Tiếng gõ cửa vang lên hai lần rồi dừng lại, trong phòng một lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng. Thế nhưng âm thanh kia tựa như đè nặng trong lòng Chúc Tĩnh Ân, liên tục quanh quẩn không tan.
Cô biết với tính cách của Triệu Sùng Sinh thì anh sẽ không hối thúc. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của anh vốn dĩ không đủ để chống đỡ việc chờ đợi. Vậy nên Chúc Tĩnh Ân không dám chậm trễ quá lâu, cô lo lắng anh sẽ sinh lòng nghi ngờ. Hơn nữa cô thực sự rất không giỏi nói dối. Cô chỉ sợ Triệu Sùng Sinh ném qua một ánh mắt, thì cô liền tự mình khai nhận tất cả.
Búp bê hình người cao một mét chín mặc dù nhẹ hơn rất nhiều so với người thật, nhưng lúc khuân vác vẫn vô cùng tốn sức.
Huống hồ, nhãn cầu và tóc giả trên mặt bàn cùng với quần áo nam giới trên sô pha, Chúc Tĩnh Ân đều không kịp dọn dẹp. Cô đành phải khóa trái cửa phòng tranh, vội vàng che giấu đi sự hoang đường chứa đầy trong căn phòng.
Cửa phòng ngủ mở ra.
Bởi vì chạy quá gấp gáp cộng thêm trong lòng hoảng sợ, cô vịn vào cửa, đôi môi khẽ mở mà thở dốc.
Tầm mắt của Triệu Sùng Sinh lướt qua đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của cô, thản nhiên hỏi: "Gấp gáp chuyện gì vậy?"
Giọng điệu của anh quá mức bình thường, tựa như chỉ là tiện miệng hỏi một câu.
"Không có gì đâu ạ, em chỉ sợ anh đợi quá lâu thôi..."
Chúc Tĩnh Ân theo bản năng né tránh ánh mắt của anh. Bàn tay đang vịn khung cửa bất giác siết chặt, các khớp xương trắng bệch ra.
Sự đề phòng bộc lộ ra trong những chi tiết nhỏ này quả thực quá rõ ràng.
"Vậy sao?" Anh nhả chữ một cách hờ hững. Thế nhưng, giọng điệu ấy lại mang theo một hương vị vô cùng độc đáo, khiến cho màng nhĩ người nghe tê rần cả lên.
"Hoắc Huyên vừa mới sai người mang chi phiếu đến đây."
Triệu Sùng Sinh không dừng lại ở chủ đề này quá lâu. Ngón tay anh kẹp một tờ giấy dài mỏng manh đưa tới. Trên mu bàn tay trắng trẻo của anh, những đường gân xanh nổi lên vô cùng rõ ràng.
Chúc Tĩnh Ân thấy anh không tiếp tục gặng hỏi thì hơi thở phào nhẹ nhõm. Cô nhận lấy tấm chi phiếu kia. Sau khi nhìn thấy con số trên đó, cô liền không khỏi líu lưỡi.
Mức giá này nếu đặt trên tác phẩm của một danh họa thì vốn dĩ không được coi là con số trên trời. Thế nhưng đối với một cô sinh viên không có chút danh tiếng nào, thì quả thực là có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
"Nhưng mà anh ấy đã cho tác phẩm của em cơ hội được ra mắt rồi, em có phải là không nên nhận số tiền này không..."
Ánh mắt Triệu Sùng Sinh dừng lại trên khuôn mặt đang rối rắm của cô. Anh kiên nhẫn nói: "Greta, đây không phải là làm từ thiện đâu. Trong tương lai em có thể sẽ gặp phải rất nhiều tình huống tương tự thế này đấy."
"Khi em cho rằng bản thân không nên nhận lấy tấm chi phiếu này, thì trong tiềm thức, em đã tự nhận định tác phẩm của mình không xứng đáng với giá trị đó rồi. Nhưng mà em là một người sáng tác. Em không thể trở thành người đầu tiên hạ thấp giá trị tác phẩm của chính mình được, đúng không nào?"
Lúc này Chúc Tĩnh Ân mới chợt hiểu ra bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Đối với một người sáng tác, hành vi tự hạ thấp giá trị của bản thân hoàn toàn không được hoan nghênh.
Anh vẫn thường hay khuyên bảo cô như vậy. Lời nói của anh không hề mang theo vẻ dạy đời của một trưởng bối, mà lại vô cùng trầm tĩnh, đáng tin cậy, tựa như có thể thay cô giải quyết mọi vấn đề.
Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp, liền gật gật đầu, cất giọng nói nhẹ nhàng biểu thị bản thân đã hiểu. Dáng vẻ ngoan ngoãn kia trông rất biết vâng lời.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo…
Triệu Sùng Sinh đột ngột chuyển chủ đề: "Em có để ý nếu tôi tham quan phòng tranh của em không nhỉ?"
Chúc Tĩnh Ân tựa như một chú mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi. Cô hoảng sợ mở to hai mắt, lông mao toàn thân đều dựng đứng cả lên. Cô bèn lắc đầu nguầy nguậy, đem khe cửa đang hé mở che chắn lại kín mít.
Thực ra cô cũng không muốn phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhưng cô vốn dĩ không thể nào kiềm chế được bản thân mình.
Cô nhắm chặt đôi mắt lại, trong lòng thầm nghĩ tiêu đời rồi.
Lần này anh chắc chắn sẽ sinh lòng nghi ngờ mất...
Triệu Sùng Sinh lướt mắt nhìn cửa phòng tranh: "Xem ra Greta đã có bí mật của riêng mình rồi ha."
Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại tựa như mang theo sức nặng ngàn cân. Cô tự biết ngay lúc này nếu nói dối thì sẽ càng dễ dàng bị vạch trần. Cô đành phải cắn răng hỏi lại: "Có được không ạ?"
Anh nhìn cô mất vài giây, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: "Đương nhiên rồi, chỉ cần em có thể giấu cho thật kỹ nhé."
Trái tim Chúc Tĩnh Ân vô cớ nhảy thót lên một cái. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy câu nói này tựa như một lời cảnh cáo. Mặc dù giọng điệu của anh rõ ràng rất dịu dàng.
Triệu Sùng Sinh dường như không còn gì để nói thêm nữa. Anh xoay người lại, sải bước đi về phía thang máy.
Chúc Tĩnh Ân vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì liền nhìn thấy anh đột nhiên quay đầu lại. Cô lập tức đứng thẳng tắp người lên.
"Trước khi bất kỳ lời nói dối nào bị vạch trần, thì đều có một cơ hội để thẳng thắn thừa nhận."
"Đúng không nào, Greta?"
Mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm phía sau lưng Chúc Tĩnh Ân.
Ngay tại thời khắc này, cô chợt cảm thấy Triệu Sùng Sinh dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Thế nhưng cô không dám khẳng định, cũng không thể nghĩ ra anh làm sao mà biết được.
Sau khi Triệu Sùng Sinh rời khỏi, cô dựa lưng vào cánh cửa mà hít thở vô cùng dồn dập. Cô bắt đầu nhớ lại câu nói ẩn chứa thâm ý kia của anh.
Tựa như mỗi một loại màu sắc trên giá vẽ, cô luôn phải tích trữ một hộp mà chẳng dám dùng tới. Những cây cọ vẽ cực kỳ yêu thích, cô cũng phải giữ lại một chiếc để phòng hờ trường hợp ngừng sản xuất. Búp bê hình người này cũng chính là sự chuẩn bị của cô để "phòng bất trắc".
Mỗi một ngày trong tháng Triệu Sùng Sinh đi Berlin đó, đều tựa như đang đè thêm một cọng rơm lên người cô vậy. Trọng lượng không ngừng tích tụ lại, mãi cho đến khi cọng rơm cuối cùng triệt để đè sập cô.
Cho dù là sau khi anh đã trở về, thì sự việc đó vẫn để lại trong cô nỗi hoảng sợ vô bờ bến.
Cô hoàn toàn không có cách nào quyết định được suy nghĩ của Triệu Sùng Sinh. Cô cũng chẳng dám tưởng tượng đến hai chữ mãi mãi. Bởi vì Triệu Sùng Sinh vốn không phải là một món đồ vật trên sàn đấu giá. Anh không phải là thứ mà cô có thể thông qua việc "tranh giành" với người khác để chiếm làm của riêng được.
Không biết trong tương lai liệu có xuất hiện một "Daisy" tiếp theo hay không. Tuy nhiên, cô biết chắc chắn rằng bản thân không thể nào duy trì sự bình tĩnh giống như trước kia được nữa.
Cô chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, chờ đợi ngày chia ly kia đến gần.
Chúc Tĩnh Ân dựa lưng vào cửa mà thở dài thườn thượt.
Nếu như cô thẳng thắn thừa nhận với Triệu Sùng Sinh, thì liệu anh có thể chấp nhận sự thật rằng trên thế giới này lại tồn tại một "vật thay thế" của mình hay không cơ chứ?
Cô nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được.
Có đôi khi cô cảm thấy Triệu Sùng Sinh luôn nói cô giống như mèo con, có lẽ cũng bởi vì nếp nhăn trên não của loài mèo dường như ít hơn rất nhiều so với những loài động vật khác. Thế nên cô mới không thể suy nghĩ thông suốt được nhiều vấn đề đến vậy.
Nhưng mà còn chưa đợi Chúc Tĩnh Ân suy nghĩ cặn kẽ chuyện này, thì Triệu Sùng Sinh lại chuẩn bị phải đi công tác.
Khi biết được tin tức này, người hầu đang sắp xếp hành lý cho anh trong phòng thay đồ. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Chúc Tĩnh Ân liền nhăn nhúm lại. Cô kéo tay anh, nũng nịu nói: "Anh mang em theo cùng với nhé."
"Greta, theo như tôi được biết, ngày mai em sẽ khai giảng và còn có hai tiết học chuyên ngành nữa đấy." Triệu Sùng Sinh mặc kệ cô làm nũng lắc lắc cánh tay mình. Anh rũ mắt nhìn cô, nhẹ nhàng nhắc nhở.
Chúc Tĩnh Ân chẳng biết tại sao anh lại có thể ghi nhớ lịch học của cô một cách rõ ràng đến vậy. Suy cho cùng thì chính bản thân cô còn chẳng thể nào thuộc lòng nổi.
Thấy không có cách nào thuyết phục được Triệu Sùng Sinh, cô liền xoay người ngồi tọt vào trong vali hành lý. Chiếc vali đang mở rộng lớn hơn vóc dáng của cô rất nhiều. Thân hình nhỏ nhắn của cô ôm lấy hai chân ngồi thu lu ở đó. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Sùng Sinh với dáng vẻ cực kỳ đáng thương, khiến cho người ta chẳng nỡ buông lời trách mắng.
Người hầu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ. Cô ấy lén lút quan sát sắc mặt của Triệu Sùng Sinh, cẩn thận lùi sang một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không dám ho he lời nào.
Triệu Sùng Sinh nhìn vào đôi mắt ươn ướt đang hướng về phía mình kia. Đột nhiên một góc nào đó trong trái tim anh trở nên mềm nhũn. Anh bèn cúi người ôm lấy cô lên. Chúc Tĩnh Ân lập tức vòng tay ôm lấy anh, hai chân cũng siết thật chặt bên hông anh.
"Hai ngày nay tôi sẽ gọi video cho em nhé. Nếu như tối ngày mốt vẫn chưa giải quyết xong công việc, thì tôi sẽ sai người đưa em qua đó, có chịu không?"
Mấy chữ "có chịu không nào" nghe tựa như là đang thương lượng vậy. Nhưng mà cô vẫn có thể cảm nhận được anh đã sớm quyết định như thế rồi. Cô úp mặt vào vai anh, không muốn nói thêm lời nào nữa.
Anh nâng khuôn mặt cô lên khỏi hõm cổ mình: "Hửm?"
Chúc Tĩnh Ân bĩu môi gật gật đầu. Dáng vẻ của cô làm sao nhìn cũng thấy tủi thân vô cùng. Cô nhấn mạnh: "Chỉ hai ngày thôi nhé."
Triệu Sùng Sinh nhìn đôi môi bị chính cô cắn đến mức hằn cả dấu răng kia. Anh cúi đầu dịu dàng hôn nhẹ một cái, trầm ấm đồng ý.
Ngày hôm sau.
Hội chứng chán nản sau kỳ nghỉ lễ cộng thêm việc Triệu Sùng Sinh đi công tác không có ở nhà, hai yếu tố này kết hợp lại khiến cho Chúc Tĩnh Ân đặc biệt không thể nào lấy lại tinh thần được. Ngay cả khi nói chuyện với Luca, cô cũng tỏ ra vô cùng yếu ớt.
"Greta, cậu bị bệnh rồi hả?"
Chúc Tĩnh Ân gục mặt xuống bàn, lắc lắc đầu. Cô đã đo nhiệt độ cơ thể rồi, vốn dĩ hoàn toàn bình thường. Khoảng thời gian này cách kỳ kinh nguyệt cũng còn một đoạn nữa. Cô chỉ là cảm thấy hơi không có sức lực thôi.
Luca quan sát trạng thái của cô, liền chợt hiểu ra nói: "Thế thì chắc chắn là chú của cậu đi công tác rồi chứ gì."
Khoảng thời gian chờ đợi trước khi vào lớp vô cùng tẻ nhạt. Luca lại tiện miệng buôn chuyện: "Này, nói đi nào, trong kỳ nghỉ hè hai người có tiến thêm một bước nào không vậy?"
"Tiến thêm một bước gì cơ..."
Chúc Tĩnh Ân không biết phải giải thích với cô ấy như thế nào. Suy cho cùng thì cô cũng không thể đem vấn đề của Triệu Sùng Sinh đi kể cho người khác nghe được. Thế là cô đỏ mặt lắc lắc đầu.
Luca rất có chừng mực nên cũng không hỏi nhiều nữa. Tuy nhiên, cô ấy vẫn nhịn không được lầm bầm: "Giỏi nhẫn nhịn như vậy, cơ thể anh ta không phải là có chướng ngại gì đấy chứ?"
Chúc Tĩnh Ân đành phải giả vờ như không nghe thấy gì. Mặc dù đôi tai của cô đã đỏ bừng lên tựa như sắp chín đến nơi rồi.
Luca thấy phản ứng của cô không đúng lắm, lúc đầu cứ tưởng rằng cô sẽ nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy có người đi tới phía sau cô, Luca liền không mở miệng nữa.
Cô đang muốn hỏi có chuyện gì thế, thì liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh: "Tĩnh Ân, học kỳ mới vui vẻ nhé."
Chúc Tĩnh Ân hơi sửng sốt một chút. Lúc quay người lại, sắc mặt của cô nhìn hơi nhàn nhạt. Cô hướng về phía Tống Nghê gật gật đầu: "Chào cậu nha."
Tống Nghê ngồi xuống vị trí trống bên cạnh cô, tỏ vẻ thân mật khoác lấy cánh tay cô: "Kỳ nghỉ cậu có đi đâu chơi không vậy? Dáng vẻ trông có vẻ mệt mỏi quá à."
Chúc Tĩnh Ân nhẹ nhàng rút tay ra, không hề lên tiếng trả lời.
Vẻ mặt của Tống Nghê tựa như sượng sùng trong chớp mắt. Ngay sau đó cô ta lại khôi phục vẻ tự nhiên, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Kết hợp với lớp trang điểm nhẹ nhàng, dáng vẻ của cô ta nhìn cực kỳ thanh thuần và vô tội.
"Cả kỳ nghỉ tớ đều làm thêm ở nhà hàng đấy. Tớ thực sự rất ngưỡng mộ vì cậu có thể được nghỉ ngơi thoải mái."
Lời nói của cô ta chợt chuyển hướng: "À phải rồi Tĩnh Ân này, tiền đi làm thêm của tớ vẫn không đủ trang trải. Khoản tiền tớ mượn cậu, cho tớ khất thêm một thời gian nữa được không..."
Luca ở bên cạnh lắng nghe, trong lòng cảm thấy hơi nghi ngờ. Tại sao Tống Nghê vốn luôn sử dụng tiếng Trung để giao tiếp với Greta nhằm thể hiện sự thân thiết, hôm nay lại bắt đầu nói tiếng Anh cơ chứ. Lại còn nói đến chủ đề như thế này nữa. Mọi người không phải đều nghe hiểu được việc cô ta "mượn tiền không trả nổi" rồi sao.
Luca cảm thấy não bộ của người này không được bình thường cho lắm. Lúc nên để mọi người không hiểu, thì lại cố tình nói thứ ngôn ngữ mà tất cả đều hiểu được.
"Là làm thêm ở nhà hàng ẩm thực riêng tư đó sao? Tớ có nhìn thấy cậu đăng ảnh trên vòng bạn bè nhé."
Chúc Tĩnh Ân trầm ngâm vài giây, rồi chợt nhỏ giọng hỏi lại.
Tống Nghê nhìn cô, trong ánh mắt xẹt qua một tia hoảng sợ. Thế nhưng cô ta lại rất nhanh khôi phục vẻ tự nhiên: "Không phải đâu, chỉ là một nhà hàng gần trường học thôi à."
Chúc Tĩnh Ân cảm thấy một trận tẻ nhạt. Cô chỉ nhắc nhở đến thế mà không nói thêm gì nữa, giữ lại đủ thể diện cho cả hai bên.
"Nếu như cậu đang dư dả, thì hãy trả lại cho tớ trước đi nhé."
Tống Nghê dường như không ngờ rằng cô lại nói như vậy. Cô ta cắn chặt môi nhìn cô một lúc, rồi lên tiếng: "Tĩnh Ân, cậu cứ yên tâm đi nha, chắc chắn tớ sẽ trả lại mà." Lời vừa dứt, hốc mắt cô ta liền đong đầy nước mắt rồi xoay người chạy đi, tựa như vừa phải chịu đựng tủi thân to lớn lắm vậy.
Luca ở bên cạnh đã chứng kiến toàn bộ quá trình.
Cô ấy quen biết Chúc Tĩnh Ân bao nhiêu năm nay, nhưng gần như chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của cô. Phần lớn thời gian cô luôn vô cùng hiền hòa dịu dàng. Có thể khiến cô lạnh mặt lại, thì quả thực là hơi kỳ lạ.
“Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Món ăn nhà hàng nào vậy?”
Chúc Tĩnh Ân lắc lắc đầu nói "không có gì". Thế nhưng khi nghĩ đến ánh mắt tràn đầy sự oán hận cuối cùng của Tống Nghê, trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô thật sự không hiểu tại sao bản thân cho đối phương mượn tiền, mà cuối cùng lại trở thành kẻ bị người ta oán hận.
Lúc đó cô vẫn chưa ý thức được chuyện gì sắp sửa xảy ra. Cô chỉ buồn bực nghĩ thầm trong bụng, không biết tối nay khi trở về, nếu như đem màu của keo resin pha nhạt đi một chút, thì liệu có thể mô phỏng ra màu mắt của Triệu Sùng Sinh được hay không.
Đợi đến ngày hôm sau khi Chúc Tĩnh Ân đi đến trường, Luca nhìn thấy cô vẫn nhịn không được hỏi thêm một câu: "Greta, cậu thực sự không sao đó chứ? Sắc mặt của cậu hơi trắng bệch ra rồi kìa."
Chúc Tĩnh Ân mím môi, lắc lắc đầu.
Lần trước khi Triệu Sùng Sinh đi Berlin, cô cũng từng xuất hiện những triệu chứng này. Tuy rằng không biết nguyên nhân tại sao, nhưng cô đoán chắc là do quá nhớ mong anh.
Thế là cô nhỏ giọng đáp: "Có lẽ chờ chú trở về là tớ sẽ ổn thôi à."
"Bây giờ cậu và chú của cậu tính là quan hệ gì thế? Người yêu sao?"
Chúc Tĩnh Ân lại tiếp tục lắc đầu: "Không phải đâu."
Cô chưa bao giờ dám xa vời đến mức đó. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Triệu Sùng Sinh thêm một ngày, cô đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi.
"Vậy cậu…"
"Này, Chúc Tĩnh Ân."
Luca mới nói được một nửa, thì chợt có một giọng nói khác ngang ngược xen vào. Đó là một bạn sinh viên gốc Hoa khác trong lớp: "Đừng có tưởng rằng cậu tìm được một kim chủ có quyền có thế thì có thể ức hiếp người khác."
Chúc Tĩnh Ân hơi sửng sốt. Cô quay đầu lại, vô tình chạm phải ánh mắt đầy sự chán ghét của đối phương. Lúc này cô mới dám chắc chắn rằng người mà đối phương đang nói đến chính là mình.
Phản ứng của Luca nhanh hơn cô rất nhiều, liền lập tức mắng mỏ lại: "Cậu có bệnh à? Bọn này ăn hiếp ai chứ?"
"Tống Nghê phải vừa học vừa làm, người nhà lại còn đổ bệnh, đã vô cùng thê thảm rồi. Chúc Tĩnh Ân ôm được đùi to, rõ ràng chẳng thiếu thốn tiền bạc gì, thế mà lại cứ mãi đuổi theo đòi tiền người ta. Cậu ép người ta vào đường cùng như thế, thấy vui lắm sao hả?"
Chúc Tĩnh Ân lắng nghe một loạt những lời chỉ trích này, trái tim tựa như chìm sâu xuống tận đáy hồ. Bàn tay cô bất giác run rẩy không chịu sự khống chế.
Cô quay đầu nhìn Tống Nghê: "Đây là suy nghĩ của cậu sao hả?"
Tống Nghê tủi thân nấp ra phía sau lưng nữ sinh viên gốc Hoa kia. Cô ta nhỏ giọng nói: "Tĩnh Ân cậu đừng tức giận nha, Nam Tư chỉ đang nói đùa thôi, cậu ấy hoàn toàn không có ác ý gì đâu à."
"Nam Tư, chúng ta cứ bỏ qua đi..."
Những lời mắng chửi của Luca đã trực sẵn trên môi, từ ngữ mở đầu bằng chữ B gần như sắp sửa văng ra khỏi miệng.
Chúc Tĩnh Ân liền kéo cô ấy lại, không muốn lúc nào cũng để Luca phải ra mặt thay mình. Cô lên tiếng nói: "Tớ chẳng hề thấy nực cười chút nào cả."
"Tớ chỉ cảm thấy cậu đang dẫn theo người khác đến bắt nạt tớ, lại còn tung tin đồn nhảm về tớ nữa. Tớ không biết kim chủ mà cậu đang nói là ý gì. Tiền đều là do người nhà tớ cho tớ cả. Tớ không có quyền tùy ý tặng nó cho cậu."
Thế nhưng những lời này của cô dường như chẳng có ai xung quanh chịu tin tưởng cả.
Con người ta luôn bằng lòng tin tưởng vào những lời đồn đại. Bởi vì họ đều kỳ vọng sự việc sẽ tiến triển đúng y như lời đồn vậy.
Nước mắt của Tống Nghê không ngừng tuôn rơi: “Tớ thật sự không có tiền, tớ đã giải thích với cậu rồi, bất cứ thứ gì có thể lấy ra, tớ đều sẽ trả lại cho cậu, nhưng bây giờ tớ thật sự không có, cậu có muốn ép tớ chết không?”
Lời này của cô ta vừa thốt ra, trong phòng học ngay lập tức dấy lên vô số tiếng bàn tán.
Có lẽ là do e dè những lời đồn thổi về Chúc Tĩnh Ân trước kia, mọi người lo sợ bản thân sẽ bị vạ lây. Do đó, mặc dù xung quanh không ngừng có người bàn tán, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai dám trực tiếp mắng chửi Chúc Tĩnh Ân. Những lời lẽ không hề chỉ mặt gọi tên ấy, lại càng khiến cho người ta cảm thấy chói tai hơn bao giờ hết.
Chúc Tĩnh Ân theo bản năng muốn lùi bước. Cảm giác bị đẩy đến dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người để tiến hành phán xét, tựa như đang lột từng tấc da tấc thịt của cô vậy. Nó khiến cho cô cảm thấy vô cùng luống cuống và khó chịu.
Cô cảm thấy ngực ngày càng bức bối, nhịp thở cũng trở nên khó khăn hơn.
Cô hỏi Tống Nghê: "Có cần tớ đem nội dung vòng bạn bè của cậu cho mọi người cùng chiêm ngưỡng không hả?"
"Tớ không biết vòng bạn bè mà cậu đang nói rốt cuộc là cái gì..."
Chúc Tĩnh Ân nhìn cô ta diễn kịch chân thật đến vậy, dường như đã làm xong mọi công tác chuẩn bị rồi. Cô liền mở WeChat ra, quả nhiên phát hiện vòng bạn bè với đủ thể loại ảnh check-in du lịch của cô ta, hiện tại đã chỉ còn dư lại một đường thẳng tắp.
Lúc cô ngẩng đầu nhìn về phía đối phương một lần nữa, thì dưới đáy mắt Tống Nghê lại xẹt qua một tia đắc ý. Thế nhưng ngay giây tiếp theo chỉ còn sót lại đầy sự tủi thân.
"Tĩnh Ân, chúng ta có phải là có hiểu lầm gì rồi không vậy?"
Bàn tay Chúc Tĩnh Ân hơi run rẩy. Cô bèn siết thật chặt lại, dùng cơn đau nhói khi móng tay găm vào lòng bàn tay để giúp bản thân duy trì sự bình tĩnh.
Luca liếc nhìn cô một cái. Biết rõ trạng thái của cô lúc này không được tốt cho lắm, cô ấy liền tiến lên một bước chắn ngay trước mặt cô. Luca hùng hổ hét vào mặt Tống Nghê: "Có bản lĩnh thì cậu mở WeChat của cậu ra cho mọi người cùng xem đi."
Tống Nghê cắn cắn môi: "Có phải là nhất định bắt tớ phải tự chứng minh, thì các cậu mới chịu tin tưởng không hả..."
Luca vô cùng mất kiên nhẫn nói: "Cậu bớt nói nhảm đi."
Thế nhưng khi Tống Nghê bấm mở vòng bạn bè ra, mọi thứ bên trong đã sớm bị xóa đi sạch sẽ. Nơi đó chỉ còn lưu lại một đường thẳng tắp, tựa như đang giễu cợt Chúc Tĩnh Ân và Luca vậy.
Tống Nghê cực kỳ buồn bã khịt khịt mũi: "Tớ chỉ dùng Instagram thôi..."
Tựa như vẫn còn cảm thấy chưa đủ, cô ta lại bấm mở tài khoản WeChat ra cho mọi người cùng xem: "Đây thực sự là tài khoản của tớ, vốn dĩ không phải đi mượn đâu."
Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Những ngón tay chỉ trỏ hận không thể trực tiếp chọc thẳng vào mặt Chúc Tĩnh Ân.
Dường như con người ta luôn tình nguyện đứng về phía kẻ yếu. Vậy nên ngoại trừ Luca ra, thì chẳng còn một ai chịu tin tưởng Chúc Tĩnh Ân cả.
Chúc Tĩnh Ân lướt mắt nhìn qua trang tài khoản mà Tống Nghê đang trưng ra cho mọi người xem. Cô im lặng bấm mở đoạn video trong điện thoại của mình.
Bạn học đang che chở cho Tống Nghê kia liền lộ ra vẻ mặt khinh thường. Cô ta vốn dĩ chẳng thèm đặt tầm mắt lên đoạn video mà Chúc Tĩnh Ân vừa mở.
Thế nhưng vẫn không cản được có người tò mò thốt lên: "Đây chẳng phải là Tống Nghê sao hả? Nhìn ăn mặc vô cùng sang trọng nha..."
Ống kính độ phân giải cao đã quay lại khuôn mặt của từng vị khách vô cùng rõ ràng. Mà người đi đầu bước vào nhà hàng đó, chẳng ai khác chính là Tống Nghê.
Kể từ cái ngày trở về từ nhà hàng của Hoắc Huyên, sau khi phát hiện ra vòng bạn bè của Tống Nghê, cô đã lập tức liên hệ với Hoắc Huyên để hỏi xem anh ta có từng gặp Tống Nghê hay không. Mà Hoắc Huyên lại vô cùng hào phóng sai quản lý sảnh chính điều tra rõ toàn bộ quá trình, rồi nén cả video camera giám sát cùng các bằng chứng khác gửi qua cho Chúc Tĩnh Ân.
Cô vẫn luôn lưu giữ trong điện thoại để phòng hờ. Quả nhiên là đã phát huy tác dụng rồi.
"Bởi vì quản lý sảnh chính của nhà hàng là người gốc Hoa, cho nên cậu mới thêm WeChat của người ta. Thời gian kết bạn hoàn toàn trùng khớp với thời gian trong camera giám sát nhé."
Việc Tống Nghê vừa mới cho mọi người xem tài khoản WeChat của mình, đã tình cờ trở thành bằng chứng chứng minh người trong camera giám sát kia chính là cô ta.
"Đoạn video này chính là bản quay màn hình vòng bạn bè của cậu lúc bấy giờ. Bên trên có quay được tài khoản WeChat của cậu đó nha. Nó hoàn toàn giống hệt tài khoản mà cậu vừa mới mở ra cho mọi người xem."
Không biết là ai chợt buông một câu: "Thế thì cũng chẳng thể nói lên được Tống Nghê có tiền mà cố tình không trả đâu. Không chừng cô ấy chỉ tình cờ có được cơ hội này thì mới đi ăn thôi à."
Chúc Tĩnh Ân lướt màn hình, rồi nhấn vào đoạn video tiếp theo. Bên trong ghi lại rõ ràng cảnh Tống Nghê đang đòi tiền chia đều chi phí từ những người xung quanh.
"Đây là địa điểm mà tớ phải vất vả lắm mới đặt được đó. Người ta cũng là nể mặt tớ nên mới chỉ thu mười ngàn đô. Nghe nói nếu thu phí dựa theo ngày thường thì còn đắt hơn nữa đấy. Tớ chỉ là chia đều với mọi người thôi à. Trung bình mỗi người tám trăm đô. Chắc chắn tớ sẽ không thu lố tiền của mọi người đâu ạ."
Chúc Tĩnh Ân đợi đoạn video phát sóng xong xuôi mới từ tốn lên tiếng: "Cậu liên tục để cho mười mấy người tới đó chụp ảnh, hơn nữa còn thu của mỗi người tám trăm đô chi phí. Thế nhưng thực tế là người giúp cậu liên hệ với ông chủ có quan hệ rất tốt với ông ấy, cho nên ông ấy vốn dĩ không hề lấy tiền của cậu."
"Mười ngàn đô này thực sự không đủ để cậu trả cho tớ sao hả?"
Xung quanh nhất thời im lặng như tờ. Vài người bạn học vừa nãy còn bênh vực Tống Nghê chỉ trích Chúc Tĩnh Ân, thì đột nhiên cũng chẳng cất lời nào nữa.
Sắc mặt Tống Nghê đỏ bừng cả lên, dường như đã đánh mất hoàn toàn sự tự tin khi nãy. Nhưng cô ta vẫn ngoan cố cãi lại: "Tớ chính là vì người nhà sức khỏe không tốt, nên mới dùng cách này để kiếm tiền thôi. Tớ vốn dĩ cũng không cố ý mà."
Đột nhiên có một người từ trong góc bước ra. Đó chẳng ai khác chính là Tom, cái người mà học kỳ trước vẫn luôn tìm đủ mọi cách nhắm vào Chúc Tĩnh Ân, rồi mấy tuần sau đó đã hoàn toàn biến mất khỏi trường.
"Cái nhà hàng ẩm thực riêng tư kiểu Trung kia, chỉ có người quen thì mới có thể đặt chỗ thôi. Là tôi đã nhờ bố tôi giúp cô đặt bàn đó. Lúc ấy cô nói với tôi là muốn hẹn hò với tôi. Kết quả đến phút chót cô lại kêu bố mẹ của tớ đã đến thành phố N rồi. Cô cần phải ở lại đón tiếp bố mẹ, rồi lại bảo tôi rời đi trước."
"Cô vẫn luôn nói dối."
Một vài học sinh trong số đó dường như nóng lòng muốn vạch rõ giới hạn với Tống Nghê, liền vội vã lên tiếng chỉ trích cô ta.
Tống Nghê ôm mặt khóc lóc rồi chạy vụt đi.
Một màn kịch nực cười rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc.
Tom do dự một lúc, nhưng rồi vẫn cất giọng nói: "Xin lỗi cậu, Greta."
"Trước đây đều là do tôi nghe lời xúi giục của người khác, nên mới bắt nạt cậu trong lớp, thực sự xin lỗi nhé."
Chúc Tĩnh Ân mím mím môi. Cô vốn không thể thốt ra hai chữ tha thứ. Nhưng mà dường như cô cũng chẳng thể nói ra những lời lẽ nặng nề nào. Cô chỉ nhẹ nhàng thốt lên: "Chuyện đều qua cả rồi."
Tom thấy dáng vẻ không muốn nói thêm của cô, liền nói một câu "xin lỗi" nữa rồi xoay người bước đi.
Chúc Tĩnh Ân lúc này mới bất giác mở lòng bàn tay đang siết chặt của mình ra, bên trong toàn là mồ hôi lạnh. Luca khoác lấy vai cô: "Greta à, cậu dường như thực sự trở nên khác biệt rồi đấy."
"Nó mang lại một loại cảm giác khó tả nha. Lúc cậu bày ra bộ mặt lạnh lùng khi nãy, thế mà lại hơi giống với chú của cậu đó."
Chúc Tĩnh Ân hướng về phía Luca khẽ mỉm cười.
Vài ngàn đô mà cô cho Tống Nghê mượn, đối với một bộ phận du học sinh mà nói, thì có lẽ nó chỉ là phí sinh hoạt của một hai tháng mà thôi.
Nhưng đối với cô mà nói, đó chính là số tiền mà ba ruột không muốn cho cô. Thế nhưng Triệu Sùng Sinh vì muốn bảo vệ lòng tự trọng của cô, nên mới thay ba chu cấp cho cô.
Nếu như Tống Nghê thực sự gặp khó khăn, thì cô chắc chắn sẽ không thúc giục giống như ngày hôm nay đâu. Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Cô không có quyền lấy tiền của Triệu Sùng Sinh để rủ lòng thương xót cho những kẻ khác.
Nhưng mà cảm giác tự lên tiếng bảo vệ cho chính mình, hình như cũng không tồi chút nào.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Tan học như thường lệ vẫn là tài xế đến đón Chúc Tĩnh Ân. Cô vừa mới bước vào biệt thự thì liền hỏi quản gia: "Chú đã trở về chưa ạ?"
Cô vội vã muốn đem chuyện ngày hôm nay kể hết cho Triệu Sùng Sinh nghe. Cô không biết anh sẽ có phản ứng gì đối với chuyện này, nhưng cô dám chắc chắn rằng anh sẽ vô cùng kiên nhẫn lắng nghe cô giãi bày.
Nhận được câu trả lời phủ định của quản gia, đôi mắt cô lập tức trở nên ảm đạm.
Nhưng quản gia liền lập tức bổ sung thêm: "Cô Greta à, cô cũng đừng lo lắng nhé. Ông chủ dặn tôi thông báo với cô rằng ông chủ có chuyến bay vào lúc mười giờ tối nay, rạng sáng mười hai giờ sẽ đáp xuống thành phố N."
Lúc này trên khuôn mặt của Chúc Tĩnh Ân mới bắt đầu xuất hiện nụ cười: "Vậy thì tôi sẽ đợi chú về."
"Sắc mặt của cô không được tốt cho lắm, có cần gọi bác sĩ Lương tới khám thử không?" Quản gia ân cần dò hỏi.
"Tôi đã đo nhiệt độ cơ thể rồi, vốn không hề bị sốt đâu. Có lẽ là do tối qua tôi ngủ không được ngon giấc. Ăn tối xong tôi chỉ cần chợp mắt một tiếng đồng hồ là khỏe lại thôi."
Đợi cho đến khi Chúc Tĩnh Ân dùng xong bữa tối, cô bèn trở về phòng ngủ nằm một lúc. Thế nhưng cô lại chẳng buồn ngủ một chút nào. Cuối cùng, cô dứt khoát đứng dậy rồi bước vào phòng tranh.
Vì để đề phòng flycam không biết cất cánh lúc nào, cô liền đem màn cửa và cửa sổ kéo lại kín mít. Sau đó, cô lấy một chiếc khay từ trong ngăn kéo ra rồi mở nắp chống bụi ở bên trên.
Mùi hương của hỗn hợp keo AB xộc thẳng vào mặt, Chúc Tĩnh Ân nhíu lông mày quơ quơ tay xua đi. Cô cúi đầu kiên nhẫn lấy từng nhãn cầu làm bằng keo resin từ trong khuôn đúc ra.
Màu sắc của keo resin trước và sau khi đông đặc sẽ có sự khác biệt. Chúc Tĩnh Ân nhìn những nhãn cầu vừa được lấy ra khỏi khuôn, chỉ có hai trong số đó là màu sắc tương đối gần giống. Tuy nhiên, nó vẫn chưa phải là sự lựa chọn tối ưu nhất.
Cô vệ sinh khuôn đúc thật sạch sẽ. Sau đó, cô lại lấy cốc đong ra để pha chế keo resin, rồi vô cùng tập trung để thao tác.
__
Một giờ sáng.
Trong biệt thự đèn đuốc sáng rực, quản gia vẫn đang đứng trước cửa biệt thự chờ đợi. Đợi đến khi một hàng xe từ đằng xa chạy tới gần, ông ấy liền tiến tới kéo cửa chiếc xe nằm ở giữa đội hình.
Cho dù đang là đêm khuya, Triệu Sùng Sinh vẫn một thân âu phục thẳng thớm không dính một hạt bụi, không tìm ra được bất kỳ một khuyết điểm nào.
"Greta đâu rồi?"
Quản gia cung kính đáp lời: "Ăn tối xong cô ấy liền trở về phòng ngay. Cô ấy nói tối qua không được nghỉ ngơi tốt nên muốn ngủ một lúc. Tôi thiết nghĩ chắc cô ấy đã ngủ say rồi nên mới không đánh thức cô ấy dậy ạ."
Triệu Sùng Sinh nghe vậy thì khẽ nhíu mày: "Hai ngày nay trạng thái của cô ấy như thế nào rồi?"
"Thời gian dùng bữa vô cùng bình thường. Dường như là giấc ngủ hơi không ổn."
Quản gia đi theo bên cạnh Triệu Sùng Sinh mà trả lời.
Tuy rằng sắc mặt của Triệu Sùng Sinh không hề thay đổi, nhưng quản gia vẫn cảm nhận được bước chân của anh đã nhanh hơn đôi chút.
"Ông chủ có muốn thay quần áo trước không?" Quản gia làm theo thông lệ mà hỏi han.
Triệu Sùng Sinh mắc chứng cuồng sạch sẽ nhẹ, cho nên mỗi khi từ bên ngoài trở về anh đều có thói quen tắm rửa thay quần áo trước.
Triệu Sùng Sinh không hề lên tiếng đáp lại. Anh sải bước đi thẳng về phía phòng của Chúc Tĩnh Ân.
Trực giác mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn.
Mặc dù có buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, thì Chúc Tĩnh Ân vẫn sẽ luôn cố gắng chống đỡ cho đến khi gọi video xong với anh. Cô sẽ vừa lơ mơ nói chuyện vừa nghiêng đầu mà thiếp đi. Cô không thể nào tự mình ngủ trước sau khi đã được anh thông báo giờ bay. Trừ phi đã có chuyện gì đó xảy ra.
Quản gia liền tiến tới gõ gõ cửa. Ông ấy gõ liên tục ba lần, nhưng mà bên trong hoàn toàn không có ai đáp lại.
Triệu Sùng Sinh bước đến vặn tay nắm cửa, thế mà lại có thể dễ dàng vặn mở cánh cửa ra.
Anh nhìn căn phòng ngủ trống trải không có một bóng người. Trong lòng anh xẹt qua một tia lạnh lẽo. Anh bèn bấm số gọi cho Chúc Tĩnh Ân. Thế nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngay bên trong phòng ngủ.
Quản gia cũng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc: "Tôi sẽ đi trích xuất camera giám sát ngoài hành lang ngay."
Ông ấy vừa dứt lời thì đột nhiên phát hiện Triệu Sùng Sinh đang thản nhiên nhìn chằm chằm vào một cánh cửa khác ở trong phòng. Quản gia thoáng khựng lại. Ngay sau đó ông ấy liền ngầm hiểu: "Bây giờ tôi sẽ sai người đến phá khóa…"
Lời của ông ấy vẫn chưa dứt thì âm thanh "đoàng đoàng" liên tiếp đột ngột vang lên bên trong căn phòng. Họng súng trong tay Triệu Sùng Sinh vẫn còn tỏa ra làn khói mỏng manh. Mà ổ khóa cửa đã hoàn toàn bị đứt gãy rồi.
Anh nâng đôi chân dài lên, dễ dàng đạp văng cánh cửa ra. Toàn bộ khung cảnh bên trong căn phòng ngay lập tức thu hết vào trong tầm mắt.
Ở giữa cửa sổ và chiếc bàn bày đầy vật liệu có một lối đi nhỏ. Sắc mặt Chúc Tĩnh Ân trắng bệch ngã gục ngay tại đó.
Đã bao lâu rồi Triệu Sùng Sinh chưa từng trải qua cảm xúc hoảng sợ này. Nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, dòng máu chảy trong cả người anh dường như đều bị đóng băng lại.
Phía sau lưng chợt có người hét gọi bác sĩ. Triệu Sùng Sinh theo bản năng đưa tay chạm vào mũi để kiểm tra hơi thở của cô. Mãi cho đến khi cảm nhận được nhịp thở yếu ớt đến mức gần như không tồn tại kia, thì trái tim của anh dường như mới bắt đầu đập trở lại.
Anh nhấc bổng Chúc Tĩnh Ân lên rồi rảo bước ra bên ngoài.
Bên trong tầng lầu dành riêng cho việc y tế của biệt thự.
Triệu Sùng Sinh đứng ngoài hành lang, sắc mặt lạnh lùng như sương ngậm lấy một điếu thuốc. Chỉ là lúc anh gạt bánh răng của chiếc bật lửa, anh lại lỡ tay không thể gạt chính xác để tạo ra ngọn lửa. Việc này đã hoàn toàn vạch trần nội tâm không hề bình tĩnh của anh vào giây phút này.
Giọng nói của bác sĩ không ngừng vang vọng bên tai: "Đánh giá sơ bộ là do nồng độ dung môi hữu cơ trong không gian kín đã vượt quá tiêu chuẩn. Việc hít phải quá nhiều đã dẫn đến tình trạng ức chế hô hấp và thiếu oxy. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành truyền oxy lưu lượng cao để ổn định lại nồng độ oxy trong máu."
"Nếu như phát hiện chậm hơn một chút nữa, thì có thể sẽ gây ra tổn thương não và các cơ quan không thể phục hồi được."
Triệu Sùng Sinh chưa bao giờ để bất cứ ai làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của cô. Nếu như anh trở về muộn hơn một chút, phát hiện muộn hơn một chút...
Anh thật sự không dám tưởng tượng đến những hậu quả như vậy.
__
Lúc Chúc Tĩnh Ân tỉnh lại, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng lạnh lẽo. Ống truyền dịch đang tí tách nhỏ xuống những giọt thuốc trong suốt. Chiếc mặt nạ dưỡng khí đã gây cản trở một chút tầm nhìn. Cô liền gắng gượng ngoảnh đầu sang một bên.
Khung cảnh trước mắt cô vẫn còn vô cùng mơ màng. Ngay cả việc chớp mắt cũng trở nên vô cùng tốn sức. Thế nhưng ở giây tiếp theo, bàn tay đang giấu trong chăn của cô đã được bao bọc bởi một lòng bàn tay hơi se lạnh. Một nụ hôn dịu dàng liền rơi xuống trên trán cô.
Giọng nói quen thuộc kia dường như đã lầm bầm điều gì đó, nhưng mà cô lại nghe không rõ. Rất nhanh, cô lại một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ say.
Cho đến khi ý thức của Chúc Tĩnh Ân thực sự trở nên minh mẫn, thì cô cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.
Nữ bác sĩ đang đứng cạnh giường mang một dáng vẻ vô cùng xa lạ. Đây vốn dĩ không phải là bác sĩ Lương mà cô vẫn thường quen biết: "Cô tỉnh rồi à. Cô còn cảm thấy khó chịu ở đâu không vậy?"
"Hơi không có sức lực một chút ạ."
"Cô bị ngộ độc đường hô hấp dẫn đến nồng độ oxy trong máu quá thấp nên mới ngất xỉu. Nhưng mà đã được phát hiện kịp thời rồi nha. Cô cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khôi phục sức khỏe thôi."
"Chú đâu rồi ạ?"
Trong cơn mê man, cô dường như đã nghe thấy giọng nói của anh.
"Xin lỗi cô Greta nhé, tôi vẫn luôn túc trực ở đây, cho nên tôi hoàn toàn không rõ tung tích của ông chủ."
Chúc Tĩnh Ân chớp chớp đôi mắt. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô chợt hiểu ra tất cả. Cô bèn cố gắng vùng vẫy muốn ngồi dậy khỏi giường bệnh.
Bác sĩ liền lên tiếng ngăn cản hướng đi của cô: "Cô Greta à, hiện tại cô cần phải nghỉ ngơi. Cô vẫn chưa thể rời đi được đâu."
Do đã quá lâu chưa mở miệng nói chuyện, nên cổ họng của cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Hễ cứ sốt ruột là cô lại muốn ho sặc sụa. Càng không nói ra tiếng thì cô lại càng sốt ruột hơn. Cứ như thế, nó đã trở thành một vòng luẩn quẩn vô cùng ác tính.
Bác sĩ liền đút cho cô uống một ngụm nước ấm nhỏ, giúp cho cô từ từ bình tĩnh lại: "Tôi muốn đi đến tòa nhà chính. Phiền cô hãy dìu tôi qua đó với."
Đối phương lo lắng cô sẽ lại bị ho rũ rượi thêm một lần nữa. Thế nên cô ấy đành phải thuận theo ý cô, đẩy xe lăn để đưa cô đi đến biệt thự.
Bên trong biệt thự yên tĩnh đến mức vô cùng đáng sợ. Cô không hề nhìn thấy bất kỳ bóng dáng của một ai. Ngay cả quản gia cũng không biết đã biến đi đâu mất rồi.
Trái tim cô treo lơ lửng trên không trung, gương mặt vốn đã tái nhợt giờ càng thêm không có sức sống.
Mãi cho đến khi chiếc xe lăn được đẩy vào trong phòng ngủ của cô, khoảnh khắc nhìn thấy cửa phòng tranh đang mở toang ra, trước mắt Chúc Tĩnh Ân chợt tối sầm lại.
Chờ đến khi tầm nhìn đã khôi phục lại sự trong trẻo. Cô bèn vùng vẫy muốn đứng dậy, mặc kệ sự can ngăn của bác sĩ bên cạnh mà lảo đảo chạy thẳng về phía phòng tranh. Dưới chân cô chẳng biết đã vấp phải thứ gì. Cô không đứng vững mà ngã nhào vào cánh cửa gỗ.
Cô mặc kệ cơn đau đớn truyền đến từ bả vai, cố gắng trợn to hai mắt để nhìn rõ khung cảnh trước mặt.
Dưới ánh đèn lờ mờ, hai bóng dáng gần như giống hệt nhau như đúc đang đứng đối diện nhau. Thế mà cô lại khó lòng phân biệt được.
Cho đến khi một người trong số đó xoay đầu nhìn về phía cô.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]