Chương 50: "Thích Triệu Sùng Sinh."

Chương trước Chương trước Chương sau

Nhiều năm trước, tất cả mọi người chỉ biết anh tên là Derek, gắn liền với danh xưng người cầm quyền dòng họ Hohenzollern ở Berlin. Thế nhưng, không một ai biết anh còn có một cái tên tiếng Trung do chính mẹ ruột đặt cho. Mãi cho đến khi anh nắm trong tay nhiều quyền lên tiếng hơn, thì cái tên tiếng Trung này mới được nhiều người biết đến.

Derek, trong tiếng Đức có nghĩa là kẻ thống trị.

Người bố trên danh nghĩa của anh, kỳ vọng ở anh cũng giống như cái tên mà ông ta đã đặt vậy. Ông ta hy vọng anh có thể thâu tóm toàn bộ dòng họ, sau đó liền mở rộng bản đồ thương mại ra toàn thế giới.

Còn cái tên tiếng Trung mà mẹ đặt cho anh, ý nghĩa đơn thuần chỉ là mong anh có thể sống thật tốt.

Anh bèn lớn lên giữa những kỳ vọng và mối quan hệ bố mẹ hoàn toàn rạn nứt như thế.

Bố đối xử với anh cực kỳ hà khắc, anh rất hiếm khi được gặp mẹ, chẳng có bạn bè hay đồ chơi. Vậy nên, đối với phần lớn mọi việc, anh đều không có chút hứng thú nào.

Cuộc sống thuở nhỏ chỉ có học tập và nghỉ ngơi, sau khi trưởng thành thì biến thành công việc và nghỉ ngơi. Đối với bất cứ thứ gì dễ gây nghiện, anh đều không quá thiết tha, ví dụ như thuốc lá, rượu chè hay tình dục.

Bố tàn nhẫn với anh, mà cũng tàn nhẫn với chính mẹ của anh.

Cho dù mẹ có cố tình giấu giếm không nói, nhưng anh vẫn có thể nhận ra từ những vết thương mà quần áo chẳng thể che khuất nổi.

Sự căm hận cứ thế sinh sôi nảy nở trong máu thịt anh, kéo dài xuyên suốt cả thời niên thiếu.

Mãi cho đến khi Triệu Sùng Sinh tận mắt nhìn thấy kẻ đó giãy giụa trước lúc lâm chung, trơ mắt nhìn sự sống của ông ta từng chút từng chút trôi đi.

Máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng còi báo động chói tai, dải sóng điện tâm đồ nhấp nhô bỗng chốc hóa thành một đường thẳng tắp, người nằm trên giường bệnh đã chẳng còn bất cứ dấu hiệu sinh tồn nào nữa.

Trái tim của Triệu Sùng Sinh giống như bỗng nhiên bình lặng trở lại.

Sự thù hận đã mục nát vùi sâu xuống lòng đất, thế nhưng di chứng thì lại vĩnh viễn lưu giữ trong cơ thể anh.

Từ đó về sau, vào những khoảnh khắc anh chìm trong sự tĩnh lặng kéo dài, bên tai lại văng vẳng tiếng còi báo động ấy. Thế là, trái tim anh luôn phản xạ có điều kiện mà trở nên bình tĩnh lại vì thứ âm thanh trong tâm trí kia.

Thế nhưng lúc này, cơ chế phản xạ ấy lại một lần nữa mất tác dụng vì cô, trái tim anh đang đập lên điên cuồng.

Chúc Tĩnh Ân bị anh ôm thật chặt, siết đến mức xương cánh tay cũng hơi nhói đau. Nhưng cô không hề giãy giụa, ngược lại cũng dùng hết sức lực ôm lấy anh, giống như dùng cách này liền có thể để đối phương xác nhận được sự tồn tại của cô vậy.

"Bé ngoan à."

Chúc Tĩnh Ân nằm trong vòng tay anh, khe khẽ lặp lại từ này.

Thỉnh thoảng anh sẽ thay đổi tính từ ở giữa, khi ở trên giường sẽ là "ướt đẫm" hoặc "trơn tru", trước lúc ngủ có thể sẽ là "ngọt ngào". Nhưng dù cho tính từ đó có là gì đi chăng nữa, thì thứ mà cô thích nghe nhất vẫn là chữ "của anh" ở phía trước.

Cô thích nghe anh nói Greta là của anh.

Chúc Tĩnh Ân ngửa đầu muốn hôn anh, nhưng vì bị ôm quá chặt, nên cô chỉ có thể hôn lên cằm anh.

Triệu Sùng Sinh cúi đầu buông một nụ hôn lên giữa hàng lông mày của cô, rồi lại hôn lên đôi mắt, lưu luyến dời xuống chóp mũi, và cuối cùng liền in dấu trên bờ môi cô.

Rất trịnh trọng, lại vô cùng trân trọng.

Nụ hôn này chứa đựng quá nhiều, quá nhiều cảm xúc.

Hai cánh môi ấm áp chạm vào nhau, hơi thở của cả hai hòa quyện.

So với nụ hôn sâu triền miên đầy ái muội, hay sự chiếm đoạt mang tính công thành đoạt đất, thì cái chạm môi thuần khiết này lại càng khiến cho trái tim cô rung động mãnh liệt hơn.

Đôi bàn tay đang ôm lấy anh chậm rãi vòng qua ôm choàng lấy cổ anh, rồi cô liền ngây ngô và vụng về đáp lại nụ hôn ấy.

Đây là trải nghiệm dịu dàng nhất mà hiện tại cô từng cảm nhận được.

Màn dạo đầu không làm cô bức bối khó chịu đến mức muốn khóc, cũng chẳng hề cho đi quá mức khiến cô phải không ngừng mở lời cầu xin.

Triệu Sùng Sinh dịu dàng hôn cô, bờ môi lưu luyến vờn quanh mang tai, đầu lưỡi nhẹ nhàng khều một cái, thế là nhịp thở của cô liền lỡ mất một nhịp.

Cô giống như một cục bột mì bông xốp mềm mại, đang bị nhào nặn thành đủ mọi hình dáng, rồi dần dần bị nuốt chửng.

Tiến độ của hai người hoàn toàn khác biệt. Đợi đến khi anh ăn no, thì cô đã sớm no căng đến mức đầu óc bắt đầu lờ mờ rồi.

Vậy nên, nửa chặng đường đầu tiên chỉ có thể dùng một cách thức khác để tiến hành.

Điều này giống như một sự chu đáo vậy.

Anh đang phối hợp với khả năng tiếp nhận của cô, đang suy nghĩ cho cô, thế nhưng tất cả những điều này lại vô cùng giày vò người ta.

Cánh tay và đầu gối của Chúc Tĩnh Ân đang chống đỡ lấy cơ thể.

Bởi vì ngượng ngùng, sắc hồng từ gò má lan dần tới vành tai, thậm chí ngay cả trên người cũng phủ lên một lớp hồng nhạt thoang thoảng.

Cô cúi đầu nhìn xuống khoảng trống giữa hai cánh tay, đầu gối cọ xát với dải ga giường tối màu, lại càng tôn lên làn da trắng muốt của cô.

Tầm mắt lướt từ hai đầu gối lên trên, bỗng nhiên cô giống như bị bỏng một cái, hoảng loạn quay đi chỗ khác.

Thế nhưng, hình ảnh ấy lại giống như đã in hằn sâu vào trong tâm trí cô.

Cho dù không nhìn trực tiếp, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được quá trình này. Hơn thế nữa, trí tưởng tượng của cô lại càng phát huy tác dụng to lớn, rõ ràng là đang nhắm chặt mắt, nhưng những khung cảnh ấy cứ hiện mồn một ra ngay trước mắt.

Tuy rằng cô không hề quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của anh tựa như mang theo sức nặng thực sự, đang rơi thẳng lên người cô.

Chúc Tĩnh Ân nghe thấy từng nhịp thở dồn dập và nóng rực của chính mình.

Cứ mỗi lần anh "vô ý", thì tiếng thở của cô sẽ đi kèm với một tiếng rên rỉ bật thốt ra đầy bất ngờ.

"Em muốn nhìn anh."

Giọng nói của Chúc Tĩnh Ân nhỏ đến mức gần như chỉ có mỗi mình cô nghe thấy.

Cô muốn biết lúc này anh đang có vẻ mặt gì.

Ngay giây tiếp theo, đôi bàn tay lớn đang siết chặt lấy vòng eo đã lật người cô lại, để cô nằm hẳn vào trong chăn, phần eo liền được lót bằng một chiếc gối vô cùng mềm mại.

Bàn tay cô bất giác túm chặt lấy lớp vải ga giường.

Hai chân của cô bị anh chụm lại, rồi gác lên vai trái của anh.

Mái tóc chưa được chải chuốt sau khi tắm của anh hơi rịn mồ hôi, bị anh tiện tay vuốt hết ra sau gáy.

Gương mặt với đường nét hoàn hảo càng thêm nổi bật,, chiếc áo sơ mi của anh không biết đã biến mất từ lúc nào, những đường nét cơ bắp cứ thế phơi bày trọn vẹn ra ngoài.

Sống ở đây đã bao nhiêu ngày rồi, thế mà Chúc Tĩnh Ân vẫn không mấy quen thuộc với ánh đèn nơi này.

Ánh đèn sợi đốt trắng lạnh lẽo, giống như khiến cho nhiệt độ ở những nơi nó chiếu rọi vào đều bị hạ thấp đi đôi chút. Thế nhưng ngay lúc này, từng khung cảnh hiện ra trước mắt lại khiến cô ngượng ngùng tới mức gần như sắp tự bốc cháy tới nơi rồi.

Chúc Tĩnh Ân nhỏ giọng nói: "Da bị cọ xát hơi đau một chút ạ."

"Hay là anh cứ trực tiếp... nhé?"

Giọng nói ngày một nhỏ dần, mấy chữ cuối cùng cô thực sự không có cách nào thốt ra nổi, nhưng anh đã sớm đọc được khẩu hình miệng của cô.

“…….”

Triệu Sùng Sinh hôn nhẹ lên bắp chân cô, đôi mắt thẳm sâu chăm chú ngắm nhìn cô: "Chẳng phải Greta bảo là muốn cùng lúc sao hả?"

Chúc Tĩnh Ân hoàn toàn không dám chạm mắt với anh: "Em thêm... thêm một lần nữa cũng được..."

Dẫu cho tiến độ có không đồng đều cho lắm, nhưng cô cũng đâu đến mức yếu ớt mỏng manh tới vậy chứ...?

Giọng nói của cô vừa dứt, liền nghe thấy anh khẽ cười khẩy một tiếng.

Anh kéo tay cô ôm lấy khuỷu chân: "Ngoan nào."

Chúc Tĩnh Ân đã có vài giây ngơ ngẩn mông lung.

Bởi vì trong giọng điệu của Triệu Sùng Sinh trộn lẫn quá nhiều ý tứ dỗ dành dụ dỗ, khiến cô bất giác cứ thế chìm đắm vào trong đó.

"Greta có thể ôm cho chặt, đúng không?"

Từ động tác cho đến lời nói đều dịu dàng tới vậy, thế nhưng... dạ dày của cô thực sự quá nhỏ, bát cơm này vẫn khiến cô ăn no ứ hự đến mức bụng nhỏ nhô cả lên.

Bàn tay cô vô thức chống lên người anh, nhưng lại bị anh nắm lấy đưa lên môi, rồi khẽ hôn lên mu bàn tay cô.

Nước mắt của Chúc Tĩnh Ân lại lã chã tuôn rơi. Cô cảm thấy thế giới trước mắt ngày càng mờ ảo, mà thứ rõ ràng duy nhất chỉ có tiếng nước chảy róc rách.

Đầu ngón tay của Triệu Sùng Sinh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của cô, anh cất giọng trầm ấm hỏi: "Vì sao lại khóc vậy?"

"Vì thích ạ..."

"Thích cái gì cơ?"

Giọng khóc nức nở của cô rất nặng nề: "Thích anh ạ."

Triệu Sùng Sinh không hề dừng lại ở đây, anh từng bước dồn hỏi, tựa hồ như nhất định bắt cô phải nói cho thật rõ ràng.

"Người đó là ai hả?"

Chúc Tĩnh Ân trong những cảm xúc đang dần tích tụ lại, liền chợt hiểu ra, cô đáp trọn vẹn cả câu: "Thích Derek."

Cô lại dùng tiếng Trung lặp lại một lần nữa: "Thích Triệu Sùng Sinh."

Nhịp điệu dịu dàng mà kiên định kia, rốt cuộc cũng chẳng thể duy trì được suốt cả quá trình.

Sự kiềm chế của Triệu Sùng Sinh, ngay vào khoảnh khắc cô gọi tên anh liền sụp đổ toàn tập. Anh không phải là chưa từng cố gắng kiểm soát, thế nhưng nước mắt của cô lại giống như chất xúc tác hoàn hảo nhất, khiến anh không kìm được mà đẩy tần suất tăng vọt lên theo một đường thẳng tắp.

Chiếc cổ của cô càng lúc càng ngửa ra sau, đường cong nơi bờ vai và sườn cổ hiện lên vô cùng mềm mại tuyệt mỹ.

"Bé ngoan, điều chỉnh nhịp thở một chút được không hả?"

"Bé ngoan khóc trông đẹp lắm."

Lớp vải ga giường nơi đó đều vì sự ảnh hưởng của cô, mà bị nhuốm màu sẫm lại. Ánh đèn nhòe đi trong khóe mắt, giống như ánh trăng mờ ảo vậy.

Bàn tay Chúc Tĩnh Ân dần dần mất đi sức lực, chẳng còn ôm nổi đôi chân nữa, âm thanh bật ra khỏi khóe môi cũng ngày càng trở nên không kiêng nể gì.

Giọng nói nức nở mang theo tiếng khóc thực sự quá ngọt ngào, giống hệt như một con thú nhỏ đang... vậy.

Cô vừa cắn anh, lại vừa thút thít bảo quá nhiều rồi.

Chẳng thể nói rõ rốt cuộc là cô có thích hay không nữa.

Mùi hương của gỗ bạch dương và hoa súng quấn quýt lấy nhau, cánh bèo trôi giạt vô định giống như được cắm rễ cùng với thân cây, cuối cùng cũng đáp xuống nền đất vững chãi.

Hương gỗ trầm tĩnh cũng bị vị ngọt ngào của hoa súng ảnh hưởng, liền toát ra một vẻ ấm áp dịu dàng khác biệt.

Bàn tay to lớn của Triệu Sùng Sinh kiềm giữ lấy cằm cô, hơi tăng thêm chút sức lực, nên Chúc Tĩnh Ân đành phải ép buộc ngẩng đầu lên.

Đầu ngón tay của anh cạy mở hàm răng trắng sứ của cô, nhẹ nhàng ấn xuống cuống lưỡi, giống như đang mô phỏng lại...

Đầu óc cô rối bời đến mức rối tinh rối mù, hoàn toàn mất đi sức lực để ôm chầm lấy đầu gối.

Lại một lần nữa...

Chúc Tĩnh Ân bỗng chốc vùng vẫy dữ dội, thất thanh trong vòng vài giây.

Còn thứ anh trút xuống người cô lại là những cảm nhận trực tiếp và không hề gián đoạn: "Xin lỗi nhé, Greta càng khóc thì anh lại càng không có cách nào dừng lại được."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau