Mỗi lần ốm dậy, Chúc Tĩnh Ân đều ủ rũ mất mấy ngày liền. Biểu hiện rõ nhất là chứng biếng ăn vốn có lại càng tồi tệ hơn, mà cơn buồn ngủ thì cứ kéo đến miên man, ngủ thế nào cũng chẳng thấy đủ.
Nhưng cũng khó mà nói rõ xem có phải do tiêu hao thể lực quá độ hay không. Chuyện này giống như thanh máu của nhân vật chính trong mấy trò chơi nông trại vậy, hễ cạn kiệt thì cần phải ngủ một giấc mới hồi phục lại được.
Tới lúc cô tỉnh giấc thì đã sắp đến giờ ăn trưa. Ánh nắng chói chang bên ngoài bị bức rèm cửa dày cộm che khuất, thế là cô ngơ ngác ngồi dậy rồi lại lảo đảo ngã gục xuống nệm ấm.
Quanh chóp mũi thoang thoảng hơi thở đặc trưng của Triệu Sùng Sinh, khiến cô vô cùng an tâm. Vậy nên chẳng cần mở mắt, cô cũng biết chắc mình đang ở một nơi cực kỳ an toàn. Hai ngày nay, cô đều ở lại chỗ này của Triệu Sùng Sinh.
Ngọn đèn nơi đầu giường vẫn đang tỏa sáng, từng ánh sáng dịu dàng soi rọi khắp không gian. Ánh vàng ấm áp ấy chiếu lên làn da trắng muốt của cô, tựa như phủ lên một lớp màu sắc ngọc ngà, mịn màng. Chiếc đèn ngủ nhỏ này là do Triệu Sùng Sinh mang về sau chuyến công tác dạo trước. Đèn mang đậm phong cách nước Pháp, với phần chao đèn được thiết kế theo kiểu cổ điển, dường như là tác phẩm của một nhà thiết kế tài ba nào đó.
Kể từ lần cô vào phòng anh mà không bật đèn rồi lỡ va đập làm trầy đầu gối, thì dù là lúc nào đi nữa, Triệu Sùng Sinh cũng luôn để lại một ngọn đèn cho cô. Cô biết rõ, thật ra ngoài lúc làm việc, anh chẳng hề thích những nơi có ánh sáng quá chói chang, vậy nên trong phòng ngủ mới phải dùng loại rèm cửa dày cộm đến thế. Cũng vì lẽ đó mà chiếc đèn ngủ này được mua về vì ai, quả thực chẳng cần nói cũng hiểu.
Chúc Tĩnh Ân khẽ vươn tay vờ như đang nắm lấy tia sáng. Có lẽ anh đã lường trước việc cô sẽ thường xuyên đến "ngủ nhờ" rồi nhỉ? Dòng suy tư của cô vừa bay bổng khắp chốn thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng lại, cô liền quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Triệu Sùng Sinh đang cất bước về phía cô, anh chậm rãi đi từ chỗ tối vào khu vực có ánh sáng dịu nhẹ, khiến cả người anh như được khoác lên một dải lụa mỏng manh.
Trên người anh dường như hội tụ mọi đặc điểm của nét đẹp quyền lực. Một bộ vest ba mảnh kiểu truyền thống được may đo thủ công, kết hợp cùng ghim cài cà vạt và đồng hồ đeo tay, thậm chí đường xếp ly trên ống quần cũng vô cùng phẳng phiu. Trên trang phục chẳng hề có logo của thương hiệu lớn nào để phô trương, nhưng lại khiến người ta cảm nhận rõ rệt khí thế áp bách tỏa ra từ anh.
Mãi đến khi anh bước tới sát mép giường, cô mới sực nhớ ra mà chớp chớp mắt, rồi lồm cồm ngồi dậy.
"Em tỉnh rồi à?" Triệu Sùng Sinh cúi người, đưa tay sờ thử nhiệt độ trên trán cô, thấy thân nhiệt vẫn bình thường.
Cô ngoan ngoãn ngửa cái đầu nhỏ lên hỏi: "Anh mới từ công ty về sao?" Sau đó liền nghe thấy anh thản nhiên ừ một tiếng.
Chúc Tĩnh Ân thực sự rất hâm mộ năng lượng tràn trề của anh. Lịch trình làm việc cả ngày của anh được sắp xếp chuẩn xác đến từng phút, thậm chí ngay cả lúc ăn sáng cũng phải tranh thủ rà soát lại công việc, lại còn hàng loạt cuộc họp xuyên quốc gia bất chấp lệch múi giờ diễn ra liên tục. Tuy nhiên, dù ngày hôm trước có bận rộn đến đâu, ngủ muộn cỡ nào, thì sáng hôm sau anh vẫn dậy sớm tập thể dục một cách kiên định. Thật sự tự kỷ luật đến mức đáng sợ. Trong mớ lịch trình kia của anh, chỉ cần rút đại một việc ra giao cho cô thôi, thì chắc chắn cô phải nghỉ ngơi trọn một ngày mới hồi sức nổi, chứ đừng nói đến chuyện lịch trình kín mít như anh.
Triệu Sùng Sinh cụp mắt nhìn cô đang rúc mặt vào lòng bàn tay mình. Nếu như cô có đuôi, chắc hẳn bây giờ cái đuôi ấy đang ve vẩy vui sướng lắm đây. Thấy vậy, đôi lông mày của anh cũng dãn ra vài phần: "Em sửa soạn một chút đi nhé, tôi đưa em ra ngoài."
Đôi mắt Chúc Tĩnh Ân chợt sáng rực lên: "Chúng ta không ăn trưa ở biệt thự sao?"
"Ừm, ra ngoài dạo chút nhé."
Chẳng biết có phải do ngủ quá lâu dẫn đến chứng rối loạn cảm giác tạm thời hay vì lý do nào khác, mà lúc Chúc Tĩnh Ân từ phòng tắm bước ra, cô bỗng vấp phải thứ gì đó một cách khó hiểu. Cô lảo đảo mất mấy bước rồi mới đứng vững lại được.
Theo phản xạ, cô đưa mắt nhìn về phía Triệu Sùng Sinh, vô tình chạm phải ánh mắt anh trong tích tắc. Cô liền lấp liếm bằng cách cúi gằm mặt xuống sàn nhà trống trơn để tìm kiếm, miệng lẩm bẩm: "Sao lại có đồ vật vướng chân mình thế nhỉ?"
Triệu Sùng Sinh thu hết những động tác nhỏ nhặt của cô vào mắt, dưới đáy mắt xẹt qua một tia cười bất đắc dĩ. Anh dùng một tay nhấc bổng cô lên, vừa bước vào phòng thay đồ vừa cất giọng hỏi: "Sao không khí lại có thể làm Greta vấp ngã được nhỉ?"
Chúc Tĩnh Ân ngồi vững trên cánh tay anh, vừa lúi húi chọn quần áo để ra ngoài, vừa nghe ra ý vị "trêu chọc" thoang thoảng trong giọng điệu của anh. Cô bèn phồng má, lí nhí phản bác: "Là tại tấm thảm mà."
"Ừm, là tại tấm thảm hư nha."
Nghe cái giọng điệu dỗ dành trẻ con nhẹ bẫng của anh, vành tai cô chợt đỏ ửng lên, mà trong lòng cũng cảm thấy đong đầy hạnh phúc. Ở tư thế này, vị trí của cô cao hơn anh một chút. Thế nên cô cúi đầu, cọ cọ gò má mình vào má anh. Cử chỉ thân mật ấy dường như đã kéo trái tim của hai người xích lại gần nhau hơn.
Triệu Sùng Sinh đưa tay nhéo má cô: "Đừng làm nũng nữa nhé."
Thật ra Chúc Tĩnh Ân chẳng hiểu tại sao anh cứ luôn miệng bảo cô làm nũng, rõ ràng cô đâu có cảm thấy như vậy đâu chứ. Miệng cô làu bàu "Vâng ạ", nhưng hai tay vẫn vòng qua cổ ôm chặt lấy Triệu Sùng Sinh không chịu buông.
Chúc Tĩnh Ân rất thích ra ngoài cùng Triệu Sùng Sinh. Dùng lời của anh mà nói thì việc này có thể coi là "khóa huấn luyện thích nghi xã hội" dành cho cô. Mặc dù đa phần thời gian anh đều bận rộn, chỉ đành dẫn cô đến công ty đi dạo loanh quanh, nhưng cô chẳng hề bận tâm. Bởi vì cô rất thích quan sát Triệu Sùng Sinh. Anh trong mỗi hoàn cảnh khác nhau đối với cô đều mang lại cảm giác vô cùng mới mẻ.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại tại một ngã tư. Chúc Tĩnh Ân đảo mắt nhìn quanh. Ngay trong một con ngõ nhỏ rẽ nhánh của dãy phố, có một cái bảng hiệu trông hết sức bình thường. Bình thường đến mức nếu lướt qua, người ta thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái.
Mãi đến khi Triệu Sùng Sinh dắt tay cô bước qua cánh cửa, băng qua một lối đi quanh co uốn lượn, thì tầm nhìn mới chợt mở rộng thênh thang. Hiện ra trước mắt cô là một khoảng sân viện mang đậm phong cách Trung Hoa. Dọc theo con đường lát đá tảng, một bên là bãi cỏ xanh mướt, bên còn lại là ao nước róc rách trong veo. Lối nhỏ dẫn thẳng đến một căn nhà ngói biếc với phần mái hiên cong vút. Từng nhành cây, ngọn cỏ, hòn non bộ trong sân đều được cắt tỉa và sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, thoang thoảng dáng dấp cổ kính của những biệt thự vùng Giang Nam xưa.
Nơi đất khách quê người mà lại bắt gặp lối kiến trúc thân thuộc đến thế, trong lòng cô khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác bồi hồi và hoài niệm, thậm chí còn hơi mông lung chẳng rõ mình đang đứng ở nơi nào. Ở thành phố N tấc đất tấc vàng này, việc mở ra được một không gian thanh tịnh giữa chốn xô bồ ồn ã quả thực không hề dễ dàng, thứ cần đến tuyệt đối không chỉ đơn thuần là tiền tài.
Chúc Tĩnh Ân chậm rãi theo chân Triệu Sùng Sinh đi dọc hành lang tiến vào trong nhà. Cô tỉ mỉ quan sát xung quanh, thấy trên tường treo rất nhiều tác phẩm hội họa quý giá của các danh họa trong nước. Phải đến khi ra nước ngoài, cô mới bắt đầu học vẽ một cách bài bản. Mấy năm nay cô cũng chưa từng về nước. Thế nên cơ hội được chiêm ngưỡng bút tích thật của các bậc thầy quốc họa tại thành phố N rốt cuộc vẫn ít ỏi hơn ở trong nước rất nhiều.
Cô vừa định mở miệng hỏi xem có thể qua đó xem thử không, thì liền thấy một người đang đi tới từ đằng xa. Đó là một người đàn ông mang nét đẹp phương Đông, khoác trên mình chiếc áo sơ mi cổ tròn chất liệu linen. Trông anh ta rất hiền hòa, vừa đi vừa nở nụ cười thân thiện với cô: "Chào cô, tôi tên là Hoắc Huyên."
Chúc Tĩnh Ân cũng lịch sự cất tiếng chào hỏi đối phương.
"Cô chưa vị thành niên sao?"
Cô nhẹ nhàng đáp lời: "Tôi mười chín tuổi rồi ạ."
Ánh mắt Hoắc Huyên lướt qua vết bầm tím trên đầu gối Chúc Tĩnh Ân, rồi chợt lên tiếng: "Hôm qua cậu ấy có hỏi tôi xem nên làm gì để đề phòng trẻ nhỏ va đập bị thương. Lúc đó tôi còn thắc mắc, Derek bận trăm công nghìn việc sao lại đi hỏi cái vấn đề này. Thì ra hôm nay tôi đã có câu trả lời rồi nhỉ."
Chúc Tĩnh Ân ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh ta, thế rồi lại nghe thấy anh ta tiếp tục hỏi: "Cậu đã dán miếng chống va đập trong nhà chưa vậy? Con gái của chị tôi mới hai tuổi, nhà chị ấy cũng phòng bị bằng cách đó đấy."
Sắc mặt Triệu Sùng Sinh không hề thay đổi, điềm nhiên đáp: "Tôi đang tính thế."
Hai người họ cứ kẻ tung người hứng, thản nhiên trêu đùa nhau. Chỉ có mỗi Chúc Tĩnh Ân là đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô vội kéo kéo ống tay áo Triệu Sùng Sinh, phóng ánh mắt cầu cứu về phía anh.
Anh hất nhẹ cằm về phía bức tranh ở đằng xa: "Em qua đó xem đi nhé."
Nhìn bóng dáng cô vội vã rời đi như vừa được đại xá, nơi đáy mắt Triệu Sùng Sinh xẹt qua vài ý cười nhàn nhạt không rõ nét.
Hoắc Huyên tiện miệng hỏi han vài chuyện làm ăn, hai người qua lại đôi ba câu. Anh ta vừa định nói thêm điều gì, thì liền phát hiện người bạn vốn luôn cực kỳ chú trọng lễ nghi xã giao của mình, ngay lúc này lại chẳng hề nhìn vào mắt đối phương khi nói chuyện. Thay vào đó, tầm mắt anh cứ luôn dán chặt lên người cô gái nhỏ ở đằng xa.
"Xem ra nuôi trẻ con cũng nhọc lòng phết nhỉ." Triệu Sùng Sinh không ừ không hử. Rồi lại nghe anh ta chậm rãi kéo dài giọng điệu: "Nhưng sao tôi cứ có cảm giác, ánh mắt cậu nhìn cô ấy chẳng giống đang nhìn trẻ con chút nào, mà giống như đang nhìn..."
Hoắc Huyên ngừng lại một nhịp, ngay sau đó nhả ra hai chữ: "Vợ mình."
Ánh mắt Triệu Sùng Sinh khẽ dao động, anh thản nhiên ừ một tiếng: "Ừm."
"Con bé có biết không vậy?"
Ở phía xa, Chúc Tĩnh Ân đang kiễng chân mải mê nghiên cứu từng chi tiết trên bức tranh treo tường, hoàn toàn không hay biết gì về cuộc đối thoại của hai người đàn ông. Cô dường như luôn chậm chạp như thế, cứ ngốc nghếch, ngơ ngác mãi thôi.
Triệu Sùng Sinh lẳng lặng ngắm sườn mặt chăm chú của cô, ánh mắt cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn hẳn: "Không vội đâu."
Hoắc Huyên nhướng mày cười cười: "Tốt nhất là cậu cứ thong thả mãi đi nhé."
Đầu bếp món Trung ở biệt thự vốn quen tay với những món tiệc tùng thịnh soạn, còn hương vị ở nơi này lại có phần dân dã và chuẩn xác hơn. Ở đây có khá nhiều món ăn đặc sản địa phương, càng gợi nhớ đến những hương vị thân thương trong ký ức.
Cảm giác thèm ăn của Chúc Tĩnh Ân rất tốt, cô ăn nhiều hơn ngày thường một chút. Ăn xong cô mới chậm chạp nhận ra, Triệu Sùng Sinh đưa cô đến đây, chắc hẳn là thấy dạo này cô ăn ít quá, nên mới nghĩ cách để cô ăn nhiều hơn một tí.
Trái tim cô giống như bỗng nhiên bị ai đó gõ nhịp, mềm mại đến rối bời. Dưới gầm bàn, cô lén lút nắm lấy tay Triệu Sùng Sinh đang ngồi ngay cạnh. Bàn tay nhỏ bé của cô phủ lên mu bàn tay anh, chẳng cách nào che lấp được trọn vẹn. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã dễ dàng lật tay lại, cuộn trọn lấy bàn tay cô vào lòng bàn tay mình rồi siết thật chặt.
Cô cười đến mức cong cong cả đuôi mắt, ánh mắt long lanh đầy hạnh phúc.
Ăn xong, mọi người nán lại phòng trà tán gẫu. Chúc Tĩnh Ân ngắm nghía xong mấy bức tranh trong phòng thì cất bước quay lại bàn trà, ngoan ngoãn ngồi sát vào người Triệu Sùng Sinh.
Lúc đầu cứ tưởng rằng đây là nhà riêng của Hoắc Huyên, nhưng sau khi Chúc Tĩnh Ân lên tiếng hỏi thì mới biết, hóa ra đây là một nhà hàng đồ ăn tư gia đứng tên anh ta. Ở đây không hề có thực đơn, lại càng không mở cửa đón khách đại trà mà chỉ tiếp khách quen. Ai muốn dùng bữa thì phải đặt lịch trước cả tuần. Cô bâng quơ thầm nghĩ, nếu ở trong nước, có lẽ người ta phải gọi Hoắc Huyên một tiếng "người sáng lập" rồi.
Bàn về quy định đặt bàn, Hoắc Huyên có vẻ hơi bất đắc dĩ: "Mấy hôm trước có người cậy nhờ quan hệ tìm đến chỗ tôi, hỏi xem có thể đặt trước một bữa không. Nể mặt người giới thiệu nên tôi cũng nhận lời. Ai dè nguyên một bàn đó kéo đến mười mấy người chỉ để chụp ảnh check-in. Về sau cứ hễ có ai được giới thiệu kiểu ấy, tôi đều từ chối sạch."
Chúc Tĩnh Ân nghe bập bõm hiểu được phân nửa, nhưng cũng chẳng để trong lòng làm gì. Sau đó, chủ đề câu chuyện giữa anh ta với Triệu Sùng Sinh bắt đầu chuyển hướng sang công việc. Hai người cũng chẳng thèm né tránh cô, có điều mấy từ ngữ chuyên ngành như "tỷ suất lợi nhuận", "trao quyền", "chu kỳ" làm cô nghe không hiểu lắm. Cô đành chán nản ngồi uống ly nước ngọt nhạt nhẽo được chuẩn bị riêng cho mình, thế rồi bỗng nghe thấy tên mình được nhắc đến.
Hoắc Huyên cất tiếng hỏi: "Tôi đang tính treo thêm hai bức tranh cho phòng trà này. Chẳng hay tôi có vinh hạnh được sở hữu tác phẩm của cô Greta đây không nhỉ?"
Chúc Tĩnh Ân sững sờ mất một giây, vội quay sang nhìn Triệu Sùng Sinh.
Ở một nơi mang tính riêng tư thế này, những kẻ lui tới chắc chắn chỉ có thể là những nhân vật tầm cỡ cùng giới thượng lưu với bọn họ. Điều này vượt xa tính chất của một buổi đánh giá tác phẩm trên lớp học hay những buổi triển lãm thông thường, đây chính là một cơ hội quảng bá tên tuổi mà tiền bạc không tài nào đong đếm nổi.
Giới nghệ sĩ ở thành phố N nhiều như sao trên trời, cô cũng chỉ là một cô sinh viên bình thường còn chưa ra trường. Chẳng qua nhờ có Triệu Sùng Sinh công nhận cô, nên những người bên cạnh anh mới tôn trọng cô đến vậy. Cô thì thích chui rúc một góc bình yên, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện dùng chính những mối quan hệ và tài nguyên trong tay để trải thảm lót đường cho cô.
"Không biết cô Greta vẽ chân dung nhân vật thì thế nào nhỉ?"
Đầu ngón tay Chúc Tĩnh Ân khẽ rụt lại. Nhân vật mà cô vẽ nhiều nhất ngay lúc này đang ngồi cạnh bên cô, ở biệt thự hiện còn đang cất giấu những bức chân dung chất đầy cả một chiếc tủ.
Cô cẩn trọng đáp lời: "Dạ, cũng tạm được ạ."
"Thế cô vẽ cho tôi..."
Lời của Hoắc Huyên còn chưa dứt, thì chén trà trong tay Triệu Sùng Sinh đã đặt phịch xuống bàn, đáy cốc va chạm với mặt bàn phát ra một tiếng động chói tai.
Giọng điệu của anh lạnh lùng đến cùng cực: "Em cứ tùy tiện chọn lấy hai bức rồi ném cho cậu ta đi."
Thấy thế, Hoắc Huyên lại bật cười đầy đắc ý.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Trở về biệt thự.
Triệu Sùng Sinh có công việc cần xử lý nên Chúc Tĩnh Ân đành nằm nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Lúc đầu cứ tưởng rằng sẽ đánh một giấc trưa ngon lành, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thao thức mãi không ngủ được.
Tiện tay lướt lướt mấy ứng dụng mạng xã hội. Bạn bè trong nước của cô vốn chẳng nhiều nhặn gì, bảng tin Wechat gần như trống hoắc, bình thường cô cũng rất hiếm khi mở ra xem. Vừa ấn vào, đập vào mắt là những bài đăng chia sẻ cuộc sống thường ngày "đã hết hạn" của mọi người.
Cô lướt xem một cách vô thức, nhưng chợt kinh ngạc khi nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc trong một bài đăng Wechat. Hình ảnh đó chính là nơi hôm nay cô vừa đi qua, vài bức tranh gốc mà cô từng tận mắt ngắm nhìn xuất hiện lấp ló ở các góc khung hình. Mà nhân vật chính trong bức ảnh ấy, lại chính là Tống Nghê.
Cô đã chẳng còn nhớ rõ mình kết bạn Wechat với Tống Nghê từ đời thuở nào nữa. Hình như đối phương cũng quên bẵng mất rồi, vậy nên mới không chặn cô. Nhờ thế mà cô vô tình nhìn thấy được một bộ mặt hoàn toàn khác của cô ta so với những gì thể hiện trên Instagram. Trên Instagram, cô ta luôn duy trì thiết lập nhân vật là một cô gái nỗ lực tiến lên, chăm chỉ làm thêm kiếm tiền đi học. Nhưng trên Wechat, cô ta lại ra vẻ là một tiểu thư con nhà giàu có.
Chúc Tĩnh Ân nhíu chặt lông mày, bỗng cảm thấy hơi phiền phức. Trong tình huống cô không vội dùng tiền, thì cô chẳng hề bận tâm chuyện Tống Nghê trả nợ chậm một chút. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt mà xem, rõ ràng là Tống Nghê đang lừa gạt cô. Thế nhưng cô vẫn chẳng thể hiểu nổi, tại sao Tống Nghê lại phải lôi chuyện người nhà ngã bệnh ra để lừa gạt cô cơ chứ.
Chúc Tĩnh Ân ủ rũ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua mặt bàn mới sực nhớ ra hồi trưa lúc cô theo Triệu Sùng Sinh ra ngoài, có một gói bưu phẩm được giao tới mà cô vẫn chưa kịp bóc. Chẳng biết có phải do từ trường của mấy anh giao hàng ở đây khắc kỵ với cô hay không, mà lần nào có đồ giao đến thì cũng đúng ngay lúc cô không có nhà. Thế nên cô chưa từng đụng mặt nhân viên giao hàng ở đây bao giờ, cũng chẳng rõ người trong biệt thự nhận bưu phẩm kiểu gì. Tóm lại lần nào cũng là người hầu mang thẳng đến trước cửa phòng cho cô.
Cô xách gói bưu kiện bước vào phòng tranh, lấy dao rọc giấy rọc ra. Dưới lớp xốp bọc bong bóng chống sốc cẩn thận, là một đôi nhãn cầu làm bằng nhựa resin màu xanh xám. Đây đã là lần thứ tư cô đặt làm riêng rồi, thành phẩm của xưởng này là hoàn mỹ nhất, chỉ là không biết khi lắp vào hốc mắt thì hiệu ứng sẽ ra sao.
Cô vừa định mở khóa chiếc tủ đựng đồ, thì bất thình lình nhìn thấy một chiếc flycam bay lên, lượn lờ đi tuần tra quanh biệt thự. Mặc dù thừa biết tấm kính trước mặt là loại kính một chiều, người ngoài không thể nhìn vào, nhưng vì có tật giật mình nên cô vẫn lùi lại để kéo rèm cửa kính che kín mít.
Xong xuôi, cô bê con búp bê to bằng người thật ra ngoài rồi đặt nó ngồi ngay ngắn trên ghế. Hiện tại con búp bê này gần như đã hoàn thiện, chỉ có điều hốc mắt vẫn còn trống trơn. Ngoài điểm ấy ra, thì nó tinh xảo đến mức cơ hồ có thể dùng đồ giả để thay thế đồ thật. Cô cẩn thận gắn đôi nhãn cầu vào hốc mắt, sau đó đóng nắp nam châm trên đỉnh đầu lại rồi đội tóc giả lên cho nó. Tiếp đến, cô lùi ra sau vài bước, chăm chú quan sát con búp bê.
Ngay khoảnh khoắc nhìn thấy tổng thể hoàn chỉnh, Chúc Tĩnh Ân bất giác nhíu mày. Rõ ràng kiểu tóc giống hệt nhau, đường nét khuôn mặt và các ngũ quan khác cũng rất giống, nhưng đôi mắt kia lại toát ra một cảm giác xa lạ đến lạ kỳ, giống như đang nhìn vào một người hoàn toàn khác vậy.
Chúc Tĩnh Ân chán nản thả thõng hai bờ vai, cô cứ vắt óc suy nghĩ tìm kiếm một giải pháp tốt hơn. Chẳng biết nếu tự mua nguyên liệu về làm thì kết quả có khả quan hơn chút nào không nhỉ.
"Cốc cốc..."
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên trong phòng. Người hầu và quản gia trong biệt thự đều đã trải qua khóa đào tạo vô cùng nghiêm ngặt, đến cả tiếng gõ cửa cũng mang một nhịp điệu nhất định. Trong cái biệt thự này, chỉ có duy nhất Triệu Sùng Sinh mới gõ cửa kiểu đó.
Chúc Tĩnh Ân trân trân nhìn "vật thay thế" ngay trước mặt mình. Chỉ cách nhau một bức tường mỏng manh, Triệu Sùng Sinh đang đứng ngay bên ngoài cánh cửa.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]