Chừng mười đến mười lăm phút sau, Lương Yến Châu đã có mặt.
Lúc anh đến, Tần Sương đang nằm trên giường bệnh, y tá đang đặt kim truyền dịch cho cô.
Cô nhìn y tá, khẽ hỏi: “Cô y tá ơi, truyền xong hai chai này là tôi làm thủ tục xuất viện được rồi đúng không ạ?”
Y tá vừa điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt vừa đáp: “Hôm nay e là chưa được rồi, cô vẫn còn sốt cao thế này. Ban nãy bác sĩ Chu đã dặn rồi, trường hợp của cô vẫn cần phải theo dõi thêm.”
Tần Sương đã nằm viện suốt bốn ngày. Nói thật lòng, cô chỉ mong có thể sớm làm thủ tục xuất viện. Một phần vì xót tiền viện phí, phần khác cũng bởi cô không muốn tiếp tục quanh quẩn giữa bốn bức tường bệnh viện lạnh lẽo, nồng nặc mùi thuốc sát trùng này nữa.
Cô nhìn y tá, không nhịn được mà nài nỉ: “Cô không thể cho tôi dùng thuốc mạnh hơn một chút sao? Tôi tiêm kháng sinh cũng được mà.”
Y tá nghiêm giọng: “Như vậy sao được! Kháng sinh không thể tùy tiện sử dụng như vậy. Cứ hễ bị bệnh là dùng kháng sinh, nếu sau này xảy ra tình trạng kháng thuốc, đến lúc thực sự mắc bệnh nặng thì kháng sinh chẳng còn tác dụng nữa.”
Điều chỉnh xong tốc độ truyền, y tá vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lương Yến Châu từ ngoài bước vào.
Cho dù cô y tá này đã có gia đình, khoảnh khắc trông thấy Lương Yến Châu vẫn không khỏi ngỡ ngàng trong thoáng chốc.
Quả thật rất đẹp trai.
Cũng may sự chuyên nghiệp giúp cô ấy nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, cất tiếng hỏi: “Anh là bạn trai của Tần Sương à?”
Cô y tá thấy người đàn ông bước thẳng đến bên giường, đứng đó nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh.
Lương Yến Châu liếc nhìn Tần Sương, khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng vẻ khó đoán, nhưng tuyệt nhiên không hề lên tiếng phủ nhận.
Ngược lại, Tần Sương giật mình, vội vàng lắc đầu: “Không phải ạ! Bọn tôi chỉ là bạn bè thôi.”
“À.” Y tá quay sang dặn dò Lương Yến Châu: “Tần Sương bị nhiễm lạnh, sức đề kháng suy giảm nên bị cảm cúm do virus. Hai người cố gắng đừng tiếp xúc quá gần để tránh lây bệnh cho nhau. Hai chai dịch này cần khoảng hai tiếng rưỡi mới truyền xong, khi truyền xong tôi sẽ quay lại rút kim. Có việc gì thì cứ bấm chuông gọi nhé.”
Dặn dò xong những điều cần lưu ý, y tá liền xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Phòng bệnh của Tần Sương tạm thời chưa có bệnh nhân nào khác chuyển vào, vậy nên sau khi y tá rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Thấy Tần Sương vẫn đeo khẩu trang từ nãy đến giờ, anh lên tiếng: “Không thấy khó thở à?”
Tần Sương lắc đầu: “Vẫn ổn, bác sĩ bảo tôi bị cảm cúm do virus, rất dễ lây cho người khác.”
Hai hôm nay Lâm Trạch ở đây chăm sóc cô, cô cũng luôn cẩn thận đeo khẩu trang như thế.
Thế nhưng Lương Yến Châu lại bất chợt đưa tay ra, ngón trỏ khẽ móc vào sợi dây thun sau vành tai cô, tháo chiếc khẩu trang xuống.
Anh thuận tay ném chiếc khẩu trang vào sọt rác cạnh đầu giường, nói: “Cứ đeo mãi như vậy, cô không sợ mình ngạt thở sao?”
Theo phản xạ, Tần Sương vội kéo chăn lên che kín mũi miệng, dè chừng nhìn Lương Yến Châu: “Vậy thì anh đứng cách xa tôi ra một chút.”
Cô nhìn quanh, rồi giơ cánh tay phải không vướng kim truyền chỉ về phía cửa sổ: “Anh qua bên kia ngồi đi.”
Lương Yến Châu nhướng mày: “Không. Trời lạnh thế này mà bắt tôi ra góc cửa sổ ngồi hứng gió, cô nghĩ tôi rảnh rỗi đến thế sao?”
Tần Sương nói: “Vậy nếu anh không có việc gì thì cứ về trước đi.”
Cô thực sự sợ bản thân sẽ lây bệnh cho người khác.
Lương Yến Châu đút hai tay vào túi quần, đứng bên giường cúi nhìn cô.
Im lặng một lúc, anh bỗng cất giọng: “Tôi vừa tới mà cô đã vội đuổi tôi rồi? Sao vậy? Sợ có người nhìn thấy à?”
Tần Sương nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Lương Yến Châu đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, lại hỏi: “Người bạn hôm qua của cô đâu rồi?”
Tần Sương thoáng ngẩn người.
Vài giây sau cô mới hiểu ra: “Anh nói Lâm Trạch à? Cậu ấy có việc nên về trước rồi.”
Lương Yến Châu khẽ đáp một tiếng “ừ”.
Thấy mình vừa tháo khẩu trang của cô xuống, cô đã vội kéo chăn che kín mũi miệng, anh lại đưa tay kéo mép chăn xuống, trầm giọng: “Thở bình thường đi, tôi không dễ bị lây như vậy đâu.”
“Nhưng nếu lây sang anh thì phải làm sao?” Tần Sương lo lắng hỏi.
Lương Yến Châu thản nhiên đáp: “Sẽ không đâu.”
Anh kéo chiếc ghế bên cạnh lại, ngồi xuống rồi lười nhác tựa lưng vào thành ghế, nhìn Tần Sương: “Cần gì thì cứ nói với tôi.”
Thấy Lương Yến Châu ngồi xuống, dường như có ý định ở lại chăm sóc mình, lòng Tần Sương bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp.
Thế nhưng trong lòng cô vẫn còn không ít thắc mắc, không nhịn được bèn hỏi: “Nhưng Lương Yến Châu này, sao anh lại đến bệnh viện thăm tôi vậy?”
Lương Yến Châu đút hai tay vào túi áo khoác, thản nhiên tựa lưng vào ghế. Nghe cô hỏi vậy, anh chăm chú nhìn cô vài giây, sau đó mới khẽ đáp: “Mấy ngày nay cô không đến dạy Miên Miên còn gì. Chị tôi bảo tôi đến xem khi nào cô có thể xuất viện.”
Tần Sương vội vàng giải thích: “Thật ngại quá, vốn đã hẹn hôm nay đến dạy Miên Miên, nhưng bệnh mãi vẫn chưa khỏi. Biết vậy tôi đã không nhập viện, chỉ cần đến trạm y tế gần trường điều trị có lẽ đã khỏi từ lâu.”
Nghĩ đến đây, cô ngước mắt nhìn Lương Yến Châu, hỏi: “Lương Yến Châu, hay anh giúp tôi hỏi xem khi nào có thể xuất viện nhé? Tôi về trạm y tế gần trường điều trị thêm vài ngày chắc sẽ ổn thôi.”
“Cảm nhẹ một chút mà đã đòi tiêm kháng sinh? Cô thấy sức khỏe của mình tốt quá rồi sao?”
Tần Sương phân trần: “Bình thường sức khỏe của tôi rất tốt, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
Lương Yến Châu nhìn cô, lúc ấy mới hỏi: “Thế rốt cuộc cô làm thế nào mà bị ốm nặng thế này?”
Tần Sương đáp: “Mấy hôm trước Bắc Kinh trở rét đậm, đúng hôm ấy tôi có một cảnh quay phải nhảy xuống nước. Ngâm mình dưới sông một lúc, tối trở về trường là bắt đầu sốt cao.”
Lương Yến Châu hỏi: “Nhận được vai mới rồi à? Vai chính sao?”
Tần Sương bất lực nhìn anh: “Anh đánh giá tôi cao quá rồi đấy, tôi chỉ đóng vai nha hoàn thôi.”
Lương Yến Châu hỏi: “Vai nha hoàn mà cũng là vai chính sao?”
Tần Sương khẽ ho một tiếng: “Không phải, chỉ là một vai nha hoàn thoáng xuất hiện thôi, chắc chỉ được vài phút.”
Lương Yến Châu nhất thời im lặng.
Anh chăm chú nhìn gương mặt Tần Sương hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Tần Sương, tôi thực sự rất tò mò, rốt cuộc cô làm cách nào mà có gương mặt thế này, ngày nào cũng chỉ nhận những vai thoáng xuất hiện trên màn ảnh vậy? Chỉ vì vài phút xuất hiện mà khiến bản thân đến mức phải nhập viện thế này?”
Tần Sương không muốn nhắc lại chuyện mình từng đắc tội với công ty lớn trong ngành, bèn khéo léo chuyển sang chuyện khác: “Anh cũng thấy gương mặt tôi khá ưa nhìn sao?”
Lương Yến Châu nhìn cô, khóe môi thoáng hiện một nét cười: “Cô cũng biết cách nắm đúng trọng tâm thật đấy.”
Đôi mắt Tần Sương cong lên theo nụ cười, cô rạng rỡ nhìn Lương Yến Châu: “Cảm ơn lời khen của anh nhé.”
Tần Sương vẫn đang bị bệnh, trò chuyện với Lương Yến Châu được một lát, chẳng bao lâu sau cô đã thiếp đi.
Vì quá mệt mỏi, cô ngủ rất say. Đến khi tỉnh giấc thì đã giữa trưa.
Kim truyền trên mu bàn tay đã được rút từ lúc nào cô cũng không hay.
Cô nhìn quanh phòng bệnh, không thấy bóng dáng Lương Yến Châu đâu, ngỡ rằng anh đã rời đi.
Cô chống tay ngồi dậy, xỏ dép đi vào nhà vệ sinh.
Khi bước ra, cô bất ngờ thấy Lương Yến Châu đã quay trở lại. Anh đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, trên chiếc bàn nhỏ đầu giường có đặt một hộp đựng thức ăn giữ nhiệt.
Cô đứng sững tại chỗ, theo phản xạ nhìn sang anh.
Lương Yến Châu một tay đút túi quần, tay kia áp điện thoại bên tai, nhàn nhã tựa người bên cửa sổ. Thấy cô nhìn mình, anh khẽ hất cằm về phía hộp thức ăn trên bàn, ra hiệu cho cô ăn trước.
Nghe qua, cô đoán Lương Yến Châu đang trao đổi công việc nên cũng không lên tiếng quấy rầy anh.
Cô trở lại giường bệnh, mở hộp đựng thức ăn giữ nhiệt.
Vừa mở nắp, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Hai ngăn trên cùng đựng thịt bò xào và trứng xào cà chua, ngăn tiếp theo là cơm trắng nóng hổi, ngăn dưới cùng là canh sườn nấu bí đao. Tất cả đều là những món cô vô cùng yêu thích.
Không rõ Lương Yến Châu đã dùng bữa trưa hay chưa, cô không tiện ăn trước, bèn ngồi trên giường chờ anh.
Kết thúc cuộc gọi, Lương Yến Châu bước lại gần. Thấy Tần Sương vẫn chưa ăn, anh cất giọng trêu chọc: “Sao thế? Cầm đũa mãi mà không ăn, đang đợi tôi đút cho cô sao?”
Tần Sương ngước nhìn anh, hỏi: “Anh đã ăn cơm chưa? Tôi định đợi anh cùng ăn.”
Lương Yến Châu nói: “Lát nữa tôi có một bữa tiệc xã giao, phải ra ngoài ăn. Mấy món này dì Tống nấu, cô nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Nếu tối muốn ăn gì thì cứ nhắn cho tôi, tôi sẽ bảo dì Tống nấu món khác mang đến.”
Tần Sương biết dì Tống, dì là người giúp việc trong nhà Miên Miên. Trước đây mỗi lần đến dạy kèm, thỉnh thoảng cô cũng được mời ở lại ăn cơm.
Cô nhìn Lương Yến Châu, mỉm cười đáp: “Tôi không kén ăn, dì Tống nấu ăn rất ngon, món nào dì làm cũng rất ngon.”
Lương Yến Châu khẽ ừ một tiếng.
Anh bước đến bên ghế sô pha, cầm chiếc áo khoác vắt trên thành ghế lên: “Tôi đi trước đây. Phòng bệnh này tạm thời sẽ không có bệnh nhân khác chuyển vào, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”
Tần Sương gật đầu, ngước nhìn anh: “Vâng, anh cứ đi làm việc đi.”
“Ừ.” Lương Yến Châu khẽ đáp, khoác chiếc áo lên cánh tay rồi bước thẳng về phía cửa phòng bệnh.
Dõi theo bóng lưng cao lớn của anh, sực nhớ ra điều gì, Tần Sương vội gọi với theo: “Lương Yến Châu!”
Lương Yến Châu đã bước đến cửa, nghe tiếng cô gọi liền dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Sao thế?”
Tần Sương nhìn anh với ánh mắt chân thành: “Cảm ơn anh đã đến thăm tôi nhé.”
Lương Yến Châu nhìn cô vài giây, rồi nói: “Tôi đi đây. Cô nghỉ ngơi cho tốt, tối tôi lại ghé qua.”