Chương 16: "Điều em quan tâm là suy nghĩ của bạn học, hay là suy nghĩ của tôi đây?"

Chương trước Chương trước Chương sau

Cô cảm nhận rõ ràng trái tim trong lồng ngực đang đập kịch liệt, máu dường như sôi sục lên, thế nên cả người đều nóng ran.

Triệu Sùng Sinh đang trao cho cô điều mà cô hằng khao khát.

Trong nhận thức của Chúc Tĩnh Ân, cô chưa từng có quyền đòi hỏi thế giới bên ngoài. Trong những "ngôi nhà" cô từng sống ngắn ngủi ấy, cô luôn là người ngoài rìa, là kẻ tàng hình chẳng được ai nhìn thấy.

Cô giống như đứa trẻ ngoan "con nhà người ta" trong miệng các bậc phụ huynh. Thành tích môn chuyên ngành của cô rất xuất sắc, nhu cầu lại cực kỳ thấp. Về mặt vật chất, cô chưa từng mở miệng nói muốn thứ gì, mà cũng chẳng bao giờ đưa ra yêu cầu đối với bất kỳ mối quan hệ nào.

Nhưng dưới những biểu hiện bề ngoài ấy, lại kìm nén khao khát mà chính cô cũng không tự biết. Đó là khao khát được người khác quan tâm, khao khát một mối quan hệ dài lâu, cùng với khao khát giải tỏa mọi áp lực và cảm xúc.

Giống như một chiếc lò xo bị ép đến cực điểm, tới một lúc nào đó thì sẽ bật nảy lên gấp bội.

Thế nhưng Triệu Sùng Sinh lại muốn cô nhìn rõ nội tâm của mình, muốn cô thản nhiên nói ra suy nghĩ thật lòng mà không hề né tránh.

Mọi cảm nhận đều sâu sắc đến vậy, khiến cô chìm đắm không thể tự dứt ra được.

Chúc Tĩnh Ân từ trước đến nay chưa từng biết giọng nói của mình lại có thể mềm mại đến thế.

Nơi biệt thự này quá yên tĩnh, nên cô nghi ngờ giọng nói sẽ xuyên qua căn phòng này mà lọt vào tai người khác. Vậy nên cô cắn chặt môi, không muốn để phát ra bất cứ tiếng động nào.

Triệu Sùng Sinh nâng cằm cô lên. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào đáy mắt cô, tựa như muốn nhìn thấu mọi cảm nhận và suy nghĩ trong cô.

Bụng ngón tay khẽ cọ qua môi cô. Giọng nói của anh hơi khàn đi, có lẽ anh cũng đang kiềm nén điều gì đó.

"Greta."

Tâm trí của Chúc Tĩnh Ân hơi mơ màng, đôi môi khẽ mở. Những cảm nhận trong não bộ không ngừng dồn nén, khiến mọi phản ứng đều trở nên mất tự chủ.

Cô chỉ là muốn gần gũi với anh thêm một chút, chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa thôi.

Ánh nắng ban trưa đã bị tấm rèm cửa dày nặng cản lại bên ngoài.

Trong ngôi nhà an toàn quen thuộc và thuộc về riêng cô này, anh đang dẫn dụ cô rơi vào vực thẳm.

Nếu cứ mãi như thế này thì thật tốt biết bao nhỉ!

Chỉ có hai người họ thôi.

Chỉ có Derek và Greta mà thôi.

Cô khẽ cắn lên đầu ngón tay anh.

Chiếc răng khểnh sắc nhọn như răng mèo con cắm vào bụng ngón tay, mang theo cảm giác đau đớn nhỏ bé nhưng lại kích thích mãnh liệt đến dây thần kinh của anh.

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh tối sầm lại. Anh tựa như một con thú dữ đang thu mình, đã sớm nhắm chuẩn con mồi thuộc về mình trong sương mù, chỉ chờ đợi thời cơ để đi săn.

Mà chú mèo con lại hoàn toàn không hay biết gì về mối nguy hiểm mình đang gặp phải.

Giờ phút này, thứ cô có được không chỉ là khung cảnh đọng lại dưới ngòi bút, mà là một Triệu Sùng Sinh chân thật và sống động đến vậy. Nhiệt độ cơ thể, mùi hương, nhịp điệu của anh đều được cô cảm nhận rõ nét. Nhịp tim của anh mất đi sự bình tĩnh vốn có, mà hơi thở cũng vì cô trở nên dồn dập.

Mùi hương gỗ bạch dương lạnh lẽo hòa quyện cùng vị ngọt ngào của hoa súng.

Chúc Tĩnh Ân không biết phải miêu tả ra sao, chỉ thấy hương thơm ngọt ngào đã trung hòa sự lạnh lẽo ấy. Cảm giác mập mờ vương vấn, khiến cô cảm thấy vô cùng đắm chìm.

Cô bất giác tựa vào anh ngày càng gần.

Giống như đang dẫm lên những đám mây trôi lơ lửng, rồi bỗng chốc hụt hẫng một nhịp.

Mọi thứ đều trở nên trống rỗng.

Chúc Tĩnh Ân mở đôi mắt mơ màng nhìn anh, rồi quen miệng gọi: "Anh..."

Giọng nói vang lên bên tai cô: "Cháu nên gọi tôi là gì đây hả?"

Khi có người ngoài, cô gọi anh là chú. Nhưng dạo gần đây, cô thường xưng hô với anh là anh.

Vậy còn lúc này thì sao, chỉ có cô và anh thôi mà.

Trong đầu cô bất giác hiện lên danh xưng đó.

__

Chúc Tĩnh Ân mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, rồi theo bản năng ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh. Hơi thở của cô vẫn còn hơi không ổn định. Cô ngồi trên đùi Triệu Sùng Sinh, nghe rõ mồn một nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Chất liệu bộ vest cao cấp may thủ công rất tinh tế, chẳng biết liệu có thể làm sạch được nữa hay không, hay sẽ vì chuyện này mà hỏng mất nhỉ?

Cô cảm thấy chỗ bị thương hơi đau nên bèn đổi tư thế một chút. Khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, cô lập tức cảm thấy một dòng điện tê dại xẹt qua tận đáy lòng.

Chúc Tĩnh Ân chậm chạp nhớ ra chuyện gì đó, liền đỏ bừng cả hai má, tay chân luống cuống không biết nên để vào đâu.

Mình có cần làm gì cho anh ấy không nhỉ?

Thế nhưng mình có thể nhắc đến chuyện này trước mặt anh ấy sao?

Liệu có chọc trúng chỗ đau của anh ấy không cơ chứ? Có làm anh ấy thấy khó chịu trong lòng không?

Cô suy nghĩ mãi mà không thông, nên nhất thời cứ cứng đờ ở đó, chẳng biết phải làm sao cho phải.

Triệu Sùng Sinh vỗ nhè nhẹ lên lưng cô: "Đi tắm rửa chút đi nhé."

"Tự đi được không đấy?"

Chúc Tĩnh Ân đỏ bừng tai ngoan ngoãn gật đầu.

Cô chống tay lên vai anh để đứng dậy. Nhưng ngờ đâu mũi chân vừa mới chạm đất, thì hai chân đã bủn rủn ngã khuỵu xuống.

Cánh tay săn chắc mạnh mẽ của Triệu Sùng Sinh liền bế thốc cô lên. Anh bế ngang người cô rồi thả vào trong bồn tắm. Anh không ở lại trong phòng tắm. Cho đến lúc cô tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài, thì trong phòng đã không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Chúc Tĩnh Ân gieo mình xuống chiếc giường êm ái, bèn dùng chăn cuộn tròn người lại. Nhớ đến từng cảnh tượng vừa xảy ra ban nãy, khuôn mặt cô nóng bừng lên một cách khó tin, thế là cô quấn chặt chăn lăn lộn vài vòng.

Mãi cho đến khi không khí bên dưới lớp chăn ngày càng mỏng đi, khiến cô lờ mờ cảm thấy ngột ngạt, thì cô mới chịu ló chiếc đầu nhỏ ra ngoài. Ánh mắt cô tình cờ lướt qua, liền bị thu hút bởi một món đồ trên tủ đầu giường không biết đã xuất hiện từ bao giờ.

Đó là một tuýp thuốc mỡ xoa bóp tan máu bầm.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Mối quan hệ giữa Chúc Tĩnh Ân và Triệu Sùng Sinh cứ như thế mà được duy trì.

Lần này Triệu Sùng Sinh không ở lại thành phố N quá lâu. Chỉ chưa qua hai ngày, anh đã lại bay sang Berlin mất rồi.

Ngày anh dự kiến trở về, lại trùng khớp với lúc kế hoạch học tập một tuần của cô vừa vặn kết thúc.

Triệu Sùng Sinh vẫn rất bận rộn, nhưng mỗi ngày anh đều cố định dành ra chút thời gian để gọi video cho cô, nhằm kiểm tra tiến độ hoàn thành kế hoạch mà cô đã đặt ra.

Cuộc gọi video thường kéo dài khoảng mười lăm phút. Sau khi cô báo cáo xong tiến độ, anh còn nghe cô kể một lúc về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Phần lớn thời gian đều là cô nói, còn anh sẽ thỉnh thoảng đáp lại một câu.

"Bác sĩ không kê đơn thuốc đông y mới cho em, mà vẫn là đơn thuốc cũ đó. Em thấy vị đắng quá, không được như trước nữa. Anh có thể bảo bác sĩ điều chỉnh lại một chút được không?"

"Em cần phải nghe theo lời dặn của bác sĩ đấy, Greta." Triệu Sùng Sinh nhìn cô qua màn hình.

Chúc Tĩnh Ân nhăn mũi: "Vậy đành chịu thôi ạ."

"Hôm nay lúc em đến trường, Luca bảo là còn ngửi thấy cả mùi thuốc đông y trên người em nữa cơ. Anh có nhận ra không?"

Giọng điệu của Triệu Sùng Sinh vẫn thản nhiên: "Không đâu."

"Thật sao?" Cô dường như chẳng kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt ra: "Vậy sau khi anh về có muốn ngửi thử xem sao không?"

Nói xong thì tự mình đã đỏ bừng cả mặt.

Mỗi ngày Chúc Tĩnh Ân đều chia sẻ những chuyện đời thường của mình cho anh nghe như thế. Dù rất vụn vặt, cũng chẳng có chút ý nghĩa sâu xa nào.

Nhưng cô đoán rằng chắc hẳn Triệu Sùng Sinh rất thích nghe. Bởi vì cô nhận ra lúc cô kể những chuyện này, vẻ mặt anh trông sẽ thư giãn hơn đôi chút.

Thỉnh thoảng nơi đáy mắt anh sẽ xẹt qua một tia cười khó mà nhận ra được.

Dù cho không hề rõ ràng.

Chỉ có một chú mèo con thích quan sát mới biết được mà thôi.

Hôm nay, trước lúc Chúc Tĩnh Ân đi học, người hầu đang treo những bộ quần áo mới mua vào phòng thay đồ của cô.

Cứ cách một khoảng thời gian, một số thương hiệu sẽ chủ động gửi các sản phẩm mới đến. Thỉnh thoảng quản gia cũng sẽ sai người đi sắp xếp việc này.

Chúc Tĩnh Ân chỉ liếc nhìn qua loa một cái, chứ không quá bận tâm. Người sắp xếp quần áo có gu thẩm mỹ rất tuyệt, vậy nên cô chưa từng kén chọn trong vấn đề này.

Tài xế đưa cô đến cổng trường theo như lệ thường.

Hôm nay cô có tiết Lịch sử Nghệ thuật mà cô ghét nhất, phải học ở giảng đường bậc thang lớn. Cô bước vào lớp rồi ngồi xuống cạnh Luca. Luca vừa định nói gì đó với cô, thì lại bị một người khác giành nói trước mất rồi.

Trong tầm mắt của Chúc Tĩnh Ân chợt có một bóng dáng lướt qua. Người đó chen tới ngồi chung một ghế với cô, lại còn thân mật khoác lấy cánh tay cô nữa.

Chúc Tĩnh Ân ngẩn người một lúc mới nhận ra đó là Tống Nghê.

Tống Nghê ra vẻ thần bí hỏi cô: "Tĩnh Ân à, cậu có biết dạo này trong lớp đang lan truyền mấy lời đồn về cậu không thế?"

Cô lắc đầu.

Mấy hôm trước Triệu Sùng Sinh có ở nhà, nên sau khi tan học cô chẳng nán lại trường lâu. Thế nên cô hoàn toàn không để ý trong lớp có chuyện gì mới xảy ra.

Huống hồ cô vốn dĩ đã hơi chậm chạp, nên thường khó mà phát hiện được những thay đổi xung quanh mình.

"Chẳng biết có phải tên Tom từng đắc tội với cậu tung tin ra không nữa."

Tống Nghê nói chuyện kiểu nước đôi: "Gần đây bọn họ đang đồn rầm lên là thân phận của cậu không hề tầm thường. Thậm chí có người còn nói mấy lời khó nghe lắm cơ..."

Chúc Tĩnh Ân ngẩn người ra: "Là chuyện gì vậy?"

Tống Nghê có vẻ như đang chần chừ. Cô ta cau mày nhìn cô một lát rồi mới hạ quyết tâm nói: "Bọn họ bảo cách ăn mặc cũng như đi lại của cậu không hề đơn giản chút nào. Mà ngay cả thầy cô và lãnh đạo trong trường cũng đặc biệt quan tâm đến cậu. Thế nên nhìn cậu cứ như đang được một 'sugar daddy' quyền thế bao nuôi vậy đó."

Chúc Tĩnh Ân bàng hoàng sững sờ.

Dựa theo lời Tống Nghê thì nói một cách đơn giản, cô chính là kẻ đang bám gót đại gia.

"Bọn họ còn bảo cậu vì tiền nên mới cam chịu trao thân cho một ông già năm sáu mươi tuổi."

Chúc Tĩnh Ân nhíu mày: "Đâu phải là ông già năm sáu mươi tuổi nào đâu chứ."

Nếu như bọn họ chỉ nói mỗi mình cô, thì cùng lắm cô vẫn có thể nhẫn nhịn để lúc về tự khôi phục tâm trạng được.

Chắc hẳn Tống Nghê cũng cảm thấy những lời này quá mức khó nghe. Vậy nên cô ta kéo tay cô lại rồi an ủi: "Tuy rằng trong trường có rất nhiều người giàu có, nhưng hoàn cảnh của cậu, đi ở nhờ nhà người khác mà lại được chủ nhà đối xử tốt như thế thì quả thực vô cùng hiếm gặp. Vì vậy mọi người thấy lạ cũng là chuyện bình thường thôi. Tớ chắc chắn cậu không phải là người như thế đâu."

Chúc Tĩnh Ân chẳng biết nên đáp lại cô ta thế nào nữa.

Bởi vì những lời lẽ kia dường như cũng chẳng có gì sai cả...

Triệu Sùng Sinh quả thật là người vừa có tiền vừa có quyền thế. Những thứ hiện tại cô đang sở hữu, ngoại trừ khoản sinh hoạt phí mà bố đều đặn gửi cho mỗi tháng, thì tất cả những thứ khác đều đến từ Triệu Sùng Sinh.

Nhưng mà cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu một chút.

Vậy anh cũng sẽ nghĩ về cô như thế sao?

Liệu anh có cảm thấy cô vì không thỏa mãn với thân phận người ăn nhờ ở đậu, nên mới muốn ôm chặt lấy đùi anh không nhỉ?

Giáo sư phụ trách môn học bước vào lớp từ cửa trước. Tống Nghê liền không nói thêm gì nữa, bèn quay trở về chỗ ngồi của mình.

Luca lật sách trong tay một cách ầm ĩ, không vui nói: : "Cô ta thật sự rất thích dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với cậu nha. Cứ làm như hai cậu mới là bạn thân nhất ấy, lại còn có cả bí mật riêng của hai người nữa chứ."

Thực ra Chúc Tĩnh Ân cũng chẳng rõ tại sao Tống Nghê lại làm như vậy. Có lẽ Tống Nghê chỉ lo sợ sẽ truyền đến tai nhiều người hơn mà thôi. Nhưng đối với Chúc Tĩnh Ân mà nói, Luca vốn không phải là người ngoài.

Thế là cô đem những lời Tống Nghê nói tường thuật lại cho Luca nghe.

Sau khi nghe xong, Luca liền trừng mắt lườm một cái rõ to.

"Từ ngày đầu tiên tớ quen biết cậu, mức sống của cậu đã giống y hệt như bây giờ rồi. Lúc đó, bộ quần áo bình thường nhất mà cậu mặc, đối với rất nhiều người đã là hàng hiệu xa xỉ. Cậu sống nhờ ở nhà chú của cậu, mà gia thế nhà chú ấy lại lớn như vậy, cho nên sắp xếp người chăm sóc cậu chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản. Điều kiện vật chất của cậu đâu phải vì cậu làm ra hành động gì mới đột nhiên tốt lên đâu chứ.

"Nếu như chuyện này cũng bị tính là đào mỏ, thế chẳng phải mấy tên phú nhị đại kia cũng đang đào mỏ bố mẹ giàu có của bọn họ hay sao?"

Luca nói rất có lý, thế nhưng cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy chán nản cùng buồn bực vì chuyện này.

"Lại là kẻ nào đang tung tin đồn nhảm vậy? Tom sao? Nhưng mà cậu ta đã rất lâu rồi không đến trường cơ mà."

Chúc Tĩnh Ân trầm tư suy nghĩ rồi lắc đầu: "Tớ cũng không biết nữa."

Cô lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng luồng suy nghĩ ấy lại quá mỏng manh, khiến cô không kịp nắm bắt lấy.

Buổi tối, cô vẫn gọi video với Triệu Sùng Sinh theo thói quen.

Chúc Tĩnh Ân báo cáo tình hình hoàn thành kế hoạch của mình cho anh nghe. Chỉ còn lại bài tập của ngày cuối cùng vào ngày mai nữa thôi, đợi làm xong là cô đã có thể nhận được phần thưởng thuộc về mình rồi.

Bọn họ đã thỏa thuận xong xuôi, chính là nửa ngày rảnh rỗi của Triệu Sùng Sinh.

Chúc Tĩnh Ân thầm nghĩ, cho dù trong nửa ngày này anh vẫn luôn bận rộn với công việc thì cũng không sao cả. Cô có thể ngồi bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ lúc làm việc của anh, như vậy cô lại có thể ghi nhớ thêm nhiều hình ảnh của anh hơn nữa.

Cô cảm thấy bản thân đang bị mắc kẹt trong một loại cảm xúc thật kỳ lạ. Vừa vui vẻ vì mong ngóng được gặp Triệu Sùng Sinh, lại vừa buồn bã không vui vì chuyện đã xảy ra vào hôm nay.

Chúc Tĩnh Ân cứ chần chừ mãi, không biết có nên kể chuyện mà Tống Nghê nói với mình cho Triệu Sùng Sinh nghe hay không.

Triệu Sùng Sinh nhìn cô qua màn hình, giọng điệu trầm thấp cất lên: "Greta, hôm nay ở trường đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Vốn dĩ cô cứ tưởng rằng mình có thể tự giải quyết được, nhưng lúc được Triệu Sùng Sinh hỏi thăm, sự tủi thân đang đè nén bỗng nhiên trào dâng từ tận đáy lòng. Thế là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền nhăn nhó, đôi môi cũng mím chặt lại.

Giọng nói của Triệu Sùng Sinh vô cùng dịu dàng: "Điều em quan tâm là suy nghĩ của bạn học, hay là suy nghĩ của tôi đây?"

Chúc Tĩnh Ân liền trả lời: "Là của anh ạ."

Đây cũng là lý do khiến cô chần chừ không biết có nên nói với anh lúc nãy hay không, bởi vì cô không biết Triệu Sùng Sinh sẽ nghĩ về cô như thế nào.

Có lẽ anh không để tâm đến cuộc sống vật chất chu cấp cho cô. Nhưng mà anh có nghĩ rằng cô tìm đến anh, là bởi vì không cam phận với thân phận của một người ở nhờ, nên mới muốn bám lấy anh không cơ chứ?

"Tôi từng nói rồi, mối quan hệ mà chúng ta xây dựng là đến từ hai phía. Cung cấp cho em điều kiện vật chất không cần phải lo nghĩ, giải quyết những khó khăn của em, khiến em toàn tâm toàn ý ỷ lại vào tôi, điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy vô cùng vui sướng."

"Anh không cho rằng em làm vậy là vì tiền sao?"

Triệu Sùng Sinh dường như bật cười thành tiếng: "Tiền bạc là một trong những thứ không đáng nhắc đến nhất. Nếu như em chỉ vì tiền, vậy thì có lẽ tôi cần phải dạy dỗ em một chút về cách làm thế nào để lấy được nhiều hơn thế nữa."

Chúc Tĩnh Ân ngây ngốc nhìn Triệu Sùng Sinh trên màn hình. Trong vẻ mặt của anh mang theo sự thản nhiên không bận tâm, giống hệt như đang nói rằng, những gì cô muốn, và những gì anh muốn trao đi, đều vẫn còn chưa đủ xa.

Hình như cô lại càng nhớ anh hơn mất rồi. Cô nhớ nhung nhiệt độ cơ thể và hơi thở của anh, lại còn có cả cái ôm của anh nữa. Cô đã không còn thỏa mãn với việc dùng cách vẽ tranh để nhớ về anh nữa.

Chúc Tĩnh Ân hít hít chiếc mũi: "Khi nào thì anh mới trở về vậy?"

"Em nhớ anh lắm đó."

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Ngày hôm sau.

Chúc Tĩnh Ân đang ngồi trong phòng tranh để viết bài tập lý thuyết của mình. Chỉ còn thiếu mỗi phần kết luận nữa thôi, là cô đã có thể hoàn thành toàn bộ kế hoạch của tuần này rồi. Thế nên cô vừa viết vừa bắt đầu mong đợi phần thưởng sắp sửa thuộc về mình.

Đột nhiên người hầu gõ vang cửa phòng cô.

"Ông chủ Derek đã sai người mang đến, lại còn dặn dò phải để chính tay cô mở ra ạ."

Đó là một chiếc hộp hình chữ nhật, nếu nhìn từ bên ngoài thì chẳng thể đoán được bên trong chứa thứ gì.

Là quà tặng cho cô sao nhỉ?

Chẳng lẽ bởi vì anh đột xuất có việc không thể trở về vào tối nay như đã hẹn, nên mới dùng món quà này để thay thế cho phần thưởng ư?

Cô nhận lấy chiếc hộp rồi đóng cửa lại. Khi quay vào trong phòng, cô cẩn thận mở hộp quà này trên bàn học, lớp giấy gói bên ngoài cũng được cô nâng niu cất gọn.

Đây là món quà đầu tiên sau khi bọn họ xác lập mối quan hệ. Chẳng biết Triệu Sùng Sinh sẽ tặng cho cô thứ gì đây.

Nhịp tim của cô đập thình thịch liên hồi. Cô vừa mong ngóng lại vừa hồi hộp vô cùng. Đồng thời, cô cũng rất lo lắng rằng đây là lời bồi thường vì anh không thể trở về từ Berlin đúng hẹn. So với món quà bồi thường này, thì cô vẫn muốn được gặp mặt anh hơn.

Chúc Tĩnh Ân mở nắp hộp quà ra, rồi nhìn vào món đồ bên trong. Nhịp thở của cô như nghẹn lại một giây, đôi mắt cũng trừng lớn. Ngay sau đó, cô liền nhanh chóng đậy nắp hộp quà lại.

Làn da trắng nõn của cô trong khoảnh khắc này đỏ bừng lên, lan tràn từ chiếc cổ đến tận vành tai và sâu bên dưới lớp quần áo. Cả người cô dường như sắp bốc cháy đến nơi rồi.

Sao anh lại...

Sao anh lại gửi cho cô thứ này cơ chứ...

Chúc Tĩnh Ân đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu. Làn da trên người cô đều đang nóng rực. Cô luống cuống lượn lờ hai vòng quanh mép bàn, thế nhưng vẫn không nhịn được mà muốn đi xem lại món đồ kia.

Cô lại một lần nữa mở chiếc hộp đó ra…

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau