Chương 42: "Trên đời này, chỉ có tôi mới là người yêu thương em thật lòng mà thôi."

Chương trước Chương trước Chương sau

Trong căn phòng tranh ấy, bên trong hai chiếc tủ chứa đồ kia.

Là hàng chục bức chân dung của người đàn ông ấy, cùng với một con búp bê silicon có các khớp nối cử động được làm theo tỷ lệ người thật. Ngoài ra, còn có một cuốn sổ thu chi trong suốt hơn bốn năm qua, cẩn thận ghi chép lại từng khoản tiền mà anh đã chuyển cho cô, đồng thời tính toán xem cô phải lập kế hoạch tiết kiệm ra sao để có thể trả sạch từng món nợ ấy trong khoảng thời gian ngắn nhất.

"Chỉ thiếu một đôi mắt nữa là chuẩn bị xong xuôi cả rồi nhỉ."

"Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc rời đi từ lâu rồi, có phải không hả?"

"Không phải đâu, hoàn toàn không phải như vậy đâu."

Chúc Tĩnh Ân quỳ gối bên chân anh, hai tay cô nắm chặt lấy bàn tay anh, ánh mắt nhìn anh tràn ngập vẻ bi thương. Lúc cô lắc đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi rơi xuống, tựa như đang thiêu đốt mu bàn tay anh.

"Bố mẹ đều không cần em nữa rồi, họ đã có những đứa con khác để yêu thương, vậy nên em nghĩ sau này anh bỏ rơi em cũng là chuyện rất hợp lý thôi. Dù sao thì anh rồi cũng sẽ cưới vợ, cũng sẽ có những đứa con của riêng mình mà..."

"Nhưng mà, dường như em hơi không thể chấp nhận nổi cuộc sống thiếu vắng anh nữa rồi. Vốn dĩ em không hề như vậy đâu, chỉ là sau khi có được sự che chở của anh, em lại đâm ra quá tham lam, bèn biến thành một đứa trẻ hư hỏng mất rồi... Thế nên em mới cần phải chuẩn bị sẵn 'vật thay thế' trước khi bị anh vứt bỏ, có như vậy thì quãng đời còn lại này mới có thể tiếp tục sống sót được..."

Giọng nói của Triệu Sùng Sinh vang lên vô cùng lạnh lẽo: "Tôi thật không ngờ đấy, hóa ra Greta đã từng nghĩ đến việc sống cả đời với một 'vật thay thế' cơ à."

Ánh sáng lạnh lẽo từ hành lang hắt qua khe cửa tuôn trào vào trong phòng, chiếu rọi lên làn da tái nhợt của cô đến mức gần như trong suốt. Chẳng biết cô đã khóc bao lâu rồi, mà chóp mũi đã ửng đỏ cả lên, nhờ vậy mới khiến khuôn mặt cô nhìn trông hơi có chút huyết sắc.

"Xin anh hãy trừng phạt Greta đi."

"Cho dù là thước gỗ hay thắt lưng đều được cả. Ba mươi cái, à không, năm mươi cái, em tuyệt đối sẽ không khóc lóc quấy rầy như trước đây nữa đâu."

Nhớ lại những lúc trước kia, chỉ cần đếm vượt quá mười con số là cô đã khóc nấc lên không ngừng. Cô vốn mong manh yếu ớt như vậy, thế nên anh nhiều nhất cũng chỉ nỡ phạt hai mươi roi, chứ đừng nói gì đến ba mươi hay năm mươi.

Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, cô lại thà cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn về mặt thể xác.

"Anh luôn bảo cháu giống như một chú mèo con cơ mà. Cháu vốn là chú mèo hoang được ngài nhặt về, nếu như không có sự quan tâm của chủ nhân thì cháu sẽ sinh bệnh mà chết mất thôi."

Đôi mắt màu nâu của cô ngập tràn nước mắt, tựa như viên đá hổ phách trong veo không chút tạp niệm, mà ánh nhìn lại chan chứa toàn là sự cầu xin.

"Em xin anh đấy."

"Anh đừng ngó lơ Greta có được không ạ."

Tầm mắt của Triệu Sùng Sinh dần dời từ hốc mắt ửng đỏ của cô xuống đôi gò má ướt đẫm nước mắt. Sự trầm mặc của anh dường như tỷ lệ nghịch với nhịp tim đang đập thình thịch của cô, bởi vì anh càng im lặng thì tim cô lại càng đập dồn dập hơn.

Kể từ lần đầu tiên cô dọn vào sống trong phòng ngủ của anh, anh liền sai người trải một lớp thảm thật dày kín khắp căn phòng. Mặc dù là vậy, nhưng đầu gối của cô chỉ mới quỳ một lát mà đã ửng đỏ hết cả lên rồi.

"Tôi nói lại lần cuối, đứng lên ngay."

"Em không..."

Triệu Sùng Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương cất lời: "Thích quỳ lắm phải không?"

Ngay giây tiếp theo…

Anh liền cúi người xuống, chỉ dùng một tay đã dễ dàng vác bổng cô lên vai. Vùng bụng của cô bị ép chặt lên bờ vai rộng lớn của anh, nửa thân trên cứ thế treo lơ lửng giữa không trung, thế nên cô hoàn toàn không có cách nào vòng tay ôm lấy cổ anh như lúc bình thường được nữa.

Chúc Tĩnh Ân còn chưa kịp cảm nhận được sự hoảng hốt do mất trọng lượng mang lại, thì liền cảm thấy trước mắt bỗng chốc trời đất quay cuồng. Đến lúc tầm nhìn trở nên rõ ràng lại, cô đã bị anh quăng xuống chiếc giường êm ái, cơ thể cũng theo độ lún của tấm nệm mềm mại mà khẽ nảy lên một nhịp.

Tủ đầu giường lúc này đã bị Triệu Sùng Sinh thô bạo kéo ra. Anh nhìn lướt qua mấy món đồ chơi được cất giấu bên trong, sau đó tầm mắt liền dừng lại thật lâu trên món đồ chơi mô phỏng kia, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo như băng giá.

Anh chợt cười nhạt một tiếng đầy mỉa mai, rồi bèn hung hăng đóng rầm ngăn kéo lại.

Chúc Tĩnh Ân căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, tiếng động lớn vang lên từ phía sau lưng liền làm cho cô giật nảy cả mình.

Triệu Sùng Sinh sải bước đi về phía trước mặt cô, tờ khăn ướt dùng để lau tay cũng bị anh tiện tay vứt thẳng xuống đất.

Anh cứ thế từ trên cao nhìn xuống cô, dáng vẻ bễ nghễ của một kẻ nắm quyền được bộc lộ rõ ràng đến mức cực điểm.

Anh đưa tay nắm lấy vạt váy ngủ của cô: "Cắn lấy đi."

"Quay người lại, rồi quỳ cho đàng hoàng vào."

Ánh đèn ấm áp trong căn phòng dường như bao trùm lên mọi thứ, tuy nhiên giọng điệu của anh lúc này lại vô cùng lạnh lẽo và cứng rắn.

Những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi của cô chỉ chực chờ rơi xuống. Thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn xoay người lại, rồi dùng hai tay chống đỡ vững vàng trên mặt giường mềm mại.

Hơi thở của cô lúc này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại bình thường, vóc dáng gầy gò cứ thế nương theo từng tiếng khóc thút thít mà hơi run rẩy nhấp nhô.

Cô thật sự không biết hành động bắt cô cắn vạt váy của Triệu Sùng Sinh có ý nghĩa gì. Có phải là vì anh không muốn nghe thấy âm thanh của cô nữa hay không, thậm chí đến mức anh còn chẳng cần cô phải tự mình đếm số nữa ư...

Chính suy nghĩ này đã khiến cho trái tim cô bỗng nhiên đau nhói đến mức hít thở không thông.

Cô quả thực không có cách nào tưởng tượng nổi, cũng không thể nào đối mặt được với sự chán ghét toát ra từ chính người đàn ông ấy.

Lòng bàn tay của Triệu Sùng Sinh chậm rãi miết dọc theo từng đốt xương sống của cô, xúc cảm thô ráp cọ xát trên da thịt mỏng manh liền khiến cho cả người cô bất giác run lên bần bật.

Cô cứ tưởng rằng hình phạt sắp giáng xuống sẽ là những cái tát nảy lửa, nhưng mà cơn đau nhói trên da thịt lại mãi không thấy truyền đến.

Phía dưới cánh môi chợt truyền đến một cảm giác man mát. Ngay lúc cô vẫn chưa kịp nhận ra thứ chất lỏng mang theo chút hơi lạnh kia là gì, thì hai ngón tay thon dài của anh đã đột ngột chen thẳng vào bên trong.

Theo bản năng, cô liền căng cứng cả cơ thể lại, gắt gao quấn lấy ngón tay của anh, khiến cho việc tiến vào bỗng trở nên vô cùng khó khăn. Đó hoàn toàn không phải là vì đau đớn, mà bởi vì cảm giác ập đến quá mức bất ngờ đã khiến cho cô vô thức siết chặt lại.

Từ cơ thể mẫn cảm cho đến tận trái tim đang thấp thỏm lo âu của cô, dường như tất cả đều đang run rẩy kịch liệt.

Thế nhưng anh lại hoàn toàn không cho cô lấy một chút thời gian để hòa hoãn, bàn tay anh đột ngột rút ra rồi hung hăng giáng một cái tát xuống kiều đồn của cô.

"Đừng có cắn chặt như thế."

Chúc Tĩnh Ân cố gắng hít vào một hơi thật sâu, nhưng rốt cuộc cô vẫn khó lòng mà buông lỏng toàn bộ cơ thể được. Anh đành dùng đến gel bôi trơn để hỗ trợ dạo đầu, dần dần dẫn dắt cô trở nên ướt át dầm dề.

Trong trò chơi truy tìm đầy mờ ám này, Triệu Sùng Sinh vô cùng thẳng thắn và dễ dàng chạm đến điểm nhạy cảm của cô, anh cứ thế lặp đi lặp lại thao tác trêu đùa để hoàn toàn mở khóa cơ thể cô.

Cô đành phải cắn chặt khớp hàm, cố gắng không để cho bất kỳ âm thanh đáng xấu hổ nào bật thốt ra khỏi miệng.

Triệu Sùng Sinh lúc này lại nhét thêm một ngón tay vào nữa. Vòng eo của cô bất giác võng hẳn xuống, bên dưới liền điên cuồng mút mát lấy ngón tay anh. Cảnh vật trước mắt cô đã hoàn toàn mờ mịt, nhưng những tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ cùng với tiếng thở dốc nặng nề phát ra không ngớt thì lại càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đôi bàn tay đang chống đỡ cơ thể bỗng chốc mềm nhũn vì cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, khiến cô ngã phịch xuống mặt giường êm ái. Tuy nhiên, cô vẫn chẳng có cách nào trốn thoát khỏi khoái cảm mãnh liệt gần như đang chực chờ nuốt chửng lấy mình. Cơ thể cô đã ửng đỏ lên trông thấy, còn những tiếng rên rỉ thì đều bị vùi lấp nghèn nghẹn ở trong chăn.

Triệu Sùng Sinh vô cùng bình tĩnh thưởng thức toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Sự thờ ơ và kiềm chế ẩn giấu sâu nơi đáy mắt anh đang dần dần bị một loại dục vọng khác gặm nhấm. Anh ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô rồi kéo bổng cô lên lại, bèn tiếp tục dùng bàn tay điêu luyện để thao túng mọi giác quan trên cơ thể cô.

Ngay khi cô sắp sửa chạm đến đỉnh điểm của khoái cảm thêm một lần nữa, thì anh lại đột ngột rút ngón tay ra và đình chỉ mọi động tác. Sau đó, anh liền lật ngửa người cô lại.

Cảm giác hụt hẫng ập tới quá bất ngờ khiến cô bị giày vò đến khổ sở. Đôi gò má ửng hồng đã ướt đẫm những giọt nước mắt sinh lý, từng giọt lệ nóng hổi cứ thế lăn dài trên sườn mặt rồi thấm đẫm vào lớp chăn bông mềm mại.

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang thong thả xắn từng nếp tay áo sơ mi lên, trong lòng đầy luống cuống mà bật gọi một tiếng "Anh". Cô vội vã vươn tay về phía anh, thầm muốn dùng một cái ôm thật chặt để khỏa lấp đi sự trống rỗng đầy khó nhịn này.

Thế nhưng, anh chỉ dùng một tay đã dễ dàng kiềm kẹp chặt lấy đôi cổ tay nhỏ bé của cô, tay còn lại thì chống thẳng xuống nệm ngay bên cạnh đầu cô. Anh chống đỡ cả cơ thể ở phía trên cô, vóc dáng cao lớn toát ra thứ uy áp bức người gần như đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô.

Ngay tức khắc, cảm giác áp bách nghẹt thở cùng với hương gỗ bạch dương thoang thoảng đầy lạnh nhạt trên người anh đồng loạt phả thẳng vào mặt cô.

Trong lòng cô lúc này vừa sợ hãi lại vừa khát khao được kề cận, đôi môi anh đào khẽ hé mở, còn hơi thở gấp gáp đã khiến cho lồng ngực cô không ngừng phập phồng dữ dội.

Triệu Sùng Sinh đưa tay lên nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh thong thả dùng đầu ngón tay vương đầy thứ chất lỏng ướt át của chính cô mà bôi trét cẩn thận lên từng tấc cánh môi mềm.

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh gắt gao khóa chặt lấy cô, tựa như muốn hút cạn linh hồn cô vào vực sâu không đáy nơi ánh mắt ấy. Nhịp thở của anh trở nên nặng nề hơn hẳn, anh cất giọng trầm khàn lên tiếng:

"Có phải nhất định phải bắt tôi làm cho em sợ hãi thì em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời, đúng không hả?"

Cô rơm rớm nước mắt muốn lắc đầu, lại càng muốn biện minh với anh rằng: "Không phải như thế đâu, em hứa sẽ rất ngoan mà."

Nhưng mà, chiếc cằm nhỏ của cô đã bị anh dễ dàng kẹp chặt lấy. Ngón tay thô ráp của anh hung hăng đè ép lên cuống lưỡi cô, khiến cho cô chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ chứ chẳng thể thốt nên lời. Bằng một thái độ đầy cường thế, anh đã triệt để phong kín mọi lời giải thích của cô.

Hành động của anh lúc này dường như đang dùng ngón tay để mô phỏng lại chân thực nhất cái chuyện đã mang đến cho cô những khoái cảm sâu sắc vừa nãy.

Sợi nước bạc trong suốt chầm chậm tràn ra từ nơi khóe môi cô, cô chỉ đành buông tiếng rên rỉ một cách đầy mơ hồ và vụn vỡ.

Cô cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh đang phả thẳng vào bên tai mình. Ngay sau đó, anh liền há miệng ngậm lấy dái tai nhạy cảm của cô, thì thầm: "Cổ họng của Greta nông quá nhỉ."

"Vậy thì... bên dưới của em cũng như thế này sao hả."

Đó dường như hoàn toàn không phải là một câu hỏi để chờ đợi câu trả lời. Bởi vì ngay sau đó, cô liền nghe thấy giọng nói của Triệu Sùng Sinh vang lên bên tai: "Xin lỗi nhé, e rằng em sẽ phải chịu một chút khổ sở rồi đây, Greta à."

Chúc Tĩnh Ân lúc này đang chới với ở sát rìa của đỉnh điểm cao trào. Cảm giác dở dở ương ương, nghẹn ứ ở giữa chừng khiến cô gấp gáp đến mức chỉ muốn khóc òa lên. Tâm trí cô giờ đây đã hoàn toàn rối dính vào nhau như một mớ bòng bong, khiến cô chẳng còn sót lại chút sức lực nào để mà đi suy đoán xem "khổ sở" trong lời nói của anh rốt cuộc là có ý gì nữa.

Triệu Sùng Sinh thong thả buông lỏng bàn tay đang kẹp chặt hàm dưới của cô ra, rồi bèn lấy vệt nước bọt trên miệng cô bôi trét dọc theo cơ thể đang mềm nhũn ấy.

Ngay sau đó, chân trái của cô liền bị anh kéo cao lên.

Những giọt lệ sinh lý đã làm nhòe đi tầm nhìn của cô. Xuyên qua màn sương mờ ảo chập chùng, cô loáng thoáng nhìn thấy Triệu Sùng Sinh đang hơi nghiêng đầu xuống rồi in một nụ hôn lên mặt trong của bắp chân mình, thế nhưng ánh mắt sắc lẹm của anh thì vẫn đang gắt gao khóa chặt lấy cô không buông.

Kể từ rất lâu về trước, cô đã sớm nhận ra sức sát thương đầy mê hoặc của Triệu Sùng Sinh đối với bản thân mình rồi. Tác dụng kích tình của anh vượt xa mọi loại thuốc men hay những bộ phim người lớn rẻ tiền. Trong những tháng ngày đằng đẵng khi mà cô vẫn chưa chính thức bước vào mối quan hệ cấm kỵ với anh, cô chỉ cần dựa vào việc mường tượng ra khuôn mặt hoàn mỹ ấy ở trong đầu thôi thì cũng đã đủ để có được sự an ủi to lớn nhất rồi.

Huống hồ chi, ngay tại khoảnh khắc này đây, trông anh lại còn quá mức quyến rũ đến nhường này.

Anh vươn tay đè chặt lấy đầu gối ở phía bên kia của cô, sau đó liền hung hăng đổ ập người xuống bức bách lại gần cô.

Chúc Tĩnh Ân bỗng dưng cảm nhận được sự đâm thủng xé rách...

Toàn thân cô tựa như ngọn lửa vừa bị thiêu đốt, chỉ trong nháy mắt đã đỏ ửng lan tràn khắp cả cơ thể. Cô kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt.

Sao có thể... sao lại to đến thế chứ...

Ngay khoảnh khắc cô vừa mở miệng định nói một điều gì đó, thì anh đã dứt khoát nuốt trọn lấy mọi lời thốt ra khỏi miệng cô. Anh ranh mãnh cắn nhẹ lên đầu lưỡi đinh hương, chút cảm giác đau đớn nhè nhẹ truyền đến ấy liền thành công thôi thúc thêm một loại tình tố khác biệt đang âm thầm nảy mầm sinh sôi.

Cảm giác nóng bỏng gần như khiến cô không thể suy nghĩ, như là sắt nung đỏ đang thiêu đốt dây thần kinh của cô.

Lần trước, lúc cô trót uống say rồi vô tình đi lạc vào phòng ngủ của anh, do không gian xung quanh quá mức tối tăm nên mọi thứ lọt vào tầm mắt chỉ còn lại những đường nét đường viền hệt như ảnh cắt bóng mờ ảo. Chúc Tĩnh Ân đã từng dựa vào cái đêm mờ ám ấy mà thầm phán đoán rằng, món đồ chơi mà Triệu Sùng Sinh hào phóng tặng cho cô vốn dĩ là đồ đã được thu nhỏ theo tỷ lệ. Mãi cho đến tận hôm nay, khi cô đã có được một trải nghiệm chân thực đến từng tấc thịt, thì phỏng đoán ngu ngốc ấy mới chính thức được kiểm chứng.

Chưa bao giờ cô lại dám khẳng định chắc nịch như lúc này, rằng bản thân mình đích thị là một kẻ say đắm sự bạo ngược, cô luôn khao khát được thông qua những cảm giác đau đớn tột cùng để có thể cảm nhận được mức độ sâu cạn trong tình yêu của anh.

Cơn đau đớn kịch liệt ập đến tựa như muốn chẻ đôi cơ thể cô ra làm hai nửa. Sự va chạm và hòa quyện mãnh liệt như đang muốn báo cáo một sự thật trần trụi rằng: Kể từ giây phút này, giữa hai người bọn họ sẽ không bao giờ còn tồn tại bất kỳ một ranh giới nào nữa, và cô... đã hoàn toàn thuộc về anh.

Tâm trí cô choáng váng vì cơn đau xé rách truyền đến, trên trán lúc này cũng đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh mỏng manh. Bàn tay nhỏ bé đang bấu víu trên bờ vai rộng lớn của anh, theo tiềm thức liền gắt gao túm chặt lấy lớp vải áo.

Bờ vai cường tráng của Triệu Sùng Sinh đã bị móng tay cô cào cho tấy đỏ lên, dường như anh đang muốn mượn phương thức này để âm thầm cộng hưởng cùng với sự đau đớn của cô.

Bởi vì, trên thực tế thì ngay lúc này đây, chính anh cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

"Greta của tôi chặt quá đi mất."

Chúc Tĩnh Ân có thể nghe ra được, trong chất giọng trầm ấm của anh đã xen lẫn chút khàn khàn bị dục vọng chiếm đóng, nghe tựa như một tiếng cảm thán say mê, lại giống như đang vô cùng thương xót.

Anh cẩn thận cúi đầu xuống mút mát đôi môi cô.

Nụ hôn phớt rơi xuống mi tâm, rồi lại chậm rãi lưu luyến miết dọc xuống bầu mắt và chóp mũi thanh tú.

Nụ hôn ấy mang theo sự cuồng nhiệt mãnh liệt, nhưng lại chan chứa biết bao sự thành kính thiêng liêng.

"Có phải là vì tôi chưa từng nói cho em biết rằng... tôi rốt cuộc đã say đắm em đến mức độ nào rồi có đúng không?" Giọng nói trầm ấm của anh đã hoàn toàn bị dục vọng bủa vây, từng từ thốt ra đều không ngừng khơi mào lên sự run rẩy liên hồi trên cơ thể cô.

"Trên đời này, chỉ có tôi mới là người yêu thương em thật lòng mà thôi."

"Greta vốn là do một tay tôi nuôi lớn, vậy nên cả cuộc đời này... em cũng chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình tôi mà thôi."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau