Tần Sương trước nay chưa từng nói xấu sau lưng người khác, nào ngờ lần đầu tiên làm chuyện này đã bị chính người trong cuộc bắt gặp ngay tại trận. Cảm giác chột dạ đến nghẹt thở khiến suốt cả buổi tối cô chẳng dám liếc nhìn Lương Yến Châu lấy một lần.
Chẳng biết có phải ông trời phạt cô vì tội nói xấu người khác sau lưng hay không mà đến lúc chơi xúc xắc, vận may của cô cũng sa sút hẳn. Xúc xắc có sáu mặt, vậy mà lần nào cô cũng đổ trúng số điểm thấp nhất. Mỗi lần thua, cô lại bị phạt uống rượu, thành ra suốt cả buổi tối, cô đã uống không biết bao nhiêu ly cocktail.
Trước nay cô vẫn luôn cho rằng tửu lượng của mình không đến nỗi kém, nhưng chẳng rõ do nồng độ cồn của loại cocktail pha chế đặc biệt này quá cao hay vì cô thật sự uống quá nhiều, mà đến khi tiệc tàn vào rạng sáng, vừa bước ra ngoài, bước chân cô đã loạng choạng, đầu óc choáng váng đến mức gần như không đứng vững.
Cố Nhiễm có lẽ cũng nhận ra cô đã say, trong lúc chờ thang máy liền đưa tay đỡ lấy cô, lo lắng hỏi:
“Sương Sương, tối nay cậu uống nhiều quá rồi đấy. Hình như cậu say rồi thì phải.”
Một cô gái khác đứng bên cạnh liền tiếp lời:
“Cậu không thấy lúc sau cậu ấy thua liên tục sao, mấy ly cocktail sau đó đều do một mình cậu ấy uống hết.”
Tần Uẩn bảo:
“Đó là loại rượu hoa quả được pha chế đặc biệt, nồng độ cao lắm, rốt cuộc cô uống bao nhiêu ly rồi?”
Tần Sương đã chẳng còn nhớ rõ, chỉ mơ màng đáp:
“Không nhiều lắm đâu… chắc khoảng ba bốn ly?”
Tiết Nguyệt cất tiếng:
“Ba bốn ly gì chứ! Ít nhất cũng phải năm sáu ly rồi!”
Lương Yến Châu đứng bên cạnh, một tay đút trong túi quần. Nghe thấy vậy, anh liền đưa mắt nhìn Tần Sương.
Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra, cả nhóm lần lượt bước vào.
Lý Mục bước đến bên cạnh Tần Sương, ngỏ lời:
“Tần Sương, cô về trường đúng không? Để tôi đưa cô về.”
Tần Sương vội xua tay từ chối:
“Không cần đâu, tôi tự bắt xe về là được rồi.”
Lý Mục nói:
“Như vậy sao được, cô uống nhiều thế này, tự về một mình không an toàn chút nào. Vừa hay tối nay tôi không uống rượu, để tôi tiện đường đưa cô về.”
Tần Sương lắc đầu, vẫn kiên quyết:
“Không cần đâu ạ, thật sự không cần làm phiền anh đâu.”
Trong thang máy rất đông người, khi Lý Mục lại gần nói chuyện, bờ vai anh ta chạm phải vai cô. Cô theo phản xạ né sang một bên, nhưng lại vô tình va phải Lương Yến Châu đang đứng cạnh.
Cô bất giác quay đầu lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không, thấp thoáng vẻ trêu chọc của anh.
Bên trái là Lý Mục, bên phải là Lương Yến Châu. Khoảng trống ở giữa tuy có phần chật hẹp, nhưng thực chất chỉ cần cô khẽ thu người lại một chút là có thể giữ khoảng cách với cả hai bên.
Thế nhưng chính cô cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì. Khoảnh khắc bờ vai vô tình chạm vào người Lương Yến Châu, cô không hề lập tức né tránh, ngược lại còn giả như không hay biết gì, lặng lẽ giữ nguyên tư thế, để bờ vai mình vẫn khẽ chạm vào vai anh.
Có lẽ vì đứng quá gần, cho dù trong thang máy chen chúc biết bao người, cô vẫn ngửi thấy rất rõ mùi hương gỗ trầm đặc trưng trên người Lương Yến Châu. Hương gỗ thanh khiết, trang nhã vấn vít nơi chóp mũi, tựa như len lỏi tận đáy lòng, khuấy động trái tim cô đập rộn ràng, chẳng sao kiểm soát nổi.
Lương Yến Châu vốn đặc biệt ưa sạch sẽ, rất bài xích việc tiếp xúc cơ thể với người khác, vậy mà khi Tần Sương nép vào cạnh mình, anh lại chẳng hề có ý định tránh ra, mặc kệ bên cạnh anh vẫn còn khoảng trống.
Hai người cứ thế âm thầm kề sát bên nhau, những người khác trong thang máy hoàn toàn không nhận ra sự thân mật kín đáo nơi góc nhỏ ấy.
Bước ra khỏi thang máy, Cố Nhiễm liền kéo Lý Mục sang một bên, khoác lấy tay Tần Sương rồi quay sang lườm anh ta:
“Cậu bớt săn đón ở đây đi, Sương Sương cứ để tớ đưa về.”
Lý Mục đáp:
“Chẳng phải cậu cũng uống rượu rồi sao?”
Cố Nhiễm nói:
“Vậy để Lương Yến Châu đưa về, cậu ấy có uống rượu đâu.”
Lý Mục tặc lưỡi:
“Thôi đi, Lương Yến Châu làm gì có thời gian rảnh mà đưa người về giúp cậu.”
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều đinh ninh rằng Lương Yến Châu sẽ chẳng nhận lời đưa người về giúp Cố Nhiễm, nhưng anh lại thản nhiên cất giọng:
“Tôi về lại nhà cũ, tiện đường.”
Dứt lời, anh đút một tay vào túi quần, rảo bước về phía lề đường.
Một lát sau, anh lái xe tới dừng bên lề đường, rõ ràng là đang đợi Tần Sương lên xe.
Lý Mục cứ ngỡ Tần Sương cũng sẽ khước từ Lương Yến Châu giống như cách cô từ chối mình. Anh ta đang định lên tiếng nói thêm vài câu thì đã thấy Tần Sương sải bước đi thẳng về phía xe của Lương Yến Châu.
Cô mở cửa bên ghế phụ, ngồi vào trong rồi hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với Cố Nhiễm:
“Nhiễm Nhiễm, vậy tớ về trước nhé.”
Cố Nhiễm dặn dò:
“Được rồi, về đến ký túc xá nhớ nhắn cho tớ một tin.”
“Được.”
Chào xong, Tần Sương bấm nút nâng cửa kính lên, động tác thuần thục tự nhiên như thể đã ngồi chiếc xe này rất nhiều lần.
Sau khi Lương Yến Châu lái xe rời đi, Lý Mục đứng lại bên đường với vẻ mặt không thể tin nổi.
Mãi một lúc lâu sau, anh ta mới quay sang nhìn Cố Nhiễm:
“Không phải chứ, Tần Sương như vậy là có ý gì? Tôi bảo đưa về thì từ chối hết lần này đến lần khác, còn Lương Yến Châu đưa thì cô ấy lại lên xe ngay là sao?”
Cố Nhiễm cười nhìn anh ta, trêu chọc:
“Anh từng nghe câu này chưa?”
Lý Mục hỏi:
“Câu gì?”
Cố Nhiễm đáp:
“Sự đứng đắn chính là của hồi môn tốt nhất của một người đàn ông. Lương Yến Châu trước nay không bao giờ quan hệ bừa bãi, chẳng bù cho anh, người phụ nữ ở bên anh tối qua, anh còn nhớ tên cô ấy là gì không?”
Lý Mục: “…”
Nhà hàng của Cố Nhiễm cách trường học của Tần Sương không quá xa. Hai mươi phút sau, xe đã dừng trước cổng ký túc xá nữ.
Tần Sương cúi đầu tìm chốt mở dây an toàn, nhưng lúc này hơi men dường như càng ngấm sâu, đầu óc cô choáng váng quay cuồng. Cô cúi đầu loay hoay mãi mà vẫn chẳng tìm thấy nút mở khóa.
Thấy cô loay hoay hồi lâu vẫn không tháo nổi dây an toàn, Lương Yến Châu không nhịn được bật cười:
“Đúng là cô ma men.”
Anh mở cửa bước xuống, đi vòng sang bên ghế phụ kéo cửa ra, vươn tay ấn nhẹ một cái, khóa dây an toàn lập tức bật mở.
Một tiếng “cạch” khẽ vang lên, dây an toàn cuối cùng cũng được tháo ra khỏi người Tần Sương.
Không khí ngưng đọng trong vài giây, Tần Sương dường như nghe thấy tiếng cười khẽ của Lương Yến Châu bên tai.
Cô cầm lấy túi xách bước xuống. Lúc đứng trước đầu xe ngước mắt nhìn Lương Yến Châu, cô nhận ra trong ánh mắt anh ngập tràn ý cười trêu chọc, tựa như đang muốn hỏi: Cố ý đấy à?
Mặt Tần Sương thoắt cái đỏ bừng, vội vàng thanh minh:
“Tôi thật sự không cố ý đâu! Chốt khóa bị kẹt, ban nãy tôi bấm mấy lần mà vẫn không mở được!”
Ý cười trong mắt Lương Yến Châu càng đậm. Anh nghiêng đầu trêu ghẹo:
“Tôi có bảo em cố ý đâu?”
Tần Sương: “…”
Ánh mắt ban nãy của anh rõ ràng mang ý đó!
Lương Yến Châu cứ nhìn cô với vẻ mặt nửa cười nửa không như vậy, tựa hồ đã nhìn thấu cô, thấy rõ cả tâm tư kín đáo nhất mà cô cố giấu trong lòng.
Bị anh nhìn chằm chằm như thế, Tần Sương có cảm giác mình gần như không còn chỗ nào để né tránh ánh mắt ấy.
Cô có phần không chịu nổi, đành lên tiếng:
“Vậy tôi vào trong trước đây, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Nói rồi cô định quay người bước đi, nào ngờ vừa bước đi, Lương Yến Châu đã đưa tay giữ lấy cánh tay cô.
Tim cô đập dồn dập, bất giác ngoảnh đầu nhìn anh.
Lương Yến Châu nhìn cô, khóe môi thoáng hiện nụ cười như có như không.
Bất chợt, anh cất giọng hỏi:
“Tối nay em bảo, trông tôi rất khó theo đuổi à?”
Tần Sương không ngờ Lương Yến Châu lại nhắc đến chuyện này.
Cô khẽ mím môi, ngước nhìn anh đáp:
“Đâu phải chỉ mình tôi nói vậy, mọi người đều bảo thế mà…”
Lương Yến Châu cười khẽ một tiếng, buông tay đang giữ cánh tay cô ra, thong thả cất lời:
“Chuyện đó còn phải xem người ấy là ai. Nếu tôi không thích, dù ai theo đuổi cũng vô ích, nhưng nếu tôi đã thích…”
Nói tới đây, ánh mắt Lương Yến Châu nhìn cô đong đầy ý cười, ẩn chứa một hàm ý khó nói thành lời. Anh nhấn từng chữ một:
“Nhưng nếu là người tôi thích, chỉ cần cô ấy mở lời, tôi sẽ thuộc về cô ấy.”
Nghe thấy câu nói ấy, nhìn vào đôi mắt ngập tràn ý cười sâu kín của Lương Yến Châu, Tần Sương cảm thấy trong lòng mình như có hàng ngàn cánh bướm chấp chới bay lên, trái tim đập thình thịch liên hồi.
Cô ngơ ngẩn nhìn anh hồi lâu, không thốt nên lời. Đầu óc rối bời, cô không biết liệu mình có đang hiểu lầm ý anh hay không.
Thấy cô sững sờ, Lương Yến Châu nhếch môi cười khẽ:
“Đêm giao thừa ngày kia, nhớ dành thời gian cho tôi đấy.”
Tần Sương giật mình:
“Gì cơ?”
Lương Yến Châu cười trêu cô:
“Chẳng phải em muốn mời tôi một bữa cơm sao? Thế nào? Quên rồi à?”
Tần Sương lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng đáp:
“Không quên! Đêm giao thừa, khoảng mấy giờ vậy?”
Lương Yến Châu nói:
“Chưa xác định được, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho em trước.”
“Được.”
Tần Sương gật đầu.
Nhìn gương mặt trắng trẻo ửng hồng vì men say của cô, khóe môi Lương Yến Châu bất giác cong lên, dịu giọng:
“Được rồi, vào nhà đi, rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm đi, cô ma men.”
Tần Sương khẽ đáp lời, nhìn anh dặn dò:
“Vậy tôi vào đây, trên đường về anh lái xe cẩn thận, chú ý an toàn.”
Lương Yến Châu gật đầu, nhìn cô đáp:
“Ừ.”