Chương 26: “Nói tiếp đi, đừng đợi tôi phải hỏi.”

Chương trước Chương trước Chương sau

“Greta muốn làm gì đây?”

“Hay là nói, nếu lúc nãy tôi không ngăn em lại, thì em định tiếp tục làm gì tiếp theo hả?”

Hơi thở của Triệu Sùng Sinh phả bên tai cô, cánh môi tựa như có như không chạm vào làn da sau tai. Cảm giác ngứa ngáy mỏng manh khiến cả người Chúc Tĩnh Ân run rẩy, trong thoáng chốc bên tai cô còn vang lên tiếng ù rền mông lung.

Cô nên trả lời như thế nào cho phải đây?

Chúc Tĩnh Ân hoàn toàn không dám nói cho anh biết những suy nghĩ đầy sắc dục mà cô dành cho anh, cho dù ở trong mơ cô đã làm chuyện đó rất nhiều lần rồi.

“Đã dám leo lên người tôi rồi mà lại không dám nói sao?”

“Ngoan ngoãn trả lời đi nào.”

Hai chân cô cũng bị anh ép chặt, ngay cả việc muốn khép chân lại cô cũng không thể làm được.

Cảm giác bị kiểm soát tuyệt đối này chứng tỏ anh chính là người chủ đạo hoàn toàn. Sự tự do của cô hoàn toàn do anh ban phát, mà cũng do chính anh tước đoạt đi vậy.

“Muốn được hôn ạ...”

“Nói tiếp đi, đừng đợi tôi phải hỏi.”

Môi anh lưu luyến dời đến vị trí dưới cằm cô khiến Chúc Tĩnh Ân không tự chủ được mà ngửa đầu lên, từ cổ họng tràn ra một tiếng hừ nhẹ. Tông giọng đè nén vì đang cắn chặt môi nghe tựa như tiếng mèo nhỏ đang nũng nịu vậy.

“Muốn anh vuốt ve khắp cơ thể em, muốn anh phát vài cái vào mông, còn muốn vừa hôn vừa dùng tay của anh... Lúc em run rẩy thì anh sẽ nhẹ nhàng ấn vào lưng em.”

Chúc Tĩnh Ân miêu tả lại những cảnh tượng trong đầu mình, vầng trán cô rịn mồ hôi như thể đang vẽ ra cho anh nghe về dục vọng sâu sắc của chính mình. Giọng nói cô càng lúc càng thấp, đến cuối câu thì gần như không thể nghe thấy gì nữa.

“Vì muốn nên mới không ngủ được, có phải không?”

Chẳng biết là anh vừa tỉnh giấc sau khi bị cô làm phiền hay vốn dĩ vẫn chưa ngủ, giọng nói của anh lúc này trầm thấp hơn hẳn bình thường, mang theo chút khàn khàn đầy quyến rũ không thốt nên lời.

Dường như có một chiếc lông vũ vô hình đang lặp đi lặp lại việc vuốt ve vành tai cô, khiến nhịp thở của cô trở nên dồn dập hơn.

“Vâng...”

Những nơi bàn tay anh đi qua đều trở nên nóng bỏng vô cùng.

Cô gái này rất nhút nhát, nhưng đôi khi lại táo bạo đến mức khiến người khác không thể chống đỡ. Nửa đêm chạy đến gõ cửa phòng anh, dưới chiếc váy ngủ, cơ thể mềm mại không bị ràng buộc.

Cô hoàn toàn không có chút phòng bị nào với anh cả.

Váy ngủ không có dây thắt nên những mảng da thịt lớn đều chìm trong không khí. Cảnh tượng cô nép trong lòng anh rồi liên tục nghịch dải lụa dường như vẫn còn hiện lên trước mắt. Cho dù lúc này không có bất kỳ ánh sáng nào chiếu rọi, anh vẫn nhớ rõ vị trí nốt ruồi đỏ trên ngực cô ở đâu.

Dưới lòng bàn tay anh, nhịp tim cô đập rất nhanh, bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy cô. Cảm giác như anh đang xuyên qua lớp xương thịt để chạm vào trái tim đầy sức sống kia vậy.

Hương sen thanh khiết vương vấn đầu dây thần kinh của anh cả đêm, vì khoảng cách lúc này mà càng nồng đậm tràn ngập trong hơi thở.

Chúc Tĩnh Ân cảm thấy không khí như loãng đi vài phần.

Cảm giác ấm áp từng chút một bao bọc lấy cô, cô đang bị anh tằm ăn rỗi, bị anh xâm chiếm một cách chậm rãi và tuần tự.

Cô chớp chớp mắt trong bóng tối.

Trước mắt không nhìn thấy gì, chỉ dựa vào cảm giác để tưởng tượng ra cảnh tượng hiện tại trong đầu. Cô không biết biểu cảm của anh lúc này, nhưng có thể cảm nhận được trong bóng tối này, ánh nhìn xâm lấn mạnh mẽ đang khóa chặt lấy cô.

So với làn da mịn màng của cô, đầu lưỡi anh có vẻ hơi thô ráp khiến cô không nhịn được mà run rẩy liên hồi. Cô chỉ có thể dùng miệng để hỗ trợ hô hấp, nhưng hơi thở lại càng thêm gấp gáp.

Triệu Sùng Sinh bỗng nhiên nhấc eo cô lên rồi lật người cô lại, bắt cô nằm sấp trên giường.

Chiếc đèn đầu giường ở phía bên kia đột ngột sáng lên, ánh đèn màu ấm áp không hề chói mắt, chỉ là những giọt nước mắt sinh lý đọng lại nơi hốc mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của cô mất rồi.

Cô định quay đầu lại nhìn Triệu Sùng Sinh, nhưng một cái phát tay đã dứt khoát rơi xuống. Nó không đau, nhưng lại ngăn cản động tác của cô.

Mọi chuyện đang diễn ra đúng như những gì cô đã miêu tả, đó là điều cô khao khát, nhưng nhịp điệu lại do anh hoàn toàn nắm giữ.

“Gọi người đi.”

Đầu óc Chúc Tĩnh Ân lúc này rối bời, cô buột miệng thốt ra một câu: “Daddy...”

Bình thường cô vẫn giữ thói quen gọi anh là chú, chỉ khi chỉ có hai người, cô mới dám gọi một tiếng 'anh'. Thế nhưng, đây mới là lần đầu tiên cô gọi anh bằng danh xưng táo bạo đến thế.

Cô nghe thấy anh khẽ hừ cười một tiếng, rồi như ý nguyện của cô, cái phát tay thứ hai lại rơi xuống.

Đó chỉ là vài cái đánh để trợ hứng, anh không dùng bao nhiêu lực đạo, nhưng qua lớp vải mỏng manh vẫn có thể thấy làn da cô hiện lên những vệt đỏ. Mà mảnh vải hẹp và mỏng kia, một mảng lớn ở vị trí trung tâm có màu đậm hơn hẳn những chỗ khác.

Cảm xúc nồng đậm trong mắt Triệu Sùng Sinh gần như muốn trào ra, đầy vẻ nguy hiểm như muốn đem cô tháo xương nuốt thịt vào bụng vậy.

Thế nhưng Chúc Tĩnh Ân lại chẳng hề hay biết gì.

Chỗ màu đậm đó chính là vệt nước.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua:  “Một con mèo đang động dục.”

“Không phải mà...”

“Không phải sao?” Anh lặp lại lời phản bác của cô, cơ thể nóng rực áp sát lại gần bên tai cô.

“Mèo nhỏ sẽ vì bị đánh vào gốc đuôi mà hưng phấn đấy.”

“Greta cũng vậy nhỉ.”

__

Biệt thự vào lúc nửa đêm thực sự quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức hơi thở của anh ở phía sau tựa như hòa quyện cùng cô, mà tiếng nước dần dần vang lên kia lại đặc biệt rõ ràng.

Sự xấu hổ khiến cô không nói nên lời, cả người đều đỏ ửng lên cả rồi.

Khi anh cúi người xuống, vạt áo lướt qua cơ thể cô.

Cô không tự chủ được mà “ưm” lên một tiếng.

Lòng bàn tay Triệu Sùng Sinh ấn lên thắt lưng cô rồi ép cô xuống, bắt cô phải duy trì tư thế võng lưng này.

Chúc Tĩnh Ân từng vẽ tay anh rất nhiều lần.

Bức tranh đặc tả đôi tay gần đây nhất là dựa trên những trải nghiệm và quan sát lần trước. Ngón tay anh dài hơn người bình thường một chút, nhờ vậy mà có thể chạm đến nơi sâu thẳm một cách chuẩn xác hơn.

Trong những cảm xúc mãnh liệt, cô có chút thẩn thờ nghĩ rằng, tuyệt đối không được để anh nhìn thấy những bức họa trong tủ lưu trữ kia.

Nơi đó ghi lại quá nhiều cảnh tượng khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. Nếu để Triệu Sùng Sinh thấy được, đại khái là anh sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu, có lẽ kết cục của cô sẽ còn nghiêm trọng hơn cả lần nói dối trước nữa.

Mà lúc này, cô cũng chẳng hề dễ chịu chút nào.

Mỗi khi cô sắp không giữ vững được nữa, anh lại đột ngột dừng lại, lòng bàn tay đánh vào vị trí chính giữa.

Cột sống cô tựa như bị điện giật, cảm giác đó truyền thẳng lên đại não.

Cảm giác bị đánh khẽ khi "kiểm tra chất lượng" này quá mức kích thích, nhưng đi kèm theo đó lại là sự trống rỗng liên tục ập đến.

Anh đang cưỡng ép kéo dài cảm giác thỏa mãn của cô, giống như đang trừng phạt việc cô không biết tiết chế vậy.

Bởi vì dục vọng mà ngủ không yên, không đạt được thì trằn trọc băn khoăn.

Tiếng nức nở dần biến thành tiếng khóc đè nén.

Khuỷu tay và đầu gối chống trên giường đã bắt đầu tê dại. Cô cảm thấy hơi khó duy trì tư thế này, cả người lung lay sắp đổ, trái tim đang chìm trong dục vọng kia cũng thế, vì không được thỏa mãn mà cứ lơ lửng giữa không trung.

Triệu Sùng Sinh bỗng nhiên nói với cô: “Tự mình làm đi nào, Greta.”

Không biết đây là để cô được giải thoát, hay là mang đến cho cô sự khó nhịn sâu sắc hơn đây.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Đó là một loại cảm giác như thế nào nhỉ.

Nếu anh thực sự ngủ say, cô có thể xem anh như “người chồng đang ngủ ngon”, cẩn thận dùng tay anh làm công cụ để tự giúp mình.

Nhưng anh lại tỉnh táo đến thế, anh bắt cô phải đối diện với anh, để anh thu hết mọi động tác, biểu cảm của cô vào trong tầm mắt.

Anh bình thản và tàn nhẫn thưởng thức sự non nớt, thẹn thùng của cô, cùng với sự chìm đắm sâu sắc của cô nơi vực thẳm.

Cảm xúc tích lũy từng chút một cho đến khi đại não cô hoàn toàn trắng xóa, mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên mờ ảo, cô không thể chịu đựng thêm một phân nào nữa.

Triệu Sùng Sinh biết rõ trạng thái của cô, nhưng lại ác ý tăng gấp đôi thời gian kéo dài cảm nhận của cô.

Cô theo bản năng vùng vẫy nhưng lại bị anh ấn chặt lấy lưng, anh cắn vào bên cổ cô khiến cô không tài nào thoát ra được.

Hồi lâu sau.

Chúc Tĩnh Ân khóc không ngừng lại được, cả người run rẩy dữ dội, giọng điệu yếu ớt hoàn toàn bị tiếng khóc lấp đầy rồi.

Hơi thở của Triệu Sùng Sinh cũng nặng nề, trạng thái của anh cũng chẳng khá khẩm gì, anh cúi người ghé sát lại nghe cô nói.

“Muốn ôm ạ...”

Đầu ngón tay anh rút dải lụa đang buộc trên cổ tay cô ra, cô đưa đôi tay hơi tê dại vòng qua cổ anh, đem cả người khảm chặt vào lòng anh, nước mắt nóng hổi thiêu đốt làn da trên cổ anh.

Những giọt nước mắt đáng thương của cô hoàn toàn không thể làm anh mủi lòng. Ngược lại, chúng không ngừng kích thích dây thần kinh của anh, cô càng khóc thì anh lại càng không dừng lại được.

Anh mài mòn và cắn lên cổ cô, từ bờ vai đến xương quai xanh đều phủ đầy những vệt đỏ và dấu răng. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía mình nhưng lại khựng lại trước khi chạm vào một nơi nào đó.

Triệu Sùng Sinh nhắm chặt mắt lại.

Chiếc van của dục vọng nào đó cũng giống như chiếc hộp Pandora vậy, không thể mở ra được. Một khi đã mở ra một kẽ hở, mọi chuyện sẽ trở nên quá mức không thể thu xếp, chẳng cách nào kiểm soát được nữa.

Cô hoàn toàn không phòng bị với anh, nhưng anh lại buộc phải cân nhắc nhiều hơn.

Triệu Sùng Sinh đơn giản giúp cô tẩy rửa một chút, chiếc váy ngủ lúc nãy không thể mặc lại được nữa, anh dùng khăn tắm bọc lấy rồi bế người lên.

Người hầu đã thu dọn xong phòng ngủ, anh đặt cô vào trong giường. Mùi hương của ga giường mới thay có chút lạ lẫm, cô dịch người sang bên cạnh mà không chạm được vào nhiệt độ cơ thể quen thuộc nên cứ hừ hừ vẻ không vui.

Động tác trong tiềm thức của cô lại khiến tâm trạng anh vui vẻ một cách kỳ lạ.

Anh cũng nằm xuống giường, Chúc Tĩnh Ân cảm nhận được nệm giường hơi lún xuống liền dịch lại gần rồi rúc vào lòng anh, đầu ngón tay theo bản năng siết chặt lấy lớp vải trước ngực áo ngủ của anh.

Cô buồn ngủ đến mức mơ mơ màng màng, chẳng phân biệt được là hiện thực hay trong mơ, khẽ lẩm bẩm hỏi: “Có phải em quá tham lam rồi không nhỉ...”

Trong căn phòng yên tĩnh, Triệu Sùng Sinh im lặng ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cô, nụ hôn của anh rơi xuống giữa trán cô, mãi sau mới vang lên giọng nói của anh.

“Có thể tham lam thêm một chút nữa đấy.”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau