Chương 12: “Ghê gớm thật đấy, cô Tần.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Đêm trước giao thừa, Tần Sương thức xem phim trong ký túc xá đến hơn ba giờ sáng, vì thế sáng hôm sau, hiếm hoi lắm cô mới có dịp ngủ nướng một giấc thật say.

Hơn mười giờ trưa, chiếc điện thoại đặt bên gối chợt rung liên hồi. Lúc ấy đầu óc cô vẫn còn mơ màng, vẫn nhắm mắt, đưa tay lần tìm điện thoại mang theo chất giọng ngái ngủ:

“Alo…”

Ở đầu dây bên kia, Lương Yến Châu lúc này đang ở nhà cũ, chờ dùng bữa trưa cùng gia đình.

Anh đút một tay vào túi quần, biếng nhác dựa vào khung cửa. Nghe thấy tiếng Tần Sương, anh không kìm được bật cười, giọng nói trầm thấp pha chút trêu chọc:

“Vẫn còn ngủ đấy à, Tần đại tiểu thư?”

Nghe thấy giọng nói của Lương Yến Châu, Tần Sương mới dần tỉnh táo lại. Cô hé mí mắt nặng trĩu, mơ màng hỏi:

“Mấy giờ rồi anh?”

Lương Yến Châu đáp:

“Mặt trời lên cao lắm rồi.”

Tần Sương nheo mắt nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, lúc này mới giật mình nhận ra đã mười giờ rưỡi.

“Đã muộn thế này rồi sao?”

Cô ôm chăn ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

Vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vừa ngồi dậy, cô đã lại nhắm mắt.

Lương Yến Châu bị bộ dạng của cô chọc cười, hỏi:

“Đêm qua em làm gì mà buồn ngủ đến thế?”

Tần Sương vừa nhắm mắt vừa áp điện thoại bên tai, đáp:

“Tôi xem phim đến hơn ba giờ sáng.”

Lương Yến Châu nói:

“Sao em không thức luôn đến sáng đi? Nằm viện chưa chán à? Thấy sức khỏe mình tốt quá rồi phải không?”

Tần Sương rốt cuộc cũng mở mắt ra. Chẳng rõ vì vừa mới tỉnh giấc hay bởi người ở đầu dây bên kia là Lương Yến Châu mà giọng điệu của cô có phần mềm mỏng, ẩn chứa chút nũng nịu khó nhận ra:

“Lương Yến Châu, sao anh hung dữ thế chứ, mới sáng ra anh đã gọi điện mắng tôi rồi.”

Lương Yến Châu bật cười, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng:

“Như tôi mà gọi là dữ à?”

Tần Sương khẽ hừ một tiếng, cơn buồn ngủ lại ập tới, khiến cô không nhịn được chui trở vào trong chăn.

Cô kéo chăn trùm kín cổ, nghiêng người cuộn tròn trong hơi ấm quen thuộc.

Căn phòng ký túc xá yên tĩnh đến mức gần như không có một tiếng động. Qua điện thoại, cô dường như có thể nghe thấy cả tiếng gió khe khẽ vọng lại từ phía Lương Yến Châu.

Cô mở to mắt, khẽ hỏi:

“Anh đang ở đâu thế?”

Lương Yến Châu đáp:

“Ở nhà cũ, hôm nay là ngày cuối năm, buổi trưa phải dùng bữa cùng gia đình.”

“À…”

Lương Yến Châu hỏi:

“Còn em? Buổi trưa có kế hoạch gì chưa?”

Tần Sương nói:

“Tạm thời thì chưa, nhưng lát nữa chắc tôi phải đến chùa thắp hương.”

Lương Yến Châu cười bảo:

“Không ngờ em cũng tin vào những chuyện này như mẹ tôi.”

Tần Sương giãi bày:

“Có một niềm tin để gửi gắm, đôi khi con người ta cũng sẽ sống nhẹ nhõm hơn một chút. Như vậy mỗi lần cầu nguyện, tôi sẽ cảm thấy thần phật nhất định đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, nhờ vậy tôi cũng có thêm hy vọng vào cuộc sống.”

Nghĩ đến hoàn cảnh xuất thân của Tần Sương, ánh mắt Lương Yến Châu bất giác dịu xuống. Anh nhẹ giọng hỏi:

“Vậy những điều em cầu xin thần phật đều đã thành hiện thực rồi sao?”

Tần Sương khẽ gật đầu:

“Có điều đã thành hiện thực, cũng có điều vẫn chưa.”

Lương Yến Châu trầm mặc trong giây lát rồi mới cất tiếng hỏi:

“Mấy giờ em đi thắp hương?”

Tần Sương đáp:

“Lát nữa tôi đi luôn, cúp máy xong là tôi dậy sửa soạn ra ngoài.”

Nói xong, cô liếc nhìn đồng hồ, thấy đã gần mười giờ bốn mươi phút, bèn dứt khoát ngồi dậy khỏi giường:

“Lương Yến Châu, tôi cúp máy trước nhé, nếu không sẽ muộn giờ thắp hương mất, đi lễ chùa vào buổi chiều không được tốt lắm.”

Nói xong, cô lại hỏi thêm:

“À phải rồi, tối nay mấy giờ chúng ta gặp nhau? Anh đã nghĩ ra muốn ăn gì chưa?”

Lương Yến Châu đáp:

“Ăn gì tùy em chọn, lát nữa tôi gọi lại cho em.”

Tần Sương gật đầu:

“Vâng, vậy tối gặp rồi tính tiếp.”

Cúp điện thoại, Tần Sương liền rời giường, ra ban công đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo, cầm theo điện thoại rồi bước ra khỏi cửa.

Khi cô đi tàu điện ngầm đến Ung Hòa Cung thì trời cũng đã gần trưa. Có lẽ do đúng vào ngày cuối năm, Ung Hòa Cung đông nghịt người, khói hương nghi ngút khắp nơi.

Tần Sương đến nơi phát hương nhận ba nén, rồi hòa vào dòng người xếp hàng bước vào chánh điện.

Trong lúc đứng chờ, điện thoại bỗng rung lên báo có tin nhắn WeChat.

Cô rút điện thoại từ trong túi áo khoác lông vũ ra, nhìn thấy tin nhắn Lương Yến Châu gửi tới.

L:

【Em đi chùa nào đấy?】

Tần Sương:

【Ung Hòa Cung, có chuyện gì thế anh?】

Tin nhắn đã gửi đi nhưng mãi không thấy Lương Yến Châu hồi âm.

Cô đợi một lát, cất điện thoại lại vào túi áo rồi tiếp tục chậm rãi nhích từng bước theo dòng người vào bên trong.

Ngày cuối năm quá đông đúc, cô phải xếp hàng gần nửa tiếng mới vào được trong điện để dâng hương cầu phúc.

Đến khi dâng hương, khấn nguyện xong, cô bước ra khỏi điện thờ, xuyên qua biển người tấp nập, từ đằng xa bỗng nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Lương Yến Châu đứng tách biệt khỏi đám đông, một tay đút trong túi quần, thong thả đứng bên lan can đá cẩm thạch.

Có lẽ anh thật sự không tin vào những chuyện tâm linh này, hoặc có lẽ trong lòng anh vốn chẳng có điều gì tha thiết muốn cầu xin, thế nên trông anh vô cùng thảnh thơi, tự tại, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt trang nghiêm, thành kính của dòng người hành hương xung quanh.

Anh dường như không thuộc về chốn thanh tịnh này, vậy mà anh lại xuất hiện ở đây.

Xuyên qua làn khói hương bảng lảng, anh nhìn thấy Tần Sương đang rảo bước về phía mình.

Đợi Tần Sương đến gần, anh mỉm cười nhìn cô:

“Cầu nguyện xong rồi à?”

Tần Sương bước tới trước mặt anh, mỉm cười gật đầu, ngước mắt hỏi:

“Chẳng phải anh bảo ăn cơm ở nhà cũ sao?”

Lương Yến Châu đáp:

“Ăn xong rồi.”

Anh hỏi:

“Còn em? Đã ăn trưa chưa?”

Tần Sương lắc đầu:

“Tôi chưa kịp ăn.”

Lương Yến Châu cười trêu:

“Bụng đói mà vẫn đi thắp hương, thành tâm đến vậy, thần phật lần này nhất định sẽ phù hộ cho em.”

Tần Sương cười nói:

“Vậy tôi xin nhận lời chúc tốt lành của anh.”

Lương Yến Châu hỏi:

“Đã ước những gì rồi?”

Tần Sương đáp:

“Tôi ước nhiều điều lắm, mong bà ngoại sống lâu trăm tuổi, luôn mạnh khỏe, cũng mong năm nay tôi nhận được nhiều kịch bản hơn, kiếm được nhiều tiền hơn.”

Lương Yến Châu nhìn cô, khẽ cười:

“Chỉ có thế thôi sao?”

Tần Sương gật đầu, nghiêm túc nói:

“Cầu nguyện cũng không nên tham lam quá, tham lam quá thì thần phật sẽ chẳng ban cho mình điều gì đâu.”

Nói đến đây, cô ngước mắt nhìn Lương Yến Châu, tò mò hỏi:

“Lương Yến Châu, anh có ước nguyện gì không?”

Lương Yến Châu bảo:

“Trước đây thì không, nhưng năm nay thì lại có một điều.”

“Là gì thế anh?”

Tần Sương tò mò gặng hỏi.

Lương Yến Châu không đáp, chỉ nhìn cô với ánh mắt nửa cười nửa không, ẩn chứa ý vị sâu xa, sau đó cất giọng:

“Đi thôi, đưa em đi ăn trưa trước đã.”

Buổi sáng Tần Sương chưa ăn gì, vậy mà đến trưa cô vẫn chẳng thấy ngon miệng, nên chỉ chọn đại một cửa hàng thức ăn nhanh bên đường.

Cô gọi một chiếc burger và một ly Coca-Cola có đá.

Nhìn thấy cô uống nước đá, Lương Yến Châu khẽ cau mày:

“Trời lạnh thế này mà em còn uống Coca-Cola có đá à?”

Tần Sương đáp lại đầy lý lẽ:

“Coca-Cola thì phải uống lạnh mới ngon chứ, anh không thấy Coca-Cola để ở nhiệt độ phòng dở tệ sao?”

Lương Yến Châu bảo:

“Dở hay không tôi không biết, nhưng em cẩn thận kẻo lại cảm lạnh đấy.”

Tần Sương đáp:

“Không đâu, lần trước là do tôi ngâm nước lạnh quá lâu, sức đề kháng giảm nên mới bị nhiễm cúm thôi. Giờ tôi khỏi hẳn rồi, không dễ bị cảm lạnh như vậy đâu.”

Thấy cô uống Coca-Cola có đá một cách ngon lành, Lương Yến Châu cũng không nói thêm gì nữa. Anh chỉ đứng dậy đi lấy một ly nước ấm cho cô, đặt xuống trước mặt rồi dặn:

“Lát nữa uống thêm chút nước ấm.”

Nhìn ly nước ấm Lương Yến Châu vừa mang tới, trong lòng Tần Sương chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.

Cô bất giác ngước mắt nhìn anh.

Lương Yến Châu nhàn nhã dựa lưng vào ghế, thấy cô ngước nhìn mình thì hỏi:

“Sao thế?”

Tần Sương mỉm cười lắc đầu:

“Không có gì.”

Ăn trưa xong, vừa lên xe, Lương Yến Châu đã cất tiếng hỏi:

“Chiều nay em muốn đi đâu chơi?”

Tần Sương nhìn anh, hỏi ngược lại:

“Anh có gợi ý gì không?”

Lương Yến Châu hỏi:

“Bắn súng không?”

Nghe vậy, hai mắt Tần Sương sáng bừng lên:

“Anh định đưa tôi đi đâu bắn súng vậy?”

Lương Yến Châu vừa khởi động xe vừa thong thả đáp:

“Tôi đưa em đi.”

Trường bắn mà Lương Yến Châu đưa Tần Sương đến nằm ở vùng ngoại ô, có khu vực luyện bắn vô cùng rộng rãi.

Lương Yến Châu rõ ràng là khách quen ở đây, vừa bước vào trong anh đã nói với nhân viên:

“Bao cả sân.”

Tần Sương ngạc nhiên hỏi:

“Sao phải bao cả sân thế anh?”

Lương Yến Châu thản nhiên đáp:

“Tôi thích yên tĩnh.”

Tuy Lương Yến Châu không có mong ước nào quá mãnh liệt đến mức nhất định phải thực hiện, nhưng đôi lúc công việc bộn bề cũng khiến anh nảy sinh phiền muộn. Đến trường bắn luyện vài lượt là một cách để anh giải tỏa áp lực.

Những lúc tâm trạng bực bội, anh rất cần sự tĩnh lặng, đương nhiên không thích có người ngoài quấy rầy. Vì thế mỗi lần tới đây, bao cả sân tập đã trở thành thói quen của anh.

Tần Sương được nhân viên hướng dẫn mặc áo bảo hộ, đeo tai nghe chống ồn và kính bảo hộ chuyên dụng.

Trong lúc nhân viên giải thích cặn kẽ các quy tắc an toàn khi bắn súng cho Tần Sương, Lương Yến Châu chỉ ngồi một bên lặng lẽ dõi theo.

Lúc này Tần Sương đang dồn hết tâm trí vào việc học các thao tác cơ bản nên hoàn toàn không để ý thấy ánh mắt anh đang dừng lại trên người mình.

Đến khi nhân viên hướng dẫn xong xuôi và lui sang bên cạnh, Tần Sương nâng súng lên, nhắm thẳng vào hồng tâm trên tấm bia phía xa rồi dứt khoát bắn phát súng đầu tiên.

Cô rất thông minh, nhân viên mới chỉ hướng dẫn cô một lúc mà ngay phát súng đầu tiên cô đã bắn trúng vòng chín.

Lương Yến Châu nhìn về phía tấm bia, khóe môi khẽ cong lên, cất lời tán thưởng:

“Khá lắm, Tần tiểu thư.”

Tần Sương vô cùng đắc ý, nói:

“Bắn súng cũng không khó lắm.”

Cô quay sang nhìn Lương Yến Châu, tò mò hỏi:

“Lương Yến Châu, anh thường bắn được vòng mấy?”

Lương Yến Châu cười cười:

“Em đoán xem.”

Tần Sương bĩu môi:

“Không nói thì thôi vậy.”

Vừa mới làm quen với bộ môn bắn súng, cô đang vô cùng hứng thú, nói xong liền lập tức tiếp tục ngắm bắn.

Thế nhưng vận may của người mới dường như đã cạn. Những phát súng tiếp theo, cô không lần nào đạt tới vòng chín nữa, phần lớn chỉ bắn trúng vòng ba hoặc vòng bốn.

Nhân viên đứng bên cạnh thấy cô có vẻ hơi nản lòng, liền nhiệt tình động viên:

“Mới bắt đầu ai cũng thế cả, cô Tần đừng nản chí, tập luyện thêm một thời gian nữa là sẽ tiến bộ dần thôi.”

Lương Yến Châu lúc này mới cất chiếc bật lửa vẫn xoay trong tay vào túi quần âu, đứng dậy, bước đến phía sau Tần Sương.

Anh vươn một tay giữ lấy cánh tay phải đang nâng súng của cô, trầm giọng chỉ dẫn:

“Nâng cánh tay cao lên một chút, giữ ngang tầm mắt, cánh tay giữ chắc, không để khuỷu tay lệch ra ngoài. Nhớ kỹ, mắt ngắm vào đâu thì nòng súng phải hướng thẳng về đó.”

Đây là lần đầu tiên Tần Sương đứng gần Lương Yến Châu đến mức này, gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơn bao giờ hết mùi hương gỗ trầm thanh khiết, lành lạnh trên người anh.

Cô nghe thấy trái tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực, tâm trí xao động, chẳng sao tập trung nổi.

Lương Yến Châu dường như nhận ra cô đang lơ đãng, anh khẽ siết tay, giữ vững cổ tay đang cầm súng của cô, nhắc nhở:

“Tập trung vào.”

Tần Sương lúc này mới giật mình hoàn hồn, vội vàng tập trung trở lại.

Cô làm đúng theo cách Lương Yến Châu vừa hướng dẫn, điều chỉnh lại tư thế, hướng nòng súng thẳng về phía hồng tâm:

“Như thế này sao anh?”

Lương Yến Châu khẽ ừ một tiếng:

“Bắn đi.”

Tần Sương dứt khoát bóp cò. Tiếng súng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng, viên đạn găm thẳng vào hồng tâm trên tấm bia phía xa.

Cô reo lên đầy phấn khích:

“Tôi bắn trúng hồng tâm rồi!”

Cô quay phắt người lại nhìn Lương Yến Châu, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời vì vui sướng.

Lương Yến Châu cong môi mỉm cười, không tiếc lời khen ngợi:

“Giỏi lắm, tiếp tục đi.”

Anh quay người trở về chỗ, ngồi xuống ghế.

Nhìn Tần Sương với đôi mắt sáng lấp lánh, toàn tâm đắm mình trong niềm hứng thú trước mắt, trong lòng anh bất giác dâng lên một cảm xúc rung động khó gọi thành tên.

Điều mà Tần Sương không hề hay biết chính là, phát súng vừa rồi của cô đâu chỉ bắn trúng hồng tâm trên tấm bia, mà dường như còn bắn trúng cả trái tim Lương Yến Châu.

Chương trướcChương sau