dỗi.

“Cậu biết hai người họ từng yêu nhau chứ?” Chu Phúc lại hỏi.

Vương Bất Du cười khổ: “Muốn không biết cũng không được.”

Lúc nào cũng sẽ có người tìm mọi cách để cho anh biết chuyện.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau