Chương 14: "Ai dạy cháu thế?"

Chương trước Chương trước Chương sau

Cô rõ ràng chẳng làm gì cả, chỉ mặc một chiếc váy dịu dàng, biểu cảm ôn hòa và chân thành. Đôi mắt xinh đẹp kia lại vô cùng thuần khiết. Vậy nên, dường như bất cứ ý nghĩ xấu xa nào dấy lên với cô cũng đều là một sự xúc phạm.

Là do không khí quá hanh khô sao?

Giây phút này, cổ họng anh bỗng thắt lại, khát khô cả người.

Trong thư phòng rộng lớn, không gian tĩnh lặng đến mức chẳng có lấy một tiếng động.

Triệu Sùng Sinh đứng đó. Khí thế của kẻ bề trên nhìn xuống toát ra một cách tự nhiên. Đôi mắt anh hơi rủ, thu trọn lấy bóng dáng cô, giống như muốn nhìn thấu tận đáy mắt cô: "Ai dạy cháu thế?"

Giọng nói của anh có phần trầm hơn bình thường, ngữ điệu cũng chầm chậm vang lên.

Chúc Tĩnh Ân không biết bản thân có làm sai điều gì không. Bởi vì sắc mặt của Triệu Sùng Sinh lúc này nhìn chẳng có vẻ gì là đang hài lòng với biểu hiện của cô cả.

Lẽ nào những lời trên mạng nói không đúng sao?

Cô không dám nói dối, bèn lí nhí thừa nhận: "Trong khoảng thời gian chú đi Berlin, cháu đã lên mạng tìm kiếm một vài bài viết chia sẻ kinh nghiệm. Vì cháu sợ chú sẽ thấy cháu chẳng biết gì cả."

Đầu ngón tay Triệu Sùng Sinh khẽ vân vê. Hành động ấy tựa hồ đang muốn xoa dịu đi những gợn sóng vừa khẽ gợn lên trong cõi lòng anh.

Một tuần anh chừa lại vốn dĩ là để cô suy nghĩ thật kỹ xem có muốn đổi ý hay không. Thế nhưng, cô dường như chưa từng nghĩ đến lựa chọn hối hận. Thời hạn đưa ra câu trả lời, đối với cô mà nói lại biến thành một buổi hẹn hò vậy. Do đó, cô đã dành trọn một tuần để dốc lòng chuẩn bị cho chuyện này.

"Cháu rất để tâm đến suy nghĩ của tôi nhỉ?"

Anh khẳng định chắc nịch.

Chúc Tĩnh Ân gật gật đầu, giọng điệu vô cùng tha thiết: "Cháu rất để tâm. Hơn nữa, cháu cũng rất muốn chú cảm thấy biểu hiện của cháu thật tốt."

Cô vẫn ngoan ngoãn ngước mắt lên nhìn anh.

Bằng một tư thế hoàn toàn tin tưởng và thần phục, tựa như trong lòng trong mắt cô lúc này chỉ còn lại duy nhất một mình anh.

Cô cần anh đến vậy cơ mà.

Có lẽ chẳng còn điều gì có thể khiến kẻ làm bề trên cảm thấy sung sướng hơn thế nữa.

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh khẽ lay động, nhưng anh chỉ thản nhiên lên tiếng: "Lại đây ngồi ngay ngắn đi."

Anh lướt mắt qua hai đầu gối của cô. Chỉ mới quỳ một lát thôi mà đã bắt đầu ửng đỏ, in trên làn da trắng ngần lại càng trông chói mắt vô cùng.

Bản thân cô dường như cũng ý thức được điều đó, thế nên sau khi ngồi xuống liền đặt tay lên trên, cố gắng che đi.

"Tôi muốn biết lý do cháu tham gia vào cái nhóm giao lưu kia."

Dáng ngồi của Chúc Tĩnh Ân rất quy củ, cơ thể chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên sô pha. Có lẽ cô vẫn còn chút gò bó.

"Khoảng thời gian trước áp lực của cháu rất lớn, đối diện với nhiều chuyện đều cảm thấy hoang mang. Cho nên cháu muốn tìm một người có thể giải quyết được vấn đề nan giải này giúp cháu, cũng muốn thử xem có thể giải tỏa bớt áp lực không."

"Mong muốn của cháu là giải quyết vấn đề và giải tỏa áp lực sao." Triệu Sùng Sinh tổng kết lại thay cô, "Vậy thì nguồn gốc áp lực của cháu đến từ đâu?"

"Cháu và bạn học cư xử với nhau không được tốt lắm. Mỗi khi đối phương tỏ ra không thân thiện, cháu sẽ theo bản năng mà cho rằng bản thân đã làm sai chuyện gì đó. Cháu dường như không có cách nào phán đoán được rốt cuộc đó có phải là lỗi của cháu hay không nữa."

Nói tới đây, cô khẽ mím môi, ngước nhìn Triệu Sùng Sinh.

Anh bèn ra hiệu cho cô tiếp tục nói.

"Hơn nữa cháu còn hơi hay trì hoãn, những bài tập không thích thì cháu sẽ kéo dài tới tận phút chót, đến lúc không thể không làm nữa thì mới bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy."

"Cháu ý thức được rằng tự dằn vặt nội tâm và trì hoãn là những hành vi không tốt, nhưng cháu lại không có cách nào khống chế bản thân để thay đổi. Vì vậy nên  cháu hy vọng tôi sẽ trói buộc cháu, vào những lúc cần thiết sẽ giúp cháu giải quyết vấn đề, đưa ra lời khuyên, quản thúc và khen thưởng, đúng chứ?"

"Vâng ạ." Cô gật gật đầu, hai tay lại bất giác siết chặt vào nhau. Dáng vẻ tựa như học sinh đối mặt với câu hỏi của giáo viên, luôn nơm nớp lo sợ mình sẽ trả lời không tốt vậy.

Nhưng Triệu Sùng Sinh lại bảo với cô rằng: "Điều này chứng tỏ cháu là một đứa trẻ ngoan, cháu đã cố gắng thay đổi, mà cũng đang nỗ lực tìm kiếm cách giải quyết rồi."

Chúc Tĩnh Ân thoáng ngẩn ngơ.

Những tật xấu khiến cô cứ phải tự kiểm điểm bản thân hết lần này tới lần khác ấy, trong mắt anh thế mà lại là như vậy sao...

"Suy nghĩ của cháu, tôi nghe thấy rồi. Tiếp theo đây tôi có vài điểm yêu cầu, hy vọng Greta sẽ nhớ kỹ." Giọng của anh bớt đi vài phần trầm thấp, lại tăng thêm vẻ nghiêm túc.

"Bất luận là lúc nào, tôi không cho phép cháu nói dối tôi, và cả nói dối chính bản thân cháu nữa. Tôi sẽ rất nghiêm khắc."

Mỗi khi anh nói xong một yêu cầu, cô đều gật đầu đáp "Dạ vâng", mà chẳng hề thắc mắc tại sao.

"Trong suốt quá trình này, sẽ không có sự thâm nhập đâu."

Chúc Tĩnh Ân gần như đáp lại ngay khoảnh khắc giọng anh vừa dứt: "Dạ được, không có cũng không sao."

Cô từng nghe Daisy nói qua, anh bảo có thể cứ cho là anh không làm được chuyện đó đi. Bởi vì lần trước cho dù ở trong trạng thái kia, anh cũng chẳng hề cần cô giúp đỡ. Mặc dù không biết cụ thể là do thời gian của anh không đủ, hay vì lý do nào khác, nhưng cô hoàn toàn có thể chấp nhận việc bỏ qua khâu tiến vào này.

Đây vốn dĩ chẳng phải là vấn đề của anh, vả lại cô hoàn toàn không để tâm đến chút "khuyết điểm" nhỏ bé không đáng nhắc tới này.

Triệu Sùng Sinh không hề bỏ lỡ sự xót xa lóe lên nơi đáy mắt cô. Anh chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô. Giây lát sau, liền nghe thấy cô dò hỏi: "Vậy... chú vẫn sẽ bắt cháu đi xem mắt chứ ạ? Hay là chú sẽ tìm thêm cho cháu một người thím nữa ạ?"

Trong giọng điệu của cô mang theo quá nhiều sự dè dặt, cẩn trọng.

"Mối quan hệ của chúng ta sẽ luôn kéo dài cho đến tận khi cháu học được cách tự chăm sóc bản thân. Đến lúc cháu độc lập rồi, chẳng cần bất kỳ ai quản thúc mà vẫn có thể sống thật tốt thì thôi."

Trái tim Chúc Tĩnh Ân vì câu nói của anh mà như treo lơ lửng mất một nhịp.

Đến lúc đó, mối quan hệ của họ sẽ kết thúc sao? Vậy thì có được rồi lại mất đi, so với việc chưa từng có được, rốt cuộc cái nào sẽ tốt hơn đây?

Có lẽ…

Trong khoảng thời gian này, cứ nỗ lực ghi nhớ anh đi vậy. Như thế thì cho dù tương lai mối quan hệ của họ có thực sự kết thúc, thì chí ít cô cũng đã lưu lại được đoạn ký ức này rồi.

Cô âm thầm nghĩ như thế, khẽ gật gật đầu, tĩnh lặng chờ đợi những lời tiếp theo của anh.

Ánh đèn trong thư phòng sáng rực, thế nhưng đôi mắt màu xám tro của anh dường như lại càng thêm u ám, tựa như một khe vực sâu không thấy đáy.

"Bây giờ nên bắt đầu rồi, Greta à."

Đây chẳng phải là một câu mệnh lệnh ngắn gọn, mà mang ý nghĩa là ngay bây giờ cô mới nên làm như thế.

Bởi vì hành động chủ động vừa nãy của cô chẳng hề nhận được sự cho phép của anh. Mà ngay giờ phút này đây mới là mệnh lệnh cô nên tiếp nhận, chứ chẳng phải mấy cái thứ gọi là giáo trình từng xem trên mạng kia.

Ngay khoảnh khắc này, Chúc Tĩnh Ân dường như đã cảm nhận được sự khác biệt ở anh. Giống như những gì anh nói, khi giai đoạn này bắt đầu, anh sẽ cực kỳ nghiêm khắc.

Mà sự khống chế nghiêm khắc đến nhường này lại vừa vặn là thứ cô khao khát.

Trái tim vốn dĩ đã chẳng hề bình tĩnh của cô lại lơ lửng mất một giây, sau đó liền điên cuồng đập rộn lên.

Vạt váy theo động tác của cô mà khẽ đung đưa. Vừa nãy cô còn đỏ mặt hỏi "Có phải nên cởi quần áo không ạ", nhưng động tác vuốt phẳng vạt váy lúc này mới thực sự là thói quen của cô.

Rõ ràng cô muốn thông qua việc lướt xem dòng chữ của người khác để bản thân trông có vẻ thật giàu kinh nghiệm. Thế nhưng, sự ngây ngô và non nớt trên người cô lại là thứ chẳng có bất cứ điều gì che giấu nổi.

…

"Nói chuyện đi."

Đầu ngón tay Chúc Tĩnh Ân khẽ bấu nhẹ vào chiếc sô pha đang ngồi.

Đúng như những gì anh nói, lúc này anh nghiêm khắc hơn bình thường rất nhiều, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự khoan dung và bao bọc nơi anh.

Anh đang dẫn dắt cô, chứ không phải đang soi mói cô.

"Cháu hiểu rồi ạ."

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn bóng dáng mỏng manh đang khẽ run lên của cô. Anh đang phán đoán trạng thái của cô, đồng thời cũng cân nhắc ranh giới giữa sự thích ứng và nỗi thống khổ nơi cô.

Một khoảnh khắc nào đó, anh bỗng nhớ lại cái ngày cô mất liên lạc ở trường học. Sau khi trở về cô đã nói với anh rằng, cô rất hối hận về những lời đã mượn rượu để nói với anh, mong anh hãy coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Sau khi để cô rời đi, anh liền sai quản gia gọi bác sĩ của cô tới.

Vị bác sĩ vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực tâm lý học này đã nói cho anh biết, triệu chứng lo âu của Chúc Tĩnh Ân vốn dĩ đã kéo dài rất lâu rồi.

Cô không muốn tâm sự vấn đề của mình với bất kỳ ai, thậm chí đối với bác sĩ cũng ngậm miệng không nói lời nào. Nhưng cô lại đang rất cần những định hướng tích cực. Đây là một vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay, nếu không sẽ mang lại ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với quãng đời sau này của cô.

Nếu như anh là người có thể khiến cô chịu cất lời tâm sự, thì anh sẽ là liều "Alprazolam" tốt nhất của cô. Là liều thuốc tác dụng nhanh giúp xoa dịu lo âu, nhưng lại chẳng hề mang theo tác dụng phụ gây nghiện.

__

"Nhớ kỹ cảm giác này nhé."

"Đứng lên đi."

Sắc mặt của anh ta lại trở nên dịu dàng, không còn lời lẽ sắc bén như trước, đồng nghĩa với việc ngày hôm nay đã kết thúc rồi.

Chúc Tĩnh Ân chỉnh trang lại vạt váy cho ngay ngắn rồi chậm rãi đứng lên.

Trên hàng mi cô vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô, chẳng thể nói rõ là vì đau đớn hay do sung sướng nữa.

"Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?" Triệu Sùng Sinh nhìn thẳng vào mắt cô để xác nhận lại.

"Hơi đau một chút." Ánh mắt Chúc Tĩnh Ân thoáng lóe lên tia chớp động khó mà phát giác, cô ngập ngừng lên tiếng hỏi nhỏ.

"Cháu cảm thấy hình như có chút ảnh hưởng đến cháu rồi, lúc ngồi xuống không thoải mái cho lắm..."

Ánh mắt cô chan chứa sự mong chờ.

Hốc mắt còn hơi ửng đỏ, bờ môi cũng bị cô cắn đến mức in hằn cả dấu răng.

"Greta, cháu thật sự rất yếu đuối." Triệu Sùng Sinh đưa ra lời đánh giá như vậy.

Giống hệt như cái tên mà anh đã đặt cho cô, Greta là ngọc trai, một sự tồn tại vô cùng kiều khí mỏng manh. Làn da của cô cũng tựa như ngọc trai vậy, trơn bóng và trắng ngần.

Rất đẹp.

Đẹp đến mức in sâu vào trong tâm trí một cách rõ nét vô cùng.

Anh vẫn ngồi vững vàng trên sô pha, đầu ngón tay khẽ gõ gõ lên đùi mình, "Qua đây."

Triệu Sùng Sinh đã đồng ý với thỉnh cầu của cô.

Trái tim Chúc Tĩnh Ân đập loạn cả nhịp, đôi mắt ngập tràn sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng lại càng thêm trong trẻo.

Cô bước về phía anh vài bước, nhưng không phải nằm lên đùi anh. Mà đột nhiên ôm lấy cổ anh, rúc thẳng vào lòng ngực anh mà ngồi lên đùi.

Thì ra cô đã hiểu lầm chỉ thị của anh mất rồi.

Mùi hương ngọt ngào của hoa súng cứ thế va thẳng vào trong lòng anh, những lọn tóc tơ còn khẽ cọ cọ bên sườn cổ anh.

Bàn tay Triệu Sùng Sinh thoáng khựng lại. Vài giây sau anh mới chậm rãi đặt tay lên lưng cô, khẽ vỗ về.

Một động tác mang theo sự an ủi dỗ dành.

Anh đang xoa bóp giúp cô.

Cô vùi mặt vào hõm cổ anh, chẳng thể phân biệt nổi đó là hơi nóng từ đôi má của cô, hay là nhiệt độ cơ thể anh đang phát sốt.

Chúc Tĩnh Ân có chút hưng phấn.

Cô cảm thấy bản thân dường như đã thân mật với Triệu Sùng Sinh hơn một chút rồi, giữa bọn họ đã chẳng còn giống như trước kia nữa.

Thế nên cô chần chừ một lát, liền mượn khoảnh khắc ấm áp này mà hỏi anh: "Có phải chú không thích cháu xem những nội dung liên quan trên hội nhóm và mạng Internet không ạ?"

Cô có thể cảm nhận được rằng, mỗi khi cô nhắc tới mấy thứ này, anh đều nảy sinh đôi chút khó chịu khó mà nhận ra.

Giọng nói của Triệu Sùng Sinh truyền tới từ đỉnh đầu cô, mang theo chút khàn khàn.

"Tin tức trên mạng thật giả lẫn lộn, tôi hy vọng những điều này đều là do tôi tự tay dạy cho cháu, chứ chẳng phải những thứ cháu tiện tay học lỏm được từ trên mạng."

"Chú sẽ không cảm thấy việc cháu chẳng biết gì cả là quá ngốc nghếch chứ ạ?"

"Cháu có thể hiểu là, sau khi chúng ta thiết lập mối quan hệ này, thì bất kể là trong cuộc sống hay trong chuyện kia, việc tự tay chỉ bảo, giúp đỡ cháu và nhìn thấy cháu trưởng thành, sẽ mang lại cho tôi thành tựu."

Nơi hàng chân mày và khóe mắt Chúc Tĩnh Ân đều ngập tràn ý cười.

"Cháu hiểu rồi, sau này có chuyện gì không hiểu, cháu nhất định sẽ hỏi chú."

"Trước khi bắt đầu, cháu vẫn luôn rất căng thẳng, sợ rằng mình làm không tốt sẽ khiến chú chán ghét. Nhưng những chuyện cháu lo lắng đã không hề xảy ra, trải nghiệm ngày hôm nay cháu thực sự rất thích, thích lắm luôn."

Chúc Tĩnh Ân vừa nói, bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ anh, dùng sườn mặt mình khẽ cọ cọ vào má anh.

Ở đất nước nơi cô sinh ra vốn chẳng có thói quen chạm má.

Đây rõ ràng là cô đang làm nũng với anh.

Tựa như một chú mèo con, dùng cách cọ xát khuôn mặt này để nói cho anh biết rằng, cô rất thích anh.

Còn về việc trái tim vốn dĩ luôn lạnh lùng cứng rắn của Triệu Sùng Sinh liệu có thoáng chốc mềm lòng trong giây phút này hay không, thì chẳng có ai biết được cả.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau