Đến ngày thứ tám nằm viện, những cơn sốt dai dẳng, tái đi tái lại của Tần Sương cuối cùng cũng dứt hẳn.
Sáng thứ Bảy, bác sĩ Chu tới kiểm tra buồng bệnh. Sau khi khám cẩn thận cho cô, ông mới đồng ý làm thủ tục xuất viện. Vừa ghi chép vào bệnh án, bác sĩ vừa dặn dò:
“Cuối năm rồi, dạo này Bắc Kinh ngày một rét hơn, mùa đông lại là thời điểm dịch cúm diễn biến phức tạp nhất. Sau khi xuất viện, cô nhớ chú ý giữ ấm, phòng lạnh, khi không cần thiết thì hạn chế ở ngoài trời quá lâu.”
Sau trận ốm nặng, tinh thần Tần Sương đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô mỉm cười gật đầu đáp lời:
“Vâng, cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ Chu.”
Bác sĩ vừa rời đi, Tần Sương liền bắt tay vào thu dọn đồ đạc, cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân và thay lại trang phục thường ngày của mình.
Trên tủ đầu giường đặt cuốn Anna Karenina. Đó là cuốn sách Lương Yến Châu mua tặng cô hai hôm trước, khi anh đi dạo hiệu sách cùng mẹ. Lúc ấy, anh bất ngờ gửi một tin nhắn WeChat hỏi cô:
【Đọc sách không?】
Kèm theo đó là vị trí hiện tại của anh.
Tần Sương rất bất ngờ:
【Anh đang ở hiệu sách à?】
Lương Yến Châu:
【Đi cùng mẹ tôi mua vài cuốn. Hôm qua chẳng phải cô than nằm viện buồn chán sao, có muốn tôi mang cho cuốn nào đọc giải khuây không?】
Tần Sương:
【Vậy anh xem giúp tôi có cuốn Anna Karenina không nhé? Trước kia tôi có một cuốn, nhưng cho bạn mượn rồi bị làm mất. Tôi vẫn luôn muốn mua lại mà chưa có dịp. Mua hết bao nhiêu tiền tôi chuyển khoản lại cho anh.】
Lương Yến Châu:
【Đáng bao nhiêu đâu, cứ coi như tôi tặng cô.】
Anh lại hỏi:
【Ngoài cuốn đó ra còn cần thêm gì nữa không?】
Tần Sương:
【Không cần nữa đâu, tôi chỉ cần cuốn đó thôi.】
Lương Yến Châu:
【Ừ, tối tôi sẽ mang cho cô.】
Anh vừa gửi xong tin nhắn thì bà Lương bước tới, tò mò cất giọng:
“Con đang nhắn tin với ai ở đây thế?”
Lương Yến Châu cất điện thoại, ngước nhìn mẹ mình, dáng vẻ biếng nhác pha chút bất cần. Anh cười trêu:
“Bà Lương à, dạo này mẹ quản hơi nhiều rồi đấy. Chẳng những giục giã chuyện cưới xin, giờ lại còn quản cả việc con nhắn tin với ai nữa.”
Bà Lương liếc nhìn anh một cái, bực mình nói:
“Tôi mà không quản anh, có khi đợi sau này anh đi tu làm hòa thượng mất.”
Lương Yến Châu mỉm cười:
“Bố mẹ cứ giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất, chuyện của con, bố mẹ đừng nhọc lòng quá.”
Bà Lương thở dài:
“Tôi chẳng buồn quản anh nữa, để xem anh ế đến bao giờ.”
Tần Sương cất cuốn Anna Karenina vào túi xách. Thu dọn xong xuôi mọi thứ, cô xuống tầng làm thủ tục xuất viện.
Đến lúc làm thủ tục, cô mới ngỡ ngàng phát hiện Lương Yến Châu đã trả trước toàn bộ viện phí cho mình.
Nhân viên tại quầy thu ngân thông báo:
“Thưa cô Tần, anh Lương đã đóng tạm ứng trước cho cô hai vạn tệ, số tiền này chưa dùng hết. Phần tiền thừa sẽ được hoàn trả về tài khoản ban đầu trong vòng bốn mươi tám giờ, tới lúc đó cô chú ý kiểm tra tài khoản là được.”
Tần Sương không ngờ Lương Yến Châu lại đóng tạm ứng cho mình nhiều đến thế. Mấy hôm trước, khi làm thủ tục nhập viện, cô mới chỉ nộp trước một nghìn tệ. Mấy ngày nay không thấy ai đến giục đóng thêm, cô cứ ngỡ số tiền mình nộp ban đầu đã đủ chi trả.
Hóa ra Lương Yến Châu đã âm thầm đóng thêm viện phí cho cô.
Cô nhìn nhân viên qua ô cửa kính, hỏi:
“Xin chào, có thể cho tôi xin một bản sao kê chi tiết viện phí được không?”
“Được chứ, xin cô đợi một lát.”
Nhân viên nhanh chóng in bảng kê chi tiết viện phí cùng hóa đơn rồi đưa cho cô.
Cầm bảng kê rà soát một lượt, Tần Sương mới giật mình khi thấy mấy ngày nằm viện vừa qua đã tốn hơn một vạn tệ.
Ngoài chi phí tiêm truyền, còn có tiền phòng cùng các khoản xét nghiệm, kiểm tra; tất cả cộng dồn lại mới thành một con số lớn như vậy.
Mấy hôm trước cô đã thấy làm lạ, sao phòng bệnh của mình mãi chẳng có thêm ai dọn vào, nhân viên vệ sinh mỗi ngày đều tới dọn dẹp vài lần, ngày nào cũng thay ga trải giường và vỏ chăn mới tinh, đến cả các y tá, bác sĩ cũng săn sóc cô đặc biệt chu đáo.
Đọc xong bảng kê chi tiết, cô mới vỡ lẽ, thì ra Lương Yến Châu đã đăng ký cho cô chế độ phòng VIP, thảo nào chi phí lại cao đến thế.
Sau khi xem rõ từng khoản chi phí, cô dự định sẽ gửi trả lại cho Lương Yến Châu.
Nhưng linh tính mách bảo nếu chuyển khoản qua WeChat, chắc chắn anh sẽ chẳng nhận. Nghĩ vậy, cô quay sang nhìn dì Tống đang đi bên cạnh, ngỏ ý:
“Dì Tống, lát nữa dì cho cháu ghé qua ngân hàng gần đây rút một ít tiền mặt được không ạ? Lúc về, làm phiền dì chuyển trả lại số tiền viện phí này cho Lương Yến Châu giúp cháu với ạ.”
Nghe vậy, dì Tống vội vàng xua tay:
“Như vậy sao được, cô Tần! Cậu Lương đã trả tiền cho cô thì chắc chắn chẳng bao giờ có ý định đòi lại đâu, tôi làm sao dám đứng ra làm chuyện này.”
Mấy ngày qua dì cũng nhìn ra rồi, Lương Yến Châu rõ ràng là có tình ý với Tần Sương. Dù dì là người làm lâu năm trong nhà họ Lương, nhưng chuyện riêng của Lương Yến Châu thì dì không dám tùy tiện can thiệp.
Dì lắc đầu từ chối:
“Cô Tần à, việc này tôi thật sự không thể giúp cô được. Vả lại, cô cũng không nhất thiết phải trả lại cho cậu Lương. Cậu ấy đã đứng ra đóng số tiền này thì tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ đến chuyện để cô phải trả lại đâu.”
Thấy dì Tống kiên quyết không nhận lời, Tần Sương cũng không làm khó dì nữa.
Cô nghĩ bụng, dù sao mình cũng đang nợ Lương Yến Châu một bữa cơm, để lần tới khi đi ăn sẽ tìm cơ hội trả lại tiền cho anh sau vậy.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, tài xế của Lương Yến Châu đã đỗ xe chờ sẵn từ bao giờ. Trông thấy Tần Sương, chú tài xế liền tươi cười mở lời:
“Cô Tần, hôm nay cậu Lương có việc nên không thể đích thân tới đón cô xuất viện, vì vậy dặn tôi qua đây đón cô. Bây giờ cô muốn về trường hay đi đâu ạ?”
Tần Sương khẽ gật đầu:
“Cháu về trường ạ.”
Rồi cô lịch sự nói lời cảm ơn:
“Làm phiền chú Dương quá.”
Dương Minh vội đáp:
“Cô Tần đừng khách sáo, đây là phận sự của tôi mà.”
Trở về ký túc xá thì trời cũng đã ngả sang trưa. Tần Sương vào phòng tắm tắm rửa một lượt, rồi thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Cô ngồi xuống trước bàn học, rút điện thoại gửi cho Lương Yến Châu một tin nhắn WeChat.
Tần Sương:
【Lương Yến Châu, tôi đã về đến ký túc xá an toàn rồi, cảm ơn anh đã sắp xếp chú Dương đưa tôi về trường. Khi nào anh rảnh? Tôi muốn mời anh một bữa cơm.】
Tin nhắn gửi đi chừng năm phút sau, bên kia mới có hồi âm.
L:
【Dạo này giáp Tết hơi bận, chiều nay tôi phải đi công tác rồi, đợi tôi về rồi tính tiếp nhé.】
Anh hỏi thêm:
【Đã chắc chắn khỏi hẳn chưa? Còn sốt nữa không?】
Tần Sương:
【Khỏi hẳn rồi. Nếu không, bác sĩ đâu đồng ý cho tôi xuất viện.】
L:
【Vậy thì tốt. Tự chăm sóc bản thân cho cẩn thận, đừng giữa mùa đông lại tùy tiện nhảy xuống nước lạnh nữa. Vì vài phút cảnh quay ấy mà liều mạng thì không đáng.】
Tần Sương:
【Biết rồi, đâu phải lúc nào cũng có nước lạnh để tôi nhảy đâu.】
Gửi tin nhắn xong, có lẽ Lương Yến Châu đã quay lại với công việc nên không thấy hồi âm nữa.
Tần Sương đợi một lúc, dứt khoát đặt điện thoại xuống, bước ra ban công đun nước nấu một bát mì.
Lần tiếp theo Tần Sương gặp lại Lương Yến Châu là vào ngày hai mươi chín tháng Mười Hai.
Hôm đó tâm trạng cô vô cùng phấn khởi, bởi trên mạng vừa rộ lên một tin tức chấn động: công ty giải trí lớn từng ra tay đóng băng sự nghiệp của cô đang bị cơ quan chức năng điều tra về hàng loạt hành vi phạm pháp liên quan đến thế lực ngầm và rửa tiền.
Ngay cả gã quản lý năm xưa từng ép cô đi tiếp rượu, kẻ từng đe dọa rằng nếu cô dám bước chân ra khỏi khách sạn đó thì cả đời này đừng hòng ngóc đầu lên nổi trong giới giải trí, cũng vừa bị bắt quả tang trong một cuộc tụ tập thác loạn có sử dụng ma túy.
Khi đọc được bản tin ấy, trái tim Tần Sương đập dồn dập vì quá đỗi kích động.
Hiển nhiên bọn Chu Diên và Kha Kha cũng đã đọc được tin tức, mấy cô bạn bàn tán sôi nổi trong nhóm chat suốt cả buổi.
Sau đó, Chu Diên còn gọi điện trực tiếp cho cô, giọng nói không giấu nổi vẻ hân hoan:
“Sương Sương ơi, tớ có linh cảm cậu sắp đổi vận rồi! Cuối cùng cũng đợi được đến ngày cái công ty đáng ghét kia sụp đổ, cơ hội của cậu sắp tới rồi!”
Tần Sương cũng ngập tràn niềm vui, khẽ nói:
“Hy vọng năm nay ông trời sẽ đối xử với tớ dịu dàng hơn một chút.”
“Chắc chắn rồi!” Chu Diên hết lòng mừng cho bạn. “Cậu nỗ lực như thế, ông trời ắt sẽ nhìn thấy thôi. Người ta xui xẻo ba năm thì cũng phải đến lúc đón một năm may mắn chứ. Cậu đã vất vả mười mấy năm ròng rã rồi, chẳng có lý nào lại cứ bắt một mình cậu phải chịu khổ mãi. Sương Sương, cậu tin tớ đi, vận may của cậu bắt đầu tới rồi đấy.”
Lắng nghe những lời động viên chân thành của bạn thân, trong lòng Tần Sương dâng lên từng đợt ấm áp. Cô hỏi:
“Uyển Uyển, dạo này cậu thế nào rồi? Ôn tập ở nhà có tốt không?”
Chu Diên đáp:
“Tốt lắm, ở nhà ăn ngon ngủ kỹ, chỉ có điều được tẩm bổ kỹ quá nên tớ cảm thấy mình béo hơn hồi ở trường một chút.”
Tần Sương bật cười:
“Béo lên một chút mới tốt, dạo trước cậu gầy quá, về nhà chú dì nhìn thấy chắc xót ruột lắm.”
Chu Diên nói liến thoắng:
“Chứ còn gì nữa! Hôm đầu tiên tớ về, mẹ tớ nhìn thấy tớ mà bật khóc nức nở, còn hỏi trường mình bỏ đói sinh viên hay sao, bảo học diễn xuất thì đã làm sao, học diễn xuất thì cũng phải ăn cơm chứ! Cớ sao lại không cho con gái bà ăn cơm! Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười quá.”
Tần Sương cũng không kìm được tiếng cười:
“Nếu dì biết dạo ấy cậu còn học theo mấy cách giảm cân mù quáng trên mạng, cả ngày chỉ ăn đúng một quả dưa chuột, chắc dì tức đến nghẹn lời mất thôi.”
“Đúng vậy. Suỵt, tuyệt đối đừng mách mẹ tớ đấy nhé!”
Tần Sương cười đáp:
“Tớ không nói đâu. Cậu nhớ ăn uống cho đàng hoàng, đừng giảm cân tùy tiện nữa, gầy trơ xương ra trông chẳng đẹp đẽ gì đâu.”
“Vâng, xin ghi lòng tạc dạ lời răn dạy của Tần lão sư!”
Hai người vui vẻ chuyện trò đủ thứ một hồi lâu. Cô vừa cúp máy thì cuộc gọi của Cố Nhiễm cũng đúng lúc gọi tới.
Tần Sương bắt máy, giọng điệu vui tươi:
“Nhiễm Nhiễm.”
Cố Nhiễm phấn khởi nói:
“Sương Sương, tối nay qua ăn cơm nhé, tụ tập ở nhà hàng của tớ này.”
“Hôm nay có dịp gì thế?” Tần Sương ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Đâu phải sinh nhật cậu đâu nhỉ.”
Cố Nhiễm cười đáp:
“Không phải sinh nhật, chỉ là nghĩ đã lâu rồi mọi người chưa gặp nhau, nhân dịp cuối năm tụ họp một bữa thôi mà.”
Tần Sương gật đầu:
“Được chứ, lát nữa tớ qua liền.”
Đã từ rất lâu rồi Tần Sương mới lại có một ngày vui vẻ trọn vẹn đến thế, vì thế trong bữa cơm tối, cô đã uống nhiều hơn thường lệ vài ly.
Dùng bữa xong, cả nhóm lại kéo nhau sang phòng bao bên cạnh chơi bài.
Tối nay không thấy bóng dáng Lương Yến Châu đâu, Tần Sương cứ có cảm giác thiếu vắng điều gì đó, khiến cô làm việc gì cũng chẳng mấy hứng thú.
Mấy người đàn ông vừa bước vào phòng bao đã quây lại một bàn đánh mạt chược.
Tần Sương cùng vài cô gái ngồi trên ghế sô pha chơi lắc xúc xắc so điểm cao thấp, ai có điểm thấp hơn thì bị phạt uống rượu.
Chơi được một lúc, một cô gái ngồi đối diện bỗng cất tiếng hỏi:
“Cố Nhiễm này, sao tối nay Lương Yến Châu không đến thế?”
Cố Nhiễm đáp:
“Hình như anh ấy có tiệc tiếp khách nên không thể rời đi được. Vả lại, Lương Yến Châu khó mời đến mức nào cậu còn lạ gì, đừng nói là tớ, ngay cả Tần Uẩn là bạn nối khố với anh ấy mà nhiều khi cũng khó hẹn anh ấy ra ngoài.”
Cô gái đối diện thoáng lộ vẻ tiếc nuối:
“Uổng công hôm nay tớ còn cất công đi làm tóc, ngồi hơn cả tiếng đồng hồ để trang điểm, ăn vận lộng lẫy đến đây, ai ngờ Lương Yến Châu lại chẳng xuất hiện.”
Nghe đến đó, Tần Sương bất giác ngước mắt nhìn về phía cô gái đối diện.
Một cô bạn bên cạnh liền chen vào:
“Cậu thôi đi được không? Vẫn còn tơ tưởng đến Lương Yến Châu đấy à? Tính tình anh ta khó chiều, chuyện ấy ai mà chẳng biết. Bao nhiêu năm qua, cậu đã thấy anh ta thật sự để mắt đến ai bao giờ chưa?”
Cô gái hậm hực bĩu môi:
“Thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc Lương Yến Châu thích kiểu người như thế nào nữa, sao lại khó theo đuổi đến vậy.”
Cố Nhiễm tiếp lời:
“Chuyện Lương Yến Châu khó theo đuổi thì ai cũng công nhận, có trời mới biết anh ấy thích kiểu người thế nào.”
Có lẽ tối nay Cố Nhiễm cũng đã ngà ngà say. Nói tới đây, cô nàng bỗng quay sang nhìn Tần Sương, cất giọng hỏi:
“Đúng rồi Sương Sương, cậu có thích Lương Yến Châu không?”
Tần Sương vốn chỉ đang ngồi lắng nghe mọi người tán gẫu, bất thình lình bị gọi tên, cô không khỏi thoáng sững sờ.
Cũng chính vì câu hỏi đường đột ấy của Cố Nhiễm, ánh mắt của tất cả các cô gái trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía cô.
Da đầu Tần Sương bỗng chốc tê rần. Trước những ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía mình, cô luống cuống chẳng biết nên trả lời ra sao.
Cô hít sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi mới chậm rãi cất giọng:
“Ừm… tớ cũng nghĩ giống mọi người, nhìn Lương Yến Châu là biết rất khó theo đuổi rồi. Tớ chắc chẳng dại dột đến mức nhất quyết theo đuổi anh ấy đâu.”
Cô không trực tiếp trả lời rốt cuộc mình có thích Lương Yến Châu hay không, mà chỉ thành thật thừa nhận rằng cô cũng cảm thấy Lương Yến Châu là người quá khó để với tới.
Hơn nữa, trong lòng cô vẫn luôn cho rằng Lương Yến Châu rõ ràng là kiểu người, nếu thật lòng thích ai, anh sẽ chủ động tiến tới; còn một khi anh đã không có tình cảm, thì dẫu người khác có ra sức theo đuổi thế nào cũng chỉ phí công vô ích.
Thế nên cô thầm nghĩ, cho dù bản thân có thực sự rung động trước Lương Yến Châu, cô cũng sẽ không bao giờ chủ động theo đuổi anh.
Lời cô vừa dứt, bỗng nghe thấy tiếng Tần Uẩn từ phía bàn mạt chược vọng tới:
“Lương Yến Châu, cậu đến từ lúc nào thế? Đứng sững ngoài đấy làm gì vậy?”
Nghe thấy cái tên ấy, sống lưng Tần Sương bỗng chốc cứng đờ.
Cô cứng người trên ghế sô pha suốt vài giây, cuối cùng mới khó khăn xoay đầu nhìn lại.
Đập vào mắt cô là hình ảnh Lương Yến Châu đang vắt hờ chiếc áo khoác trên tay, một tay đút vào túi quần, cả người biếng nhác dựa nghiêng nơi khung cửa.
Khoảnh khắc quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt Lương Yến Châu đang dừng trên người mình, nơi khóe môi anh thấp thoáng ý cười như có như không.
Toàn thân Tần Sương khẽ căng cứng, trái tim hẫng đi một nhịp.
Trong lòng cô chỉ còn lại một ý nghĩ: hỏng rồi.
Chắc chắn những lời cô vừa nói, Lương Yến Châu đã nghe thấy toàn bộ.