Chương 48: "Bởi vì anh là của em mà! Kể từ cái ngày anh nhặt em mang về nhà ấy, thì trọn kiếp này em đã thuộc về anh rồi."

Chương trước Chương trước Chương sau

Cánh cửa rêu sồi nặng nề được người phục vụ lặng lẽ mở ra. Bọn họ cụp mắt đứng cung kính ở hai bên, âm thầm chờ đợi những vị khách quý trong phòng bước qua.

Người đàn ông vóc dáng cao lớn đi đầu có gương mặt lạnh lùng. Ánh sáng trên đỉnh đầu thảy đều bị xương gò má nhô cao cản lại, đổ xuống quanh hốc mắt một tầng bóng râm, khiến người ta chẳng thể nào nhìn thấu được cảm xúc dâng trào nơi đáy mắt anh. Mà những người bước theo sau anh, từ người cầm quyền của gia tộc trâm anh thế phiệt hàng trăm năm cho đến nhân vật cốt lõi của nghị viện, thì lúc này đều khiêm nhường lùi lại phía sau anh nửa bước, hoàn toàn không một ai dám vượt lên.

Trong cuộc trò chuyện bí mật giữa các nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu này, ngay cả trợ lý cũng không được phép bước vào. Vậy nên trợ lý Từ vẫn luôn túc trực bên ngoài, sắc mặt anh ta hiếm khi lại bộc lộ mấy phần sốt ruột. Anh ta bèn tiến về phía Triệu Sùng Sinh, hạ giọng báo cáo lại những chuyện đã xảy ra tại biệt thự của gia tộc trong suốt khoảng thời gian diễn ra cuộc đàm phán.

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, nhưng bước chân vẫn vô cùng trầm ổn. Anh ngồi thẳng vào trong xe, sau đó nhận lấy chiếc máy tính do trợ lý Từ đưa tới.

“Rupert đã sai người dùng virus xâm nhập vào máy tính của cô Greta, sau đó phát lặp đi lặp lại đoạn video này.”

Tầm mắt Triệu Sùng Sinh lướt qua màn hình laptop, dáng vẻ thong dong điềm tĩnh ấy không hề lộ ra dấu hiệu thay đổi nào. Chỉ là chưa đợi đoạn video kịp phát, anh đã tựa như vô ý mà tiện tay chuyển sang đoạn video tiếp theo. Đó là hình ảnh camera hành lang ghi lại được cuộc đối thoại giữa Chúc Tĩnh Ân và Rupert.

Trong màn hình, Chúc Tĩnh Ân hoảng hốt chạy vọt ra khỏi cửa. Cô sốt ruột đến mức quên luôn cả việc mang giày, cứ thế luống cuống tay chân trình bày với vệ sĩ về sự bất thường xuất hiện trên laptop.

Những lời mà Rupert vừa nói, liền khiến cho cô đang hoảng loạn ấy hiếm khi bộc lộ ra cảm xúc phẫn nộ. Trước nay cô vẫn luôn rất trầm tĩnh. Cho dù là lúc khóc thì cô cũng chỉ nấc lên nho nhỏ, chứ chưa từng có lúc nào lớn tiếng cả.

Cô chưa từng kích động đến mức này giống như trong đoạn video. Cô lên tiếng phản bác lại những lời của Rupert, dẫu cho cơ thể mỏng manh cứ run rẩy không ngừng. Dường như cô cho rằng chỉ cần áp đảo đối phương về mặt âm lượng, thì có thể chứng minh được những lời mình nói mới là sự thật.

Cô vẫn còn quá trẻ. Đang ở cái độ tuổi mà mọi tâm tư đều viết hết lên khuôn mặt, nên cô chẳng thể chịu đựng nổi sự đả kích cố ý của người khác. Mà cô cũng hoàn toàn không biết được rằng bản thân mình lại dễ dàng bị nhìn thấu đến thế.

Đây chính là phản ứng bộc lộ ra trong vô thức, dưới tình huống sâu thẳm trong lòng vẫn luôn hoang mang và không thể xác định rõ. Chứng cứ rành rành ngay trước mắt, có lẽ tận đáy lòng cô vốn dĩ đã tin rồi. Chẳng qua là cô vẫn muốn bảo vệ anh theo bản năng mà thôi.

Hàng lông mày của Triệu Sùng Sinh nhíu chặt lại: “Cô ấy đang ở đâu vậy?”

Trợ lý Từ trầm mặc một giây rồi đáp: “Nửa tiếng trước, cô ấy đã rời khỏi biệt thự của gia tộc rồi. Trước mắt có thể chắc chắn là không có bất kỳ ai uy hiếp cô ấy đâu ạ.”

Dứt lời, bầu không khí bên trong xe đột ngột ngưng đọng lại, yên lặng đến mức đáng sợ. Trợ lý Từ lập tức chú ý tới người sếp luôn giữ được sự điềm tĩnh khi xử lý các tình huống phát sinh của mình. Thế nhưng lúc này anh lại không hề lập tức đưa ra chỉ thị nào, tựa như lần này, bản thân anh cũng chẳng thể tìm ra được phương án giải quyết tối ưu nhất.

Triệu Sùng Sinh cứ thế lặng thinh, đăm đăm nhìn vào bóng dáng nhỏ bé đang hiện lên trong đoạn video. Chắc hẳn cô sẽ càng sợ hãi anh hơn nhỉ? Giống hệt như cái ngày mà anh thừa nhận những tin đồn kia đều là sự thật, thì sắc mặt cô liền bị dọa cho trắng bệch.

Một giọt mưa bất chợt đập mạnh vào cửa kính xe. Thành phố Berlin đã âm u suốt mấy ngày liền, vậy nên trận mưa này rốt cuộc cũng trút xuống.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Mưa ngày một nặng hạt, màn sương mù cũng bắt đầu lan tràn. Chiếc xe băng băng chạy trên đường, liên tiếp rạch nát những vũng nước đọng lại trên mặt đất.

Triệu Sùng Sinh nhận lấy chiếc ô từ tay vệ sĩ, rồi sải bước đi về phía bậc thang đá. Đoạn đường lát đá dài mấy trăm mét ấy vẫn cứ tĩnh lặng và dằng dặc như thuở nào. Tựa như khoảng cách xa vời vợi giữa người sống và người đã khuất. Con đường này anh đã bước qua bao nhiêu lần rồi, ngay cả anh cũng chẳng thể nhớ rõ nữa.

Trên sườn núi là hai ngôi mộ cô quạnh nằm cạnh một gốc cổ thụ chẳng rõ tuổi đời. Nhưng hôm nay, nơi ấy lại xuất hiện thêm một bóng dáng gầy gò mỏng manh. Cô đang che ô và ngồi xổm ngay dưới màn mưa buốt giá. Chiếc ô trên tay cô gần như che nghiêng hết về phía trước, nên bờ vai và tấm lưng của cô đã sớm bị nước mưa làm cho ướt sũng. Rõ ràng cô vốn dĩ là người rất ưa sạch sẽ, thế mà lúc này lại cam tâm mặc kệ vạt váy lụa kéo lê trên mặt đất, để cho bùn lầy vấy bẩn.

Một đứa nhát gan như cô, rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí để dám chạy đến nghĩa trang một mình chứ?

Tiếng mưa rào rạt đã hoàn toàn che lấp đi tiếng bước chân của Triệu Sùng Sinh. Thế nên Chúc Tĩnh Ân hoàn toàn không hề phát hiện ra sự xích lại gần của anh. Giọng nói lầm bầm khe khẽ của cô vang lên trong màn mưa, nghe vô cùng dịu dàng mà cũng thật rõ ràng.

“Chị không biết em thích ăn pate vị gì, nên chị đã mua mỗi loại một ít nè. Hy vọng là em sẽ không chê nha. Bây giờ chị mở ra cho em nhé!”

“Em tên là gì vậy nhỉ? Xin lỗi em nha, chị đọc không hiểu tiếng Đức viết trên bia mộ, hình như thế này thì hơi thất lễ rồi. Vốn dĩ chị định hỏi anh ấy cơ, nhưng chắc là anh ấy sẽ không nói cho chị biết đâu. Anh ấy vẫn luôn im lặng trước những chuyện mà mình không muốn nói. Ở Trung Quốc, những chú mèo nhỏ không có tên thường sẽ được gọi là Mi Mi đó, không biết ở nước Đức thì có giống vậy không nhỉ?”

Nắp giật của hộp pate rất khó mở, mà một tay phải cầm ô thì lại càng khó thao tác hơn. Cán ô cứ lắc lư chao đảo, thế nhưng những lời nỉ non trên môi cô vẫn chưa từng dừng lại.

“Chị là lén lút tới đây đó, thật xin lỗi vì sáng nay đã không đến chào hỏi em nha. Em có thể đừng giận chị được không, chị đền cho em thêm mấy thanh súp thưởng nữa nhé?”

“Cái tên đáng ghét kia bảo rằng chị cũng chỉ là một con mèo nhỏ do anh ấy nuôi thôi, em cảm thấy có đúng vậy không hả? Chị biết là anh ta đang cố tình châm ngòi ly gián mà. Anh ta muốn chị phải sợ hãi anh ấy, có khi còn mong chị rời bỏ anh ấy hoặc là tiếp tay cho anh ta làm chuyện xấu để đối phó với anh ấy nữa cơ. Trên phim điện ảnh vẫn luôn chiếu mấy tình tiết như vậy mà, nên chị mới không thèm mắc mưu đâu.”

Cuối cùng thì cô cũng mở xong hết thảy số pate và đồ ăn vặt kia, rồi cẩn thận bày từng món một ra trước bia đá. Chiếc ô trên tay cô càng được che xích về phía trước nhiều hơn, tựa như đang cố tình chừa ra một khoảng trống khô ráo để chắn mưa cho ai đó đứng vậy.

“Hình như nãy giờ chị nói hơi nhiều rồi nhỉ, nhưng thật ra điều mà chị muốn nói nhất chính là…”

“Chị nghĩ, anh ấy chưa từng quên em đâu, mà chị cũng chẳng có cách nào để thay thế được em cả. Em mãi là chú mèo nhỏ độc nhất vô nhị trên thế giới này, em hoàn toàn không hề bị lãng quên đâu nhé.”

Chúc Tĩnh Ân một tay cầm ô, tay còn lại vòng sang ôm trọn lấy đầu gối. Cô cứ thế an tĩnh ngắm nhìn tấm bia đá trước mặt, mặc cho thời gian chầm chậm trôi qua. Đột nhiên, những hạt mưa buốt giá vẫn luôn trút xuống người cô bỗng chốc tan biến. Cô mơ màng ngẩng đầu lên, trong lòng cứ ngỡ rằng trời đã tạnh mưa.

Thế nhưng, đập vào mắt cô lại là một chiếc ô đen to lớn hơn, đang vững vàng che chắn cho cô. Triệu Sùng Sinh đang đứng ngay phía sau lưng cô, tựa như ngọn núi cản đi mọi giông bão đất trời.

Theo bản năng, Chúc Tĩnh Ân liền muốn đứng dậy để nói chuyện với anh. Thế nhưng dường như lại sực nhớ ra điều gì đó, nên cô bèn cúi xuống nhìn những hộp pate cùng đồ ăn vặt đang được che chắn dưới chiếc ô trong tay mình. Vậy nên, cô đành tiếp tục giữ nguyên tư thế ngồi xổm ấy mà thì thầm: “Xin lỗi, em đã tự ý chạy đến đây ạ.”

“Hôm nay Rupert lại nói với em rất nhiều chuyện, khiến trong lòng em cảm thấy hơi hoảng sợ. Em lại chẳng thể liên lạc được với anh, nên đã gọi điện thoại để hỏi Hoắc Huyên. Nhưng mà anh ta lại bảo rằng không thể tiết lộ điều gì cả. Em thật sự không biết phải làm sao cho phải, rồi chợt nghĩ đến việc nơi này chắc hẳn là mộ của bạn mèo nhỏ, nên em bèn chạy đến đây trước.”

Mãi cho đến lúc mở miệng, Triệu Sùng Sinh mới phát hiện ra giọng nói của mình đã trở nên khô khốc: “Em không lo sợ những lời Rupert nói đều là sự thật sao?”

Chúc Tĩnh Ân ngoảnh đầu nhìn sang tấm bia đá, trầm mặc mất vài giây rồi mới dịu dàng đáp: “Em nghĩ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì em cũng nên nói lời xin lỗi với bạn mèo nhỏ này.”

“Hơn nữa, anh cũng đâu cần phải hù dọa em làm gì. Vì từ đầu đến cuối em đều biết rõ, anh vốn dĩ không phải là người như vậy mà.”

Nói tới đây, cô bèn ngẩng chiếc đầu nhỏ lên rồi đối diện với ánh mắt anh.

“Tại tang lễ vào năm đó, hoàn toàn chẳng có lấy một ai bận tâm đến di thể của ông nội cả. Chỉ có duy nhất anh là dẫn em đứng túc trực ở đó, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi quá trình hỏa táng được hoàn tất mà thôi.”

“Cho dù sự thật đúng như những gì họ nói là anh rất hận ông ấy. Thế nhưng, rốt cuộc thì anh vẫn đứng ra thu xếp di thể, và trao cho ông ấy sự tôn nghiêm cuối cùng cơ mà.”

Một nơi nào đó sâu thẳm trong cơ thể bỗng truyền đến từng cơn đau thắt nghẹt thở, tựa như vừa bị một món hung khí cùn đập mạnh vào.

Triệu Sùng Sinh đã từng suy tính qua, cho dù cô có sợ hãi anh, hay là chán ghét anh đi chăng nữa, thì anh cũng tuyệt đối không buông tay để cô rời đi. Thậm chí, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị cô oán hận rồi. Thế nhưng cô lại luôn như vậy, ngay cả khi anh còn chưa kịp lên tiếng giải thích, thì cô đã thấu hiểu và tha thứ cho anh mất rồi.

Bàn tay vốn đang buông thõng bên người của Triệu Sùng Sinh khe khẽ nâng lên, rồi dịu dàng xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô. Giọng nói của anh lúc này đã trở nên trầm khàn đi rất nhiều: “Tại sao em luôn có thể dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy hả?”

"Bởi vì anh là của em mà! Kể từ cái ngày anh nhặt em mang về nhà ấy, thì trọn kiếp này em đã thuộc về anh rồi."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau