Chiếc hộp lưu giữ ký ức thời thơ ấu trong tâm trí thường cất giấu rất kỹ. Thế nhưng, cứ mỗi khi gặp phải tình huống tương tự, một đoạn dĩ vãng xa xăm nào đó bèn đột nhiên lóe lên.
Nhiều năm về trước.
Chúc Tĩnh Ân sống ở nhà bà nội. Khi đó, cô học tại trường tiểu học ngay trong khu vực bà nội sống.
Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm dạy môn toán lén mở lớp học thêm bên ngoài. Nhưng bà nội sống rất tằn tiện, mà phí sinh hoạt bố gửi về lại chẳng đủ để gánh vác học phí. Vậy nên, cô trở thành người duy nhất trong lớp không đi học thêm.
Giáo viên chủ nhiệm liền vì thế mà đối xử phân biệt, chẳng hề cho cô sắc mặt tốt. Rất nhiều tài liệu học tập và bài tập chỉ được giảng trong lớp học thêm. Vậy nên, nếu cô có bài toán nào không hiểu thì sẽ chuốc lấy những lời mắng mỏ của đối phương ngay.
Lúc còn nhỏ, cô từng hỏi bà nội liệu mình có thể không đến trường được không. Nhưng bà nội không hiểu, cứ tưởng cô không muốn đi học nữa liền thất vọng lau nước mắt. Cô không dám nhìn ánh mắt buồn bã của bà nội, thế là đành đeo cặp sách đến trường. Cô buộc phải đối mặt với người giáo viên chủ nhiệm hám lợi mà vốn dĩ bản thân chẳng thể nào đối phó nổi.
Về sau, bố quyết định đưa cô sang Đức. Mười bốn tuổi đã phải lủi thủi một mình nơi đất khách quê người hoàn toàn xa lạ, lại bất đồng ngôn ngữ. Cuộc sống ăn nhờ ở đậu, chỉ cần nghĩ đến thôi thì đã tràn ngập sự mù mịt và hoảng sợ rồi.
Cô đã đứng ở cửa hải quan cầu xin bố rất lâu, nhưng bố chỉ mất kiên nhẫn mà hỏi ngược lại cô: "Không thể khắc phục được ư? Sợ hãi cũng được coi là lý do sao hả?"
Môi trường ngôn ngữ hoàn toàn không thích ứng được. Sau khi hạ cánh, cô thậm chí còn chẳng có nổi một cái thẻ điện thoại. Nếu không phải Triệu Sùng Sinh nhặt cô đem về biệt thự, thì không biết hiện tại cô đang phải lưu lạc nơi nào nữa.
Mỗi một lần cô mở miệng cầu cứu, thì luôn kết thúc bằng việc lý do không đủ thuyết phục và cuối cùng đành phải một mình cam chịu. Cô đã quen với việc dự đoán trước hậu quả. Vậy nên, nếu một lý do không thể thuyết phục được chính bản thân, thì cô sẽ mặc định rằng mình có thể sẽ bị từ chối.
Cơ chế phòng vệ tự bảo vệ bản thân quá mức này đã chống đỡ cho cô một mình bước đi rất xa, rất xa. Nhưng lúc này, Triệu Sùng Sinh lại nói với cô rằng không cần phải nói "bởi vì", bản thân cô vốn dĩ đã là lý do đầy đủ nhất rồi.
Rõ ràng chỉ là một người không có chút máu mủ ruột rà nào, nhưng anh lại hết lần này tới lần khác xoa dịu đi vết thương tuổi thơ do người nhà mang đến và kéo dài cho tới tận ngày nay của cô.
Triệu Sùng Sinh không hề thúc giục, anh chỉ yên lặng chờ đợi cô.
Anh dường như mãi mãi thâm trầm và mạnh mẽ như vậy. Anh không coi nhẹ nỗi đau của cô, mà vớt cô lên từ trong vũng bùn lầy sâu thẳm. Giống như chỉ cần ở bên cạnh anh thì chính là khu vực an toàn nhất trên thế giới này, chẳng hề có bất cứ yếu tố nào có thể đe dọa được cô.
Chúc Tĩnh Ân bĩu môi, khóe môi trĩu xuống, cố gắng kìm nén để bản thân không bật khóc. Nhưng sự kìm nén đến cùng cực này, lại hoàn toàn vỡ vụn ngay khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Sùng Sinh vươn tay về phía mình. Cô liền buông chiếc váy đã bị mình vò cho nhăn nhúm ra, rồi nhào về phía Triệu Sùng Sinh.
Anh vững vàng đỡ lấy cô. Anh ôm vòng qua eo cô rồi nhẹ nhàng nhấc lên, cứ thế ôm cô ngồi lên đùi mình.
Chúc Tĩnh Ân vùi mặt vào trong ngực anh. Chẳng bao lâu sau, bờ vai mỏng manh đã khẽ run rẩy kèm theo những tiếng nức nở kìm nén.
Triệu Sùng Sinh vỗ nhẹ lên lưng cô. Đây là một động tác mang tính an ủi cực kỳ mạnh mẽ. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới, âm thầm nói với cô rằng: "Có tôi ở đây rồi."
Tựa như một đứa trẻ phải chịu tủi thân vốn dĩ có thể cố nhịn, nhưng một khi có người quan tâm thì sẽ khóc rống lên. Có điều, đứa trẻ này lại quá mức hiểu chuyện, thế nên ngay cả lúc cảm xúc sụp đổ cũng chẳng dám khóc thành tiếng.
Triệu Sùng Sinh cứ mặc cho cô trút giận. Khóc ra được thì dẫu sao vẫn tốt hơn là cứ kìm nén trong lòng.
Cô đã kìm nén quá lâu rồi, nên luôn cần có một lối thoát để xả đi những cảm xúc ấy.
Cho đến khi cô dần dần bình tĩnh lại, Triệu Sùng Sinh mới nâng khuôn mặt cô lên.
Đôi mắt Chúc Tĩnh Ân khóc đến mức hơi sưng lên, hốc mắt và chóp mũi đều đỏ bừng. Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hiện tại của mình nhếch nhác đến mức nào, bèn theo bản năng né tránh ánh mắt của anh, chỉ muốn chôn đầu vào ngực anh một lần nữa.
Nhưng Triệu Sùng Sinh lại nâng mặt cô, không để cô né tránh mà dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
Biểu cảm của anh rất thản nhiên, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn.
Chúc Tĩnh Ân lại hơi muốn khóc, chóp mũi cay cay, mà trái tim thì căng tức giống như bị một hòn đá chặn ngang vậy.
Anh nhìn những giọt nước mắt lại dâng lên trong hốc mắt cô, bàn tay đang cầm khăn tay khẽ khựng lại. Anh yên lặng nhìn thẳng vào mắt cô vài giây, rồi đột nhiên cúi đầu, áp một bên mặt mình lên má cô. Chỉ áp sát như thế, tựa như đang chờ đợi điều gì.
Chúc Tĩnh Ân cảm thấy thế giới dường như đang dừng lại. Cả người cô đều cứng đờ vì động tác đột ngột này của anh. Nước mắt muốn rơi lại thôi, mà ngay cả tiếng nức nở không thể kìm nén cũng ngừng bặt trong giây lát.
Đây là động tác mà cô thích. Mỗi khi tương tác với anh như vậy, cô luôn có thể cảm nhận được sự thân mật, nhưng anh thì chưa từng chủ động làm thế bao giờ.
Cô nghĩ thầm, bây giờ anh đang học theo dáng vẻ của cô, có lẽ nào là đang ngầm ra hiệu rằng cô có thể làm nũng ư?
Chúc Tĩnh Ân đưa tay vòng qua cổ anh, cọ cọ vào mặt anh giống như trước kia. Trong giọng nói vẫn còn đọng lại tiếng khóc chưa tan, nghe vào tủi thân vô cùng: "Có phải em vô dụng lắm không ạ? Không giải quyết được vấn đề mà chỉ nghĩ đến việc trốn tránh thôi..."
"Không chỉ tôi cho phép em trốn tránh, mà tự em cũng có thể cho phép bản thân mình trốn tránh. Chuyện này không có gì mất mặt đâu, đừng tự trách mình nhé."
Giọng nói của anh vang lên bên tai cô. Cũng giống như con người anh vậy, nó sở hữu thiên phú có thể xoa dịu được cô.
Vòng tay của Triệu Sùng Sinh đã làm cảm xúc của cô dịu lại, cơ thể cứng đờ cũng từ từ thả lỏng. Bàn tay cô đặt trước ngực anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thoang thoảng cùng nhịp tim bình tĩnh mà mạnh mẽ.
Chúc Tĩnh Ân càng lúc càng cảm thấy những từ ngữ "máu lạnh", "tàn nhẫn" từ trong miệng người khác nói ra căn bản chỉ là nói hươu nói vượn.
Anh rõ ràng vô cùng hiền hòa và bao dung mà. Anh chưa bao giờ hạ thấp hay trách mắng cô, nên sẽ chẳng có ai đối xử với cô tốt hơn anh nữa đâu.
Sau khi xe dừng lại, Triệu Sùng Sinh liền ôm Chúc Tĩnh Ân xuống xe, ôm khư khư cô ở trước ngực hệt như đang ôm một đứa trẻ vậy.
Trải qua việc Triệu Sùng Sinh đón Chúc Tĩnh Ân say khướt trở về lần trước, thì hiện tại chẳng có bất cứ ai trong biệt thự tỏ ra khác thường với chuyện này nữa.
Chỉ có người trong cuộc là Chúc Tĩnh Ân thì lại không có ký ức của đêm hôm đó, bèn ngại ngùng rúc đầu vào hõm cổ anh, chẳng dám chạm mắt với người khác.
Triệu Sùng Sinh bế cô quay về phòng của cô.
Lúc cô thay đồ ngủ xong bước ra ngoài, Triệu Sùng Sinh đang gọi điện thoại với trợ lý đặc biệt để điều chỉnh lại lịch trình ngày hôm nay.
Anh thật sự rất bận rộn.
Sản nghiệp phân bố khắp nơi đều cần phải quản lý. Trước kia, mỗi tuần anh đều phải bay qua bay lại giữa các quốc gia khác nhau. Thế nhưng bây giờ, bởi vì mối quan hệ trong thỏa thuận của bọn họ, và cũng để thực hiện lời hứa "dành thời gian ở bên cô", mà mọi thứ đã biến thành những cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia với quỹ thời gian vô cùng khó sắp xếp.
Trong số những món quà đắt đỏ mà Triệu Sùng Sinh tặng cho cô, thứ quý giá nhất anh từng cho cô chính là thời gian của anh.
Trên bàn bày sẵn bát cháo còn ấm nóng, chẳng biết đã được đưa tới từ lúc nào. Chúc Tĩnh Ân không quấy rầy Triệu Sùng Sinh mà yên lặng múc ăn vài miếng. Lúc cô đặt thìa xuống không đụng tới nữa, anh mới cúp điện thoại công việc.
Không biết vì ăn cháo xong nên hơi say tinh bột, hay là do lúc nãy khóc mệt rồi, mà Chúc Tĩnh Ân che miệng ngáp một cái.
Triệu Sùng Sinh hỏi cô: "Có muốn ngủ một lát không?"
Cô yên lặng, có hơi do dự, sợ rằng đợi đến lúc mình ngủ dậy thì anh đã đi làm việc mất rồi.
Cô cảm thấy hôm nay bản thân đặc biệt không thể rời xa anh.
Cô giống như một con sứa không có não bộ, chẳng thể nghĩ thông suốt được bất cứ chuyện gì, sau khi rơi cạn nước mắt mà phải rời khỏi nguồn nước thì sẽ chết ngay.
Ánh mắt Triệu Sùng Sinh lướt qua khuôn mặt cô, anh không hề bỏ sót biểu cảm ngập ngừng muốn nói lại thôi của cô, bèn tỏ vẻ thấu hiểu mà gật đầu: "Tôi ở cạnh em, đi nằm đàng hoàng đi."
Đôi mắt Chúc Tĩnh Ân khẽ sáng lên. Tựa như sợ anh nuốt lời, cô liền xoay người chạy vội về phía giường. Cô ngoan ngoãn nằm trong chiếc chăn bông xốp mềm mại, rồi vỗ vỗ vào chiếc gối còn lại bên cạnh mình để ra hiệu cho anh.
Triệu Sùng Sinh vừa mới ngồi tựa vào đầu giường, cô đã lập tức sáp lại gần. Cô chia chăn của mình cho anh, rồi vươn tay ôm chặt lấy cánh tay anh.
Một ý cười mờ nhạt lướt qua nơi đáy mắt anh. Anh đưa tay ôm cô vào lòng: "Ngủ đi, ngoan nào."
Có lẽ bởi vòng tay của Triệu Sùng Sinh và môi trường quen thuộc xung quanh đã mang lại cho cô cảm giác an toàn, nên cô đột nhiên muốn nói điều gì đó.
"Anh không hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Thế em có muốn nói không?"
Chúc Tĩnh Ân khép hờ hàng mi suy nghĩ một hồi, rồi gật gật đầu với anh. Anh đã từng nói với cô rất nhiều lần là phải thành thật. Tuy rằng lần này anh không trách cứ chuyện cô giấu giếm không nói ra, thế nhưng cô tự cảm thấy, một khi đã nhận được sự an ủi của anh, thì bản thân vẫn nên nói cho anh biết nguyên nhân.
Cô nhỏ giọng kể lại những chuyện xảy ra ở trường cho anh nghe. Đang kể dở thì cô bắt đầu rơi nước mắt. Cô lén lút lau đi vì không muốn anh phát hiện, nhưng kết quả là càng nói lại càng thấy tủi thân, nước mắt rơi lã chã không ngừng.
Mặc dù anh từng dặn cô đừng tự trách mình, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng. Anh đã giúp cô xử lý một chuyện tương tự rồi, thế mà cô vẫn chẳng có cách nào ứng phó nổi.
Triệu Sùng Sinh nắm lấy cổ tay cô, không cho cô tiếp tục dụi mắt nữa. Làn da quanh mắt cô vốn đã bị động tác mạnh bạo của cô dụi cho đỏ ửng lên rồi.
Anh dùng khăn giấy dịu dàng lau mặt cho cô, rồi kiên nhẫn lắng nghe những lời nói có phần lộn xộn vì mải khóc của cô.
Cô nấc nghẹn khá nặng, nên anh buộc phải cắt ngang dòng cảm xúc của cô: "Greta à."
"Hít thở sâu đi, bình tĩnh lại nào."
Gối đầu đã bị nước mắt của cô làm ướt một mảng nhỏ. Triệu Sùng Sinh dứt khoát bế bổng cô lên, để cô gục thẳng vào ngực mình.
"Em biết những gì họ nói không phải là sự thật, đúng không hả?"
Anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi. Chất liệu áo không dày dặn cứng cáp như áo khoác vest, nên khi má cô áp lên vòm ngực anh, cô có thể cảm nhận được cơ ngực khi không dùng lực rất mềm mại, hoàn toàn không làm cô bị cộm.
Lúc cô gật đầu, gò má bèn cọ nhè nhẹ lên ngực anh.
"Những người cam tâm tin vào tin đồn thì sẽ chẳng hề bận tâm xem con người thật của em ra sao đâu. Bọn họ không thể bước vào cuộc sống của em, nhưng lại muốn gián tiếp hủy hoại cuộc sống ấy."
Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn xoáy tóc của cô, rồi lên tiếng dặn dò: "Tôi có thể khiến bọn họ câm miệng, chuyện này chẳng hề khó khăn gì. Nhưng tôi vẫn hi vọng em có thể từ từ học được cách không để những lời lẽ đó làm tổn thương mình. Việc vắt kiệt cảm xúc quá mức sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể em đấy."
Chúc Tĩnh Ân chớp chớp mắt. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lời đến khóe miệng phải loanh quanh mấy vòng mới dám bật thốt ra: "Vậy anh có tin em không?"
"Em có hi vọng tôi tin em không?"
"Hi vọng chứ." Cô hơi khựng lại, rồi lại lặp lại một lần nữa: "Em muốn anh tin em, bởi vì cách nhìn nhận của anh cực kỳ quan trọng đối với em."
Giọng điệu của cô vô cùng nghiêm túc, trong lòng và trong mắt ngập tràn hình bóng của anh.
Thỉnh thoảng Triệu Sùng Sinh nhìn cô giống như đang nhìn một đứa trẻ, nhưng có đôi khi lại có thể cảm nhận được cô biết rất rõ bản thân mình đang cố chấp vì điều gì. Anh thích ánh mắt cô nhìn mình, cứ như thể thế giới của cô chỉ có thể chứa chấp được mỗi một mình anh vậy.
Anh cũng đáp lại cô bằng một thái độ trịnh trọng y hệt: "Những gì em hi vọng, cũng chính là những gì tôi muốn trao cho em."
Lủi thủi một mình đi trong đêm đông quá lâu, nên khoảnh khắc chạm vào dòng nước nóng, thứ đầu tiên cảm nhận được thực ra lại là sự đau nhói.
Trái tim cô nhói đau vài giây, rồi ngay lập tức liền ôm chặt lấy anh hơn.
"Em cảm thấy bản thân ngày càng không thể rời xa anh được nữa rồi."
"Như vậy không tốt sao?" Triệu Sùng Sinh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô rồi hỏi ngược lại.
Chúc Tĩnh Ân thầm nghĩ, nhưng một ngày nào đó bọn họ rồi sẽ phải xa nhau. Anh cũng từng nói, mối quan hệ của họ sẽ kéo dài cho đến khi cô trưởng thành và học được cách tự chăm sóc bản thân. Còn sau đó thì sẽ ra sao, anh không hề nhắc đến, mà cô cũng chưa từng dám cất lời hỏi.
Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến điều này, cả người cô lại giống như bị ngâm trong loại nước ép thanh mai chát chúa.
Cô cẩn thận né tránh chủ đề này: "Ngủ dậy rồi em vẫn còn được gặp anh chứ?"
"Tất nhiên là được rồi."
"Ngủ đi nào, Greta."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Triệu Sùng Sinh xin nghỉ phép cho cô ba ngày.
Mặc dù không cần đến trường, nhưng cô vẫn phải học theo đúng thời gian lên lớp. Sau đó, cô lại dựa theo kế hoạch để hoàn thành bài tập rồi nộp cho anh kiểm tra.
Có đôi khi Chúc Tĩnh Ân sẽ cảm thấy, Triệu Sùng Sinh là một vị phụ huynh vô cùng tốt. Anh luôn quan tâm đến cảm xúc của cô, tuy nhiên lại không hề nuông chiều cô thái quá.
Chỉ là anh không thể lúc nào cũng ở cạnh cô. Dẫu cho anh đã cố gắng hết sức vắt kiệt thời gian từ lịch trình bận rộn để dành cho cô đi chăng nữa, thì nhu cầu cao của cô vẫn rất khó lòng được thỏa mãn.
Vào ngày nghỉ thứ ba, Chúc Tĩnh Ân đã hoàn thành bài tập hôm nay từ sớm. Cô ngồi trong phòng tranh, mải mê lật xem những bức tranh nằm trong tủ chứa đồ.
Tủ đã chất đầy ắp rồi. Cho dù có sắp xếp lại ra sao thì cũng chẳng thể nhét thêm được nữa. Cô phải tìm cách dọn dẹp phòng tranh này, nhằm chừa ra một vị trí có thể đặt chiếc tủ mới.
Chúc Tĩnh Ân đang suy tư thì cửa đột nhiên bị gõ vang. Cô phản xạ có điều kiện mà "bốp" một tiếng đóng sầm cửa tủ lại. Cô cảnh giác quay đầu nhìn về hướng cửa ra vào, trong khi đó tay vẫn thao tác thành thạo đóng chặt nắp bảo vệ của ổ khóa mật mã.
Cô cẩn thận khóa chặt cửa phòng vẽ rồi mới đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là người hầu đi lên truyền lời: "Cô Greta, đội ngũ tạo hình đã tới rồi, hiện tại cô có thể xuống nhà được rồi ạ."
Chúc Tĩnh Ân nghi ngờ hỏi lại: “Gì cơ?”
Người hầu cũng không thể giải thích thêm điều gì, bởi cô ấy chỉ là người phụ trách truyền đạt thông tin mà thôi.
Chúc Tĩnh Ân cũng không làm khó cô ấy. Thế nhưng, cô vừa mới xuống lầu thì đã bị đội ngũ tạo hình mời đến trước bàn trang điểm. Cô chẳng hiểu mô tê gì đã bị những người phụ trách các khâu khác nhau giữ chặt lại để trang điểm và tạo kiểu tóc.
Cô không quen với việc bị người khác chạm vào mình, vậy nên cả người luôn trong trạng thái vô cùng căng thẳng.
Cho đến khi cô thay xong váy dạ hội bước ra, thì cả người cô vẫn cứ mơ màng ngơ ngác, chỉ biết đăm đăm nhìn chính mình trong gương.
Lớp trang điểm và kiểu tóc tinh tế. Trên người khoác chiếc váy dạ hội màu trắng vừa có tính thiết kế lại không mất đi vẻ đơn giản, trang nhã. Đây không phải là chiếc váy nằm trong tủ quần áo của cô. Mặc dù cô chẳng hiểu biết gì về các thương hiệu xa xỉ lớn, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được rằng, bộ lễ phục này chắc chắn không hề rẻ.
Chuyên gia tạo hình giúp cô chỉnh lại tà váy, còn một người khác thì đeo đồ trang sức cho cô. Sợi dây chuyền kim cương đeo trên cổ mang theo sức nặng trĩu trịt.
Cô không thích ứng được bèn rũ mắt nhìn bản thân mình. Thế nên, cô hoàn toàn không hề chú ý tới một dáng vẻ cao lớn, thẳng tắp vừa xuất hiện cách đó không xa ngay sau lưng mình.
Triệu Sùng Sinh từ trong gương lẳng lặng nhìn cô. Lễ phục và đồ trang sức rất hợp với cô. Cô đứng yên lặng dưới ánh đèn, dáng dấp thướt tha mềm mại, đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu vậy.
Thực ra cô không phải là người có vẻ ngoài nổi bật, mà đa số thời gian đều để mặt mộc tự nhiên. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ở Đức, trực giác mách bảo anh rằng ngoại hình của cô thiếu đi những đường nét cuốn hút người khác.
Thế nhưng cái vẻ chẳng để lộ tài năng ấy, đã len lỏi vào trong trái tim anh từ lúc nào chẳng hay, rồi cắm rễ sâu hoắm khiến anh chẳng thể nào quên được nữa.
Ở đầu bên kia, Chúc Tĩnh Ân vô tình ngước mắt nhìn vào gương, chỉ liếc nhìn một cái đã bắt ngay được bóng dáng của Triệu Sùng Sinh. Cô liền xoay người nhìn anh, cất tiếng gọi nhỏ: "Anh."
Đội ngũ tạo hình đã hoàn thành xong nhiệm vụ của bọn họ bèn lui xuống, nhường lại không gian riêng tư cho Triệu Sùng Sinh và Chúc Tĩnh Ân.
Cô xách tà váy bước đến trước mặt anh. Cô ngẩng đầu lên hỏi: "Bộ này là anh chọn sao? Sao anh biết kích cỡ của em hay vậy, vừa vặn lắm."
Giọng điệu của Triệu Sùng Sinh cực kỳ thản nhiên: "Từng đo rồi."
"Từng đo rồi á?" Cô nghiêng đầu lặp lại lời anh.
Bàn tay to rộng của Triệu Sùng Sinh giữ chặt lấy eo cô, dễ dàng chiếm trọn hơn nửa vòng eo. Ngón tay anh chầm chậm vuốt ve dọc theo đường cong trên eo cô. Những nơi anh chạm qua đều mang đến từng trận tê dại giống như bị điện giật.
Giữa những cảm xúc lan tràn ấy, cô đột nhiên nhớ lại, chỉ có một lần duy nhất ở trong phòng tắm là anh từng "đo đạc" cơ thể cô mà thôi.
Tai cô có hơi nóng lên, lại còn có xu hướng lan rộng ngày càng mãnh liệt ra khắp khuôn mặt. Cô bước lên hai bước, theo bản năng muốn giấu mặt vào trong ngực anh. Thế nhưng lại không cẩn thận giẫm phải tà váy, lảo đảo ngã nhào về phía trước.
Triệu Sùng Sinh nhẹ nhàng ôm lấy cô, giữ vững lại dáng người giúp cô.
Giọng nói của anh vang lên từ đỉnh đầu cô: "Bữa tiệc tối từ thiện đêm nay, đi cùng với tôi nhé."
Bữa tiệc tối từ thiện... Cụm từ xa lạ này khiến Chúc Tĩnh Ân phải mất vài giây phản ứng, mới có thể xâu chuỗi ý nghĩa của nó lại trong tâm trí, rồi ngay lập tức trừng to hai mắt.
Cho dù là lúc còn ở Đức, hay là sau khi đến nơi này, thì cô cũng chỉ là một người ở nhờ mà thôi. Cô vốn dĩ chẳng có tư cách để tham gia vào những bữa tiệc và hoạt động giữa các gia đình hào môn. Do đó, khi nghe thấy tin tức này, cô liền lập tức trở nên bất an.
Hơn nữa, lần trước tờ báo lá cải của thành phố N vừa mới đưa tin đồn thất thiệt về cô xong. Cô hoàn toàn không muốn gây phiền phức cho Triệu Sùng Sinh, với lại cô...
Cô cẩn thận lên tiếng hỏi: "Đó cũng là thích với xã hội sao?"
"Có thể em sẽ làm anh mất mặt, người khác cũng sẽ bàn tán về anh, phóng viên lại càng có khả năng sẽ viết bậy bạ nữa. Hơn thế nữa, em chưa bao giờ đi đến những dịp như vậy cả. Em cảm thấy bản thân không hợp cho lắm..."
Giọng điệu của cô càng ngày càng khẩn trương, cô cố gắng tìm đủ mọi lý do để chứng minh bản thân không thích hợp có mặt ở đó.
Triệu Sùng Sinh đăm đăm nhìn Chúc Tĩnh Ân, thu trọn những cảm xúc của cô vào trong mắt. Anh khẽ nắn nắn gáy cô. Ý vị xoa dịu và khống chế đều mãnh liệt như nhau.
"Greta, em muốn bận tâm đến những lời bàn tán của người khác, hay là muốn đứng bên cạnh tôi đây hả?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]