Chương 19: Vấn đề ly hôn (1)

Chương trước Chương trước Chương sau

Kể từ khi vào đông, bọn trẻ bị cảm trên lớp càng lúc càng nhiều.

Một buổi sáng, Thư Ngôn đã nhận được xin nghỉ từ ba phụ huynh, con họ cảm và sốt, hôm nay không thể đến trường.

Cuộc thi cuối kỳ sắp đến, phụ huynh và giáo viên đều mong lũ trẻ đừng đổ bệnh nữa. Nhưng có một số tình huống thực sự không thể nào kiểm soát được.

Đến chiều, Thư Ngôn cũng cảm thấy cổ họng mình hơi đau, cô lập tức uống một gói thuốc cảm.

Trước lúc tan trường, cô gửi những kiến thức chính trọng điểm và bài tập vào nhóm lớp, nhắc nhở phụ huynh chú ý tình trạng sức khỏe của bọn trẻ.

Các đồng nghiệp đều đã thu dọn xong, mùa đông rồi, mỗi khi đến giờ tan làm, mọi người đều vô cùng tích cực lao về nhà.

Thư Ngôn đang thu dọn đồ đạc.

Cô Chu hỏi một câu: “Hôm nay cô không làm thêm à?”

Thư Ngôn lắc đầu.

Cô Chu nói đùa: “Thư Ngôn, hiện giờ cô là “chiến thần” trong dàn giáo viên khối mình đấy.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện suốt cho đến cổng trường.

Thư Ngôn: “Mấy hôm nay sao cô không lái xe?”

Chu Tiệp: “Chiếc xe đem đi bảo trì rồi, mấy hôm nay sáng sớm tôi đều gọi xe, buổi chiều ngồi phương tiện công cộng về nhà, phiền quá đi.”

Thư Ngôn không hỏi tại sao vị hôn phu không chở cô ấy đi.

Châu Tiệp đã tự nói: “Anh ấy muốn ngủ nướng thêm một chút, bắt tôi tự gọi xe. Ôi, đàn ông mà, trước sau thay đổi nhiều thật đấy.”

Thư Ngôn lần này nêu đúng trọng tâm, “Chính cô không nỡ để anh ấy quá vất vả thôi.”

Chu Tiệp mỉm cười, “Hai người bên nhau, mọi chuyện đều phải từ hai phía, đều phải nghĩ cho người kia mà. Cô cũng rất thông cảm cho chồng cô thôi, hôn nhân xa cách địa lý khó lắm ấy.”

Thư Ngôn khẽ thở một hơi dài, đưa mắt nhìn xa, giọng điệu bình thản, “Tôi cưới mà giống như chưa cưới vậy.”

Chu Tiệp cười nói: “Cô không biết người ta đều ngưỡng mộ cô đâu. Chồng cô giàu có, không làm phiền cô. Một mình cô sống trong nhà lớn, thường ngày muốn làm gì thì làm nấy. Sướng biết bao!”

Thư Ngôn gượng cười. Chuyện này thì đúng thật. Những ngày qua quả thật cô đã sống rất yên bình.

Vừa ra khỏi cổng trường, tiếng chuông điện thoại Thư Ngôn vang lên. Vừa nhìn thấy Tiểu Bành gọi đến, cô liền nhìn quanh, quả nhiên trông thấy chiếc Phantom kia.

Đúng lúc xe Chu Tiệp gọi trên app cũng đến, cô vẫy tay với Thư Ngôn, “Ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp.” Thư Ngôn trả lời cuộc gọi của Tiểu Bành, “Xin lỗi, tôi đến ngay đây.”

Không biết họ đã đợi bao lâu, Thư Ngôn cũng không hỏi. Vốn dĩ cô đã không muốn anh đến đón cô, là tự anh muốn đến thôi.

Hai người chạm mắt nhau, lịch sự gật đầu.

Thư Ngôn luôn cảm thấy chiếc xe hiện tại thực sự quá nổi bật. “Bentley vẫn chưa sửa xong sao?”

Phó Cảnh Nam sững người một lúc, tất nhiên anh không dùng chiếc Bentley đó nữa. “Ừ.”

Thư Ngôn “ồ” một tiếng.

Phó Cảnh Nam hỏi cô một câu: “Em không thích Phantom?”

Thư Ngôn cười, “Đâu có.”

Vậy tức là có rồi.

Thư Ngôn không muốn tiếp tục chủ đề này, “Hôm nay mẹ bảo chúng ta về có chuyện gì không?”

Phó Cảnh Nam im lặng rồi nói “Bà nội nhớ em.”

Thư Ngôn nhíu mày, “Em thấy không phải đâu.” Cô đưa tay dụi lên mí mắt phải, “Mí mắt trái của em cứ giật suốt buổi sáng. Trái giật tai, phải giật tài.”

Phó Cảnh Nam khẽ khàng nói: “Đó là do buổi tối em luôn nằm nghiêng qua trái để lướt điện thoại, khiến mắt bị mỏi. Một lát nữa nhỏ chút thuốc nhỏ mắt là ổn thôi.”

Thư Ngôn im lặng một lúc, “Giác quan thứ sáu của em chuẩn lắm đấy.”

“Vậy chúng ta đánh cược đi?” Phó Cảnh Nam hơi nhướng mày.

Thư Ngôn quay đầu liếc nhìn anh một cái, “Thôi bỏ đi. Em không có duyên với cá cược. Trước đây em từng cược rồi, thua đến không còn manh giáp.” 

Phó Cảnh Nam lại sững sờ giây lát, “Em cược cái gì mà thua thê thảm như vậy? Có cần anh lấy lại vốn giúp em không?”

Thư Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cược anh sẽ yêu em. Cược em và anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Ván này, cô thật sự đã thua quá thảm hại.

“Đã qua từ lâu rồi, chuyện hoàn vốn thì thôi đi.” Giọng cô nhẹ nhàng.

 

Chu Tiệp ngồi trên xe taxi, ngay lúc này chiếc Phantom và taxi song song nhau. Người lái xe quay đầu nhìn sang một bên, giọng nói đầy ngưỡng mộ. “Phantom cơ đấy.”

Chu Tiệp nghe thấy cũng nhìn qua đó. Cửa số ô tô sang trọng có tính bảo mật cao, không thấy rõ người bên trong. Vừa rồi chiếc xe này đỗ ngay gần trường học, cô loáng thoáng trông thấy Thư Ngôn đi về phía chiếc Phantom.

Lần trước là Bentley, lần này là Phantom. Nhà chồng của Thư Ngôn rốt cuộc là đại gia cỡ nào đây?

 

Từ trường học lái xe đến nhà cũ mất hơn 40 phút.

Hai người đã kết thúc cuộc trò chuyện vừa rồi, Phó Cảnh Nam tựa người lên ghế, nhắm mắt thư giãn. Truyền dịch hết ba ngày, bệnh dạ dày của anh xem như hồi phục được bảy tám phần. Gương mặt khôi ngô này hiện lên một vẻ đẹp mong manh.

Thảo nào người ta bảo “thấy mà thương”.

Thư Ngôn lấy tai nghe ra khỏi cặp sách, tránh để âm thanh lúc cô xem video ảnh hưởng anh nghỉ ngơi. Kết quả chỉ một chút sơ ý, một chiếc tai nghe bị rơi mất.

Tai nghe rơi xuống ngay trước chân trái của Phó Cảnh Nam. 

Thôi, không phiền anh đâu. Cô tự nhặt vậy.

Cô đành phải nghiêng người về phía trước, thử đưa tay với lấy.

Khi cô trông thấy ngón tay sắp chạm đến chiếc tai nghe, chiếc xe đột nhiên rẽ ngoặt. Do quán tính, toàn thân Thư Ngôn ngã lên người Phó Cảnh Nam.

Cô khẽ thốt lên một tiếng.

Phó Cảnh Nam lập tức đỡ lấy cô.

Đây đúng là tự ngả vào lòng rồi.

Tay trái Thư Ngôn vẫn đang chống lên đùi Phó Cảnh Nam, năm ngón tay thon dài còn túm lấy anh một cái. May mà chỉ là đùi, nếu là vị trí khác thì cô đúng là chẳng còn mặt mũi nào đối diện anh nữa. “... Xin lỗi, em muốn nhặt tai nghe nằm bên chân anh.”

Phó Cảnh Nam chỉ là nghỉ ngơi, nào phải không biết cô muốn làm gì. Lúc cô vừa sát lại gần anh, anh đã ngửi được hương hoa dành dành phảng phất trên người cô. Có vẻ cô rất thích sản phẩm tắm gội loại này, bấy nhiêu năm nay cũng chưa từng thay đổi.

Cơ thể hai người vô tình quấn lấy nhau, bầu không khí trong xe đột nhiên ngập tràn cảm giác mờ ám.

Phó Cảnh Nam nuốt nước bọt, “Để anh.”

“Được.” Thư Ngôn về lại chỗ cũ.

Phó Cảnh Nam dạng chân, nhìn thấy chiếc tai nghe màu trắng. Anh vừa vươn cánh tay dài ra liền lấy được.

Thư Ngôn nhận lấy, “Cảm ơn.”

Phó Cảnh Nam đáp lại một tiếng, sắc mặt thoáng chút gì đó thiếu tự nhiên.

Cô đeo tai nghe vào, tim đập loạn xạ, vô thức lướt xem video. Trong đầu cô không ngừng vang vọng lời nói trước kia của Tần Thinh. “Cậu yêu anh ta lắm mà lại bỏ đi như vậy à. Lỡ như sau này không gặp được cực phẩm như Phó Cảnh Nam nữa thì sao? Hay là ngủ với anh ta rồi đá anh ta đi?”

Suy nghĩ như vậy quả thực quá táo bạo.

Ánh nhìn nơi khóe mắt Thư Ngôn âm thầm dịch chuyển, từ chân anh, chầm chậm hướng lên cho đến khi dừng lại ở khuôn mặt anh.

Mê trai đẹp là bệnh! Phải chữa!

Ngủ với anh? E là đừng hòng nghĩ tới ly hôn nữa.

Phó Cảnh Nam đã có cuộc sống về mặt đó chưa nhỉ?

Phó Cảnh Nam khẽ thở nhẹ một hơi, mở mắt nhìn thẳng vào cô, “Thư Ngôn, em nhìn anh nghĩ cái gì đấy?”

Thư Ngôn bình thản trả lời: “Ngắm ông chú đẹp trai thêm một chút, sau này sẽ ít có cơ hội ngắm rồi.”

Phó Cảnh Nam nhíu mày. Độ tuổi này đã bị gọi là “ông chú” sao.

*

Hai người về đến nhà cũ.

Bố chồng là ông Phó Văn Phong đang hí hoáy với bộ đồ trà yêu quý của ông tại góc uống trà trong phòng khách, tâm trạng dường như vui vẻ vô cùng.

Thư Ngôn, Phó Cảnh Nam chào hỏi ông.

Phía bên kia, Trương Uyển Uyển và bà nội đều ở trong bếp, nghe thấy âm thanh bên ngoài, hai người lập tức bước ra.

“Về đây rồi à?” Trương Uyển Uyển ánh mắt thân thiết.

Thư Ngôn bị bà nhìn đến có chút thiếu thoải mái. Chẳng qua gần mười ngày không gặp, tại sao tự dưng mọi người lại khẩn trương với cô như vậy?

Trương Uyển Uyển chờ đợi hai người chủ động báo cáo “tin vui” nên cũng không hấp tấp. “Bà nội bảo người ta giao đến một con gà thả vườn chính tông, hôm nay ăn canh gà.”

Thì ra là vậy. Theo tập tục của Nam Thành, từ sau Lập đông thì cứ chín ngày phải ăn một con gà.

Trong giờ tự học, cô cũng từng dạy học sinh học thuộc lòng ngạn ngữ dân gian dịp “tiến cửu”.

“Cửu một cửu hai không động tay, cửu ba cửu bốn bước trên băng, cửu năm và cửu sáu, xem dương liễu ven sông, cửu bảy băng trên sông tan, cửu tám én về, cửu chín thêm một cửu, con trâu ra ruộng cày.”****

Bà cụ quan sát cô, “Sao bà cảm thấy cháu gầy đi vậy? Dạo này ăn uống được không?”

“Cũng được lắm ạ.” Thư Ngôn đáp, “Bữa tối đều là anh ấy nhờ người đặt đồ ăn, nguyên liệu tươi ngon, đáng tin cậy.”

Bà cụ nhìn về phía Phó Cảnh Nam, ánh mắt toát ra vài phần hài lòng. “Biết chăm sóc người ta thì tốt. Tết Dương lịch cháu về nhà, ông nội và bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”

“Đều rất khỏe ạ, họ nhờ cháu hỏi thăm bà thay họ nữa.”

“Đến mùa xuân năm sau, chúng ta cùng đi chơi, ở lại nhà nghỉ của nhà cháu.”

Trương Uyển Uyển nói phụ họa: “Đến lúc đó mẹ nghỉ phép năm, cả nhà cùng đi thư giãn.”

Thư Ngôn khẽ mỉm cười, liếc nhìn Phó Cảnh Nam.

Phó Cảnh Nam đã sang bên kia uống trà với Phó Văn Phong. Cái trò pha trà này anh cũng rất thành thạo, chỉ là không dễ dàng thể hiện ra thôi.

Hai cha con ngồi đối diện nhau, “Sao bố cứ cảm thấy sắc mặt con không tốt lắm?”

Phó Cảnh Nam nhẹ nhàng uống một ngụm trà, “Dạo này con ngủ không ngon lắm.”

Phó Văn Phong cười nói: “Cái dạo mà mẹ con mang thai con ấy, gần như đêm nào bố cũng ngủ không ngon. Bố sợ mình cử động mạnh, va phải bụng mẹ con, đụng trúng con.”

Phó Cảnh Nam im lặng.

“Làm bố mẹ đâu có dễ dàng gì, phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Sau này rồi con sẽ biết.”

“Con biết rồi.” Ông nội và bố đã đặt kỳ vọng lớn vào anh. Bố anh đã hoàn toàn gửi gắm lại cơ nghiệp mà ông gầy dựng vào tay anh.

Phó Văn Phong: “Con biết thì tốt. Tốt với Ngôn Ngôn một chút đi, ba năm nay một mình nó ở Nam Thành cũng cô đơn lắm đấy.”

Phó Cảnh Nam đáp lại một tiếng.

Phó Cảnh Thiến kịp về nhà trước bữa tối. Trước cuối tháng cô ấy vừa tham gia cuộc thi cao học xong, mấy hôm nay lại bận bịu thi cuối kỳ.

Vừa nhìn thấy Thư Ngôn, cô liền sáp lại. “Về quê vui không chị?”

Thư Ngôn gật đầu. “Còn em? Gặp được nam thần của em rồi à?”

Phó Cảnh Thiến hạ giọng xuống nói: “Em lén đi đấy, bố mẹ và anh cả đều không biết. Em đã lấy được ảnh có chữ ký của Tấn Trọng Bắc, lát nữa em cho chị xem.”

Thư Ngôn: “Em đúng là to gan quá!”

Phó Cảnh Nam bước đến, giơ tay nắm lấy phía sau cổ áo len của Phó Cảnh Thiến. ‘Thư Ngôn nói không sai, em càng lúc càng to gan rồi.”

“Anh!” Phó Cảnh Thiến liền xin tha, “Mau buông tay. Thư Ngôn—“

Thư Ngôn nhìn Phó Cảnh Nam, cô mấp máy khóe miệng nhưng vẫn không nói gì.

Phó Cảnh Nam cũng nhìn Thư Ngôn, cuối cùng anh thả tay ra. “Một mình ra ngoài lỡ có chuyện thì tính sao? Em có từng nghĩ đến không?”

“Anh cả, anh lo lắng quá rồi.” Phó Cảnh Thiến nói một tràng, cuối cùng vẫn không nhận thức được lỗi sai của mình.

Sắc mặt Phó Cảnh Nam càng lúc càng sa sầm.

Thư Ngôn vội mở lời, “Thiến Thiến, lần sau em nên nói với mọi người một tiếng. Chuyện mua bán phụ nữ trẻ em vẫn còn đó, nữ sinh viên bị bắt cóc lên núi sâu, dạo này còn có người bị bạn thân lừa đến Bắc Myanmar nữa.”

Trên mặt Phó Cảnh Thiến cũng hiện lên nét nghĩ tới thấy sợ. “Lần sau em sẽ báo trước.”

Phó Cảnh Nam: “Sau khi thi xong thì đến công ty trình diện.”

Vẻ mặt Phó Cảnh Thiến trông như không còn thiết sống nữa. “Anh cả, em là em ruột của anh. Anh không nuông chiều em thì thôi, lại còn quản thúc em như vậy, em đâu phải con gái anh.”

Phó Cảnh Nam có vẻ như bị lời cô ấy nói chạm đến, anh suy nghĩ nghiêm túc rồi nói: “Nếu con gái anh mà làm ra chuyện như vậy, anh chắc chắn sẽ phạt nó quỳ gối chép phạt. Như vậy nó mới nhớ được.”

Phó Cảnh Thiến: “...”

Thư Ngôn chỉ cảm thấy chóp mũi như bị lông vũ cọ vào, cô liên tiếp hắt hơi ba cái.

Phó Cảnh Nam nhìn cô, “Em sao vậy?”

Hai mắt Thư Ngôn ươn ướt, cô bịt biệng, “Mong là không phải cúm.”

Phó Cảnh Thiến thở dài nói: “Là con gái của anh chị đang phản kháng lời bố nó nói đấy. Quỳ gối chép phạt? Chắc con bé giận lắm.”

Thư Ngôn chỉ xem là Phó Cảnh Thiến đang hơn thua với Phó Cảnh Nam.

Lúc ăn cơm, bà cụ và Trương Uyển Uyển cứ chú ý đến Thư Ngôn suốt.

Thư Ngôn đã uống một bát canh gà, ăn một chiếc đùi gà, cô ăn đến bụng no căng. Bà cụ còn khuyên cô ăn nhiều vào.

Thư Ngôn cười nói: “Bà nội, bụng cháu đã tròn ra thêm rồi này.”

Phó Cảnh Thiến cười thành tiếng, “Chị có em bé, dĩ nhiên bụng phải to chứ. Ngốc thật.”

Thư Ngôn nhìn cô ấy.

Trương Uyển Uyển liếc Phó Cảnh Thiến một cái, bà trách móc: “Nhiều chuyện.” Hồi trưa lúc nói chuyện điện thoại với con gái, bà đã cảnh cáo Cảnh Thiến rằng Thư Ngôn mang thai, lúc cô về không được đùa giỡn động tay động chân với Thư Ngôn.

“Ngôn Ngôn à, chín tháng sắp tới con phải vất vả rồi.” Trương Uyển Uyển giọng điệu trịnh trọng.

Thư Ngôn nhất thời sững sờ, tim đập nhanh trong sự căng thẳng. “Mẹ à, mẹ——” Cô còn chưa nói dứt lời đã liên tục hắt hơi hai cái.

“Mẹ, mẹ nhầm lẫn rồi.” Tay trái Phó Cảnh Nam vỗ lên cánh tay Thư Ngôn một cái, tỏ ý cô không cần lo lắng.

Ngay giây phút đó, trong lòng Thư Ngôn thoáng chút cảm động. Anh vẫn có thể bảo vệ cô.

Trương Uyển Uyển giật thót tim một cái, bà vẫn ôm lấy niềm hy vọng cuối cùng. “Các con vẫn muốn giấu mọi người sao? Mẹ Quân Lâm đi bệnh viện đã gặp được Thư Ngôn ở khoa phụ sản tầng 4.”

“Thư Ngôn không có thai, điều này con có thể bảo đảm.” Phó Cảnh Nam nói một cách chắc chắn, “Bọn con không chuẩn bị có con.”

Bầu không khí phòng ăn đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Sắc mặt Trương Uyển Uyển tức khắc lạnh lùng.

Phó Văn Phong nói như xoa dịu tình hình: “Chắc không phải các con định ở vậy thôi đấy chứ?”

Thư Ngôn cảm giác hơi chóng mặt.

Trương Uyển Uyển chất vấn: “Các con không chuẩn bị có con, là không có ý định sinh con luôn sao?”

“Phải!” Phó Cảnh Nam đáp.

Trương Uyển Uyển mạnh tay đập lên bàn ăn, ”Con điên rồi!”

Ánh mắt Phó Cảnh Nam cũng trở nên lạnh lùng. “Năm đó con đã nói đừng bao giờ xen vào chuyện của con nữa. Con nhớ mẹ cũng đã hứa rồi.”

Thư Ngôn lấy khăn giấy lau mũi, cô từ từ đứng lên. Đồng nghiệp, lãnh đạo đều nói năng lực ứng biến của cô rất mạnh, trên lớp cho dù xảy ra sự cố bất ngờ gì, cô cũng có thể điềm tĩnh xử lý.

“Ngôn Ngôn, cháu ngồi xuống.” Bà cụ cất lời.

Thư Ngôn lần lượt hướng nhìn từng người ở đó. Cô chậm rãi cất lời, giọng nói nghèn nghẹt. “Bà nội, bố mẹ, con xin lỗi đã làm mọi người thất vọng.”

Phó Cảnh Nam cũng nhìn về phía cô, trong giây phút đó, anh trông thấy sự đoạn tuyệt ở cô.

“Con và Phó Cảnh Nam đã bàn bạc chuyện ly hôn rồi. Đáng lẽ bọn con dự định sau Tết mới đi làm thủ tục, cả nhà cùng ăn một cái Tết nữa, nhưng hiện giờ có vẻ như phải nói rõ ràng đã.” Thư Ngôn nói rất chậm, ngữ điệu ổn định, nhưng đôi bàn tay ở hai bên người cô đã nắm lại thật chặt. Cô đã từng nghĩ rất nhiều lần về cảnh tượng công khai ly hôn với người nhà họ Phó. Những tưởng bản thân đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, nhưng bây giờ trong lòng cô vẫn rất hoang mang.

“Con đang nói gì đó?” Giọng Trương Uyển Uyển run run.

Phó Cảnh Thiến nhìn cảnh tượng mất kiểm soát này, cô ấy ngồi cứng đờ tại đó, không dám nhúc nhích. Tuy cô đã có dự cảm từ sớm rằng hôn nhân của anh cả và Thư Ngôn có vấn đề, nhưng cũng chưa từng nghĩ họ sẽ đi đến bước đường ly hôn này.

Ánh đèn chói lóa trong phòng ăn làm mắt Thư Ngôn cay xè và nhức nhối, cô hướng mắt về phía Phó Cảnh Nam, “Xin lỗi, em đã phá vỡ thỏa thuận của chúng ta.”

Lần đầu tiên Phó Cảnh Nam, một người luôn làm việc mưu lược giỏi giang lại bị người khác dắt mũi. Anh nhìn cô thật sâu, khóe môi từ từ mấp máy. “Con và Thư Ngôn đang thương lượng vấn đề ly hôn.”

“Ly hôn là do con đề xuất.”

 

Giải thích của người dịch:

 

“Cửu một cửu hai không động tay, cửu ba cửu bốn bước trên băng, cửu năm và cửu sáu, xem dương liễu ven sông, cửu bảy băng trên sông tan, cửu tám én về, cửu chín thêm một cửu, con trâu ra ruộng cày.”****: Câu vè này mô tả một cách sinh động sự thay đổi của thời tiết và thiên nhiên qua từng giai đoạn "Cửu".

  1. "Cửu một cửu hai không động tay" (一九二九不出手)

    • Giai đoạn: "Nhất Cửu" và "Nhị Cửu" (18 ngày đầu tiên sau Đông Chí).

    • Ý nghĩa: "Không động tay" nghĩa là trời lạnh đến mức người ta không muốn đưa tay ra khỏi ống tay áo hay túi áo. Đây là lúc mùa đông bắt đầu thấm sâu, cái lạnh trở nên rõ rệt.

  2. "Cửu ba cửu bốn bước trên băng" (三九四九冰上走)

    • Giai đoạn: "Tam Cửu" và "Tứ Cửu" (từ ngày thứ 19 đến ngày 36).

    • Ý nghĩa: Đây được coi là giai đoạn lạnh nhất của mùa đông. Trời lạnh đến mức sông hồ đóng băng dày và cứng, người ta có thể đi lại trên mặt băng. Dân gian có câu "Lạnh nhất là Tam Cửu" (冷在三九) chính là vì vậy.

  3. "Cửu năm và cửu sáu, xem dương liễu ven sông" (五九六九沿河看柳)

    • Giai đoạn: "Ngũ Cửu" và "Lục Cửu" (từ ngày thứ 37 đến ngày 54).

    • Ý nghĩa: Cái lạnh giá nhất đã qua đi. Thời tiết bắt đầu ấm dần lên. Dọc bờ sông, những cây liễu – loài cây báo xuân sớm nhất – bắt đầu nảy những mầm non xanh biếc. Người ta đã có thể đi dạo ven sông để cảm nhận hơi thở của mùa xuân.

  4. "Cửu bảy băng trên sông tan" (七九河开)

    • Giai đoạn: "Thất Cửu" (từ ngày thứ 55 đến ngày 63).

    • Ý nghĩa: "Hà khai" (河开) nghĩa là sông "mở ra". Gió xuân ấm áp làm băng trên sông bắt đầu tan chảy.

  5. "Cửu tám én về" (八九燕来)

    • Giai đoạn: "Bát Cửu" (từ ngày thứ 64 đến ngày 72).

    • Ý nghĩa: Chim én là loài chim di trú, chúng bay về phương Bắc khi thời tiết ấm lên. Hình ảnh chim én quay về là một dấu hiệu không thể nhầm lẫn của mùa xuân.

  6. "Cửu chín thêm một cửu, con trâu ra ruộng cày." (九九加一九,耕牛遍地走)

    • Giai đoạn: "Cửu Cửu" (từ ngày thứ 73 đến ngày 81) và sau đó.

    • Ý nghĩa: Giai đoạn cuối cùng của "Tiến Cửu". Đất đai đã hết đóng băng, trở nên mềm xốp. Nông dân bắt đầu dắt trâu ra đồng để cày bừa, chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Mùa xuân đã thực sự đến trên khắp các cánh đồng.

 

Chương trướcChương sau