Chương 22: "Bây giờ có muốn ôm một cái không?"

Chương trước Chương trước Chương sau

Bờ môi hơi tê rần, cô bèn đưa tay lên chạm nhẹ. Có lẽ là xước da rồi, thế nên cơn đau nhói nhè nhẹ lúc chạm vào đang nhắc nhở cô rằng, những chuyện vừa xảy ra tuyệt nhiên không phải là một giấc mộng kiều diễm.

Thỉnh thoảng Chúc Tĩnh Ân sẽ cảm thấy bản thân là một người rất dễ được nước lấn tới. Từng nhận được cái ôm của Triệu Sùng Sinh, nên cô cứ luôn muốn tìm anh để đòi ôm ấp. Sau khi anh dùng tay và đồ chơi mô phỏng để giúp cô, thì cô không còn thỏa mãn với việc tự mình giải quyết nữa rồi.

Sau này cô có thể đòi anh hôn mình được không nhỉ? Liệu anh có bằng lòng không?

Triệu Sùng Sinh không quay lại phòng ngủ nữa, mà chẳng biết có phải anh bận việc đột xuất rồi hay không. Chúc Tĩnh Ân nằm trên giường lăn lộn vài vòng. Cô vừa kích động vì chuyện hồi nãy, lại vừa vui vẻ vì Triệu Sùng Sinh đã đồng ý tối nay được ở lại đây với cô.

Cô chưa từng nghi ngờ việc anh sẽ thất hứa đâu, bởi vì chỉ cần là chuyện anh đã bằng lòng, thì chắc chắn anh sẽ làm được.

Chúc Tĩnh Ân chỉnh đốn lại chiếc áo sơ mi trên người, rồi lén lút quay về phòng của mình.

Cô bước vào phòng thay đồ, thế nhưng ánh mắt vô tình lướt qua tấm gương lớn, liền lập tức ngẩn người đứng sững tại chỗ.

Mái tóc xõa tung rối bời, phía bên phải môi dưới rách một vết xước nhỏ, lại sưng đỏ cả lên, mà cổ tay cũng hằn rõ vết siết chặt.

May mà dọc đường không chạm mặt ai, nếu không thì bất cứ người nào nhìn thấy dáng vẻ này của cô, chắc chắn đều sẽ đoán được hồi nãy đã xảy ra chuyện gì mất thôi.

Cô đứng trong phòng thay đồ cởi chiếc áo sơ mi trên người ra.

Chiếc váy ngủ dài tay viền bèo nhún màu vàng nhạt, có độ dài quá đầu gối. Mái tóc mềm mại rủ xuống trước ngực, nên nhìn dáng vẻ cô trông vô cùng ngoan ngoãn.

Cô ôm lấy chiếc áo sơ mi kia, rồi cúi đầu ngửi một hơi thật sâu. Hương thơm thoang thoảng của gỗ bạch dương và rêu sồi còn sót lại trên áo cứ quấn quýt vương vấn quanh chóp mũi, khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Chúc Tĩnh Ân thoáng do dự một lát, bèn đi đến bên giường, rồi giấu chiếc áo sơ mi của Triệu Sùng Sinh xuống dưới chăn. Chẳng biết làm vậy thì có giữ được mùi hương lâu hơn chút nào không. Chỉ mong đợi đến ngày mai khi cô ngủ một mình, trong giường vẫn sẽ vương vấn hơi thở của anh.

Cô vừa đắp chăn cẩn thận, thì trong một khoảnh khắc lóe sáng nào đó lại chợt nhớ ra rằng, hồi nãy cô đã quên mang theo quần áo lót vừa thay ra. Vậy nên hiện tại chúng chắc hẳn vẫn còn nằm trong phòng tắm của Triệu Sùng Sinh rồi.

Cô đỏ bừng mặt chạy vội về phòng ngủ của Triệu Sùng Sinh, bèn tìm mấy vòng từ phòng tắm đến đầu giường, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đồ lót của mình đâu cả.

Lẽ nào đã bị người hầu dọn đi mất rồi sao?

Những người làm việc ở đây đều trải qua quá trình tuyển chọn và đào tạo gắt gao, cộng thêm chế độ đãi ngộ tốt, nên cơ bản đều là những người rất thành thạo việc. Vì vậy sau khi cô rời khỏi phòng, liền có người đến dọn dẹp thì chuyện đó cũng không phải là không thể nào.

Cho dù biết rõ trong biệt thự sẽ chẳng có ai dám bàn tán chuyện của cô và Triệu Sùng Sinh, thế nhưng cô vẫn ngượng đỏ bừng cả mặt.

Nếu có lần sau, chắc chắn phải nhớ cất dọn quần áo cho cẩn thận mới được.

Chúc Tĩnh Ân đang mải mê suy nghĩ như vậy, thì tiếng gõ cửa chợt vang lên nhè nhẹ. Người hầu đến truyền lời: "Ông chủ dặn dò cô dùng bữa tối trước, sau đó hẵng đến thư phòng tìm ông chủ ạ."

Cô bèn vâng lời đáp lại một tiếng qua cánh cửa.

Sau khi ăn tối xong, Chúc Tĩnh Ân quay về phòng lấy laptop. Nhưng lúc cô chuẩn bị ra ngoài đến thư phòng, thì lại gặp người hầu đang mang quần áo đã được giặt sấy khô đến.

Chiếc váy ban ngày cô mặc, hiện tại đã được gấp gáp chỉnh tề. Cô thầm đoán chắc hẳn họ đã kẹp đồ lót vào giữa lớp váy, đợi lát nữa liền phân loại rồi cất vào phòng thay đồ.

Vốn dĩ từ trước đến nay đồ lót đều do cô tự giặt, nên cô rất ngại để người hầu làm thay chuyện này. Thế là cô nhận lấy từ tay đối phương, rồi quay người bước vào phòng thay đồ.

Nhưng chuyện Chúc Tĩnh Ân không ngờ tới chính là, mọi việc lại không giống như cô nghĩ. Trong khay chỉ có duy nhất một chiếc váy, mà chẳng hề có đồ lót của cô.

Cô ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ, cái đầu nhỏ bé nghĩ mãi cũng chẳng rõ ràng.

Vậy đồ lót của cô đi đâu mất rồi nhỉ...

Đợi đến tối khi Chúc Tĩnh Ân bước vào thư phòng, thì Triệu Sùng Sinh đã khôi phục lại dáng vẻ mặc vest phẳng phiu, bình tĩnh thong dong như ngày thường.

Lúc này anh đang mở họp trực tuyến, bèn thản nhiên liếc nhìn cô một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt.

Thế nhưng Chúc Tĩnh Ân lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Cô muốn hỏi chuyện đồ lót của mình bị mất tích, nhưng lại lo sợ anh sẽ thuận thế nhớ đến chiếc áo sơ mi kia của anh.

Trong lòng cô nổi lên chút ý đồ xấu xa, tuyệt nhiên không muốn trả lại áo sơ mi cho Triệu Sùng Sinh đâu.

Đúng như những gì Triệu Sùng Sinh đã nói, anh xử lý công việc suốt cả một buổi tối. Cuộc họp xuyên quốc gia nhàm chán đến mức khiến Chúc Tĩnh Ân buồn ngủ díp cả mắt, trong khi Triệu Sùng Sinh phần lớn thời gian chỉ im lặng lắng nghe. Thế rồi vào thời khắc quan trọng khi tổng giám đốc của mấy khu vực lớn tranh luận mãi không ra kết quả, anh liền nhắm thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Anh tựa như một bàn tay vững vàng ngồi trấn thủ phía sau để kiểm soát toàn cục. Cho dù anh có ít lời đi chăng nữa, thì khí thế ấy cũng không thể nào xem nhẹ được.

Chúc Tĩnh Ân ngồi bên cạnh Triệu Sùng Sinh, ôm lấy chiếc laptop, rồi luyện tập thao tác trên phần mềm dựng hình. Cô đang cố gắng phục dựng lại chiếc bình hoa đồ cổ ngay tầm tay mình, hễ gặp khó khăn thì lại lên mạng tìm kiếm video hướng dẫn.

Thỉnh thoảng cô sẽ lơ đãng rời mắt khỏi những video hướng dẫn khô khan kia, mà chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay Triệu Sùng Sinh đang tùy ý đặt trên mặt bàn. Sau đó, hình ảnh những chuyện xảy ra trong phòng tắm liền lóe lên trong đầu cô.

Đầu ngón tay thon dài của anh móc lấy mảnh vải mỏng manh đã ướt đẫm nước, rồi trượt dọc theo đôi chân của cô mà cởi xuống.

Hình ảnh đó quả thực quá mức gợi tình rồi. Chỉ mới nghĩ đến thôi, đã khiến đôi má cô ửng hồng.

Nhân lúc nghỉ ngơi giữa hai cuộc họp trực tuyến, Triệu Sùng Sinh nhìn vệt đỏ khả nghi trên má cô, bèn thản nhiên hỏi: "Em đang suy nghĩ lung tung cái gì thế?"

Chúc Tĩnh Ân lắc vội đầu, làm ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Cô vốn dĩ nào dám nói rằng mình đang mải nghĩ, ngày mai nhất định phải lén lút vẽ một bức cận cảnh bàn tay của anh đâu cơ chứ.

Những video hướng dẫn không có âm thanh thật sự nhàm chán, cộng thêm thứ tiếng Đức nghe không hiểu gì trong cuộc họp dài lê thê kia, nên Chúc Tĩnh Ân không thể chống đỡ nổi hiệu ứng gây buồn ngủ nhân đôi này, bèn gục hẳn xuống bàn làm việc ngủ thiếp đi.

Cô gối đầu lên cánh tay mình. Chẳng biết có phải vì cánh tay bị đè nén đến tê rần rồi không, mà cái đầu nhỏ của cô bỗng nghiêng sang một bên, rồi tựa sát vào cánh tay anh. Cô lại cựa quậy tìm một tư thế thoải mái hơn, bèn ôm lấy một nửa cánh tay anh, gò má cũng áp chặt lên đó.

Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn xuống. Gò má mềm mại của cô bị ép đến mức biến dạng, còn in hằn cả một vệt đỏ. Có lẽ do ngủ không được ngon giấc, nên hàng lông mi của cô hơi run rẩy.

Dáng vẻ ấy tựa như một con mèo nhỏ cứ nằng nặc đòi chui vào cạnh máy tính của chủ nhân để ngủ trong lúc làm việc vậy, cứ lặng lẽ ở bên bầu bạn như thế. Thật sự rất ngoan.

Nhưng cả hai người đều không hề hay biết rằng, đỉnh đầu cọ xát đến bờm xờm của Chúc Tĩnh Ân đã lọt vào ống kính, che khuất luôn góc dưới cùng bên phải của màn hình họp trực tuyến mất rồi.

Vì cự ly rất gần gũi, nên tiếng thở mong manh của cô cũng bị thu âm lại, rồi truyền thẳng vào tai của tất cả các thành viên trong cuộc họp.

Đám đông vẫn còn đang ngẩn ngơ, thì ở ngay giây tiếp theo, một chuyện càng khiến người ta kinh ngạc hơn nữa đã xuất hiện. Triệu Sùng Sinh thế mà lại vươn tay lên véo nhẹ má cô gái nhỏ.

Thế là tin tức này cứ thế lan truyền nhanh chóng trong nội bộ tầng lớp quản lý cấp cao.

Thì ra vụ bê bối trên tờ báo thành phố N lần trước là sự thật. Một Derek máu lạnh vô tình, luôn coi thường mạng sống này, vậy mà lại thật sự động lòng với một cô gái nhỏ đến mức này, ngay cả khi đi họp cũng phải mang theo bên người.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Trời trong xanh không một gợn mây, ánh mặt trời chói chang đang lúc đẹp nhất.

Bức rèm cửa sổ màu sẫm dày cộp đã che chắn ánh nắng vô cùng nghiêm ngặt, khiến cho chẳng có tia sáng nào lọt được vào trong phòng. Giữa không gian tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy rõ mồn một này, chợt vang lên một tiếng hít thở mong manh đầy đều đặn và kéo dài.

Tiếng chuông báo thức mặc định của điện thoại đột ngột vang lên, đoạn nhạc chuông cứ thế máy móc lặp lại vài lần, mãi đến khi Chúc Tĩnh Ân chậm rì rì thò tay từ trong chăn ra, dò dẫm về phía tủ đầu giường, rồi ấn tắt chuông báo thức.

Lúc cô mơ màng mở mắt ra, thì xung quanh vẫn tối đen như mực.

Cô vẫn quen với việc kéo rèm cửa ra, để ánh sáng ban mai lọt thỏm vào bên giường mình, bởi vì điều đó sẽ mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Môi trường xung quanh lúc này lại khiến cô rụt người vào trong chăn, phải mất một lúc lâu sau cô mới kịp lấy lại tinh thần giữa mùi hương quen thuộc này, hoá ra đây chẳng phải là phòng của cô.

Cô hoàn toàn không thể nhớ nổi bản thân mình đã đến đây bằng cách nào, bởi rõ ràng tối hôm qua cô vẫn còn ngồi trong thư phòng đợi Triệu Sùng Sinh họp xong kia mà, sao lúc ngủ dậy thì lại nằm trên giường của anh rồi nhỉ?

Lúc đầu cứ tưởng rằng cô có thể mong ngóng việc lén ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của Triệu Sùng Sinh, thế mà kết quả là ngủ một giấc đến tận bây giờ, trên giường chỉ còn lại một mình cô. Cơ hội hiếm có cứ thế bị cô lãng phí mất rồi.

Cô hậm hực lầm bầm khe khẽ vài câu.

"Sao mày lại ham ngủ thế không biết, Chúc Tĩnh Ân, mày là heo đấy à, người ta cho cơ hội rồi mà mày cũng không biết nắm bắt nữa..."

Cô vẫn còn đang lải nhải lẩm bẩm, thì ngọn đèn đầu giường đã bỗng nhiên bừng sáng.

Ánh đèn tông màu ấm áp vốn không hề chói mắt, nhưng lại khiến Chúc Tĩnh Ân giật nảy mình, vội vàng rụt sâu vào trong chăn. Cô cảnh giác nhìn về phía bóng dáng quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trong tầm nhìn dưới ánh đèn đang chiếu rọi kia.

Đối với người trong lòng, thì luôn tồn tại một loại công năng đặc biệt.

Chỉ cần một đường nét mờ ảo, là đã có thể nhận ra đối phương ngay tức khắc.

Triệu Sùng Sinh đang ngồi trên ghế sô pha ở phía bên kia căn phòng, trên người vẫn là bộ vest ba món mang kiểu dáng truyền thống. Ánh đèn màu ấm áp phủ đầy lên người anh, giúp trung hoà đi rất nhiều khí thế lạnh lùng nghiêm nghị trên người anh.

Vậy mà ban nãy cô hoàn toàn không hề phát hiện ra. Chẳng lẽ từ nãy đến giờ anh vẫn luôn ở đó sao, thế thì những lời ngốc nghếch mà cô vừa nói có phải là đã bị anh nghe thấy hết rồi không...

Chúc Tĩnh Ân chỉ hận không thể hoá thành một con đà điểu mà tự chôn sống chính mình. Cô vùi miệng mũi giấu nhẹm dưới lớp chăn, mãi đến lúc gần như sắp bị ngột ngạt đến tắt thở rồi, cô mới chịu ngoi đầu ra ngoài.

Vừa hé miệng định nói gì đó, thì cô đã nghe thấy giọng nói của Triệu Sùng Sinh trước tiên.

"Nếu bây giờ em chịu thức dậy, thì có lẽ tôi vẫn còn thời gian đưa em đến trường đấy."

Thời thơ ấu, Chúc Tĩnh Ân đã phải tự mình đeo chiếc cặp sách nhỏ xíu rồi đi bộ từ trường mẫu giáo từ cổng khu chung cư về nhà.

Ký ức về việc được bố mẹ đưa đi học thời thơ ấu đã mờ nhạt từ lâu lắm rồi.

Việc hôm nay Triệu Sùng Sinh đích thân đưa cô đến trường đã một lần nữa lấp đầy khoảng trống trong trí nhớ của cô. Những nội dung mà cô tự mình ảo tưởng, bịa đặt vô căn cứ trong các bài tập làm văn ấy, giờ đây rốt cuộc cũng mang lại cảm nhận vô cùng chân thật.

Không cần phải một mình ngồi thẫn thờ ở băng ghế sau ô tô rồi nhìn những cảnh vật quen thuộc ngoài cửa sổ nữa, mà cô cũng chẳng cần phải ghen tị nhìn mấy đứa trẻ con đang được bố mẹ dắt tay đi hai bên trên đường nữa rồi.

Người đưa cô đi học đang ngồi ngay bên cạnh cô.

Đó không phải là bố mẹ mà cô đã từng khao khát, mà là một người còn quan trọng hơn thế rất nhiều.

Chiếc xe chạy thật êm ái, ngày một đi đến gần trường học hơn.

Chúc Tĩnh Ân lén liếc nhìn vách ngăn đã được hạ xuống từ sớm, hai tay bóp chặt vào nhau, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Chẳng biết mình có nên tiếp tục đưa ra yêu cầu với anh hay không, bởi vì cô sợ điều này sẽ khiến cô trông giống hệt một kẻ tham lam.

Triệu Sùng Sinh ung dung lật sang trang mới của tập tài liệu dài ngoẵng, dường như hoàn toàn không hề nhận ra sự rối rắm của cô.

Cô do dự nán lại hồi lâu, rồi mới lề mề nhích đến sát bên cạnh anh, ghé sát vào cánh tay anh. Dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, cô liền giang hai tay ôm lấy cánh tay săn chắc mạnh mẽ của anh.

Triệu Sùng Sinh hoàn toàn không rời mắt khỏi tập tài liệu, chỉ thản nhiên nói: "Có gì thì nói tử tế đi, đừng có làm nũng."

Chúc Tĩnh Ân bèn lưu luyến không nỡ nới lỏng tay ra, rồi bẽn lẽn hỏi nhỏ: "Có thể hôn em không?" Lời vừa thốt ra khỏi miệng, thì vành tai cô đã đỏ bừng cả lên rồi.

Anh khẽ quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt nán lại ở một nơi nào đó giây lát, rồi liền bỏ tập tài liệu trong tay xuống. Ngón tay của anh khẽ lướt qua vết thương trên môi cô, rồi nhìn thấy cô vì đau đớn mà hơi nhíu lông mày lại.

"Không được."

Nỗi thất vọng nhanh chóng xẹt qua đáy mắt Chúc Tĩnh Ân, khiến đôi mắt xinh đẹp vốn ngập tràn sự mong đợi kia chợt tối sầm lại, cô bèn cất giọng trầm thấp đáp lại một tiếng: "Vâng ạ."

Cô vô cùng ủ rũ thầm nghĩ trong lòng.

Đáng lẽ ra mình không nên tham lam như thế mới phải. Vốn dĩ việc anh đưa cô đi học đã là một niềm vui bất ngờ rồi, nhưng cô lại trót tham lam cầu mong nhiều hơn thế, vậy nên mới dẫn đến việc nỗi thất vọng đã che lấp đi ánh hào quang của niềm vui sướng mất rồi.

Chiếc xe vững vàng dừng lại, Chúc Tĩnh Ân khẽ siết chặt lấy lớp vải của vạt váy, rồi vẫn duy trì sự lịch sự mà chào tạm biệt với Triệu Sùng Sinh: "Tạm biệt ạ."

Anh không hề lên tiếng đáp lại lời cô, khiến cô đành cuộn tròn đầu ngón tay lại, rồi xoay người đi mở cửa xe.

Tay cô vừa mới chạm vào nút bấm mở cửa, thì đột nhiên lại bị một lực mạnh nắm lấy vòng eo rồi kéo tuột về phía sau.

Tấm lưng cô va thẳng vào lồng ngực Triệu Sùng Sinh, kéo theo hơi nóng và hơi thở nhàn nhạt ùa tới. Mà cô vẫn chưa kịp định thần lại, thì anh đã giữ lấy bờ vai cô rồi xoay người cô lại, dùng bàn tay to rộng của mình nâng lấy khuôn mặt cô.

Ngay giây tiếp theo.

Một nụ hôn khẽ khàng đã nhẹ nhàng rơi xuống giữa trán cô.

Thời gian giống như bị ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này.

Mọi âm thanh đều tan biến bên tai Chúc Tĩnh Ân, tất thảy mọi sự vật dường như đều bị ấn nút tạm dừng, chỉ có cảm giác mềm mại vương lại giữa ấn đường mới thật sự chân thật đến nhường này. Nhịp tim và hơi thở của cô cũng đồng loạt khựng lại vài nhịp, nhưng ngay khoảnh khắc khôi phục lại giác quan, thì tất cả lại mãnh liệt dâng trào.

Triệu Sùng Sinh nhìn thẳng vào mắt cô, rồi căn dặn: "Đi học cho tử tế nhé."

Chúc Tĩnh Ân gật gật đầu trong sự choáng váng lâng lâng.

Triệu Sùng Sinh nhìn bóng dáng cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn lại ba lần của cô, bỗng nhớ tới dáng vẻ ủ rũ cụp tai cụp đuôi của cô khi thất vọng ban nãy, anh bèn bất lực lắc lắc đầu.

Vẫn là cái độ tuổi chưa lớn hẳn kia mà, bao nhiêu tâm tư đều viết hết lên trên mặt cả rồi.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chúc Tĩnh Ân mãi cho đến khi bước vào trong lớp học, thì cái đầu nhỏ vẫn còn mơ màng khó hiểu. Thỉnh thoảng cô lại vô thức giơ tay lên sờ trán một cái, dường như xúc cảm từ nụ hôn giữa hàng mi ban nãy vẫn chưa hề tan biến.

Chuyện này có vẻ không giống với cảm giác của nụ hôn tối hôm qua cho lắm.

Nó chẳng hề mang theo bất kỳ loại dục vọng nào, nhưng lại càng thêm phần gần gũi.

Luca vẫn chưa đến lớp, nên Chúc Tĩnh Ân cứ thế ngây ngốc ngồi lại vị trí của mình, trong lòng không ngừng hồi vị lại nụ hôn đó.

Vì cứ mải mê thả hồn đi rong, nên cô không hề chú ý tới bầu không khí quái dị xung quanh mình.

Hai người bạn học ở khá gần cô lén liếc nhìn nhau, dáng vẻ lại mang theo ý vị hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.

Mãi một lúc sau, Tống Nghê mới đi tới, rồi vô cùng thần bí kéo cô ra một chỗ vắng người ở trên hành lang.

Tống Nghê đưa tay gõ gõ lên môi dưới của mình: "Tĩnh Ân, chỗ này của cậu là..."

Chúc Tĩnh Ân ngay lập tức ý thức được lời cô ta muốn nói là gì, bèn mất tự nhiên giơ tay lên che đậy, còn gương mặt thì lại nóng ran cả lên. Cô không quá sành sỏi việc nói dối, nên chỉ đành ấp úng nói: "Hôm qua tớ bị vấp ngã ở nhà, nên không cẩn thận nên cắn phải thôi."

Tống Nghê gật gật đầu, thế nhưng nét mặt kia nhìn có vẻ là không tin chút nào. May mà cô ta không tiếp tục gặng hỏi về chuyện vết thương trên môi cô nữa, mà liền chuyển chủ đề: "Hôm nay cũng là tài xế của gia đình nhận nuôi đưa cậu đến đây à?"

Chúc Tĩnh Ân khẽ gật đầu: "Có chuyện gì sao?"

"Gần đây ở trường học có hơi nhiều lời đồn đại liên quan đến cậu đấy nhé."

"Có người bảo nữ chính trong vụ bê bối giới nhà giàu lần trước là cậu, cộng thêm việc thân phận của người đàn ông tới tìm cậu hôm qua cũng phô trương như vậy, nên tất cả mọi người cứ luôn miệng đồn thổi..."

Tống Nghê lo lắng nắm lấy tay Chúc Tĩnh Ân, rồi lên tiếng đề nghị: "Hay là dạo này cậu bớt gây chú ý đi một chút vậy, có lẽ việc lúc nào cũng có xe hơi sang trọng khác nhau đến đưa đón cậu có phần quá mức chướng mắt người khác rồi. Biết đâu đợi thêm một khoảng thời gian nữa, mọi người sẽ không thèm bàn tán về chuyện này nữa đâu."

Chúc Tĩnh Ân nhìn về phía cửa sổ phòng học, bên trong đang có mấy người lén lút ló đầu ra ngoài nhìn ngó. Cô rũ đôi mắt xuống, rồi chậm rãi chớp chớp hai mắt.

"Được, tớ sẽ chú ý, cảm ơn cậu nha."

Tống Nghê lại an ủi cô thêm vài câu, giọng điệu bỗng nhiên có hơi khó xử.

"Tĩnh Ân à, tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không?"

Tâm trạng của Chúc Tĩnh Ân lúc này có phần rối ren, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Cậu cứ nói đi."

"Nhắc đến chuyện này quả thật có hơi ngại ngùng, nhưng mà tớ hết cách rồi. Người nhà tớ ở trong nước đã xảy ra chút chuyện, nên tớ đã gửi hết toàn bộ số tiền đi làm thêm mấy tháng qua về cho họ rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ, cậu có thể cho tớ vay một ít được không? Tớ sẽ nhanh chóng trả lại cho cậu mà."

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Vành mắt Tống Nghê đã đỏ ửng cả lên, bàn tay đang dắt Chúc Tĩnh Ân cũng siết chặt hơn một chút: "Là người nhà tớ đổ bệnh rồi."

Chúc Tĩnh Ân nhớ tới việc trước đây Tống Nghê từng kể với cô rằng, sau giờ học cô ta đều phải đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, nếu như bây giờ đem toàn bộ số tiền đó gửi về cho người nhà, thì e là cô ta ngay cả việc duy trì cuộc sống hàng ngày cũng sẽ khó khăn.

Cô thật sự không nỡ lòng nào từ chối, bèn gật gật đầu: "Được rồi, đợi sau khi tan học tớ sẽ chuyển khoản cho cậu."

Tống Nghê vui mừng lẫn kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, rồi vội vàng dang hai tay ôm chặt lấy cô: "Cảm ơn cậu nhiều nhé Tĩnh Ân, cậu quả nhiên là bạn bè tốt nhất của tớ ở thành phố N đó!"

Chúc Tĩnh Ân miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại: "Không có gì đâu."

Hai người cùng nhau đi ngược trở về, lớp học vốn đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên lại yên lặng hẳn đi, nhất thời tĩnh mịch đến mức quạ kêu tước hót cũng không nghe thấy. Chúc Tĩnh Ân cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang rơi trên người mình, rồi lại tỏ vẻ lơ đãng như không có gì mà dời đi.

Mấy lời bàn tán nho nhỏ kia tuy nghe không được rõ ràng minh bạch cho lắm, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được đối tượng mà mọi người đang xì xào to nhỏ không ai khác ngoài cô. Cảm giác này khiến người ta vô cùng khó chịu, ấy thế mà cô lại hết cách rồi.

Lúc đầu cứ tưởng rằng sau khi chuyện của Tom được giải quyết êm ấm, thì tình hình của cô ở trường học sẽ dần có khởi sắc. Nhưng mà mấy ánh mắt cùng lập luận kỳ quặc kia dường như là vì e ngại kết cục của Tom, nên đã chuyển từ xung đột trực diện sang những lời đồn thổi ngấm ngầm trong tối.

Vừa không rõ ngọn ngành, lại không hề dần dần lắng xuống như trong dự đoán, mà ngược lại còn ngày càng diễn biến dữ dội hơn. Đủ các thể loại lời đồn đại đều nhắm thẳng vào cô với tư cách là một tình nhân lượn lờ giữa vô số dòng họ nhà giàu ở thành phố N.

Ban đầu Chúc Tĩnh Ân vẫn còn có thể tự giễu cợt bản thân mà nghĩ rằng, nếu quả thật là như vậy, thì cô đã chẳng đến mức mỗi lần quyến rũ Triệu Sùng Sinh đều biến khéo thành vụng như thế. Vậy mà mãi cho đến sau này cô lại càng ngày càng nảy sinh tâm lý chống cự đối với chuyện đi học.

Tình trạng này đã kéo dài ròng rã suốt một tuần liền.

Cứ mỗi lần Chúc Tĩnh Ân trở về biệt thự, thì trạng thái của cô luôn vô cùng thả lỏng. Nếu Triệu Sùng Sinh có ở nhà, thì cô sẽ cứ thế bám dính lấy anh mãi không buông. Còn nếu Triệu Sùng Sinh đi vắng, thì cô sẽ tự nhốt mình trong phòng tranh, rồi hướng mặt về phía giá vẽ mà thả rỗng tâm trí. Hai phương pháp này đều có thể cưỡng chế ép buộc não bộ của cô tạm thời quên đi những chuyện phiền phức kia.

Thế nhưng ngày nào đi trên đường đến trường, thần kinh cô sẽ lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Cô bắt buộc phải không ngừng dùng câu "học kỳ sắp kết thúc rồi" để an ủi bản thân mình, thì mới có thể miễn cưỡng khắc phục được nỗi e dè đối với trường học.

Triệu Sùng Sinh rất bận rộn, thông thường lúc cô thức dậy thì anh đã xuất phát đến công ty mất rồi, mà trong khoảng thời gian này anh còn đi công tác ròng rã hai ngày trời, nên vốn dĩ hết cách chú ý đến trạng thái của Chúc Tĩnh Ân từng phút từng giây.

Mãi cho đến một tuần sau, anh mới phát hiện ra sự bất thường của cô.

Chuyện Triệu Sùng Sinh cùng cô ăn sáng vào ngày hôm nay quả thực là vô cùng hiếm có.

Chúc Tĩnh Ân vừa mới chào hỏi anh xong, bèn lề mề ngồi bên mép bàn dùng thìa khuấy loạn bát cháo, nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng hề cho vào miệng dù chỉ một ngụm.

Trạng thái của cô dường như có phần tiều tuỵ.

"Greta." Giọng điệu của Triệu Sùng Sinh cực kỳ bình tĩnh trầm ổn, thế nhưng Chúc Tĩnh Ân lại bị dọa cho giật thót cả mình, cô vội vã ngồi thẳng lưng, chiếc thìa sứ trên tay rơi tõm vào bát, vang lên một tiếng va chạm lanh lảnh.

Cô hoang mang hoảng sợ nhìn về phía anh: "Xin lỗi ạ."

Anh quan sát dáng vẻ căng cứng của cô, nhưng không nói thêm gì nữa: "Ăn cơm thôi nào."

Chúc Tĩnh Ân gật gật đầu, khẽ mím môi, chần chừ do dự đưa thìa lên bên môi.

Món cháo hải sản mà thường ngày cô rất thích vừa mới đưa vào miệng, mới nuốt xuống một miếng thôi, thì một trận buồn nôn đã lập tức dâng trào. Cô vội bịt kín miệng mũi, rồi lật đật chạy vào nhà vệ sinh.

Gần như chẳng có món gì lót dạ cả, trong căn phòng vệ sinh đã bị khoá trái cửa, cô cứ thế nôn thốc nôn tháo đến mức tối tăm mặt mũi, nôn đến mức trút cả dịch chua loét trong dạ dày ra ngoài.

Chúc Tĩnh Ân hốc một vốc nước súc miệng, lúc vừa mở cửa ra đã lập tức nhìn thấy Triệu Sùng Sinh đang nhíu mày đứng đợi ở bên ngoài.

Bác sĩ đã đứng chờ ở một bên vội vã tiến lên dìu đỡ cô, dịu dàng cất giọng hỏi han xem cô còn cảm thấy khó chịu ở chỗ nào nữa không.

Bác sĩ giúp cô kiểm tra tỉ mỉ một phen, rồi mới bẩm báo lại với Triệu Sùng Sinh: "Do bị doạ sợ thôi, chẳng có vấn đề gì khác đâu. Chỗ này không có chuyện gì quan trọng, tạm thời đừng có ép buộc cô ấy ăn uống nữa là được."

Triệu Sùng Sinh phóng tầm mắt về phía người con gái đang ôm cốc uống từng ngụm nước ấm nhỏ ở đằng xa. Anh cứ thế yên lặng suy tư, khiến người ta khó lòng mà suy đoán được suy nghĩ của anh lúc này.

Quản gia bước tới nhắc nhở thời gian, Chúc Tĩnh Ân xách túi lên rồi đứng dậy, khe khẽ cất lời chào tạm biệt với Triệu Sùng Sinh: "Chú à, cháu đến trường trước đây ạ."

Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia hiện rõ vẻ ốm yếu, khiến cô trông vô cùng đáng thương, càng làm cho người ta thêm xót xa.

Triệu Sùng Sinh lật cổ tay xem đồng hồ: "Để tôi đưa đi."

Dọc đường đi là một mảnh im lặng, bầu không khí trong xe hệt như có thể đóng băng ra thành sương lạnh mất rồi.

Càng đến gần trường học, Chúc Tĩnh Ân lại càng cảm thấy khó chịu, bàn tay nắm quai xách cứ ngày một siết chặt, sau lưng truyền đến từng cơn đau nhói chằng chịt hệt như bị kiến cắn.

Mãi cho đến khi xuyên qua cửa sổ xe có thể loáng thoáng nhìn thấy cánh cổng lớn của khu trường học từ đằng xa, hàng lông mày của Chúc Tĩnh Ân đã cau chặt lại với nhau, sự khó chịu trong dạ dày khiến cô không nhịn được mà muốn uốn cong người. Cô chỉ đành dồn lực chống hai tay lên đầu gối, để gắng gượng chống đỡ lấy cơ thể.

Mới mấy ngày trước, Triệu Sùng Sinh cũng đã từng đích thân đưa cô đến trường hệt như vậy.

Chỉ là mới trôi qua một tuần thôi, mà trước và sau lại là hai loại trạng thái hoàn toàn khác biệt.

Giọng nói của Chúc Tĩnh Ân tràn đầy sự khô khốc: "Có thể dừng ở đây được không? Em tự đi bộ qua đó cũng được rồi."

Cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Sùng Sinh, bởi vì rất sợ anh sẽ hỏi cô tại sao chưa đến cổng trường đã nằng nặc đòi dừng xe. Cô không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, lại càng không biết rốt cuộc nên giải quyết chuyện này ra sao.

Nhưng mà phần nhiều lại chính là cảm giác bất lực đối với sự hèn nhát của chính bản thân mình.

Thật ra chẳng có một ai chạy đến trước mặt cô để nói mấy lời khó nghe kia cả, cũng không có người nào giống như Tom ngang nhiên trực tiếp xảy ra xô xát với cô. Thậm chí bọn họ còn thường xuyên đi vòng qua cô, thế nhưng mấy ánh mắt dòm ngó cùng với đủ mọi lời bàn tán xôn xao gần như quái đản kia, lại khiến cô chẳng có cách nào chống đỡ nổi. Chuyện này cứ giống hệt như một con dao gỉ sét, đang từ từ chậm rãi lại vô cùng tàn nhẫn cắt từng miếng thịt của cô, cứ giày vò dai dẳng trong đau đớn như vậy.

Thời gian cứ thế lướt qua từng giây từng giây một.

Không có lệnh của Triệu Sùng Sinh, thì tài xế sẽ chẳng đời nào chịu thay đổi điểm dừng xe. Khoảng cách với cổng trường ngày một rút ngắn dần, thần kinh của Chúc Tĩnh Ân căng như dây đàn, tựa hồ như có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.

"Greta." Rốt cuộc Triệu Sùng Sinh cũng chịu lên tiếng phá vỡ sự im lặng, anh cất giọng ôn hoà: "Em có lời gì muốn nói với tôi sao?"

Chúc Tĩnh Ân cứng đờ cả người khựng lại ngay tại chỗ, mãi một lúc lâu sau mới dám ngẩng đầu lên đối diện với anh. Trong ánh mắt ẩm ướt của cô tràn ngập sự khẩn cầu: "Hôm nay em có thể không đến trường được không?"

Giọng điệu kia vô cùng cẩn trọng từng li từng tí, vừa sợ anh không đồng ý, lại vừa sợ anh tức giận.

"Được thôi." Câu trả lời của anh hoàn toàn không có lấy một tia do dự nào. Giọng nói có vẻ trầm tĩnh hơn so với lúc bình thường, dường như còn mang theo một chút dịu dàng mỏng manh đến mức khó lòng mà nhận ra được.

"Bây giờ có muốn ôm một cái không?"

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau