Chương 13: “... Thế thì thôi đừng kể nữa.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Chiều hôm sau, Kỷ Tĩnh Nghi từ ngoài trở về, bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Người trên phố đều bước vội vã, rụt cổ trong gió lạnh, hơi thở phả ra thành từng luồng khói trắng.

“Lương Quân Hòa.” Kỷ Tĩnh Nghi áp hai tay vào cốc cà phê nóng, gọi cậu ta.

Người bị gọi lại vừa mới bị ăn mắng, trên mặt tràn đầy vẻ bực dọc.

Chào hỏi cũng lạnh nhạt, cậu ta đút hai tay vào túi áo dạ: “Cô cũng đi làm ở đây à?”

“Đúng thế.”

Kỷ Tĩnh Nghi đi tới trước mặt cậu ta, liếc nhìn gương mặt vẫn còn vệt máu: “Bị thương rồi à Tiểu Lương, mí mắt sụp xuống thế kia, anh Bất Du nhà cậu mắng cậu sao?”

Lương Quân Hòa xưa nay không mấy khi thèm để ý đến cô, có lẽ đó là quy luật bài xích ngầm giữa đám con ông cháu cha với nhau. Bản thân cậu ta cũng muốn được người khác cung phụng, cớ gì phải hạ mình nhún nhường vị đại tiểu thư chị chực chờ xem trò cười này? Nhưng cô đã gả cho Vương Bất Du, ít nhiều cũng phải nể mặt mấy phần để tránh đôi bên khó xử, vả lại cô còn là chúa hay mách lẻo.

“Mắng vài câu.” Cậu ta nhướng mày, liếc nhìn tập tài liệu trên tay cô: “Cô vẫn làm cái việc vặt vãnh này à.”

“Nói nhảm, cậu đi làm năm thứ hai đã lên làm sếp, ngồi uống trà chỉ tay năm ngón rồi chắc?” Kỷ Tĩnh Nghi lườm cậu ta.

Lương Quân Hòa hất cằm lên tầng trên: “Kìa, anh Bất Du làm sếp rồi đấy.”

“Anh ta thì đương nhiên, dù sao cũng nửa ông già rồi, giờ không lên làm sếp thì sau này hết cửa.” Kỷ Tĩnh Nghi nhấp một ngụm cà phê: “À này, tôi đang muốn hỏi cậu một chuyện.”

Mới hơn ba mươi đã già rồi sao? Đám con gái này thật biết cách tạo ra nỗi lo tuổi tác.

Lương Quân Hòa càng không khách khí với cô: “Cô đừng vòng vo, nói đi.”

Kỷ Tĩnh Nghi hỏi: “Hồi bé không hiểu chuyện, cần người răn dạy thì thôi đi, sao cậu cũng ngoài hai mươi rồi, Vương Bất Du vẫn còn thích quản cậu thế? Bố mẹ cậu không dạy nổi cậu à?”

Cậu ta nhún vai nhìn trời, vẻ bất cần: “Chúng tôi lớn lên cùng một đại viện, từ nhỏ tôi đã đi theo anh Bất Du. Bố tôi lại không mấy khi ở nhà, bảo anh ấy là người trầm ổn điềm đạm hiếm có, bảo tôi học hỏi thêm, mọi việc cứ nghe theo anh ấy thì sẽ không sai.”

“Nhưng cậu có học được đâu, chẳng phải cãi nhau vài câu là động tay động chân đó sao, chẳng điềm tĩnh, cũng chẳng vững vàng gì cả.” Kỷ Tĩnh Nghi đi thẳng vào vấn đề.

Lương Quân Hòa tặc lưỡi: “Sao cô thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ?”

“Cậu nên hỏi, Vương Bất Du tại sao lại thích làm bố người ta như thế.” Kỷ Tĩnh Nghi vặn lại: “Ý của người nhà cậu là việc của nhà cậu, anh ta có nghĩa vụ gì với cậu đâu.”

Lương Quân Hòa nói: “Tính anh Bất Du là thế, ai đã được anh ấy xem là người nhà thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”

Kỷ Tĩnh Nghi suýt nữa thì bật cười: “Chẳng lẽ bây giờ cậu vẫn không tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình được à?”

“Ai mà chẳng biết rõ tính nhau hả Kỷ tiểu thư, trình độ gây rắc rối từ bé của cô cũng chẳng kém tôi đâu, khỏi cần mỉa mai.” Ánh mắt Lương Quân Hòa lướt qua đỉnh đầu cô, thấy tài xế của mình đã đến nơi.

Cậu ta sải bước đến bên xe, lại ngoái đầu: “Sau này người để anh Bất Du quản tới cùng chính là cô đấy. Tôi thấy anh ấy cũng thích chịu trách nhiệm với cô lắm, ôm chặt đến thế cơ mà.”

Nói xong, cậu ta dùng sức đóng sầm cửa lại, chiếc xe phóng vụt đi.

Kỷ Tĩnh Nghi tức đến nỗi đứng sững tại chỗ.

Thảo nào Đông Tử đòi đánh cậu ta, cái miệng mở ra là nói năng bừa bãi, giống như con chó đứt xích, cái nết đáng ghét.

Thành kiến của cô rõ rành rành như thế, nỗi bất mãn về cuộc hôn nhân này đều hiện rõ mồn một nơi khóe mắt, thế mà bảo Vương Bất Du thích cô thì trừ phi anh có sở thích gì đó đặc biệt.

Gió thổi tới, lật tung vạt áo, Kỷ Tĩnh Nghi cũng chẳng buồn đè xuống. Trong đầu cô tự nhiên gợn lên một vòng sóng, lúc Vương Bất Du kéo cô vào lòng tối qua, bóng dáng cao lớn của anh phủ lên người cô, tựa như một chiếc ô vội vã bung ra.

Cô nhớ khoảnh khắc ấy, mùi hương sạch sẽ trên áo sơ mi của anh xen lẫn chút hơi rượu và khói thuốc từ bàn tiệc, khiến tim cô cũng bất giác đập nhanh hơn. Mà cô còn chưa kịp phân định rõ, là do hơi thở nặng nề của anh phả bên tai, hay là do tiếng động vỡ nát của chậu hoa làm cô giật mình.

Đứng một mình chốc lát, Kỷ Tĩnh Nghi mới thu lại dòng suy nghĩ, cất bước đi vào trong.

Triển lãm sắp diễn ra, phần lớn mọi người đều ở lại tăng ca, cô cũng không tiện về sớm.

Mùa này trời tối sớm, mới khoảng bảy tám giờ, đường phố đã chìm trong sắc đen đặc quánh.

Kỷ Tĩnh Nghi đối chiếu xong bản danh sách cuối cùng, xoa xoa phần gáy nhức mỏi rồi đứng lên. Cả trung tâm nghệ thuật vẫn đèn đuốc sáng trưng. Cô lấy điện thoại ra xem, cả một buổi chiều không về văn phòng, lượng pin còn lại đã báo đỏ.

Gió lạnh luồn qua khe hở tạt vào, cô một tay khép chặt áo khoác, đầu ngón tay bị thổi đến lạnh cóng.

Vừa đi được hai bước, điện thoại trong lòng bàn tay rung lên, trên màn hình hiện ra một dòng chữ: [Đến lối ra hầm để xe đi.]

Kỷ Tĩnh Nghi chằm chằm nhìn dòng chữ ấy ngẩn ra hai giây, lập tức phản ứng lại.

Ngoài Vương Bất Du ra, còn ai có thể dùng cái giọng điệu này cơ chứ. Cứ giữ khư khư cái tác phong cứng nhắc, lời gì thốt ra từ miệng anh cũng giống như đang sắp xếp công việc.

Cô đội gió, bước nhanh về phía tầng hầm.

Đèn trần rọi xuống mặt đường sáng trưng, chiếc xe sedan màu đen đỗ gọn trong vùng sáng, cửa sau xe đang mở.

Vương Bất Du không ngồi trong xe, anh hơi nghiêng người dựa vào đầu xe hút thuốc, gió lạnh thổi cuộn một góc áo khoác của anh.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh im lặng ngước mắt, tiện tay dập điếu thuốc mới cháy được một nửa đang kẹp giữa những ngón tay, ném vào thùng rác cạnh đó.

“Sao anh biết tôi chưa về.” Kỷ Tĩnh Nghi tiến về phía anh.

“Nghe sếp của em nói, Tiểu Kỷ chủ động ở lại kiểm tra, rất tận tâm với công việc.”

Vương Bất Du vừa nói, vừa đưa tay che khung cửa xe cho cô: “Trời trở lạnh rồi, tầm này cũng khó gọi xe.”

Nghe giọng là biết coi cô như trẻ con, ai cần anh khen chứ.

Hôm qua còn tỏ thái độ lạnh nhạt, chuyện còn chưa nói xong đã ra lệnh cho cô đi ngủ, hôm nay lại đứng đây đợi, rốt cuộc là có ý gì!

Kỷ Tĩnh Nghi khom người ngồi vào, ghế da tỏa ra hơi ấm dễ chịu.

Xem ra, anh đã đợi ở đây không ít thời gian, xe luôn nổ máy, bật máy sưởi liên tục.

Vương Bất Du lên xe, nghiêng đầu nhìn cô: “Ăn tối chưa?”

Kỷ Tĩnh Nghi tức tối: “Tôi tăng ca chứ có phải phạm tội bị tra khảo ép cung đâu, sao lại phải chịu đói? Tôi giống người để bản thân chịu thiệt thòi lắm sao? Đương nhiên là ăn rồi, Liêu tổng đặc biệt mời chúng tôi, ăn còn rất no nữa.”

Tuy dáng vẻ cũng khá đáng yêu, nhưng dài dòng quá.

Vương Bất Du nhắc nhở: “Sau này, chỉ cần nói câu cuối là đủ.”

Coi cô là cấp dưới đúng không? Báo cáo phải cố gắng ngắn gọn súc tích chứ gì.

Kỷ Tĩnh Nghi ngoảnh mặt sang hướng khác: “Tôi cứ thích nói nhiều như thế đấy, kệ tôi.”

Thế này là lại giận rồi? Vương Bất Du không hiểu, sao cất công đợi cô tan làm mà cũng có thể chọc cho cô bốc hỏa được thế này?

Giữa khung cảnh màn đêm lùi dần về phía sau, anh hỏi: “Hôm nay, tôi không đắc tội với em chứ?”

Kỷ Tĩnh Nghi nghe vậy, cao giọng hơn: “Vừa nãy chẳng phải chọc tức tôi rồi sao? Hôm qua cũng chọc tôi tức điên lên!”

Cô giận dai thật đấy, bãi mìn cũng rộng nữa.

Vương Bất Du cầm vô lăng, bất lực thở dài: “Được rồi, chuyện của Quân Hòa, em muốn biết gì, tôi kể cho em.”

“Thật sự chuyện gì cũng có thể kể cho tôi sao? Ngay cả chuyện của cậu ta với mợ út... hửm?” Kỷ Tĩnh Nghi nghe xong liền quay mặt lại, cơ thể cũng hơi nhoài về phía trước.

Vương Bất Du đưa ra tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trước: “Chỉ cần là những gì tôi biết, không bôi nhọ danh dự, không làm giảm uy tín xã hội của người khác, và đúng với sự thật.”

“... Thế thì thôi đừng kể nữa.” Kỷ Tĩnh Nghi bĩu môi, thất vọng nhìn anh.

Vương Bất Du đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: “?”

Kỷ Tĩnh Nghi dùng giọng điệu đương nhiên: “Không thêm mắm dặm muối gì, tin tức khô khốc thế thì nghe lọt tai làm sao được? Có khác gì thông báo dán ở bảng tin dưới lầu không? Chúng tôi buôn chuyện, đều phải có đủ mở bài thân bài kết bài, có biểu cảm nhân vật, đối thoại và hành động, tốt nhất là có thêm ảnh minh họa để tái hiện lại hoàn cảnh lúc đó.”

Vương Bất Du: “...”

Vậy thì anh đúng là không diễn nổi kịch bản có độ khó cao thế này rồi.

Thấy anh không lên tiếng, Kỷ Tĩnh Nghi cũng nhận ra, đối với một người chỉ biết làm báo cáo chuyên đề, yêu cầu này đúng là làm khó người ta. Cô cũng không thể tưởng tượng ra cảnh Vương Bất Du giống bọn họ, túm tụm lại cười đùa hihi haha nói xấu cả tỷ người thì sẽ ra cái bộ dạng gì.

Cô hắng giọng: “Cái đó, nể tình thái độ của anh cũng coi như biết điều, chuyện này cho qua đi.”

Vương Bất Du lái xe, khẽ gật đầu.

Qua rồi thì tốt, anh sợ nhất là cô cứ dây dưa mãi không dứt, cứ bấu víu vào dăm ba chuyện vặt vãnh.

Nói xong, Kỷ Tĩnh Nghi lại cảnh cáo anh: “Này, anh đừng có thấy tôi tính tình ôn hòa, dễ nói chuyện, sau này lại càng coi thường tôi đấy nhé.”

Vương Bất Du nghẹn lời mất mấy giây, ánh mắt đầy vẻ khó tin, quay đầu nhìn cô.

Sao cơ, cô tự định vị bản thân thế này hả? Ai tiêm nhiễm cho cô cái nhận thức sai lệch này vậy?

Sự tu dưỡng và định lực nhiều năm đứng trước bờ vực sụp đổ, anh không nhịn nổi nữa buông một câu: “Sự lo lắng của em có phải hơi thừa thãi rồi không?”

Kỷ Tĩnh Nghi: “...”

Lão già này, không nói thì ghét, mở mồm ra lại càng ghét hơn.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ngày triển lãm chính thức khai mạc, bầu trời u ám.

Trời đã sang cuối thu, mặt trời chẳng mấy khi chịu ló dạng, dẫu có nhô lên cũng lờ đờ uể oải, chẳng mang theo chút hơi ấm nào.

Nhưng bên trong sảnh triển lãm thì người đông nghịt, ánh đèn flash chớp nháy liên tục, hàng chữ mạ vàng treo trên lối vào, tạo nên một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Toàn bộ vách kính ngăn cách ánh sáng nhạt nhòa bên ngoài, ánh sáng êm dịu tràn qua từng bức tường triển lãm.

Kỷ Tĩnh Nghi mặc một bộ âu phục váy tối giản luồn lách trong đám đông, nụ cười đúng mực luôn thường trực trên môi, vừa chào hỏi phóng viên các đài, vừa để mắt đến góc độ ánh sáng và vị trí của các tác phẩm.

Đúng mười giờ, MC lên sân khấu trước, đọc một đoạn dạo đầu dài dòng, không ngoài những lời cảm ơn sự ủng hộ vân vân.

Mọi người đứng thành hàng, kiên nhẫn nghe cho xong rồi vỗ tay, tiếp đó là phát biểu của các sếp, từng người một lần lượt lên bục.

Tới lượt Vương Bất Du, anh đi từ bên hông sân khấu ra, vẫn là bộ vest tiêu chuẩn mặc từ lúc ra khỏi nhà ban sáng. Ánh đèn chiếu thẳng xuống bờ vai anh, trong phút chốc tô thêm một nét uy nghiêm, thâm trầm.

Kỷ Tĩnh Nghi vừa bận rộn xong, đứng dưới khán đài, bóng dáng khuất lấp trong đám đông.

Tiếng người trong hội trường im bặt, những tiếng trò chuyện vụn vặt cũng dần lắng xuống. Đèn chiếu mượt mà chuyển hướng, tập trung toàn bộ lên sân khấu.

Vương Bất Du giơ tay đẩy giá micro, bắt đầu phát biểu.

Giọng anh trầm ấm, êm ả, từng câu từng chữ rõ ràng, chuẩn mực, còn chậm rãi hơn cả lúc bình thường.

Cô thực tập sinh của phòng triển lãm ghé sát lại: “Chị Tĩnh, đó là Vương tổng đấy, lần duyệt trước anh ấy có đến một lần, em không thấy nổi bật đến thế.”

“Có hả?” Kỷ Tĩnh Nghi nhìn lên sân khấu, đôi vai bất giác căng thẳng: “Do đèn chiếu thôi, nhờ góc độ ăn gian đấy. Cởi bộ đồ đó ra, đi ngoài đường cũng chỉ là người bình thường.”

Thực tập sinh hạ giọng hết mức: “Đâu có, cảnh tượng hoành tráng thế này, phóng viên đang chụp ảnh liên tục, người bình thường đâu thể bỏ giấy ra mà nói trôi chảy đến thế. Chị nghe xem, không vấp một chữ nào luôn.”

Nhưng Kỷ Tĩnh Nghi lại bảo: “Tốc độ nói chậm thế này mà còn nói vấp thì hỏng bét à?”

“...” Thực tập sinh nghẹn họng, vội vàng giơ điện thoại lên, chụp tách tách hai tấm.

Cô nhóc thầm nghĩ, chị Tĩnh chắc chắn là có người trong mộng rồi nên mới tỏ vẻ chê bai đủ đường, cam tâm tình nguyện làm kẻ mù có mắt như không thế này.

Còn Kỷ Tĩnh Nghi khoanh tay, ánh mắt lướt từ trán Vương Bất Du xuống yết hầu anh.

Có lẽ hơi ấm trong sảnh đã hun nóng, khiến chút hơi ấm còn sót lại từ đêm cô tựa vào người anh lại len lỏi thấm ra, lớp màng mỏng manh mềm mại nơi đáy tim như bị ẩm ướt, loang lổ ướt đẫm một góc nhỏ.

Bài phát biểu kết thúc, Vương Bất Du bước xuống bục.

Dòng người lại tấp nập, trong căn phòng ngập tràn ánh sáng và tiếng ồn ào, nơi nào anh đi qua cũng đều là những lời tâng bốc, khen ngợi.

Vương Bất Du lịch sự gật đầu, ôn hòa, nhẫn nại đáp lại.

Thư ký Ôn thi thoảng lại nâng cổ tay, canh thời gian. Hôm nay còn có lịch trình khác, ở lại thêm mười lăm phút nữa là cùng, nhưng sếp mãi không đi, cậu ta cũng chẳng tiện giục. Kì lạ thật, chưa bao giờ thấy Vương tổng hứng thú với triển lãm thế này, diễn thuyết xong chưa đủ, lại còn phải bàn luận tâm đắc dài dòng với người phụ trách.

Tiểu Ôn cúi đầu đứng đợi. Lúc Vương tổng đang nói chuyện với Liêu Vĩ của Trung tâm Nghệ thuật, từ biển người xa xa, hai chấm giọt nước xanh biếc từ từ tiến lại gần, điểm xuyết trên dái tai của người mới tới.

“Liêu tổng.” Kỷ Tĩnh Nghi nắm bản báo cáo tóm tắt truyền thông trong tay: “Hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm ở sảnh số 3, tôi vừa qua xem thử, độ ẩm hơi thấp, tôi đã cho người điều chỉnh rồi. Đây là tài liệu ông cần.”

Liêu Vĩ vừa nghe, vừa đón lấy tài liệu của cô, gật đầu.

Nhận ra ánh mắt người bên cạnh không biết từ bao giờ đã dán chặt lên mặt Tiểu Kỷ, có lẽ giọng nói của cô gái nhỏ này thu hút sự chú ý. Ông ta nghiêng đầu: “Vương tổng của chúng ta cũng ở đây, Tiểu Kỷ, không chào hỏi một tiếng à?”

Kỷ Tĩnh Nghi lúc này mới miễn cưỡng nở nụ cười: “Ồ, mắt tôi kém, không nhìn thấy anh.”

“Không sao.” Vương Bất Du không nhanh không chậm đáp: “Hôm nay vất vả rồi.”

“Công việc mà.” Kỷ Tĩnh Nghi không muốn ở lại lâu: “Bên kia vẫn còn việc, tôi qua đó trước đây.”

Liêu Vĩ nói: “Được, cô đi đi.”

Cô lập tức xoay người. Khi ánh mắt lướt qua Liêu tổng chạm phải Vương Bất Du, đôi môi cô liền cong lên, tròng mắt đảo lên trên một cái, vừa dứt khoát lại vừa kiêu kỳ.

Rồi cô đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại.

Bước chân của Kỷ Tĩnh Nghi nhanh hơn bình thường không ít.

Lúc đi ngang qua Tiểu Phương, cô bé đang ngồi xổm chụp ảnh cho một tác phẩm. Trận gió cô mang theo làm tung cả ngọn tóc. Cô bé ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi một câu: “Chị Tĩnh, chị có chuyện gì à?”

“Không có gì.” Chẳng qua là chướng mắt có kẻ thích làm bộ làm tịch bày vẻ quan cách mà thôi.

Kỷ Tĩnh Nghi dứt khoát ngồi xổm xuống: “Chụp thế nào rồi, đi nghỉ một lát đi, phần còn lại để chị.”

Không thể chậm trễ thêm, Thư ký Ôn vừa định bước tới nhắc nhở đã hết giờ.

Nhưng vừa nhìn sang Vương Bất Du, khóe miệng anh cong lên một nụ cười cực nhạt, hiếm khi thấy. Còn trên mặt lại mang một vẻ bất đắc dĩ, không tiện phát tác.

Tiểu Ôn ghé tai anh, nhỏ giọng: “Vương tổng, đến lúc sang khu Bảo Nghĩa rồi, những người khác đang đợi.”

“Được, đi thôi.” Vương Bất Du thu hồi tầm mắt từ phía kệ trưng bày.

Khác với hơi ấm dịu dàng trong sảnh triển lãm, khu mới vẫn đang trong giai đoạn khai phá, nền xi măng vương vãi màu đất mới xới, mấy tòa nhà văn phòng đang xây dựng được bọc kín bởi lưới chắn bụi màu xanh, phần phật kêu lạo xạo trong gió.

Cả đoàn người đi khảo sát suốt hai tiếng đồng hồ, đôi giày da của Vương Bất Du dính một lớp bụi mỏng. Thi thoảng anh dừng lại hỏi tiến độ, người bên cạnh cẩn thận trả lời, không dám lơ là.

Buổi tối theo lệ thường là tiệc tùng. Bàn tròn trải chiếc khăn bàn trắng muốt, trên mâm xoay, chén đĩa lần lượt lướt qua, tiếng cụng ly vang lên leng keng. Ngồi cùng bàn đa số là những nhân vật quen thuộc.

Vương Bất Du được mời ngồi ghế sát vị trí chủ tọa.

Anh từ chối vài câu nhưng không được, bấy giờ mới thôi khách sáo mà ngồi xuống. Phía bên quận có năm sáu người tiếp đón, chủ nhiệm họ Tiết, là một người đàn ông trung niên mặt tròn, đầu hói, lúc cười đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ, tài nghệ chuốc rượu rất đáng gờm.

Thức ăn lên đủ một vòng, rượu cũng rót được ba tuần. Vương Bất Du ăn rất ít, mỗi món chỉ gắp vài đũa rồi bỏ xuống. Nhưng rượu thì không thể không uống, có người đến kính rượu, anh liền nâng ly, khẽ nhấp một ngụm để đối phương khỏi mất mặt.

Trên bàn tiệc không ít người bắt chuyện, bàn về xu hướng chính sách gần đây, nói tới tiến độ công trình nửa đầu năm. Vương Bất Du lắng nghe, thi thoảng gật đầu. Nhắc đến những chỗ đặc sắc, anh cũng hơi cong khóe môi. Buổi tiệc thế này thật rườm rà và mệt mỏi, sau mấy phen khách sáo qua lại, anh vẫn bị bám đầy hơi men.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tan tiệc đã gần mười giờ. Bước ra cửa, gió lạnh tạt vào, cơn say bắt đầu dâng lên. Mặt Vương Bất Du nhợt nhạt, ánh mắt vẫn chưa vẩn đục, lúc nói chuyện vẫn giữ nguyên giọng điệu chậm rãi, bước chân vững vàng.

Nhưng anh biết mình đã hơi say, hai bên thái dương đang giật lên từng hồi thình thịch.

Tiểu Ôn dìu anh lên xe, tự mình vòng lên ghế trước, chào tạm biệt người của quận: “Chúng tôi về nhé.”

Chủ nhiệm Tiết dặn dò cậu ta: “Đưa Vương tổng về nhà an toàn, lái xe cẩn thận.”

“Vâng, ông yên tâm.” Thư ký Ôn đáp lời.

Sau khi chiếc xe lăn bánh, phó chủ nhiệm bước đến, cười bảo: “Đám con ông cháu cha ở đại viện đúng là biết làm màu thật. Tôi kính ba lần, vị công tử này cũng nhấp môi ba lần, ngoảnh lại nhìn, rượu trong ly vẫn còn quá nửa.”

“Ông nói ít thôi.” Chủ nhiệm Tiết căng thẳng nhắc: “Ông lăn lộn trong nghề bao năm rồi, không biết cậu ta xuất thân thế nào à? Nếu lỡ chuốc cậu ta say đến mức xảy ra chuyện gì, chúng ta ai gánh nổi? Thế này là nể mặt lắm rồi đấy.”

Thư ký Ôn đưa anh đến dưới sảnh chung cư. Vương Bất Du đẩy cửa bước xuống xe, bảo cậu ta đi về.

“Anh ổn không?” Tiểu Ôn đỡ lấy anh hỏi.

Vương Bất Du bảo cậu ta về nghỉ ngơi sớm đi: “Không sao đâu.”

Lên lầu mở cửa bước vào nhà, Vương Bất Du tháo giày, đầu óc choáng váng mờ mịt. Thật sự rất khó để cúi xuống tìm dép, anh bèn đi thẳng vào trong, mặc nguyên bộ đồ ngã xuống ghế sofa trong phòng khách.

Sau khi trong nhà chìm vào tĩnh lặng, phần lớn đèn cảm ứng ở lối ra vào đã tắt, chỉ còn lại ánh trăng nhạt nhòa hắt vào qua cửa sổ sát đất.

Kỷ Tĩnh Nghi đã về từ sớm, đang nằm trên giường trong phòng ngủ chính chơi game. Vừa kết thúc một ván, Hiểu Đông đã réo tên cô trong nhóm chat của mấy người bọn họ: [Tôi phát hiện ra rồi, sát tâm của Tĩnh Nhi cũng nặng lắm, chỉ là kỹ năng không theo kịp thôi. Hì hục nửa ngày, bên địch chả mất một mống nào.]

Vệ Hướng Oánh hùa theo ngay lập tức: [Cậu ấy tâm địa dao găm, nhưng thủ đoạn đậu hũ.]

[Hai người cút hết cho tôi.] Kỷ Tĩnh Nghi gửi xong tin nhắn, ném điện thoại lên chiếc ghế dài cuối giường.

Tắm xong vẫn chưa uống nước, cô bèn ra ngoài rót.

Nương theo ánh đèn tường hắt sáng mờ mờ đến bên bàn đảo, Kỷ Tĩnh Nghi uống nước xong, cầm cốc đi vòng lại. Lúc đi ngang qua phòng khách, khóe mắt cô liếc thấy một bóng đen.

Cô bước lên hai bước, vươn chân giẫm công tắc bật sáng ngọn đèn cây cạnh ghế sofa.

Vương Bất Du không biết đã về từ bao giờ, cả người anh nghiêng ngả ở đó với một tư thế vô cùng khó coi, một cái chân dài gác lên thành ghế, chân kia thì kéo lê dưới sàn nhà.

Kỷ Tĩnh Nghi nhìn vài giây, tay vẫn cầm quai cốc, nhất thời do dự không biết nên tiến lên xem thử hay quay về phòng ngủ.

Nghe nhịp thở của anh nặng nề mà đều đặn, thoang thoảng chút mùi rượu nhàn nhạt.

Kỷ Tĩnh Nghi bước lại gần hơn, ánh sáng hắt hiu chỉ chiếu rọi đến đầu gối anh. Lúc sáng lúc tối, sống mũi anh cao thẳng, sắc môi ửng đỏ vì men rượu.

Giấc ngủ này, đôi lông mày của anh hiếm khi được thả lỏng, rũ bỏ luôn cả vẻ mực thước bất khả xâm phạm thường ngày. Không còn sự thâm trầm điềm tĩnh của ban ngày, dỡ bỏ mọi thành lũy nội tâm lẫn vỏ bọc bên ngoài, bộc lộ ra nét tuấn tú nguyên thủy nhất.

Cô đặt cốc nước xuống, bất giác ghé người tới gần, ngồi xổm xuống đánh giá anh.

Càng nhìn càng thấy tiếc, Kỷ Tĩnh Nghi xích lại sát cằm anh, vươn tay véo nhẹ một chút da mặt: “Chậc chậc, tướng mạo thế này lại mọc trên khuôn mặt của một kẻ cứng nhắc, lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng như anh, đúng là phí phạm. Tôi bảo này, anh không biết dùng thì đổi cho người khác có được không? Hoàn toàn lãng phí tài nguyên rồi.”

Nói rồi, cô cũng thấy hơi buồn cười hoang đường, bèn định đứng lên.

Tay vừa chống lên ghế sofa, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền kia, đột ngột mở trừng ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở đan xen, Kỷ Tĩnh Nghi: “...”

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau