Chương 20: "Bất cứ vấn đề nào em không thể tự mình giải quyết, thì hãy liên lạc với tôi ngay lập tức"

Chương trước Chương trước Chương sau

Có lẽ con người thường không nhạy cảm với mùi hương trên chính cơ thể mình.

Chúc Tĩnh Ân không hề ngửi thấy "mùi chó con" mà Triệu Sùng Sinh nói, mà cô cũng chẳng biết tại sao mình lại dính phải cái mùi ấy nữa, nhưng cô cảm thấy anh chắc chắn sẽ không lừa mình đâu.

Bàn tay đang siết chặt gáy cô của Triệu Sùng Sinh liền thu lại chặt hơn một chút, thế là cô đành thuận theo lực đạo trên tay anh mà ngửa đầu lên.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang tiến đến ngày một gần hơn với lớp da thịt trên cổ mình, gần đến mức dường như sắp thiêu đốt cô đến nơi. Do vậy, cô chẳng dám có bất kỳ hành động nào, mà chỉ biết túm chặt lấy vạt áo anh đến mức nhăn nhúm cả lại.

Mãi cho đến khi đôi môi mềm mại ấy áp sát vào cô, đại não của Chúc Tĩnh Ân liền “bùng nổ” một tiếng, hoàn toàn đình trệ và ngừng hẳn việc suy nghĩ.

Răng anh khẽ cắn cọ rải rác trên làn da mịn màng, làm dấy lên trong cô từng cơn run rẩy. Dáng vẻ ấy giống hệt như một loài mãnh thú khổng lồ đang cắn xé cổ con mồi trước khi thưởng thức vậy, bị bản năng thôi thúc mà tuyên bố chủ quyền tuyệt đối với tất cả những kẻ đang dòm ngó xung quanh, và đó càng là một lời cảnh cáo không lời.

Nhịp tim của Chúc Tĩnh Ân đập thình thịch vang vọng bên tai, khiến cô đã chẳng còn nghe thấy bất cứ động tĩnh nào từ thế giới bên ngoài nữa, mà mọi sự chú ý dường như đều dồn hết vào chiếc cổ của mình. Cô không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng lúc này, nên có lẽ những từ ngữ sát nghĩa nhất chỉ còn lại sự mong đợi cùng khát khao mà thôi.

Nhưng đến cuối cùng, anh lại không cắn xuống.

Bàn tay đang giữ lấy gáy cô từ từ buông lỏng, còn tay kia của Triệu Sùng Sinh thì chống lên bức tường ngay sát đầu cô, rồi anh đứng thẳng người dậy. Cùng với việc hơi thở của anh dần dần rời xa, trái tim đang treo lơ lửng trên cao của cô cũng giống như bị rơi tõm vào một hố sâu hụt hẫng vậy.

Khoảng cách giữa hai người giờ đã bị kéo giãn ra cỡ nửa cánh tay, tuy vậy, anh lại loáng thoáng cảm nhận được một lực kéo nho nhỏ đang cố gắng ngăn cản anh rời đi.

Chúc Tĩnh Ân vẫn không chịu buông bàn tay đang túm vạt áo anh ra, bèn bước theo anh một bước về phía trước, liền thành công thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người một lần nữa: "Có phải anh đang tức giận vì chuyện này không?"

Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ lơ đãng nhàn nhạt. Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô: "Tôi chưa dặn em không được phép gặp gỡ cậu ta, chuyện này là do tôi sơ suất rồi."

Gặp gỡ ư?

Đầu óc đang trì trệ của Chúc Tĩnh Ân hơi sững lại một chút rồi lập tức hoạt động với tốc độ chóng mặt, đem liên kết với những lời anh vừa nói trước đó, dường như cô đã lờ mờ nhận ra được điều gì.

Tuy nhiên, cô vẫn không dám chắc chắn.

Vậy là anh đang ám chỉ việc cô bị dính mùi của Phương Tuấn sao?

Anh không vui là vì cô đã đi gặp mặt Phương Tuấn sao?

Nhận thức này cứ như thể đang tiêm vào cơ thể cô một luồng cảm xúc hưng phấn không sao tả rõ, khiến nhịp tim đột ngột tăng vọt lên một tốc độ bất thường. Thế nên, cô vô cùng sốt sắng muốn tìm anh xác nhận, để nhận lại được một câu trả lời chính xác.

"Vậy nên anh nổi giận bảo tài xế tông anh ta, là vì em đã đi gặp Phương Tuấn phải không?"

"Greta à, một kẻ có ý đồ đồ bất chính với em lại dám chễm chệ xuất hiện ngay trước mặt em, thì tôi đành phải coi đó là lời khiêu khích mà hắn dành cho mình thôi."

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phương Tuấn dám bám riết lấy cô, cũng như dáng vẻ hoảng loạn luống cuống của cô khi ấy, lý trí của Triệu Sùng Sinh đã có một giây phút mất khống chế đến mức bất thường.

Nếu như không phải vì có cô đang ở đó, thì anh rất khó có thể đảm bảo rằng cục diện ngày hôm nay chỉ dừng lại ở mức độ dọa dẫm tên kia là xong.

Có lẽ, điểm rơi của viên đạn kia vốn dĩ không nên nằm trên mặt đất.

Nghe xong những lời này của anh, Chúc Tĩnh Ân bỗng dưng buông lỏng vạt áo đang bị nắm chặt trong tay ra.

Lực kéo nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới ấy biến mất, vốn dĩ sẽ chẳng để lại cảm giác ngứa ngáy hay đau đớn gì, nhưng ánh mắt của Triệu Sùng Sinh lại trở nên vô cùng sắc bén ngay trong giây phút ấy: "Thấy xót cho hắn ta sao?"

Cô khẽ lắc đầu bảo rằng không có, với một giọng điệu vô cùng chân thành.

Đôi mắt màu xanh sương mù ấy nhìn thẳng vào tận sâu trong đáy mắt cô, mang theo một vẻ đánh giá cảm xúc vô cùng rõ rệt, thế nhưng, anh lại chỉ có thể tìm thấy hình bóng của chính mình phản chiếu bên trong đôi mắt trong veo tuyệt đẹp kia.

Một tiếng động nhỏ xíu chợt vang lên trong không gian phòng tắm tĩnh lặng.

Chúc Tĩnh Ân không hề báo trước mà kéo khoá ở phía sau lưng xuống, khiến dây áo trượt khỏi hai bên vai, rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Một mảng lớn da thịt trắng ngần cứ thế hiện ra trước mắt anh, cùng với dáng người vô cùng mỏng manh, tựa hồ chỉ cần một tay là có thể ôm trọn, tuy vậy đường cong lại vô cùng uyển chuyển mềm mại.

Cảnh tượng này chầm chậm chồng chéo lên hình ảnh của cái ngày cô say rượu rồi lẩm bẩm phàn nàn rằng mặc váy ngủ thật không thoải mái chút nào. Triệu Sùng Sinh bèn đánh mắt sang hướng khác, thế nhưng yết hầu của anh lại vừa khẽ trượt lên xuống một cách đầy kín đáo.

Cô hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi tinh tế này, mà chỉ lững thững bước sang bên cạnh vài bước, tiến thẳng vào khu vực vòi sen, liền tiện tay mở luôn công tắc nước.

Nước lạnh đột ngột xối thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, do Triệu Sùng Sinh có thói quen cài đặt nhiệt độ nước khá thấp, nên khi dòng nước dội vào người đã khiến cô lạnh đến mức khẽ run lên bần bật.

Trên người cô lúc này chỉ còn vương lại hai mảnh vải trắng mỏng tang, chỉ trong chớp mắt đã trở nên trong suốt dưới làn nước vòi sen. Nước cứ liên tục tuôn trôi qua gương mặt cô, còn hàng mi thon dài thì đang cố gắng cản lại dòng nước, ướt sũng dính chặt vào nhau thành từng cụm nhỏ, thế nhưng đôi mắt kia vẫn luôn giữ được sự trong trẻo, cố chấp nhìn thẳng vào mắt anh.

Tâm mi Triệu Sùng Sinh khẽ nhíu lại, bèn chuẩn bị xoay người đi bấm nút điều chỉnh nhiệt độ nằm trên bức tường phía bên kia. Nào ngờ Chúc Tĩnh Ân lại hiểu lầm rằng anh định bỏ đi, nên cơ thể mềm mại ấy bỗng chốc vội vàng bước tới rồi lao sầm vào trong vòng tay anh, hai cánh tay thon thả ôm chặt lấy eo anh, còn gò má thì dán sát vào lồng ngực vững chãi ấy.

"Bây giờ trên người em không còn mùi chó con nữa rồi."

Không còn mùi hương nào khác nữa, vậy thì có thể ôm nhau được rồi nhỉ.

Làn da của Chúc Tĩnh Ân được bộ vest tối màu tôn lên càng thêm trắng muốt, dưới ánh đèn dường như chói lóa đến mức chói mắt.

Dáng người cô thực sự quá mỏng manh, khiến cho những khớp xương trên lưng lộ ra vô cùng rõ rệt, khi lao vào lòng anh thì trông cũng chỉ như một cục tròn vo bé xíu, nhưng cô vẫn đang vô cùng nỗ lực để ôm chặt lấy anh, hoàn toàn chẳng muốn xa cách anh dù chỉ là nửa phân.

Trái tim của Triệu Sùng Sinh khẽ rung động trong vòng vài giây ngắn ngủi, thế nhưng gương mặt bình tĩnh ung dung kia lại chẳng hề lộ ra nửa điểm khác thường.

Dục vọng kiểm soát của anh vốn giống như một hố sâu thăm thẳm không tài nào lấp đầy, nhưng thật không ngờ cô lại cam tâm tình nguyện đến thế.

Một người thì có tính chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ, người kia lại tự nguyện để cho anh chiếm hữu, nên giờ đây đã chẳng thể phân rõ được giữa hai người họ, rốt cuộc là ai khao khát đối phương sâu đậm hơn một chút nữa rồi.

Trong phòng tắm lúc này chỉ còn sót lại tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen, và đôi tai của Chúc Tĩnh Ân thì đã đỏ ửng lên trông rõ thương, tuy vậy cô vẫn bướng bỉnh không chịu buông tay ra. Cô hoàn toàn không biết sắc mặt của Triệu Sùng Sinh vào lúc này trông như thế nào, mà cô chỉ đang đánh cược rằng anh sẽ không đẩy mình ra mà thôi.

Bộ vest của anh đã bị những giọt nước trên người cô làm cho ướt sũng, khiến cho Derek luôn ăn mặc chỉnh tề lại xuất hiện dáng vẻ lôi thôi thế này, và lần này tất cả đều là vì cô.

Cô lẳng lặng lắng nghe nhịp tim của anh, rồi khe khẽ cảm nhận nhịp tim của chính mình cũng đang dần dần đập đồng điệu với anh.

Rất lâu, rất lâu sau, cuối cùng cô cũng nghe thấy giọng nói của anh vang lên: "Như vậy đã đủ chưa?"

Trong lúc Triệu Sùng Sinh cất lời, lồng ngực anh cũng khe khẽ rung lên.

Chúc Tĩnh Ân ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi: "Sao cơ?"

Anh không hề trả lời cô, mà chỉ dùng một tay cởi bỏ cúc áo khoác ngoài, cởi luôn chiếc áo khoác ấy ra, rồi tiện tay nới lỏng cà vạt cùng với cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi. Ngay sau đó, anh lại chậm rãi tháo chiếc đồng hồ đắt giá trên cổ tay ra, rồi ném bừa sang một bên.

Phản ứng của Chúc Tĩnh Ân dường như chậm lại mất nửa nhịp, chỉ biết ngây ngốc ngắm nhìn những đường nét cơ bắp thấp thoáng bên dưới lớp áo sơ mi của anh, dường như chúng còn hoàn mỹ hơn cả trong trí tưởng tượng của cô nữa.

Triệu Sùng Sinh bèn đưa tay ấn vài cái lên bảng điều khiển nhiệt độ nằm ngay phía sau lưng cô, sau đó bàn tay lớn của anh liền giữ chặt lấy vai cô, rồi đẩy cô trở lại dưới dòng nước ấm áp.

Lúc này, hơi nước đã lan tỏa mù mịt khắp phòng tắm, khiến cho xung quanh hai người đều được bao phủ bởi một bầu không khí mờ ảo, triền miên.

Vì cô hoàn toàn chìm dưới dòng nước, nên tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Chợt cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang dịu dàng vuốt ve qua cổ và bờ vai mình, mùi sữa tắm lưu lại trong lòng bàn tay anh rất giống với mùi hương trên người Triệu Sùng Sinh, thế nhưng dường như lại mang theo đôi chút khác biệt.

Nhiệt độ nước rõ ràng rất vừa vặn, nhưng cơ thể cô lại ửng đỏ lên một cách quá đáng. Cảm nhận được lớp sữa tắm đang từ từ thoa đều trên người mình, đôi môi cô liền hé mở, bật ra một tiếng thở dài thườn thượt nhưng lại nhanh chóng bị tiếng nước chảy róc rách nhấn chìm mất.

Chiếc áo sơ mi của Triệu Sùng Sinh vì thấm đẫm nước nên đã dính chặt vào người, phác họa rõ nét thân hình vạm vỡ của anh. Thần thái của anh vẫn vô cùng ung dung, cứ như thể việc anh đang làm lúc này là một chuyện hết sức bình thường vậy, thế nhưng, bất cứ nơi nào mà lòng bàn tay cùng đầu ngón tay anh lướt qua, đều khiến cho cô khẽ run lên bần bật.

Vào lúc này, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng phần nhiều lại là những cảm xúc phức tạp khó mà nói thành lời.

Trong ký ức của cô, dường như đã chẳng còn sót lại mẩu chuyện nào về việc cha mẹ giúp cô tắm rửa khi còn nhỏ nữa rồi, bởi vì lọt thỏm giữa những mảnh ký ức ngập tràn tiếng cãi vã của cha mẹ, cô đã phải tự học cách chăm sóc cho bản thân từ khi còn quá sớm.

Nhưng giờ đây, anh lại đang chăm sóc cho cô.

Đích thân dùng mùi hương của mình lấp liếm đi những mùi vị khác trên cơ thể cô.

Những đầu ngón tay hơi thô ráp ấy trượt nhẹ qua vòng eo mỏng manh của cô, trong lúc vòi sen vẫn không ngừng xối nước làm ướt sũng toàn thân cô, khiến anh chạm phải một sự ẩm ướt trơn trượt khác lạ.

Cô bèn túm chặt lấy áo sơ mi của anh, rồi thuận theo những động tác của anh mà càng lúc càng siết chặt tay hơn, đến mức bất ngờ giật đứt tung cả chiếc cúc áo nằm ngay trước ngực anh.

Chúc Tĩnh Ân vì quá mức nhạy cảm nên hơi khom người xuống, vùi đầu vào lồng ngực anh, răng cắn chặt môi để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Do chẳng thể tìm thấy lối thoát để giải tỏa, nên cả người cô cứ cố nhịn đến mức run rẩy không ngừng.

Đại não của cô lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, liền vô thức cắn nhẹ vào vị trí ngay dưới xương quai xanh của anh, còn đầu lưỡi thì lơ đãng lướt qua.

Ánh mắt của Triệu Sùng Sinh càng lúc càng trở nên u ám, hố sâu của dục vọng tựa hồ như muốn nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ.

Anh liền dừng hẳn động tác trên tay lại, bèn xoay người cô lại để cô quay lưng về phía mình. Bàn tay anh vẫn luôn che chở, nên không hề để cô bị va đập vào tường. Thế nhưng, ngón cái và ngón trỏ của anh lại bóp chặt lấy hai bên má cô, khiến cô chẳng thể nào tiếp tục cắn răng chịu đựng được nữa, thế là những âm thanh rên rỉ liền không chịu sự kiểm soát mà tràn ra khỏi khóe môi, lấp đầy toàn bộ căn phòng tắm đang mù mịt hơi sương.

Một tấm lưới đan xen giữa khát vọng cùng với khoái cảm đã bao trùm lấy cô, mãi cho đến khi trước mắt cô chỉ còn đọng lại từng vệt sáng trắng xóa lấp lóe bủa vây.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Dư âm của khoái cảm vương vấn mãi không tan. Càng về sau, đôi chân Chúc Tĩnh Ân càng mềm nhũn, cả người gần như treo hẳn lên cổ Triệu Sùng Sinh, ngoan ngoãn để mặc anh chiều chuộng.

Vòi sen xả sạch lớp bọt sữa tắm trên người cô, rồi chiếc khăn tắm cỡ lớn liền trùm kín lấy đầu Chúc Tĩnh Ân. Khuôn mặt trắng trẻo kia chui ra từ dưới lớp khăn tắm, thế rồi cô lại một lần nữa rúc vào trong lòng anh, ôm chặt lấy eo anh.

Giọng nói của cô vì sử dụng quá độ mà trở nên hơi khàn. Lúc nói chuyện nhỏ nhẹ, giọng cô cứ mềm xèo dính dính: "Bây giờ em thơm rồi này."

Lại bắt đầu làm nũng bám người, muốn đòi ôm ấp nữa đây mà.

Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn cái đầu nhỏ đang trùm khăn tắm trong ngực mình, cảm xúc nơi đáy mắt vô cùng sâu thẳm. Rất lâu sau, anh bèn đưa tay ấn lên sống lưng cô, đè cô sát vào trong lồng ngực mình chặt hơn nữa. Anh trầm thấp lên tiếng đáp lại cô: "Ừm."

"Mùi mèo con rồi."

Triệu Sùng Sinh một tay ôm lấy eo cô, nhấc bổng người cô lên, cánh tay vững chãi đỡ ngay phía dưới, vậy nên cô liền ngồi thỏm trên cánh tay săn chắc đầy sức mạnh của anh. Một tư thế rất giống bế trẻ con, nhưng cô lại cực kỳ thích, bởi cô có thể vùi đầu vào hõm cổ anh.

Anh đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt, hai tay chống xuống hai bên người cô, giữ tầm mắt nhìn thẳng vào cô.

"Nhìn tôi này, Greta."

Bầu không khí bỗng trở nên nghiêm túc hơn đôi chút, nhưng lúc này trông anh không hề lạnh lùng gai góc. Chúc Tĩnh Ân đoán thầm hẳn là anh đang muốn nói điều gì đó với cô, thế nên cô lúng túng dạ một tiếng, rồi cứ thế ngoan ngoãn nhìn anh. Dưới ánh sáng chan hoà rực rỡ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu nơi đáy mắt anh. Hoá ra, đã từng có một khoảnh khắc thế này, cô thực sự đi vào trong tầm mắt anh.

Cô cảm thấy hiện tại bản thân có lẽ giống như một ly nước soda vậy, dưới đáy lòng không ngừng sủi lên những bọt khí nhảy nhót, vui vẻ đến mức chẳng thể nói nên lời. Thế nhưng Triệu Sùng Sinh sẽ không biết được những suy nghĩ này của cô, anh vẫn duy trì tư thế nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm bổng chậm rãi cất lên: "Từ nay về sau, nếu có bất cứ lúc nào khiến em cảm thấy không thoải mái, không thở nổi, hoặc là gặp phải tình huống nào mà em chẳng thể tự mình giải quyết, thì hãy liên hệ với tôi ngay lập tức nhé."

Ý của anh là... anh đã nhìn thấy trạng thái của cô lúc đó rồi sao...

Chúc Tĩnh Ân khựng lại một lát, rồi rất chậm rãi chớp mắt một cái. Theo thói quen, cô bèn lồng hai bàn tay vào nhau, tự cấu véo chính mình. Khoảnh khắc mà Phương Tuấn ôm chầm lấy cô, cô quả thực đã cảm thấy sự buồn nôn về mặt sinh lý, hoàn toàn không thể kiểm soát được bộ não và cơ thể của chính mình. Cảm giác kinh tởm đó cô vốn không dám nhớ lại, nhưng chẳng thể ngờ được rằng anh thế mà lại chú ý đến điều đó.

Đôi môi cô khẽ nhúc nhích, phải mất một lúc lâu mới có thể phát ra âm thanh. Vừa dè dặt thăm dò, lại vừa vô cùng căng thẳng.

"Anh sẽ không cảm thấy em là một kẻ phiền phức chứ?"

Triệu Sùng Sinh đưa tay nâng cằm cô lên, nâng cái đầu đang cúi gằm của cô lên một lần nữa, dường như cũng đang đồng thời nâng đỡ luôn cả sự tự ti và nhạy cảm của cô vậy. Ánh mắt của hai người lại một lần nữa va vào nhau, và rồi cô nghe thấy anh nói: "Sẽ không đâu."

"Nhưng lỡ như đó chỉ là một chuyện rất nhỏ thì sao? Có đôi khi, dường như đến cả một chuyện nhỏ nhặt em cũng không thể làm tốt được."

Triệu Sùng Sinh lẳng lặng nhìn cô vài giây, và từng chữ tiếp theo lọt vào tai cô, đều giống như đang hung hăng đập thẳng vào trái tim cô vậy.

"Không có chuyện gì là chuyện nhỏ cả, Greta à."

Ý của anh là, nếu đã liên quan đến cô thì sẽ không có chuyện gì là nhỏ nhặt cả, đúng không?

Chúc Tĩnh Ân ngây ngốc nhìn anh, cảm thấy chóp mũi bỗng dưng cay xè. Sống trong môi trường trưởng thành từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người xung quanh đều dạy cô phải tự lập, phải tự mình giải quyết mọi vấn đề. Bởi vậy, cô luôn lo sợ bản thân sẽ gây thêm phiền phức cho người khác, nên đã trở nên trầm tĩnh ít nói. Cô thà để bản thân chìm ngập trong sự lo âu, chứ cũng chẳng muốn mở miệng nhờ cậy ai giúp đỡ. Nhưng anh lại nói rằng, "không có chuyện gì là chuyện nhỏ cả".

Xưa nay chưa từng có một ai thẳng thắn và chắc chắn nói với cô như anh, rằng "Bất cứ vấn đề nào em không thể tự mình giải quyết, thì hãy liên lạc với tôi ngay lập tức". Anh là người duy nhất sẵn sàng đưa ra lời hứa với cô.

Khoé mắt Chúc Tĩnh Ân nóng hổi.

Cô cảm thấy bản thân mình càng lúc càng không thể rời khỏi anh được nữa rồi. Bởi những thứ mà cô muốn, trước giờ chẳng có ai ban cho cô cả, mà chỉ có Triệu Sùng Sinh là bằng lòng trao cho cô, và cũng chỉ có anh mới có thể cho cô được mà thôi.

Triệu Sùng Sinh khẽ ấn lên khoé mắt đang ửng đỏ của cô: "Đừng có làm nũng nữa."

Chúc Tĩnh Ân muốn phản bác là mình không có, nhưng mà cô lại hơi hơi muốn anh ôm mình rồi, thành thử nếu nói thế thì hình như cũng chẳng sai, nên cô bèn thuận thế cọ cọ má vào trong lòng bàn tay anh.

Anh tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi đưa cho cô thay, còn cô thì đứng trong phòng tắm sấy tóc. Cửa phòng tắm vẫn mở toang, nên cô chỉ cần nghiêng đầu là đã có thể nhìn thấy bóng dáng Triệu Sùng Sinh đang đứng hút thuốc ngoài ban công xa xa kia. Làn khói thuốc nhàn nhạt làm lu mờ đi hàng lông mày và đôi mắt anh, khiến cô chẳng thể nhìn rõ, nhưng cô lại có thể cảm nhận được rằng, ánh mắt của anh vẫn luôn luôn dừng lại trên người cô.

Chúc Tĩnh Ân tham lam nghĩ thầm, phải làm thế nào thì cô mới có thể tiếp tục ở lại nơi này nhỉ? Cô không muốn phải rời xa anh, ít nhất là tối nay cô không muốn.

Cô ngắm nhìn chính mình trong gương.

Chiếc áo sơ mi trắng của Triệu Sùng Sinh mặc trên người cô trông lại càng rộng thùng thình, vạt áo che khuất nửa bắp đùi, phô bày ra đôi chân trắng nõn bên ngoài.

Nếu tiếp tục làm nũng nữa thì có tác dụng không nhỉ?

Hoặc là, quyến rũ anh một chút có được không?

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau