Không gian dưới tán ô chìm trong sự tĩnh lặng đã hồi lâu, mà chỉ có tiếng mưa rơi rả rích đem sự ẩm ướt và cô đơn của một ngày u ám phóng đại đến mức tận cùng. Màn sương mù dường như đang lan tỏa khắp quanh người họ, vô hình mà gắt gao quấn lấy hai người.
Trong phim ảnh luôn có những cảnh quay như thế này, chính là vào khoảnh khắc họ nhìn nhau thì âm thanh liền tan biến, vạn vật đều ngưng đọng, mà chỉ có trái tim của hai người đang đập cùng một nhịp trong lồng ngực.
Triệu Sùng Sinh cảm nhận rõ ràng nhịp tim cùng tốc độ dòng máu của anh đang tăng lên bất thường, tựa như có thứ gì đó đang điên cuồng sinh sôi từ tận đáy lòng, gần như sắp làm vỡ tung trái tim anh vậy.
Hình như từ trước đến nay anh luôn hiểu lầm Chúc Tĩnh Ân rồi.
Anh vốn cho là cô luôn mơ mơ màng màng, cái đầu nhỏ xíu không thể hiểu rõ được nhiều chuyện, lại cứ tưởng rằng cô nhát gan, yếu đuối, ngây ngô và non nớt.
Thế nhưng, đối với những chuyện liên quan đến anh thì cô lại luôn tỉnh táo và kiên định đến vậy.
"Bởi vì anh là của em mà!" Cô nói một cách vô cùng hiển nhiên, dường như từ đầu đến cuối chưa từng có đáp án thứ hai.
Cô luôn miệng nói anh khoan dung độ lượng, nói anh chưa bao giờ trách mắng cô, nhưng có lẽ người thực sự bao dung lại chính là bản thân cô.
Cô vốn dĩ không phải vì chuyện này chưa chạm đến giới hạn chịu đựng nên mới không tức giận hay để tâm. Thứ mà cô tiếp nhận chính là một con người trọn vẹn của anh, thậm chí là cả những khiếm khuyết, những vấn đề và sự thiếu sót của anh.
Từng cơn gió không ngừng lướt qua quanh người hai người, hung hăng cướp đi hơi ấm trên cơ thể họ, thế nhưng trước ngực anh lại nóng bỏng và êm ái đến thế.
Chúc Tĩnh Ân thấy anh trầm mặc không nói gì bèn kéo nhẹ ống tay áo vest của anh.
"Nó tên là gì vậy ạ?"
Ánh mắt của anh rơi xuống dòng chữ tiếng Đức trên bia đá, chậm rãi cất lời: "Schneeflöckchen."
Chúc Tĩnh Ân cũng ngoan ngoãn đọc theo một lần, thế nhưng trong vốn từ vựng tiếng Đức ít ỏi của cô lại không thể tìm thấy ý nghĩa của từ này: "Là có ý nghĩa gì thế ạ?"
"Bông Tuyết Nhỏ."
Anh không giải thích lý do vì sao lại đặt cái tên này, tựa như dáng vẻ ít nói thường ngày.
Vậy nhưng đáy lòng cô lại càng trở nên chua xót, giống như bị ngâm trong nước cốt chanh tươi, nhịn không được bèn nhíu mi tâm.
Cô bất giác suy nghĩ, Derek của lúc đó rốt cuộc là dáng vẻ gì nhỉ?
Sau khi nhặt được chú mèo nhỏ, anh liền nghiêm túc đặt cho nó một cái tên tiếng Đức thật dài, vậy mà lại vô cùng phù hợp với đặc điểm của chú mèo.
Bông tuyết, trắng trẻo và thật tốt đẹp.
Lúc đó, anh dường như không giống với Derek của sau này cho lắm, thế nhưng hình như lại chẳng có gì khác biệt.
Một người có thể nghiêm túc đặt tên cho chú mèo nhỏ, chắc chắn phải có một trái tim dịu dàng. Có phải vì từng chuyện từng chuyện như thế này xảy ra, nên mới khiến anh biến thành dáng vẻ đối mặt với bất cứ tình huống nào cũng đều khó có thể bộc lộ cảm xúc thăng trầm như ngày hôm nay không nhỉ?
Giọng nói của cô có chút trầm xuống.
"Nó chắc chắn là một chú mèo rất xinh đẹp đó ạ."
Rất lâu sau, trong tiếng mưa rơi mới vang lên một tiếng đáp lời trầm thấp: "Ừ."
Triệu Sùng Sinh rũ mắt, nhìn bóng lưng đã bị ướt sũng của cô bèn đem chiếc áo khoác choàng lên người cô. Áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của anh bao bọc lấy cô, khiến cho cơ thể đang ngâm trong gió lạnh của cô từ từ ấm dần lên.
"Về thôi nào."
Chúc Tĩnh Ân định nói gì đó, nhưng mà nơi này rốt cuộc cũng không phải là địa điểm thích hợp nhất để trò chuyện, nên cuối cùng cô chỉ gật gật đầu.
Cô quay đầu nhìn những hộp pate được xếp ngay ngắn trên mặt đất, liền đặt chiếc ô trong tay xuống đất để nó tiếp tục che chở cho một khoảng trời nhỏ nhoi này.
Cô đứng dậy: "Tạm biệt nhé, lần sau chị lại đến thăm em nha."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Lần này xuất phát đến Berlin, Triệu Sùng Sinh vẫn sắp xếp bác sĩ tư nhân đi cùng. Chúc Tĩnh Ân vốn dĩ thể trạng yếu ớt lại còn dầm mưa, nên sau khi trở về biệt thự không thể tránh khỏi việc phải trải qua một loạt các bước như đo nhiệt độ, xua tan hàn khí và uống thuốc phòng cảm lạnh.
Chính bản thân cô cũng cảm thấy phiền toái, nhưng mà Triệu Sùng Sinh dường như lại không nghĩ như vậy, từ đầu đến cuối đều kiên nhẫn ở bên cạnh bầu bạn.
Nơi này không giống như ở thành phố N, thuốc của cô không hề qua tay người khác mà đích thân bác sĩ Lương đã sắc thuốc Đông y cẩn thận rồi mang tới.
Chúc Tĩnh Ân ngửi thấy vị đắng của thuốc Đông y liền cúi đầu nhăn mũi, cô còn chưa kịp vươn tay ra thì Triệu Sùng Sinh đã tự nhiên nhận lấy, dùng chiếc thìa sứ đút đến tận miệng cô.
Cho dù là khung cảnh như thế này bác sĩ Lương đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng bà vẫn không khỏi chấn kinh.
Theo cái nhìn của bà, những người đứng ở vị trí cao như vậy đa phần đều đã quen với sự phân chia giai cấp rõ ràng và thói cao ngạo, sự kiêu ngạo ấy gần như đã ăn sâu vào trong máu thịt. Có thể họ không có ác ý, nhưng điều đó là vô cùng khó tránh khỏi.
Thế nhưng, người đàn ông đang đứng trên đỉnh kim tự tháp trước mắt này, đối với những chuyện liên quan tới Chúc Tĩnh Ân lại cực kỳ kiên nhẫn. Thậm chí việc yêu cầu báo cáo định kỳ về tình trạng sức khỏe của cô, mức độ quan tâm của anh tựa như còn vượt qua cả báo cáo tài chính của tập đoàn.
Bác sĩ Lương rất biết ý bèn lẳng lặng lùi ra ngoài, từ bên ngoài khép cửa lại, vô cùng tinh tế để lại không gian riêng tư cho hai người.
Chúc Tĩnh Ân bị vị đắng của thuốc Đông y làm cho nhăn nhó cả khuôn mặt nhỏ. Vậy mà anh lại làm như không hề nhìn thấy, mang theo dáng vẻ không thể thương lượng bắt cô phải uống cho bằng hết. Đối với những chuyện liên quan đến sức khỏe của cô, anh luôn luôn vô cùng nghiêm khắc.
Thật vất vả mới uống xong ngụm cuối cùng, cô cảm thấy đầu lưỡi của mình gần như sắp bị đắng đến mức mất luôn vị giác rồi.
"Tại sao không phải là thuốc Tây vậy ạ, viên nang hay viên nén cứ thế trực tiếp nuốt xuống, như vậy có phải sẽ không cảm thấy đắng nữa không ạ?"
Thực ra cũng chẳng thể tính là than phiền, chỉ là cô thích càu nhàu lẩm bẩm vậy thôi. Trong những lúc không khẩn trương hay lo âu, cô thường hay lẩm bẩm nhỏ tiếng như thế, đôi khi cũng vô tình thốt ra những lời thật lòng từ tận tâm can.
Những lời còn lại của Chúc Tĩnh Ân vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì một nụ hôn ấm áp đã phủ xuống, trí óc cô chợt nổ tung, ngay lập tức quên béng mất bản thân muốn nói cái gì.
Triệu Sùng Sinh cẩn thận mơn trớn từng tấc trên môi lưỡi cô, dường như muốn cùng cô chia sẻ vị đắng chát của chén thuốc kia.
Đầu lưỡi vốn tưởng như sắp "tê liệt" của cô lại đột ngột khôi phục cảm giác, bị anh lưu luyến quấn quýt. Cảm giác tê dại như có luồng điện chạy dọc khắp toàn thân, khiến cho cả người cô hơi run rẩy.
Cô luôn không thể học được cách giữ nhịp thở khi hôn, chỉ biết mơ mơ màng màng vòng tay qua cổ Triệu Sùng Sinh, ép sát cơ thể mình vào người anh, hoàn toàn là sự định vị trong vô thức, tựa như một loại bản năng vậy.
Một nụ hôn kết thúc.
Triệu Sùng Sinh lên tiếng hỏi cô: "Có còn ghét uống thuốc nữa không?"
Chúc Tĩnh Ân lắc lắc đầu, lại tiếp tục lắc đầu, cô nhỏ giọng dò hỏi: "Vậy lần sau uống thuốc cũng có như vậy nữa không ạ?"
Chỉ cần hơi hơi đưa cho cô một bậc thang, là cô liền lập tức trèo lên ngay.
Khuôn mặt cô có chút ửng đỏ, nhưng cô không hề dời đi ánh mắt mà vẫn nhìn thẳng vào anh, chờ mong một câu trả lời.
"Nếu tôi nói không thì sao?"
Đôi mắt xám của Triệu Sùng Sinh lẳng lặng ngắm nhìn cô, nắm bắt lấy từng tia biểu cảm trên gương mặt cô.
Vài tháng trước, anh cũng đã từng dùng kẹo để làm phần thưởng cho việc cô ngoan ngoãn uống thuốc, mà những viên kẹo ấy đến nay vẫn còn được cất giữ trong tủ đồ của cô. Vào thời điểm đó, so với kẹo ngọt, cô càng để tâm tới việc mỗi ngày đến giờ uống thuốc là có thể nhìn thấy bóng dáng của anh.
Vậy mà hiện tại cô đã không còn thỏa mãn với việc chỉ được gặp mặt nữa rồi, thứ cô muốn đã nhiều hơn thế.
Đột nhiên, cô mang theo vẻ thăm dò mà cẩn thận hôn nhẹ lên chiếc cằm của anh: "Lần sau cũng có, được không ạ?"
Thấy cô không cự tuyệt, Triệu Sùng Sinh dường như cảm thấy hết cách rồi, chỉ đành nhàn nhạt ừ một tiếng: "Ừ."
Thực ra Chúc Tĩnh Ân đối với việc anh đáp ứng chuyện này cũng không ôm quá nhiều hy vọng, bởi vì bình thường anh luôn lãnh đạm nói "đừng có làm nũng". Không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Chúc Tĩnh Ân ngẫm nghĩ một lát, bèn chớp lấy cơ hội rèn sắt khi còn nóng: "Trời tối rồi, chúng ta có thể nằm trò chuyện một chút được không?"
Cô xê dịch sang bên cạnh một chút, vỗ vỗ vào vị trí trống bên người để ra hiệu cho anh ngồi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ chờ mong, đôi mắt lại đặc biệt trong veo, sáng ngời.
Triệu Sùng Sinh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ.
Bữa tối vừa mới kết thúc không lâu, theo lẽ thường thì vào lúc này anh vẫn còn đang xử lý công việc hoặc là đang tham gia cuộc họp trực tuyến. Màn đêm vừa buông xuống đã sớm nằm trên giường như thế này, quả thực trong suốt ngần ấy năm cuộc đời, anh chưa từng trải qua bao giờ.
Nhưng mà Chúc Tĩnh Ân lại nắm lấy tay anh khẽ lay lay: "Anh, em ngồi bị chóng mặt..."
Một lát sau.
Triệu Sùng Sinh thay xong quần áo ngủ rồi tựa vào đầu giường, ngay giây tiếp theo, một cục bông nhỏ ấm áp liền nhích tới, chui tọt vào trong vòng tay anh.
Một cái đầu nhỏ mềm mại xù xù chui ra khỏi chăn.
Tóc của Chúc Tĩnh Ân cọ xát đến mức hơi rối, có vài sợi tóc còn vểnh cả lên, thế nhưng cô lại hoàn toàn không hề hay biết mà cứ thế áp mặt lên cánh tay anh, dáng vẻ trông ngoan ngoãn đến lạ thường.
Anh thuận tay bế bổng cô lên, đặt cô nằm sấp lên người mình.
Cô nằm sấp trên lồng ngực anh, hai má đỏ bừng bừng, chẳng biết là vì vừa rồi trốn dưới chăn bị thiếu oxy hay là vì đang xấu hổ nữa.
Cô rúc mặt vào ngực anh, cơ ngực ở trạng thái thả lỏng vô cùng mềm mại, mang lại cảm giác tiếp xúc thật sự rất tuyệt vời. Bàn tay anh cách một lớp chăn đặt nhẹ trên phần eo dưới của cô, tuy rằng không thể cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh, nhưng mà lực đạo như có như không ấy lại chính là tín hiệu giúp cô luôn nhận biết được anh đang ở bên cạnh mình.
Cô khẽ mím môi, sau đó mới cất lời: "Anh có thể kể cho em nghe câu chuyện về Bông Tuyết Nhỏ được không?"
"Vừa rồi sao lại không hỏi?"
"Em nghĩ là Bông Tuyết Nhỏ sẽ nghe thấy đó, vẫn là không nên nhắc lại những chuyện đau lòng ấy trước mặt nó, như vậy có hơi không lịch sự cho lắm."
Giọng nói của cô cất lên dịu dàng, những lời lẽ rơi vào tai người khác nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng cô lại nói ra một cách đầy nghiêm túc.
__
Bông Tuyết Nhỏ là chú mèo do Triệu Sùng Sinh nhặt được trên đường đi học về vào thời điểm học cấp hai.
Lúc đó, toàn thân nó dính đầy nước bùn do tuyết đọng trên đường bị người ta giẫm đạp tạo thành, hoàn toàn không thể nhìn ra được màu lông ban đầu nữa. Nhiệt độ mùa đông ở Berlin rất thấp, nếu như không nhặt nó mang đi, nó rất có thể sẽ chết cóng ở đó.
Cũng chẳng thể nói rõ rốt cuộc là vì nguyên nhân gì đã khiến anh đem chú mèo nhỏ về biệt thự, lại nuôi dưỡng trong phòng kính trồng hoa, phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới chữa khỏi được toàn bộ những căn bệnh trên người nó.
"Tiếng kêu của nó rất nhỏ, phần lớn thời gian đều cực kỳ trầm mặc, mỗi khi nhìn thấy tôi liền chạy đến bên cạnh dụi dụi vào ống quần tôi."
Chúc Tĩnh Ân không nhịn được mà cảm thán: "Đúng là một chú mèo nhỏ thật ngoan ngoãn."
"Rồi sau đó thì sao?"
Đôi mắt của Triệu Sùng Sinh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, anh chợt im lặng đi.
Cô dường như đã tinh ý nhận ra sự thay đổi trong tâm tình của anh nên bèn ôm anh chặt hơn một chút, cố gắng truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho anh. Bản thân cô dường như cũng cảm thấy bất an, nhíu mi tâm lẳng lặng chờ đợi những lời tiếp theo của anh.
Trong đầu cô bất giác hiện lên đoạn video mà cô đã từng xem, tiếng kêu thảm thiết ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
Ngữ khí của anh vô cùng lạnh lẽo: "Vào một ngày trước ngày giỗ của mẹ tôi, nó đã bị người đó giết chết rồi."
Chúc Tĩnh Ân suy đoán "người đó" mà anh nhắc tới chính là bố của anh, cũng chính là người đã từng bảo cô gọi một tiếng ông nội.
Nó đã bị bạo hành đến chết.
Người bố trên danh nghĩa của anh vì muốn giáo huấn anh một bài học liền sai người trói anh lại, ép anh phải trơ mắt nhìn toàn bộ quá trình, thậm chí còn bắt anh phải ăn thứ thức ăn được làm từ thịt của nó.
Người đó mang trong mình sự tàn nhẫn vượt xa người thường, giống như đang đối xử với một tên tội phạm vậy, túm chặt lấy tóc anh, cạy miệng anh ra rồi nhét vào. So với việc đánh đập anh dã man, phương pháp này lại càng thêm đâm dao vào tim người ta hơn.
Thức ăn chảy qua thực quản, tựa như dung nham nóng bỏng đang thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của anh.
Người đó chính là muốn anh vĩnh viễn ghi nhớ cảm giác này, vĩnh viễn không dám làm trái lời ông ta, muốn anh biết được rằng tất cả mọi thứ xung quanh mình đều sẽ bị tước đoạt mất.
Triệu Sùng Sinh thầm nghĩ, một nửa dòng máu chảy trong cơ thể anh là của người đó, thế nên anh cũng chẳng tốt đẹp hơn kẻ đó là bao. Bởi vì sau này Triệu Sùng Sinh cũng hoàn toàn không buông tha cho kẻ đó, anh đã vô cùng lạnh lùng chứng kiến cái chết của ông ta.
Có lẽ bản chất của bọn họ vốn dĩ chính là cùng một loại người.
Thủ đoạn tàn nhẫn, không từ bất cứ một âm mưu thủ đoạn nào.
Thực ra Triệu Sùng Sinh đã kể lại quá trình đó một cách vô cùng mơ hồ, lược bỏ đi phần lớn những thủ đoạn và chi tiết dơ bẩn. Thế nhưng Chúc Tĩnh Ân vẫn khóc nấc lên không ngừng, dường như muốn thay anh khóc cho cạn những giọt nước mắt mà anh không thể rơi kia.
Cô đang đau lòng vì anh, đang đau xót thay cho những tổn thương trong quá khứ của anh. Sự nhạy cảm và lòng đồng cảm vốn là thiên phú của cô. Cô từ trước đến nay chưa từng là kẻ "xoắn xuýt, rối rắm" như những gì cô vẫn thường tự nhận.
Những giọt nước mắt nóng bỏng làm ướt đẫm quần áo trước ngực anh, rồi dần dần lan rộng ra tựa như đang từng chút từng chút làm tan chảy lớp đất đông cứng bị băng phong vậy.
Trái tim đã từng chẳng thể cảm nhận được bất cứ loại cảm xúc nào kia lại vì cô mà từng lần từng lần trở nên tràn đầy sức sống.
Triệu Sùng Sinh nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô: "Mọi chuyện đều qua rồi."
"Bây giờ em đang ở bên cạnh anh."
"Rupert bảo em là thế thân của Bông Tuyết Nhỏ đó ạ."
"Có phải em là chú mèo nhỏ của anh không?"
Lúc Chúc Tĩnh Ân lên tiếng hỏi câu này, cô hệt như một chú mèo con, cọ cọ khuôn mặt vào lòng bàn tay anh.
Thực ra cô biết rõ bản thân không có khả năng thay thế Bông Tuyết Nhỏ, cũng giống như việc một hình nhân to bằng người thật không thể nào thay thế được sự tồn tại của Triệu Sùng Sinh. Cô chỉ là cảm thấy, nếu như có những khoảnh khắc nào đó có thể khiến anh cảm giác cô chính là chú mèo nhỏ của anh thì như vậy cũng rất tốt.
Cô hy vọng anh sẽ luôn được cao hứng.
Triệu Sùng Sinh cảm thấy có một khoảnh khắc bản thân mình dường như không thể nói nên lời, cổ họng tựa như bị một bàn tay vô hình gắt gao bóp nghẹt lấy.
Từ khi sinh ra, anh đã sống trong căn phòng được Chúc Tĩnh Ân miêu tả là "ngột ngạt" này, cũng giống như cuộc đời anh suốt bao nhiêu năm qua, chỉ toàn là sự u ám và tăm tối. Cho đến khi trong căn phòng tràn ngập ba màu đen, trắng, xám ấy bỗng dưng xuất hiện một cô bé mặc chiếc váy ngủ màu hồng, trở thành vệt sáng rực rỡ duy nhất ở nơi này.
Không chỉ là đối với căn phòng này, mà đối với bản thân anh cũng là như vậy.
Cô chính là tia sáng duy nhất trong suốt ngần ấy năm trời của cuộc đời anh.
Không, cô vốn dĩ không phải là Bông Tuyết Nhỏ.
Anh gắt gao ôm chặt lấy cô, tựa như muốn nhào nặn cô khảm sâu vào trong xương tủy của mình.
"Em là Greta, bé ngoan Greta của anh."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]