Tiếng ù tai vang vọng trong đầu Chúc Tĩnh Ân, tựa như bị bịt kín bởi một lớp bông, khiến cho âm thanh bên ngoài hoàn toàn nghe không rõ. Thế nhưng, giọng nói trầm thấp của Triệu Sùng Sinh lại vô cùng rõ ràng, tựa như từng câu từng chữ đang khắc sâu vào tận trong tâm trí cô.
Cô mông lung tự hỏi, rốt cuộc đây có phải là giấc mơ hay ảo tưởng của mình hay không vậy?
Nếu không thì tại sao chứng rối loạn cương dương của Triệu Sùng Sinh lại đột nhiên bình phục, mà nếu không thì làm sao anh lại có thể nói yêu cô cơ chứ?
Nhưng cơn đau lại chân thực đến thế, cô đau đến mức không thốt nên lời, thậm chí còn chẳng có cách nào mở mắt ra để nhìn cho rõ dáng vẻ của anh lúc này.
Thật sự quá đau rồi...
Tựa như hai mảnh ghép vốn dĩ hoàn toàn không hề ăn khớp, nay lại bị gượng ép chắp vá vào nhau.
Hàng mi vương đầy bọt nước mắt của cô run rẩy, giống như một chú bướm bị nước mưa làm ướt sũng đang cố gắng vỗ cánh, nhưng lại chẳng thể nào bay rời khỏi thực tại.
Nhiệt độ cơ thể dường như lại tăng cao thêm một lần nữa, nóng rực lên tựa như muốn làm bỏng cả kẻ vừa xông vào.
Nụ hôn của Triệu Sùng Sinh trượt dần rồi lưu luyến nơi bên sườn cổ cô.
Giờ phút này, cô giống như một cục bột mềm mặc cho người ta tùy ý nhào nặn, không ngừng bị uốn nắn thành đủ mọi hình dáng. Anh dịu dàng ngậm lấy cô, rồi lại dùng một nơi khác để đánh lạc hướng sự chú ý của cô.
Nhớ lại năm đó, khi anh lần đầu tiên gặp cô ở Berlin, cô đã đeo một sợi dây chuyền ngọc trai xỉn màu, xám xịt chẳng biết được vớt lên từ cái ao nhân tạo nào. Vậy nên, anh mới đặt tên cho cô là Greta. Vẫn còn một nguyên nhân nữa, đó là vì làn da của cô thực sự quá trắng trẻo, lóa lên gần như chói mắt dưới ánh sáng rực rỡ.
Lúc bấy giờ, anh chưa từng chú ý nhiều đến vóc dáng của cô. Cho đến tận bây giờ anh mới biết, hóa ra cho dù dáng vẻ cô có mỏng manh gầy gò, thì cơ thể ấy vẫn mang một nét quyến rũ trời sinh.
Làn da của cô quá mức mịn màng và mềm mại, khiến cho đầu lưỡi của anh khi chạm vào cũng có vẻ trở nên thô ráp. Triệu Sùng Sinh cứ chậm rãi nhấm nháp, tựa như đang tỉ mỉ thưởng thức một món ngon, đến mức ngay cả trên làn da ửng đỏ cũng hằn lên những dấu răng của anh.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.
Có lẽ vì đã quen dần, nên cơn đau cũng từ từ xoa dịu, mà các giác quan của cô cũng dần dần trở nên tỉnh táo hơn.
Cô cảm nhận được trái tim của hai người dường như chỉ cách nhau một lớp da thịt đang dính sát vào nhau. Thật sự rất gần, gần đến mức nhịp đập của hai trái tim cũng dần dần hòa chung làm một.
Anh vẫn luôn giữ yên lặng không cử động, trên trán đổ đầy mồ hôi vì phải nhẫn nhịn.
Chúc Tĩnh Ân biết rõ, thực ra trong lòng anh cũng chẳng hề dễ chịu chút nào.
Thế rồi, một cảm giác khác lạ bắt đầu chầm chậm lan dọc theo sống lưng cô.
Cô hoàn toàn không hề ý thức được sự thay đổi này, liền theo bản năng ôm chặt lấy anh hơn, khẽ rên rỉ nghẹn ngào.
Trong căn phòng với những tấm rèm đóng kín mít, thời gian dường như chẳng còn điểm tựa nào để đo lường. Cô lờ mờ không biết thời gian đã trôi qua mười phút, một tiếng đồng hồ hay là đã kéo dài đến vĩnh hằng rồi. Đôi bàn tay đang đặt trên bờ vai anh của cô cũng chẳng rõ là muốn siết chặt lấy anh, hay là đang muốn cự tuyệt đẩy anh ra nữa.
Mồ hôi rịn trên trán Chúc Tĩnh Ân đã làm ướt đẫm những lọn tóc tơ, thấy vậy, anh bèn xót xa vuốt ve, rồi tỉ mỉ vén gọn từng lọn tóc ra sau tai cô.
"Greta, thở đi em."
Động tác và giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, nhẫn nại đến mức khó tin, hoàn toàn trái ngược với sự mãnh liệt, dữ dội của anh ở một nơi khác.
Tiếng nức nở của cô dần vỡ vụn, mà cảnh vật trước mắt cũng theo đó lờ mờ.
Cảm giác lúc này tựa như đang leo trên một vách đá cheo leo, càng lên gần đến đỉnh lại càng khiến người ta hồi hộp đến rúng động tâm can. Cảm giác vui sướng đan xen cùng nỗi hoảng sợ đã làm cho hơi thở của cô trở nên hỗn loạn, ngay cả nhịp đập của trái tim cũng sớm đã chệch khỏi quỹ đạo bình thường mất rồi.
Thế nhưng, Triệu Sùng Sinh lại đột ngột thả chậm nhịp điệu xuống.
Anh nắm lấy tay cô đặt lên cổ chiếc áo sơ mi của mình, đoạn cất lên chất giọng khàn khàn thấm đẫm dục vọng.
"Cởi ra đi."
Chắc chắn là anh cố tình rồi!
Anh không cho phép cô ngất đi, mà khăng khăng ép cô phải hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận mọi thứ.
Chúc Tĩnh Ân vì nhịp điệu ngày càng chậm chạp của anh mà đâm ra sốt ruột. Cô liền hoảng loạn lắc đầu, vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ anh như đang cố gắng tìm đường trốn chạy.
Trong trạng thái mông lung này, vốn dĩ cô làm gì còn đủ sức lực để gỡ nổi cúc áo nữa. Thậm chí không cần nghĩ cô cũng thừa biết, kết cục rồi cũng sẽ chỉ giống như lần trước, lại báo hại anh bị rách toạc một chiếc áo sơ mi mà thôi.
Nhưng Triệu Sùng Sinh lại ghé tai cô thì thầm: "Mỗi khi giật đứt một chiếc cúc áo, đêm nay Greta sẽ phải chịu phạt thêm một lần nữa nhé."
Bàn tay anh chống xuống giường, cố tình nới lỏng khoảng cách với cô ra một chút.
Vốn dĩ từ đầu đến cuối, anh chẳng hề có ý định để cô ngoan ngoãn cởi áo ra.
Dù cô có sốt ruột cỡ nào, anh vẫn bình tĩnh chậm rãi. Và mỗi khi cô sắp cởi được cúc ra khỏi lỗ, anh lại cố tình làm cho cô mất thăng bằng.
Chúc Tĩnh Ân luống cuống đến mức sắp bật khóc, bèn cắn thật mạnh lên bờ vai anh.
May mắn thay, chất liệu cúc của chiếc áo sơ mi này không quá trơn trượt như loại cúc xà cừ, thế nên cũng không làm khó cô quá lâu.
Triệu Sùng Sinh dịu dàng nâng khuôn mặt cô lên: "Bé ngoan, em làm tốt lắm đó."
Giọng điệu của anh nghe dường như có chút nuối tiếc.
"Xem ra đêm nay chỉ có thể làm một lần thôi nhỉ."
Triệu Sùng Sinh liền xoay người cô lại, bao bọc cô vào lòng từ phía sau. Bàn tay lớn của anh trượt lên bóp lấy gáy cô, rồi từng chút, từng chút một siết thật chặt lại.
Cô tựa như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc đoàn tụ này, bèn gắt gao quấn lấy anh.
Hương thơm lạnh lẽo, đầy sự kiềm chế của gỗ bạch dương hòa quyện cùng vị ngọt ngào thanh tao của hoa súng. Hai mùi hương đan xen, quấn quýt lấy nhau, thế mà lại từ trong sự thanh đạm tỏa ra một hương vị ngọt ngào đến ngây ngất, khiến người ta chỉ muốn mê đắm và chìm nghỉm trong đó.
Từ ngoài vào trong, những xúc cảm mãnh liệt cứ liên tục xếp chồng lên nhau khiến cho đầu óc cô trở nên mông lung, hoàn toàn không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Cô vừa khóc nức nở vừa quấn lấy anh, cơ thể ngày càng kiệt sức không thể chống đỡ nổi nữa. Cô định rướn người bò về phía trước để trốn chạy, nhưng rồi lại bị anh tóm chặt lấy và kéo giật lùi về.
Anh cắn mạnh vào gáy cô, hệt như một con mãnh thú đang giương oai, ngầm tuyên bố chủ quyền trước khi chính thức xé xác con mồi. Hơi thở của anh lúc này nóng rực, thế nhưng thanh âm của Triệu Sùng Sinh lọt vào tai cô lại buốt giá đến đáng sợ: "Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi không tốt sao hả, nhất quyết muốn tôi phải khóa chặt em trên chiếc giường này ư?"
Triệu Sùng Sinh nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô cách qua lớp da thịt mỏng manh để tự mình cảm nhận rõ ràng đường nét dị vật vốn không thuộc về cô đang tồn tại bên trong cơ thể.
Sao... sao lại có thể vào sâu đến tận nơi đó cơ chứ...
Anh khẽ khàng đặt những nụ hôn lên vùng da mỏng manh sau tai cô, phả từng luồng hơi thở nặng nề và thô ráp lên đó, mang đến một cảm giác tê dại tựa như có dòng điện xẹt qua.
Cùng lúc đó, tay anh vẫn đang siết lấy tay cô rồi mạnh mẽ ấn xuống.
Chúc Tĩnh Ân bỗng chốc giãy giụa kịch liệt, nhưng lại bị anh ghim thật chặt ở nguyên một chỗ, hoàn toàn không có cách nào để thoát thân. Bàn tay lớn đang siết nơi yết hầu mang đến cho cô một cảm giác ngạt thở nhè nhẹ. Sự khống chế và chiếm đoạt mang tính tuyệt đối này đã khiến cho tiếng nức nở của cô hoàn toàn mất đi sự kiểm soát.
Cơ thể cô lúc này cong lên tựa như một cánh cung đang được kéo căng hết cỡ, mà mỗi một đường cong ấy lại đều toát lên vẻ mềm mại và xinh đẹp nhường nào. Anh gieo rắc những dấu hôn đỏ chót khắp vùng cổ cô, giống như đang lưu lại từng chiếc ấn ký ngầm đánh dấu đây là bảo vật thuộc về riêng anh vậy.
Chúc Tĩnh Ân từ sớm đã gần như không còn khả năng suy nghĩ thêm được nữa, tất cả mọi cảm xúc hiện tại của cô đều là do anh mang đến. Vậy nên, cô chỉ đành thở dốc và khóc thút thít mà thôi.
Lại một cú thúc mạnh mẽ vào sâu bên trong, khiến cô đột ngột thét lên một tiếng lanh lảnh.
Cảm giác sung sướng ngay lập tức bao trùm chặt lấy cô, khiến cho mọi giác quan đều tạm thời tê liệt, phải mất một lúc thật lâu, thật lâu cô mới có thể lấy lại được tinh thần.
Thế nhưng Triệu Sùng Sinh lại mặc kệ việc cô đang trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm. Ban nãy anh không cho phép cô lên đỉnh, bây giờ lại liên tục ép cô phải đi đến tận cùng, triệt để biến cảm nhận của "một lần" duy nhất này phát huy đến mức tối đa.
Từng luồng ánh sáng trắng lóa trước mắt cô vừa mới tan đi, thì ngay lập tức lại bị những xúc cảm mãnh liệt cuốn lấy đến mức mông lung. Cô chỉ biết thụ động chịu đựng, hệt như sắp bị những cảm xúc ấy ép cho phát điên, bèn hoảng loạn cất tiếng gọi "Anh" để cầu xin anh buông tha.
"Anh, đừng mà..."
"Đừng sao?"
"Chuyện này không đến lượt em quyết định đâu."
Chúc Tĩnh Ân nức nở rơi lệ, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng tựa như những hạt ngọc trai bị đứt dây.
Cô vừa sợ hãi lại vừa mê đắm, chỉ đành phó mặc bản thân chìm nổi theo từng nhịp điệu của anh, cho đến tận khi anh hoàn toàn nhấn chìm cô trong dục vọng.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, âm thanh cuối cùng mà cô còn nghe được, chính là giọng nói trầm ấm mà anh đang kề sát bên tai thì thầm.
"Greta."
"Bé ngoan của tôi, Greta."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]