Chương 8: “Tôi biết ngay là em ấy có ý với người ta mà.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Lương Yến Châu rời đi, căn phòng bệnh lại chỉ còn một mình Tần Sương.

Cô ăn xong bữa trưa, mang hộp đựng thức ăn giữ nhiệt vào nhà vệ sinh rửa sạch, lau khô rồi đặt lên tủ đầu giường, sau đó trở lại giường.

Vì vừa ăn no nên chưa tiện nằm xuống ngay, cô bèn lấy điện thoại ra xem có thông tin tuyển vai mới nào không.

Trong danh bạ WeChat của cô có rất nhiều đạo diễn tuyển chọn diễn viên.

Cô ngồi trên giường, vừa mở ứng dụng, định xem có đoàn phim nào mới tuyển diễn viên không thì thấy ngay một lời mời kết bạn trong mục “Bạn mới”.

Cô nhấn vào xem. Đối phương không hề để lại lời nhắn, tên hiển thị chỉ có một chữ “L”, ảnh đại diện là một nền đen tuyền.

Nhìn tên hiển thị và ảnh đại diện ấy, Tần Sương có cảm giác đây chính là Lương Yến Châu.

Nhưng nghĩ lại, danh bạ điện thoại của cô vốn đã lưu số của anh. Nếu Lương Yến Châu thêm cô qua số điện thoại, phía cô hẳn phải hiển thị tên anh mới đúng.

Do dự một lát, cô vẫn bấm đồng ý kết bạn.

Sau đó, cô quay về trang chủ WeChat, nhấn vào ảnh đại diện đen tuyền kia.

Cô muốn xem trang cá nhân của đối phương để xác nhận xem đó là ai, nhưng mở ra mới phát hiện mục Khoảnh khắc hoàn toàn trống, không có bất kỳ bài đăng nào.

Trang cá nhân gần như trống hoàn toàn thế này lại càng giống phong cách của Lương Yến Châu hơn. Anh quả thật không giống kiểu người thường xuyên chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội.

Dù cho thỉnh thoảng anh cũng nở nụ cười, nhưng Tần Sương luôn cảm thấy bản chất anh dường như vẫn có một nét lạnh nhạt, là kiểu người chẳng mấy khi để mắt đến bất kỳ ai.

Cô lại nhớ tới lời Cố Nhiễm từng kể, rằng Lương Yến Châu nổi tiếng là người khó theo đuổi.

Nghĩ kỹ lại, cô cũng thấy điều đó chẳng có gì lạ. Nếu đổi lại là cô, cô tuyệt đối sẽ không chủ động theo đuổi Lương Yến Châu. Cô có cảm giác người đàn ông này là kiểu người một khi thực sự động lòng thì sẽ chủ động, nhưng nếu anh chưa rung động, cho dù đối phương có theo đuổi thế nào, anh cũng sẽ không để mắt đến.

Mải suy nghĩ một lúc, cô mới giật mình nhận ra mình đã nghĩ quá xa.

Dời mắt về khung trò chuyện, cô cân nhắc một lát. Dẫu cho linh tính mách bảo rất có thể đối phương chính là Lương Yến Châu, cô vẫn thấy cần phải xác nhận lại.

Thế là cô đặt ngón tay lên bàn phím, do dự giây lát rồi gõ:

Tần Sương: “Anh là Lương Yến Châu à?”

Tin nhắn vừa gửi đi, cô chăm chú nhìn màn hình.

Bên kia có lẽ cũng đang cầm điện thoại nên lập tức trả lời.

L: “Chứ còn ai?”

Trông thấy dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, chẳng hiểu vì sao, tim Tần Sương bỗng lỡ mất một nhịp.

Cô tiếp tục gõ phím trả lời.

Tần Sương: “Nhưng sao bên tôi không hiển thị tên anh nhỉ? WeChat của anh không liên kết với số điện thoại này à?”

L: “Ừ, tôi liên kết với một số phụ ít dùng.”

Đọc xong tin nhắn, Tần Sương liền hiểu ra.

Có lẽ có quá nhiều người muốn thêm Lương Yến Châu trên WeChat, mà nhìn anh lại chẳng giống người có đủ kiên nhẫn để ứng phó với từng người, nên dứt khoát liên kết tài khoản với một số điện thoại phụ không mấy ai biết đến.

Cô nhắn lại: “Ồ.”

Nghĩ một lát, cô lại hỏi thêm: “Nhưng chẳng phải anh đang dự tiệc xã giao sao? Lúc này anh không bận à?”

L: “Ừ.”

Trong phòng riêng, Lương Yến Châu đã bàn xong những việc quan trọng. Khoảng thời gian này anh không có hứng uống rượu, mặc cho những người khác liên tục nâng ly chúc tụng, anh chỉ nhàn nhã tựa lưng vào ghế.

Đôi mắt khẽ rũ, ngón tay anh lơ đãng mân mê chiếc bật lửa, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình bóng Tần Sương. Cuối cùng, anh lấy điện thoại ra, gửi cho cô một lời mời kết bạn.

Thấy Lương Yến Châu chỉ trả lời một chữ, Tần Sương nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.

Chẳng lẽ cô lại hỏi thẳng: “Anh kết bạn với tôi làm gì?”

Cô còn đang nhìn màn hình suy nghĩ xem nên nhắn gì tiếp thì bên kia đã gửi thêm một tin nhắn.

L: “Cô nằm viện mấy ngày rồi?”

Tần Sương: “Hôm nay là ngày thứ năm rồi, có chuyện gì à?”

L: “Người bạn kia của cô còn đến không? Có ai chăm sóc cô không?”

Tần Sương: “Anh nói Lâm Trạch à? Cậu ấy chắc sẽ không đến nữa. Nhưng tôi cũng không cần người chăm sóc.”

Nghĩ một lát, cô lại gửi thêm một câu: “Anh không cần lo cho tôi.”

Tin nhắn gửi đi, phải một lúc lâu sau Lương Yến Châu mới hồi âm.

L: “Ừ, tôi có lo cho cô đâu.”

Tần Sương nhất thời cạn lời.

Ngay sau đó, anh lại gửi thêm một tin nhắn.

L: “Lát nữa tôi sẽ bảo dì Tống đến chăm sóc cô.”

Tần Sương càng không biết phải nói gì.

Dù không hiểu nổi suy nghĩ của Lương Yến Châu, câu trước vừa bảo không lo cho cô, câu sau đã bảo dì Tống đến chăm sóc, Tần Sương vẫn vội gõ phím:

“Không cần đâu, tôi tự chăm sóc mình được, đừng làm phiền dì Tống.”

L: “Chủ yếu là Miên Miên đang đợi cô đến dạy, đừng nghỉ lâu quá.”

Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, Tần Sương thoáng ngẩn người.

Lúc ấy cô mới hiểu ra, hóa ra Lương Yến Châu không phải đang quan tâm đến cô, mà chỉ sợ việc học của Miên Miên bị chậm trễ.

Cô vội nhắn lại: “Vâng, tôi sẽ sớm khỏe lại.”

L: “Ừ.”

Gửi xong tin nhắn này, Lương Yến Châu liền thoát khỏi ứng dụng, gọi điện cho dì Tống.

Lúc ấy dì Tống đang ở nhà lau chiếc bình hoa. Thấy Lương Yến Châu gọi đến, bà vội dừng tay, nhận cuộc gọi rồi kính cẩn lên tiếng: “Cậu Lương.”

Lương Yến Châu dặn: “Dì đến Bát Trân Lâu một chuyến, tôi đã gọi một phần vịt quay cho Tần Sương, lát nữa dì mang đến bệnh viện cho cô ấy.”

Dì Tống vội hỏi: “Có cần đi ngay bây giờ không ạ?”

Lương Yến Châu khẽ ừ một tiếng: “Chiều nay tôi có việc bận, dì ở lại chăm sóc Tần Sương giúp tôi một lúc.”

“Vâng ạ.” Dì Tống nhanh chóng nhận lời. “Tôi đi ngay đây.”

“Ừ.”

Cuộc gọi vừa kết thúc, dì Tống liền quay sang nói với Lương Sơ Nguyệt đang ngồi trên sofa chải tóc cho con gái: “Thưa cô, cậu chủ bảo tôi đến Bát Trân Lâu lấy phần vịt quay mang đến bệnh viện cho cô Tần Sương.”

Lương Sơ Nguyệt khẽ gật đầu: “Dì cứ đi đi. Chiều nay tôi cũng định đưa Miên Miên về biệt viện ở nhà cũ vài hôm, trong nhà chẳng có việc gì.”

Nói đến đây, cô ấy không khỏi cảm thán: “Tôi biết ngay là nó có ý với người ta. Nếu không thì tự nhiên giới thiệu gia sư tiếng Anh cho tôi làm gì. Dù tiếng Anh của Tần Sương đúng là rất tốt, nhưng tôi thấy ý định của Lương Yến Châu e là cũng không đơn giản.”

Dì Tống nói: “Cô Tần quả thực rất xinh đẹp, tính tình cũng hòa nhã, dễ mến.”

Thế nhưng Lương Sơ Nguyệt lại không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Cô trầm ngâm giây lát, tết tóc cho con gái xong mới chậm rãi cất lời: “Tôi thấy nó nên biết chừng mực thì hơn. Nếu để bố biết được, trong nhà e rằng lại chẳng được yên ổn.”

Dì Tống im lặng lắng nghe, không dám xen vào.

Lương Yến Châu đợi dì Tống đến lấy phần vịt quay mang đến cho Tần Sương rồi cũng rời khỏi bữa tiệc.

Nhà hàng nằm ở tầng tám. Anh đi thang máy xuống tầng hầm đỗ xe. Khi thang máy dừng ở tầng bảy, có thêm vài người bước vào.

Anh đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã đứng trong một góc.

“Mẹ nói cho con biết, Lâm Trạch! Chuyện hôn sự này, con muốn đính hôn cũng phải đính, không muốn cũng phải đính! Mẹ biết con vẫn còn nhớ nhung Tần Sương, nhưng mẹ nói thẳng cho con biết, tuyệt đối không thể có chuyện đó! Mẹ với bố con không đời nào chấp nhận cho con đến với nó! Hoàn cảnh gia đình nó thế nào chẳng lẽ con không rõ? Không có cha mẹ bên cạnh, bà ngoại tuổi cao lại thường xuyên đau ốm, sau này nó chẳng giúp ích được gì cho con mà chỉ trở thành gánh nặng cho con thôi!”

“Hơn nữa, năm xưa mẹ từng nghi oan cho nó lấy trộm dây chuyền. Ngoài miệng nó không nói, nhưng mẹ biết trong lòng nó vẫn còn oán mẹ. Mấy năm nay mỗi lần về quê, chỉ cần không có mặt bà ngoại ở đó là nó gần như không để ý đến mẹ. Nếu con nhất quyết lấy nó về, con bảo mẹ phải sống chung với nó thế nào? Chẳng lẽ ngày nào cũng để nó lạnh nhạt với mẹ hay sao?”

“Sương Sương không phải người như thế đâu mẹ.”

“Sao lại không! Bề ngoài trông dịu dàng, nhẫn nhịn, nhưng tính tình lại vô cùng bướng bỉnh! Lại còn rất nhớ những chuyện từng khiến mình chịu thiệt. Năm xưa bà Vương hàng xóm chỉ lấn sang một phần đất nhà nó, thế mà giữa đêm nó dám dậy đạp đổ cả dãy gạch người ta vừa xây xong đấy!”

Lâm Trạch lên tiếng bênh vực: “Là nhà bà Vương bắt nạt hai bà cháu trước, Sương Sương làm thế cũng chỉ vì muốn bảo vệ bà ngoại mà thôi.”

“Mẹ không cần biết! Tóm lại, mẹ tuyệt đối không đồng ý chuyện con và Tần Sương, trừ khi mẹ và bố con không còn nữa!”

Trong lúc họ nói chuyện, thang máy đã dừng lại ở tầng một. Đợi nhóm người kia bước ra hết, Hà Lực đi phía sau mới kín đáo quan sát sắc mặt Lương Yến Châu.

Là trợ lý đặc biệt của Lương Yến Châu, quan sát sắc mặt người khác vốn là sở trường của anh ta.

Dù Lương Yến Châu chưa từng nói ra, nhưng Hà Lực đã sớm nhận ra sếp mình có tình ý với Tần Sương. Giờ phút này vô tình nghe phải những lời cay nghiệt ấy, anh ta cũng không biết lúc này Lương Yến Châu đang nghĩ gì.

Trong lúc Hà Lực còn đang suy nghĩ, thang máy đã xuống đến tầng hầm B1.

Lương Yến Châu bước ra ngoài trước, Hà Lực vội bước theo sau.

Đi được một đoạn, anh ta nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lương Yến Châu vang lên: “Điều tra kỹ về Tần Sương.”

Hà Lực thoáng khựng lại: “Ý sếp là...?”

“Tôi muốn biết toàn bộ thông tin về cô ấy từ nhỏ đến giờ, cả hoàn cảnh gia đình nữa.”

Hà Lực lập tức hiểu ra, nhanh chóng đáp: “Vâng, tôi sẽ làm ngay.”

 

Chương trướcChương sau