Đối với chuyện này, tuy rằng Chúc Tĩnh Ân không phải là hoàn toàn mù tịt, nhưng kinh nghiệm của cô cũng chỉ giới hạn trong mấy bộ phim truyền hình và phim ngắn từng xem mà thôi.
Trong cái series "Người chồng vô dụng" kia thì người ta làm thế nào nhỉ...
Cô liền tắt chiếc máy sấy tóc đang chạy ồn ào, rồi đứng trước gương vuốt lại mái tóc. Cô bèn cởi vài nút áo sơ mi trên cùng, thế nên chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy đường cong như ẩn như hiện.
Cuối cùng, cô áp mu bàn tay lên má, rồi hít sâu một hơi. Cô cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, không quá hoảng loạn.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Chúc Tĩnh Ân liền bước về phía Triệu Sùng Sinh.
Lúc này, anh đã thay một bộ áo sơ mi và quần tây sạch sẽ. Dường như anh lại khôi phục dáng vẻ thong dong điềm tĩnh như ngày thường.
Triệu Sùng Sinh trong trạng thái này thực sự khiến cô không có chút nắm chắc nào, nhưng ngoài việc quyến rũ ra thì dường như chẳng còn cách nào khác cả.
Cô căng thẳng mím chặt môi, đầu ngón tay siết vào lòng bàn tay. Khi sắp bước đến trước mặt anh, cô vốn định giả vờ trượt chân, nhưng ai ngờ lại vụng về tự vấp chân mình thật.
Triệu Sùng Sinh liền giơ tay ôm lấy Chúc Tĩnh Ân, thế là cô cũng thuận đà ngã nhào vào lòng anh. Đầu thuốc lá trên ngón tay cô rơi xuống, rơi vào mu bàn tay anh.
Anh tựa như không hề hay biết, vẫn nhìn thẳng về phía trước, mà sắc mặt chẳng hề thay đổi.
Không một ai có thể biết rằng, thực ra cảm giác nóng bỏng ấy tựa như được phóng đại lên gấp trăm ngàn lần, rồi in sâu tận đáy lòng anh.
Tấm kính sát đất phản chiếu bóng dáng của hai người. Chiếc áo sơ mi vốn đang mặc trên người Chúc Tĩnh Ân có thể dùng làm váy, nhưng theo động tác cô giơ tay vòng qua cổ anh mà bị kéo xếch lên, khiến vạt áo gần như chẳng thể che nổi thân thể cô.
Vẻ đẹp nửa kín nửa hở ấy càng khiến người ta thêm phần mơ mộng.
"Chân em mỏi quá, mà eo cũng đau nữa." Chúc Tĩnh Ân nhỏ giọng thì thầm.
"Anh có thể xoa bóp giúp em một chút được không?"
Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn cô. Hàng mi run rẩy của cô đã tố cáo cảm xúc thực sự, vậy nên bao nhiêu tâm tư đều hiện rõ mồn một trên khuôn mặt.
Đúng là một trò vặt vãnh vụng về.
Nhưng hiện tại anh vẫn chưa muốn vạch trần cô.
Anh liền ừ một tiếng, tỏ vẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Điều này tựa như một sự khích lệ, nên Chúc Tĩnh Ân chợt có thêm dũng khí. Cô bèn dè dặt nắm lấy tay anh, rồi đặt lên đùi mình.
Sự thô ráp xen lẫn những vết chai mỏng cùng sự mịn màng tựa như mỡ cừu lập tức tạo nên một sự tương phản cực kỳ mãnh liệt, rồi chậm rãi trượt lên dưới lớp áo sơ mi.
Trái tim Chúc Tĩnh Ân gần như muốn nhảy ra ngoài. Lần say rượu trước tạm thời không tính, thì cô chưa từng nghĩ bản thân lại có thể to gan lớn mật đến mức này.
Mà Triệu Sùng Sinh thì lại đang dung túng cho sự làm càn của cô.
Cô không chắc chắn liệu mình có mắc chứng "khát khao chạm da" hay không, nhưng mỗi khi da thịt cô và anh kề sát thì cô đều cảm nhận được khát khao tận đáy lòng như được thỏa mãn nhất thời.
Thích quá đi mất...
Phần thịt ngón tay của Triệu Sùng Sinh chậm rãi xoay tròn ngay hõm eo cô. Một luồng điện tinh tế tựa như từ vị trí tiếp xúc, thuận theo cột sống của cô mà leo ngược lên trên, khiến cô khẽ run rẩy.
"Tôi chưa khống chế tốt lực tay, đúng không?"
Chúc Tĩnh Ân hé miệng định trả lời, nhưng lại chẳng biết đây là tiếng nỉ non vì thoải mái hay là lời đáp lại.
"Ưm..."
Triệu Sùng Sinh bèn bế thốc cô lên, để cô ngồi trên cánh tay mình. Trước mắt bỗng chốc quay cuồng, cô liền bị đặt xuống giường. Còn chưa đợi cô kịp phản ứng, thì bóng dáng cao lớn của anh đã phủ xuống, rồi chống tay ngay phía trên cô.
Anh rũ mắt nhìn xuống, thấy một vệt nước nhỏ mờ ảo trên cánh tay mình.
Chúc Tĩnh Ân nhìn theo tầm mắt của anh, rồi cũng rất nhanh ý thức được đó là dấu vết của chính mình.
Khuôn mặt cô thoắt cái đỏ bừng. Cô chỉ muốn rúc đầu vào ngực anh, mà xấu hổ đến mức chẳng dám chạm mắt với anh. Những kế hoạch quyến rũ dự định ban đầu kia giờ đây đã chẳng biết bay đi phương trời nào, cô chỉ muốn tự đào hố chôn mình luôn cho rồi.
Triệu Sùng Sinh cúi người ghé sát cô hơn một chút, môi gần như sượt qua vành tai cô: "Greta ướt đẫm của tôi."
Giọng anh trầm xuống, vô cùng gợi cảm.
"Tiếp theo, nên làm gì đây nhỉ?”
Chúc Tĩnh Ân chậm chạp suy nghĩ. Nếu là trong phim truyền hình thì lúc này nên tắt đèn rồi, còn nếu là trong mấy bộ phim ngắn thì...
Cô lén nhìn quần tây của anh một cái, nhưng chỉ nhìn như vậy thì không thể xác định được anh đang ở trạng thái nào, nên cô cũng chẳng biết phải làm sao.
Giống như rõ ràng đã gạch chân trọng tâm bài thi, nhưng đề bài lại cho vượt quá chương trình học, khiến cô có chút bó tay hết cách.
Chúc Tĩnh Ân đành liều mạng, rồi nhắm tịt mắt lại mà áp tay lên.
Dù cách lớp vải vest, nhưng xúc cảm dưới lòng bàn tay vẫn khiến cô kinh hãi.
Giây tiếp theo, hai tay cô đã bị anh dùng một tay dễ dàng cùm kẹp, rồi đè ép ngay trên đỉnh đầu.
Tư thế này hoàn toàn bị anh khống chế, nên cô chẳng thể động đậy được gì.
Cổ áo của cô xộc xệch đến chẳng ra hình thù gì. Kích cỡ áo sơ mi của Triệu Sùng Sinh vốn dĩ đã rộng thùng thình so với cô, mà cô lại còn cố tình cởi hai chiếc cúc áo. Thế nên cảnh sắc từ bờ vai thơm nức bên trái trở xuống lúc này hoàn toàn phơi bày, quả thực quá xấu hổ.
Hai cổ tay bị anh kẹp chặt, nên cô chẳng có cách nào kéo áo về lại chỗ cũ. Cô bèn vặn vẹo thân mình, muốn mượn lực ma sát để quần áo trở lại ngay ngắn một chút. Nhưng đột nhiên, cô nghe thấy Triệu Sùng Sinh trầm thấp hừ nhẹ một tiếng.
Động tác của Chúc Tĩnh Ân lập tức khựng lại, rồi ngay sau đó cô ý thức được điều gì.
"Xin lỗi, em không cố... Không đúng không đúng, tuy rằng em cố ý, nhưng mà em..."
Nhưng mà cô đâu có nghĩ đến việc cọ tới cọ lui trên người anh.
Dù sao thì Chúc Tĩnh Ân cũng chưa có thủ đoạn cao siêu đến vậy đâu.
Cô mèo nhỏ ngốc nghếch này, hiện tại cũng chỉ biết dùng cái đuôi nhẹ nhàng phớt qua người anh mà thôi.
Màn sương mù đặc quánh trong mắt Triệu Sùng Sinh gần như sắp tràn ra ngoài, rồi kéo cô vào vực sâu tận đáy mắt anh: "Ai dạy em làm vậy hả?"
“Muốn gì không nói thẳng, cố gắng dùng sự cám dỗ để đạt được mục đích, có phải tôi dạy em không?”
Chúc Tĩnh Ân nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim bỗng nhiên nảy lên một nhịp.
Cho dù cô đang suy tính điều gì đi chăng nữa, thì vẫn luôn bị anh dễ dàng nhìn thấu hết thảy.
Sự mạnh mẽ của anh bộc lộ trên gần như mọi phương diện, nên cô thực sự không cách nào ngừng u mê anh được. Cô vừa kính sợ anh, lại vừa tha thiết khao khát anh.
"Trả lời đi."
Cô nhỏ giọng lí nhí: "Dạ không phải."
"Em chỉ là..."
Chúc Tĩnh Ân mím môi, rồi nói tiếp: "Em hơi sợ, nên không muốn ngủ một mình đâu. Em có thể xin ngủ nhờ một đêm được không?"
Bàn tay đang nắm chặt lấy hai cổ tay cô của anh vẫn điêu luyện mà khẽ ve vuốt lên lớp da thịt trên cổ tay cô.
"Xin ngủ nhờ trên giường của tôi sao?"
"Vâng ạ..." Giọng nói yếu ớt của Chúc Tĩnh Ân nghe có vẻ rất thiếu tự tin.
"Có được không?"
Tay cô không cử động nổi, mà chân cũng bị anh đè chặt.
Nhìn khuôn mặt gần ngay gang tấc, cô khẽ đặt một nụ hôn lên má anh, rồi vô tình cọ qua khóe môi anh.
"Xin anh đấy."
Khác hẳn với cảm giác áp má lúc nãy, đôi môi của Chúc Tĩnh Ân vô cùng mềm mại. Dù chỉ là lướt qua nhau rất nhanh, nhưng dường như nó lại đang dẫn dụ anh tiến sâu hơn để khám phá.
Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống. Anh chợt nhận ra bản thân lại đang khát khao đến chết đi được.
Khi Triệu Sùng Sinh cất tiếng nói lần nữa, chất giọng đã khàn đặc: "Tôi vẫn còn công việc."
"Vậy em có thể ở bên cạnh đợi anh được không? Em sẽ ngoan ngoãn mà."
"Lúc ngủ có ngoan không?"
"Lúc ngủ em cũng rất ngoan nhé, em chỉ cần một chỗ xíu xiu thôi, em sẽ không giành chăn với anh đâu mà…"
Câu nói của cô vẫn chưa kịp dứt.
Bởi lẽ Triệu Sùng Sinh đã cúi đầu hôn lấy cô. Khi đôi môi dán chặt vào nhau, những lời thì thầm lải nhải của cô đã bị chặn lại hoàn toàn.
Như thể có một tiếng “bùng” vang lên, có thứ gì đó nổ tung trong đầu cô.
Chúc Tĩnh Ân kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt, sững sờ nằm đó với vẻ mặt đầy khó tin. Cho đến tận khi trên môi truyền đến cảm giác đau đớn nhè nhẹ kích thích dây thần kinh, cô mới chợt bừng tỉnh lại.
Anh đang hôn cô.
Đó không phải là một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước hời hợt, mà là một nụ hôn nồng nhiệt gần như muốn tháo khớp nuốt chửng cô vào bụng.
Nhận thức được điều này, nhịp thở của Chúc Tĩnh Ân liền đột ngột mất đi tiết tấu bình thường, sự nóng rực vội vã cồn cào lại một lần nữa cuộn trào lên.
Cô luống cuống không biết phải làm sao, thậm chí còn chẳng biết rằng khi hôn thì phải nhắm mắt lại.
Triệu Sùng Sinh bèn đưa tay lên che lại đôi mắt trong veo lấp lánh của cô. Hàng mi cô khẽ quét ngang qua lòng bàn tay anh, khiến một cảm giác ngứa tê dại nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian.
Hai bờ môi cứ thế triền miên mài cọ vào nhau. Cảm giác tê dại xông thẳng truyền đi khắp toàn thân Chúc Tĩnh Ân. Cô muốn thở dốc nhưng tất thảy âm thanh đều bị anh nuốt trọn mất rồi.
Bắp đùi của cô có thể cảm nhận rõ rệt được trạng thái của anh dường như còn khoa trương hơn cả lúc chạm qua lòng bàn tay ban nãy.
Hai trái tim áp sát vào nhau cùng chung một sự rạo rực giống nhau đến lạ thường, tựa như ngay cả bầu không khí xung quanh cũng đang gào thét và sục sôi lên vậy.
Rõ ràng là những chuyện thân mật hơn thế này đều đã từng trải qua cả rồi, vậy mà bọn họ lại vì một nụ hôn mà hưng phấn đến mức không tài nào kìm chế nổi.
Chẳng thể nào nói rõ được rốt cuộc thế này có được coi là ngây thơ trong sáng hay không nữa.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, dường như chỉ mới chốc lát, lại tựa hồ như rốt cuộc đã qua cả một thế kỷ.
Môi của hai người dần tách ra, giữ lại một chút khoảng cách lấp lửng.
Bàn tay cô chẳng biết từ khi nào đã vòng qua ôm lấy cổ anh, thân thể ép sát rịt lấy anh. Khi Triệu Sùng Sinh dời lòng bàn tay đi, đôi mắt Chúc Tĩnh Ân đã phủ một tầng sương ướt át, đuôi mắt phiếm hồng, còn trên môi lấp loáng vệt nước bóng loáng và khẽ sưng lên.
Chiếc áo sơ mi trên người cô từ lâu đã chẳng còn tác dụng che đậy nữa, dù cho là ở cổ áo hay là vạt áo dưới đi chăng nữa.
Hơi thở của Triệu Sùng Sinh cũng đã khó lòng duy trì được sự điềm tĩnh như ngày thường. Hơi thở nóng rực phả vào bên tai cô, gần như muốn làm cô bỏng rát.
"Trở về phòng thay quần áo đi, sau đó đến thư phòng gặp tôi."
Chúc Tĩnh Ân vừa thở dốc vừa ngoan ngoãn gật đầu, thế rồi cô liền nhìn thấy anh ném lại một câu như thế rồi đứng dậy rời đi. Anh bỏ mặc cô nằm trơ trọi một mình ở đó mất một lúc lâu mới có thể khôi phục lại nhịp thở và nhịp tim bình thường.
Cô đưa mắt nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm cổ điển trên trần nhà, đầu ngón tay khẽ co quắp lại.
Anh...
Anh thực sự là bất lực sao nhỉ?
Nhưng mà rõ ràng là cô đã cảm nhận được phản ứng của anh rồi cơ mà...
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]