Đợi người đi rồi, Chu Phúc lên tiếng hỏi: “Túi cô ấy cầm sẵn trên tay rồi, đánh rơi cái gì cơ?”
“Cậu quản làm gì? Hay đi theo nhìn thử đi?” Lão Trịnh mỉa mai anh ta, nhưng mắt lại dán vào Vương Bất Du.
“...”
Trời đã tối mịt từ lâu, từng cơn gió lạnh luồn qua khoảng sân viện.
Hai kẻ thích hóng chuyện vừa định bàn luận thêm điều gì đó, Vương Bất Du đã không cho họ lấy một cơ hội, quay người bỏ đi.
Lão Trịnh bật cười chế nhạo: “Hay thật đấy, một cái loa ghép đôi với một người câm.”
“Ít ra người ta còn có đôi có cặp, ngài đây còn chưa đâu vào đâu kia kìa, hễ uống say là lại gào thét inh ỏi.” Chu Phúc châm chọc.
“... Cút ngay.”
Đêm thu tĩnh mịch, quầng sáng đèn đường lãng đãng làn sương mỏng manh.
Gió đã ngừng thổi, nhưng một luồng hơi lạnh vẫn âm thầm mơn trớn trên mu bàn tay.
Sau khi đi ra ngoài, Kỷ Tĩnh Nghi rảo bước bên cạnh Vương Bất Du, cô ngẩng đầu: “Điện thoại bây giờ trả tôi được rồi chứ?”
Vương Bất Du đưa tay lấy từ trong túi áo ra, đưa cho cô.
“Lúc nãy, tại sao vừa lên tiếng đã tịch thu của tôi rồi.” Kỷ Tĩnh Nghi lướt vài cái rồi cất đi: “Tôi chụp đâu có tuồn ra ngoài, chẳng qua để mấy chị em xem trò cười thôi.”
Vương Bất Du lại đáp bằng cái giọng dạy dỗ lạnh lùng: “Khung cảnh hỗn loạn như vậy, lỡ như kẻ nào đó quá tay, vớ được món đồ gì đó thì chẳng biết sẽ làm ai bị thương đâu.”
Lúc đó anh chẳng nghĩ nhiều, trực giác mách bảo nếu không lấy điện thoại đi thì cô chắc chắn sẽ còn cố chen lên phía trước.
Kỷ Tĩnh Nghi nhìn anh: “Sao, anh rất sợ tôi bị thương à?”
“Ai bị thương cũng không tốt cả.”
Vương Bất Du đi đến cạnh xe, Đàm Mặc mở cửa, mời Kỷ Tĩnh Nghi lên.
“Cảm ơn.” Cô mỉm cười với Lão Đàm.
Vương Bất Du liếc nhìn Đàm Mặc một cái thật sâu.
Lúc này anh mới khá chậm chạp nhận ra, Kỷ Tĩnh Nghi đều rất thân thiện với người làm trong nhà. Kể cả với thím Trương cô cũng nói cười vui vẻ, vô cùng khách sáo, chỉ có duy nhất với anh là chẳng chịu dành cho một sắc mặt tử tế, ngoại trừ lúc cần anh giúp đỡ.
Lão Đàm cũng khó hiểu nhìn anh, chẳng rõ anh đang nghĩ gì.
Rồi anh ta vội vã dời mắt đi: “Không cần khách sáo đâu, Tĩnh Tĩnh.”
Ồ, người này cũng được gọi tên thân mật nữa rồi, hóa ra chỉ có mỗi mình anh bị bài xích ra rìa.
Phát hiện bản thân bị cô lập, vị thế thảm hại đến mức chẳng bằng cả người giúp việc lẫn tài xế, anh đành lẳng lặng ngồi vào ghế sau.
Trong xe rất tối, bảng điều khiển hắt lên chút ánh sáng xanh u ám.
Vương Bất Du tựa người vào lưng ghế, một tay đặt lên đầu gối, ngắm khung cảnh đường phố lướt qua bên ngoài, chẳng nói chẳng rằng.
Kỷ Tĩnh Nghi nhìn điện thoại chán chê, thực sự vô vị, lại đưa mắt liếc người chồng hệt như khúc gỗ của mình.
Anh sống quá nội tâm, đến sắc mặt cũng lạnh lùng gần như hờ hững. Cổ áo sơ mi vừa nãy bị đám đông xô đẩy giờ có hơi xộc xệch, anh cũng không chỉnh lại, cứ thế phanh ra hững hờ, ngược lại càng tăng thêm vài phần phong thái nhàn nhã khó diễn tả thành lời.
Cô không có thói quen nuốt lời vào bụng, muốn hỏi gì thì hỏi đó: “Hôm nay anh cũng ăn cơm ở đây à?”
Chuyện đó chẳng phải hiển nhiên sao? Không thì làm sao lại gặp nhau.
Vương Bất Du chỉ khẽ gật đầu, không nói lời thừa thãi.
“Đến từ lúc mấy giờ? Sao lúc đến tôi không nhìn thấy anh.” Kỷ Tĩnh Nghi lại hỏi.
Vương Bất Du lặng im đúng lúc một trận, rồi mới lên tiếng: “Tôi nhìn thấy em rồi, lúc đỗ xe.”
Thế chẳng phải cũng nhìn thấy Lôi Khiêm Minh rồi sao?
Kỷ Tĩnh Nghi hoảng hốt sửng sốt: “Từ tận lúc tôi đỗ xe, anh đã tới rồi à?”
Vương Bất Du chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm cô.
Vài giây sau, vẫn là cái giọng điệu điềm tĩnh không gợn sóng đó: “Kỹ năng lùi xe vào chuồng của em phải rèn luyện thêm đi.”
Xe chạy qua một khúc cua, ánh đèn đường lướt tới, chớp tắt liên tục trên gương mặt anh.
Kỷ Tĩnh Nghi nhìn thấy ánh mắt dừng trên gương mặt cô chất chứa một ý vị mập mờ khó hiểu.
Kỷ Tĩnh Nghi hừ lạnh: “Do chỗ đỗ hẹp quá thôi, kỹ thuật lùi xe của tôi rõ ràng rất tuyệt. Lần tới đổi chỗ khác xem tôi có lùi một phát ăn ngay không? Chẳng cần ai phải giúp.”
Đúng vậy, Kỷ tiểu thư làm gì có lỗi, đều tại hoàn cảnh bên ngoài không chiều lòng người.
Theo logic của cô, những vị trí dễ đỗ phải ngoan ngoãn chừa sẵn ra đợi cô mới đúng.
Bằng không thì chính là thế giới đang gây khó dễ và khiêu khích cô.
Tâm tính trẻ con, cô vẫn còn giữ cái thói quen giai cấp thấm sâu vào máu thịt, cho rằng xã hội này là một cỗ máy bán hàng tự động được làm theo yêu cầu. Chỉ cần ném vào đó đặc quyền và kỳ vọng của cô, máy chắc chắn phải tuôn ra kết quả khiến cô mãn nguyện.
Còn suy nghĩ này, anh đã vứt bỏ từ năm lên bảy.
Vương Bất Du nhếch môi, giọng điệu cũng pha chút trào phúng: “Rồi tiện thể cùng ăn một bữa với chàng trai giúp em đỗ xe luôn à?”
Cô luôn có cảm giác trong lời nói của anh chứa đầy ẩn ý, câu nào câu nấy mang tính tra khảo và so đo.
Kỷ Tĩnh Nghi nghe vậy không mấy dễ chịu, huống hồ lại dính líu đến bạn trai cũ, cô dứt khoát gọi thẳng tên: “Lôi Khiêm Minh, anh ta đã hơn hai mươi lăm tuổi rồi, chẳng còn là chàng trai hay cậu bé gì nữa. Ồ, có lẽ trong mắt ngài đây là vậy. Nhưng mà, không phải chỉ có hai chúng tôi ăn riêng với nhau. Anh đã nhìn thấy thì đáng lẽ phải biết Lão Tam cũng có mặt, bao nhiêu bạn học khác cũng ở đó mà.”
Cái gì gọi là “trong mắt anh”, ồ, anh già đến mức đó cơ à?
Quái quỷ thật, trong một tràng giải thích dài dòng đại luận, chỉ có mỗi câu này là anh nghe rõ ràng nhất.
Phong độ của Vương Bất Du có tốt đến đâu, cũng bị những lời châm chọc này của cô làm cho không mấy thoải mái.
Âm lượng của anh tăng lên vài phần: “Xin hỏi, tôi nhắc tới từ “riêng” trong chữ nào vậy?”
“Đúng là anh không nhắc đến, nhưng tôi cứ rào trước để tuyên bố:” Kỷ Tĩnh Nghi nghiêm túc cảnh cáo anh: “Tôi và anh ta là chuyện thời đi học, không biết anh đã nghe ngóng được thế nào, nhưng từ khi lên đại học tôi đã không còn liên lạc với anh ta nữa. Tôi tuy ham chơi, nhưng bạn bè bên cạnh thì không thiếu, không việc gì phải dây dưa với bạn trai cũ. Đã chia tay thì cắt đứt cho sạch sẽ, không thích người ta nữa, cớ sao phải dùng dằng vương vấn làm gì!”
Hóa ra cô tưởng anh đang nghi ngờ cô, nhưng Vương Bất Du hoàn toàn chẳng có ý này.
“Được rồi, biết rồi.” Anh nói xong thì quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Màn đêm bao trùm lấy anh trong một vùng u ám.
Kỷ Tĩnh Nghi cũng hất cằm quay đi, anh làm cái vẻ cao cao tại thượng cho ai xem chứ.
Nghe thấy ghế sau lời qua tiếng lại rồi cãi nhau.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Con người ai cũng có tính tò mò. Đàm Mặc đang ngồi lái xe ngay ngắn cũng không nén nổi mà liếc gương chiếu hậu nhìn vài lần. Nói thật lòng, sự tu dưỡng của Vương Bất Du cực kỳ tốt, sự khôn khéo được mài giũa từng li từng tí ấy khiến anh lười phải ứng phó với bất kỳ ai, chỉ cần một ánh mắt đã đủ để người ta lui bước nhún nhường ba thước. Ngay cả khi bị đắc tội rất nặng, cùng lắm anh chỉ lạnh mặt, thu lại ý cười trên khóe môi, chứ giọng điệu thì tuyệt đối không cao lên nửa phân.
Bởi thế, theo nhị thiếu gia bao nhiêu năm nay, anh ta chưa từng nghe thấy anh đấu khẩu gay gắt với ai, dù chỉ một câu.
Tối nay thế mà anh còn dùng tới cả từ “xin hỏi”, sự cáu kỉnh ấm ức bủa vây cả thân người không có chỗ phát tiết.
Đàm Mặc không dám nhìn nhiều, vội vàng thu hồi ánh mắt, siết chặt tay lái.
Đầu ngón tay Vương Bất Du khẽ gõ lên đầu gối.
Lúc sắp về đến nhà, anh liếc mắt, mượn ánh đèn hắt vào từ cửa sổ mà nhìn trộm bên cạnh một cái.
Kỷ Tĩnh Nghi vừa hay đang nghiêng đầu, mân mê lọn tóc xoăn bên tai. Dái tai không đeo khuyên, ánh lên sắc hồng nhạt nhòa.
Thực chất trong lòng cô đang hối hận vì ban nãy phát huy không tốt, sao tự nhiên lại tắt ngúm thế này! Đáng lẽ ra phải chửi lại: Biết cái gì mà biết, anh đã từng yêu ai chưa, ế chỏng chơ hơn ba mươi năm mà còn đòi biết cơ đấy.
Cô vẫn đang bận rà soát lại cuộc hội thoại thì xe lướt qua một gờ giảm tốc mới làm, xóc nảy một cú mạnh. Kỷ Tĩnh Nghi ngồi chưa vững nên nghiêng người ngã đổ sang một bên, va đập vào lồng ngực Vương Bất Du.
Hơi lạnh từ áo sơ mi của anh sượt qua má cô, nhiệt độ cơ thể nóng rực xuyên qua lớp vải truyền tới. Kỷ Tĩnh Nghi vừa định chống tay ngồi dậy thì cổ tay trái đã bị anh giữ chặt.
“Không sao.”
Giọng nói của Vương Bất Du trầm ấm mơn trớn, khiến tai cô ngứa ngáy: “Qua đoạn này là êm rồi.”
Đợi lúc xe êm ái trở lại, Kỷ Tĩnh Nghi mới vùng ra ngồi ngay ngắn.
Cô đẩy anh ra, mượn cớ sinh sự: “Ai bảo có sao chứ, xe rộng thế này, anh dựa vào tôi làm gì, xích ra đằng kia đi.”
Vương Bất Du lạnh lùng rút tay lại, làm theo.
Thật là một tính cách ngang ngược kiêu kỳ, e là có qua mười mấy hai mươi năm nữa, bọn họ vẫn chẳng thể hợp nhau.
Sau khi xuống xe, hai người cùng nhau vào thang máy, chẳng ai buồn nói chuyện.
Đèn chiếu sáng hắt ánh vàng rọi xuống họ, nén chặt một bầu không khí gượng gạo khó tả vào không gian buồng thang.
Lưng Kỷ Tĩnh Nghi dán chặt vào vách thang máy, mắt không chớp lấy một cái, chằm chằm nhìn theo con số nhảy liên tục hướng lên.
Vương Bất Du đứng cách cô nửa bước chân, trên đầu ngón tay vẫn vương sự mềm mại trơn trượt nơi cổ tay cô, đến mức anh nắm cũng chẳng nỡ siết chặt.
Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng lớn hơn khá nhiều, nhường cô một chút thì đã sao. Nghĩ vậy, anh hắng giọng: “Kỷ Tĩnh Nghi.”
“Lại gì nữa, ngài còn muốn hỏi cái gì.” Tĩnh Nghi không thèm nhìn anh.
Nhưng đợi vài giây rồi mà vẫn không thấy anh có câu nói tiếp theo.
Kỷ Tĩnh Nghi không nhịn nổi nữa, nghĩ một câu mất nhiều thời gian vậy sao?
Cô càu nhàu: “Anh gọi tôi mà không nói chuyện thì là ý gì?”
Vương Bất Du đứng thẳng tắp. Một giây trước khi cửa thang máy mở ra, anh bất ngờ lên tiếng: “Tôi không hề có suy nghĩ em và Tiểu Lôi đang có chuyện mờ ám gì. Nếu đã mạo phạm đến em, tôi xin lỗi.”
Dứt lời, cửa vừa mở là anh dứt khoát nghiêng người bước ra ngoài.
Kỷ Tĩnh Nghi ngẩn ngơ một lát, vội vàng đuổi theo.
Cô đuổi theo bóng lưng của Vương Bất Du, oai phong thì oai phong thật đấy, bước đi cũng nhanh nhẹn và trầm ổn, một đường đi thẳng lên phía trước, thế nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy giống một vẻ ngốc nghếch đang vội vàng trốn khỏi hiện trường.
“Vương Bất Du.” Kỷ Tĩnh Nghi nhịn cười hỏi: “Có phải anh chưa từng xin lỗi ai bao giờ không? Tôi tò mò lắm đấy, anh lớn tới ngần này rồi, không phải chưa từng làm sai việc gì đấy chứ?”
Vương Bất Du mở cửa nhà, thẳng thắn đáp: “Không phải, nhưng mà cũng không nhiều.”
“Này, lần sau ấy.” Kỷ Tĩnh Nghi vào chậm nên chỉ có thể hét vào sau gáy anh: “Xin lỗi xong thì đừng có đi nhanh như vậy, tôi còn chưa nói là tha thứ cho anh đâu đấy.”
Vương Bất Du không bận tâm, anh vừa đi vừa nới lỏng cúc áo, tiến về phía bàn đảo.
Thay xong dép, tâm trạng Kỷ Tĩnh Nghi cũng vui lên theo.
Cô đi tới, nhìn Vương Bất Du đứng đó uống nước, dáng vẻ rõ là khô miệng khô lưỡi.
Các ngón tay của anh rất dài, khớp xương rõ ràng, yết hầu chuyển động lên xuống theo nhịp nuốt nước.
Kỷ Tĩnh Nghi dựa vào mặt đá cẩm thạch, ngắm nghía vài giây: “Chuyện đó, anh thật sự không có bạn gái cũ, bạch nguyệt quang hay thứ gì tương tự vậy à?”
“Bắt buộc phải có sao?” Vương Bất Du đặt chiếc cốc xuống.
Kỷ Tĩnh Nghi nhún vai đáp: “Cũng không nhất thiết, nhưng anh chẳng hề trải qua chuyện gì mà đã kết hôn luôn thế này, lẽ nào không thấy hơi tiếc nuối sao?”
Đầu ngón tay Vương Bất Du vẫn đặt trên vành cốc, anh khẽ mơn trớn vuốt ve: “Rất nhiều người trong cả đời này, chưa chắc đã có được trải nghiệm cảm xúc đạt tới đỉnh điểm, nhưng họ cũng đều đi qua như vậy cả thôi.”
Có thể thấy, tình yêu không phải là chặng đường đời bắt buộc phải đi qua. Anh chọn cách đi đường vòng, ngược lại còn đỡ đi được một đống rắc rối.
Kỷ Tĩnh Nghi hiểu ra ngay: “Thế nên đối với anh, kết hôn chỉ như hoàn thành một nhiệm vụ, giống hệt chuyện ăn cơm uống nước. Còn ăn cái gì, uống cái gì, anh vốn dĩ chẳng quan tâm.”
Vương Bất Du ở trên cao liếc mắt nhìn cô.
Nói vậy thì cũng không sai, nhưng Kỷ Tĩnh Nghi không biết tự phân định rõ ràng. Dù là nước hay là cơm, cô đều thuộc dạng cực kỳ khó ăn khó uống.
Anh điềm tĩnh: “Trên thực tế, nếu em chịu tìm hiểu sơ qua đôi chút về quy tắc vận hành của hệ thống quyền lực này, em cũng sẽ rút ra được kết luận tương tự.”
Kỷ Tĩnh Nghi lập tức phản bác: “Tôi không muốn tìm hiểu cái thứ quy tắc trói buộc ép người ta đến ngạt thở này! Chẳng phải anh chỉ muốn nói tôi vẫn như một đứa trẻ sống trong mộng tưởng thôi sao? Chẳng phải là muốn nói với tôi rằng, cả hai chúng ta đều không có quyền lựa chọn, mọi người đều bất đắc dĩ như nhau, vậy nên bớt làm mình làm mẩy đi. Tốt nhất là còn phải bắt chước anh, sống như một cỗ máy lạnh lùng vô cảm.”
“Một cỗ máy cái gì?”
Tốc độ nói của cô quá nhanh, mang theo thứ âm thanh huyên náo như hệ thống ngôn ngữ vừa mới khởi động. Vương Bất Du nghe rất tốn sức.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cái điệu bộ ấy giống như một chiếc tivi đời cũ bắt sóng yếu, phải vỗ cho hai cái mới chạy tiếp được.
Kỷ Tĩnh Nghi vì câu ví von tượng hình nảy ra trong đầu mà bật cười ra tiếng: “Không có gì, anh chỉ lo uống phần mình, chẳng chịu rót cho tôi một cốc, khát chết đi được.”
Cái thói sai bảo người khác mọi lúc mọi nơi, cùng với bản lĩnh phút trước còn đang hậm hực, phút sau đã tươi cười của cô chẳng biết được tôi luyện từ đâu mà lại vô cùng điêu luyện.
Vương Bất Du lấy một chiếc cốc thủy tinh mới, rót nước xong thì đẩy về phía cô: “Cẩn thận nóng.”
Phòng khách chỉ mở một ngọn đèn, mặt bàn cẩm thạch hắt lên vệt sáng xanh nhạt.
Lúc Kỷ Tĩnh Nghi cầm cốc nước lên uống, điện thoại của Vương Bất Du vang lên.
Anh liếc nhìn cái tên trên màn hình rồi vuốt nghe: “Sao nào, rửa sạch máu trên mặt rồi à? Quân Hòa.”
Không rõ bên kia phàn nàn chuyện gì, Vương Bất Du sa sầm mặt nghe xong, lại nói: “Ngày mai, đến chỗ tôi một chuyến. Tôi đặc biệt dành riêng ra một tiếng đồng hồ để nghe những cao kiến của cậu.”
Chờ anh cúp máy, sự chú ý của Kỷ Tĩnh Nghi lại bị kéo đi.
Cô dò hỏi: “Lương Quân Hòa lớn lên theo sau mông anh, hiện giờ vẫn sợ anh đến thế cơ à. Mà tại sao cậu ta lại lao vào đánh nhau với Đông Tử? Ngày thường đâu có oán thù gì đâu.”
Mấy đứa trẻ con chẳng phải đều như vậy sao?
Một giây trước vẫn còn tốt đẹp, một giây sau, chỉ vì một chuyện nhỏ như mũi kim đã có thể trở mặt với nhau ngay.
Kỷ Tĩnh Nghi cũng thế, suốt cả buổi tối cứ làm mình làm mẩy sáng nắng chiều mưa.
Anh không trả lời. Cả tối đã tốn quá nhiều sức lực tinh thần để để ý đến cô, Vương Bất Du không còn nói nổi lời nào nữa.
Anh nắm chặt điện thoại, vẻ mặt mệt mỏi: “Lần sau nói, hôm nay người lớn mệt rồi.”
“Không nói thì thôi, anh muốn nói tôi cũng chẳng thèm nghe, tôi tự mình đi hỏi.” Kỷ Tĩnh Nghi hất tóc, xoay người về phòng ngủ.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.