Cô tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, quả thực chẳng còn chút sức lực nào để mở mắt ra nữa. Cô cứ thế nhắm nghiền hai mắt, mơ màng cảm nhận sự chăm sóc của Triệu Sùng Sinh. Động tác của anh vô cùng dịu dàng, cẩn thận xoa bóp eo và bắp đùi giúp cô xoa dịu đi cơn nhức mỏi.
Thỉnh thoảng, anh lại đặt những nụ hôn khẽ khàng lên đỉnh đầu cô, tựa như đang nâng niu một món bảo vật quý giá vậy.
Lúc này, Chúc Tĩnh Ân đến cả sức lực để nhúc nhích ngón tay cũng chẳng còn. Cả người cô hoàn toàn thả lỏng, nằm trọn trên người anh trong bồn nước. Bọn họ kề sát vào nhau, không hề có bất kỳ rào cản nào. Thỉnh thoảng, vì cơ thể cảm thấy khó chịu nên cô lại nhíu mày. Thấy thế, anh liền vỗ nhẹ lên lưng cô, âm thầm dỗ dành.
Triệu Sùng Sinh ôm cô lên, giống như đang nâng một vốc nước.
Anh đặt cô xuống giường rồi ôm gọn vào lòng: "Uống chút nước nhé?" Đêm nay cô đã bị mất quá nhiều nước rồi.
Chúc Tĩnh Ân không biết làm sao anh nhận ra mình đã tỉnh, chỉ khẽ rầu rĩ đáp một tiếng: "Vâng."
Anh đưa miệng cốc thủy tinh đến tận môi cô, kiên nhẫn bón cho cô từng chút một.
Bàn tay Chúc Tĩnh Ân quờ quạng rồi vòng qua ôm lấy cổ Triệu Sùng Sinh. Cô cố gắng rướn người ghé sát vào tai anh, dường như muốn nói điều gì đó.
Anh rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng vì hơi nước ấm trong phòng tắm, trông cô đã có chút huyết sắc hơn rồi. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần sao cho cô gần như nằm bò hẳn lên người mình.
Gương mặt cô áp sát vào hõm cổ anh. Triệu Sùng Sinh cứ tưởng cô sẽ kêu đau, bèn kiên nhẫn nghiêng đầu lắng nghe, thế nhưng cô chỉ cất tiếng hỏi: "Cơ thể của anh đã khỏe lại rồi à?"
Giọng nói của cô cất lên khe khẽ, mỏng nhẹ tựa như một chiếc lông vũ. Tuy nhiên, khi lọt vào tai anh, nó lại giống như một tảng đá đập mạnh làm trái tim anh lõm xuống thành một hố sâu vậy, mang theo sức nặng ngàn cân.
Cả trái tim anh đang rung động dữ dội.
Hơi thở của cô rất nhanh đã trở nên đều đặn và kéo dài. Chưa đợi được câu trả lời của anh thì cô đã lại mơ màng chìm vào giấc ngủ mất rồi.
Anh siết chặt vòng tay ôm cô hơn một chút, vô cùng trân trọng đặt nụ hôn lên giữa trán cô, giống hệt như những gì anh vẫn luôn làm sau khi cô say giấc suốt mấy ngày qua.
Kể từ khi cô ngất xỉu rồi tỉnh lại đến nay, rõ ràng là cô vẫn đang ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Nhưng mà, chỉ cần anh nhắm mắt lại, cái cảnh tượng khuôn mặt cô trắng bệch rồi ngã gục xuống sàn nhà khi đó lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh.
Thậm chí có vài lần, anh phải đưa tay ra kiểm tra hơi thở của cô, thế nhưng dường như điều đó cũng chẳng thể xóa nhòa đi nỗi hoảng sợ trong lòng anh. Anh cứ nương theo ánh đèn ngủ mờ ảo mà ngắm nhìn cô, mãi cho đến khi chân trời dần hửng sáng.
Suy cho cùng, anh vẫn chưa chăm sóc tốt cho cô.
Chúc Tĩnh Ân ngủ không được yên giấc cho lắm. Tựa như cảm nhận được tâm trạng của anh, cô bất an nhíu lông mày.
Triệu Sùng Sinh nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô: "Ngoan, ngủ đi em."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Khi Chúc Tĩnh Ân tỉnh giấc, điều đầu tiên cô cảm nhận được chính là sự nhức mỏi của cơ thể. Chỉ cần khẽ cử động một chút thôi là cả người lại đau ê ẩm.
Cô muốn đổi tư thế, nhưng đột nhiên nhận ra cơ thể mình đang bị ôm chặt cứng.
Cô ngái ngủ mở bừng mắt ra. Đập vào mắt cô là chất liệu lụa mềm mại của bộ áo ngủ đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của lồng ngực. Mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng an tâm. Ngay cả khi não bộ còn chưa kịp phản ứng, thì cơ thể đã nhận ra Triệu Sùng Sinh trước một bước, gò má cô liền dụi dụi vào ngực anh.
Cơ ngực lúc không gồng lên thì rất mềm mại, xúc cảm vô cùng tuyệt vời, thế nên cô lại theo bản năng mà cọ xát thêm vài cái nữa.
Trước kia, mỗi lần đợi đến khi cô tỉnh dậy thì Triệu Sùng Sinh đều đã dậy sớm tập thể dục trở về, hoặc là đang bắt đầu xử lý công việc mất rồi.
Đây là lần đầu tiên Chúc Tĩnh Ân được tỉnh dậy trong vòng tay anh.
Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường vô cùng êm dịu. Nó tô điểm cho bầu không khí trong phòng thêm phần ấm áp, khiến cô lưu luyến đến mức không thốt nên lời.
Chúc Tĩnh Ân mơ màng ngẩng đầu lên nhìn Triệu Sùng Sinh. Cô cứ tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh, nào ngờ lại bất ngờ chạm phải một đôi mắt màu xám xanh.
Điềm tĩnh, bình thản và vô cùng khó đoán.
Đôi mắt ấy tựa như một ngọn núi cao ngất ngưởng bị sương mù dày đặc bao phủ, vĩnh viễn không bao giờ gợn sóng.
Cô ngơ ngác đưa mắt nhìn anh, cố gắng lục lọi trong trí nhớ để phân định xem chuyện tối hôm qua rốt cuộc có phải là giấc mơ của mình hay không, rồi vô thức thốt lên tiếng lòng:
"Tối hôm qua, là mơ phải không...?"
Triệu Sùng Sinh không hề trả lời câu hỏi của cô.
Anh ôm cô ngồi dậy một chút, dịu dàng vuốt lại mái tóc đang hơi rối cho suôn mượt, sau đó lại chỉnh phần cổ váy ngủ đang xộc xệch sang một bên.
"Cơ thể em có chỗ nào khó chịu không?"
"Hình như hơi đau..."
"Đau ở đâu thế?"
"Cả người đều nhức mỏi ạ, ngoài ra còn..."
Chúc Tĩnh Ân cắn cắn môi, lảng tránh ánh mắt của anh, lí nhí cất giọng như muỗi kêu: "Nơi đó ạ."
Hình như cô đã hiểu ra vì sao anh lại hỏi như vậy rồi.
Trên thực tế không chỉ là "hơi đau" đâu, mà tứ chi của cô nhức mỏi đến mức cứ như chẳng phải là của mình nữa. Eo cô cũng cực kỳ khó chịu, nhưng mà cái chỗ nghiêm trọng hơn kia hình như đã sưng tấy lên mất rồi, chỉ cần nhúc nhích cọ xát một chút thôi là lại đau rát kinh khủng.
Tất cả những điều này đều đang minh chứng cho việc tối qua đã diễn ra một cuộc vận động kịch liệt đến nhường nào, chứ chẳng phải là một giấc mơ hư vô mờ mịt.
Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cảm xúc hân hoan cứ thế âm thầm lan tỏa khắp tâm trí.
Triệu Sùng Sinh để cô nằm ngay ngắn trên giường, liền với tay lấy một tuýp thuốc mỡ trên tủ đầu giường: "Tôi kiểm tra rồi, bị rách một chút. Bây giờ bôi thuốc thêm một lần nữa sẽ khiến em thấy dễ chịu hơn đấy."
Thuốc là dạng gel đựng trong tuýp. Anh nặn một chút ra đầu ngón tay rồi thoa lên chỗ bị thương. Cảm giác lành lạnh hòa cùng sự ấm nóng của ngón tay và vùng da tổn thương khiến lớp gel từ từ tan chảy.
Thần thái của anh vô cùng chăm chú, cẩn thận bôi thuốc cho cô. Một khung cảnh vốn dĩ rất nghiêm túc là thế, vậy mà cô lại phân biệt được rõ ràng dòng thuốc mỡ đang tan chảy quyện lẫn vào chất lỏng trong suốt đang róc rách tuôn trào.
Cô xấu hổ ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhưng dù làm thế nào cũng không thể phớt lờ đi cảm giác chân thực sinh ra từ việc bôi thuốc. Thế là, cô đành cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nào.
Triệu Sùng Sinh ung dung rũ mắt ngắm nhìn khung cảnh trước mặt: "Greta là chiếc phễu nhỏ sao?"
"Em có muốn tôi bế đến trước gương, để em tự xem mình bị bịt kín như thế nào không?"
Gương mặt nóng bừng của Chúc Tĩnh Ân vùi sâu vào lớp chăn bông mềm mại, cô vội vàng lắc đầu.
"Lắc đầu làm gì thế?"
"Nó rõ ràng đang nói với tôi rằng, Greta cực kỳ mong chờ kìa."
Triệu Sùng Sinh cứ bình thản nói ra những lời như mây bay gió thoảng, nhưng lại khiến cô ngượng muốn chết đi được. Cô giấu tịt khuôn mặt vào trong chăn, mãi cho đến khi sắp nghẹt thở mới bị anh kéo ra ngoài.
Lời nói của anh càng xúc tác thêm phản ứng của cô, khiến anh hoàn toàn không có cách nào bôi thuốc lên được nữa.
Dường như anh đã đoán trước được kết quả này nên chậm rãi lau tay, lau sạch đi chút dịch dính trên đầu ngón tay.
Chúc Tĩnh Ân nhìn hành động của anh, liền hỏi: "Không bôi nữa sao?"
"Lát nữa bôi sau vậy."
Với trạng thái lúc này thì hoàn toàn không thể tiếp tục được nữa.
Triệu Sùng Sinh vuốt lại váy ngủ cho cô, đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, còn anh thì ngồi ở mép giường, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cô lờ mờ nhận ra rằng anh có chuyện muốn nói với mình, bèn vô thức căng thẳng vuốt thẳng lưng, ngồi thật ngay ngắn.
Thấy cô len lén đưa tay ra sau xoa bóp thắt lưng, anh liền cầm lấy chiếc gối bên cạnh kê ra sau lưng cho cô.
Chiếc gối này xốp và mềm hơn hẳn phần tựa đầu giường.
"Xin lỗi em, Greta."
Giọng điệu của Triệu Sùng Sinh chầm chậm cất lên: "Tôi đã giấu em về tình trạng thực sự của cơ thể mình."
Chúc Tĩnh Ân rất nhanh đã hiểu ra tình trạng cơ thể mà anh nhắc tới là gì. Quả thực, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cơ thể anh đã bình phục rồi.
"Ý anh là sau khi cơ thể bình phục, anh đã không nói cho em biết sao?"
"Nó vốn dĩ chưa từng xảy ra vấn đề gì cả."
Nghe vậy, Chúc Tĩnh Ân thoáng sững sờ, nhưng rồi đuôi mắt liền cong cong mỉm cười: "Em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng mà thật ra em rất vui vì anh chưa từng gặp phải vấn đề gì, anh sẽ không cần phải đau khổ hay muộn phiền vì những khiếm khuyết đó nữa."
Trước đây cô thường xuyên lo lắng rằng, một người hoàn hảo như vậy thì liệu có thể chấp nhận việc bản thân gặp trở ngại trong phương diện này hay không. Nếu như vô tình nhắc đến những chủ đề liên quan thì có khiến anh cảm thấy khó chịu hay không.
Thật tốt quá, thì ra những chuyện đó chưa từng xảy ra.
Triệu Sùng Sinh chăm chú nhìn cô, mãi một lúc lâu sau cũng im lặng không nói lời nào.
"Dường như, lúc nào em cũng có thể tha thứ cho tôi nhỉ."
"Dạ sao ạ?" Cô nghe mà chẳng hiểu gì cả.
Đa số mọi lúc đều là do cô phạm lỗi, là cô cần sự tha thứ từ anh, thế nên cô thật sự không hiểu được ý tứ trong câu nói này của anh.
Anh dời tầm mắt đi, thản nhiên đáp lại rằng không có gì.
Chúc Tĩnh Ân ngắm nhìn góc nghiêng của anh, ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy hết can đảm lên tiếng: "Nhưng em muốn biết lý do trước đây anh không nói sự thật cho em, có được không?"
"Tôi không cách nào xác nhận được tâm ý của em rốt cuộc có phải chỉ là bốc đồng nhất thời hay không. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải cho em thêm thời gian suy nghĩ, đồng thời để lại cho em một cơ hội hối hận."
"Nhưng mà anh không ngờ được rằng bản thân lại vì một con búp bê mà ghen tuông đến mức mất kiểm soát."
Toàn bộ bưu phẩm chuyển phát nhanh ra vào biệt thự đều phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh từ nhân viên chuyên trách, vì thế anh đã nhận được thông tin từ sớm rồi.
Thế nhưng, khi tận mắt nhìn thấy con búp bê kích thước người thật kia, khi chứng kiến hình nhân ấy được "chăm sóc" kỹ lưỡng, được chải chuốt đầu tóc cẩn thận và khoác lên mình những bộ quần áo tươm tất, cảm xúc ghen tị đã gần như nuốt chửng lấy anh.
Anh vốn dĩ không thể chấp nhận việc cô "hối hận".
Cô chỉ có thể là của anh mà thôi.
Chúc Tĩnh Ân dè dặt dò hỏi: "Anh vẫn còn đang giận em sao?"
Cô nhận được câu trả lời phủ định.
"Vậy anh có thể trả lại con búp bê đó cho em được không..." Cô ngước lên chạm mắt với anh, giọng nói ngày càng trở nên lí nhí, bởi vì cô đã lờ mờ nhận ra tia nguy hiểm xẹt qua trong ánh mắt ấy rồi.
"Greta, chuyện này thì tôi không thể nào đồng ý với em được. Tôi không cho phép em dùng bất kỳ người nào hay vật gì để thay thế vị trí của tôi cả."
"Lý do em làm ra con búp bê là vì lo sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ xa nhau, có đúng không hả?"
Chúc Tĩnh Ân cúi gằm mặt, khẽ gật đầu.
"Em xin lỗi. Chuyện này quả thực rất mạo phạm tới anh, nhưng mà việc chuẩn bị trước mọi thứ sẽ giúp em có cảm giác an toàn hơn. Em không kiềm chế được mà cứ thế làm ra chuyện này." Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô lại bắt đầu chùng xuống.
"Em lo sợ chúng ta chia xa, nên muốn có con búp bê để luôn ở bên cạnh bầu bạn, đúng chứ?" Triệu Sùng Sinh đúc kết lại thay cho cô.
Cô rầu rĩ gật đầu, ánh mắt vô định rơi xuống hai bàn tay đang vặn xoắn vào nhau.
Hốc mắt cô lại không tự chủ được mà cay xè. Cô chẳng trách cứ việc anh tịch thu hình nhân đó đâu, dẫu sao thì nó cũng được tạo ra từ hình ảnh và số đo cơ thể của anh mà. Chỉ là hễ cứ nghĩ đến viễn cảnh tương lai không bao giờ được gặp anh nữa, những ký ức về anh trong tâm trí cô sẽ ngày một mờ phai, cho đến một ngày nào đó chẳng thể nhớ nổi dáng vẻ của anh, là cô lại buồn bã vô cùng.
Nỗi hoảng sợ vốn bị chôn vùi qua loa nay lại một lần nữa lan tràn từ tận đáy lòng ra khắp cả cơ thể, thậm chí là len lỏi vào từng khe hở của khớp xương.
Đột nhiên, Triệu Sùng Sinh nâng cằm cô lên, ép cô phải ngẩng đầu. Anh nhìn thẳng sâu vào trong đôi mắt cô, nhất quyết không cho phép cô né tránh.
Từng câu từng chữ cất lên cực kỳ trịnh trọng:
"Những gì em khao khát cũng chính là những thứ tôi muốn trao cho em."
"Thậm chí, tôi còn ước gì có thể khóa em lại, để mỗi ngày em chỉ được phép tự do trong phạm vi mà tôi đã vạch sẵn thôi đấy."
Đêm qua anh cũng từng nói qua những lời tương tự như thế. Lúc bấy giờ, cô hãy còn mơ màng cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mộng xuân tình của riêng mình.
Giờ phút này được nghe lại lần nữa, trái tim cô bắt đầu đập liên hồi tựa như muốn nhảy cẫng ra khỏi lồng ngực vậy.
"Vậy thì anh khóa em lại đi."
"Cho dù chìa khóa có đặt ngay trước mặt thì em cũng sẽ giả vờ như không nhìn thấy đâu. Ngộ nhỡ có một ngày anh quên mất mà vô tình mở tung cánh cửa ra, em cũng sẽ tự tay khóa nó lại giúp anh đấy nhé."
Triệu Sùng Sinh nhìn cô thật sâu, những tia cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt vừa u ám lại vừa khó đoán: "Em có biết mình đang nói gì không hả?"
"Em tình nguyện mà, tất cả mọi chuyện em đều cam tâm tình nguyện."
Cho dù sự kiểm soát và ham muốn chiếm hữu của anh đối với cô đã tựa như vực sâu không đáy, cô vẫn sẵn lòng để anh được làm càn thêm một chút nữa.
"Đây là toàn bộ suy nghĩ của Greta phải không?"
"Vẫn còn một điều nữa."
Chúc Tĩnh Ân cất giọng lí nhí: "Lần sau anh có thể đừng dữ dội như vậy nữa được không..."
"Xin lỗi em, tại Greta lúc khóc trông xinh đẹp quá, nên tôi hơi mất kiểm soát."
Vành tai Chúc Tĩnh Ân đỏ ửng cả lên. Vì xấu hổ nên ánh mắt cô có phần lảng tránh, thế nhưng lại chẳng thể kìm được mà cứ len lén nhìn anh.
"Không sao đâu, anh không cần phải xin lỗi, bởi vì..."
Lời nói của cô thoáng ngập ngừng, giọng điệu nhỏ nhẹ đến mức gần như chẳng thể nghe thấy gì.
"Bởi vì Greta cũng rất thích."
"Vậy... vậy lần sau là khi nào thế?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]