Mọi chuyện đã nói ra rồi, thái độ của trưởng bối cũng rõ ràng, họ không tán thành, nhưng cũng không ngăn cản hai người.
Phó Cảnh Nam trầm ngâm, vẻ mặt lạnh lùng.
Thư Ngôn mỉm cười ngại ngùng, “Không tranh thủ được thời gian sao?”
Phó Cảnh Nam khẽ gượng cười “Một giờ trưa mai.”
“Một giờ các nhân viên còn đang nghỉ trưa, họ một giờ rưỡi mới làm việc.” Thư Ngôn nhắc nhở.
Phó Cảnh Nam nhìn cô “Cô giáo Thư đúng là làm việc tỉ mỉ.”
“Thời gian của anh rất quý báu, không thể lãng phí quá nhiều.” Thư Ngôn nghĩ một lúc rồi vẫn nhắc thêm “Căn cước, sổ hộ khẩu, với lại giấy chứng nhận kết hôn đều phải mang theo.”
Phó Cảnh Nam đứng lên “Anh biết rồi. Một giờ rưỡi trưa mai anh sẽ có mặt đúng giờ.”
Thư Ngôn nhìn theo bóng anh, khẽ thở một cái thật nhẹ. Anh đồng ý thì được. Có điều, với tính cách kiêu ngạo của Phó Cảnh Nam, ngay trong lúc này, anh chắc chắn sẽ không nói rồi nuốt lời đâu.
Mới sáng sớm mà cả nhà đều đã xuống lầu.
Phó Cảnh Thiến ngáp một cái, rõ ràng tối qua ngủ không ngon, lại bị dựng dậy sớm.
Trương Uyển Uyển lên tiếng, giọng bà hơi khàn. “Ăn sáng đi.’
Mọi chuyện tối qua tựa hồ như những gợn sóng lăn tăn bởi một hòn đá rơi xuống hồ, qua một đêm, tất cả vẫn bình thường như trước.
Đây chính là cách làm việc của người thông minh, lấy tĩnh chế động.
Dì Kim cố tính làm bánh rán cho Thư Ngôn, còn múc một bát cháo kê hạt sen cho cô. Thư Ngôn mỉm cười nhìn dì, tỏ vẻ cảm ơn. Sau này thật sự không được ăn món bánh rán ngon như vậy nữa.
Bàn ăn yên tĩnh, mọi người mạnh ai nấy ăn, chẳng nói lời nào, không khí có chút ngột ngạt.
Thư Ngôn ăn xong bát cháo, lòng có tâm sự, ăn bữa sáng cũng chẳng dễ chịu gì mấy. “Thưa bố thưa mẹ, con đi làm đây.” Cô nói một cách trịnh trọng, kể từ ngày mai, cô sẽ thay đổi cách gọi rồi.
Phó Văn Phong dịu dàng khẽ gật đầu với cô. “Đi đường cẩn nhận.”
Vị trưởng bối nhìn xa trông rộng này vẫn hiền hòa với cô như trước đây.
Trương Uyển Uyển tính nói lại thôi, bà đi theo họ ra ngoài sân. Phó Cảnh Nam lên xe trước, sau đến Thư Ngôn.
“Ngôn Ngôn——“
Thư Ngôn dừng bước, chờ lời căn dặn từ bà Trương.
“Vết thương sau lưng Phó Cảnh Nam mấy hôm nay phải nhờ con xử lý giúp nó nhé.” Bà đưa một cái bao cho cô. “Nó quên lấy thuốc.”
Thư Ngôn: “Con sẽ nhắc anh ấy bôi thuốc đúng giờ.”
“Thư Ngôn, bất luận ra sao, gặp phải chuyện gì con cũng có thể tìm mẹ.” Trương Uyển Uyển nhìn cô, từng vụn vặt ký ức bao năm qua dần dần hiện lên trước mắt.
Lần đầu tiên bà gặp Thư Ngôn, khi ấy, cô vẫn còn là học sinh cấp hai.
Thư Ngôn khẽ mỉm cười “Con biết rồi. Tạm biệt.”
Trong xe, Phó Cảnh Nam đang xem điện thoại. Thư Ngôn hỏi một câu “Sáng nay anh bôi thuốc lên vết thương chưa?”
Phó Cảnh Nam lắc đầu.
Thư Ngôn đặt gói thuốc lên ghế trước ”Tiểu Bành, lát nữa đến công ty cậu đưa thuốc cho trợ lý Phương, bảo anh ấy xử lý vết thương giúp cho Phó tổng nhé.”
Hai người không nói gì suốt cả hành trình.
Thư Ngôn xuống xe sớm hơn nửa trạm.
“Giao lộ phía trước dễ bị kẹt xe, em xuống xe ở đây, đi bộ đến đó là được.”
Phó Cảnh Nam nhìn cô, cô luôn suy nghĩ cho người khác theo thói quen.
“Tạm biệt.” Thư Ngôn nhẹ nhàng rời đi.
Giây phút đó, Phó Cảnh Nam biết rằng sai lầm đầu tiên trong cuộc đời anh đã xuất hiện.
Chiếc xe chạy thẳng về phía trước. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa.
Sau khi Phó Cảnh Nam đến công ty, ai nấy trông thấy anh cũng nhìn ra được hôm nay sắc mặt của anh không tốt mấy.
Kể từ lúc nhận gói thuốc từ chỗ Tiểu Bành, Phương Dụ đã thấy gay go rồi. Tiểu Bành không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không kể được nguyên do tại sao, nhưng Phương Dụ hoàn toàn có thể hình dung ra được.
Không ngờ mọi chuyện đã phát triển theo hướng xấu nhất.
Khi Phương Dụ cầm thuốc bôi bước vào, Phó Cảnh Nam khẽ chau mày “Cậu để đó đi.”
Anh rót một cốc nước, uống một viên thuốc chống viêm. “Hãy chừa trống thời gian chiều mai cho tôi.”
Phương Dụ: “Chiều mai anh phải đi tham dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân mà?”
Phó Cảnh Nam im lặng một lát “Không đi nữa.“
“Được rồi. Tôi sẽ liên hệ với ban tổ chức ngay.”
“Phải rồi, căn nhà bên Cảnh Uyển tôi bảo cậu sang tên cho Thư Ngôn, chuyện này đã làm xong chưa?”
Phương Dụ có chút bất lực “Lần trước tôi đã nói chuyện này với cô Thư, cô Thư nói tạm thời đừng làm. Cô ấy nói chi phí ở Cảnh Uyển mỗi năm quá cao, cô ấy không gánh nổi.”
“Lý do này mà cô ấy cũng nói ra được. Dùng tiền của tôi làm cô ấy khó chịu sao?” Câu này hoàn toàn không giống phong cách Phó Cảnh Nam.
Phương Dụ không dám nói bừa, chỉ biết im lặng.
Hôm đó, Thư Ngôn đã hẹn người dọn vệ sinh năm giờ rưỡi chiều đến nhà thuê để dọn dẹp, mãi đến bảy giờ rưỡi mới xong.
Khi Thư Ngôn đến nhà, Phó Cảnh Nam đã về đó từ lâu.
Anh vẫn ở phòng khách, cũng không biết đã đứng bên cửa sổ bao lâu rồi.
Trước đây, hai người cùng chung một mái nhà, phần lớn thời gian anh đều ở tầng trên, hoàn toàn trái ngược với Thư Ngôn, cô thích ở tầng trệt và thường hay nhìn hướng lên lầu, đoán xem anh đang làm gì.
Cô lặng lẽ thay giày.
Từng có những lúc, thỉnh thoảng anh ở nhà, trông thấy cô đi làm về, cô sẽ vui vẻ nói một câu, “Em về rồi đây.” Lúc ấy, hễ đến giờ tan làm, cô đều muốn nhanh về đến nhà, mong sớm nhìn thấy anh.
“Về rồi à? Hôm nay sao em tan làm muộn vậy?” Phó Cảnh Nam hỏi.
Thư Ngôn khẽ ừ một tiếng.
Phó Cảnh Nam nhìn cô, trông cô có vẻ rất mệt mỏi.
Thư Ngôn nói cho có: “Em giúp giáo viên khác chuẩn bị bài.”
”Em ăn tối chưa?”
“Dĩ nhiên rồi. Anh chưa ăn à?”
Thư Ngôn nhìn ra xa, phát hiện trên bàn có vài món ăn. “À! Em không biết anh đang đợi em. Anh vẫn chưa ăn à? Có phải thức ăn nguội rồi không?”
Hai ngưới bước đến bên bàn ăn, cơm canh quả thật đã nguội lạnh.
Bốn món mặn một món canh.
Thư Ngôn có chút tội lỗi, “Em quên báo với trợ lý Phương. Xin lỗi! Để em hâm lại cho anh.”
“Không cần. Anh cũng không đói.”
Thư Ngôn nhìn chỗ thức ăn. “Để em hâm nóng lại rồi em ăn với anh một chút. Nhiều thức ăn như vậy đổ đi thì tiếc quá.”
Phó Cảnh Nam không còn phản đối nữa.
Không lâu sau, cơm canh đã hâm xong và được bưng lên lại. Có điều hương vị đã không bằng lúc đầu rồi.
Hai người mặt đối mặt yên lặng dùng bữa. Thư Ngôn thích ăn cá, còn Phó Cảnh Nam thì không.
“Mùi vị món cá thế nào?” Anh hỏi.
“Khá ngon đấy. Có điều không ngon bằng bố em nướng.“
“Món bố nấu đúng là rất ngon.” Dù cho Phó Cảnh Nam đã ăn bao nhiêu sơn hào hải vị đi nữa, anh vẫn rất công nhận về tay nghề của bố Thư.
“Sau khi bố mẹ em kết hôn, trên cơ bản toàn là bố em nấu nướng. Trong mắt người khác thì mẹ em tính cách mạnh mẽ, luôn quản thúc bố, nhưng trên thực tế là bố em vui vẻ nhẫn nhịn.” Từ chỗ bố mẹ, Thư Ngôn đã dần dần hiểu ra ý nghĩa của hôn nhân.
Phó Cảnh Nam trầm ngâm.
Thư Ngôn nuốt thức ăn trong miệng xuống, “Lần sau anh phải sửa cách gọi. Nhưng mà cũng không sao, mọi người cũng không còn cơ hội gặp mặt nào nữa đâu.”
Phó Cảnh Nam cười mà như không: “Thư Ngôn, anh phát hiện bản lĩnh chọc vào nỗi đau người khác của em càng ngày càng lợi hại rồi.“
”Anh nghĩ nhiều quá đấy. Em chỉ nhắc nhở vậy thôi. Em no rồi.“
Phó Cảnh Nam cũng không còn khẩu vị gì, anh chỉ ăn một ít. “Vừa nãy anh phát hiện trong sân có hai chú mèo con.”
“Để em đi xem sao.” Thư Ngôn nhớ lại tháng 11 năm ngoái có một chú mèo tam thể đang mang thai từng vào trong sân, sau đó đột nhiên không thấy xuất hiện nữa.
Phó Cảnh Nam cũng trông thấy trong sân có một ổ mèo bằng gỗ, chắc là Thư Ngôn để vào.
Thư Ngôn ra đến bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy hai chú mèo con màu trắng. Một chú mèo trên trán có một nhúm lông cam, chú còn lại trên trán có một nhúm lông đen.
Trông cũng rất đặc biệt đấy chứ.
Hai chú mèo xem ra chỉ mới lớn hơn một tháng, co ro cuộn mình trong ổ mèo bằng gỗ.
“Meo meo——”
Hai con vật nhỏ có chút hốt hoảng, sợ quá cứ trốn ra phía sau.
Thư Ngôn vào nhà lấy một tấm chăn lông nhỏ, chèn vào trong ổ mèo, rồi cô đặt thức ăn cho mèo con và bột sữa dê trên ứng dụng, hơn nửa tiếng sau là đến.
Phó Cảnh Nam hỏi: “Em muốn nuôi chúng à?”
Thư Ngôn lắc đầu. Cô biết Phó Cảnh Nam ghét nhất chính là lông chó lông mèo làm bẩn quần áo. Trước kia Phó Cảnh Thiến đòi nuôi thú cưng đều bị gạt đi. Anh chỉ đồng ý trong nhà nuôi rùa và cá vàng.
Thư Ngôn từng lên kế hoạch rằng sau khi kết hôn sẽ sinh một đứa con, rồi nuôi thêm một chú mèo. Mấy năm nay, cô từng gặp rất nhiều mèo, rất nhiều lần cô muốn bắt cóc một chú về nuôi, nhưng cuối cùng cô đều bỏ cuộc.
Hiện giờ trong tình hình này, cô càng không thích hợp nuôi mèo. Cô sắp dọn khỏi đây rồi. “Lát nữa em sẽ gửi vào trong nhóm cư dân để tìm người nhận nuôi.”
Phó Cảnh Nam nói: “Trời lạnh thế này, liệu chúng có chết cóng ở đây không?”
“Không đâu.” Một chút nữa cô đặt vào ổ mèo một túi chườm nóng thì chúng sẽ không lạnh nữa.
Sau khi vào nhà, Thư Ngôn đứng trước cửa sổ, quan sát hai chú mèo. Không có người ở đó, hai chú mèo con bèn chạy ra ngoài chơi đùa. Xem ra là con mèo tam thế kia bỏ chúng lại trong sân.
Thư Ngôn gửi ảnh mèo vào nhóm thử xem sao.
Khi thức ăn cho mèo con và bột sữa dê được giao hỏa tốc đến, Thư Ngôn ra ngoài đặt thức ăn mèo và sữa dê.
Mới đầu bé mèo sợ đến phát run, sau đó đã ăn thức ăn mèo, vừa ăn vừa kêu, đáng yêu vô cùng.
Thư Ngôn vừa nhịn cười vừa ghi hình, rồi gửi video vào wechat.
Phó Cảnh Nam nhanh chóng nhận được tin nhắn từ Phương Dụ. [Phó tổng, wechat của cô giáo Thư vừa đăng video hai chú mèo lang thang xin được nhận nuôi.]
Phó Cảnh Nam đưa tay day nhẹ ấn đường rồi lập tức liên hệ với Phó Cảnh Thiến.
[Trong nhà xuất hiện hai chú mèo con lang thang, em qua bên Thư Ngôn nhận nuôi một con đi.]
[Đừng nói là anh bảo em nhận nuôi đấy.]
Phó Cảnh Thiến đang ở thư viện ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi, nhìn thấy tin nhắn của anh, thoắt cái cô ấy liền nhanh trí. [Em còn muốn túi xách.]
Phó Cảnh Nam: [Làm xong chuyện này trước đi.]
Phó Cảnh Thiến nhoẻn miệng cười, trả lời ngay: [Nhất định hoàn thành tốt đẹp.]
Nhóm cư dân cũng có người kết bạn wechat với Thư Ngôn.
[Xin chào, cho hỏi còn mèo không?]
[Còn đấy.]
[Vậy lát nữa tôi qua đó lấy mèo có tiện không?]
[Được, tôi ở khu 8. Bạn đến thì gửi tin nhắn cho tôi.]
[Được. Tôi bảo người ta gửi đồ dùng cho mèo đến đã. Lát nữa gặp.]
Một chú mèo đã được nhận nuôi, cô thấy vui mừng trong lòng.
Tin nhắn của Phó Cảnh Thiến cũng hiện ra.
Công chúa Thiến Thiến: [Bé mèo con dễ thương quá chị ơi! Em muốn nuôi!]
Thư Ngôn trả lời công chúa Thiến Thiến: [Anh cả em sẽ không cho đâu, em bỏ cuộc đi.]
Công chúa Thiến Thiến: Á~~ Em đi năn nỉ anh ấy.
Chẳng mấy chốc, tin nhắn của Phó Cảnh Thiến lại đến.
[Tin vui đây! Anh cả chịu cho em nuôi mèo rồi, em lấy bé lông cam đó.]
Thư Ngôn sững người một lúc. Anh đồng ý?
[Em đến rước mèo liền đây. Lát nữa gặp!]
Trong một thời gian ngắn, cả hai chú mèo đều tìm được chủ. Thư Ngôn hơi bối rối một lúc.
Cô nhìn ra bên ngoài, trong lòng thấy hơi xúc động về duyên phận đẹp đẽ mà ngắn ngủi này.
Ánh đèn đường trong sân nhuốm vàng cả không gian. Bé mái cam và bé mái đen đã ăn no, bây giờ chúng đang nấp trong ổ mèo liếm láp bộ lông.
Cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Phó Cảnh Nam bước đến “Thiến Thiến lát nữa đến đón mèo.”
“Em ấy đã nói với em rồi. Sao anh lại đồng ý cho em ấy nuôi?”
“Dù sao cũng là mèo trong sân nhà chúng ta, em đã không muốn nuôi thì để Thiến Thiến nuôi, em cũng an tâm hơn.”
Câu này không sai, nhưng cứ thấy có chút kỳ lạ. Sao những chú mèo này giống như con của hai người họ vậy kìa?
Thư Ngôn nói: “Vừa rồi cũng có một chủ hộ liên hệ em, lát nữa đến đón mèo. Tốt thật, chúng đều có nhà hết.”
Một đêm trước ly hôn mà không ngờ hai người vẫn cùng nhau làm một việc có ý nghĩa như vậy. Thư Ngôn xem như đây là tích được duyên lành.
Bốn mươi phút sau, Thư Ngôn nhận được tin nhắn rằng chủ hộ kia đã đến.
[Tôi đến cửa nhà các bạn rồi.]
Thư Ngôn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngỡ ngàng mất một lúc.
Vẻ mặt Phó Cảnh Nam nghiêm nghị đi vài phần, anh trầm giọng nói: “Hàn Đình.”
Thư Ngôn và Hàn Đình chưa kết bạn wechat với nhau bao giờ, cho nên cô cũng không biết chủ hộ đó chính là anh ta.
Hàn Đình mặc một chiếc áo khoác màu đen, vóc dáng anh ta vốn đã cao to, khi xách theo túi đựng mèo lại toát lên một vẻ khôi ngô đầy tương phản. Rõ ràng việc nuôi mèo đã chuẩn bị đâu vào đó rồi. Anh ta mới đến không bao lâu, Phó Cảnh Thiến cũng đến.
Thư Ngôn và Phó Cảnh Nam ra sân, tiếp đón hai người.
Phó Cảnh Nam khẽ nhếch miệng cười, trong giọng nói ngầm ẩn sự thăm dò. ”Hàn tổng, trùng hợp vậy.”
Hàn Đình nói giọng nhẹ nhàng bình thản, “Tôi cũng không ngờ là tin do cô Thư đăng.”
Phó Cảnh Nam có vẻ mỉa mai:“Tôi cũng không ngờ Hàn tổng lại rảnh rỗi quan tâm nhóm cư dân.”
Hàn Đình giải thích: “Phó tổng quanh năm không sống ở đây, nên có lẽ không biết tôi cũng là thành viên ban đại diện cư dân Cảnh Uyển.”
Thư Ngôn đến đây mới nhớ ra “Phải. Trước đây em cũng từng bỏ phiếu.”
Hàn Đình nhẹ nhàng mỉm cười “Cảm ơn sự ủng hộ của cô Thư. Khu dân cư từ trước đến nay luôn cố gắng tạo dựng môi trường hòa hợp giữa con người và động vật. Đúng lúc, dạo gần đây trẻ con trong nhà cứ muốn nuôi thú cưng.”
Chuyện này Thư Ngôn có biết.
Phó Cảnh Thiến ngấm ngầm dò xét người mà anh cả cô gọi là “Hàn tổng”, trong lòng thầm khen ngợi anh ta, một người đẹp trai lại rất tốt bụng.
Hàn Đình tỏ vẻ nghiêm túc, “Cô Thư, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó.”
Thư Ngôn mỉm cười.
Phó Cảnh Thiến muốn lấy con lông cam, Hàn Đình chọn con còn lại. “Cô Thư, nó ở ngay trong sân nhà cô, phiền cô đặt giúp cái tên nhé?”
“Chiêu Tài?” Thư Ngôn đề nghị. “Hy vọng nó có thể mang đến tài vận dồi dào không dứt cho sự nghiệp của anh.”
Ba người cố gắng nhịn cười.
Hàn Đình không thể thẳng thừng tỏ ý chê bai. “Cô Thư, thực ra dân làm ăn chúng tôi cũng chú trọng khiêm tốn.”
Thư Ngôn có chút ngại ngùng: “Anh nhìn nó cuộn tròn lại kìa, giống quả cầu tuyết vậy, gọi nó là Tuyết Cầu thì sao?
Hàn Đình lẩm bẩm: “Rất hợp cảnh.”
Phó Cảnh Thiến: “Còn con của em?”
Thư Ngôn suy nghĩ một lát: “Cái mái màu cam trên trán nó nhìn xa rất giống thỏi vàng, hay là đặt Nguyên Bảo đi?”
Phó Cảnh Nam cười nhẹ: “Tiểu Nguyên Bảo, cái tên rất đáng yêu. Cứ quyết định vậy đi.”
Phó Cảnh Thiến làu bàu trong bụng, sớm biết thì tự cô ấy đặt tên cho rồi.
Thư Ngôn chia thức ăn mèo và sữa bột khi nãy mua cho hai người.
Hàn Đình mang chú mèo về trước.
Phó Cảnh Thiến nói: “Em đổi tên khác cho mèo được không? Tiểu Nguyên Bảo cái tên này tỉ lệ đụng hàng quá cao.”
Phó Cảnh Nam: “Anh thấy cũng hay lắm mà.”
Phó Cảnh Thiến: “Anh chỉ thiên vị Thư Ngôn thôi.”
Nghe chuyện, Thư Ngôn thoáng ngượng ngùng, quay người đi vào trong nhà.
Giọng nói của Phó Cảnh Thiến vang lên sau lưng cô. “Sao khả năng đặt tên của Thư Ngôn không khá lên chút nào cả, chị ấy là giáo viên ngữ văn cơ mà. Khoảng thời gian mà ông nội nằm viện ấy, em và Thư Ngôn đến bệnh viện thăm ông nội. Ông nội nói đã đặt mấy cái tên cho con của anh chị, bảo Thư Ngôn chọn. Thư Ngôn nói chị ấy cũng đặt sẵn một cái tên.”
Phó Cảnh Nam chợt thấy tò mò trong lòng: “Tên gì vậy?”
Phó Cảnh Thiến: “Phó Thư. Em mới bảo, vừa “phụ” lại còn “thua”, thấy hơi kỳ cục. Chị ấy trả lời em là âm âm thành dương thì được rồi.”
*Chú thích của người dịch: Chữ "Phó" (傅 - Fù) và chữ "Thư" (舒 - Shū) trong tên Phó Thư khi đọc trong tiếng Trung nghe gần giống với hai chữ "phụ" (负 - fù: âm, tiêu cực) và "thua" (输 - shū: thua cuộc).
Phó Cảnh Nam cảm thấy nhịp tim bỗng chốc trở nên dồn dập. Anh nhớ cô từng viết hai ký tự lên cửa sổ xe.
FS.
Thì ra là Phó Thư à.