Chương 1: “Cứ lái thoải mái đi, có đâm hỏng thì tôi chịu.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Lần đầu tiên Lương Yến Châu gặp Tần Sương là tại tiệc sinh nhật của một người bạn.

Tối hôm đó, anh vừa có chút tranh cãi với gia đình nên tâm trạng không mấy vui vẻ. Khi anh tới nơi, đồng hồ đã điểm gần mười một giờ đêm.

Trong phòng riêng, Tần Uẩn đang cầm điện thoại định gọi cho Lương Yến Châu. Nghe tiếng mở cửa, anh ta ngẩng lên, vừa hay bắt gặp Lương Yến Châu từ bên ngoài bước vào, một tay đút túi quần, chiếc áo khoác vắt hờ trên cánh tay.

Anh ta mở lời trêu: “Hay Lương thiếu gia đợi tan tiệc rồi hẵng ghé qua cho xong?”

Lương Yến Châu nhàn nhạt đáp: “Vốn dĩ chẳng muốn đến, nhưng nể tình hôm nay là sinh nhật cậu nên mới ban cho cậu chút thể diện.”

Tần Uẩn nói: “Thế thì tôi xin đa tạ ngài.”

Lương Yến Châu tiện tay vắt chiếc áo khoác lên tay vịn ghế sô pha. Anh ngồi xuống, với lấy chiếc ly trên bàn rồi tự rót cho mình một ly rượu.

Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh, Tần Uẩn biết ngay tâm trạng anh không tốt, bèn hỏi: “Sao thế? Lại cãi nhau với bác trai à?”

Lương Yến Châu đáp: “Tốn thời gian cãi nhau với ông ấy, chi bằng về nhà ngủ thêm hai tiếng còn có ích hơn.”

Trước máy chọn bài, một cô gái đang cất giọng hát một ca khúc cũ của Châu Huệ Mẫn: Người Tình Tri Kỷ (Tối Ái).

Giọng hát trong trẻo, êm tai, cách phát âm tiếng Quảng Đông cũng rất chuẩn.

Chỉ vì đôi chút tò mò, Lương Yến Châu đưa mắt nhìn về phía tiếng hát vọng tới.

Khoảng cách khá xa, tầm nhìn lại bị đám đông che khuất, Lương Yến Châu không nhìn rõ là ai, cũng chẳng có hứng thú nhìn thêm. Anh bình thản thu lại ánh mắt, nâng ly nhấp một ngụm rượu.

Tần Uẩn hỏi: “Ngày kia cậu về Hồng Kông đúng không?”

Lương Yến Châu ừ một tiếng: “Về thăm ông bà ngoại, tiện thể theo mẹ đi lễ Phật.”

“Bao giờ quay lại?”

“Đầu tháng sau, hoặc giữa tháng, đến lúc đó hẵng hay.”

Lương Yến Châu chỉ ngồi chừng hai mươi phút. Thấy không khí trong phòng quá ngột ngạt, anh đặt ly rượu xuống, cầm lấy chiếc áo vest vắt trên tay vịn ghế, buông một câu: “Tôi đi đây.”

“Khoan đã! Đợi một chút!”

Lương Yến Châu vừa định rời đi, Cố Nhiễm bỗng dẫn một cô gái bước tới: “Lương Yến Châu, anh chuẩn bị về phải không? Tiện đường thì chở bạn em về giúp nhé. Cậu ấy về Học viện Điện ảnh, vừa khéo cùng hướng với anh.”

Lương Yến Châu liếc nhìn cô gái bên cạnh Cố Nhiễm, thoáng nhận ra cô dường như chính là người đã cất giọng hát ban nãy.

Anh cất giọng hỏi: “Biết lái xe không?”

Dẫu đối phương không hề nhìn về phía mình, Tần Sương vẫn cảm nhận được câu hỏi ấy là dành cho cô.

Cô khẽ gật đầu, đáp: “Biết lái ạ.”

Lương Yến Châu ném chùm chìa khóa xe cho cô, nói: “Tôi có uống rượu, cô lái đi.”

Dứt lời, anh vắt áo khoác lên cánh tay rồi xoay người rảo bước ra ngoài.

Tần Sương bắt lấy chùm chìa khóa xe, sững sờ trong giây lát rồi mới hoàn hồn.

Cô quay sang nói với Cố Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, vậy tớ về trước nhé.”

“Ừ.” Cố Nhiễm dặn dò: “Hôm khác tớ tìm cậu sau, về đến ký túc xá nhớ nhắn tin cho tớ.”

“Được, về đến nơi tớ sẽ báo cậu.”

Tạm biệt Cố Nhiễm xong, Tần Sương liền rời khỏi phòng riêng.

Cầm chìa khóa xe của Lương Yến Châu trong tay, cô phân vân không biết nên xuống hầm đỗ xe hay đứng chờ trước cửa quán.

Ngay lúc cô đang phân vân không biết có nên gọi cho Nhiễm Nhiễm nhờ hỏi giúp hay không, vừa ngẩng đầu lên, cô liền bắt gặp bóng dáng Lương Yến Châu đang hút thuốc tại khu vực dành cho người hút thuốc cạnh thang máy.

Cô bước tới.

Lương Yến Châu dụi tắt điếu thuốc vào lớp sỏi trắng trên nắp thùng rác, thuận miệng hỏi một câu như thể chỉ muốn tìm chuyện để nói: “Sao lâu vậy?”

Tần Sương áy náy giải thích: “Tôi mải nói với Nhiễm Nhiễm thêm vài câu. Xin lỗi đã để anh phải chờ lâu.”

Lương Yến Châu không nói thêm lời nào. Dụi tắt điếu thuốc xong, anh tiện tay ném vào thùng rác, sau đó đưa tay nhấn nút gọi thang máy xuống tầng hầm.

Xe của Lương Yến Châu đỗ ở tầng hầm.

Một chiếc Maybach S650.

Vừa trông thấy biểu tượng trên đầu xe, Tần Sương bỗng thấy chiếc chìa khóa trong tay như chợt biến thành một hòn than nóng bỏng.

Cô nhìn sang Lương Yến Châu, không kìm được đưa ra lời đề nghị: “Hay là… để tôi gọi tài xế lái hộ anh nhé?”

Lương Yến Châu khẽ gõ ngón tay lên cửa xe, ngụ ý giục cô mở khóa.

Cô vội bấm nút mở khóa trên chìa.

Lương Yến Châu coi như không nghe thấy lời đề nghị ấy. Khóa vừa bật mở, anh liền mở cửa, ngồi thẳng vào ghế phụ.

“…”

Tần Sương đứng ngoài xe đắn đo trong chốc lát, cuối cùng đành lấy hết can đảm ngồi vào ghế lái.

Vừa ngồi vào ghế lái, cô lập tức thắt dây an toàn, điều chỉnh lại ghế, sau đó cẩn thận kiểm tra gương chiếu hậu hết lần này đến lần khác, bảo đảm tầm nhìn cả trong lẫn ngoài xe đều thuận tiện.

Hoàn tất mọi bước chuẩn bị, cô lại đặt tay lên vô lăng, lần lượt xem xét các nút trên bảng điều khiển, gạt thử cần xi nhan, thậm chí còn cẩn thận kiểm tra cả cần gạt nước kính chắn gió.

Ngay lúc cô đang cúi đầu kiểm tra lại vị trí chân phanh và chân ga lần thứ ba, bên cạnh chợt vang lên tiếng cười khẽ của Lương Yến Châu.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Lương Yến Châu nhìn cô, trong mắt thấp thoáng ý cười: “Có cần tôi lấy hướng dẫn sử dụng ra cho cô học cấp tốc ngay tại đây không?”

Tần Sương có phần ngượng ngùng, nhỏ giọng thanh minh: “Tôi đã nói để tôi gọi tài xế lái thay cho anh rồi.”

Lương Yến Châu hỏi: “Có mang bằng lái theo không?”

“Có mang ạ.”

“Cho tôi xem thử.”

Nghe thế, Tần Sương cúi đầu tìm giấy phép lái xe trong túi xách, chìa ra trước mặt Lương Yến Châu.

Lương Yến Châu mở giấy phép lái xe ra, vốn dĩ chỉ định xem cô lấy bằng từ bao giờ, nhưng vừa mở ra, ánh mắt anh lập tức dừng lại trên tấm ảnh thẻ bên trong.

Trong ảnh, Tần Sương mặc một chiếc váy sơ mi trắng tinh khôi, mái tóc dài mềm mượt vén gọn sau vành tai, để lộ gương mặt trong trẻo, thanh tú.

Ánh mắt Lương Yến Châu dừng lại trên tấm ảnh thẻ vài giây rồi mới chuyển xuống nhìn ngày cấp bằng.

Ngày cấp cho thấy cô đã lấy bằng từ hai năm trước.

Xem xong, anh đưa trả bằng lái cho Tần Sương, nhướng mày: “Có bằng hai năm rồi mà vẫn nhát tay thế à?”

Tần Sương thành thật đáp: “Tôi không sợ lái xe, tôi chỉ sợ lái chiếc xe này của anh thôi.”

Chỉ nhìn vẻ ngoài cũng đủ biết chiếc Maybach S650 này thuộc phiên bản cao cấp. Chưa cần nói đến va chạm, chỉ một vết trầy xước trên lớp sơn thôi cũng đủ khiến cô không kham nổi tiền bồi thường.

Men rượu khiến Lương Yến Châu hơi nhức đầu. Anh bấm hạ cửa kính xe, thản nhiên nói: “Cứ lái thoải mái đi, có đâm hỏng thì tôi chịu.”

Mặc dù Lương Yến Châu đã nói có hỏng xe anh sẽ chịu trách nhiệm, Tần Sương vẫn không dám lơ là. Suốt chặng đường, cô lái xe thận trọng như đang bước trên lớp băng mỏng, quãng đường vốn chỉ mất hơn nửa giờ bị cô kéo dài thành gần một tiếng.

Mãi đến khi xe dừng hẳn bên lề đường trước cổng trường, cô mới đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.

Đêm nay tâm trạng Lương Yến Châu vốn chẳng vui vẻ gì, song lúc này lại không khỏi bật cười trước dáng vẻ của Tần Sương: “Cũng may bây giờ đã khuya, đường sá vắng vẻ. Nếu đổi lại là ban ngày, với tốc độ chậm như thế này của cô, chắc cô đã bị người ta bấm còi thúc giục suốt dọc đường rồi.”

Tần Sương nói: “Thà bị người ta trách móc suốt dọc đường còn hơn làm xước xe của anh.”

Cô tắt máy rồi quay sang nhìn Lương Yến Châu.

Sau khi tắt máy, ánh sáng bên trong xe cũng dần tối đi.

Lương Yến Châu mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen.

Tiết trời mùa hạ oi ả, hai cúc áo trên cùng được anh để mở, tay áo xắn hờ đến quá khuỷu tay.

Anh ngồi giữa khoảng sáng tối nhập nhòa. Khi Tần Sương quay sang, vừa hay bắt gặp anh cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt hai người bất chợt giao nhau.

Trong vài giây ngắn ngủi ấy, không một ai cất lời, cũng chẳng ai chủ động dời mắt trước.

Trong không gian chật hẹp của khoang xe, một cảm giác mơ hồ khó gọi thành tên lặng lẽ lan ra.

Nhìn gương mặt tuấn tú với những đường nét sắc nét của Lương Yến Châu, tim Tần Sương bất giác lỡ mất một nhịp.

Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói tiếp: “Vậy lát nữa anh về bằng cách nào? Có cần tôi gọi tài xế đến lái xe giúp anh không?”

Lương Yến Châu dời mắt đi, vẻ mặt lại trở về nét thản nhiên, như thể khoảnh khắc mơ hồ vừa rồi chưa từng xảy ra.

Anh hờ hững nói: “Không cần lo cho tôi, cô vào đi.”

Tần Sương khẽ gật đầu: “Vâng, vậy tôi vào trường đây. Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

Lương Yến Châu khẽ “ừ” một tiếng.

Khi ấy, cả Lương Yến Châu lẫn Tần Sương đều không ngờ rằng sau này giữa họ vẫn còn vô vàn duyên nợ chưa dứt.

Chút rung động thoáng qua ấy tựa như một trò đùa của màn đêm, đến rồi tan biến, chẳng ai thực sự để lại trong lòng.

Đợi đến khi bóng lưng Tần Sương khuất hẳn sau cánh cổng trường, Lương Yến Châu mới rút điện thoại gọi cho tài xế riêng: “Đến đón tôi đi, tôi đang ở trước cổng chính Học viện Điện ảnh.”

 

Chương trướcChương sau