Trong khu vườn.
Ánh nắng chan hòa vương trên thân thể, nhưng lại chẳng mang theo chút hơi ấm thực sự nào.
Chúc Tĩnh Ân không dám chắc Triệu Sùng Sinh đã đứng đó bao lâu, cũng không biết anh có nghe thấy những lời phỏng đoán đầy ác ý của Rupert hay không.
Hồi ở trường bị đồn thổi những lời thất thiệt, cô đã uất ức đến mức cả người như bị kiến cắn, vậy nên nếu anh nghe được thì chắc chắn cũng sẽ rất khó chịu.
Cô chạy chậm tới trước mặt Triệu Sùng Sinh, hơi thở còn chưa kịp bình ổn đã vội vàng lên tiếng.
"Em không hề tin những lời nói bậy bạ của hắn đâu. Những chuyện đó đều không phải là thật, em đã phản bác lại hắn rồi!"
Hôm nay trời lộng gió, thổi tung cả vạt áo khoác len mỏng của cô.
Triệu Sùng Sinh giơ tay lên, chậm rãi cài lại cúc áo cho cô. Giọng nói của anh nhẹ bẫng tựa như chiếc lá rụng chao nghiêng trong gió: "Chạy gấp gáp như thế làm gì vậy?"
“Hắn đang bịa đặt…”
Chúc Tĩnh Ân quay người lại định chỉ vào Rupert, nhưng lại phát hiện người nọ đã không còn ở chỗ cũ nữa, hắn ta đã biến mất dạng một cách âm thầm từ lúc nào.
Cô mếu máo bĩu môi, nước mắt chực trào chực rơi. Thế là cô đành lén lút cúi gằm mặt xuống, dùng mu bàn tay lau vội khóe mi.
Rõ ràng đây là chuyện của anh, thế mà cô lại càng cảm thấy phẫn nộ hơn cả. Đôi mắt đỏ hoe ươn ướt, dáng vẻ trông cứ như thể phải chịu sự tủi thân to lớn lắm vậy.
"Nếu như đó không phải là lời bịa đặt thì sao hả?"
Chúc Tĩnh Ân ngẩn người đầy kinh ngạc: "Sao cơ?"
Đôi mắt sâu thẳm của Triệu Sùng Sinh xoáy sâu vào cô: "Những lời hắn nói đều là sự thật, vậy Greta liệu có còn rơi nước mắt vì tôi nữa không nhỉ?"
Ngay khoảnh khắc này, sắc mặt cô chợt tái nhợt đi đôi chút. Trong đôi mắt rưng rưng ngấn lệ chất chứa vài phần hoang mang lo sợ. Cô khẽ hé môi nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Phải mất vài giây sau, cô mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "Em không hiểu ý của anh. Sao có thể là sự thật được chứ, sẽ không đâu, lúc đó..."
"Greta."
Triệu Sùng Sinh dường như không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, bèn cứng nhắc kết thúc cuộc trò chuyện: "Gió lớn lắm, em về phòng đi nhé."
Anh xoay người sải bước về phía tòa nhà chính. Chúc Tĩnh Ân lẽo đẽo theo sát phía sau một bước, cô chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng thản nhiên lạnh nhạt của anh.
Chưa bao giờ cô lại khát khao khả năng ăn nói của mình được tốt hơn như lúc này. Thế nhưng sự thật là, cô thậm chí còn chẳng thể sắp xếp nổi ngôn từ ở trong lòng, chứ đừng nói đến việc tiếp tục nhắc tới chuyện này trước mặt Triệu Sùng Sinh.
Những lời Rupert nói tựa như những tình tiết chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim kỳ bí. Những chuyện đó vốn dĩ từng cách cô rất xa xôi, nhưng giờ đây lại mách bảo cô rằng, cô đã từng ở rất gần những sự việc ấy, thậm chí có lẽ cô còn có mặt tại hiện trường nữa.
Cô không thể nào tin được, nhưng mà...
Nhưng mà Triệu Sùng Sinh lại nói đó là sự thật.
Chúc Tĩnh Ân nghĩ mãi không ra, trong lòng rối bời như tơ vò.
Cả khuôn mặt cô nhăn nhó lại, bèn chạy chậm hai bước rồi nắm lấy tay anh, cố gắng luồn bàn tay mềm mại của mình vào giữa lòng bàn tay anh.
Sắc mặt Triệu Sùng Sinh vẫn không hề thay đổi, ánh mắt trầm tư đầy thản nhiên. Anh không quay đầu lại nhìn cô, cũng chẳng cất tiếng nói lời nào.
Anh chỉ siết thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Cả hai người bọn họ đều không ai nhắc lại chủ đề này nữa.
Triệu Sùng Sinh bình tĩnh xử lý các hạng mục công việc. Trạng thái của anh chẳng có chút điểm khác biệt nào so với ngày thường, dường như anh đã hoàn toàn quên lãng đoạn nhạc đệm này rồi vậy.
Còn Chúc Tĩnh Ân thì cũng chẳng muốn nhắc tới nữa. Cô đã từng nếm trải cảm giác bị người ta liên tục lặp lại những lời đồn thổi vô căn cứ trước mặt, vậy nên cô càng không muốn đối xử với anh như thế.
Cho dù Triệu Sùng Sinh có đích thân thừa nhận, thì cô cũng không thể vì thế mà tin rằng những lời phát ra từ miệng Rupert là sự thật được.
Dù vậy, tâm trạng của cô vẫn vì chuyện này mà trở nên sa sút. Trong hai ngày sau đó, mỗi khi Triệu Sùng Sinh không có ở đây, cô liền giam mình trong phòng để học bù những bài giảng còn thiếu.
Lại một buổi sáng nọ.
Chúc Tĩnh Ân đang gục hẳn lên bàn học để làm bài tập môn lý thuyết. Thân thể cô thì ngồi trước máy tính, nhưng tâm hồn đã bay bổng lơ lửng đến tận nơi nào rồi, thế nên đầu ngón tay cứ vô thức gõ ra một tràng ký tự lộn xộn trên tài liệu.
Đột nhiên, có một bóng dáng đổ gập xuống bên cạnh cô. Ngay giây tiếp theo, thân thể cô chợt hẫng lên không trung, đã bị người ta bế bổng lên rồi.
Cô vòng tay ôm lấy cổ Triệu Sùng Sinh, khe khẽ cất tiếng thốt lên kinh ngạc.
Triệu Sùng Sinh vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, âm thầm xoa dịu cô. Anh lấy ra một chiếc áo khoác mỏng mặc tử tế vào cho cô, rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Bước ra khỏi căn biệt thự, nhìn đám vệ sĩ và đoàn xe đang trang bị sẵn sàng chờ lệnh xung quanh, cô bèn lên tiếng hỏi: "Hôm nay chúng ta định đi đâu vậy?"
Triệu Sùng Sinh bế cô ngồi vào trong xe nhưng lại không hề trả lời. Hôm nay anh dường như trầm mặc lạ thường, thậm chí còn im lặng hơn cả ngày thường nữa.
Chiếc xe dừng lại ở lưng chừng núi.
Thời tiết hôm nay khá u ám, sắc trời phía xa mờ mịt hỗn độn. Bốn bề xung quanh vô cùng trống trải, tiếng gió rít gào ồn ào đến lạ.
Chúc Tĩnh Ân không biết đây là nơi nào. Cô ngơ ngác đón lấy bó hoa mà vệ sĩ vừa đưa qua...
Đó chính là những bông hoa mà cô đã tự tay cắt trong nhà kính vào buổi sáng, rồi dùng giấy gói và ruy băng buộc lại thành bó.
Người trong biệt thự đã từng mời giáo viên dạy cắm hoa về cho cô, nhưng nói đến chuyện thực hành mang đi tặng người khác thì đây lại là lần đầu tiên.
Cô ôm bó hoa ấy, đưa mắt nhìn về phía Triệu Sùng Sinh với vẻ hơi mờ mịt.
Gần đây quả thực chẳng giống dáng vẻ có người sinh sống chút nào.
Triệu Sùng Sinh nắm tay cô, men theo những bậc thang đi lên trên.
Anh và cô cùng nhau rảo bước chầm chậm. Đám vệ sĩ không hề bám theo, bầu không khí tĩnh lặng bị gió thổi tan tác bay đi muôn nơi.
Hai người càng đi lên cao, tầm nhìn lại càng trở nên rộng mở. Chúc Tĩnh Ân phóng tầm mắt ra xa, đột nhiên cô ngẩn người, bước chân cũng sững lại.
Ở trên sườn núi phía trước mặt, có dựng hai tấm bia đá.
Thì ra nơi này là một khu nghĩa trang tư nhân.
Triệu Sùng Sinh xoay người lại nhìn cô. Chúc Tĩnh Ân có hơi căng thẳng mà siết chặt lấy vạt áo: "Trang phục hôm nay của em có phải là không phù hợp lắm không?"
Cô đang mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà. Chiếc áo khoác nhỏ mà anh mặc cho cô cũng cùng tông màu, phần cổ áo có thiết kế ruy băng, được thắt lại thành một chiếc nơ bướm.
Triệu Sùng Sinh giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc nơ bướm cho cô ngay ngắn hơn một chút. Bàn tay đang nắm lấy tay cô từ đầu đến cuối vẫn không hề buông lỏng.
"Không đâu, em đừng lo lắng nhé."
Anh dẫn cô đi tới trước tấm bia đá kia.
Điều khiến Chúc Tĩnh Ân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nội dung khắc trên bia lại là tiếng Trung và tiếng Anh, nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng Đức.
Còn người trong bức ảnh lại là một người phụ nữ trẻ tuổi, trông có vẻ rất dịu dàng.
"Đây là mẹ của tôi."
Giọng nói của Triệu Sùng Sinh xen lẫn trong gió lại càng lộ vẻ nhạt nhòa hơn, dường như chẳng mang theo bất kỳ cảm xúc nào: "Chào mẹ đi, Greta."
Chúc Tĩnh Ân ngửa đầu lên nhìn anh. Bàn tay anh vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, tựa như một lời cổ vũ âm thầm.
Cô buông bàn tay đang nắm chặt lấy Triệu Sùng Sinh ra, tiến lên phía trước một bước rồi cúi gập người chào người phụ nữ trong ảnh.
"Cháu chào bác ạ, cháu là Greta. Đây là bó hoa cháu đích thân chọn cho bác, hi vọng bác sẽ thích."
Chúc Tĩnh Ân ngồi xổm xuống, cẩn thận đặt bó hoa ngay ngắn trước bia đá.
Cô quay đầu lại nhìn Triệu Sùng Sinh. Anh cũng đang lẳng lặng nhìn cô. Lớp sương mù mờ ảo giăng mắc trong đôi mắt ấy dường như còn u ám hơn cả sắc trời ngày hôm nay.
Cô vẫn có chút căng thẳng, mím chặt môi lại rồi tiếp tục nói: "Năm nay cháu mười chín tuổi. Hiện tại cháu đang sống ở biệt thự của anh ấy tại thành phố N, theo học chuyên ngành mỹ thuật ở học viện mỹ thuật. Anh ấy chăm sóc cháu rất tốt ạ. Cháu rất xin lỗi vì đây mới là lần đầu tiên cháu tới thăm bác, nhưng sau này cháu sẽ thường xuyên tới đây ạ."
Ở bên trái của ngôi mộ này có một cây cổ thụ đang xào xạc vang lên trong gió, những chiếc lá úa vàng thi nhau bay lượn phấp phới.
Triệu Sùng Sinh chìm trong trầm mặc hồi lâu. Anh cất bước tiến lên phía trước, cúi mi gật đầu hướng về phía tấm bia đá, sau đó liền nắm lấy tay Chúc Tĩnh Ân.
"Chúng ta đi thôi."
Cô lại hướng về phía bia đá cúi gập người một cái, nói khẽ tiếng "tạm biệt ạ".
Chúc Tĩnh Ân đưa mắt nhìn sang một ngôi mộ khác hơi nhỏ hơn một chút ở bên cạnh. Cô không biết người yên nghỉ ở nơi đó là ai, nhìn qua thì có vẻ như là một đứa trẻ, lẽ nào là em trai hay em gái của anh sao?
Liếc nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng góc cạnh lạnh lùng của Triệu Sùng Sinh, lời đã lăn đến bờ môi nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn nuốt ngược trở lại vào trong.
Trên đường trở về, bầu không khí trong xe vô cùng trùng xuống.
Triệu Sùng Sinh vẫn giống như ngày thường, ngồi trong xe xem xét những tập tài liệu dài dằng dặc. Trong không gian chật hẹp này chỉ còn sót lại tiếng lật giấy sột soạt.
Dường như anh chẳng có bất cứ biểu hiện bất thường nào, thế nhưng sự bình thường ấy lại có vẻ vô cùng bất bình thường.
Chúc Tĩnh Ân dè dặt vươn tay về phía anh, nhéo lấy một góc của lớp bìa nhựa bọc tài liệu. Ánh mắt của Triệu Sùng Sinh lia tới, bả vai cô bất giác run lên rụt lại theo bản năng, nhưng bàn tay đang níu lấy tờ tài liệu kia lại kiên định không hề xê dịch.
Cô mang ý dò xét mà rút nhẹ một cái, không ngờ lại thực sự rút ra được.
Cô cầm lấy tập tài liệu từ trong tay anh, sau đó liền chủ động chui tọt vào lòng anh.
Chút hơi lạnh vương vấn trong gió giờ đây đã bị nhiệt độ cơ thể trong xe hoàn toàn thay thế, chỉ có vành tai là vẫn còn lạnh ngắt.
Triệu Sùng Sinh khẽ vuốt ve đôi tai cô: "Em lạnh hả?"
Chúc Tĩnh Ân lắc đầu nguầy nguậy, rồi nép chặt hơn nữa vào lồng ngực anh. Hai cánh tay cô dùng sức ôm chầm lấy bả vai anh.
"Em nghĩ bây giờ anh đang cần cái ôm của Greta đấy."
Ánh mắt Triệu Sùng Sinh chợt trở nên tối sầm lại. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã để lộ ra thứ cảm xúc phức tạp vô cùng khó đoán.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Cánh tay của Chúc Tĩnh Ân đã bắt đầu hơi mỏi, nhưng cô vẫn chẳng hề muốn buông ra.
Đột nhiên, cằm cô bị người ta nâng lên.
Triệu Sùng Sinh giữ chặt lấy gáy cô rồi cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này vô cùng mãnh liệt. Đôi môi cô tựa như đã bị cắn rách, đầu lưỡi cũng truyền tới từng đợt đau đớn. Cô không hề né tránh, chỉ là hô hấp dần trở nên khó nhọc, cô có thể cảm nhận rõ rệt lượng không khí đang cạn kiệt đi.
Cô cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn ra, chẳng thể chống đỡ nổi mà trượt dần xuống dưới. Thế nhưng anh đã ghì chặt lấy eo cô, khiến cô không tài nào trốn thoát được.
Anh điên cuồng cướp đoạt lấy cô, từ hàm răng ngọc ngà, tiến tới miệng, rồi lại cuốn lấy cuống lưỡi. Mỗi một tấc không gian đều bị anh quấn quýt quấn chặt lấy không buông.
Mãi cho đến tận khi Chúc Tĩnh Ân thở không ra hơi, lờ mờ cảm nhận được dấu hiệu thiếu dưỡng khí, Triệu Sùng Sinh mới chịu kết thúc nụ hôn này.
Anh áp sát trán mình vào trán cô, chất giọng mang theo vài phần khàn khàn:
"Greta, em nói gì đi."
Đầu óc cô lúc này còn mông lung hỗn độn hơn cả bầu trời u ám phía xa xa kia. Cô mơ màng đáp lại: "Dạ?"
"Em nói gì cũng được."
Đại não của Chúc Tĩnh Ân chậm chạp khởi động. Trong cơn rối bời, cô chợt nghĩ có lẽ anh muốn giống như mọi ngày, muốn được nghe cô kể dăm ba câu chuyện vụn vặt thường nhật chẳng có chút giá trị dinh dưỡng nào chăng.
Cô chủ động kề sát má vào má anh, lải nhải kể lể: "Đồ ăn ở đây không ngon lắm đâu ạ. Hình như em không quen với khẩu vị của các món ăn ở nơi này. Mới có mấy ngày thôi mà em đã bắt đầu nhớ nhung da diết mấy món đồ ăn Trung Quốc ở biệt thự rồi."
"Đợi đến khi về thành phố N, anh có thể đưa em tới nhà hàng chuyên nấu mấy món ăn riêng tư của ông chủ Hoắc dùng bữa được không?"
"Lần trước em vẫn chưa kể cho anh nghe, ở trường em đã phản bác lại đứa bạn học dám bịa đặt tung tin đồn nhảm về em rồi nhé. Cô ta hoàn toàn chẳng thiếu tiền như những gì mình tự nói đâu, thế nhưng cô ta vẫn chưa chịu trả tiền cho em."
Đề tài mà cô gái nhỏ này ríu rít kể toàn là mấy chuyện vụn vặt, có vui vẻ, có phiền não. Cô luôn cất giấu rất nhiều những dòng cảm xúc nhỏ nhoi, tuy không quá mức trưởng thành, nhưng lại chân thật và ngập tràn sức sống đến lạ.
Chứ không phải là một mặt giếng tĩnh lặng phẳng lặng suốt một thời gian dài không gợn sóng.
Cô vừa thủ thỉ tâm tình, gò má từ chỗ cọ cọ vào má anh dần dần chuyển thành vùi hẳn vào hõm cổ anh. Cuối cùng, cô cứ vừa nói vừa rúc vào trong ngực anh ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Triệu Sùng Sinh nghiêng mặt cọ xát vào đỉnh đầu cô. Trái tim đã phải hứng chịu cơn gió lạnh buốt suốt bấy lâu nay tựa như đang được cô ôm ấp siết chặt lấy, dần dần trở nên ấm áp lạ thường.
Rất thoải mái dễ chịu.
Đối với chuyện tình cảm, cô luôn là một người vô cùng chậm chạp và trì độn. Lúc bản thân mình bị người ta công kích, cô chỉ biết lén lút khóc lóc thút thít cả một đêm ròng mà chẳng dám mở lời cầu cứu anh. Vậy mà, hễ đụng tới những chuyện liên quan đến anh, cô lại dũng cảm đến nhường nào.
Liệu có thực sự là cô đang ỷ lại vào anh hay không?
Hay là nói, sự thật vốn dĩ là anh căn bản chẳng thể nào sống thiếu cô được.
Thử hỏi có ai dám nói cho rõ ngọn ngành cơ chứ.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Không biết có phải thế giới của người trưởng thành luôn luôn là như thế này hay không.
Bọn họ chẳng có quá nhiều thời gian để chìm đắm trong đau thương, chỉ có thể vội vã phơi khô mớ cảm xúc hỗn độn rồi thu dọn lại, sau đó lại phải lao đầu vào vòng xoáy công việc.
Triệu Sùng Sinh luôn rất bận rộn. Sau khi ở lại dùng bữa trưa cùng Chúc Tĩnh Ân, anh lại phải ra ngoài xử lý công việc.
Cô đứng tựa bên cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn hậu của chiếc xe khuất dần phía xa xa, khe khẽ thở dài một tiếng.
Lúc cô buồn bã khổ sở thì sẽ phải khóc rất lâu, dường như chẳng còn thừa thãi chút tinh lực nào để giúp cô duy trì khả năng suy nghĩ bình thường nữa, chứ đừng nói tới việc hoàn thành bài tập hay là làm những việc khác.
Thế nhưng anh lại chỉ mất khoảng thời gian trên đường trở về là đã sắp xếp xong xuôi cảm xúc của bản thân. Anh thậm chí còn chẳng thể dừng lại để ngủ một giấc trưa.
Nhưng rõ ràng anh đã từng vì cô mà dành ra hẳn ba ngày trống, tạm gác lại mọi công việc dang dở, chỉ để ở bên cạnh bầu bạn với cô.
Dù là xét trên phương diện thời gian, anh vẫn luôn vô cùng hào phóng với cô.
Chúc Tĩnh Ân dường như đã lờ mờ hiểu ra được tại sao anh lại nói, tiền bạc chỉ là thứ cỏn con nhỏ bé nhất mà anh có thể cho cô. Bởi vì món quà trân quý nhất mà anh trao cho cô...
Chính là thời gian của anh.
Lúc này cô không ngủ trưa được, bèn chán nản nằm ườn bên mép giường, dùng laptop gõ bài tập sắp tới phải nộp. Ngay sát tầm tay là cuốn giáo trình môn chuyên ngành mà cô mang từ thành phố N đến.
Cô cúi đầu lục lọi nội dung trong sách, đến lúc ngẩng đầu lên thì màn hình laptop bỗng dưng tối sầm lại.
Chúc Tĩnh Ân đầy nghi hoặc chạm chạm vào bàn di chuột, rồi lại thử gõ gõ mấy phím, nhưng laptop hoàn toàn chẳng có phản ứng gì cả.
"Sao tự nhiên lại hỏng rồi nhỉ..."
Cô vừa lo lắng cho tệp tài liệu vẫn chưa kịp lưu lại của mình, vừa lấy làm lạ tự hỏi, chỉ mở có mỗi một tệp văn bản thôi thì sao có thể khiến laptop xảy ra sự cố được chứ.
Cô đang do dự định ấn nút nguồn để thử khởi động lại laptop bằng cách cưỡng chế, đầu ngón tay lơ lửng ngay phía trên mặt phím thì màn hình đột nhiên chớp nháy liên hồi rồi lại tắt ngúm.
Chúc Tĩnh Ân bị dọa cho giật thót cả mình, cô run rẩy rút tay về.
Đang lúc nghi ngờ không biết có phải mình bị hoa mắt hay không, thì màn hình lại bắt đầu nhấp nháy điên cuồng, chứng minh cho cô thấy cảnh tượng vừa rồi hoàn toàn không phải là ảo giác.
Cảnh tượng này thật sự quá kỳ dị. Nó cứ như là đoạn mở đầu trong mấy bộ phim kinh dị vậy, cảm giác như thể chỉ ngay giây tiếp theo thôi sẽ có thứ gì đó phá vỡ màn hình mà xông ra ngoài.
Cô lùi người về phía sau một chút, rồi lại lùi thêm một chút nữa.
Đột nhiên sự chớp nháy dừng hẳn lại. Trên màn hình bật ra một đoạn video hiển thị toàn màn hình.
Cô dù nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không đúng bèn chau chặt đôi mày lại. Phím tắt cũng không thể đóng cửa sổ lại được nên ngón tay cô liền lần mò tới định tắt máy tính đi.
Trong tích tắc một giây trước khi video bắt đầu phát, cô đã bấm được nút nguồn. Thế nhưng lại chẳng có tác dụng gì sất, đoạn video vẫn tiếp tục phát hình ảnh.
Nhân vật chính trong khung hình là một chú mèo con có bộ lông trắng muốt toàn thân. Nó vô cùng đáng yêu. Lúc bị một bàn tay tóm lấy phần gáy xách bổng lên, nó đã kêu "meo meo" khe khẽ với vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng.
Cô đang lúc cảm thấy chú mèo này đáng yêu biết bao, thì đột nhiên nó lại bị người ta ném rầm xuống đất một cách đầy tàn bạo. Tiếp đó, bàn tay kia vẫn không chịu buông tha cho chú mèo nhỏ này. Kẻ đó túm nó lên, rồi móc ra một con dao sắc lẹm.
Chú mèo con bắt đầu gào rú lên đầy thê lương thảm thiết.
Chúc Tĩnh Ân bị dọa cho thét lên một tiếng chói tai. Cô hất vung tay lên, hất văng chiếc máy tính từ trên mép giường rơi thẳng xuống đất. Thế nhưng máy tính lại chẳng vì cú ngã này mà tắt nguồn đi, âm thanh kêu la thảm thiết kia vẫn cứ tiếp tục vang lên, nghe sao mà đau đớn, sao mà bất lực đến thế.
Nhưng mà, đôi bàn tay đang bạo hành kia vẫn tiếp tục hành hạ nó, tiến hành một cách vô nhân tính vô cùng.
Chúc Tĩnh Ân bịt chặt hai tai lại, không ngừng lùi dần về phía sau. Sự hoảng sợ đang bao trùm lấy cô, khiến cô gần như nghẹt thở.
Từng khung hình dường như đang nhảy múa loạn xạ trong đầu cô. Cho dù cô có nhắm nghiền mắt lại, thì những hình ảnh đó lại càng hiện ra rõ ràng sắc nét hơn trong tâm trí.
Ở bên ngoài cửa, vệ sĩ gõ cửa vài cái.
"Cô Greta, cô vẫn ổn chứ?"
Bàn tay cô run rẩy tới mức gần như không thể cầm nổi chiếc điện thoại để bên cạnh nữa. Cô hung hăng cấu chặt lòng bàn tay, cầm lấy điện thoại rồi cắm cổ chạy thẳng ra ngoài.
Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết nọ, tiếng tim đập của cô lại nặng nề vô cùng, giống hệt như hiệu ứng âm thanh rùng rợn trong phim vậy.
Thình thịch, thình thịch...
Cô hoảng hốt mở tung cửa phòng ra, cuộc gọi được gõ trên tay lại vang lên từng tiếng tút tút báo máy bận. Cơn kinh hoảng khiến cô hồn xiêu phách lạc. Cô lắp bắp nói lộn xộn nói lung tung với tên vệ sĩ về chuyện vừa mới xảy ra ban nãy.
Đột nhiên, ở phía cuối hành lang hiện lên một dáng vẻ của ai đó.
Vệ sĩ lập tức nâng cao cảnh giác, chắn ngang trước mặt Chúc Tĩnh Ân.
Rupert khẽ mỉm cười: "Đừng căng thẳng thế chứ, tôi đây chỉ muốn nói với cô Greta dăm ba câu thôi mà."
Chúc Tĩnh Ân không hề muốn chạm mặt anh ta chút nào, nhưng mà cô lại càng sợ phải trở về phòng đối mặt với đoạn video khủng khiếp kia. Thế nên bước chân định quay lưng rời đi của cô chợt trở nên chần chừ ngập ngừng.
"Cô không tò mò muốn biết tại sao lại có một đoạn video về chú mèo trắng xuất hiện sao hả?" Tiếng nói của người đàn ông từ phía sau truyền tới xa xăm. Âm thanh ấy chói tai đến mức khiến người ta cảm thấy chán ghét kinh tởm.
Bàn tay cô chợt nắm chặt lại, đôi chân sững lại.
Rupert lại tiếp tục nói: "Đó là con mèo mà Derek đã từng nuôi đấy. Cô không cảm thấy nó rất giống cô hay sao?"
"Rất trắng trẻo, nhỏ bé yếu ớt, lại còn chọc người ta phải xót xa thương mến."
"À đúng rồi, các người đều rất thích khóc lóc ỉ ôi giống nhau y đúc. Cảm giác như chỉ cần ức hiếp một chút xíu thôi là đã bắt đầu khóc nấc lên thảm thương rồi vậy."
Chúc Tĩnh Ân không ngừng nhẩm đọc trong miệng một cách vô thanh: Không được nghe, không được tin, càng không được để người xấu đổ thêm dầu vào lửa nhằm chia rẽ ly gián.
Nhưng đôi chân cô lúc này cứ như thể bị bôi keo dính chặt ngay tại chỗ vậy, không thể nhúc nhích nổi bước nào. Cô chỉ có thể mặc kệ cho cái giọng điệu nhão nhoét ghê tởm kia bủa vây quấn lấy mình.
"Cô có biết kết cục của nó thế nào không?"
"Nó đã bị hầm thành canh, chui tọt vào trong bụng của cậu ta mất rồi."
"Nói bậy bạ!"
Chúc Tĩnh Ân cảm thấy toàn thân mình không khống chế nổi mà run lẩy bẩy. Cô chỉ có thể chỉ thẳng tay vào mặt hắn ta rồi buông lời mắng chửi: "Một kẻ lai tạp như anh chỉ biết ở đây nói xằng nói bậy thôi. Là bởi vì anh không có cách nào có được quyền lực và địa vị như anh ấy đang có, là bởi vì anh đang ghen tị đấy!"
Vệ sĩ vội vàng cứng rắn tách hai người bọn họ ra, muốn đỡ lấy cô để quay về phòng. Rupert bỗng dưng cười phá lên sảng khoái: "Tôi mà phải ghen tị á?"
"Tôi đây chỉ đang muốn nói cho cô biết chân tướng sự việc thôi nhé. Cô nghĩ mình là cái thá gì của cậu ta hả? Nhân tình ư? Người yêu à?"
"Thật là nực cười quá đi mất."
"Cô chẳng qua cũng chỉ là một con thú cưng được Derek nuôi dưỡng sau khi cậu ta nắm quyền mà thôi."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]