Cảnh tượng trong phòng ngủ hiện ra trước mắt Chúc Tĩnh Ân, khiến cô ngẩn người một lúc.
Đôi khi Chúc Tĩnh Ân cũng cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu, bởi vì trong bốn năm qua, mặc dù cô và Triệu Sùng Sinh sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại giống như người của hai thế giới hoàn toàn tách biệt vậy.
Thế mà hôm nay, chỉ vài tháng sau, quan hệ của hai người lại có thể tùy ý ra vào không gian riêng tư như phòng ngủ thế này rồi sao.
Tổng thể tông màu của phòng ngủ khá tối, rèm cửa và chăn ga gối đệm đều mang màu sắc xám xịt. Ngoại trừ chiếc váy liền màu hồng nhạt trên người cô lúc này ra, cả căn phòng gần như không có một chút màu sắc tươi sáng nào. Lẽ ra đây phải là nơi nghỉ ngơi thư giãn, nhưng nơi này lại chỉ có thể dùng từ ngột ngạt để miêu tả.
Cô dạo quanh phòng một vòng, nhưng không hề nhìn thấy những đồ vật như khung ảnh, hay nói đúng hơn là cả căn phòng này cơ hồ không có bất kỳ thứ gì có thể liên hệ đến anh cả.
Thật khó tưởng tượng đây thực sự là nơi Triệu Sùng Sinh đã sống từ nhỏ, cho dù nói đây là phòng cho khách thì Chúc Tĩnh Ân cũng không nghi ngờ đâu.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Không biết Triệu Sùng Sinh đã đi tới gần từ lúc nào, Chúc Tĩnh Ân liền vươn tay về phía anh, tựa như một con gấu Koala đu bám lên người anh, còn anh thì dễ dàng đỡ lấy cô.
"Nơi này nhìn rất nặng nề, anh thực sự đã sống ở đây từ nhỏ sao?"
Ánh mắt của anh rơi trên khuôn mặt cô, thản nhiên ừ một tiếng, hoàn toàn không nghe ra chút cảm xúc nào.
Nhưng trong lòng Chúc Tĩnh Ân lại mạc danh cảm thấy hơi buồn bã.
Căn phòng của cô từ lúc mới dọn vào đã luôn ngập tràn ánh sáng và ấm áp. Ngay cả phòng khám trong biệt thự cũng vì cô cảm thấy quá lạnh lẽo mà được trang hoàng lại theo phong cách ấm cúng, thế nhưng nơi anh sống từ nhỏ lại bức bối và u ám đến vậy.
Không phải anh không biết môi trường thế nào mới là thoải mái và ấm áp, anh rất rõ ràng, đồng thời còn không ngần ngại đem những thứ bản thân chưa từng có được trao hết cho cô.
Chúc Tĩnh Ân vùi mặt vào hõm cổ anh, khẽ lắc đầu, bởi cô không biết nên nói thế nào, lại lo lắng sẽ vạch trần vết sẹo khiến anh đau lòng. Cô muốn lảng sang chuyện khác, nhưng khả năng chuyển chủ đề của cô lại hơi kém.
"Không thích nơi này à?" Triệu Sùng Sinh vừa hỏi, vừa nhìn thấy cô rũ mi cau mày rồi lắc đầu.
"Lúc nãy không phải còn rất hưng phấn sao?"
Lúc nãy là bởi vì...
Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, đầu lưỡi bất giác liếm liếm môi: "Em thể hiện rõ ràng lắm sao?"
"Giống như một cuốn sách đang mở sẵn vậy, có cái gì cũng đều viết hết lên mặt. Chốc thì hụt hẫng, chốc thì hưng phấn, lại còn…"
Ánh mắt của Triệu Sùng Sinh dừng lại trên môi cô một lát: "Khao khát nữa."
"Vậy có thể 'lần tới' được chưa ạ?"
Chúc Tĩnh Ân nhỏ giọng nói, không cần nhẩm đếm cũng có thể nói chính xác khoảng thời gian cách lần trước: "Đã qua sáu ngày rồi đó."
Cô cảm thấy bản thân có lẽ đúng là thuộc kiểu người mau quên, trong trí nhớ rõ ràng biết cảm giác lần đó rất đau, nhưng lại quên mất là đau thế nào, trái lại đối với một loại cảm giác khác thì lại vô cùng rõ ràng.
Rất đong đầy, cho dù anh không cố tình tìm kiếm vị trí, thì cũng đủ khiến cô vui sướng đến mức đầu óc mơ màng.
Không thể trách cô quen mùi thấy ngon lại muốn ăn mãi được.
Triệu Sùng Sinh không hề trả lời, bèn nhấc chân bước về một góc khác của căn phòng.
Với chiều cao 1m92, chân anh dài hơn cô rất nhiều, nên nếu không muốn cô bắt kịp, chỉ một thoáng thôi anh đã bỏ xa cô một đoạn dài rồi. Tuy vậy anh vẫn ung dung chậm rãi, từ đầu đến cuối chỉ để cô đi sau anh nửa bước, cùng bước vào phòng tắm.
Tựa như có một sợi tơ vô hình, đang câu lấy cô, dẫn dắt cô vậy.
Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn cô: "Muốn 'lần tới', Greta nên làm thế nào đây?"
Giọng điệu của anh nhẹ bẫng tựa như chiếc lá rụng ngoài cửa sổ, nhưng lại khiến cả khuôn mặt Chúc Tĩnh Ân đỏ bừng lên. Thứ anh muốn vốn không phải là câu trả lời, mà chính là hành động.
Chúc Tĩnh Ân cảm thấy đến cả hơi thở cũng đang nóng rực lên.
Cô bước về phía trước một bước, kiễng mũi chân lên, sau đó đặt một nụ hôn mềm mại và nóng hổi lên yết hầu của anh. Cô có thể cảm nhận được yết hầu của anh đang hơi trượt lên trượt xuống, thế là cô liền dùng đầu lưỡi khẽ liếm một cái.
Còn phải làm gì nữa đây ta?
Đầu óc Chúc Tĩnh Ân có chút rối bời.
Trước kia cô cứ tưởng anh bị yếu sinh lý, cho nên đã lén lút nghiên cứu một loạt bí kíp dành cho chồng bất lực, bây giờ đột nhiên biết được anh không phải như vậy, thành ra lại khiến cô có hơi luống cuống tay chân.
Đôi tay cô lóng ngóng không biết nên đặt ở đâu, vừa mới chạm nhẹ lên mặt khóa thắt lưng của anh.
Giây tiếp theo.
Cô đã bị bế bổng lên rồi.
Triệu Sùng Sinh chỉ dùng một tay tháo cà vạt, liền rất nhanh đã thẳng thắn đối diện với cô.
Vòi sen đang tuôn trào dòng nước ấm áp, đồng thời làm ướt sũng cả hai người, còn Chúc Tĩnh Ân thì vụng về thoa sữa tắm lên vòm ngực anh.
Đầu ngón tay cô khẽ lún vào cơ ngực săn chắc, mà xúc cảm này lại khiến cô ngượng ngùng đến mức phải né tránh ánh mắt.
Triệu Sùng Sinh liền kéo cô lại rồi ép sát vào tường, bàn tay anh giữ lấy gáy cô, sau đó hôn mạnh xuống.
"Lâu như vậy rồi, sao em vẫn chưa học được thế hả?"
Anh vô cùng chu đáo hòa quyện trong nụ hôn này, giúp cô tắm rửa sạch sẽ thân thể. Dòng nước từ vòi sen chảy lướt qua từng ngóc ngách trên người cô.
Triệu Sùng Sinh cũng giống như lần trước, tốn rất nhiều thời gian để dỗ dành cô. Anh vô cùng kiên nhẫn, vừa hôn lên giữa đôi lông mày của cô, vừa gọi cô là cục cưng.
Cô từ nhíu chặt lông mày bật khóc, dần dần chuyển sang một trạng thái khóc lóc khác.
Có phải vì ở nơi anh lớn lên từ nhỏ không, mà dường như anh lại đặc biệt mất kiểm soát đến vậy.
Trong một khoảnh khắc lơ đãng nào đó, cô nhích về một hướng khác của chiếc giường, nhưng lại bị Triệu Sùng Sinh phát hiện ra. Anh nắm chặt lấy mắt cá chân cô, trực tiếp kéo người quay lại trước mặt anh.
"Trốn cái gì hả?"
"Vừa nãy là ai làm nũng đòi hỏi vậy?"
Chân cẳng Chúc Tĩnh Ân mềm nhũn ra, giọng nói đong đầy tiếng nức nở: "Chậm một chút ạ..."
Triệu Sùng Sinh quả thật có hơi mất kiểm soát, thế nhưng cô cũng chẳng hề vô tội đâu nhé.
Anh bế cô đi tới trước chiếc gương lớn, ép cô phải đối diện với chính mình trong gương.
Cô chỉ mơ màng liếc nhìn một cái, liền nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn nữa, cả khuôn mặt đỏ ửng lên như thể sắp rỉ ra máu đến nơi.
Thật sự là quá...
Triệu Sùng Sinh không cho phép cô lảng tránh: "Nhìn vào gương đi, Greta."
Cô mơ màng mở đôi mắt đẫm lệ ra, ánh mắt hai người liền va vào nhau qua tấm gương, mà trong đôi mắt màu xanh lục thẳm kia, sự nguy hiểm nồng đậm dường như muốn trào dâng ra ngoài vậy.
Anh hung hăng áp đặt cảm nhận của mình, kề bên tai cô nói: "Khóc trông xinh lắm, trên lông mi còn vương nước mắt này, toàn thân cũng đỏ bừng hết rồi kìa."
Chẳng những chỉ như vậy thôi đâu.
Cô gái trong gương hơi hé đôi môi đỏ mọng, thân thể ánh lên màu đỏ của sự chín mùi.
"Vậy em bảo tôi phải chậm thế nào đây?"
Tất cả mọi giác quan của cô, từ thính giác, khứu giác cho đến cảm giác đều bị anh lấp đầy, hoàn toàn không tự chủ được, cô chỉ đành buông mình chìm nổi trong biển sâu dục vọng cùng anh mà thôi.
Anh chính là kẻ thao túng, cũng là người ban phát.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Khi Chúc Tĩnh Ân tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Triệu Sùng Sinh nữa. Sáng nay cô hình như còn mơ hồ nghe thấy anh nói, hôm nay có công việc cần xử lý, bảo cô cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi.
Quần áo trên người đã được thay mới, không hề có chút cảm giác nhớp nháp nào, nhưng cô hoàn toàn không có lấy nửa điểm ấn tượng về việc Triệu Sùng Sinh chăm sóc mình vào nửa đêm về sau.
Tinh lực của anh quả thực tốt hơn cô quá nhiều.
Sau khi ăn xong bữa sáng, cô liền ra vườn hoa đi dạo một mình.
Ban ngày ở biệt thự này thật khác biệt so với ban đêm.
Dưới ánh nắng mặt trời, nơi này tựa như chỉ là một khu thắng cảnh yên bình và tươi đẹp, hoàn toàn không đáng sợ như dưới ánh đèn u ám lúc màn đêm buông xuống.
Trước kia khu vực hoạt động của cô rất nhỏ, cơ hồ bị lãng quên trong một góc của biệt thự này, vậy mà hiện tại cô đi đến đâu cũng không bị bất kỳ ai ngăn cản, mỗi một người đều vô cùng sợ hãi đắc tội với cô.
Cô vô cùng rõ ràng chuyện này là vì Triệu Sùng Sinh, cho dù lúc này anh không ở bên cạnh cô, thì mọi người vẫn luôn e sợ anh.
Đằng sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân, Chúc Tĩnh Ân liền ngoảnh lại nhìn. Do cô không nhìn kỹ lắm, nên khi thấy có người ở đây bèn định quay người rời đi.
Cô vốn dĩ không muốn tiếp xúc quá nhiều với người ở đây chút nào.
Đối phương lại đột nhiên lên tiếng gọi cô lại: "Cô Chúc."
Chúc Tĩnh Ân nghe thấy giọng nói không mấy xa lạ này, liền hơi nhíu lông mày lại. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng cô vẫn có thể nghe ra người đó là ai.
Cô xoay người lại, không tình nguyện cho lắm mà chào một câu: "Xin chào."
Quả thật không thể trách thái độ của cô lạnh nhạt, bởi người đàn ông này chính là anh trai cùng bố khác mẹ của Triệu Sùng Sinh, tên là Rupert. Năm xưa khi bố cô đưa cô đến nơi này, ông ấy đã đánh chủ ý muốn dâng cô cho hắn ta rồi.
"Nghe nói hiện tại cô tên là Greta, nghĩa là ngọc trai, thật đúng là một cái tên hay nhỉ."
"Cảm ơn đã khen ngợi ạ."
Chúc Tĩnh Ân đáp lại một cách vô cùng lịch sự mà cứng nhắc, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng, giọng nói của hắn ta thật khó nghe, tốt nhất là bớt gọi tên cô đi thì hơn. Nhưng mà cô không thể làm thế được, chí ít là không thể làm mất mặt Triệu Sùng Sinh ở chỗ này.
Rupert dường như không định cứ thế rời đi sau khi chào hỏi xong, hắn ta lại đổi chủ đề hỏi: "Cô và Derek có quan hệ gì vậy, tình nhân à?"
Chúc Tĩnh Ân vốn dĩ không thích hắn ta, cho nên cái gì cũng không muốn nói ra.
"Xin lỗi, ban nãy anh ấy bảo tôi gọi lại, nên tôi xin phép đi trước nhé."
"Cô có chắc là Derek bây giờ có tâm trạng nghe điện thoại của cô không chứ?"
Rupert vươn tay định cản cô lại, suýt nữa thì chạm vào cánh tay cô rồi.
Toàn thân Chúc Tĩnh Ân gần như dựng đứng cả lông tơ lên, cô vô cùng cảnh giác lùi lại vài bước.
Hắn giơ hai tay lên, giả vờ làm tư thế đầu hàng: "Tôi không có ác ý đâu, chỉ là muốn nói thêm vài câu với cô Greta mà thôi."
"Tôi rất tò mò, cô có thực sự hiểu rõ về Derek không vậy?"
Rupert dường như không nhận ra sự bực bội và không muốn nghe của Chúc Tĩnh Ân, đột nhiên hắn nở nụ cười: "Cô còn nhớ ông cụ không?"
"Người mà cô vẫn gọi là 'ông nội' ấy, cô có biết ông cụ đã chết như thế nào không?"
"Ông cụ là bị dụ dỗ để phát bệnh đấy, cô đã từng nhìn thấy bộ dạng lúc chết của ông cụ chưa, cả mắt và miệng đều mở trừng trừng, nhìn cực kỳ dữ tợn luôn."
Chúc Tĩnh Ân trừng mắt nhìn hắn: "Anh nói bậy bạ gì đó."
"Rốt cuộc là tôi nói bậy, hay là cô không muốn tin? Vào ngày tang lễ, cô cũng có mặt ở đó, hẳn cô cũng đã nhìn thấy cảnh tượng lễ đường bị phong tỏa rồi chứ."
"Những kẻ bị đưa đi đó, toàn bộ đều là nhân chứng có thể chỉ ra tội lỗi của hắn, nhưng bây giờ bọn họ đang ở đâu cơ chứ? Cô tưởng rằng một kẻ mang dòng máu không thuần chủng như hắn, lại có thể dùng thủ đoạn sạch sẽ gì để leo lên được vị trí ngày hôm nay sao?"
Chúc Tĩnh Ân tức giận đến mức đỏ hoe cả vành mắt, nhưng đối phương dường như lại mang tâm trạng cực kỳ tốt, cứ thế ung dung chuẩn bị rời đi: "Hẹn ngày mai gặp lại nhé."
Chúc Tĩnh Ân bỗng dưng nói với hắn ta một câu tiếng Trung.
"Sao cơ?" Rupert vô cùng hứng thú nhìn cô, dường như rất tò mò không biết cô đang nói cái gì.
Chúc Tĩnh Ân liền dùng vốn tiếng Đức ít ỏi của mình, gằn từng chữ vô cùng rõ ràng.
"Du Mistkerl."
[Đồ khốn]
Khuôn mặt đang mang theo nụ cười kia lập tức nứt toác ra trong một giây.
Nhờ vậy mà hơi thở của Chúc Tĩnh Ân chợt thông suốt hẳn, cô vô cùng thấm thía rằng học ngôn ngữ quả nhiên phải bắt đầu học từ những câu chửi thề mà, sau đó cô liền quay người sải bước về phía lối ra của khu vườn.
Vừa mới quay lưng lại, ánh mắt cô đã chuẩn xác bắt được một bóng dáng cao lớn và thẳng tắp đang đứng cách đó vài bước, cũng không biết anh đã đứng ở đó từ bao giờ rồi.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]