Chương 9: “Cô Tần kiêu hãnh, chẳng chịu cúi đầu trước bất kỳ ai.”

Chương trước Chương trước Chương sau

“Cô Tần kiêu hãnh, chẳng chịu cúi đầu trước bất kỳ ai.”

Thân thế của Tần Sương chẳng khó điều tra. Chín giờ tối, lúc Lương Yến Châu đang dùng bữa bên ngoài, Hà Lực gọi điện tới.

Lương Yến Châu nhận cuộc gọi.

Hà Lực lập tức báo cáo: “Lương tổng, thân thế của cô Tần đã điều tra rõ rồi.”

Lương Yến Châu khẽ ừ một tiếng, cụp mắt, tiện tay gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh, giọng điệu hờ hững: “Nói đi, tôi đang nghe.”

Hà Lực lần lượt báo cáo những chuyện mình điều tra được.

“Cô Tần là người Nam Thành. Năm cô ấy lên bảy tuổi, mẹ qua đời. Ban đầu cô ấy còn có bố và một người em trai, nhưng sau khi mẹ mất chẳng bao lâu, bố cô ấy liền bỏ đi. Khi rời đi, ông ta chỉ đưa theo con trai, bỏ mặc cô ấy ở lại quê nhà.”

Nghe đến đây, động tác gạt tàn thuốc của Lương Yến Châu khẽ khựng lại.

Im lặng vài giây, anh dụi tắt điếu thuốc, ngồi thẳng người dậy, ánh mắt chùng xuống: “Nói tiếp đi.”

Hà Lực tiếp tục: “Tôi có liên hệ được với một người hàng xóm cùng làng với cô Tần. Người đó kể, ngày bố cô ấy đưa em trai rời đi, cô ấy cứ thế chạy theo chiếc xe, chẳng biết đã chạy bao xa. Đến khi quay về, một chiếc giày đã rơi mất từ lúc nào, hai bàn chân cũng rớm máu.”

Nói đến đây, ngay cả Hà Lực cũng có phần không nỡ kể tiếp.

Lương Yến Châu im lặng hồi lâu, dường như đang cố bình ổn cảm xúc.

Một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”

Hà Lực nói tiếp: “Sau đó, cô Tần nương tựa vào bà ngoại mà sống. Nghe người hàng xóm kể lại, kể từ đó bố cô ấy chưa từng quay về thăm cô ấy dù chỉ một lần, dường như đã hoàn toàn quên mất mình còn có một đứa con gái.”

“Sức khỏe bà ngoại cô Tần không tốt, lại chẳng có công việc cố định. Để nuôi cô Tần khôn lớn, bà cụ chỉ có thể trồng chút rau củ quanh nhà, nuôi vài con gà, con vịt đem bán. Lúc rảnh rỗi thì đi nhặt phế liệu, hai bà cháu cứ thế nương tựa vào nhau sống qua ngày.”

“Hàng xóm bảo cô Tần từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và biết đỡ đần bà. Hễ không phải đi học là cô ấy lại giúp bà làm việc. Lúc bà ngoại đi nhặt phế liệu, cô ấy cũng theo bà. Người trong làng thường xuyên bắt gặp cảnh hai bà cháu mỗi người mang theo một chiếc bao tải, cúi người tìm kiếm trong từng thùng rác ven đường.”

“Sau này cô Tần lên thị trấn học cấp hai. Để kiếm tiền, cứ đến kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè là cô ấy lại lén đi làm thêm. Nghe đâu từng làm việc trong nhà máy, ở công trường, còn lén rửa bát thuê trong bếp sau của các quán ăn.”

“Mãi đến năm cô Tần học cấp ba, trường tổ chức một vở kịch, giáo viên chọn cô ấy đảm nhận vai chính. Vở kịch ấy được mang đi dự thi cấp tỉnh, không chỉ giành giải nhất mà còn nhận được tiền thưởng. Nghe nói chính từ thời điểm ấy, cô Tần mới bắt đầu ấp ủ ý định thi vào Học viện Điện ảnh.”

“Có điều…”

Nói đến đây, Hà Lực ngập ngừng dừng lại.

Lương Yến Châu hỏi: “Có điều gì? Nói tiếp.”

Hà Lực đáp: “Tôi còn điều tra được một vài chuyện khác. Nghe nói năm ấy cô Tần thi đỗ vào trường với thành tích kép, đứng đầu cả về điểm văn hóa lẫn điểm chuyên môn. Năm thứ hai đại học, cô ấy bắt đầu nhận vai. Thời gian đầu đã được đảm nhận một số vai tương đối quan trọng, từng tạo được chút tiếng vang trên mạng.”

“Cũng chính vào thời điểm đó, một công ty giải trí lớn trong giới đã ngỏ ý ký hợp đồng với cô Tần. Lúc ấy có lẽ cô Tần cũng có ý định ký hợp đồng. Sau khi đôi bên thương lượng gần xong, phía công ty kia nói có một dự án với vai nữ chính dành cho cô ấy, rồi đưa cô ấy đi gặp đạo diễn và nhà sản xuất. Nào ngờ đến nơi cô ấy mới phát hiện thực chất họ đưa mình đi tiếp rượu.”

“Nghe đâu cô Tần không chấp nhận, lập tức quay người bỏ về, đồng thời dứt khoát từ bỏ ý định ký hợp đồng với công ty kia. Có lẽ cũng vì chuyện này mà đắc tội với một thế lực lớn trong ngành. Kể từ đó, cô ấy gần như không còn nhận được kịch bản nào tử tế, hai năm nay chỉ có thể tìm kiếm cơ hội ở hết đoàn phim này đến đoàn phim khác, đóng vai quần chúng hoặc làm nền. À, đúng rồi, Lương tổng, tôi đã tổng hợp tất cả những trích đoạn cô Tần từng đóng trong hai năm qua. Có cần tôi gửi cho anh không?”

Lương Yến Châu nói: “Gửi vào email của tôi.”

“Vâng, tôi gửi ngay.”

Kết thúc cuộc gọi, Lương Yến Châu ngồi lặng trên ghế rất lâu, hàng mi khẽ cụp xuống, không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Tần Uẩn ngồi bên cạnh nhìn anh, cất tiếng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.” Lương Yến Châu cầm áo khoác đứng dậy. “Tôi đi trước.”

Xuống đến tầng hầm đỗ xe, đúng lúc Hà Lực gửi những trích đoạn phim Tần Sương từng đóng trong hai năm qua vào email của anh.

Lương Yến Châu ngồi trong xe, mở email ra.

Hai năm qua, dù đã tìm kiếm cơ hội ở rất nhiều đoàn phim, tổng thời lượng Tần Sương xuất hiện trên màn ảnh cộng lại cũng chỉ hơn hai mươi phút.

Lương Yến Châu nhấn nút phát, xem hết từng đoạn mà không tua nhanh.

Xem xong anh mới nhận ra, hai năm qua cô thực ra đã tham gia không ít bộ phim, nhưng phần lớn chỉ xuất hiện làm nền, thường đứng ở những góc khuất mà nếu không chú ý quan sát, khán giả gần như không thể nhận ra sự hiện diện của cô.

Nếu không thì cũng chỉ đóng những vai nữ phụ độc ác, ngốc nghếch khiến khán giả căm ghét. Trong phim, cô không chỉ bị đánh đập mà còn bị xô ngã liên tiếp, chịu không ít vất vả cũng chỉ đổi lấy vài phút ngắn ngủi xuất hiện trên màn ảnh.

Thậm chí còn có cả vai nữ thích khách che kín mặt từ đầu đến cuối, có khá nhiều lời thoại nhưng chẳng một lần lộ mặt. Nếu không xem danh sách diễn viên ở phần cuối phim, gần như chẳng ai biết người đóng vai ấy là ai.

Dù Lương Yến Châu xưa nay vẫn luôn cho rằng mình là người lạnh nhạt, nhưng sau khi biết rõ hoàn cảnh của Tần Sương, anh vẫn ngồi lặng trong xe rất lâu.

Mãi đến khi tâm trạng dần bình ổn, anh mới nổ máy, lái xe rời khỏi hầm đỗ.

Lương Yến Châu đến bệnh viện thì đã là mười giờ đêm.

Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Tần Sương nằm trên giường, đã ngủ say, dì Tống ngồi bên giường xem điện thoại.

Thấy Lương Yến Châu bước vào, bà vội đứng dậy, khẽ nói: “Cậu đến rồi.”

Lương Yến Châu bước đến bên giường.

Tần Sương đang nhắm mắt ngủ, gương mặt nhợt nhạt. Trong thoáng chốc, anh bỗng nảy ra ý muốn đưa tay khẽ vuốt tóc cô.

Thế nhưng anh chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô một lúc.

Một lúc sau, anh mới khẽ hỏi: “Cô ấy ngủ lâu chưa?”

Dì Tống hạ giọng đáp: “Ngủ được một lúc rồi ạ. Chập tối lại hơi sốt, đang truyền dịch thì thiếp đi lúc nào không hay.”

Lương Yến Châu nhìn gương mặt say ngủ bình yên của Tần Sương.

Một lúc sau, anh mới khẽ nói: “Dì về trước nghỉ ngơi đi, đêm nay để tôi ở lại chăm cô ấy.”

“Vâng.” Dì Tống khẽ đáp, cầm hộp đựng thức ăn giữ nhiệt trên tủ đầu giường lên rồi nhìn sang Lương Yến Châu. “Vậy sáng mai tôi mang bữa sáng đến cho cô Tần nhé.”

Lương Yến Châu khẽ ừ: “Được, làm phiền dì rồi.”

Sau khi dì Tống rời đi, căn phòng bệnh lại chìm vào tĩnh lặng.

Lương Yến Châu đứng bên giường nhìn Tần Sương thêm một lát. Thấy cô ngủ rất sâu, anh cũng không lên tiếng đánh thức.

Anh kéo chiếc ghế bên giường lại rồi ngồi xuống.

Lương Yến Châu chăm chú nhìn gương mặt gầy gò, xanh xao của cô.

Anh bất chợt nhớ lại đêm hai người tình cờ gặp nhau trên đường phố Hồng Kông. Lúc này anh mới hiểu vì sao đêm hôm ấy, dù cô luôn rạng rỡ, tràn đầy sức sống, nhưng khi nhìn thấy cô một mình ngồi ăn khuya, ngắm sao bên lề đường, vẻ cô độc và mong manh nơi cô lại rõ ràng đến thế.

Anh nhìn cô, khó lòng tưởng tượng một cô bé bảy tuổi cứ mãi chạy theo chiếc xe chở bố, chạy đến rơi mất một chiếc giày, hai bàn chân bị cọ xát đến rớm máu, khi ấy đã đau đớn đến mức nào.

Vết thương trên da thịt thì dễ lành, nhưng vết thương trong lòng e rằng khó lòng lành hẳn.

Anh cứ thế nhìn Tần Sương hồi lâu, ánh mắt vẫn luôn dừng trên gương mặt cô.

Mãi đến khi cô từ từ mở mắt, ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau.

Trông thấy Lương Yến Châu, Tần Sương không khỏi ngẩn người.

Một lúc sau cô mới cất tiếng: “Sao anh lại đến đây? Anh đến từ bao giờ vậy?”

Lương Yến Châu đáp: “Tôi mới đến không lâu.”

Thấy môi Tần Sương khô khốc, anh đứng dậy cầm chiếc cốc của cô, bước đến máy lọc nước, rót cho cô một cốc nước ấm.

Quay lại bên giường, anh đưa cốc cho cô: “Uống chút nước đi.”

Tần Sương quả thực đang khát khô cổ.

Cô chống tay ngồi dậy, nhận lấy cốc nước rồi cúi đầu uống một hơi hết nửa cốc.

Uống nước xong, cô mới ngẩng lên nhìn Lương Yến Châu, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

Lương Yến Châu chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu khó dò.

Rất lâu sau, anh bỗng hỏi: “Tần Sương, cô có muốn có thêm cơ hội không?”

Nghe vậy, Tần Sương không khỏi sững sờ.

Cô nhìn Lương Yến Châu, hỏi lại: “Ý anh là sao?”

Lương Yến Châu nhìn thẳng vào mắt cô, thẳng thắn nói: “Ý tôi là, nếu cô muốn có cơ hội tốt hơn thì cứ nói với tôi. Tôi có thể giúp cô có được những vai diễn tốt hơn.”

Tần Sương nhìn chằm chằm Lương Yến Châu: “Vậy tôi phải đánh đổi điều gì?”

Khóe môi cô thoáng hiện nét cười lạnh. Cô nhìn anh, cất giọng: “Lương Yến Châu, anh muốn bao nuôi tôi sao?”

Lương Yến Châu nhìn sâu vào đôi mắt cô.

Một lúc sau, anh mới trầm giọng: “Tôi đã nói câu nào khiến cô nghĩ rằng tôi muốn bao nuôi cô?”

Tần Sương nói: “Không phải thì tốt.”

Nụ cười trên gương mặt cô vụt tắt. Cô nhìn Lương Yến Châu, nghiêm túc nói từng chữ: “Lương Yến Châu, xin anh đừng can thiệp vào công việc của tôi. Tôi không cần anh tìm cơ hội cho tôi, cũng không muốn dựa vào bất kỳ ai để đổi lấy cơ hội. Nếu anh coi tôi là bạn bè thì đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Nếu không, e rằng đến bạn bè chúng ta cũng không thể làm được nữa.”

Lương Yến Châu lặng lẽ nhìn cô.

Một lúc sau, anh khẽ gật đầu: “Được rồi, coi như tôi chưa nói gì.”

Anh đưa tay nhận lấy chiếc cốc trong tay Tần Sương, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt thấp thoáng ý cười trêu chọc: “Có muốn uống nước nữa không, cô Tần kiêu hãnh của chúng ta?”

Tần Sương bất giác mím chặt môi, bướng bỉnh nhìn anh.

Lương Yến Châu khẽ bật cười: “Sao? Có muốn uống thêm không?”

Bấy giờ Tần Sương mới lập tức gật đầu: “Có!”

Lương Yến Châu bật cười: “Chờ chút.”

Nói rồi, anh xoay người bước về phía máy lọc nước, tiếp tục rót thêm nước cho cô.

Chương trướcChương sau