Ngày hôm đó sau khi Chúc Tĩnh Ân say rượu, tuy rằng đã ngủ một giấc, nhưng vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nên ký ức không được rõ ràng cho lắm. Nhưng mà do tính chất chuyên ngành, thị lực của cô rất tốt, thế nên đối với kích thước và tỷ lệ của vật thể cũng nhạy bén y như vậy. Cô có thể chắc chắn rằng cái bóng dáng mờ ảo mà mình nhìn thấy dưới ánh sáng lờ mờ ngày hôm đó, tuyệt đối không chỉ có kích thước thế này.
Thứ ở trong hộp giống như là một sản phẩm đã được thu nhỏ theo tỷ lệ chuẩn, gần với kích thước bình thường, vậy nên có vẻ dễ tiếp nhận hơn một chút. Kỹ thuật chế tác tinh xảo đến mức kinh ngạc, trên bề mặt thậm chí còn hằn rõ những nếp nhăn sinh học, khi chạm vào vẫn cảm nhận được độ đàn hồi sống động như da thật. Thật chân thực, không ngờ lại có thể sao chép đến mức độ này cơ đấy...
Chúc Tĩnh Ân như có điều suy nghĩ liền quay đầu lại, nhìn về phía chiếc tủ đồ ở góc phòng tranh, nơi đó đang giấu giếm hình ảnh Triệu Sùng Sinh được ghi lại dưới ngòi bút của cô, mà đó càng là tâm sự thiếu nữ ngây ngô thầm kín của cô.
Cô ngẩn người ở đó, im lặng hồi lâu.
Món "quà" được đưa đến tay cô này giống như một sự gợi mở, vậy nên một khi ý niệm đã nảy sinh thì rất khó để thuyết phục bản thân từ bỏ, mà nó cứ không ngừng vang vọng trong tâm trí cô.
Làm thôi.
Cẩn thận một chút thì chắc sẽ không bị phát hiện đâu...
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Chiếc giường mềm mại khẽ lún xuống, Chúc Tĩnh Ân vùi cả người mình vào trong chăn. Chiếc điện thoại bên gối lặng lẽ tỏa ra ánh sáng, trên màn hình vẫn đang hiển thị giao diện trò chuyện.
Greta: [Mèo con thò đầu]
Greta: [Em nhận được món quà anh sai người đưa tới rồi.]
Greta: [Em có thể xin phép sử dụng không?]
Tin nhắn của cô đã được gửi đi từ mười lăm phút trước, nhưng đối phương vẫn chưa hề trả lời. Nếu lướt lịch sử trò chuyện lên trên một chút, thì sẽ phát hiện ra tin nhắn của đối phương luôn ngắn gọn đến mức lạnh lùng. Chúc Tĩnh Ân luôn ghi nhớ kỹ lời Triệu Sùng Sinh đã từng nói với cô, rằng cô không có quyền tự ý sử dụng, mà cần phải được anh cho phép.
Cô không dám nói dối anh, nhưng cũng không thể phớt lờ, càng không thể kiềm chế được suy nghĩ của chính mình.
Khi cô mở hộp quà ra, khi phần bụng ngón tay của cô chạm vào vật thể được đựng bên trong, và khi cô nhận thức rõ ràng rằng thứ này có liên quan đến Triệu Sùng Sinh. Thì tất cả những điều này đối với cô đều là một sự hấp dẫn tuyệt đối.
Không đủ, còn lâu mới đủ mà.
Điện thoại tự động tắt màn hình rồi tối đi, ánh đèn vàng lờ mờ nơi đầu giường rọi chiếu một khoảng không gian. Cảnh vật trước mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn thiếu vắng một thứ gì đó.
Những âm thanh bị kìm nén dưới lớp chăn nghe vô cùng rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Cốc, cốc, cốc.
Chậm rãi và bình ổn, giống như cảm giác mà anh mang lại cho người khác vậy.
Sống lưng Chúc Tĩnh Ân bỗng chốc cứng đờ. Đối phương không lên tiếng, thế nhưng cô lại có cảm giác vô cớ rằng người ngoài cửa chính là Triệu Sùng Sinh, mà ý thức này khiến cô run rẩy như một phản xạ có điều kiện.
Ngoài cửa.
Sau khi Triệu Sùng Sinh gõ cửa một lần thì không thúc giục nữa, anh chỉ lẳng lặng đứng ở đó. Ánh đèn ngoài hành lang chiếu rọi làm cho ngũ quan của anh càng thêm sắc nét, còn đôi mắt sâu thẳm kia lại khiến người ta khó lòng nhìn thấu.
Tiếng động trong phòng bỗng ngừng lại, lại qua vài giây sau, cánh cửa mới được mở ra từ bên trong.
Đôi mắt Chúc Tĩnh Ân ướt sương mù mịt, trên má vẫn còn vương vương sắc hồng nhạt. Mái tóc cọ xát trong chăn có hơi rối bời, nhìn xù xù mềm mại, mang lại một dáng vẻ rất thoải mái khi ở nhà.
Triệu Sùng Sinh chậm rãi thu hồi ánh mắt khỏi lọn tóc đang vểnh lên của cô, "Ngủ rồi à?"
Cô lắc lắc đầu, "Vẫn chưa ạ."
Vị ngọt ngào của hoa súng giống như có giống như không vương vấn quẩn quanh chóp mũi Triệu Sùng Sinh, nhưng ánh mắt anh vẫn không hề dao động, chỉ lịch thiệp lên tiếng hỏi: "Có tiện cho tôi vào trong không?"
Trái tim Chúc Tĩnh Ân chợt thắt lại trong một cái chớp mắt, bàn tay đang vịn trên cửa cũng khẽ co rụt lại, sau đó cô liền lùi người nhường đường. Cất giọng nói nho nhỏ: "Được ạ."
Quy mô phòng dành cho khách trong biệt thự này nhìn chung đều giống nhau, nhưng phòng của Chúc Tĩnh Ân lại được đập thông thêm một phòng nữa để làm phòng tranh cho riêng cô. Triệu Sùng Sinh đi thẳng về phía phòng tắm của cô, còn Chúc Tĩnh Ân thì ngoan ngoãn đi theo sát phía sau anh.
Anh không hề tùy tiện nhìn ngó xung quanh, mà bước tới trước bồn rửa mặt rồi dừng lại, chiếc gương sáng tỏ phản chiếu bóng dáng của hai người. Vóc dáng của Triệu Sùng Sinh cao lớn hơn cô rất nhiều, nên lại càng tôn lên dáng vẻ gầy gò yếu ớt của cô.
Chúc Tĩnh Ân lén lút nhìn thoáng qua chính mình trong gương, rồi lẳng lặng vuốt lại mái tóc đang rối bời, lại vuốt ve bộ đồ ngủ vừa mới bị vò nát. Khi cô cúi đầu xuống, đôi tai đang đỏ ửng đã để lộ ra từ dưới làn tóc che khuất.
Anh mở vòi nước ra, để đôi bàn tay thon dài ngâm mình dưới dòng nước chảy.
Cảnh tượng này làm cho Chúc Tĩnh Ân không kìm được mà nhớ tới những chuyện mình vừa mới làm ban nãy, khiến khuôn mặt cô hơi nóng lên. Nhưng cô vẫn không nỡ dời đi tầm mắt, chỉ muốn quan sát thật kỹ càng từng cử động và từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Triệu Sùng Sinh bất luận làm cái gì thì cũng khiến người ta vô cùng vui vẻ thích mắt, bởi hoàn toàn có thể nhìn ra được những lời nói và hành động này không phải là thứ mà những gia đình bình thường có thể nuôi dạy ra được, anh lúc nào cũng duy trì sự ung dung và thản nhiên đó.
Chút dòng máu Châu Âu chảy trong cơ thể đã làm cho làn da của anh rất trắng, trắng đến mức có thể nhìn thấy rõ rệt những mạch máu xanh mờ ảo dưới da. Thỉnh thoảng cô sẽ cảm thấy Triệu Sùng Sinh rất giống ma cà rồng trong thần thoại, sở hữu một ngoại hình khiến người ta khó quên cùng một thân hình hoàn hảo, lại vô cùng phù hợp với khí chất u ám của một quý tộc phong lưu. Thế nhưng lại không giống đến mức đó, bởi vì cô biết rõ rằng anh không hề lạnh lẽo.
Cô đã từng cảm nhận được nhiệt độ của anh, mà trong một vài khoảnh khắc, cô cũng đã từng cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh. Giống như đang cố gắng kiềm chế để có thể chiếm đoạt từng tấc trên cơ thể cô vậy.
Triệu Sùng Sinh tắt nước đi, rồi dùng khăn giấy chậm rãi lau khô tay.
Ánh mắt của Chúc Tĩnh Ân vẫn không hề dời đi nửa phân, bỗng nhiên có một lực lượng bên ngoài nâng cằm cô lên, nâng đỡ lấy sườn mặt cô. Ánh mắt của cô và Triệu Sùng Sinh chạm vào nhau, trong hai đôi mắt, một ướt át mông lung, một lạnh lùng hờ hững, đang phản chiếu bóng dáng của đối phương.
Lòng bàn tay hơi lạnh của anh hoàn toàn đối lập với khuôn mặt đang nóng bừng của cô, khiến cô không nhịn được mà run rẩy, nhưng lại không hề né tránh. Trái lại cô liền dùng tay mình phủ lên mu bàn tay của anh, để lòng bàn tay anh càng áp sát vào má mình hơn.
"Anh về sớm thế."
"Kế hoạch học tập của em cũng đã hoàn thành sớm rồi đó." Giọng điệu của Chúc Tĩnh Ân mang theo ý "mau khen em đi" mà chính cô cũng không tự nhận ra. Chẳng lẽ cô mọc đuôi rồi sao, mà cái đuôi đó đang vẫy vẫy đầy vui vẻ kìa.
Phần bụng ngón tay của Triệu Sùng Sinh mơn trớn vuốt ve làn da mềm mại bên sườn mặt cô, anh chỉ thản nhiên ừ một tiếng, chứ không nói thêm lời nào khác. Đầu ngón tay hơi dùng lực một chút, trên mặt cô lập tức xuất hiện một vết đỏ mờ mờ. Cô vô cùng mỏng manh ngoan ngoãn, nên dấu vết của lần trước phải đến tận hai ngày trước mới hoàn toàn biến mất.
Mãi cho đến khi trong mắt cô hiện lên chút vội vàng luống cuống, anh mới cúi người xuống bên tai cô rồi thầm thì: "Bé ngoan, Greta."
"Cứ tiếp tục phát huy nhé."
Hơi thở phả thẳng vào vành tai vốn đang nóng bừng, trái tim cô bỗng đập chệch đi một nhịp, rồi tốc độ đập liền tăng vọt. Cô thật sự rất thích được Triệu Sùng Sinh khen ngợi.
"Vậy phần thưởng sẽ bắt đầu tính từ bây giờ luôn hay sao?" Cô đầy mong đợi mà hỏi dò.
Bọn họ đã giao hẹn xong xuôi rồi, chỉ cần cô hoàn thành kế hoạch đúng hạn, thì có thể lấy được nửa ngày thời gian của anh để làm phần thưởng. Điều đó có phải mang ý nghĩa là cô sẽ được sở hữu anh trọn vẹn một đêm không, bọn họ sẽ ngủ cùng nhau, để sáng mai khi thức dậy cô có thể nhìn thấy anh.
"Không phải."
"Vậy cũng được ạ." Chúc Tĩnh Ân không hề cảm thấy hụt hẫng vì điều này.
Ngủ là một chuyện vô cùng riêng tư, có lẽ anh không muốn bị cô quấy rầy. Ban ngày được chiếm hữu nửa ngày thời gian của anh, không biết chừng còn có thể nhìn thấy dáng vẻ lúc anh đang làm việc nữa, như thế cũng tốt lắm rồi.
"Anh về sớm là do công việc kết thúc sớm hơn dự định sao?" Cô đã hơi quen với việc chia sẻ cuộc sống thường ngày với anh, nên mới hỏi anh theo bản năng. Có thể được gặp anh sớm hơn thì dù sao cũng là một chuyện khiến cô cực kỳ vui vẻ.
Triệu Sùng Sinh không hề trả lời.
Cái sự việc tuy không quá khó nhằn nhưng vốn dĩ cần phải do chính tay anh giải quyết kia, hiện giờ đang bị anh tùy tiện giao lại cho trợ lý đặc biệt xử lý rồi. Trật tự mà anh luôn chú trọng, dường như lại một lần nữa bị tự nguyện xáo trộn. Là bởi vì muốn được gặp cô, hay là vì lo lắng cô sẽ thao thức mất ngủ do những luồng dư luận trên trường học?
"Greta."
Triệu Sùng Sinh trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: "Đi lấy 'thứ đó' qua đây."
"Dạ?" Chúc Tĩnh Ân nhất thời chưa phản ứng kịp rốt cuộc Triệu Sùng Sinh đang nói về chuyện gì, nhưng dưới ánh mắt tĩnh lặng của anh, cô chợt hiểu ra, "thứ đó" mà anh nói, chính là chỉ cái món đồ mà anh đã gửi về ngày hôm nay.
Nó đến trước khi anh về đến nhà hơn nửa tiếng đồng hồ, và hiện tại đang nằm im lìm trong ngăn kéo đầu giường của cô. Rõ ràng là anh sắp về đến nhà rồi, nhưng lại sai người đưa đến cho cô trước, thật khó để nói xem đây có phải là đang cố tình giăng bẫy để thử xem cô có lén lút sử dụng hay không.
Chúc Tĩnh Ân chạy chậm ra ngoài, rồi lại lề mề lết bước trở vào, giống như thứ đang cầm trong tay nặng tới ngàn cân vậy.
Triệu Sùng Sinh không hề lãng phí thời gian với cô thêm nữa, anh vòng một tay ôm chặt lấy eo cô, nhấc bổng người lên rồi đặt cô ngồi trên bề mặt đá ngay bên cạnh bồn rửa mặt.
Đôi mắt Triệu Sùng Sinh bỗng chốc tối sầm lại.
Không cần hỏi thì anh cũng có thể dễ dàng cảm nhận được cô vừa mới làm cái gì, đúng là một chú mèo con không mấy ngoan ngoãn mà, thế mà lại dám lợi dụng lỗ hổng trong các quy tắc để thỏa mãn chính mình.
.........................................
....................................
"Chậm, chậm một chút..."
"Chậm ư?" Triệu Sùng Sinh khẽ bật cười một tiếng.
"Greta của chúng ta là người sốt ruột nhất mà, không phải chứ? Đến nửa tiếng đồng hồ mà cũng không thể đợi được cơ mà."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]