Chương 13: "Có, có cần phải cởi quần áo không ạ?"

Chương trước Chương trước Chương sau

Có lẽ vì thuở nhỏ hiếm khi được thỏa mãn, nên Chúc Tĩnh Ân đã quen với việc không ôm ấp hy vọng. Như vậy thì mọi thứ cô nhận được đều sẽ trở thành niềm vui bất ngờ, chứ không phải là sự hụt hẫng khi kỳ vọng vỡ tan.

Thế nên lúc say rượu, Chúc Tĩnh Ân sẽ cho rằng "nói sau" là vẫn còn cơ hội, nhưng lúc tỉnh táo cô sẽ không cảm thấy thế. Cô cứ tưởng rằng đó chỉ là một lời từ chối khéo léo thôi.

"Nhưng mà..." Cô cắn cắn môi, do dự một lát rồi vẫn lên tiếng hỏi: "Không phải chú vì chuyện này nên mới không muốn gặp cháu nữa sao? Cháu đã gây ra phiền phức cho chú, vậy nên chú mới rời đi lâu như thế."

Triệu Sùng Sinh vắt chéo đôi chân dài, thong thả tựa lưng ngồi đó, mang theo dáng vẻ thanh nhã mà vô cùng cao quý. Anh thản nhiên đáp lời: "Việc làm ăn ở châu Âu xảy ra chút 'biến số nhỏ', cần tôi đích thân xử lý, chứ không phải là đang trốn tránh cháu đâu."

Những ảnh hưởng do con người gây ra đó đã đến mức cần anh đích thân có mặt, thì tuyệt đối không chỉ đơn giản là "biến số nhỏ" như thế, nhưng mà mấy chuyện này không cần thiết phải để cô biết.

Hai bàn tay đang siết thật chặt của Chúc Tĩnh Ân khẽ buông lỏng, đôi mắt xinh đẹp kia tựa như cũng sáng lên đôi chút so với ban nãy.

Anh chăm chú nhìn Chúc Tĩnh Ân, tâm tư của cô gái này gần như đều viết hết lên mặt.

"Khoảng thời gian này tâm trạng cháu không tốt là vì chuyện này à?"

Chúc Tĩnh Ân gật gật đầu.

Sau khi say rượu tỉnh dậy, cô liền không còn nhìn thấy anh nữa. Thế nên cô rất tự nhiên mà cho rằng anh không muốn gặp mình rồi, hoàn toàn không thể nào ngờ tới lại là vì chuyện công việc.

Sự nặng nề buồn bực trong suốt mấy ngày qua liền tan biến ngay tại khoảnh khắc này.

Hóa ra đều chỉ là do cô tự mình giằng xé. Anh không hề không muốn gặp cô, thậm chí vừa từ nước ngoài trở về đã lập tức giải quyết chuyện của cô rồi. Phát hiện này khiến trong lòng cô cảm thấy hơi vui vẻ.

Triệu Sùng Sinh ra chiều suy nghĩ rồi gật đầu: "Không để quản gia báo cho cháu biết, là lỗi của tôi. Xin lỗi cháu nhé, Greta."

Chúc Tĩnh Ân sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.

Anh đang xin lỗi cô. Anh không trách cô suy nghĩ quá nhiều, mà cũng chẳng hề lấy sự bận rộn của bản thân ra làm cái cớ. Giọng điệu của anh rất chậm rãi, tuyệt đối không phải là một câu "xin lỗi" nhẹ bẫng, mà cũng chẳng phải là thái độ dùng để dỗ dành người khác. Mà là anh đang vô cùng nghiêm túc nói với cô rằng "Tôi xin lỗi".

Chúc Tĩnh Ân thầm nghĩ, anh và tất cả những bậc trưởng bối mà cô từng gặp qua hoàn toàn không giống nhau.

Bố mẹ luôn biến mối quan hệ máu mủ thành một loại quan hệ quyền lực. Cho dù họ có nhận ra lỗi lầm, thì câu nói gần với lời xin lỗi nhất dành cho cô cũng chỉ là "ra ăn cơm đi", chứ không bao giờ là một câu "xin lỗi" hay "có lỗi với con".

Anh tựa như không hề cảm thấy việc nói lời xin lỗi với một người nhỏ tuổi hơn, địa vị thấp kém hơn mình thì sẽ làm ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của bản thân. Hoặc có lẽ, vốn dĩ anh cũng chưa từng muốn dùng phương thức như vậy để phô trương quyền lực.

Bởi vì anh đủ mạnh mẽ, lớn mạnh đến mức có thể thản nhiên chấp nhận sai sót của chính mình. Vốn dĩ cô không có cách nào ngăn bản thân mình u mê Triệu Sùng Sinh cho được.

"Không sao đâu ạ." Chúc Tĩnh Ân lắc lắc đầu đáp lời.

Đầu ngón tay Triệu Sùng Sinh khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn: "Đã giải quyết xong hiểu lầm, vậy chúng ta tiếp tục chủ đề của ngày hôm đó đi. Tại sao lại chọn tôi, tôi muốn biết suy nghĩ của cháu."

Chúc Tĩnh Ân trả lời có hơi mơ hồ: "Bởi vì chú đối xử với cháu rất tốt ạ..."

"Chỉ đơn thuần là vì như vậy thôi sao?"

Anh khẽ nhíu lông mày trong chốc lát: "Greta à, tôi muốn nhắc nhở cháu, cháu cần phải thành thật."

Giọng điệu của Triệu Sùng Sinh không hẳn là nghiêm khắc, nhưng mà kết hợp với nét mặt của anh lúc này, ý tứ rõ ràng là nếu cô không thành thật trả lời, thì cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ lập tức chấm dứt tại đây. Rõ ràng anh không hề buông bất cứ lời cảnh cáo nào, vậy mà lại dễ dàng khiến người ta cảm nhận được hàm ý sâu xa này.

"Bởi vì chú rất mạnh mẽ, nên mọi vấn đề của cháu đối với chú tựa như đều trở nên vô cùng đơn giản. Cháu khao khát chú kiểm soát chú, không chỉ là kiểm soát cuộc sống mà còn ở rất nhiều phương diện khác nữa. Đã không dưới một lần cháu tưởng tượng chú..."

Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ dần, gần như khó mà nghe rõ được nữa.

"Tưởng tượng cái gì?" Anh lên tiếng hỏi.

Chúc Tĩnh Ân cúi gầm mặt, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Triệu Sùng Sinh. Cô cảm thấy hai má mình càng lúc càng nóng bừng lên. Chẳng cần nhìn thì cũng biết chắc chắn đã đỏ ửng đến mức khó coi rồi. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường nhất.

"Tưởng tượng chú nói với cháu rằng, 'Làm tốt lắm, Greta', với lại những lúc cháu không nghe lời, chú sẽ uốn nắn cháu, nói cho cháu biết như vậy là không đúng..."

Bầu không khí chìm vào yên tĩnh mất vài giây.

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh dừng lại trên gương mặt cô, nhưng mà cô lại chẳng thể nhìn thấu được cảm xúc nơi đáy mắt anh. Chúc Tĩnh Ân có hơi chán nản. Trong lòng cô cảm thấy vẻ mặt này của anh chắc chắn là vì mình trả lời không tốt, thế là hết hy vọng rồi.

Giây tiếp theo, cô liền nghe thấy giọng nói của anh.

Cô vừa lo sợ anh sẽ buông lời từ chối, lại vừa mong chờ sẽ có bất ngờ xảy ra, nhịp tim căng thẳng đập liên hồi như đang cầu nguyện thay cho cô vậy.

"Nếu như mối quan hệ của chúng ta thay đổi, tôi sẽ cố gắng dành ra thời gian để ở bên cạnh cháu. Nhưng mà tôi cũng sẽ quản thúc cháu trong rất nhiều chuyện, chẳng hạn như phải báo cáo lịch trình, thời gian ngủ nghỉ vân vân. Và quan trọng hơn cả, tôi cần cháu phải tuyệt đối thành thật. Greta à, cháu có đồng ý không?"

Dành ra thời gian sao... Ý là sau này sẽ thường xuyên được gặp anh rồi nhỉ?

Sau này cô sẽ không chỉ đơn thuần là một người sống nhờ nữa. Anh sẽ quản thúc cô, sẽ giúp đỡ cô, có phải mang ý nghĩa như vậy không ta? Niềm vui bất ngờ này cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Nó đập trúng khiến cả người cô đều choáng váng quay cuồng.

Chúc Tĩnh Ân mãnh liệt ngẩng đầu lên, tựa như đang muốn xác nhận xem mình không hề nghe nhầm. Phải mất một lúc sau cô mới lấy lại tinh thần, rồi ra sức gật đầu thật mạnh, tựa như chỉ sợ anh sẽ đổi ý: "Đồng ý ạ! Cháu đồng ý ạ!"

Giọng điệu của cô quá mức sốt sắng, khiến nơi đáy mắt anh mơ hồ xẹt qua một tia ý cười. Sau khi đã chứng kiến quá nhiều kẻ ôm lòng toan tính, thâm sâu khó dò, thì sự thuần khiết của cô lại càng trở nên đáng yêu vô cùng.

"Có chuyện gì muốn hỏi không? Hiện tại cháu có thể đặt câu hỏi cho tôi rồi đấy."

Chúc Tĩnh Ân nỗ lực kiềm chế, nhưng mà ý cười trên môi vẫn vô cùng rõ ràng. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Cháu muốn biết tại sao chú lại bằng lòng vậy?"

Triệu Sùng Sinh chậm rãi cất lời: "Tôi đã dùng tư duy của mình để suy xét rất nhiều chuyện liên quan đến cháu. Chuyện của cháu và Phương Tuấn, chuyện tình cảm của cháu, cũng như cái nhóm chat kia. Trong quá trình đó, tôi chợt phát hiện ra rằng, tôi không có cách nào nhìn thấu được cháu."

"Tôi không thể chịu đựng việc mất kiểm soát, mà cháu lại cần sự kiểm soát. Vậy nên tôi cho rằng, thay vì cứ tiếp tục đoán mò, chi bằng để tôi tự mình thấu hiểu cháu, giúp đỡ cháu thì hơn."

Anh khựng lại một nhịp, liền tiếp tục nói với cô.

"Sáng mai tôi sẽ khởi hành đi Berlin, một tuần sau sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này cháu có thể suy nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng ta. Nếu như suy nghĩ của cháu vẫn không hề thay đổi, thì tám giờ tối một tuần sau, hãy đến đây đợi tôi. Còn nếu cháu đổi ý, cuộc trò chuyện tối nay coi như bỏ đi, tôi vẫn sẽ chỉ là 'chú' của cháu mà thôi. Còn vấn đề gì nữa không?"

Một tuần sao, tựa như có hơi lâu thì phải. Hiện tại cô đã bắt đầu mong chờ đến thời điểm một tuần sau mất rồi.

"Vậy trong một tuần này cháu có thể nhắn tin cho chú được không ạ? Nếu như cháu gặp phải khó khăn ấy."

“Đương nhiên.”

Triệu Sùng Sinh nâng cổ tay lên xem giờ, kim đồng hồ đã chỉ vào khoảng giữa số một và số hai: "Bây giờ cháu nên đi nghỉ ngơi rồi đấy."

Chúc Tĩnh Ân ngoan ngoãn ôm lấy chiếc laptop, chuẩn bị quay về phòng. Đi đến trước cửa thư phòng, có lẽ là do cuộc trò chuyện ngày hôm nay đã khiến cô một lần nữa cảm nhận được sự gần gũi, thế nên cô chợt nảy sinh thêm chút dũng khí.

Cô xoay người lại, nói với Triệu Sùng Sinh: "Chúc ngủ ngon thưa ngài, hẹn một tuần sau gặp lại nhé."

Triệu Sùng Sinh ngồi phía sau bàn làm việc, ánh mắt nhìn về phía cô vô cùng sâu thẳm.

"Ngủ ngon nhé, Greta."

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Không biết Triệu Sùng Sinh đã dùng cách gì, mà mấy ngày tiếp theo Chúc Tĩnh Ân hoàn toàn không còn nhìn thấy cậu bạn học Tom kia ở trường học nữa.

Hôm nay cô vừa đến phòng học ngồi xuống, Luca đã tỏ vẻ bí ẩn mà nói với cô: "Cậu đoán xem hôm nay tớ nghe được chuyện gì nè?"

Luca chỉ úp mở được đúng một giây, rồi chẳng đợi cô đoán đã liến thoắng nói tiếp: "Nghe nói Tom đã đắc tội với nhân vật nào đó, thế là bị bố của cậu ta đập cho một trận tơi bời. Mặt mũi sưng vù xanh tím cả lên, tới mức không xuống giường được luôn, vậy nên nguyên một tuần này mới không đến lớp đấy. Đáng đời lắm, cho chừa cái tội dám ức hiếp cậu."

Chúc Tĩnh Ân sững người. Cô nhớ lại cái ngày mà Triệu Sùng Sinh nói với cô rằng anh sẽ giải quyết, thế mà lại là dùng cách này sao, để cho bố của Tom tự mình dạy bảo cậu ta.

Những khổ đau tưởng chừng như không có lối thoát đối với cô, rơi vào tay Triệu Sùng Sinh lại thậm chí chẳng đáng để anh phải bận tâm suy nghĩ. Đối với anh mà nói, quá nhiều người vốn dĩ tựa như những con kiến con bọ trong lòng bàn tay, vận mệnh của họ cũng chỉ nằm gọn trong một cái bóp nhẹ của anh mà thôi.

Nhưng điều khiến cô càng không thể nào ngờ tới hơn nữa, chính là vào thời điểm tiết học ấy kết thúc, Tom đột nhiên xuất hiện trong phòng học. Quả đúng như lời đồn, trên mặt cậu ta vẫn còn in hằn những vết thương bầm tím, cộng thêm sắc mặt khó coi, trông lại càng thêm phần dữ tợn. Cậu ta đứng ở cửa đưa mắt nhìn quanh một vòng, bèn đi thẳng về phía Chúc Tĩnh Ân.

Cô vô thức lùi về sau một bước.

Sắc mặt Tom vô cùng khó coi, tựa như đang cố gắng đè nén sự không cam lòng. Cậu ta cúi người gập lưng trước mặt Chúc Tĩnh Ân.

"Xin lỗi cô. Chỉ vì ghen tị nên tôi đã làm ra rất nhiều chuyện tồi tệ với cô. Sau này sẽ không như vậy nữa, xin cô hãy tha thứ cho tôi nhé."

Chúc Tĩnh Ân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì dứt lời cậu ta đã nhanh chóng xoay người rời đi, để lại cô mang theo cảm giác vô cùng khó hiểu.

Luca cất tiếng chửi thầm: "Cúi đầu xin lỗi mà mặt nặng mày nhẹ như thế, cái tên này bị đánh hỏng não rồi nên uống nhầm thuốc à?"

Chúc Tĩnh Ân lắc lắc đầu.

Mặc dù không biết cậu ta vì lý do gì mới đến xin lỗi cô, nhưng mà chỉ cần không tiếp tục xảy ra mấy chuyện như trước kia nữa là được rồi. Quả thực cô chẳng còn chút tâm trí nào để đi giải quyết mớ quan hệ ngoại giao phức tạp này nữa.

"Chúng ta đi thôi nào."

Những người trong lớp gần như đều đã chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng vừa rồi, nên cô không muốn nán lại đây để trở thành tâm điểm bàn tán của họ.

Hai người thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau bước ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa phòng học, Tống Nghê liền đuổi theo rồi sánh vai đi cùng họ. Cô ấy thân thiết khoác lấy cánh tay của Chúc Tĩnh Ân, dùng tiếng Trung lên tiếng hỏi: "Tom đột nhiên đến xin lỗi cậu, nghe nói là việc làm ăn của nhà cậu ta bị ảnh hưởng đấy, Tĩnh Ân có biết chuyện này không ta?"

Luca không hiểu tiếng Trung, mà Chúc Tĩnh Ân thì lại không muốn để bạn mình cảm thấy bị "cô lập ngôn ngữ". Vậy nên cô bèn chọn dùng tiếng Anh, thứ ngôn ngữ mà cả ba đều hiểu để trả lời: "Tớ không rõ chuyện này đâu."

"Chắc chắn là người nhà đã đứng ra xả giận thay cậu rồi. Thật ngưỡng mộ cậu quá đi, ngay cả người của gia đình nhận nuôi cũng đối xử tốt với cậu như vậy."

Tuy rằng đúng thật là sau ngày hôm đó, cô không còn nhìn thấy Tom đến trường nữa, nhưng cô hoàn toàn không muốn thừa nhận như vậy. Vừa nghĩ đến Triệu Sùng Sinh, tận đáy lòng cô lại tựa như mấy ngày gần đây, cứ giống như một ly nước có ga đang không ngừng sủi bọt vậy.

Khoảng thời gian này gần như là phải bẻ ngón tay để đếm từng ngày trôi qua. Rốt cuộc thì ngày anh trở về cũng đến rồi. Hôm qua cô hưng phấn tới mức thức rất khuya mà vẫn chưa ngủ được.

Hôm nay chỉ có đúng một tiết học buổi chiều này thôi. Cô dự định quay về sẽ tận dụng khoảng thời gian còn lại để chuẩn bị một chút. Tâm trí cô giờ đây đã dồn hết vào chuyện đó rồi, nên cũng chẳng thèm bận tâm đến thái độ có hơi kỳ lạ của Tống Nghê nữa.

Cô đang mong ngóng được gặp anh đến mức không chờ đợi thêm được nữa, vậy nên bước chân cũng bất giác trở nên vội vã hơn. Khi bước ra đến ngoài cổng trường, cô liền tạm biệt hai người họ, rồi chạy chậm về phía chỗ bác tài xế đang đỗ xe.

Về đến biệt thự, Chúc Tĩnh Ân đi thẳng về phòng. Cô đã dành ra rất nhiều thời gian để chăm chút lại bản thân từ đầu đến chân. Tiếp đó cô đi đến phòng thay đồ, rồi mở video call lên để cùng Luca lựa chọn quần áo cho tối nay. Cô cứ thế thử từng bộ từng bộ quần áo trong tủ, cuối cùng bèn chốt lại một chiếc váy liền mang màu sắc nhã nhặn.

Luca ghé sát vào màn hình điện thoại ngắm nhìn cô: "Chính là bộ này đấy, vô cùng hợp với cậu luôn. Có chút điểm nhấn thiết kế, nhưng mà nhìn lại không có vẻ gì là quá gượng ép."

"Liệu có bị thiếu đi sự trưởng thành và quyến rũ không nhỉ?" Chúc Tĩnh Ân mang theo vẻ hơi rối rắm mà hỏi cô nàng.

Luca xua xua tay với cô: "Greta à, sức hút lớn nhất của cậu chính là nằm ở chỗ, cậu đẹp mà chẳng hề tự biết. Rõ ràng là chẳng thèm ăn diện gì cả, vậy mà vẫn có thể khiến người ta dễ dàng cảm nhận được nhan sắc mỹ miều của cậu đó nha. Chú của cậu chắc chắn cũng sẽ thấy đẹp cho xem, cứ yên tâm đi ha."

"Không phải là chú đâu nha..." Chúc Tĩnh Ân vẫn đang cố gắng phản bác.

"Rồi rồi rồi, không phải thì không phải."

Luca nhìn cô, liền cất tiếng thở dài đầy bất lực. Haizz. Lúc đầu cứ tưởng rằng do uống rượu vào nên mới ngốc nghếch như thế, hóa ra là do não cá vàng thật à.

Chúc Tĩnh Ân thay xong quần áo, trang điểm nhẹ nhàng rồi xịt thêm chút nước hoa, làm xong xuôi hết thảy mọi sự chuẩn bị. Lúc này cách thời gian hẹn vẫn còn mười phút nữa, cô đã ngoan ngoãn ngồi trong thư phòng của Triệu Sùng Sinh rồi.

Cô vô cùng phép tắc mà không đi lại hay lục lọi lung tung, chỉ tĩnh lặng chờ đợi ở đó. Ấy vậy mà nhịp tim lại chẳng hề bình yên chút nào, sự mong chờ và nỗi căng thẳng cứ đan xen cuộn trào vào nhau.

Trong đầu cô bắt đầu nhớ lại những bài chia sẻ kinh nghiệm mà mấy hôm nay mình đã xem qua, rồi tưởng tượng xem lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra. Chỉ hy vọng bản thân có thể biểu hiện tốt một chút thôi.

Mặc dù cho đến tận một tiếng trước, cô vẫn chưa nghe được tin tức anh sắp về từ chỗ quản gia, nhưng mà cô cũng chưa từng nghi ngờ xem liệu Triệu Sùng Sinh có thể về đúng giờ hay không. Những lời mà anh đã nói ra, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ nuốt lời.

Chúc Tĩnh Ân khẽ đặt tay lên chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái. Đó chính là món quà nhập học mà Triệu Sùng Sinh đã tặng cho cô vào năm ngoái. Cô dán mắt vào chiếc kim giây trên mặt đồng hồ, mỗi khi nó nhích lên một nấc, thì trái tim cô lại càng bị treo lơ lửng trong nỗi căng thẳng tột độ.

Cho đến khi kim phút và kim giây trùng khít lên nhau, thì cánh cửa thư phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Bóng dáng của Triệu Sùng Sinh lập tức xuất hiện trong tầm mắt cô.

Dáng người của anh rất đẹp, tỷ lệ vai rộng eo thon vô cùng hoàn mỹ. Bộ vest may đo thủ công khoác lên người chẳng có lấy một điểm nào là không vừa vặn, từ chiếc ghim cài cổ áo cho đến khuy măng sét đều toát lên hơi thở của tính thẩm mỹ uy quyền trong giới vest.

Khí chất của anh không phải ai cũng có thể nuôi dưỡng được. Cô chưa từng cảm nhận được điều đó ở bất kỳ một ai khác. Vừa cao quý thong dong, lại chẳng thể phân biệt được vui buồn sướng khổ, chỉ cần đứng từ xa nhìn lướt qua một cái thôi cũng đủ khiến người ta phải bủn rủn cả chân tay rồi.

Chúc Tĩnh Ân vội vàng đứng dậy, bước về phía anh vài bước rồi cất lời chào: "Chú."

"Chào buổi tối, Greta."

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh rơi xuống bàn tay đang túm thật chặt lấy góc váy của cô: "Có vẻ như cháu đang rất căng thẳng?"

Cô ngại ngùng buông tay ra, rồi khẽ gật gật đầu.

Thực ra giáo viên dạy lễ nghi đã từng dạy rồi, mặc dù có căng thẳng đi chăng nữa thì cũng không được phép làm ra phản ứng như vậy. Nhưng mà đây là thói quen trong vô thức của cô, quả thực rất khó để kiềm chế.

“Thư giãn đi, đây không phải kỳ thi.”

Anh xoay người bước về phía chiếc sô pha mà cô vừa ngồi ban nãy: "Trước khi chính thức bắt đầu, có một vài vấn đề mà tôi cần phải tìm hiểu trước."

Bằng chút kiến thức phổ cập cùng dăm ba bài chia sẻ kinh nghiệm ít ỏi mà mình đọc được trên mạng, Chúc Tĩnh Ân bắt đầu tưởng tượng đến những chuyện sắp sửa xảy ra tới đây. Hiện tại có lẽ là nên tìm hiểu sở thích của đối phương hay mấy chuyện đại loại thế nhỉ. Cô nhớ mang máng trong vài bài viết mình từng đọc có đề cập rằng lúc này cần phải...

Từ phía sau chợt truyền đến tiếng ma sát quần áo vô cùng khẽ khàng. Triệu Sùng Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chúc Tĩnh Ân đang ngồi bệt trên mặt đất, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đầu gối, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn anh.

Ánh mắt cô trong veo và vô tội, lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh phát ra từ anh. Rất ngoan ngoãn, vô cùng ngoan ngoãn.

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh tối sầm lại trong tích tắc, bèn trầm giọng cất lời nhắc nhở.

"Greta."

Sống lưng cô chợt thẳng tắp thêm đôi chút. Tựa như cô vừa nhớ ra chuyện gì đó, khiến hai vành tai đỏ ửng cả lên.

"Có, có cần phải cởi quần áo không ạ?"

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau