Chương 13: “Vậy em muốn anh dỗ em thế nào?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Tần Sương vừa mới làm quen với bắn súng, hứng thú đang lúc dâng cao nên hoàn toàn chẳng hay biết thời gian trôi qua nhanh đến nhường nào. Suốt cả buổi chiều, cô đều dồn hết tâm trí vào việc luyện tập.

Lương Yến Châu ngồi bên cạnh nhìn cô tập luyện, cũng không hề cảm thấy nhàm chán. Trái lại, chỉ cần ở bên Tần Sương, anh đã cảm thấy vô cùng thư thái, dễ chịu.

Mãi đến khi trời sẩm tối, Lương Yến Châu mới liếc nhìn đồng hồ. Đợi Tần Sương bắn xong phát súng cuối cùng, thấy cô còn định thay băng đạn mới, anh bật cười hỏi:

“Vẫn chưa thỏa mãn à?”

Tần Sương lúc này mới hoàn hồn, ngoảnh lại nhìn Lương Yến Châu:

“Mấy giờ rồi anh?”

Lương Yến Châu đáp:

“Gần bảy giờ rồi.”

Thấy cô vẫn còn chưa thỏa mãn, anh buồn cười bảo:

“Sao em còn say mê hơn cả tôi vậy? Bắn thêm mười phát nữa thôi, xong rồi đi ăn cơm.”

Tần Sương quả thực vẫn chưa thấy thỏa mãn, nghe vậy liền vui vẻ gật đầu:

“Bắn xong loạt này chúng ta đi.”

Lương Yến Châu khẽ ừ một tiếng, vẫn ung dung ngồi trên ghế, vô cùng nhẫn nại:

“Cứ từ từ, không cần vội.”

Mười phát cuối cùng, Tần Sương bắn rất tốt: ba phát trúng vòng tám, năm phát trúng vòng chín, hai phát trúng thẳng hồng tâm vòng mười.

Cô vô cùng hài lòng với thành tích của mình. Sau khi trả súng cho nhân viên, tháo tai nghe chống ồn và kính bảo hộ ra, cô liền quay người nhanh chân bước về phía Lương Yến Châu, vui vẻ nói:

“Đi thôi anh!”

Lương Yến Châu trêu cô:

“Thỏa mãn rồi à?”

Tần Sương cười đáp:

“Thật ra vẫn chưa đâu, nhưng hôm nay quả thực chơi hơi lâu rồi.”

Lương Yến Châu cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên tay vịn ghế, bảo:

“Nếu em thích thì sau này có thể thường xuyên tới đây.”

Tần Sương nhìn anh, mỉm cười gật đầu.

Cả hai rời khỏi trường bắn. Sau khi lên xe, Lương Yến Châu hỏi:

“Đói chưa?”

Tần Sương theo phản xạ lắc đầu:

“Chưa ạ…”

Lời vừa dứt, bụng cô bỗng réo lên một tiếng đầy phản chủ.

Không gian trong xe yên tĩnh đến mức âm thanh ấy lập tức trở nên rõ ràng đến mức khó lòng làm ngơ.

“…”

Hiếm khi rơi vào tình huống ngượng ngùng thế này, Tần Sương đỏ bừng mặt vì ngượng, vội đưa tay che bụng lại.

Lương Yến Châu không nhịn được bật cười, vừa khởi động xe vừa chọc cô:

“Chẳng phải bảo không đói sao? Bụng đã lên tiếng thế này rồi mà còn gọi là không đói à?”

Tần Sương phân bua:

“Vừa rồi tôi thật sự chưa thấy đói.”

Nói xong, cô ngước nhìn Lương Yến Châu, hỏi:

“Anh muốn ăn gì? Đã nói tối nay tôi mời anh rồi.”

Lương Yến Châu bảo:

“Chẳng phải đã nói để em chọn sao?”

Tần Sương ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

“Hay là chúng ta đi ăn lẩu thịt nhúng? Trời tối nay lạnh thế này, ăn chút gì nóng hổi vừa ấm bụng vừa ấm người.”

Lương Yến Châu khẽ ừ:

“Được, nghe theo em.”

Anh hỏi thêm:

“Muốn ăn quán nào?”

Tần Sương đáp:

“Gần Thiên Đàn có một quán khá ổn. Mùa đông năm ngoái, mỗi lần muốn ăn thịt nhúng, tôi và mấy cô bạn cùng phòng đều tới quán đó.”

Lương Yến Châu nói:

“Mở chỉ đường cho tôi.”

Tần Sương gật đầu, cúi xuống lấy điện thoại từ trong túi xách, mở ứng dụng chỉ đường rồi nhập địa chỉ quán thịt nhúng vào.

Vì xuất phát từ vùng ngoại thành trở về nên khi tới nơi đã là chín giờ tối.

Tuy nhiên, có lẽ vì đêm nay là đêm giao thừa, mọi người đều ra ngoài tụ họp nên dù đã muộn, trong quán vẫn vô cùng náo nhiệt, khách ra vào tấp nập.

Tần Sương vừa bước vào tiệm, nhân viên phục vụ đã niềm nở bước tới đón tiếp:

“Kính chào quý khách, hai vị phải không ạ?”

Tần Sương gật đầu, hỏi:

“Còn phòng riêng không ạ? Tôi muốn một phòng riêng.”

Cô cảm thấy Lương Yến Châu hẳn sẽ không thích ăn uống giữa sảnh lớn ồn ào. Dù sao người đến trường bắn cũng muốn bao cả sân như anh, cô cũng hiểu anh thích yên tĩnh đến mức nào.

Nhân viên phục vụ lắc đầu, áy náy đáp:

“Thành thật xin lỗi cô, hôm nay khách đông quá nên phòng riêng đã kín chỗ rồi ạ.”

Người phục vụ nhìn quanh một lượt, sau đó chỉ tay về phía dãy bàn cạnh cửa sổ:

“Cô xem ngồi phía bên kia có tiện không ạ? Chỗ đó cũng khá yên tĩnh.”

Tần Sương nhìn theo hướng tay chỉ, thấy phía bên kia sát cửa sổ chỉ đặt đúng ba chiếc bàn đôi, quả thật khá yên tĩnh.

Cô quay đầu hỏi ý Lương Yến Châu:

“Anh thấy được không? Nếu anh không thích ngồi ngoài sảnh thì chúng mình đổi sang quán khác.”

Lương Yến Châu buồn cười nhìn cô, bảo:

“Không đói nữa à, Tần Sương?”

Anh vắt áo khoác lên cánh tay, một tay đút trong túi quần, rảo bước về phía góc bàn kia:

“Đừng cầu kỳ nữa, cứ ngồi đây đi.”

Tần Sương vội rảo bước theo sau.

Sau khi ngồi xuống, Tần Sương rất tự nhiên làm tròn vai người mời, đưa thực đơn cho Lương Yến Châu rồi nói:

“Anh xem thích món gì thì gọi.”

Lương Yến Châu cũng chẳng khách sáo, lật thực đơn xem một lượt, chọn vài món thịt đặc trưng của quán rồi lật sang trang rau củ, hỏi:

“Rau thì em thích ăn gì?”

Tần Sương đáp:

“Cải thảo non với rau cải cúc, cho tôi thêm một phần củ cải trắng nữa.”

Lương Yến Châu ừ một tiếng, đánh dấu toàn bộ những món rau cô thích vào thực đơn:

“Có muốn dùng thêm món ăn nhẹ hay đồ uống gì không?”

Tần Sương lắc đầu:

“Tạm thời chưa cần đâu, anh cứ gọi món anh thích đi.”

Lương Yến Châu vốn cũng chẳng kén chọn, gọi xong liền gấp thực đơn lại, nói với nhân viên phục vụ đứng cạnh:

“Trước mắt cứ mang lên những món này trước.”

“Dạ vâng, phiền hai vị đợi một lát, đồ ăn sẽ được mang lên ngay ạ.”

Vì Tần Sương và Lương Yến Châu đến muộn nên đến lúc họ ăn tới hơn mười giờ, khách đã lần lượt ra về, sảnh lớn ồn ã cuối cùng cũng lắng bớt phần nào.

Tần Sương đang hào hứng bàn với Lương Yến Châu lát nữa đi đâu ngắm pháo hoa đón năm mới, bỗng nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói đầy vẻ cợt nhả.

“Ô kìa, để xem ai đây nào?”

Một gã thanh niên tóc nhuộm vàng chóe bước vòng tới trước mặt Tần Sương, huýt sáo một tiếng rồi bảo:

“Tôi đã bảo sao trông quen mắt thế, chẳng phải chị Sương của chúng ta đây sao?”

Hắn vừa nói vừa liếc sang Lương Yến Châu ngồi đối diện:

“Chà, chị Sương dạo này cũng khá đấy nhỉ, lần này còn tìm được một anh chàng đẹp trai cơ đấy.”

Tần Sương vốn chẳng muốn để mắt tới loại người này, nhưng nghe đến đây, cô ngước mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, ánh mắt lạnh buốt:

“Ngô Lượng, anh bị làm sao vậy?”

“Sao? Dám làm mà không dám nhận à?”

Ngô Lượng cười nhăn nhở đầy vẻ lưu manh:

“Nghe người ta đồn tốt nghiệp cấp ba xong mày thi đậu vào Học viện Điện ảnh, đến nay cũng đã bốn năm rồi, sao mãi mà chưa nổi tiếng thế? Chẳng phải mày tài giỏi lắm sao, hay là bản lĩnh trên giường kém quá, có cần anh đây chỉ cho vài chiêu…”

“Mẹ kiếp! Tần Sương, con khốn này, mày điên rồi à?!”

Ngô Lượng còn chưa dứt lời, Tần Sương đã dứt khoát bưng bát nước chấm trước mặt hắt thẳng vào mặt hắn.

Dầu cùng sốt mè bắn đầy mặt Ngô Lượng, trông hắn vô cùng nhếch nhác, chật vật, tức thì thu hút mọi ánh nhìn trong quán đổ dồn về góc này.

Mấy gã đàn ông đi cùng Ngô Lượng cũng không nhịn được bật cười phá lên.

Ngô Lượng thẹn quá hóa giận, trừng mắt quát đám bạn:

“Cười cái gì mà cười!”

Hắn hung hãn quay ngoắt sang nhìn Tần Sương, vung mạnh tay vốn định giáng một cái tát thật mạnh xuống mặt cô.

Thế nhưng bàn tay hắn mới vung lên giữa chừng đã bị một bàn tay giữ chặt lại. Dù hắn có nghiến răng dồn bao nhiêu sức lực cũng chẳng thể nhúc nhích nổi chút nào.

Hắn nhăn nhó quay sang nhìn người đàn ông một tay đút trong túi quần đang đứng cạnh mình:

“Mày làm cái trò gì đấy! Buông tao ra!”

Lương Yến Châu lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu hờ hững không gợn chút ấm áp:

“Nếu tôi là anh, ngay trong đêm nay tôi sẽ rời khỏi Bắc Kinh.”

Nghe vậy, Ngô Lượng bất giác cau mày:

“Mày có ý gì?”

Hắn thật sự rất muốn chửi thề, nhưng chẳng hiểu sao lại bị khí thế áp đảo của người đàn ông trước mặt trấn áp hoàn toàn, khiến giọng nói cũng yếu đi thấy rõ.

Lương Yến Châu cười nhạt một tiếng, lạnh lùng hất tay hắn ra:

“Cút.”

Trông Lương Yến Châu chẳng hề tốn chút sức lực nào, vậy mà Ngô Lượng lại bị hất lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã ngồi xuống sàn.

Mấy tên đi cùng vội vàng xúm lại đỡ hắn dậy.

Ngô Lượng vốn chẳng cam lòng, toan xông lên lần nữa, nhưng ánh mắt lạnh buốt của Lương Yến Châu khiến hắn bất giác khiếp sợ, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, không dám tiến thêm nửa bước.

Song, hắn lại không sao nuốt trôi nỗi nhục vì bị bẽ mặt trước bao nhiêu người, bèn lớn tiếng la lối:

“Người anh em, tao có lòng tốt nhắc nhở mày đấy. Con ranh Tần Sương này ở huyện tao nổi tiếng chẳng ra gì, cứ có tiền là thằng nào cũng được. Mày đừng để cái vẻ ngoài ngây thơ của nó lừa. Tao khuyên mày nên tới bệnh viện kiểm tra xem có mắc bệnh gì không, kẻo mà…”

“Thôi đừng nói nữa, bớt lời đi!”

Tên bạn đi cùng vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của Lương Yến Châu, sợ đến mức lạnh toát sống lưng, vội vàng níu chặt Ngô Lượng lại.

Hắn đưa mắt ra hiệu cho đám bạn còn lại, mấy người cùng nhau nửa lôi nửa kéo Ngô Lượng ra khỏi quán.

Sau khi đám người gây chuyện rời đi, quán ăn cuối cùng cũng dần yên tĩnh trở lại.

Thế nhưng vì những lời nhơ bẩn của Ngô Lượng ban nãy, những thực khách còn lại trong quán không ngừng ngoái nhìn Tần Sương rồi ghé tai nhau bàn tán.

Tần Sương vốn đã quá quen với những lời gièm pha này, trước giờ cô cũng chẳng bao giờ quá để tâm người khác nghĩ gì.

Thế nhưng dù sao tối nay cũng là đêm giao thừa, thậm chí có thể coi là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên giữa cô và Lương Yến Châu. Lại gặp phải chuyện khó chịu như vậy, cho dù cô có rộng lòng đến đâu thì tâm trạng háo hức đón năm mới cũng vơi đi quá nửa.

Bởi vậy, khi bước ra khỏi quán và ngồi lên xe, nghe Lương Yến Châu hỏi muốn đi đâu ngắm pháo hoa, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói:

“Tôi muốn về trường rồi, Lương Yến Châu. Anh đưa tôi về trường nhé.”

Thế nhưng Lương Yến Châu không đưa cô về trường. Anh lái xe đưa cô đến điểm ngắm pháo hoa đón năm mới gần họ nhất.

Khi hai người tới nơi thì đã gần đến thời khắc giao thừa. Khu vực xem pháo hoa đông nghịt người, ai nấy đều hân hoan chờ đợi khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới.

Lương Yến Châu tìm chỗ đỗ xe, quay sang hỏi Tần Sương:

“Có muốn xuống xe xem pháo hoa không?”

Tần Sương lắc đầu, nhìn về phía chiếc đồng hồ lớn treo ở đằng xa:

“Cứ ở trong xe xem đi anh, bên ngoài đông người quá.”

Lương Yến Châu khẽ ừ, cũng không miễn cưỡng cô.

Anh đưa tay hạ cửa kính xe xuống một khe nhỏ, nhìn hơi lạnh trắng mờ ngoài cửa kính, bảo:

“Đêm nay liệu có tuyết rơi không nhỉ?”

Tần Sương cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài:

“Làm sao tôi biết được?”

Lương Yến Châu cười đáp:

“Đoán mò thôi.”

Nhìn thấy bên đường có người bán kẹo bông, anh quay sang nhìn cô, hỏi:

“Muốn ăn kẹo bông không? Tôi xuống mua cho em một cây nhé ?”

Tần Sương lắc đầu, nhìn Lương Yến Châu rồi bảo:

“Lương Yến Châu, anh xem tôi là trẻ con đấy à? Hễ không vui là lại mua kẹo bông dỗ dành.”

Lương Yến Châu mỉm cười nhìn cô, giọng nói mang theo ý cười chiều chuộng:

“Vậy em muốn tôi dỗ thế nào?”

Ánh mắt sâu thẳm cùng giọng nói trầm ấm của anh lại khiến trái tim Tần Sương đập rộn ràng, chẳng sao kiểm soát nổi.

Cô nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà mở lời:

“Lương Yến Châu, sao anh không hỏi tôi xem những lời Ngô Lượng vừa nói có phải thật hay không?”

Lương Yến Châu thản nhiên đáp:

“Tại sao tôi phải hỏi? Chỉ vì một kẻ chẳng rõ từ đâu xuất hiện chạy tới trước mặt tôi bôi nhọ em vài câu là tôi phải quay sang chất vấn em sao? Tôi trông ngu ngốc đến thế à?”

Tần Sương hỏi:

“Vậy anh có tin tôi không?”

Lương Yến Châu nhìn thẳng vào mắt cô:

“Em nói xem? Tôi không tin em, chẳng lẽ tôi lại tin người ngoài?”

Tần Sương khẽ mím môi.

Thực lòng, trước giờ cô chưa từng muốn lên tiếng thanh minh những chuyện này với bất kỳ ai. Nhưng có lẽ vì cô quá đỗi để tâm đến Lương Yến Châu, không muốn anh nảy sinh hiểu lầm về mình, nên cô mới chậm rãi kể:

“Người ban nãy tên là Ngô Lượng. Hồi tiểu học, hắn ta luôn cầm đầu đám bạn trong lớp cô lập, bắt nạt tôi. Năm lớp bốn, hắn cố tình đập vỡ chiếc vòng tay mẹ để lại cho tôi. Lúc ấy tôi tức giận đến mất kiểm soát, đã ấn đầu hắn xuống thùng nước bẩn ở góc nhà vệ sinh, suýt chút nữa dìm chết hắn.”

“Chắc là từ lần đó hắn đâm ra sợ tôi, không dám trực tiếp trêu chọc tôi nữa nên mới quay sang bịa chuyện khắp nơi sau lưng, khiến suốt những năm cấp hai, cấp ba tôi luôn phải gánh chịu những lời đồn thất thiệt đầy ác ý. Nhưng xưa nay tôi không quá bận tâm người khác nhìn nhận mình thế nào, nên cũng chẳng buồn giải thích.”

Lương Yến Châu lặng lẽ nhìn sâu vào mắt Tần Sương.

Một lúc lâu sau, anh mới khẽ hỏi:

“Vậy tại sao bây giờ lại giải thích?”

Tần Sương nhìn anh, nghiêm túc đáp:

“Bởi vì tôi không muốn anh hiểu lầm tôi.”

Cô không nói ra câu còn lại…

Bởi vì tôi quan tâm đến anh, nên mới sợ bị anh hiểu lầm.

Lương Yến Châu lặng lẽ nhìn cô thật lâu.

Mãi cho đến khi tiếng chuông báo thời khắc giao thừa vang lên giữa màn đêm, anh mới bất chợt hỏi một câu tưởng chừng chẳng liên quan:

“Hai hôm trước chẳng phải em bảo trông tôi rất khó theo đuổi sao?”

Tần Sương nghe vậy thì thoáng ngơ ngẩn.

Cô ngước nhìn Lương Yến Châu, không hiểu sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Đang lúc bối rối, cô liền nghe thấy Lương Yến Châu trầm giọng nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cô:

“Hay là em thử xem? Tôi cho em một cơ hội, được không?”

Tần Sương hoàn toàn sững sờ.

Cô nhìn anh, ngập ngừng cất tiếng:

“Ý anh là sao?”

Lương Yến Châu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười đầy mê hoặc:

“Vẫn không hiểu sao, Tần Sương? Ý tôi là, chỉ cần em mở lời, tôi sẽ thuộc về em.”

Chương trướcChương sau