Chương 5: Vụn băng

Chương trước Chương trước Chương sau

 

“Mẹ kiếp, mày đúng là đồ chó đẻ, đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Ông đây muốn ngủ với mày là nể mặt mày lắm rồi đấy.”

“Loại làm cái nghề như chúng mày chẳng phải cũng để cho người ta ngủ hay sao? Bớt giả vờ thanh cao ở đây đi…”

Lâm Niệm bước nhanh xuống cầu thang, tà váy tung bay theo từng bước chân, bỏ lại tiếng chửi rủa tức tối của Hồ Ngọc Sơn phía sau.

Đồ thần kinh.

Không biết vì chạy quá vội hay bởi trong lòng vẫn còn bực bội, lồng ngực Lâm Niệm phập phồng dữ dội, chiếc phong bì trong tay cũng bị cô siết đến nhăn nhúm, biến dạng.

Cô rảo bước thật nhanh, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Có những lúc, số phận quả thực rất biết cách trêu ngươi con người. Ông trời lật tay thành mây, trở tay thành mưa, rắc ánh vàng lên người những kẻ giàu sang phú quý, nhưng lại trút hết mưa dầm gió dữ xuống đầu những kẻ nghèo khó khốn cùng.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, Lâm Niệm đã trông thấy một người phụ nữ từ đằng xa đi tới.

Người phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi, trên người mặc bộ đồng phục màu xanh đã giặt đến bạc màu, bên ngực trái in hàng chữ “Nhà máy Dệt Nam Bình”.

Hơi thở Lâm Niệm khựng lại.

Theo bản năng, cô muốn tìm chỗ tránh đi, nhưng vừa xoay người đã bị đối phương phát hiện.

“Niệm Niệm!”

Người phụ nữ sửng sốt gọi với theo, thậm chí còn vội vã đuổi lên hai bước, suýt nữa thì ngã.

Lâm Niệm dừng lại hai giây, cuối cùng vẫn xoay người.

“… Dì nhỏ.”

Khu chung cư tập thể.

Tưởng Quốc Bảo ngồi trên chiếc ghế nhựa, hai tay chống lên cây gậy, lưng tựa vào gốc đa lớn. Đôi mắt đục ngầu dán chặt vào chân những nữ sinh đi ngang qua, vừa cười hềnh hệch vừa mân mê thứ mềm nhũn giữa hai chân.

“Lão già.”

Ông ta vừa vặn lớn âm lượng chiếc radio, đang định nheo mắt chợp mắt một lát thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ đâu vọng xuống.

Gọi mình đấy à?

Tưởng Quốc Bảo nheo mắt, đảo quanh một vòng, cuối cùng mới tìm thấy nơi phát ra giọng nói ở phía trên đầu.

Trên ban công tầng ba, một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ mặc đồ đen đang khom nửa người, hai tay hờ hững chống lên lan can. Dáng vẻ ngang tàng, ánh mắt ngạo nghễ, từ trên cao nhìn xuống ông ta.

“Tắt cái thứ rách nát đó đi.”

Giang Hoài lạnh lùng lên tiếng, giữa hàng mày thấp thoáng vẻ hung hăng và nóng nảy đang bị đè nén.

Đồ thần kinh.

Thằng ranh này từ đâu chui ra vậy?

“Mày là cái thá gì? Chắc lại là thằng gian phu của con đĩ nhỏ tầng ba chứ gì? Liên quan đếch gì đến mày! Đồ hoang không cha không mẹ dạy!”

Tưởng Quốc Bảo chửi ầm lên, hoàn toàn chẳng để lời cảnh cáo của anh vào tai. Không những thế, ông ta còn cố tình vặn âm lượng lên mức lớn nhất như để trả đũa, sau đó thoải mái ngả lưng vào thân cây, tiếp tục lim dim ngủ.

Ông ta đã sống ở khu này mấy chục năm, sáng nào chẳng làm như vậy, có ai dám quản?

Ngay cả người đàn bà đanh đá như Vương Lệ Phương trước kia sống ở đây, cùng lắm cũng chỉ dám chửi sau lưng ông ta mà thôi.

Quả nhiên, một lúc sau, Tưởng Quốc Bảo hé một mắt nhìn lên, bóng người trên ban công đã biến mất từ bao giờ.

“Hổ không gầm lại tưởng tao là quả hồng mềm cho chúng mày tùy tiện bóp chắc!”

Tưởng Quốc Bảo đắc ý hừ một tiếng, nhắm mắt lại, lắc lư đầu theo tiếng nhạc phát ra từ radio rồi cao giọng hát:

“Em gái ơi, em cứ mạnh dạn bước về phía trước…”

Vừa hát, ông ta vừa nghĩ thầm, thằng nhóc ban nãy đúng là có phúc thật.

Con bé ở tầng ba quả thực rất ngon mắt. Chân dài, eo nhỏ, da lại trắng, chỉ có tính tình hơi lạnh lùng một chút. Lần sau biết đâu còn có thể mò ra ngoài nhìn trộm nó tắm…

Nghĩ đến đây, khóe miệng Tưởng Quốc Bảo không khỏi ngoác rộng.

Đúng lúc ấy, một giọt nước bất ngờ rơi xuống đỉnh đầu.

Lạnh buốt thấu xương.

… Lại mưa nữa à?

Tưởng Quốc Bảo đưa tay quệt mặt, mở bừng mắt.

“Quả hồng mềm” vừa rồi đang đứng ngay trước mặt ông ta, sắc mặt không chút biểu cảm.

Gân xanh trên cánh tay Giang Hoài nổi lên rõ rệt. Những ngón tay thon dài hờ hững cầm một chai nước lạnh, miệng chai lơ lửng ngay trên đỉnh đầu Tưởng Quốc Bảo.

Lúc này, ông ta mới nhận ra anh rất cao.

Vai rộng, chân dài, con ngươi đen thẳm sâu hun hút. Vẻ hung lệ lạnh lẽo giữa hai hàng mày gần như chẳng buồn che giấu. Khi anh đứng đó, từ trên cao nhìn xuống, một cảm giác nguy hiểm vô hình lập tức đè xuống khiến người ta bất giác lạnh sống lưng.

Tưởng Quốc Bảo còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc câu nào của mình đã chọc giận anh, giây tiếp theo, miệng chai đã nghiêng xuống. 

Ào…

Toàn bộ nước lạnh đổ thẳng xuống đầu ông ta.

Những vụn băng sắc lạnh lướt qua gò má già nua nhăn nheo, men theo khóe miệng đầy nếp gấp trượt xuống, tí tách rơi trên quần áo, nhanh chóng thấm thành từng mảng sẫm màu.

Lạnh thấu tim gan.

Thời gian dường như ngừng lại.

Tưởng Quốc Bảo còn chưa kịp hoàn hồn, cả người đã cứng đờ tại chỗ.

Giang Hoài cúi xuống, túm lấy cổ áo ông ta.

Cả người Tưởng Quốc Bảo lập tức bị nhấc khỏi ghế một đoạn, cây gậy chống bên cạnh đổ xuống đất. Nước lạnh làm mắt ông ta nhòe đi, phải chật vật hồi lâu mới miễn cưỡng mở mắt nhìn rõ người trước mặt.

Vết thương trên mặt Giang Hoài vẫn chưa lành hẳn.

Anh khẽ nâng mí mắt, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, con ngươi đen đặc sâu không thấy đáy. Vẻ âm trầm giữa hai hàng mày hòa lẫn với ánh mắt lạnh lẽo ấy, nhìn chằm chằm đến mức hai chân đối phương bất giác mềm nhũn.

“Còn cái miệng thối này của ông nữa.”

Giang Hoài nâng tay, chậm rãi vỗ từng cái lên cằm lão già.

Nhẹ nhàng, thong thả.

Bốp. Bốp.

Những âm thanh không nặng không nhẹ vang lên giữa khoảng sân, nhưng ý vị sỉ nhục lại rõ ràng đến cực điểm.

Ánh mắt Giang Hoài lạnh như phủ một tầng băng mỏng.

Anh nhìn thẳng vào ông ta, từng chữ buông xuống nhẹ tênh:

“Ông tự tắt…”

Anh dừng lại một nhịp.

“… hay để tôi giúp ông tắt?”

Chương trướcChương sau