Xứng đáng.
Một cụm từ thật xa lạ làm sao.
Cô là đứa trẻ bị bố dùng vài trăm đô la sinh hoạt phí mỗi tháng để đuổi sang nơi đất khách quê người. Bởi vì cô không phải con trai, lại chẳng đủ thông minh phóng khoáng để mang ra ngoài nở mày nở mặt, thế nên chẳng được bố yêu thương.
Ở chỗ của mẹ, cô càng là gánh nặng ảnh hưởng đến bà, mà mẹ thậm chí còn chẳng buồn gặp mặt cô lấy một lần.
Thế nhưng, Triệu Sùng Sinh đã nuôi nấng cô suốt năm năm trời.
Phát triển sở thích của cô, cho cô học ở ngôi trường tốt nhất, lại còn gọi bác sĩ đến điều dưỡng cơ thể cho cô. Thậm chí hiện tại, anh còn đích thân quản thúc cô nữa.
Anh xem trọng tác phẩm của cô ngang hàng với các bậc danh sư đại tài. Thậm chí, đứng trước sợi dây chuyền trị giá năm mươi triệu, đến chính bản thân cô cũng phải chép miệng tự nghĩ rằng "có bán mình đi cũng chẳng đáng ngần ấy tiền đâu nhỉ", nhưng anh lại bảo cô xứng đáng.
Anh thực sự rất tốt.
Trên thế giới này sẽ chắc chắn chẳng có ai tốt hơn anh, và cũng chẳng có ai đối xử với cô tốt hơn anh đâu.
Nhưng ngoài những điều đó ra, thứ khiến cô bận tâm hơn cả, chính là lúc anh nói hai chữ "của tôi".
Ngọc trai của tôi. Greta của tôi.
Chúc Tĩnh Ân chợt có khoảnh khắc bị hoa mắt, nhịp thở liền trở nên dồn dập hơn đôi chút.
Cô không chỉ khao khát anh, mà điều cô khát khao hơn cả là anh cũng có sự chiếm hữu mãnh liệt đối với mình.
"Sao thế, không thích à?"
Giữa chất giọng trầm ấm thản nhiên của Triệu Sùng Sinh, cô mới lấy lại tinh thần, bèn khẽ lắc đầu.
Vượt lên trên mức giá vốn dĩ đã đắt đỏ, chính vì người tặng món quà này, mà nó lại càng được khoác lên một giá trị không thể nào đong đếm nổi. Không phải là cô không thích, mà chính vì quá thích, nên mới dè dặt cẩn trọng chẳng dám nhận lấy.
"Nhưng em chẳng có gì có thể cho anh cả."
Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn cô, thản nhiên cất lời: "Đã cho rồi mà."
Cô mờ mịt lầm bầm hỏi: "Cái gì cơ?"
"Năm đó ở Đức, em cũng từng đeo một chuỗi ngọc trai đấy."
Chúc Tĩnh Ân đương nhiên vẫn nhớ kỹ, đó chỉ là một sợi dây chuyền ngọc trai nhân tạo xỉn màu. Tuy vậy, nó lại là món trang sức giúp cô chống đỡ thể diện tốt nhất lúc bấy giờ. Chỉ là, cô chưa từng nghĩ tới việc Triệu Sùng Sinh sẽ để ý đến nó.
"Em của lúc đó hễ cứ nhìn thấy tôi là lại hoảng sợ đến mức rơi cả nước mắt. Thế nhưng, em của tối nay lại làm mọi thứ rất tốt, không phải sao?"
"Greta của năm 19 tuổi, xuất sắc hơn nhiều so với Greta của năm 14 tuổi. Mà chuỗi ngọc trai này so với sợi dây năm ấy, cũng hợp với em hơn hẳn đấy."
"Tôi chăm sóc em, phát triển em, làm đẹp cho em, lại còn giải quyết những rắc rối thay em. Nhìn thấy em ngày càng trở nên ưu tú, nhưng lại chỉ thuộc về một mình tôi, điều này sẽ khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ."
"Đó chính là những gì em mang lại cho tôi đấy."
Giọng điệu của Triệu Sùng Sinh chầm chậm vang lên, lại khiến cô có cảm giác chìm sâu mất khống chế. Mọi âm thanh xung quanh tựa như bị nhấn nút tạm dừng mà dần rút đi mất. Cô cứ ngẩn người nhìn anh, trong đầu giờ đây chỉ còn đọng lại từng câu từng chữ anh vừa thốt ra, rồi cứ thế tua đi tua lại mãi thôi.
Rất lâu, rất lâu sau, âm thanh của thế giới mới tựa như thủy triều cuồn cuộn ùa về. Đôi môi cô khẽ nhấp nháy nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì, rốt cuộc chỉ có thể lẩm bẩm: "Vậy em nên làm thế nào đây?"
"Chỉ cần nói cho tôi biết em có thích hay không là được rồi."
Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào viên kim cương chủ đạo trên mặt dây chuyền: "Thích..."
"Rất thích ạ."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Mãi cho đến khi Chúc Tĩnh Ân từ bữa tiệc trở về biệt thự, cô vẫn có chút khó lòng tin được tất cả những chuyện này lại không phải là một giấc mơ.
Niềm vui sướng này chẳng có cách chia sẻ được. Cô cũng chẳng dám đem chuyện xảy ra tối nay nói cho bất kỳ ai nghe.
Cứ cách một lúc, Chúc Tĩnh Ân lại phải bò dậy khỏi giường, liền chạy đến tủ trang sức trong phòng thay đồ để ngắm nghía sợi dây chuyền của mình. Cô cứ đi qua đi lại trong phòng như thế, mà không hề cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ chút nào.
Thế nhưng ngày mai vẫn còn phải đi học, vậy nên cô không thể để tâm trạng hưng phấn này kéo dài suốt cả đêm được.
Đổi lại là trước kia, mỗi khi không ngủ được, cô đại khái sẽ mượn cảm giác mệt mỏi sau khi sử dụng đồ chơi để ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, hiện tại việc này lại cần phải có sự đồng ý của Triệu Sùng Sinh. Cô không muốn phá vỡ lời hứa mà lén lút làm bậy, nhưng ngay sau khi vừa nhận được quà, cô thật sự rất ngại ngùng khi phải mở miệng đưa ra yêu cầu này với anh.
Cô tự mình vò đầu bứt tai rối rắm mất vài phút, cuối cùng bèn mặc váy ngủ, xỏ dép lê, đi đến gõ cửa phòng ngủ của Triệu Sùng Sinh.
Động tác gõ cửa của Chúc Tĩnh Ân rất nhẹ. Cô ngốc nghếch đứng chôn chân ở đó với nội tâm đầy mâu thuẫn, vì chẳng biết có nên tiếp tục gõ thêm lần nữa hay không. Một mặt thì cô lo lắng người bên trong sẽ không nghe thấy, nhưng mặt khác lại sợ anh đã nghỉ ngơi rồi, tiếng gõ cửa sẽ đánh thức anh mất.
Ngay lúc cô đang chần chừ do dự, cánh cửa chợt bật mở từ bên trong. Chúc Tĩnh Ân giật nảy mình hoảng sợ, bước chân trong vô thức bèn lùi lại nửa bước, đôi mắt hoang mang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.
Bàn tay Triệu Sùng Sinh đang đặt trên cửa, trên người anh là bộ quần áo ngủ bằng lụa, nhìn vừa mềm mại lại vừa thoải mái.
Vài lần trước khi cô ở lại phòng anh "ngủ nhờ", cho đến tận lúc cô thiếp đi thì anh vẫn còn đang bận rộn xử lý công việc. Đến khi cô tỉnh giấc, anh đã tập thể dục xong xuôi và quay về với dáng vẻ chỉnh tề rồi.
Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một dáng vẻ không mặc vest của Triệu Sùng Sinh. Đôi mắt cô khẽ sáng lên, bèn cẩn thận quan sát tỉ mỉ.
Chất liệu mềm mại của bộ đồ mặc ở nhà khiến cho hình dáng cơ thể cùng những đường nét cơ bắp của anh càng hiện lên rõ ràng hơn. Bờ vai phẳng phiu săn chắc, khuôn ngực vạm vỡ căng đầy, mà đường nét xương quai xanh lấp ló nơi cổ áo lại càng thêm phần sắc nét.
Cảm giác này thật sự rất khác so với lúc bình thường.
Nó đã làm suy giảm đi đôi chút cái khí chất "có thể ngắm mà chẳng thể chạm" mỗi khi anh diện vest đi giày da, đồng thời lại tăng thêm một chút xíu cảm giác gần gũi hơn.
Chúc Tĩnh Ân nỗ lực ghi nhớ hình ảnh này, thế nên nhất thời cứ ngẩn người ra đó.
Triệu Sùng Sinh lơ đễnh cất lời: "Đến trước cửa phòng tôi để ngẩn ngơ đấy à?"
Lúc này cô mới chợt nhận ra bản thân nãy giờ cứ ngốc nghếch nhìn chằm chằm người ta mà chẳng nói chẳng rằng, bèn vội cúi gầm khuôn mặt đang đỏ ửng lên rồi lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Em ngủ không được..."
"Ngủ không được thì muốn làm sao đây?"
Hai bàn tay Chúc Tĩnh Ân cứ xoắn xuýt vào nhau, ấp a ấp úng mãi một lúc lâu mới dám thốt lên: "Có thể ngủ cùng nhau được không?" Giọng nói của cô nhỏ xíu, nhỏ đến mức suýt nữa là chẳng thể nghe thấy.
"Nửa đêm gõ cửa phòng đàn ông rồi bảo muốn ngủ cùng, em có biết làm vậy mang ý nghĩa gì không hả."
Chúc Tĩnh Ân nhìn những cảm xúc nhạt nhòa vấn vương nơi đáy mắt và hàng chân mày của anh. Những lời nũng nịu mà cô đã tưởng tượng trong lòng bỗng chốc không thể thốt ra, có chút muốn rút lui.
"Tôi cũng đâu có nói là không được chứ."
Cô mãnh liệt ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy bóng dáng anh đang xoay người bước vào trong. Cánh cửa phòng ngủ vẫn mở toang thênh thang, như ngầm nói cho cô biết rằng mình vừa rồi không hề nghe nhầm đâu.
Chúc Tĩnh Ân bèn ngoan ngoãn đóng cửa lại, bò lên chiếc giường rộng lớn rồi chui tọt vào vị trí quen thuộc của mình. Cô tự giác đắp chăn cẩn thận, nhìn dáng vẻ vô cùng hiểu chuyện khiến người ta cực kỳ yên tâm. Ngọn đèn ngủ trên đầu giường vẫn đang bật sáng, ánh đèn rực rỡ mang màu sắc ấm áp bao phủ lấy một góc không gian.
Cô nhắm chặt mắt lại, thế nhưng chưa đầy nửa phút sau đã vội hé mở ra, bèn quay đầu sang nhìn Triệu Sùng Sinh.
"Anh đang dùng loại nước hoa gì vậy?"
"Mùi gỗ bạch dương thật sự rất dễ chịu. Nếu như anh không có ở nhà, em có thể xịt một chút nước hoa này vào trong chăn được không." Cô cứ lẩm bẩm lẩm bẩm mãi. Dù cho Triệu Sùng Sinh chẳng hề đáp lời, cô vẫn có thể tự mình thì thầm to nhỏ. Quả thực rất hiếm khi mới được thấy một dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng như vậy của cô đấy.
So với bộ dạng căng thẳng đầy gò bó thường ngày thì hoàn toàn khác biệt.
Lúc nói chuyện, cô trong vô thức cứ tháo ra rồi lại thắt vào dải ruy băng hình nơ bướm nơi cổ áo ngủ. Hành động ấy tựa như một con mèo nhỏ đang buồn chán mà tự chơi đùa với chiếc lục lạc đeo trên cổ mình vậy.
Làn da trắng nõn tựa như bông tuyết đọng trên đầu cành cứ thoắt ẩn thoắt hiện theo từng cử động của cô, khiến cho huyệt thái dương của anh bất chợt giật nảy liên hồi.
Triệu Sùng Sinh đưa tay lên xoa xoa trán, cô liền nương theo động tác đó mà ôm chặt lấy cánh tay anh. Cô đem gò má mình cọ sát vào cánh tay anh, dính thật chặt, chèn ép đến mức đôi má thịt cũng biến dạng luôn. Trông cô lúc này chẳng khác nào một cục bột mềm xèo mặc cho người ta tùy ý xoa tròn vò dẹp vậy.
"Thế trên người em là mùi hương gì vậy?"
Hương thơm ngòn ngọt thoang thoảng của hoa súng cứ lởn vởn quanh chóp mũi anh, tựa như một dải lông vũ mềm mại không ngừng trêu chọc thần kinh của anh.
"Mùi của mèo con đấy."
Lần trước ở trong phòng tắm, anh cũng đã nói như thế này rồi.
Chúc Tĩnh Ân vừa định lên tiếng hỏi rõ nguyên do, Triệu Sùng Sinh đột nhiên rút cánh tay ra khỏi cái ôm của cô, bèn trực tiếp đè ép người con gái ấy vào sâu trong lồng ngực mình.
Xuyên qua lớp vải satin trơn láng của bộ đồ ngủ, cô cảm nhận được sự mềm mại của cơ ngực khi chưa dùng lực. Thế là, những lời định nói rốt cuộc đều bị nuốt ngược trở lại vào trong bụng. Lắng nghe nhịp tim đập thình thịch của anh, đầu óc cô liền biến thành một mảnh mông lung trắng xóa.
"Greta à, em nên nghỉ ngơi rồi đấy."
Chúc Tĩnh Ân lắng nghe nhịp tim vững vàng bình ổn của Triệu Sùng Sinh, rồi cứ thế mơ màng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là, có lẽ do não bộ vẫn đang tiếp tục hưng phấn, nên chưa đầy hai tiếng sau cô lại tỉnh giấc mất rồi.
Chiếc đèn ngủ ở đầu giường chẳng biết đã bị tắt đi từ lúc nào. Tấm rèm cửa nặng nề khép kín bưng không để lọt một tia sáng, thế nên không gian bốn phía chỉ còn lại một màu đen. Cô len lén rụt người vào sâu trong chăn, chợt vô tình chạm phải một khối nhiệt độ khác đang tỏa ra. Cơ thể cô đột ngột cứng đờ, nhưng ngay khi lấy lại tinh thần, cô lại nhanh chóng buông lỏng người ra.
Cô chầm chậm nhích người qua đó, dán thật chặt vào người Triệu Sùng Sinh, nhưng cơn buồn ngủ thì đã bay biến đâu mất tiêu rồi.
Cô mò mẫm tìm chiếc điện thoại đang giấu dưới gối, liền chỉnh độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất. Sau đó, cô nhàm chán mở phần mềm vẽ tranh ra, chỉ bằng vài đường nét phác thảo sơ sài đã vẽ xong hình thù cơ bản, rồi lại đơn giản tô thêm chút màu sắc cho nó.
Bức tranh vừa vẽ xong là hình ảnh của một bé mèo trắng nhỏ đang đeo trên cổ một chuỗi ngọc trai.
Cô suy nghĩ một lát, bèn đổi luôn bức ảnh này thành ảnh đại diện của mình.
Có lẽ chỉ mỗi Triệu Sùng Sinh mới hiểu được ý nghĩa thực sự của bức ảnh này thôi nhỉ. Thế nhưng anh lại quá bận rộn, vốn dĩ làm gì có thời gian để rảnh rỗi mà đi bận tâm dăm ba cái chuyện vặt vãnh này chứ. Thế nên rốt cuộc, cũng chỉ có một mình cô ôm tương tư tự hiểu mà thôi.
Đây chính là phương thức "khoe khoang" vừa mờ ám nhưng lại vừa táo bạo của cô đấy.
Sau khi làm xong xuôi chuỗi việc này, lại mười mấy phút nữa trôi qua, mà Chúc Tĩnh Ân vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Không gian bên cạnh vẫn luôn yên tĩnh trầm mặc như cũ, Triệu Sùng Sinh đại khái đã ngủ say mất rồi. Dù cho không thể nhìn thấy, cô vẫn cảm nhận được dáng vẻ lúc ngủ của anh vô cùng ngoan ngoãn, chứ chẳng giống như cô lúc nào cũng thích cuộn tròn cả người cùng với chăn thành một đống lộn xộn.
Cô ngẫm nghĩ một chốc, liền cẩn thận chui rúc vào trong lòng anh.
Ở trong bóng tối, khi thị giác bị hạn chế, thì các giác quan khác lại trở nên nhạy bén vô cùng. Cô có thể nghe thật rõ ràng từng nhịp thở cùng tiếng tim đập bình ổn của anh.
Rõ ràng anh chẳng làm gì cả, thế nhưng sâu thẳm trong cơ thể cô tựa như đang có một thứ gì đó dần dần thức tỉnh mất rồi.
Có lẽ ngay từ cái khoảnh khắc cô quyết định đêm nay đến tìm Triệu Sùng Sinh, thì sâu trong đáy lòng đã âm thầm gieo xuống một hạt giống của sự khát khao rồi. Vậy nên, trước khi đoạt được sự thỏa mãn, cô dù có lăn lộn thế nào cũng chẳng thể yên giấc nổi.
Cô chợt nhớ lại cảnh tượng ban ngày, khi anh nắm lấy tay cô, chậm rãi dẫn dụ cô chạm vào chiếc đai kẹp áo sơ mi của mình. Vòng dây thun đen siết nhẹ trên bờ đùi thon dài, săn chắc. Sợi dây đen tuyền cùng chiếc khóa kim loại lạnh lẽo in hằn trên làn da anh, tạo nên một sự tương phản thị giác mãnh liệt đến mức cướp đoạt hơi thở.
Mường tượng lại hình ảnh đầy kích thích ấy trong đầu, hai chân cô bất giác khép chặt lại trong vô thức.
Chúc Tĩnh Ân bỗng dưng cảm thấy bản thân mình dường như hơi tham lam thì phải.
Rõ ràng tối nay cô đã nhận được rất nhiều thứ tốt đẹp: từ bức tranh sưu tầm, sợi dây chuyền ngọc trai vô giá cho đến cơ hội được cùng giường chung gối với anh. Thế nhưng, tận sâu trong cõi lòng, cô vẫn luôn cảm thấy có một khoảng trống vô hình nào đó chưa được lấp đầy.
Khoảng trống ấy hoàn toàn không phải là những món đồ thuộc về khía cạnh vật chất tầm thường, mà thứ cô thực sự muốn lúc này chính là Triệu Sùng Sinh.
Nhịp tim Chúc Tĩnh Ân đập nhanh. Cô cố gắng bình tĩnh lại, chỉ sợ tiếng tim đập đinh tai nhức óc này sẽ vô tình đánh thức người đàn ông đang chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh mất.
Cô từ từ chống người nhổm dậy, cẩn thận di chuyển cơ thể từng chút một về phía trên người anh, hai chân khẽ dang rộng ra chống ở hai bên eo anh.
Đầu ngón tay cô dè dặt sờ soạng lần mò trong bóng tối, rồi mới chịu cúi thấp đầu xuống, khẽ khàng in một nụ hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Nụ hôn này dường như chưa đủ để thỏa mãn nỗi khát khao mãnh liệt trong cô, thế nhưng cô lại chẳng hề có kinh nghiệm nên cũng không biết phải tiến thêm một bước ra sao. Vốn dĩ, lần cọ xát môi duy nhất trước đây cũng là do Triệu Sùng Sinh chủ động mang đến cho cô, lúc đó đầu óc cô đã bị mụ mị đến mức trở nên một mảnh hỗn độn mất rồi.
Cô đành dùng chóp lưỡi rụt rè luồn lách phác họa hình dáng đôi môi anh, rồi lại nhẹ nhàng dùng răng cắn mút day dưa, vậy mà loay hoay mãi từ đầu đến cuối cũng chẳng tìm được phương pháp chính xác.
Sự vụng về này ngược lại càng khiến cho hai cánh tay chống đỡ của cô trở nên mỏi nhừ. Đúng lúc cô đang định lui xuống để nghỉ ngơi một chút, thì đột nhiên, một lực mạnh mẽ từ đâu xuất hiện gắt gao siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô rồi hung hăng ấn xuống. Ngay tức khắc, cả người cô liền đập mạnh vào khuôn ngực rắn chắc của Triệu Sùng Sinh. Căn bản là cô còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, thì vị trí của cả hai đã bị đảo ngược hoàn toàn.
Hiện tại, cô đang nằm gọn trên vị trí lúc nãy của anh. Bóng dáng to lớn của Triệu Sùng Sinh bao phủ từ trên xuống dưới, tạo thành một bóng đen dày đặc che lấp hoàn toàn tầm nhìn của cô. Ngay lúc này, cô gần như chẳng thể trông thấy thứ gì nữa, ngoài việc cảm nhận rõ mồn một hơi nóng hầm hập phả ra từ cơ thể người đàn ông đang từ từ hạ thấp người đè lên.
Anh lại giống hệt như một con dã thú quen thói rình rập săn mồi trong bóng đêm tăm tối, đang tàn nhẫn tận hưởng sự hoảng sợ của con mồi nằm gọn trong tay mình.
"Em đúng là chẳng chịu an phận chút nào cả."
"Có muốn tôi trói em lại không hả, Greta?"
Đại khái thì câu nói này tuyệt nhiên chẳng phải là một lời hỏi han ý kiến thông thường rồi.
Triệu Sùng Sinh chỉ dùng một tay cũng đã có thể dễ dàng chế ngự đôi bàn tay đang làm loạn của cô. Cổ váy ngủ bỗng chốc buông lỏng ra. Trong lúc cô còn đang ngơ ngác chưa kịp định thần lại, thì đã cảm nhận được cổ tay mình đang bị trói chặt.
Thì ra, thứ dùng để trói cô lại chính là dải ruy băng nơ bướm gắn trên chiếc váy ngủ.
Tuy nút thắt kia không quá chặt để có thể khiến máu không lưu thông được gây ra cảm giác đau đớn, nhưng lại dư sức ngăn cản không cho cô có cơ hội giãy giụa thoát ra.
Anh chống người bao phủ từ phía trên, rồi nâng đôi bàn tay đã bị trói chặt của cô kéo thẳng lên đỉnh đầu, trực tiếp cố định nó yên vị trên mặt gối.
Cái tư thế mang đậm tính chất nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối này, quả thực đã khiến cô đắm chìm say mê đến mức không thể nào dứt ra được.
Giây tiếp theo, một xúc cảm mềm mại nhưng lại nóng bỏng rực lửa bất ngờ rơi xuống vị trí cổ tay cô.
Nụ hôn dồn dập mang theo cảm giác tê dại lan tràn khắp tứ chi. Cánh môi anh nóng bỏng tựa như một lời nguyền giam cầm cô đứng chết trân tại chỗ. Cứ thế, cô cam tâm tình nguyện chìm sâu vào sự trói buộc vô hình ấy, hoàn toàn quên đi việc phải phản kháng.
Xung quanh là một khoảng không gian tăm tối không có lấy một tia sáng mỏng manh nào, thế nhưng bầu không khí mờ ám ngập tràn sắc tình lại đang lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.
Chúc Tĩnh Ân nũng nịu thỏ thẻ hỏi nhỏ bằng chất giọng mềm nhũn: "Chỉ trói lại thế này thôi ư... anh không định làm chút chuyện gì khác nữa sao?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]