Lúc bấy giờ, Triệu Sùng Sinh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hai chữ "nhớ kỹ" mà cô nói rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Mãi cho đến một khoảng thời gian ngắn sau đó, Chúc Tĩnh Ân mới dùng một cách thức tựa như "sấm sét giữa trời quang", hoàn toàn không hề có chút điềm báo nào mà cho anh biết được sự thật.
Nhưng mà, đó đều là chuyện của sau này rồi.
Lúc này, anh cứ mặc cho con mèo nhỏ ấy làm nũng trong lòng mình.
Cô dùng gò má mềm mại cọ nhẹ vào sườn mặt anh. Chỉ một hành động nhỏ như thế thôi mà khuôn mặt cô đã đỏ bừng lên hết cả rồi.
Dạo gần đây, chỉ cần ở bên cạnh anh thì cô sẽ thường xuyên làm ra hành động này. Nó vốn dĩ không hề mang ý hùa theo hay lấy lòng, mà chỉ đơn thuần là sự nương tựa đầy thân mật để bộc lộ cảm giác an tâm và thả lỏng của cô trong khoảnh khắc ấy. Cô thích được kề sát gần gũi như vậy, cứ giống như đang âm thầm cất tiếng rằng cô khao khát được anh vuốt ve vậy đó.
Hơi nóng bừng bừng từ lớp da thịt đang dán chặt vào nhau chầm chậm truyền tới. Hơi ấm ấy cứ thế lan tràn mãi cho đến tận đáy lòng, khiến anh bất giác cảm thấy vô cùng êm ái.
Triệu Sùng Sinh liền nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy của cô.
Chúc Tĩnh Ân hơi khựng lại. Hàng lông mi thon dài đang rũ xuống sườn mặt anh khẽ run rẩy, thế rồi vòng tay đang ôm lấy cổ anh lại càng siết chặt hơn một chút.
Nằm gọn trong vòng tay anh, dường như cô chẳng cần phải bận tâm suy nghĩ thêm điều gì nữa, mà chỉ việc tĩnh tâm cảm nhận nhịp đập của trái tim ngay trong khoảnh khắc này thôi vậy.
Giá mà thời gian có thể ngừng trôi lâu thêm một chút nữa thì tốt biết mấy nhỉ.
Thật sự rất khao khát khoảnh khắc này có thể hóa thành vĩnh cửu mất thôi!
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Chẳng một ai muốn cất tiếng nói trước để rồi phá vỡ đi bầu không khí êm đềm này. Triệu Sùng Sinh vẫn giữ nguyên tư thế ôm trọn cô trong lòng, tay lại tiếp tục lật xem đống tài liệu đặt ngay bên cạnh.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.
Chúc Tĩnh Ân mang theo khuôn mặt đỏ bừng bừng, liền ngoan ngoãn trèo xuống khỏi người Triệu Sùng Sinh. Cô bèn đi tới ngồi xuống chiếc ghế sô pha nằm ở góc bên kia của phòng làm việc. Tư thế ngồi của cô vô cùng ngay ngắn, thế nhưng chính bản thân cô lại chẳng hề hay biết rằng điệu bộ ấy lại mang theo vài phần dáng vẻ của sự "giấu đầu lòi đuôi".
Triệu Sùng Sinh không hề để lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ điềm nhiên ngắm nhìn bóng dáng của cô. Giọng nói của anh phẳng lặng như tờ: "Vào đi."
Trợ lý đặc biệt khẽ rũ mắt đi vào. Anh ta đứng cách một chiếc bàn làm việc, liền báo cáo với anh: "Thưa sếp, cô Greta đã bị cánh truyền thông chụp lén được rồi ạ."
"Bọn họ viết cái gì vậy?"
Trợ lý đặc biệt này lại mang tố chất chuyên nghiệp vô cùng tận. Anh ta giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, dõng dạc đọc ra một tràng tiêu đề tin đồn mang đậm phong cách phóng đại của tờ báo lá cải ở thành phố N. Bầu không khí bỗng dưng lại thoang thoảng chút cảm giác hài hước: "Ông trùm mang dòng máu lai của đảo Manhattan công khai hộ tống thiếu nữ bí ẩn xinh đẹp đi dạo quanh tòa nhà, khiến cả tập đoàn bỗng chốc hóa thành sàn diễn thời trang."
Hai người đàn ông đồng thời dồn ánh mắt về phía nữ chính của vụ tai tiếng kia. Mà lúc này, cô vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sô pha, hai tay ôm lấy chiếc cốc và hớp từng ngụm nước nhỏ.
Chúc Tĩnh Ân chớp chớp mắt với vẻ vô cùng mơ màng. Mất một lúc sau cô mới chậm chạp cất tiếng hỏi: "Đang nói tôi đấy à?"
__
Ranh giới của sự giàu sang thường nằm ở sự tĩnh lặng. Bởi người ta vẫn bảo nhau rằng: “Tiền bạc thì ồn ào, còn đẳng cấp thực thụ lại chẳng cần lên tiếng.” Bởi khi đã đứng ở một vị thế cao vời vợi như Triệu Sùng Sinh, thì sự mạnh mẽ cùng với quyền lực của anh vốn dĩ đã chẳng cần phải phô trương ra bên ngoài nữa rồi. Cho dù anh không hề xuất hiện trên màn ảnh hay bước lên mặt báo, thì cũng chẳng có một ai dám tự tiện phơi bày hình ảnh của Triệu Sùng Sinh ra trước ống kính truyền thông cả.
Cho dù những bài báo đưa tin đồn nhảm kia có liều lĩnh đến mức nào, thì bọn họ cũng chẳng hề dám sử dụng những bức ảnh có sự góp mặt của Triệu Sùng Sinh. Do vậy, phần tiêu đề cũng chỉ đành dùng cụm từ “Ông trùm mang dòng máu lai của đảo Manhattan” để làm từ lóng ám chỉ một cách đầy ẩn ý mà thôi.
Tuy rằng bức ảnh đính kèm theo bản tin ấy được chụp lén từ một khoảng cách rất xa, nên chỉ để lộ ra góc mặt nghiêng vô cùng mờ ảo của Chúc Tĩnh Ân. Nhưng đối với những người đã quá quen thuộc với cô, thì bọn họ vẫn có thể dễ dàng nhận ra cô gái trong ảnh chính là cô.
May mắn thay, mẩu tin đồn nhảm nhí ấy liền bị gỡ bỏ với một tốc độ nhanh chóng mặt. Sự việc thậm chí còn chưa kịp tạo ra chút chủ đề bàn tán nào trên mạng, thế nên nó cũng không hề gây ra hậu quả gì quá to tát cả.
Đáng lý ra, một sự việc như thế sẽ chẳng có quá nhiều người biết tới. Nhưng mà vào ngày hôm sau khi đi học, Chúc Tĩnh Ân lại tinh ý cảm nhận được bầu không khí ở trong lớp đang có chút kỳ quái. Ngay cả Luca cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Cứ như thể luôn có vô số những ánh mắt đang lén lút dò xét trên người Chúc Tĩnh Ân vậy. Thế nhưng, đến lúc cô quay đầu nhìn lại, thì lại chẳng thể bắt quả tang được bóng dáng của một ai.
Những tiếng xì xào bàn tán mờ ám kiểu này thật sự khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Những chuyện xui xẻo thì cứ luôn kéo đến cùng một lúc.
Tiết học lý thuyết diễn ra ở giảng đường, mà ngay trước khi tiếng chuông vào lớp chính thức vang lên, Chúc Tĩnh Ân liền nhìn thấy một bóng dáng chẳng hề xa lạ xuất hiện ngoài cửa lớp.
Cô khẽ cau mày, trực giác mách bảo đây chẳng phải chuyện tốt lành gì, thế nên cô bèn muốn núp ra sau lưng người bạn học ở dãy bàn trên.
Luca nhìn thấy dáng vẻ trốn trốn tránh tránh kỳ lạ của cô, liền hạ giọng hỏi nhỏ: "Cậu sao thế? Đau bụng hả?"
Chúc Tĩnh Ân mấp máy môi trả lời bằng khẩu hình: "Người kia là Phương Tuấn đó."
Còn chưa đợi Luca đọc hiểu ngôn ngữ môi của cô, thì giọng nói của Phương Tuấn đã vang lên bên cạnh hai người: "Chúc Tĩnh Ân, thì ra cô ở đây."
Cô tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại, rồi khôi phục tư thế ngồi ngay ngắn, giọng điệu có hơi cứng ngắc cất lên: "Anh có chuyện gì không vậy?"
Cô thật sự không muốn có bất cứ dây dưa nào với anh ta nữa, lúc đầu cứ tưởng rằng lần gặp mặt ở nhà kính trồng hoa kia đã là lần cuối cùng bọn họ chạm trán rồi cơ.
“Cô đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Xin lỗi, tôi còn phải lên lớp nữa."
"Cúp một tiết thì có làm sao đâu chứ? Nhanh lên, bây giờ đi theo tôi ngay đi."
Cho dù Chúc Tĩnh Ân gọi Triệu Sùng Sinh là chú, nhưng Phương Tuấn luôn cho rằng tính cách của cô rất mềm yếu và dễ bị bắt nạt, vậy nên anh ta chẳng hề có chút kiên nhẫn nào với cô.
Chúc Tĩnh Ân khẽ cau mày, nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lại chẳng biết sự khó chịu này bắt nguồn từ đâu. Rõ ràng trước kia cô rất ít khi bất mãn với một người hay một sự việc nào đó, nhưng lúc này cô chỉ muốn Phương Tuấn lập tức biến mất khỏi mắt mình.
Có lẽ là do cô chợt nhớ tới Triệu Sùng Sinh, anh từ đầu đến cuối đều không bao giờ xem nhẹ việc học của cô, lại càng không bao giờ hống hách sai bảo cô trước mặt người khác.
Thế rồi cô bèn quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý đến Phương Tuấn nữa.
Vừa đúng lúc chuông vào lớp reo lên, một ông cụ là giáo sư phụ trách môn học bước vào lớp. Ông ấy liếc mắt liền nhìn thấy Phương Tuấn đang đứng ở lối đi, bèn nghiêm khắc chất vấn xem liệu có phải cậu ta đang định phá rối trật tự lớp học hay không.
Cứ tưởng rằng lần này Phương Tuấn chắc chắn sẽ rời đi, nhưng kết quả là anh ta lại ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Chúc Tĩnh Ân.
Bàn tay đang đặt trên cuốn sách của Chúc Tĩnh Ân bất giác vò xé góc giấy, nên chỉ một lát sau, cô đã vò cho góc sách kia trở nên nhàu nát tơi bời.
Luca nhìn thấu sự căng thẳng của cô, bèn nhân lúc vị giáo sư kia quay lưng lại để viết bảng, liền kéo Chúc Tĩnh Ân đứng dậy rồi đổi chỗ cho nhau, thành công cách ly Phương Tuấn ra.
Phương Tuấn mất kiên nhẫn tặc lưỡi một cái, nhưng vì e ngại đang trong giờ học nên anh ta đành nhịn xuống không nói gì thêm.
Cô hướng ánh mắt đầy hàm ơn về phía Luca, thì Luca liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ra hiệu bảo cô hãy thả lỏng một chút.
Nhưng mà Chúc Tĩnh Ân chẳng thể nào bình tĩnh lại được, tâm trạng rối bời không thể xua tan, thế rồi dần tiến hóa thành sự quá tải. Rõ ràng ở giữa đã có Luca cản lại, mà Phương Tuấn cũng chưa nói thêm gì, nhưng chỉ một động tác hay một ánh mắt của anh ta cũng đủ khiến Chúc Tĩnh Ân cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đầu ngón tay cô siết chặt bấu sâu vào trong lòng bàn tay, đến mức in hằn những vết đỏ hình lưỡi liềm thật sâu. Tuy cô đã cố gắng hết sức để tập trung vào những nội dung mà giáo sư đang giảng dạy, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể lọt tai được lấy một chữ nào.
Ngay khoảnh khắc tiếng chuông tan học vang lên, Chúc Tĩnh Ân bèn đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cô vừa mở miệng nói "xin lỗi" với những người xung quanh, vừa luồn lách qua đám đông để bước ra ngoài.
Lúc này lượng sinh viên tan học rất đông, phần lớn mọi người đều đang chậm rãi nối đuôi nhau ra khỏi sảnh lớn của tòa nhà giảng đường. Trong đám đông ồn ào ấy, cô cùng Luca đã bị lạc mất nhau, tuy nhiên cô lại chẳng thể nào cắt đuôi được Phương Tuấn.
Anh ta tựa như một miếng kẹo mạch nha dai dẳng bám riết lấy cô. Phương Tuấn kéo chặt cánh tay cô lại, rồi tỏ vẻ không vui mà chất vấn: "Cô chạy cái gì chứ?"
Bàn tay của Triệu Sùng Sinh luôn khô ráo và ấm áp, nhưng tay của Phương Tuấn lại rịn một tầng mồ hôi mỏng. Ngay lúc làn da hai người chạm vào nhau, Chúc Tĩnh Ân bèn phản xạ có điều kiện mà giãy giụa, thế nhưng cô lại chẳng thể thoát ra được.
Cả người cô đều trở nên cứng đờ, toàn thân tỏa ra sự cự tuyệt, lúc này cô giống như một chú mèo nhỏ xù lông. Cô cau mày, cất giọng điệu đầy vẻ không vui bảo: "Hiện tại chúng ta chẳng có bất cứ mối quan hệ nào hết, mà tôi cũng không muốn gặp anh nữa."
Phương Tuấn lập tức phản bác: "Sao lại không có quan hệ chứ?"
"Không phải chúng ta đã từng qua lại tìm hiểu nhau rồi sao?"
"Anh..." Chúc Tĩnh Ân thật sự rất muốn mắng anh ta một câu vô sỉ, nhưng lễ nghi cùng giáo dưỡng của cô lại không cho phép cô làm như vậy.
Rõ ràng anh ta đã...
"Bản thân anh đã từng làm ra loại chuyện gì thì tự anh rõ ràng nhất."
"Chuyện của tôi với Daisy cũng đâu phải là thật chứ." Phương Tuấn bày ra dáng vẻ thờ ơ đáp lời.
"Chú của cô tạo áp lực cho gia đình tôi, lại còn nhắm vào cả gia đình Danvers nữa, nên hiện tại cứ nằng nặc ép anh phải kết hôn với cô ta. Anh với cô ta vốn dĩ chẳng có chút tình cảm nào, có cưới nhau thì cũng không sống chung được đâu. Hai chúng ta quay lại với nhau nhé, cô đi nói chuyện với chú của cô đi, chú ấy thương cô như vậy thì chắc chắn sẽ đồng ý thôi mà."
Chúc Tĩnh Ân bị những lời lẽ của anh ta làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời, cảm giác cạn lời lúc này thật sự hiện lên vô cùng rõ ràng.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới này lại có loại người vô liêm sỉ đến vậy. Rõ ràng là anh ta đã làm sai, thế mà lại dám dùng một câu "đâu phải là thật" để nhẹ nhàng cho qua mọi chuyện.
Cô dùng sức giãy giụa, muốn rút tay mình về. Nhưng sức lực của một cô gái thì làm sao có thể đấu lại một người đàn ông trưởng thành có vóc dáng cao lớn hơn mình rất nhiều. Phương Tuấn tóm chặt lấy cánh tay cô rồi giật mạnh lại, cứ thế ôm gọn cô vào trong lòng.
Một hơi thở hoàn toàn xa lạ phả thẳng vào mặt, khiến Chúc Tĩnh Ân ngay lập tức cảm thấy khó thở, đôi tay cũng run lên bần bật không ngừng.
Đó là một loại phản ứng bài xích về mặt sinh lý không thể nào kiềm chế nổi, cơ thể cô bất giác muốn thu mình cuộn tròn lại, mà ngay cả đại não cũng gần như muốn trở nên mơ hồ.
Người qua lại trên đoạn đường này không nhiều, vậy nên dù cô có kêu cứu thì cũng khó lòng thu hút được sự chú ý của ai.
Hàng cây xanh hai bên đường đã che khuất đi một phần ánh nắng mặt trời, những cái bóng đổ loang lổ của cành lá càng làm tăng thêm sự hoảng sợ trong cô. Cô ra sức đẩy mạnh anh ta ra, nhưng vì sự chênh lệch quá lớn về mặt thể lực nên rốt cuộc mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
Ở một nơi cách đó không xa, một tiếng còi xe ô tô chói tai chợt dồn dập vang lên...
Phương Tuấn thoáng khựng người lại, Chúc Tĩnh Ân bèn nhân cơ hội ngàn vàng này, liền hung hăng dẫm mạnh một cú lên chân anh ta, rồi quay người co cắm cổ chạy thục mạng về phía xa.
Âm thanh của động cơ xe phía sau lưng ngày một lao đến gần hơn, cô chẳng dám ngoảnh đầu lại mà cứ thế cắm đầu chạy trốn, thế nhưng cô lại bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thảm thiết và chói tai của Phương Tuấn vọng tới từ cách đó một đoạn.
Động tác của Chúc Tĩnh Ân hơi khựng lại. Cô vừa tiếp tục chạy vừa ngoái đầu liếc nhìn một cái, để rồi chớp mắt liền đứng sững sờ ngay tại chỗ.
Một chiếc siêu xe Rolls Royce đang lao thẳng vun vút về phía Phương Tuấn. Anh ta vừa gào thét hoảng loạn vừa lăn lộn tránh né trên bãi cỏ, nhưng chiếc Rolls Royce kia vẫn không ngừng tiến lên phía trước, hoàn toàn không hề có ý định phanh lại nửa điểm.
Trong cơn hoảng loạn, Phương Tuấn đạp phải vũng bùn trơn trượt rồi ngã nhào xuống đất. Ngay lúc này anh ta thậm chí còn quên cả việc thét lên kinh hãi, chỉ biết mở to mắt cảm nhận cái chết đang từng bước áp sát lấy mình.
Mắt thấy chiếc Rolls Royce sắp sửa nghiền nát thân thể mình, thì mui xe bỗng dưng dừng lại ngay sát chân anh ta. Nếu người lái chỉ cần đạp phanh trễ hơn một giây thôi, thì chắc chắn anh ta đã bị cuốn gọn vào gầm xe rồi.
Phương Tuấn vẫn chưa hết hoảng sợ, anh ta lồm cồm bò dậy từ trên bãi cỏ. Quần áo hàng hiệu trên người lúc này đã dính đầy vụn cỏ và bùn đất ẩm ướt sau cơn mưa, dáng vẻ nhìn trông vô cùng thảm hại.
Đột nhiên anh ta nhìn thấy điều gì đó, bèn trừng lớn hai mắt.
Chiếc Rolls Royce đang đậu ngay trước mắt anh ta đây, rõ ràng chính là chiếc xe đã cố tình tông vào đuôi xe anh ta lần trước, cái chiếc mà anh ta có dốc sức điều tra cỡ nào cũng không ra thông tin ấy. Ngày hôm nay, cũng chính chiếc xe đó đã tái hiện lại toàn bộ khung cảnh của ngày hôm ấy. Hành vi ngang ngược trắng trợn đến mức này, dường như đang âm thầm tuyên cáo một cách đầy kiêu ngạo không hề e dè rằng: "Đúng vậy, là tao làm đấy."
Thật sự là vô cùng ngông cuồng.
Phương Tuấn vội vàng sốt ruột quay sang nói lớn với Chúc Tĩnh Ân: "Kẻ này chính là tên điên ngày hôm đó đấy, kẻ lần trước muốn đâm chết tôi cũng là hắn ta. Cô mau làm nhân chứng cho tôi đi, vừa nãy cũng cố ý muốn tông chết tôi rồi kìa!"
Thế nhưng Chúc Tĩnh Ân không hề cho anh ta nửa điểm chú ý nào. Cô chỉ đứng chôn chân tại chỗ, kiên định nhìn chằm chằm vào chiếc xe vừa bất ngờ xuất hiện kia.
Cửa xe đột ngột bị đẩy ra, trực tiếp phá vỡ đi khung cảnh ngột ngạt trước mắt.
Một tên đàn em làm vệ sĩ ngồi ở ghế phụ bước xuống xe. Anh ta cúi đầu nhíu mày cung kính, cẩn thận mở cửa cho vị nhân vật lớn đang ngồi ở băng ghế sau.
Một người đàn ông mặc vest mang giày da sáng bóng lọt vào tầm nhìn của tất cả mọi người. Khí thế xung quanh người anh thật sự quá mạnh mẽ, dáng vẻ chẳng cần nổi giận cũng đủ tỏa ra uy nghiêm bức người. Anh chỉ hờ hững liếc mắt từ đằng xa cũng đã khiến người ta phải mềm nhũn hai chân.
Rõ ràng anh vẫn chưa hề làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần đơn giản đứng yên ở đó thôi, cũng có thể dễ dàng biến mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng mờ nhạt.
Giống như có một tầng sương mù mỏng manh dâng lên, khiến cho cảnh vật xung quanh dần trở nên mơ hồ nhòa đi, thế nhưng bóng dáng của anh lại in hằn một cách vô cùng rõ ràng vào trong đáy mắt cô.
Nhịp thở hỗn loạn của Chúc Tĩnh Ân bỗng chốc nghẹn lại trong một cái chớp mắt, trái tim cô tựa như vừa bị một thanh sắt nung đỏ rực hung hăng in hằn lên.
Là trùng hợp sao? Anh trùng hợp xuất hiện ngay đúng lúc cô đang bất lực nhất ư?
Nhưng mà Chúc Tĩnh Ân từ đầu đến cuối đều không bao giờ tin rằng bản thân mình lại có được loại may mắn tốt đẹp như vậy.
Ánh mắt Triệu Sùng Sinh thản nhiên lướt về phía cô, hờ hững gọi một tiếng: "Qua đây, Greta."
Chúc Tĩnh Ân không hề do dự lấy nửa điểm, liền vội vã chạy chậm về phía anh.
Ở những nơi có sự xuất hiện của Triệu Sùng Sinh, thì cô luôn chỉ có thể nhìn thấy một mình anh mà thôi.
Phương Tuấn vẫn chưa lấy lại tinh thần, đầu óc mơ hồ không thể hiểu nổi tại sao kẻ dăm ba bận muốn đẩy mình vào chỗ chết lại có thể là Triệu Sùng Sinh. Nên khi nhìn thấy Chúc Tĩnh Ân chạy lướt qua, anh ta bèn vô thức muốn mở miệng nói gì đó.
Thế nhưng bước chân mới vừa chực nhích tới trước một nhịp, thì một viên đạn xuất phát từ khẩu súng lục có gắn nòng giảm thanh đã nổ tung ngay trên mặt đất trước mũi anh ta. Nó gần như sượt qua ngay đầu mũi giày của anh ta.
Vỏ đạn vỡ nát xé rách ống quần của Phương Tuấn, nên vài giây sau đó, một vệt máu đỏ tươi liền rịn ra.
Phương Tuấn hoảng sợ trợn trừng mắt lên. Anh ta nhìn chằm chằm vào tên đàn em cao lớn đang cầm súng đứng thẳng tắp tựa như một pho tượng tạc sau lưng Triệu Sùng Sinh. Ngay lúc này, lý trí của anh ta mới thực sự khôi phục, mà mồ hôi lạnh cũng đột ngột tuôn rơi ướt đẫm cả mảng lưng áo.
Thảo nào anh ta có điều tra thế nào cũng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào về thông tin của người chủ chiếc xe, cũng thảo nào đối phương lại dám ngang ngược nghênh ngang lái chiếc xe gây tai nạn ngày hôm đó xuất hiện trước bàn dân thiên hạ như vậy.
Đơn giản bởi vì đối phương chính là Triệu Sùng Sinh.
Anh là người đàn ông duy nhất ở thành phố N có năng lực làm được cái chuyện một tay che trời, là một tên cầm thú đội lốt người mà phải tiếp xúc gần mới có thể thấu rõ. Chẳng có kẻ nào là không hoảng sợ trước uy danh của anh, và cũng chẳng có ai lại dám không tôn trọng anh cả.
Ba chữ "Triệu Sùng Sinh" này vốn dĩ đã là hiện thân của một loại quyền lực tột đỉnh rồi.
Ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Sùng Sinh sắc bén đến mức khiến người ta hoảng sợ vỡ mật. Anh chẳng nói năng lời nào, thế nhưng Phương Tuấn lại nhận thức vô cùng rõ ràng rằng: nếu như còn có thêm lần sau, thì hậu quả chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản dừng lại ở việc vỏ đạn sượt qua xước chân như lần này nữa đâu.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Chiếc Rolls Royce lướt đi êm ái chạy về phía khu biệt thự.
Tấm vách ngăn đã chia đôi không gian ở hàng ghế trước và sau trong xe. Chẳng có ai lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ này.
Một loại cảm giác dính dớp nhầy nhụa, giống như đang bị một con rắn độc quấn chặt lấy người vẫn còn luẩn quẩn khắc sâu trong tâm trí Chúc Tĩnh Ân mãi không chịu buông tha. Cô bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nghĩ lại mọi chuyện. Nếu như lúc nãy Triệu Sùng Sinh không hề xuất hiện, thì cô biết phải đối phó thế nào đây?
Cô vô thức nhích người dịch lại gần bên cạnh Triệu Sùng Sinh, mãi cho đến khi cánh tay của cô đã dán chặt lấy người anh thì mới thôi.
Xuyên qua lớp vải may áo sơ mi vest, nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh dần lan tỏa truyền sang người cô, thế nên tâm trạng hoảng loạn cùng cảm giác khó chịu về mặt sinh lý mới phần nào vơi đi đôi chút.
Bầu không khí cứ thế lặng lẽ chảy trôi, trong xe lúc này chỉ còn sót lại tiếng hít thở nhỏ vụn nhưng gấp gáp của Chúc Tĩnh Ân, đang nương theo thời gian mà dần khôi phục sự bình tĩnh.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe bắt đầu trở nên quen thuộc hơn. Đến khi xe càng lúc càng tiến gần về phía biệt thự, thì cô mới có đủ tâm sức để chú ý đến tình hình bên cạnh mình hiện tại.
Ánh mắt của Triệu Sùng Sinh vô định buông lơi giữa khoảng không trống rỗng, khiến người bên cạnh nhìn không thấu được rốt cuộc anh đang suy tính điều gì. Nhưng mà Chúc Tĩnh Ân vẫn có thể cảm nhận được một tia lạnh lẽo tinh tế lướt qua nơi khóe mắt chân mày của anh.
Cô dè dặt thử ngoắc lấy ngón út của anh, rồi lại cực kỳ cẩn thận mà chậm rãi bao trùm toàn bộ bàn tay mình lên mu bàn tay to lớn kia.
Cô có hơi căng thẳng, nhỏ giọng hỏi: "Anh đang tức giận sao?"
Triệu Sùng Sinh không hề rút tay về, mà anh cũng chẳng buồn đáp lời cô.
Chúc Tĩnh Ân im lặng đếm từng giây từng phút trôi qua. Cảm giác đau đớn âm ỉ đè nén nơi ngực trái ngày một lộ ra rõ ràng hơn, khiến đầu ngón tay cô khẽ run rẩy co rúm lại, bèn muốn rụt tay về.
Chiếc xe rốt cuộc cũng dừng lại vững vàng trước cửa khu biệt thự, rồi quản gia liền mau chóng tiến đến kéo cửa xe ra.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc bàn tay của cô sắp sửa rụt lại hoàn toàn, thì Triệu Sùng Sinh liền trở tay nắm chặt lấy cổ tay Chúc Tĩnh Ân, rồi mạnh mẽ kéo cô bước ra ngoài.
Chúc Tĩnh Ân phải chật vật chạy chậm thì mới có thể miễn cưỡng theo kịp những bước chân sải dài vững chãi của anh.
Cô lẳng lặng ngước nhìn bóng dáng rộng lớn của anh, rồi ánh mắt lại chậm rãi dời đến phần cổ tay mảnh khảnh đang bị bàn tay thô ráp của anh siết chặt.
Đó vốn dĩ không phải là một cái nắm tay dịu dàng.
Bàn tay thô to bóp chặt lấy cổ tay cô, đó là một loại khống chế cực kỳ cường thế không thể nào thương lượng nổi. Nó giống như anh đang im lặng để tuyên bố chủ quyền sở hữu với cô vậy.
Ấy vậy mà ngay lúc này, cô lại bất ngờ cảm thấy vô cùng an tâm.
Triệu Sùng Sinh vốn dĩ không phải kiểu người thích đem mọi sự tức giận viết rành rành lên mặt. Bất cứ động tác nào của anh cũng không hề thô lỗ, thế nhưng lại có thể khiến người khác nhận thức vô cùng rõ ràng sự không vui của anh. Bầu không khí xung quanh lúc này tựa như đã rớt xuống tận đáy băng điểm lạnh lẽo.
Anh chẳng hề nói lấy một câu nào, mà chỉ lạnh lùng lôi cô đi thẳng vào trong phòng tắm cá nhân của anh.
Không gian nơi đây vốn dĩ rất tươi sáng và rộng rãi, nhưng hiện tại Triệu Sùng Sinh lại đang đứng sừng sững chắn ngay trước mặt cô. Bóng dáng to lớn của anh bao trùm phủ bóng che khuất lấy cô, còn Chúc Tĩnh Ân thì lại bị giam cầm triệt để ở khoảng giữa cơ thể anh và bức tường vách gạch. Căn phòng với diện tích mấy mét vuông này bỗng dưng trở nên chật hẹp, bức bối đến lạ thường.
Hơi nóng mỏng manh cùng với mùi hương nam tính nhàn nhạt cứ thế kề sát lại gần.
Cô có chút lúng túng, nhưng lại không hề sinh ra loại bài xích khó thở về mặt sinh lý giống như ban nãy. Ngược lại, chính hơi thở đặc trưng quen thuộc thuộc về Triệu Sùng Sinh này, mới là yếu tố cốt lõi giúp cô buông bỏ mọi cảnh giác mà thả lỏng hoàn toàn.
Cô vô thức đưa tay túm chặt lấy một góc áo vest của anh.
Đột nhiên, Triệu Sùng Sinh khom người cúi rạp xuống, cơ hồ như muốn lấy cả người anh làm một cái gông cùm để gắt gao giam giữ lấy cô. Sống lưng cô dán chặt vào mảng gạch men lát tường lạnh buốt trong phòng tắm, chỉ có thể run rẩy cảm nhận cơ thể người đàn ông này đang từng bước từng bước ép sát về phía mình.
Anh siết chặt lấy chiếc cổ thon thả của cô, rồi chậm rãi kề sát vào. Lớp da dưới phần thịt ngón tay của anh đang cảm nhận vô cùng rõ ràng sự rung động không ngừng từ mạch đập của cô.
Chúc Tĩnh Ân cơ hồ có thể ngay lập tức mường tượng ra được một bức tranh như thế này: từng đường gân xanh lồi lên chằng chịt trên mu bàn tay của anh, mấy đốt ngón tay thì thon dài hữu lực, anh tựa như một vị thần đang hoàn toàn nắm giữ mọi quyền sinh sát quyết định mạng sống của cô vậy.
Mặc dù không hề sinh ra bất kỳ một loại cảm giác ngạt thở nào, nhưng đầu óc cô lại bất ngờ trở nên choáng váng mông lung. Cô không nhịn được bèn nín thở kìm nén, trong lòng âm thầm lo sợ nhịp đập trái tim đang tăng tốc điên cuồng của mình sẽ bị anh nghe thấy mất.
Hơi thở nóng bỏng của Triệu Sùng Sinh phả nhẹ vào chiếc gáy nhạy cảm của cô, thành công khiến cả người cô không kiềm chế nổi mà run lên lẩy bẩy. Làn da mỏng manh ở chỗ đó cũng ngay lập tức đỏ rực hẳn lên.
Trong lúc tinh thần còn đang mơ màng choáng váng, thì cô liền lờ mờ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo tựa như hầm băng ngàn năm của anh vang lên khẽ khàng.
"Trên người em ám thứ mùi tạp nham của con chó con đó rồi đấy."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]