Đêm đã khuya, vầng trăng sáng dần bị những đám mây đen bao phủ.
Những làn mưa bụi rơi xuống thật khẽ, không một tiếng động, khiến khu phố nhỏ vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh.
Có vài chiếc xe sang trọng đỗ lại đầy khiêm nhường ngay bên ngoài khoảng sân của một căn hộ.
Lúc này, một người phụ nữ từ trên xe bước xuống, bèn tiến lên phía trước ấn chuông cửa, rồi lẳng lặng đứng chờ.
Hai phút sau, cánh cửa từ bên trong mở ra.
Luca thò đầu ra nhìn một chút. Có vẻ như cô nàng đã quen với việc Chúc Tĩnh Ân đi đâu cũng có xe vệ sĩ theo sát, nên liền liếc nhìn chiếc xe đóng kín cửa ở giữa thêm vài lần, rồi mới dời tầm mắt về lại người đang đứng trước mặt mình.
"Xin hỏi cô là ai vậy?"
"Chào em, chị là chị gái của Greta." Người phụ nữ mỉm cười thân thiện với cô nàng, liền đưa hộp quà trong tay tới. "Nghe Greta nói hôm nay là sinh nhật của em, chúc em sinh nhật vui vẻ nha."
Luca nhìn logo trên hộp quà mà không khỏi ngớ người. Cái người tự xưng là chị gái của Greta này, ra tay cũng hào phóng quá đi mất.
Cô nàng đang do dự định khéo léo từ chối, thế nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thì đã nghe đối phương lên tiếng: "Chị có thể vào xem Greta một chút được không? Tuy rằng có hơi đường đột, nhưng mà chị gọi điện thoại con bé không nghe máy, vậy nên chị có chút lo lắng cho con bé."
Luca nhìn dáng vẻ châu Á với mái tóc đen và đôi mắt đen của cô ấy. Mặc dù chưa từng nghe Chúc Tĩnh Ân nhắc đến việc mình có chị gái, nhưng người trước mắt này dường như cũng đến từ Trung Quốc giống như Greta vậy. Cô nàng lại đưa mắt nhìn chiếc xe ở đằng xa cùng dàn vệ sĩ đang cảnh giác cao độ. Chắc hẳn những kẻ không rõ lai lịch sẽ không được thả đến đây đâu nhỉ...
Thế là cô gật đầu với người phụ nữ kia: "Chị vào đi ạ, cô ấy vừa mới uống một ly rượu, bây giờ đang ngủ rồi."
Luca dẫn cô ấy đi ngang qua phòng khách. Bốn bề vương vãi đủ loại đồ ăn vặt, vỏ chai rượu cùng mấy lá bài tây. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, tầm mắt cứ thế tĩnh lặng lướt qua mọi thứ, liền nhanh chóng quan sát một vòng.
Bên trong phòng ngủ của Luca, Chúc Tĩnh Ân đang cuộn tròn trên giường ngủ say sưa. Thỉnh thoảng bởi vì xung quanh không có mùi hương quen thuộc, nên cô trong lòng cảm thấy có chút bất an.
Nếu như hiện tại Chúc Tĩnh Ân mở mắt ra, thì nhất định sẽ phát hiện người phụ nữ tự xưng là "chị gái" của mình này, hoá ra lại chính là bác sĩ Lương ở trong biệt thự.
Bác sĩ Lương nhẹ nhàng vạch mí mắt cô lên xem xét, rồi cẩn thận kiểm tra cánh tay cô. Sau đó cô ấy lại lấy bình giữ nhiệt đút cho cô uống chút nước mật ong ấm để giã rượu, cuối cùng đắp lại chăn cho cô đàng hoàng rồi mới bước ra ngoài.
Cô ấy đi xuống đường, bèn gõ nhẹ lên cửa kính của chiếc Rolls-Royce nằm ở giữa.
Cửa kính xe hạ xuống một nửa.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu rọi sáng góc nghiêng tuấn nhã với những đường nét vô cùng lập thể của người đàn ông. Ánh mắt anh hờ hững mà sắc bén, tựa như mặt hồ sâu không thấy đáy.
Bác sĩ Lương khom người báo cáo: "Ông chủ, cô Greta uống say nên đang ngủ rồi. Bây giờ ông chủ có muốn đưa cô ấy về biệt thự luôn không?"
Triệu Sùng Sinh nhíu mày. Một lúc sau, anh lại thở dài một tiếng mỏng đến mức gần như không thể nhận ra: "Cứ để cô ấy ngủ đi."
Anh bèn sắp xếp bác sĩ Lương ở lại đây trông chừng, liền liếc nhìn thời gian: "Xuất phát thôi."
Triệu Sùng Sinh đẩy kế hoạch lên sớm hơn, khiến cho Orno sứt đầu mẻ trán, nên không thể nào có cơ hội tiếp cận đến bên cạnh Chúc Tĩnh Ân được nữa, từ đó đảm bảo được an toàn cho cô.
Nhưng mà toàn bộ những chuyện này Chúc Tĩnh Ân hoàn toàn không hề hay biết. Chờ đến lúc trời sáng cô tỉnh dậy, nhìn những cuộc gọi nhỡ trên điện thoại cùng với chiếc bình giữ nhiệt của mình được đặt ở đầu giường, cô mới chợt hiểu ra, liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Luca mơ màng nhìn dáng vẻ hoang mang của cô, bèn nói: "Lúc rạng sáng chị gái cậu có đến đây đó, chị ấy bảo cậu không nghe điện thoại, nên rất lo lắng cho cậu."
Chúc Tĩnh Ân lại nghe Luca miêu tả thêm vài câu, trong lòng đoán chừng đó chính là bác sĩ Lương.
Nhất định là Triệu Sùng Sinh đã sai bảo cô ấy tới đây.
Chắc hẳn anh lo ngại rằng nếu như đích thân mình xuất hiện, thì nhất định Luca sẽ bị hoảng sợ, mà bầu không khí lúc đó cũng sẽ trở nên gượng gạo.
Gọi điện thoại không được, chắc chắn anh đã tức giận với cô rồi, thế nhưng vẫn không muốn làm ảnh hưởng tới cô.
Chúc Tĩnh Ân sốt ruột đến mức muốn bật khóc.
Cô không muốn phá hỏng tâm trạng đón sinh nhật của Luca, nên vội vàng giải thích qua loa vài câu, liền chạy xuống lầu lên xe trở về.
Cô ở trong biệt thự chờ đợi rất lâu, trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên. Cảm giác lo âu quen thuộc lại lần nữa từ trong khe xương tủy len lỏi chui ra. Dọc sống lưng cô truyền đến từng cơn tê dại, giống như đang không ngừng bị hàng vạn con kiến gặm nhấm vậy.
Lúc bác sĩ Lương đến kiểm tra cho cô, đã kể lại chuyện đêm qua. Còn về chuyện của Orno thì cô ấy chỉ nói ngắn gọn là vì công việc mà thôi...
Vốn dĩ Triệu Sùng Sinh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai được tiết lộ những chuyện dơ bẩn này cho Chúc Tĩnh Ân biết.
"Ông chủ chỉ là lo lắng cho sức khỏe của cô thôi, cô đừng quá căng thẳng nhé." Bác sĩ Lương đặt ly nước ấm tới tay Chúc Tĩnh Ân, liền dịu dàng an ủi cô.
Cô đỏ hoe vành mắt, khẽ gật đầu.
Nhưng thực ra trong lòng bọn họ đều rõ ràng một điều, cảm xúc của Chúc Tĩnh Ân, vốn dĩ chỉ có một mình Triệu Sùng Sinh mới có thể xoa dịu được.
Chúc Tĩnh Ân xoay người bước về phía chiếc sô pha đặt trước cửa kính sát đất. Cô quỳ một chân lên ghế, chân còn lại thì chống nhẹ xuống sàn nhà, ánh mắt xuyên qua lớp kính, thẫn thờ nhìn về hướng cổng vào của biệt thự ở phía xa.
Bác sĩ Lương vẫn lặng lẽ quan sát cô. Dường như chính bản thân Chúc Tĩnh Ân cũng không hề nhận ra, hiện tại cô đã không còn hoảng sợ đến mức run rẩy và mất đi khả năng suy nghĩ giống như trước kia nữa.
Đây là một dấu hiệu cho thấy bệnh tình đang dần chuyển biến tốt lên.
Bầu trời u ám không hề có lấy một tia nắng rọi. Mưa cứ lúc nặng lúc nhẹ. Chờ đến khi trận mưa rào lại một lần nữa yếu đi, thì chiếc xe quen thuộc cuối cùng cũng đã lọt vào trong tầm mắt.
Chúc Tĩnh Ân cắm cúi chạy ra ngoài cửa. Cô rất muốn nhào thẳng vào lồng ngực của Triệu Sùng Sinh, muốn làm nũng với anh, để anh đừng quá tức giận nữa.
Vệ sĩ ở xe phía sau lôi một gã đàn ông quần áo rách nát xuống. Vào lúc nhìn thấy khuôn mặt chi chít vết máu của đối phương, thì bước chân của Chúc Tĩnh Ân liền khựng lại.
Xương chân của gã đàn ông kia vặn vẹo một cách đầy quỷ dị. Nó buông thõng vô lực lết trên mặt đất, dáng vẻ nhìn vô cùng đáng sợ.
Tâm trạng vốn dĩ đã bất an của cô, lúc này lại càng trở nên hoảng sợ.
Là do anh làm ư...
Chúc Tĩnh Ân ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ của chính mình.
Anh rõ ràng bao dung rộng lượng đến thế, nhất định sẽ không tàn nhẫn máu me như vậy đâu. Thế nhưng, anh cũng chẳng phải lúc nào cũng dịu dàng. Cứ nghĩ đến việc mình phạm lỗi sắp phải đối mặt với hình phạt, lại nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng nghiêm khắc của Triệu Sùng Sinh lúc trừng phạt cô, cô liền căng thẳng cắn chặt môi dưới.
Ánh mắt hờ hững của Triệu Sùng Sinh quét qua người cô.
Cơn mưa cuối hạ đã cuốn trôi đi phần nào cái nóng bức ngột ngạt, nên nhiệt độ cũng hạ xuống không ít. Nhưng mà dường như cô lại chẳng hề cảm nhận được, trên người vẫn đang mặc quần áo hết sức mỏng manh.
Nước mưa rơi xuống đất rồi bắn ngược lên, liền làm ướt đôi tất nơi mắt cá chân của cô.
Anh nhíu mày, liền bế bổng cô lên.
Chúc Tĩnh Ân vốn tưởng rằng Triệu Sùng Sinh bằng lòng bế cô, thì có lẽ là anh đã nguôi giận rồi. Thế nhưng anh lại chẳng buồn nghe cô nói, giọng điệu không vương chút cảm xúc nào mà sai bảo cô quay về phòng ngủ.
Cô ở trong phòng đứng ngồi không yên, đành ôm gối thút thít khóc một lúc.
Rõ ràng là cô đã năm lần bảy lượt hứa hẹn rằng mình chắc chắn sẽ trở về đúng giờ. Nhưng kết quả thì cô lại không tuân thủ lời hứa, tự cắt đứt liên lạc, đã vậy còn bắt anh phải chờ đợi cả một đêm dài.
Bây giờ anh thậm chí đến cả trừng phạt cũng không buồn phạt cô nữa rồi. Có lẽ anh đã thất vọng về cô. Liệu có phải là sau này anh sẽ không thèm quan tâm đến cô nữa đúng không?
Chẳng biết là bởi vì bị gã đàn ông cả người đầy máu kia cùng với tiếng súng làm cho hoảng sợ, hay là do trúng gió sau cơn say, hoặc cũng có thể là do mang tâm trạng âu lo quá độ. Chúc Tĩnh Ân bắt đầu phát sốt, đầu óc mông lung choáng váng rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Chờ đến lúc cô khôi phục lại nhận thức, thì thứ đầu tiên cảm nhận được chính là sự mát mẻ của chiếc khăn lạnh trên trán. Quần áo trên người cô đã bị cởi ra từ lúc nào chẳng hay, có người đang dùng khăn lạnh lau người để hạ sốt cho cô.
Chúc Tĩnh Ân mơ màng quay đầu sang. Triệu Sùng Sinh đang ngồi lặng lẽ bên mép giường, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô chằm chằm.
"Tỉnh rồi à?"
Đầu vẫn còn hơi choáng váng. Cảm giác khó chịu khắp toàn thân khiến cho cô dâng lên một cỗ tủi thân, đành mếu máo gật đầu.
Triệu Sùng Sinh thay chiếc khăn lạnh trên trán cô.
Cô khẽ nghiêng đầu, đem gò má mềm mại cọ sát vào trong lòng bàn tay anh, khiến chiếc khăn cứ thế trượt tuột xuống một bên.
"Khó chịu quá đi mất..."
Phần thịt trên má Chúc Tĩnh Ân bị ép đến mức biến dạng. Cô nghèn nghẹt lên tiếng, ý vị làm nũng vô cùng rõ ràng: "Anh ôm ôm em một cái được không..."
Triệu Sùng Sinh ngưng trệ ánh mắt nhìn cô. Ánh nhìn của anh lại bình tĩnh đến mức dư thừa.
Trái tim cô treo lơ lửng, ở trong sự chờ đợi mà bị treo càng lúc càng cao, cứ đong đưa giữa không trung, chẳng thể nào bình ổn được. Bàn tay giấu dưới lớp chăn siết thật chặt, đến mức trong lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.
"Lại đây, Greta."
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong phòng. Chỉ trong tích tắc, nó liền kéo nhịp tim của Chúc Tĩnh Ân vững vàng quay về vị trí cũ.
Cô quấn chăn rúc vào trong ngực Triệu Sùng Sinh, đem gò má dán chặt lấy má anh mà cọ cọ: "Anh đừng tức giận nữa."
"Em thật sự biết lỗi rồi, anh đừng phạt em có được không?"
"Phạm lỗi thì phải chịu phạt, đây là nguyên tắc đấy, Greta."
Chúc Tĩnh Ân ôm chặt lấy cổ anh, vốn không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp kia: "Nhưng mà em đang bị bệnh, đầu óc choáng váng lắm, nếu mà chịu phạt thì em sẽ ngất xỉu mất..."
Giọng nói của cô rất mềm mại. Cô đã cố gắng hết sức để khiến bản thân nghe có vẻ ngoan ngoãn nhất. Thế nhưng điều này dường như vẫn chẳng thể nào làm mềm đi trái tim sắt đá của Triệu Sùng Sinh, giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Đây không phải là lý do để trốn tránh hình phạt đâu."
"Bây giờ..."
"Ra kia quỳ xuống cho tử tế đi, Greta."
Khoé mắt Chúc Tĩnh Ân ầng ậc nước. Dưới ánh mắt hờ hững chẳng vương chút độ ấm nào của anh, cô đành chậm rãi rời khỏi lồng ngực vững chãi kia.
Mỗi khi cự ly giữa cô và anh cách xa thêm một chút, thì nhịp tim của cô lại vì thế mà tăng nhanh hơn.
Triệu Sùng Sinh lúc nào cũng ngợi khen cô, luôn công nhận cô. Dường như những khuyết điểm kia của cô ở trong mắt anh đều chẳng hề hấn gì, thậm chí anh còn coi đó là ưu điểm cơ. Anh còn tin tưởng cô hơn cả chính bản thân cô. Cũng chính vì thế, nên cô lại càng hoảng sợ ánh mắt nghiêm khắc của anh lúc giáng xuống những đòn trừng phạt.
Cô vốn không muốn để Triệu Sùng Sinh cảm thấy cô là một đứa trẻ hư hỏng.
Thế nhưng sự thật rành rành là cô đã làm sai. Vậy nên chẳng cần phải nghe người khác kể lại, thì cô cũng thừa sức tưởng tượng ra lúc không liên lạc được với cô, anh đã lo lắng và tức giận đến nhường nào.
Chúc Tĩnh Ân mím môi, bèn dứt khoát hất chiếc chăn mỏng đang khoác trên người xuống.
Cơ thể mỏng manh của cô đắm chìm dưới ánh sáng ấm áp của chiếc đèn ngủ đầu giường. Khoảnh khắc đột ngột tiếp xúc với luồng không khí lạnh lẽo bên ngoài lớp chăn mỏng, cô không khỏi run lên bần bật.
Triệu Sùng Sinh ngồi đó, sắc mặt khó lòng phân biệt được vui buồn.
Mặc dù cô không hề ngẩng đầu lên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh. Điều đó khiến cô vô cùng căng thẳng, mà đồng thời, nó cũng gợi lên những khao khát sâu thẳm chẳng thể nào nói rõ thành lời dưới đáy lòng cô.
Cô bất giác kẹp chặt hai chân lại.
Lớp thảm dưới đầu gối rất dày và vô cùng mềm mại. Vậy nên cô gần như không hề cảm nhận được sự lạnh cứng của mặt sàn. Cô do dự vươn tay ra ôm lấy chân của Triệu Sùng Sinh, rồi dè dặt ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng chỉ sợ anh sẽ nói: "Greta, bỏ tay ra đi."
Khu rừng rậm ẩn mình dưới lớp sương mù màu xanh xám kia khiến người ta khó lòng mà nhìn thấu, cứ thế va chạm cùng ánh mắt của đôi con ngươi màu nâu nhạt đang rụt rè sợ sệt.
"Hôm nay tôi chỉ phạt hai mươi cái. Nếu dùng tay đỡ hay là quên đếm số, thì sẽ phải bắt đầu lại từ đầu."
"Em có thắc mắc gì không?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]