Cho dù Triệu Sùng Sinh chưa hề lên tiếng, nhưng cô đã luống cuống giải thích theo kiểu "lạy ông tôi ở bụi này" mất rồi.
"Vật thay thế" vốn dĩ là một con búp bê có kích thước bằng người thật được mô phỏng theo dáng vẻ của anh, thế nhưng nếu nói một cách nghiêm túc thì nó đâu được tính là con người thật sự.
Chúc Tĩnh Ân thầm suy tính, cảm thấy suy luận này cực kỳ hợp lý. Cô bèn bước lên phía trước một bước, gắt gao vòng tay ôm lấy eo anh. Gương mặt nhỏ nhắn khẽ cọ cọ lên lồng ngực anh, mang theo ý tứ làm nũng vô cùng rõ ràng.
Cô vẫn duy trì tư thế ôm chặt lấy anh, khẽ ngửa đầu lên nhìn: "Em chỉ mới thắt cà vạt cho một mình anh thôi, là thật đó ạ."
Suy nghĩ một lát, cô liền bổ sung thêm: "Sau này cũng sẽ chỉ thắt cho một mình anh thôi ạ."
Chúc Tĩnh Ân hoàn toàn không nhận ra rằng, ánh sáng tràn ngập nơi đáy mắt cô lúc này hoàn toàn khác biệt so với sự mong mỏi ngày thường. Một chú mèo con đang giở chút mánh khóe vặt vãnh.
Ánh mắt Triệu Sùng Sinh thâm thúy sâu thẳm, cứ thế nhìn thẳng vào đáy mắt cô, đan xen trong đó là một sự dò xét cực kỳ bình tĩnh mà lại vô cùng sắc bén.
Ngón cái và ngón trỏ của anh tách ra, khẽ bóp lấy hai bên má cô. Phần thịt má mịn màng mềm mại vì chịu lực nên hơi lõm xuống một chút, khiến hai cánh môi cũng theo đó mà hé mở.
Anh liền cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô, cảm giác đau đớn mờ nhạt truyền đến, mang theo mấy phần ý vị cảnh cáo.
"Hy vọng tôi không cần phải dạy em thế nào là 'nói được làm được' đâu nhé, Greta."
"Nếu như em không làm được, vậy anh cứ trừng phạt em đi."
Thế nhưng, cả hai người ở thời điểm đó đều chẳng thể ngờ tới, lời nói đùa vậy mà lại hóa thành thật, câu nói này sẽ sớm trở thành sự thật.
__
Bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa, ánh nắng chói chang tuôn đổ rực rỡ.
Chiếc Rolls-Royce êm ái lăn bánh trên đường, vách ngăn tự động được nâng lên, hoàn toàn chia cắt không gian bên trong xe.
Chúc Tĩnh Ân ngoan ngoãn ngồi trên đùi Triệu Sùng Sinh, gò má dán sát vào lồng ngực anh, khiến bên tai có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đập rộn ràng. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cả hai người đều đã quen thuộc với dáng vẻ thân mật nhường này.
Chúc Tĩnh Ân ngắm nhìn những khung cảnh xa lạ ngoài cửa sổ, điểm đến của tuyến đường này vốn dĩ không phải là tòa nhà chọc trời, nơi đặt trụ sở công ty của Triệu Sùng Sinh. Trước khi lên xe, cô nghe trợ lý Từ nói rằng dường như hôm nay có một cuộc họp thì phải.
Theo như tưởng tượng của cô, những dịp mà tên gọi kết thúc bằng chữ "hội"* như thế này, đại khái đều là một đám đông ngồi lại với nhau để họp hành nhàm chán, sau đó lật đi lật lại thảo luận về những chủ đề vô cùng buồn tẻ.
[*Chữ "Hội" (会) trong tiếng Trung dùng chung cho cả họp hành lẫn tiệc tùng.]
Thế là, cô khẽ nhăn mũi, chán nản lôi chiếc cà vạt của Triệu Sùng Sinh ra nghịch ngợm.
Không biết có phải vì hôm nay chiếc cà vạt này là do tự tay cô thắt hay không, mà cô bỗng phát hiện ra hôm nay anh không hề đeo chiếc kẹp cà vạt tinh xảo, nhã nhặn như ngày thường.
Dòng suy nghĩ miên man, Chúc Tĩnh Ân chợt nhớ ra trong những dịp trang trọng thế này, Triệu Sùng Sinh thường sẽ dùng thêm đai giữ áo sơ mi để cố định chiếc áo luôn phẳng phiu. Không biết hôm nay anh có dùng nó không nhỉ?
Cô liền ngọ nguậy người, cúi đầu xuống tìm kiếm, cố gắng lần mò chút dấu vết của chiếc đai giữ áo sơ mi in hằn trên chiếc quần tây của anh.
Triệu Sùng Sinh lúc này đang một tay lật xem tài liệu, nhạy bén cảm nhận được người trong lòng mình đang vặn vẹo không yên phận, dường như vừa vô tình lại vừa cố ý cọ xát vào người anh.
Dáng vẻ của cô tuy mảnh mai, thế nhưng mỗi một đường cong trên cơ thể đều vô cùng hoàn mỹ, cứ thế mềm mại dán chặt lấy cơ thể anh. Nếu như không phải biết rõ cô vốn chẳng có chút thủ đoạn nào, thì thật sự rất khó để tin rằng cô không phải đang cố ý câu dẫn.
Anh đành dời tầm mắt khỏi những dòng chữ dài dòng trên mặt giấy, vươn tay ra gắt gao giữ chặt lấy vòng eo cô.
Chiếc váy mùa hè vốn dĩ mỏng manh, nên khi lòng bàn tay anh ấn mạnh vào hõm eo, hơi ấm nóng rực liền thuận theo vị trí tiếp xúc mà truyền thẳng tới. Chúc Tĩnh Ân chợt run rẩy hệt như bị điện giật, một cảm giác tê dại nhanh chóng lan tỏa từ vòng eo ra khắp toàn thân.
Cô thấp giọng ngâm nga: "Ưm..." rồi chỉ trong chớp mắt liền mất đi hơn phân nửa sức lực.
"Em đang quậy phá cái gì vậy hả?"
Triệu Sùng Sinh ghé sát vào vành tai cô thì thầm: "Nếu em để tôi phải mang theo phản ứng sinh lý này bước vào hội trường, thì hậu quả sẽ rất khó thu dọn đấy nhé."
Ánh mắt sâu thẳm của anh mang theo tính xâm lược cực kỳ mạnh mẽ. Cô nghe vậy thì sững sờ mất một lúc, sau đó dưới ánh nhìn chằm chằm của anh, cô chợt hiểu ra thâm ý trong câu nói ấy. Hai má cô liền đỏ bừng lên như một quả cà chua chín mọng: "Không... không phải đâu ạ."
Chúc Tĩnh Ân ấp úng đáp lời: "Em chỉ tò mò muốn biết hôm nay anh có dùng đai giữ áo sơ mi hay không thôi mà..."
Triệu Sùng Sinh im lặng nhìn cô chừng vài giây, sau đó liền nắm lấy bàn tay cô đặt lên đùi mình. Xuyên qua lớp vải quần tây phẳng phiu cứng cáp, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được từng khối cơ bắp đùi săn chắc, căng tràn sức mạnh của anh cùng với đường viền nhô lên rành rọt của chiếc đai giữ áo.
Chúc Tĩnh Ân khẽ dùng đầu ngón tay miêu tả lại cảm giác ấy, trong đầu cũng bất giác liên tưởng đến những hình ảnh cấm kỵ đầy ái muội.
Thế nhưng ở ngay giây tiếp theo, bàn tay nhỏ bé của cô đã bị anh dễ dàng nắm lấy rồi bao trọn ở trong lòng bàn tay.
Cô có chút ngạc nhiên nên ngẩng phắt đầu lên nhìn anh.
Sắc mặt Triệu Sùng Sinh vẫn thản nhiên như không: "Trải nghiệm đến đây là kết thúc được rồi."
Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng vài giây ngắn ngủi. Cô vốn dĩ còn định nói thêm gì đó, nhưng nụ hôn dịu dàng của Triệu Sùng Sinh đã vội vàng đáp xuống giữa ấn đường, khiến Chúc Tĩnh Ân lập tức im bặt.
Anh rũ mắt sâu thẳm nhìn cô, cất giọng trầm thấp ôn nhu: "Ngoan ngoãn một chút đi nào."
Cũng chính vì khúc nhạc đệm này mà trong suốt nửa quãng đường còn lại, Chúc Tĩnh Ân trở nên cực kỳ an tĩnh, chẳng dám nhúc nhích loạn xì ngầu nữa. Cô ngoan ngoãn ngồi đó nghiên cứu hoa văn chìm trên chiếc cà vạt của Triệu Sùng Sinh, sau đó lại tiện tay nghịch ngợm chiếc kẹp tóc ngọc trai của mình. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã thuận lợi đến đích.
Trước khi tiến vào hội trường chính, Triệu Sùng Sinh khẽ rũ mắt xuống, dịu dàng vuốt lại những lọn tóc vừa bị cọ cho rối tung của cô: "Ở trong phòng nghỉ ngoan ngoãn đợi tôi."
Cô liền hiểu chuyện mà gật gật đầu.
Sau đó, cô xoay người đi theo trợ lý Từ tiến vào phòng nghỉ. Trong lòng loáng thoáng có cảm giác dường như bản thân đã bỏ quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, thế nhưng nhất thời lại chẳng tài nào nhớ ra nổi.
Ở ngay trong hội trường tổ chức cuộc họp này mà lại có hẳn một phòng nghỉ cao cấp dành riêng cho anh, chỉ từ chi tiết nhỏ ấy thôi cũng đủ để thấy quyền lực của Triệu Sùng Sinh tại thành phố N lớn mạnh đến nhường nào.
Khoảng thời gian ở bên cạnh Triệu Sùng Sinh, dù cho chẳng cần mở miệng nói lời nào thì cô cũng không hề cảm thấy nhàm chán, trái lại còn thấy thời gian trôi đi nhanh như bay. Thế nhưng lúc này anh không có ở đây, mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên tẻ nhạt đến lạ thường.
Cô buồn chán chống tay nâng cằm, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn đang phát sóng trực tiếp ở phía trước.
Với cường độ làm việc khủng khiếp của Triệu Sùng Sinh, việc muốn cùng anh đi du lịch, dạo phố hay lượn lờ check-in tại các nhà hàng ẩm thực quả thực là chuyện viển vông.
Nhưng mà Chúc Tĩnh Ân đối với chuyện này lại chẳng để tâm chút nào. Bởi vì hiện tại, mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy mặt Triệu Sùng Sinh, có thể ôm ấp, kề má, hôn môi, thậm chí là làm ra những hành vi thân mật hơn thế nữa. Đây vốn dĩ đã là trạng thái mà mấy tháng trước cô nằm mơ cũng khát khao có được rồi.
Cô chưa bao giờ dám mơ mộng viển vông về việc sẽ tiến thêm một bước để phát triển thành quan hệ yêu đương với anh, hay là một mối ràng buộc lâu dài hơn nữa. Vốn dĩ từ đầu đến cuối, cô làm gì có tư cách hay thân phận ấy để mà sở hữu cơ chứ. Vậy nên, chỉ cần anh còn để mắt quản lý cô thêm một ngày, thì cô đã cảm thấy bản thân mình vạn phần may mắn rồi.
Chúc Tĩnh Ân đã từng nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Thật ra trong thâm tâm, cô sớm đã chẳng thể rời xa anh được nữa rồi, thậm chí chỉ cần mường tượng đến chuyện phải chia xa thôi cũng đã khiến cô đau đớn thấu tâm can. Thế nhưng, nếu như ngày đó thật sự buông xuống, cô nhất định sẽ không quấy rầy hay dây dưa lằng nhằng khiến anh phải khó xử.
Chỉ là... hiện tại cô cần thêm chút thời gian để chuẩn bị tâm lý mà thôi.
Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt cô bỗng chốc trở nên u ám và mờ nhạt.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt bên cạnh khẽ rung lên, đại khái là có tin nhắn mới gửi đến. Cô vội vàng lắc lắc đầu để xua tan đi những mớ suy nghĩ ngổn ngang ấy, sau đó mở khóa màn hình ra xem thử. Thì ra là tin nhắn do Luca gửi tới.
"Gần đây cậu đang bận cái quái gì vậy hả?! Hẹn cậu mấy lần rồi mà chả chịu ló mặt ra gì cả, kỳ nghỉ lễ sắp trôi qua hơn một nửa rồi đấy nhé!"
"Ngày mai tớ tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà, cậu nhất định phải đến tham dự đó nha!"
Vừa nhấn mở khung trò chuyện, một tràng dấu chấm than dày đặc tràn ngập cả màn hình liền lập tức đập thẳng vào mắt cô.
Lúc trước, Triệu Sùng Sinh phải đi công tác xa mà chẳng rõ ngày về, nên cô hoàn toàn không có tâm trạng để bước ra khỏi cửa. Mãi cho đến khi anh trở lại, cô lại xót xa phát hiện ra anh bị thương, thế là cô bèn theo sát anh nửa bước cũng không rời suốt mấy ngày liền. Vậy nên tuần trước, cô lại đành ngậm ngùi từ chối lời mời của Luca.
Cũng may là khả năng hồi phục của Triệu Sùng Sinh thật đáng kinh ngạc. Chỉ mới trôi qua có một tuần thôi mà vết thương của anh đã lành lại hơn phân nửa, thậm chí ngay cả lúc anh dùng một tay bế cô lên cũng rất khó để nhìn ra chút gì bất thường cả.
Hơn nữa, lần này lại là tiệc sinh nhật của người bạn thân thiết, nên cô quả thực chẳng tìm ra được lý do nào để chối từ.
Chúc Tĩnh Ân cứ thế theo bản năng mà gõ hai chữ "Được thôi". Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay còn đang lơ lửng trên nút gửi đi, cô bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó nên vội vã sửa lại: "Tớ phải xin phép chú trước đã rồi mới trả lời cậu được nha."
Luca liền gửi qua một icon oán trách đầy tủi thân, sau đó lại ngay lập tức nhắn thêm: "Thôi được rồi, tớ hiểu mà."
"Bé ngoan trước khi ra khỏi cửa thì phải báo cáo với phụ huynh là đúng rồi ha."
Chúc Tĩnh Ân chỉ biết mỉm cười nhẹ nhõm. Nào ngờ, khi cô vô tình ngước mắt lên nhìn vào màn hình lớn trước mặt, ánh mắt lại đột nhiên cứng đờ.
Chỉ thấy trên màn hình lớn, ống kính quay từ hiện trường hội nghị vậy mà lại trùng hợp "vô tình" lướt ngang qua người Triệu Sùng Sinh.
Trong vài năm trở lại đây, anh hành sự ngày càng kín tiếng, tuyệt đối không phát biểu lung tung cũng chẳng thèm nhận lời phỏng vấn. Chính vì vậy, các trang báo đài truyền thông dù cho có thèm khát chủ đề hot hay muốn giật tít câu view đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng có kẻ nào chán sống đến mức dám chĩa thẳng ống kính về phía Triệu Sùng Sinh cả.
Còn đối với các cơ quan truyền thông chính thống thì cũng chỉ dám rón rén như vậy thôi, bề ngoài trông có vẻ như đang vô ý lướt ngang qua một cái.
Thế nhưng, chỉ với vài giây đồng hồ ngắn ngủi lướt qua ống kính ấy, Chúc Tĩnh Ân lại có thể nhìn thấy vô cùng cặn kẽ và rõ ràng.
Giờ phút này, Triệu Sùng Sinh đang thong dong, trầm tĩnh ngồi trên ghế VIP. Nét mặt anh lộ ra vẻ thản nhiên hờ hững, mơ hồ toát lên vài phần tản mạn không màng thế sự, khiến người khác căn bản không tài nào nắm bắt được những toan tính sâu xa trong lòng anh. Cho dù anh chẳng buồn lên tiếng, thì vầng hào quang khí thế không giận tự uy tỏa ra trên người anh cũng khó mà che giấu được.
Một người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực, ánh mắt lạnh lẽo và nhạy bén đến đáng sợ.
Quả thực anh vô cùng phù hợp với những bối cảnh trang trọng thế này, hơn nữa lại còn vô cùng ăn ảnh. Đặc biệt là dưới góc độ của ống kính máy quay, khuôn mặt góc cạnh kia đẹp trai đến mức khiến người ta phải cảm thấy có phần hơi quá đáng.
Chúc Tĩnh Ân vừa chống cằm vừa thầm nghĩ trong lòng, có lẽ ngoại hình xuất chúng này mới chính là ưu điểm nhỏ bé, không đáng nhắc tới nhất của anh mất rồi.
Nào ngờ, ngay trong khoảnh khắc ống kính chuẩn bị lướt vụt qua, cô bỗng nhiên bắt trúng được một chi tiết nhỏ vô cùng sai trái, trên chiếc cà vạt tối màu với những họa tiết hoa văn chìm của anh, thế mà lại đang thấp thoáng phát ra một vệt sáng màu trắng ngà.
Chúc Tĩnh Ân lập tức đứng hình mất mấy giây. Cô theo bản năng vươn tay lên sờ sờ vào bên phải mái tóc mình. Cái vị trí vốn dĩ được dùng để cài chiếc kẹp tóc ngọc trai lúc này đã trở nên trống trơn tự bao giờ. Ngay sau đó, cô mới muộn màng phản ứng lại, hoảng hốt mở to hai mắt hệt như không thể tin nổi.
Một vài phân cảnh đột ngột xẹt qua trong đầu cô, rõ ràng và sống động hệt như những đoạn phim quay chậm vậy.
Hóa ra ban nãy lúc ở trên xe ô tô, cô vì nghĩ rằng Triệu Sùng Sinh chưa đeo kẹp cà vạt, nên mới tiện tay tháo chiếc kẹp tóc ngọc trai của mình ra rồi gắn lên đó. Sau đó, cô lại vô tư quên khuấy mất tiêu chuyện này. Và hậu quả là ngay giờ phút này đây, chiếc kẹp tóc ngọc trai điệu đà ấy vẫn đang chễm chệ nằm nguyên trên chiếc cà vạt của anh.
Trong một bối cảnh trang nghiêm đến thế, nếu như đó chỉ là một chiếc kẹp kim loại bình thường thì có lẽ cũng chẳng quá mức gây sự chú ý đâu. Thế nhưng xui xẻo thay, món đồ kia lại là một viên ngọc trai, hoàn toàn trái ngược với khí chất lạnh lùng của anh. Kết hợp cùng bộ vest đen tuyền và chiếc cà vạt tối màu, quả thực là trông có vẻ lạc lõng, hoàn toàn chẳng ăn nhập vào đâu cả.
Sắc mặt Chúc Tĩnh Ân bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy, dưới lòng bàn tay cũng bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng vì căng thẳng.
Chết dở thật rồi, cô lại lỡ gây họa mất rồi.
Phen này chắc chắn cô đã làm cho anh mất mặt trước bao nhiêu người mất thôi!
Cô sốt ruột đứng bật dậy, đi qua đi lại đầy bất an giữa phòng, sau đó bèn chạy vội ra ngoài. Thế nhưng cánh cửa vừa mới kéo ra, cô đã đụng ngay phải trợ lý Từ cùng với một dàn vệ sĩ đang đứng sừng sững bên ngoài, trấn thủ khu vực hành lang nghiêm ngặt đến mức giọt nước cũng chẳng thể lọt qua.
Trợ lý Từ thấy cô thì khẽ cúi người chào: "Cô Greta, cô có dặn dò gì không?"
Hai tay cô siết chặt lấy nhau, khuôn mặt nhợt nhạt ban nãy vì xấu hổ do làm sai mà lại bắt đầu ửng đỏ lên: "Tôi... tôi vừa mới nhìn thấy trên màn hình phát sóng trực tiếp, trên cà vạt của chú vẫn còn đang kẹp cái kẹp tóc ngọc trai của tôi. Là do tôi lúc nãy gắn lên rồi quên mất không tháo xuống... phải làm sao bây giờ, anh có cách nào báo cho chú ấy biết được không?"
Trợ lý Từ từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, trông chẳng khác nào một cỗ máy lạnh lẽo không có tình người: "Tôi vốn dĩ có trách nhiệm phải kiểm tra xem trang phục của ông chủ có điểm nào thất lễ hay không. Vậy nên ban nãy, tôi đã kịp thời báo cáo lại chuyện này với ông chủ rồi."
Chúc Tĩnh Ân nghe thế thì càng thêm khó hiểu. Cô cau chặt đôi lông mày, vẻ mặt lộ rõ sự nghi hoặc pha lẫn chút hồi hộp, căng thẳng.
Trợ lý Từ trầm mặc không đáp, trong đầu anh lúc này lại đang tái hiện lại khung cảnh của nửa giờ trước. Khi ấy, anh đã rất lịch sự mà nhắc khéo ông chủ của mình: "Thưa ông chủ, chiếc kẹp cà vạt ông chủ đang dùng hôm nay có vẻ như không được cùng tông màu với chiếc cà vạt cho lắm, có cần điều chỉnh lại một chút không ạ?"
Triệu Sùng Sinh lúc ấy chẳng buồn cúi đầu xuống xác nhận lại, hiển nhiên là bản thân anh sớm đã biết rõ sự tồn tại của vật nhỏ ấy rồi. Anh chỉ thản nhiên hỏi ngược lại một câu: "Cậu nhìn thấy rồi à?"
Dưới thân phận là một trợ lý vô cùng chuyên nghiệp và am hiểu sự đời, một trong những kỹ năng sinh tồn thiết yếu nhất chính là phải biết đọc hiểu sắc mặt của cấp trên. Lấy ví dụ như khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn có thể nhìn ra được, từ sâu trong ánh mắt tĩnh lặng của Triệu Sùng Sinh đang lóe lên một loại cảm xúc gọi là "sướng thầm trong bụng".
Và ngay giây tiếp theo, anh liền nghe thấy giọng nói nhàn nhạt, thản nhiên đầy khoe khoang của Triệu Sùng Sinh vang lên: "Là do Greta tự tay cài lên cho tôi đấy."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]