Chúc Tĩnh Ân say mê mãi khoảnh khắc này.
Đây là lần đầu tiên cô ôm anh trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Mùi hương gỗ bạch dương dịu dàng bao bọc lấy cô, rồi len lỏi, tràn ngập trong từng nhịp thở.
Nghe nói nước hoa vương trên cơ thể mỗi người sẽ mang đến những cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vậy nên, hương thơm thanh lãnh ban đầu sau khi hòa quyện cùng hơi ấm từ cơ thể của Triệu Sùng Sinh, liền trở nên vô cùng trầm tĩnh và khắc chế.
Dường như cô lại khắc sâu thêm hình bóng của anh một chút rồi.
Đây chính là hơi ấm cùng hơi thở thuộc về riêng anh, cô thật sự rất thích.
Nhưng thời gian an ủi không kéo dài quá lâu. Suy cho cùng thì trải nghiệm đầu tiên của ngày hôm nay không phải là trừng phạt, vậy nên cũng chẳng nghiêm trọng đến mức cần gấp đôi thời gian xoa dịu.
Triệu Sùng Sinh vỗ nhẹ lên lưng cô: "Được rồi, đừng làm nũng nữa."
Chúc Tĩnh Ân cảm thấy bản thân không hề làm nũng chút nào.
Cô quyến luyến không nỡ rời khỏi người anh, liền nghe thấy anh lên tiếng hỏi: "Gần đây cháu có những bài tập nào cần hoàn thành thế? Hãy liệt kê ra, rồi lên kế hoạch cho từng ngày trong tuần tới nhé."
"Mười phút nữa, mang đến cho tôi xem qua."
Chúc Tĩnh Ân biết anh đang muốn bắt đầu giúp mình cải thiện tật trì hoãn. Cô liền gật đầu, bèn lấy giấy bút bắt đầu viết kế hoạch.
Những môn học về lý thuyết và phê bình nghệ thuật luôn khiến cô đau đầu nhất. Thế nên cô cứ bất giác trì hoãn đến tận phút cuối mới chịu làm. Còn đối với những bài tập vẽ, thì cô thường có thể bắt tay vào làm ngay lập tức.
Vậy nên Chúc Tĩnh Ân bèn chia nhỏ bài tập lý thuyết mà cô ghét nhất ra để hoàn thành trong ba ngày. Hai tuần nữa còn có một bài kiểm tra khái quát lịch sử nghệ thuật, nên cô cần phải bắt đầu ôn tập song song luôn.
Mỗi ngày cô còn phải dành ra một chút thời gian, để vẽ thêm cho những bức tranh trong tủ nữa.
Cô nhanh chóng viết xong kế hoạch ra giấy. Lúc này vẫn còn thừa thời gian trước mười phút, nên cô tiện tay vẽ vài hình người đơn giản sang bên cạnh.
Triệu Sùng Sinh rất nhanh đã xem xong bản kế hoạch trên giấy: "Viết rất tốt, mà cũng rất đẹp mắt nữa. Nhưng tôi đành phải nhắc nhở cháu, trong khoảng thời gian này cháu vẫn cần lên lớp bình thường. Vả lại còn có lớp học lễ nghi và lịch khám của bác sĩ tư nhân, với kế hoạch hiện tại của cháu thì dường như vẫn chưa chừa ra thời gian cho những việc này đâu."
"Nếu ngay tuần đầu tiên mà cháu đã không thể hoàn thành, thì rất có khả năng sẽ làm giảm đi sự tích cực. Cứ thế mãi thì kế hoạch đối với cháu sẽ mất đi tác dụng, bởi vì cháu chẳng còn để tâm đến niềm vui khi hoàn thành kế hoạch nữa."
Chúc Tĩnh Ân thầm nghĩ, anh quả thực là một người quản thúc rất tốt. Anh luôn công nhận cô trước, rồi sau đó mới bắt đầu đưa ra lời khuyên.
Cô liền làm theo đề nghị của Triệu Sùng Sinh mà sửa lại kế hoạch.
Anh xem xong bèn bảo cô: "Bây giờ cháu có thể nghĩ xem mình muốn phần thưởng gì sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy."
Chúc Tĩnh Ân hơi ngẩn ngơ.
Trước kia anh vốn dĩ chẳng bao giờ bận tâm đến quá trình. Anh chỉ tình cờ nhớ ra người ở trọ trong biệt thự này vẫn còn là học sinh mỗi khi vô tình bắt gặp cô, rồi mới ban phát chút sự quan tâm cho phải phép. Nếu thành tích của cô ổn định hoặc tiến bộ, anh liền sai người chọn một món quà thích hợp để tặng cho những cô.
Lý do khiến cô phát hiện ra những món quà ấy không phải do đích thân anh lựa chọn, là vì cô đã từng nhận được hai món quà giống hệt nhau. Đêm đó cô đã trốn trong phòng khóc thầm rất lâu, mà không hề để cho bất kỳ ai biết. Bởi vì cô chỉ là một kẻ xâm nhập vào biệt thự này, nên vốn dĩ làm gì có tư cách đòi hỏi nhiều hơn chứ.
Chúc Tĩnh Ân âm thầm thu dọn lại ký ức cùng tâm trạng.
"Thứ gì cũng được ạ?" Cô khẽ liếc nhìn, bày ra vẻ mặt như thể lúc nào cũng sẵn sàng "sư tử ngoạm" vậy.
"Nói nghe thử xem nào."
Triệu Sùng Sinh ngược lại có chút tò mò xem cô có thể đưa ra yêu cầu gì đây.
Cô thu hết can đảm nói: "Cháu muốn một ngày bên cạnh chú."
Vì sợ anh không đồng ý, nên cô lập tức bổ sung thêm: "Chú không cần phải dành thời gian rảnh rỗi để ở bên cháu đâu. Lúc chú bận làm việc thì cháu sẽ tự tìm việc để làm, chỉ cần cho phép cháu ở cạnh chú là được rồi ạ."
Gần như không thể nhìn thấy, đôi mắt của anh xẹt qua một tia cười vụn vỡ, nhưng lại lướt qua trong chớp mắt, thế nên chẳng hề bị bất cứ ai phát hiện ra.
"Được thôi."
Nhưng đây là phần thưởng. Vậy nên Triệu Sùng Sinh lại nhắc nhở cô thêm lần nữa: "Bất luận là vì lý do gì, một khi cháu không hoàn thành, thì cháu cần phải chấp nhận hình phạt đấy nhé."
"Bây giờ cháu nên đi nghỉ ngơi đi."
Thực ra cô rất muốn hỏi anh xem có thể ôm thêm một lát nữa không. Nhưng cô cảm thấy làm như vậy thì hơi tham lam quá, thế nên cô chỉ đành nói: "Chúc ngủ ngon, thưa chú ạ."
Cô như nguyện nhận được lời đáp lại từ Triệu Sùng Sinh.
"Ngủ ngon nhé, Greta."
Cô từ thư phòng bước ra, rồi rũ mắt nhìn tờ giấy trong tay. Kế hoạch rất tốt đẹp, mà gánh nặng cũng không hề lớn.
Chúc Tĩnh Ân cảm thấy bản thân chắc chắn có thể hoàn thành. Cô không muốn Triệu Sùng Sinh nghĩ rằng kế hoạch đầu tiên của cô chỉ là thùng rỗng kêu to, lại càng không muốn bị anh trừng phạt chút nào. Hễ cứ nghĩ đến chuyện này, cô lại theo bản năng cảm thấy chẳng hề vui vẻ chút nào.
Nhưng cô thật sự không thể ngờ rằng, hình phạt đầu tiên lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa vấn đề lại chẳng hề xuất phát từ chuyện này.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Ngày hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh rồi rải rác khắp phòng ngủ.
Chúc Tĩnh Ân chậm rãi tỉnh giấc. Cô ngắm nhìn những vệt sáng rơi bên mép giường, bèn vươn tay ra để cảm nhận độ ấm của chúng.
Cô mơ màng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cô và Triệu Sùng Sinh đã thiết lập một bước tiến mới trong mối quan hệ. Sự thân mật nhường ấy, giống như một giấc mộng hư ảo chẳng hề chân thực.
Ánh nắng lúc gần trưa đã mang theo nhiệt độ thực sự, rơi vãi trên mu bàn tay tạo nên cảm giác nóng ran nhè nhẹ. Dưới làn da lộ rõ sắc máu cùng những đường gân xanh, tựa như có thể cảm nhận được dòng máu đang hòa quyện chảy xuôi trong cơ thể.
Đến lúc này cô mới cảm nhận được một chút chân thực.
Chúc Tĩnh Ân liền vùi mặt vào gối rồi cọ cọ vài cái.
Thế mà lại là sự thật, chỉ cần nghĩ đến điểm này thôi cũng đủ khiến tâm trạng của cô bất giác vui vẻ hẳn lên rồi nghen.
Cô đã dặn dò quản gia từ trước, rằng sau khi học kỳ này bắt đầu sẽ có rất nhiều bài tập vẽ và nhận xét tranh, nên đôi khi sẽ phải vẽ đến tận khuya. Do đó vào những buổi sáng không có tiết, quản gia và người hầu sẽ không đến gọi cô dậy.
Hôm nay không đến trường. Sau khi rời giường làm vệ sinh cá nhân, cô liền đi đến phòng tranh, rồi cất bức tranh trên giá vào tủ chứa đồ.
Đây là bức tranh cô vẽ sau khi từ thư phòng trở về. Bởi vì mỗi lần tiếp xúc với Triệu Sùng Sinh xong, cô đều vô cùng khẩn thiết muốn ghi chép lại hình bóng của anh.
Trước khi khép lại cửa tủ, cô lại một lần nữa không kìm lòng được mà vươn tay chạm nhẹ lên bề mặt bức tranh.
Người đàn ông mang dáng vẻ của con lai, cùng với tỷ lệ vàng vô cùng hoàn hảo. Làn da trắng đặc trưng của dòng máu Đức cùng hốc mắt sâu thẳm. Xương chân mày cao vút tự mang theo bóng râm, càng khiến người ta khó lòng nhìn thấu được đôi mắt sắc lạnh và nhạt nhòa ấy, liếc mắt một cái liền như rơi vào vực sâu không đáy.
Vì là con lai, nên màu tóc của anh cũng tối màu hơn. Điều này càng làm tôn lên dáng vẻ thanh nhã và đầy quý phái của anh.
Thỉnh thoảng Chúc Tĩnh Ân cũng sẽ cảm thấy hơi tiếc nuối.
Cô đã từng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của anh. Nhưng mà cô lại chỉ có thể dùng cọ vẽ để lưu giữ dáng vẻ của anh thôi. Giá như có thể lưu giữ lại thêm chút gì đó thì tốt biết mấy.
Chúc Tĩnh Ân thu dọn mọi thứ một cách đầy ngăn nắp. Sau khi kiểm tra khóa cửa phòng tranh đã được đóng chặt, cô mới thong thả bước xuống lầu.
Quản gia báo rằng trưa nay Triệu Sùng Sinh sẽ dùng bữa tại biệt thự. Hơn một tiếng nữa là đến giờ ăn trưa rồi, vậy nên quản gia chỉ dặn nhà bếp chuẩn bị một miếng bánh pancake kem nhỏ thôi.
Chúc Tĩnh Ân vừa mới ăn được hai miếng, thì Triệu Sùng Sinh đã đột nhiên xuất hiện.
Tâm trạng của cô vui vẻ đến mức khó tin, bèn mỉm cười chào hỏi anh: "Chú ạ."
Triệu Sùng Sinh chỉ thản nhiên lên tiếng đáp lời, rồi kiên nhẫn đợi cô ăn xong. Dường như anh có lời muốn nói với cô, nhưng anh vốn chẳng phải kiểu người lớn thích dạy dỗ trẻ nhỏ trên bàn ăn.
Triệu Sùng Sinh diện trên người một bộ vest cổ ve xếch, cực kỳ tôn lên khí thế của anh. Áo sơ mi, áo gile cùng cà vạt đều được trang bị đầy đủ. Nhìn anh, Chúc Tĩnh Ân hoàn toàn có thể lĩnh hội được câu nói "càng mặc nhiều càng gợi cảm" là thế nào.
Sự đối lập đầy sức hút giữa vẻ ngoài trí tuệ và sự quyến rũ ấy, không lúc nào là không thu hút ánh nhìn của cô.
Cô ăn xong miếng bánh pancake nhỏ xíu kia, rồi dùng khăn giấy lau miệng. Hai tay cô đặt ngay ngắn trên đùi, dáng ngồi vô cùng ngay thẳng, trông hệt như một dáng vẻ ngoan ngoãn đang chờ đợi nghe anh lên tiếng.
Triệu Sùng Sinh làm ra vẻ vô tình cất tiếng hỏi: "Tối hôm qua sau khi từ thư phòng trở về, cháu đã làm những gì vậy?"
Chúc Tĩnh Ân mím nhẹ môi. Bàn tay cô bất giác siết chặt, mà giọng nói cũng yếu dần đi: "Dạ, vẽ tranh trong phòng ạ."
"Chỉ có vậy thôi sao?" Anh nhìn chằm chằm vào nét mặt của cô, rồi trầm giọng gặng hỏi.
Anh hỏi như vậy là đã biết chuyện gì rồi sao...
Không đâu, chắc chắn anh sẽ không biết được đâu.
Chúc Tĩnh Ân thoáng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra sự thật.
Quá trình ngày hôm qua tựa như đã mở ra chiếc hộp Pandora vậy. Có một vài thứ dần trở nên mất kiểm soát mất rồi. Sự tiếp xúc giữa anh và cô tối qua, căn bản không thể khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Thì ra cô lại tham lam với dục vọng của chính mình đến vậy, cô thực sự vô cùng khao khát mọi thứ thuộc về anh.
Cô nằm trên giường, rồi tưởng tượng ra cảnh anh ôm cô vào lòng giống như lúc ở trong thư phòng, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh mơn trớn trên sống lưng cô. Cô sẽ hoàn toàn đắm chìm trong vòng tay của anh, cho đến khi đôi mắt ngập tràn ngấn lệ của cô ngước nhìn anh, tựa như đang bị ngăn cách bởi một tầng sương mù mờ ảo.
Thế nhưng tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng của riêng cô mà thôi. Cảm xúc của cô đều do những món đồ chơi lạnh lẽo mang lại, anh căn bản chẳng hề dẫn dắt cô khám phá những cảm nhận kia. Cô không hề thỏa mãn với những gì Triệu Sùng Sinh đã trao cho, mà lại tham lam khao khát nhiều hơn thế nữa.
Đây mới chính là sự thật.
Tuy nhiên chuyện này thực sự quá xấu hổ rồi. Cô hoàn toàn không biết nên mở miệng nói ra thế nào nữa.
"Ân..."
Chúc Tĩnh Ân cúi gằm mặt. Tầm mắt của cô có chút trôi dạt vô định, mà giọng nói cũng lộ rõ vẻ thiếu tự tin. Từ đầu đến cuối cô vốn dĩ chẳng hề biết nói dối.
"Ngẩng đầu lên."
Giọng điệu của Triệu Sùng Sinh càng trở nên thản nhiên và lạnh nhạt hơn bất cứ lúc nào hết. Trong đôi mắt màu sương mù ấy hoàn toàn chẳng thể phản chiếu ra chút cảm xúc nào.
"Tôi đã từng dạy cháu là không được phép giấu giếm, có đúng không?"
Hơi thở của Chúc Tĩnh Ân phút chốc trở nên dồn dập hơn. Trái tim cô tức thì treo lơ lửng trên không trung. Dưới ánh nhìn tĩnh lặng đến mức quá đáng của anh, cô liền cảm nhận được một nỗi hoảng sợ chưa từng có. Sống lưng của cô cứng đờ, đôi bàn tay cũng bất giác run rẩy.
Chắc chắn anh đã phát hiện ra cô đang nói dối rồi.
Triệu Sùng Sinh không hề bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi nào của cô. Giọng điệu của anh càng thêm phần nghiêm khắc: "Tôi hỏi cháu lại một lần nữa, tối qua sau khi trở về cháu đã làm những gì?"
Cô cắn chặt môi, phải mất một lúc lâu mới dám mở miệng nói.
Bởi vì cách đó không lâu bọn họ mới gặp nhau. Vậy nên khuôn mặt của anh, bàn tay của anh, hay thậm chí là hướng đi của những đường gân xanh trên mu bàn tay, cho đến từng đường nét kết cấu của làn da anh, đối với từng bộ phận của anh, cô đều nhớ rõ ràng đến thế.
Cô không thể kiềm chế nổi bản thân. Anh đã phát hiện ra cô nói dối rồi, cô không dám tiếp tục giấu giếm nữa, nên đành phải khai báo mọi chuyện một cách thành thật với anh.
Triệu Sùng Sinh vắt chéo hai chân rồi tựa người ngồi đó. Anh toát lên vẻ cao quý đến mức chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn chứ không thể với tới. Vậy mà cô lại đang ở đây thuật lại những suy nghĩ báng bổ của mình dành cho anh.
Chúc Tĩnh Ân rốt cuộc cũng khai báo xong tội lỗi của mình.
Bầu không khí lại một lần nữa ngưng đọng trong câm lặng. Trái tim cô treo lơ lửng giữa không trung mà không ngừng đong đưa, đành nhẫn nhịn chờ đợi lời phán quyết dành riêng cho mình.
Triệu Sùng Sinh nhấc cổ tay lên liếc nhìn thời gian. Lúc anh đưa mắt nhìn cô lần nữa, màn sương mù dày đặc đọng trong ánh mắt kia tựa như muốn cuốn lấy cô rồi kéo thẳng xuống vực sâu hun hút.
"Dẫn tôi đi xem món đồ đó đi."
Triệu Sùng Sinh cố ý giảm chậm ngữ điệu, nhưng lại khiến hơi thở của cô phút chốc nghẹn lại.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Trong chiếc tủ ở phòng ngủ của Chúc Tĩnh Ân có một ngăn kéo được khóa kín. Bên trong chứa những món đồ mà cô đã lần lượt mua về trong hai năm qua. Mỗi lần dùng xong cô đều thu dọn cẩn thận, rồi cất giữ gọn gàng vào trong này.
Cùng với một tiếng "tít", khóa mật mã đã được mở ra.
Những món đồ riêng tư của cô liền được phơi bày ngay trước mắt anh.
Mặc dù đó chỉ là những món đồ rất bình thường với những công dụng khác nhau, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ vì điều này. Trẻ em Đông Á đối với rất nhiều chủ đề đều không thể đối mặt một cách thản nhiên, cho dù biết rõ chuyện đó chẳng có gì to tát, hay chẳng hề quan trọng, thì bọn chúng vẫn luôn chọn cách giữ mồm giữ miệng.
Cô lén lút quan sát sắc mặt của Triệu Sùng Sinh.
Tuy rằng trước đây anh cũng từng nhìn thấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng mà cô quên không cất đi, thế nhưng tình hình lúc này hoàn toàn không giống như vậy. Việc bị bắt quả tang rồi còn để cho anh tận mắt nhìn thấy mấy thứ đồ này, khiến cả khuôn mặt lẫn đôi tai cô đều đỏ ửng nóng ran. Đồng thời trong lòng cô vẫn luôn căng thẳng bất an vô cùng, bởi cô không biết liệu anh có đang tức giận hay không.
Đây cũng là lần đầu tiên anh bước vào phòng của cô kể từ sau lần đó. Cũng may là trong phòng không tính là bừa bộn cho lắm.
"Cháu thường dùng chúng trong trường hợp nào?"
Triệu Sùng Sinh chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn. Chiều cao 1m92 của anh hiện diện ngay bên cạnh cô, lớp bóng râm bao phủ xuống, khiến cho một không gian vốn đang rộng rãi bỗng trở nên chật hẹp bức bối. Chúc Tĩnh Ân cảm thấy có phần áp lực, bèn bất giác thả nhẹ nhịp thở.
"Bình thường những lúc áp lực quá lớn dẫn đến mất ngủ, nếu dùng thì cháu sẽ tạm thời không suy nghĩ lung tung nữa, nên có thể giúp bản thân dễ ngủ hơn ạ."
"Nhưng ngày hôm qua cháu không hề xuất hiện tình trạng lo âu. Cháu chỉ đơn thuần là muốn sử dụng nó mà thôi."
"Vâng ạ..." Giọng nói của cô rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy được.
Triệu Sùng Sinh thong thả thu hồi lại tầm mắt từ phía ngăn kéo, rồi quay sang nhìn cô: "Cháu đã vì chuyện này mà nói dối đấy."
Cô chỉ là cảm thấy không thể mở lời được, chứ chẳng hề có ý muốn lừa dối anh. Nhưng nét mặt của anh lúc này thực sự quá lạnh nhạt, nên Chúc Tĩnh Ân cảm thấy bản thân không nên tiếp tục ngụy biện nữa: "Cháu xin lỗi ạ..."
Triệu Sùng Sinh khẽ gật đầu, trong ánh mắt chẳng hề vương chút nét tức giận nào.
Cô cứ tưởng rằng sự thành thật khai báo của mình đã khiến anh nguôi giận rồi, bèn âm thầm muốn thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng giây tiếp theo…
Chúc Tĩnh Ân lại nghe thấy âm thanh lạnh lẽo chẳng hề mang theo chút hơi ấm nào của anh.
"Greta."
"Hành vi lừa gạt là không đúng đâu nhé."
Lời này so với thái độ của anh tối qua, hoàn toàn chẳng hề giống nhau. Đây không phải là một trải nghiệm có chừng mực, mà là "hậu quả của việc phạm lỗi" thực sự.
Triệu Sùng Sinh đã từng bảo với cô là phải luôn thẳng thắn thành thật. Vậy mà ngay ngày thứ hai sau khi thiết lập mối quan hệ, cô đã phạm phải vấn đề mà anh đã từng nhấn mạnh.
Cô tức thời hoảng hốt lên: "Cháu biết lỗi rồi ạ..."
"Tôi không muốn phải nhắc lại lần thứ hai đâu."
Vẻ ngoài quý ông ôn hòa mà cô từng biết rõ, lúc này đã hoàn toàn tan biến chẳng thấy tăm hơi. Triệu Sùng Sinh của hiện tại chỉ còn lại sự lạnh lùng và nghiêm khắc đến mức không hề nể tình. Chúc Tĩnh Ân vừa hoảng sợ, nhưng lại chẳng dám làm trái lời anh.
Nước mắt cô không kìm được mà trào ra. Nỗi hoảng sợ gần như đã nhấn chìm lấy cô, còn trong tâm trí lại chất đầy những suy nghĩ vụn vặt.
Cô phạm lỗi rồi, mà còn là lỗi lầm anh đã từng nhấn mạnh nữa chứ. Thế nhưng trong khoảnh khắc lựa chọn giấu giếm, cô chỉ mải bận tâm đến việc những chuyện ấy thật đáng xấu hổ, mà vô tình quên mất anh đã từng yêu cầu không được phép nói dối.
Anh tức giận rồi.
Vậy sau khi tức giận xong thì sao? Liệu anh có giống như bố mẹ mà vứt bỏ cô không? Liệu anh có giống như bố cô mà ném cô ra nước ngoài rồi mặc kệ chẳng thèm quan tâm đến nữa hay không? Cô lại bắt đầu suy đoán lung tung, nhưng mà cô căn bản không thể kiểm soát nổi.
Triệu Sùng Sinh dùng tư thế kẻ bề trên nhìn xuống cô. Anh nhìn vành mắt đã ửng đỏ cùng đôi bờ vai đang run rẩy của cô. Sắc mặt của anh dường như chẳng hề có chút biến sắc nào.
Anh điềm tĩnh nói xong quy tắc: "Nghe hiểu chưa?"
Chúc Tĩnh Ân bật khóc rồi gật gật đầu. Nhưng trên thực tế cô đã chẳng còn khả năng suy nghĩ nữa. Thậm chí cô cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại như thế này. Cô thực sự quá sợ hãi, nhưng lại chẳng thể tìm ra nguyên do.
Cảm giác nôn nóng quen thuộc dần ngấm sâu vào trong tận xương tủy, khiến cô không ngừng run lên bần bật.
Triệu Sùng Sinh cau mày: "Trả lời đi."
Nhịp thở của cô bỗng chốc trở nên dồn dập: "Dạ vâng..."
Thế nhưng trạng thái lúc này của Chúc Tĩnh Ân rõ ràng là có chút không bình thường.
Chỉ là đếm số trong phạm vi từ năm trở xuống thôi, mà cô cũng chẳng thể tiến hành cho đàng hoàng. Càng hoảng hốt thì lại càng phạm sai lầm, mà càng phạm sai lầm thì lại càng thêm phần hoảng hốt. Một vòng lặp luẩn quẩn cứ hệt như quả cầu tuyết ngày càng lăn càng lớn.
Triệu Sùng Sinh nhìn con người đang không ngừng run rẩy, thậm chí gần như cuộn tròn cả cơ thể lại, lông mày anh triệt để nhíu chặt vào nhau.
"Bắt đầu lại đi."
Lòng bàn tay và da thịt bị ngăn cách bởi một lớp vải mỏng manh, phát ra âm thanh trầm đục. Chúc Tĩnh Ân khóc vô cùng thương tâm, nỗi sợ hãi hoàn toàn che lấp đi mọi lý trí của cô mất rồi.
Cô không ngừng lặp đi lặp lại những từ "xin lỗi", "chú". Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Ở một góc khuất mà cô không nhìn thấy, Triệu Sùng Sinh bỗng khựng lại giây lát.
Anh nhắm nhẹ đôi mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, đáy mắt anh lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như thường. Anh đỡ cô đứng dậy: "Đợi khi nào cháu nín khóc, chúng ta sẽ nói chuyện."
Tiếng nức nở của Chúc Tĩnh Ân hoàn toàn không thể kiểm soát được. Bàn tay cô bất giác nắm chặt lấy lớp vải trên ống quần âu của anh. Thân hình của cô quá mỏng manh, cảm giác xương xẩu trên sống lưng hiện lên vô cùng rõ rệt, cứ thế nhấp nhô lên xuống theo từng cơn nức nở.
Phải mất một lúc lâu cô mới dần bình tĩnh lại. Cô dè dặt ngước nhìn Triệu Sùng Sinh. Anh chạm mắt với cô, rồi cất giọng trầm ổn chẳng vương chút cảm xúc nào:
"Trạng thái của cháu ngày hôm qua tuy có căng thẳng nhưng không hề sợ hãi. Toàn bộ quá trình diễn ra cháu đều cảm thấy rất vui vẻ. Thế nhưng ngày hôm nay mới chưa đi được một nửa quãng đường."
"Cháu lại đang vô cùng kháng cự."
Anh không phải đang dò hỏi, mà là đang trực tiếp khẳng định với cô.
"Hậu quả của bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không vì tiếng khóc của cháu mà thay đổi đâu. Thậm chí sự phản kháng mà cháu thể hiện ra, vốn không phải để giảm bớt hình phạt, mà là vì sợ hãi và chống đối. Nếu cứ tiếp tục thì chỉ khiến cháu cảm thấy buồn bã và đau đớn, mà tôi cũng sẽ vì sự gián đoạn này mà cảm thấy không thoải mái."
"Có lẽ những điều này đối với cháu không quá cần thiết. Cháu có thể suy nghĩ lại xem liệu có cần tiếp tục một mối quan hệ như thế này nữa hay không. Chuyện này là từ hai phía. Chỉ khi cả hai chúng ta đều muốn thực hiện, thì nó mới có ý nghĩa. Tôi hy vọng bản thân đã nói rất rõ ràng rồi."
Hơi thở của Chúc Tĩnh Ân trong khoảnh khắc liền ngưng bặt. Nỗi buồn tủi trải ngợp trời đất bỗng ồ ạt kéo đến xâm chiếm lấy tâm trí cô.
Hình như cô lại làm hỏng chuyện rồi. Anh bảo cô suy nghĩ lại về mối quan hệ này, nghĩa là bọn họ vừa mới trở nên thân thiết hơn một chút, thì lại phải quay về vạch xuất phát ư? Cô không can tâm, cô chẳng muốn suy nghĩ lại chút nào. Anh đối với cô chính là sự tồn tại vô cùng cần thiết mà.
Chúc Tĩnh Ân không biết nên làm thế nào, bèn nắm siết chặt lấy bàn tay Triệu Sùng Sinh, hệt như người chết đuối với được cọc gỗ cứu sinh.
Hầu như theo bản năng mà cô đã thốt ra tiếng lòng của mình: "Cháu không muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta. Cháu chỉ là cảm thấy... Cháu chỉ là cảm thấy chú quá đáng sợ, nên cháu rất sợ hãi."
"Cháu sợ chú sẽ vì lỗi lầm của cháu mà ghét bỏ cháu, rồi sau đó bảo với cháu là chú không cần cháu nữa. Có phải bây giờ chú đang muốn vứt bỏ cháu rồi không ạ? Đó có phải là cách nói tế nhị của cháu không? Có lẽ đây là do cháu suy nghĩ lung tung, nhưng cháu thật sự cảm thấy vô cùng sợ hãi về điều đó."
"Cháu không muốn phải suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta đâu ạ."
"Cháu biết lỗi rồi. Xin chú hãy cho cháu thêm một cơ hội nữa đi, cháu cầu xin chú đấy."
Chúc Tĩnh Ân khẽ đong đưa mảnh vải ống quần âu đang nắm siết chặt trong tay. Hệt như đó chính là chiếc phao cứu sinh của đời cô vậy.
Cô nghẹn ngào gọi anh: "Chú ơi."
"Chú..."
Vành mắt và chóp mũi của cô đều đỏ ửng vì khóc. Trên khuôn mặt tràn ngập những giọt nước mắt lăn dài. Triệu Sùng Sinh chẳng hề mảy may nhúc nhích, tựa như những điều này hoàn toàn không thể làm lay chuyển anh dù chỉ một phần.
Hồi lâu sau anh mới chịu mở miệng. Giọng nói mang theo nét trầm lắng khó lòng phát hiện ra, lại ẩn chứa chút nghẹn ngào thoang thoảng: "Lần cuối cùng thôi đấy."
…
Anh nhìn mảng ửng đỏ sưng tấy lộ ra dưới lớp vải trắng, rồi chầm chậm cất lời: "Cho cháu một phút, để bình tĩnh lại."
Chúc Tĩnh Ân vội vàng lau đi những giọt lệ trên mặt. Cô hít thở sâu vài lần để giúp bản thân khôi phục tâm trạng nhanh hơn.
"Nói tôi nghe thử, hôm nay cháu đã phạm phải lỗi gì nào."
"Cháu đã nói dối ạ."
"Chú đã từng hứa hẹn với cháu rằng không được nói dối chú và cũng không được nói dối chính mình. Nhưng hôm nay vì xấu hổ mà cháu đã che giấu sự thật, cháu đã không làm được sự thẳng thắn đó. Đáng lẽ ra cháu nên nói cho chú biết những gì cháu khao khát, đây cũng là lỗi lầm khi cháu không chịu nhìn thẳng vào dục vọng của bản thân."
"Hơn nữa cháu đã không tin tưởng chú, chỉ vì sợ hãi nên mới kháng cự chú."
Vừa nói, nước mắt của cô lại hoàn toàn không kìm được mà trào ra. Mảnh thảm trước mặt đều bị nước mắt của cô làm cho ướt sũng. Thậm chí chính cô cũng cảm thấy bản thân thể hiện thực sự quá tồi tệ.
Mới chỉ là ngày thứ hai bọn họ thiết lập quan hệ thôi, thế mà cô lại tệ hại đến mức này.
Thế nhưng Triệu Sùng Sinh lại vươn tay về phía cô: "Lại đây nào."
Chúc Tĩnh Ân khẽ sửng sốt. Những giọt lệ đọng trong hốc mắt tựa như muốn trào tuôn ra. Triệu Sùng Sinh chỉ nhàn nhạt nhìn cô, tĩnh lặng chờ đợi phản ứng từ cô.
Có phải là anh muốn an ủi cô không nhỉ?
Chúc Tĩnh Ân không chắc chắn lắm.
Phạm lỗi rồi mà cũng có thể nhận được sự an ủi ư?
Cô mang theo tâm thái thăm dò mà đặt tay lên lòng bàn tay anh. Anh liền khép lại bàn tay to lớn rồi bao bọc lấy đôi tay nhỏ bé của cô. Cô mượn theo sức lực của anh mà đứng dậy, rồi nhào thẳng vào vòng tay anh, gắt gao ôm chặt lấy anh thật chặt.
Triệu Sùng Sinh vỗ nhẹ lên tấm lưng cô, cứ thế im lặng ôm cô một lát. Bầu không khí tĩnh mịch đến mức tựa như có thể nghe rõ từng nhịp đập nơi con tim của cả hai.
"Kể tôi nghe, cháu đang nghĩ gì thế."
Chúc Tĩnh Ân ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Liệu chú có cảm thấy cháu không còn là một đứa trẻ ngoan nữa không?"
"Thế cháu có phải là một đứa trẻ ngoan không?"
"Cháu là một đứa trẻ ngoan mà, cháu sẽ thật ngoan ngoãn."
Sắc mặt Triệu Sùng Sinh đã hiền hòa trở lại. Vẻ nghiêm khắc cách đây không lâu dường như đã bốc hơi đi đâu mất: "Hãy tiếp tục duy trì nhé, bé ngoan."
Anh khẽ khàng lau đi giọt lệ đọng trên hàng mi cô: "Không cần phải tiếp tục phỏng đoán xem liệu tôi có chán ghét cháu hay không đâu."
"Đối với vấn đề này, bất cứ lúc nào cháu cũng có thể trực tiếp xác nhận với tôi."
Từng câu từng chữ của anh không ngừng va đập trong lồng ngực cô, làm cho cô chấn động đến mức rất lâu vẫn chẳng thể lấy lại tinh thần. Cô có thể xác nhận với anh bất cứ lúc nào... Từ trước đến nay chưa từng có ai bảo với cô như vậy.
Lời nói của anh chính là đang gián tiếp truyền đạt rằng, cô có bướng bỉnh hay nhạy cảm cũng chẳng sao cả, cô cứ việc xác nhận với anh bất cứ lúc nào, rồi anh sẽ hết lần này đến lần khác trả lời cho cô nghe.
Triệu Sùng Sinh tiếp tục cất tiếng hỏi: "Hôm qua vẫn chưa đủ, có đúng không?"
Cô chậm rãi gật đầu.
"Bây giờ còn muốn nữa không?"
"Thế nhưng cháu nói dối nên phạm lỗi mất rồi..."
Anh không nương theo lời của cô: "Cháu chỉ cần trả lời muốn hay là không muốn."
"Muốn ạ."
Triệu Sùng Sinh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô: "Có lẽ cháu có thể xem đây là phần thưởng cho việc cháu đã tự kiểm điểm bản thân."
…
Khung cảnh trước mắt và bức tranh cô vẫn luôn ảo tưởng dần dần chồng chéo lên nhau. Cô hoàn toàn chẳng phân biệt nổi đâu là sự tưởng tượng của mình, đâu mới là hiện thực nữa rồi.
Âm thanh của anh pha chút khàn khàn, tựa như đang dỗ dành dụ dỗ vậy: "Sau này mỗi lần sử dụng đều phải nhận được sự cho phép của tôi đấy."
Chúc Tĩnh Ân cắn chặt bờ môi rồi khẽ gật đầu.
Triệu Sùng Sinh liền vỗ vào cô một cái. Rất nhẹ nhàng.
"Trả lời."
Giọng nói của cô không thể kìm nén được nữa: "Vâng ạ..."
Cô cứ thế lạc lối giữa màn sương mù ảo ảnh đó. Đâu chỉ có mỗi Chúc Tĩnh Ân đắm chìm trong cảm giác này. Phản ứng của cô thực sự quá lớn lao.
Đến mức Triệu Sùng Sinh cảm thấy dường như anh chỉ cần lắng nghe những âm thanh đó của cô thôi, là......
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]