Chúc Tĩnh Ân từng nghe người dì sau này kết hôn với bố mình nói qua, vị giác của trẻ nhỏ chưa đầy một tuổi vẫn đang trong giai đoạn hình thành. Việc tiếp xúc quá sớm với gia vị sẽ kích thích quá mức vị giác của chúng, liền khiến chúng dễ dàng mất đi hứng thú với hương vị nguyên bản của thức ăn, từ đó dẫn đến chứng kén ăn.
Cô cảm thấy lời giải thích này áp dụng lên người mình cũng y như vậy. Mà Triệu Sùng Sinh đối với cô, chính là một sự tồn tại như thế.
Cô trở nên tham lam mất rồi.
Không còn thỏa mãn với việc tự mình giải quyết, cũng chẳng cam tâm tạm bợ, thế nên cô lại càng khao khát Triệu Sùng Sinh hơn. Cho dù anh có đôi chút khiếm khuyết, nhưng vẫn có thể mang đến những thứ cô muốn, trao cho cô những cảm giác mà bản thân cô chẳng thể nào tự mình chạm tới được.
Bàn tay của Triệu Sùng Sinh to hơn Chúc Tĩnh Ân rất nhiều, đủ để bao trọn lấy cô, mà nhiệt độ trong lòng bàn tay anh lại rất nóng. Anh chẳng hề chừa lại cho cô chút cơ hội nào để hòa hoãn, liền khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, hoàn toàn chẳng thốt nên lời.
Món đồ mà Chúc Tĩnh Ân mang vào từ tủ đầu giường trong phòng ngủ, lúc này đang nằm ngay ngắn trong chiếc hộp bên tay cô, thế là Triệu Sùng Sinh bèn đổi từ tay sang dùng nó.
Sắc mặt của anh từ đầu đến cuối vẫn luôn thản nhiên, nắm giữ trọn vẹn mọi thứ của Chúc Tĩnh Ân. Cô vì anh mà thở dốc liên hồi, cũng vì anh mà ánh mắt dần trở nên mờ mịt.
Hai cánh tay chống trên bồn rửa mặt dần trở nên mềm nhũn, cô kiệt sức ngã về phía sau, liền bị một cánh tay săn chắc, mạnh mẽ ôm chặt lấy vòng eo.
Tấm lưới đan dệt từ khoái cảm bủa vây lấy cô, khiến trước mắt chỉ còn lại từng trận ánh sáng trắng. Trong lúc tâm trí đang mơ màng, một ý niệm cứ bồi hồi quẩn quanh trong đầu Chúc Tĩnh Ân...
Triệu Sùng Sinh đã khiến mình trở nên "kén ăn" mất rồi, mình dường như ngày càng không thể rời xa anh ấy nữa cơ!
Thật lâu, thật lâu sau, cô mới chậm rãi lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn tựa đầu lên lồng ngực Triệu Sùng Sinh để bình ổn nhịp thở.
Xuyên qua lớp vải vest phẳng phiu và tinh tế, một luồng nhiệt mỏng manh truyền đến. Tiếng tim đập của anh cũng theo đó mà truyền sang, nhưng lại chẳng hề bình tĩnh như dáng vẻ bề ngoài của anh chút nào. Tần số nhịp đập của hai người đang dần trở nên dồn dập y hệt nhau, cùng cộng hưởng chung một nhịp ngay tại khoảnh khắc này.
Thì ra, phần đuôi chiếc cà vạt vốn được anh thắt gọn gàng bên trong chiếc áo gile vest, chẳng biết từ lúc nào đã bị cô siết thật chặt trong lòng bàn tay.
Có lẽ vào lúc đó cả hai người bọn họ đều chưa từng nhận ra rằng, trong lúc anh đang nắm quyền kiểm soát cô tuyệt đối, thì cô cũng đang âm thầm níu giữ anh.
Chúc Tĩnh Ân dùng hai tay chậm rãi ôm lấy cổ anh, muốn cố gắng ngồi thẳng dậy để xích lại gần anh hơn một chút, nhưng lại chẳng thể nào dùng sức nổi. Nào ngờ cô không những chẳng thể tự mình ngồi thẳng lên, mà ngược lại còn trông như đang cựa quậy một cách chẳng hề ngoan ngoãn chút nào.
Bàn tay Triệu Sùng Sinh đang siết chặt trên eo cô bỗng thu lại để ngăn cản động tác của cô, bàn tay to lớn vắt ngang gần như bao trọn lấy toàn bộ phần lưng dưới của cô.
Anh cúi đầu hỏi cô: "Đang làm loạn gì thế hả?"
Một câu nói chỉ cần sai tông giọng đi một chút thôi liền có vẻ giống như đang trách móc, thế nhưng dưới ngữ điệu chậm rãi và hờ hững của anh, nó lại hóa thành vài phần dung túng mang theo ý cưng chiều.
Chúc Tĩnh Ân chậm chạp chẳng hề nghe ra, chỉ vô cùng nghiêm túc đáp lại nhỏ xíu: "Em đâu có làm loạn gì đâu."
Cô dùng gò má cọ cọ vào bên mặt Triệu Sùng Sinh, làn da nóng rực lại vô cùng mịn màng và mềm mại.
Mèo nhỏ lại đang làm nũng rồi, thật sự vô cùng thân mật.
Cô lầm bầm thì thầm ngay bên tai anh: "Cảm ơn anh."
"Em rất thích, thật sự rất thích."
Chẳng một ai hay biết, sự thản nhiên trong ánh mắt rũ xuống của Triệu Sùng Sinh đã sớm biến mất, giờ đây chỉ còn lại từng đợt sóng triều khó lòng kiềm chế, gần như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ.
Rất thích cái gì cơ chứ?
Là cảm giác mãnh liệt dâng trào ban nãy, hay là cái người đã mang đến cho cô cảm giác ấy vậy?
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Ngày hôm sau.
Chúc Tĩnh Ân đã sớm ngồi ngoan ở phòng khách để chờ Triệu Sùng Sinh.
Trước khi Triệu Sùng Sinh rời đi vào tối hôm qua, anh đã đồng ý hôm nay sẽ đưa cô cùng đến công ty.
Cô căn bản chẳng ngủ được bao lâu, cứ hệt như một bạn nhỏ vào đêm trước ngày mẫu giáo tổ chức đi chơi xuân vậy, phấn khích đến mức thao thức mãi chẳng yên. Trong đầu cô cứ không ngừng nhớ lại những hình ảnh kiều diễm phát sinh ở phòng tắm trước đó, tự mình nghĩ ngợi rồi lại tự mình đỏ bừng cả hai má, cuối cùng vẫn là cơn mệt mỏi dần ập đến mới có thể kéo cô chìm vào giấc ngủ.
Khi bóng dáng của Triệu Sùng Sinh xuất hiện ở tầng một, cô liền lập tức đứng bật dậy từ bên cạnh ghế sô pha. Dưới ánh mắt của quản gia và người hầu, cô vì e ngại lễ nghi nên mới không chạy ào tới bên cạnh anh. Cô chỉ lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, mà đôi mắt lại sáng long lanh.
Đợi đến khi anh bước tới bên cạnh, cô mới ngửa đầu lên hỏi anh: "Hôm nay bắt đầu 'phần thưởng' đúng không ạ?"
Triệu Sùng Sinh nhìn ngắm cô gái đang đứng trước mặt mình. Vì muốn phối hợp với lịch trình ngày hôm nay của anh, cô đã cố ý thay một bộ vest công sở trông khá là chỉnh tề.
Áo sơ mi lụa màu be cùng chiếc váy chữ A màu đen, kết hợp với đôi giày gót thấp mũi nông, lại càng làm tăng thêm vài phần tri thức so với dáng vẻ thường ngày. Thế nhưng ánh mắt của cô vẫn thực sự quá ngây ngô và trong trẻo, nhìn cứ như một bà cụ non mới vừa chập chững bước vào đời vậy.
Triệu Sùng Sinh thản nhiên thu lại ánh mắt: "Ăn sáng trước đã nhé."
Chúc Tĩnh Ân ngoan ngoãn gật đầu.
Cô nhỏ nhẹ húp từng ngụm cháo con con. Mà Triệu Sùng Sinh vốn có thói quen không ăn món chính vào bữa sáng, nên anh chỉ bưng ly cà phê rồi lắng nghe trợ lý đặc biệt báo cáo về lịch trình của ngày hôm nay.
Sức ăn của Chúc Tĩnh Ân vốn rất nhỏ, cô mới uống được vài ngụm liền không muốn uống nữa. Cô nhìn ngắm khuôn mặt anh đến mức có hơi xuất thần, chiếc bát sứ nhỏ xíu ban đầu vốn dĩ đã chẳng được múc đầy, vậy mà giờ đây bên trong vẫn còn thừa lại một chút.
"Ăn cho hết đi nào."
Triệu Sùng Sinh khẽ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.
Chính những lời dặn dò bất chợt như thế này, lại khiến cõi lòng Chúc Tĩnh Ân cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu.
Hàm răng của cô nhè nhẹ cắn lên rìa chiếc thìa sứ, lại ngoan ngoãn cúi đầu húp thêm một ngụm nữa.
Tòa nhà chọc trời tọa lạc ngay tại trung tâm đảo Manhattan của thành phố N. Nơi văn phòng Chủ tịch nằm ở tầng cao nhất kia, có thể dễ dàng cúi xuống thu trọn khu vực sầm uất bậc nhất của Manhattan vào trong tầm mắt.
Chúc Tĩnh Ân đi theo ngay phía sau lưng Triệu Sùng Sinh, cùng ngồi thang máy chuyên dụng dành riêng cho Chủ tịch để đi thẳng lên tầng cao nhất. Sau khi bước vào trong văn phòng, cô tỉ mỉ đưa mắt quan sát xung quanh, cố gắng thông qua việc ngắm nghía cách bài trí nơi đây để khám phá thêm một chút xíu về Derek, một khía cạnh mà cô vẫn chưa từng được thấu hiểu.
Lịch trình của Triệu Sùng Sinh vô cùng dày đặc, lập tức sẽ có một cuộc họp sắp sửa bắt đầu.
Lúc trợ lý đặc biệt nhắc đến lịch trình tiếp theo, anh ta nhịn không được bèn liếc nhìn Chúc Tĩnh Ân đang ngồi bên cạnh một cái. Lúc này, dáng vẻ cô đang ngồi vô cùng ngay ngắn, ngoan ngoãn nhìn hai người bọn họ. Sự kỳ vọng mang ý nghĩa "hãy dẫn em theo với" đọng lại dưới đáy mắt cô, gần như sắp trào dâng ra ngoài.
Trợ lý đặc biệt hơi muốn lên tiếng nhắc nhở cô một chút, rằng thực ra việc họp hành vô cùng nhàm chán.
Thế nhưng Triệu Sùng Sinh chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Sắp xếp cho cô ấy một chỗ ngồi đi."
Vậy nên, vào khoảnh khắc cô gái không đeo thẻ nhân viên và mang thân phận đầy bí ẩn này, lẽo đẽo nối gót theo sau Triệu Sùng Sinh bước vào phòng họp, cô liền lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Chúc Tĩnh Ân vốn dĩ không hề quen thuộc với những dịp trang trọng như thế này. Cô rủ nửa rèm mi xuống để che giấu sự căng thẳng trong lòng. Hiện tại, cô hơi muốn nắm lấy một thứ gì đó để xoa dịu đi cảm xúc này, nhưng mà cô lại chợt nhớ ra làm như vậy thì thật không đúng mực lễ nghi cho lắm...
Sự rối rắm dâng lên khiến bước chân cô càng bước càng nhỏ lại, còn lòng bàn tay thì đã đổ mồ hôi ươn ướt.
Triệu Sùng Sinh đang đi phía trước chợt dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn về phía cô. Ánh sáng trong phòng họp vô cùng tỏ tường, soi rọi đôi mắt tĩnh lặng của anh nhìn thẳng sâu vào tận đáy mắt cô, phảng phất như đang mang theo một sức mạnh xoa dịu vô hình.
Chúc Tĩnh Ân tự dưng cảm thấy bình tĩnh lại hẳn.
Có Triệu Sùng Sinh ở ngay đây rồi, cô chẳng cần phải hoảng sợ bất cứ điều gì cả.
Khi cuộc họp chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều thể hiện phong thái làm việc cực kỳ chuyên nghiệp mà tập trung cao độ vào nội dung chương trình. Nhờ vậy nên cô cũng dần dần cảm thấy thả lỏng hơn.
Chỉ là cô chưa từng nghĩ tới, cuộc họp của giới thượng tầng lại có thể tẻ nhạt đến mức này.
Cảnh tượng các tinh anh giới trí thức cổ cồn trắng họp hành trong những bộ phim truyền hình Mỹ, lúc này đang được phơi bày chân thực ngay trước mắt cô. Những con số trên màn hình lớn tựa như đang bay lượn từ trang trình bày cao cấp tinh xảo ra thẳng trước mặt cô vậy. Bản báo cáo hoàn toàn bằng tiếng Anh khiến cô nghe đến mức buồn ngủ díp cả mắt lại. Bởi lẽ đối với thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, thì chỉ cần không tập trung chú ý lắng nghe, những lời đó liền giống như đi vào tai trái rồi trôi tuột ra bằng tai phải vậy.
Lúc ban đầu, Chúc Tĩnh Ân vẫn còn có thể dựa vào việc ngắm nhìn Triệu Sùng Sinh để xốc lại tinh thần, thế nhưng đến lúc sau, mí mắt cô liền tự động khép chặt lại với nhau.
Cô chống khuỷu tay lên mặt bàn rồi tựa cằm vào lòng bàn tay, bày ra một dáng vẻ lén lút ngủ gật trong giờ học cực kỳ chuẩn mực.
Giám đốc tài chính đang báo cáo số liệu quý, giữa chừng cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của cấp trên, nhưng bất ngờ thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.
Người đàn ông xưa nay vốn luôn lạnh lùng như một cỗ máy làm việc, ngay lúc này lại đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái nhỏ đang ngủ gật bên cạnh.
Cùng với cơn buồn ngủ ngày càng dâng trào, tay cô mất đà nên không thể chống đỡ nổi cái đầu nhỏ đang gật gù rũ xuống nữa. Thế nhưng ngay lập tức, cái đầu nhỏ ấy liền được bàn tay to lớn của Triệu Sùng Sinh vững vàng đỡ lấy.
Gò má mềm mại của cô gái cứ thế mà cọ sát vào lòng bàn tay của anh.
Đây thật sự là Derek máu lạnh, không chút tình người đó sao?
Giám đốc tài chính kinh ngạc đến mức nói lắp bắp, bèn đọc sai mất một con số liệu. Triệu Sùng Sinh đột nhiên nhướng mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn anh ta.
"Tiếp tục đi."
Lời cảnh cáo trầm thấp mà sắc bén này, dọa cho giám đốc tài chính sợ toát cả mồ hôi lạnh, từ rày về sau chẳng dám nhìn ngó lung tung nữa.
Mặc dù Triệu Sùng Sinh đã rất nhanh nhẹn đỡ lấy cái đầu nhỏ đang ngủ gật rơi xuống của Chúc Tĩnh Ân, thế nhưng cô vẫn bị cảm giác rơi tự do đột ngột trong khoảnh khắc đó làm cho giật mình tỉnh giấc. Cô mơ màng mở đôi mắt ngái ngủ ra nhìn anh.
Anh liền thu tay lại, đầy kiềm chế mà khẽ xoa nhẹ phần vân tay. Anh thản nhiên lên tiếng: "Vào phòng nghỉ ngủ đi nhé."
__
Chúc Tĩnh Ân tự cảm thấy dường như bản thân mình chẳng có chút đầu óc ban tự nhiên nào cả. Vừa nãy ở trong kia rõ ràng là buồn ngủ đến mức không chịu nổi, thế mà vào khoảnh khắc vừa mới bước ra khỏi phòng họp, cơn buồn ngủ liền tan biến đi không ít.
Cô nhấn điện thoại gửi tin nhắn cho Luca, để hỏi thăm một số tình hình mà mình đang muốn tìm hiểu.
Cô mơ hồ nhận ra rằng suy nghĩ này của mình thật không bình thường chút nào, thậm chí là có phần điên rồ nữa. Hơn thế, cô cũng sẽ chẳng thể gánh vác nổi hậu quả nếu như chuyện này bị bại lộ.
Nhưng mà cô tựa như chẳng còn cách nào để khống chế nổi chính mình nữa rồi.
Chúc Tĩnh Ân vốn luôn mang thái độ rất bi quan đối với mọi mối quan hệ, nhưng ngay lúc này, cô lại bức thiết muốn lưu giữ lại một thứ gì đó.
Nửa tiếng sau, Luca nhắn tin báo cho cô biết cậu ấy đã đến dưới sảnh công ty rồi. Thế là cô cầm điện thoại, chạy xuống lầu để đi tìm Luca.
Luca ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời, trên mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi mà lên tiếng: "Chú của cậu làm việc ở trong này hả? Chắc chắn phải là nhân sự cấp cao thì mới có thể dẫn cậu đi làm cùng được đấy nha."
Chúc Tĩnh Ân khẽ gật đầu mà không giải thích thêm nhiều về chuyện này. Đối với những việc liên quan đến Triệu Sùng Sinh, cô vẫn luôn luôn tỏ ra thận trọng và cẩn mỉ hơn rất nhiều.
Cô đưa ly cà phê cùng chiếc bánh ngọt nhỏ mà mình vừa mua cho Luca: "Vất vả cho cậu phải chạy một chuyến rồi."
"Mối quan hệ của hai chúng ta mà cậu còn khách sáo đến thế làm gì. Nè, giao cái này cho cậu đó. Đây chính là cậu con trai bảo bối quý giá nhất của tớ đấy, cậu nhớ phải nuôi dưỡng thằng bé cẩn thận vào nha. Nghiên cứu xong xuôi rồi thì nhớ đưa con trai tớ về nhà đấy nhé!"
Chúc Tĩnh Ân liên tục gật đầu hứa hẹn.
Cô quay trở lại văn phòng của Triệu Sùng Sinh, rồi nhân lúc bốn bề không có ai, cô bèn mở chiếc túi mà Luca vừa đưa cho mình ra. Cô lấy món đồ ở bên trong túi ra, sau đó cẩn thận đặt ngay ngắn lên trên mặt bàn…
Đó là một con búp bê BJD cơ thể kích thước 75cm. Chúc Tĩnh Ân mang dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào "nó", sau đó vươn tay ra, khẽ khàng chạm nhẹ vào một cái.
__
Lúc Triệu Sùng Sinh kết thúc cuộc họp rồi quay trở về văn phòng, Chúc Tĩnh Ân đang an tọa trên chiếc ghế giám đốc to lớn. Cô dán mắt vào màn hình máy tính để chuyên tâm nghiên cứu một thứ gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra trông có vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng làm việc, cô mới chậm chạp phản ứng lại mà đưa mắt nhìn sang. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang căng cứng bỗng chốc trở nên sinh động hẳn, giữa đuôi mày khóe mắt đều tràn ngập ý cười lấp lánh.
Cô chạy chậm đến bên cạnh Triệu Sùng Sinh: "Em có thể ôm anh một cái không?"
Triệu Sùng Sinh cúi đầu nhìn cô mà không nói lấy một lời.
Chìm trong ánh nhìn chăm chú của anh, ngay khi Chúc Tĩnh Ân đang chần chừ do dự không biết liệu bản thân mình có phải là đang quá bám người hay không, thì cô liền nghe thấy anh lên tiếng.
"Greta, em thật sự rất thích làm nũng đấy."
Chúc Tĩnh Ân cảm thấy hình như bản thân cũng có hơi như vậy thật, thế là cô ngập ngừng hỏi lại anh: "Làm như vậy thì không được sao?"
Triệu Sùng Sinh đột nhiên vòng tay qua eo cô, dễ dàng nhấc bổng cả người cô lên. Cảm giác hẫng chân mất trọng lượng đột ngột truyền đến khiến cô vô thức vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Anh cứ thế bước đi một cách vững vàng về phía bàn làm việc, còn cô thì nghe thấy giọng nói của anh vang lên gần ngay trong gang tấc.
"Vậy thì hãy cứ tiếp tục phát huy nhé."
Chúc Tĩnh Ân sững sờ mất vài giây mới có thể phản ứng lại được hàm ý trong câu nói của anh.
Cảm xúc giống như một ly nước ngọt có ga vậy, trong lòng cô lúc này cứ rộn ràng hân hoan hệt như những bọt khí đang không ngừng nhảy nhót tuôn trào.
Anh thong thả ngồi xuống chiếc ghế ông chủ, tùy ý lướt nhìn lịch sử tìm kiếm trên màn hình. Các từ khóa hiện lên hầu hết đều là những nội dung có liên quan đến Blender, dựng hình 3D, đúc ép nhựa ép khuôn...
Chúc Tĩnh Ân thì đang ngồi ngoan trên đùi anh, xoay lưng lại với hướng màn hình nên hoàn toàn không hề phát hiện ra anh đang làm gì.
Cô suy nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi: "Lúc nãy em ngủ gật trong phòng họp, liệu có làm anh mất mặt không?"
"Không đâu."
"Thế vì sao anh lại đồng ý dẫn em đến công ty thế? Hình như em hoàn toàn chẳng thích ứng được với những dịp thế này chút nào cả."
"Em cứ coi đây như một bài tập 'thích nghi với xã hội' đi."
Trẻ con cần được thích nghi với xã hội, mèo con cũng cần được thích nghi với xã hội. Bằng việc thông qua sự tiếp xúc không ngừng để làm quen và thích nghi với môi trường bên ngoài, từ đó sẽ dần dần giảm bớt đi sự căng thẳng, hồi hộp.
Thế nhưng cô đã thích nghi rất tốt, đến mức có thể bình thản ngủ gật một cách tự nhiên như chốn không người vậy.
Nhìn chung thì cũng chẳng tính là chuyện gì xấu cả.
Chúc Tĩnh Ân dường như đã hỏi xong những thắc mắc của mình rồi, thế nên bầu không khí liền trở nên yên tĩnh trở lại. Khóe mắt Triệu Sùng Sinh phát hiện ra ánh mắt chăm chú của cô, anh bèn rủ mắt xuống để chạm mắt với cô: "Đang nhìn gì thế hả?"
Chúc Tĩnh Ân thu trọn từng đường nét chi tiết nhỏ nhất trên nét mặt của anh vào trong tầm mắt.
"Em đang cố gắng ghi nhớ lấy anh."
Cô muốn dùng chính cách thức của riêng mình, để ghi nhớ lấy anh, và cũng là để giữ chặt lấy anh.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]