Chương 51: "Ngoan nào, cắn thêm lần nữa đi em."

Chương trước Chương trước Chương sau

Mặc dù Triệu Sùng Sinh đã có phần kiềm chế nhưng cảm giác no căng đầy ắp vẫn đẩy Chúc Tĩnh Ân lên đến đỉnh điểm cao nhất.

Thỉnh thoảng Chúc Tĩnh Ân lại lén lút nghĩ thầm, cái kích cỡ này dẫu có làm thành đồ chơi thì chắc cũng chẳng có ai mua đâu nhỉ.

Bởi vì quả thực quá khó để dung nạp mà.

Bản thân cô khi tự tay lựa chọn đồ chơi cũng tuyệt đối sẽ không chọn loại có kích cỡ phóng đại như thế, vậy mà sau mấy lần trải qua, cô dường như đã mắc phải sở thích kỳ lạ về kích thước.

Cô thích được anh bế bổng lên chỉ bằng một tay, thích cái cảm giác chông chênh khi đôi chân không được giẫm chân lên mặt đất. Cho dù biết rõ Triệu Sùng Sinh tuyệt đối sẽ không để mình bị ngã, nhưng cô vẫn có một loại căng thẳng vì lơ lửng giữa không trung. Tuy vậy, điều đó lại càng khiến cô bám chặt lấy anh hơn, cứ như thể bản thân đã bị đóng đinh chặt vào người anh ngay tại nơi hai người đang kết hợp vậy.

Cô còn thích cả lúc anh phủ lên từ phía sau, hệt như có thể bao bọc lấy cô một cách trọn vẹn. Trong lúc mang lại cảm giác an toàn thì anh cũng sẽ tiến vào cực kỳ sâu, thế nên mỗi một lần đi vào là cô lại phải hít sâu một hơi. Nó lấp đầy đến mức cho dù cô có ướt đẫm tuôn rơi như một cơn mưa thì cũng sẽ bị chặn lại kín kẽ.

Mà quan trọng nhất là, bởi vì từng tấc nếp gấp đều bị vuốt phẳng, nên anh hoàn toàn không cần phải cẩn thận tìm kiếm điểm mẫn cảm làm gì. Nếu như anh mà mang ý xấu cố tình dồn sự "chăm sóc" vào điểm đó, thì cảm nhận mang lại sẽ càng thêm phần mãnh liệt.

Chúc Tĩnh Ân không thể không thừa nhận, bản thân đã rất nghiện cảm giác này rồi.

Hai lần trước làm quá mức, nên ở bước chăm sóc sau đó, ý thức của cô chỉ còn lại sự mơ hồ, mãi cho đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì chỉ nhớ được vài mảnh vụn vặt.

Quá trình dịu dàng ngày hôm nay tuy giúp cô giữ được ý thức tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn muôn phần mệt mỏi. Khi những cơn run rẩy của tàn dư khoái cảm qua đi, cô liền cuộn tròn trên giường, chẳng buồn nhúc nhích.

Trước kia, sau khi tự mình sử dụng đồ chơi xong, cô thường mang theo sự hụt hẫng sau khi lên đỉnh hòa cùng cơn mệt mỏi mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi cảm giác sung sướng rút đi, thân nhiệt vốn đang tăng cao cũng hạ nhiệt, thì cảm xúc dường như cũng theo đó mà tụt dốc không phanh.

Thế nhưng hôm nay lại khác.

Người đàn ông phía sau bỗng siết chặt cánh tay đang vòng ôm lấy cô, cằm anh cọ cọ lên đỉnh đầu cô, mà trong giọng nói vẫn còn vương vấn chút dục vọng.

"Bé ngoan à."

Chúc Tĩnh Ân rầu rĩ "Vâng" một tiếng.

"Em có chỗ nào thấy không thoải mái không?"

"Không có ạ."

Giọng nói của Triệu Sùng Sinh chợt khựng lại đôi chút, rồi ngài lại hỏi: "Greta, anh muốn nhìn em một lát, có được không?"

Cô gật gật đầu rồi lại lắc đầu, chẳng biết vì cớ gì bản thân lại bắt đầu rơi nước mắt, rõ ràng là rất thích mà mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi cơ mà. Cô không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ lúc mình khóc chút nào, trông thật vô dụng và mất mặt quá đi thôi...

Anh tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của cô, liền vươn tay dịu dàng xoay bờ vai cô lại, để cô đối mặt với mình.

"Đừng khóc nữa, ngoan nhé?"

Triệu Sùng Sinh hôn đi những giọt nước mắt của cô, "Có phải em không biết tại sao trong lòng lại thấy hơi buồn bã không?"

Chúc Tĩnh Ân "Ưm" một tiếng, giọng mũi nghe nặng trịch.

"Hai lần trước vì em kiệt sức nên đã ngủ thiếp đi, vậy nên mới không trải qua cảm giác này, nhưng thực ra đây là một hiện tượng sinh lý hết sức bình thường thôi."

"Sau khi kết thúc, cảm xúc sẽ bị đứt gãy, thế nên em mới thấy có chút hụt hẫng và thiếu cảm giác an toàn."

Anh vừa kiên nhẫn giải thích, vừa ôm chặt lấy cô hơn, đồng thời còn nắm lấy bàn tay cô đặt lên má mình: "Bé ngoan, anh ở ngay đây mà."

Cô khẽ chạm vào khuôn mặt ngài, cảm nhận độ ấm tỏa ra từ cơ thể anh, để chắc chắn rằng lúc này anh đang thực sự ở ngay bên cạnh.

Nhờ những lời an ủi nhẹ nhàng của anh, tâm trạng của cô liền chậm rãi bình ổn trở lại.

Anh dường như lúc nào cũng có thể nâng đỡ trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc của cô vậy.

Chúc Tĩnh Ân thắc mắc hỏi: "Sao anh lại hiểu biết nhiều thứ như vậy ạ?"

"Bác sĩ đã giới thiệu cho anh rất nhiều sách và bài viết liên quan đó."

Anh nói một cách đầy tự nhiên, đoạn hơi nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay cô: "Nếu không hiểu, thì sao có thể chăm sóc tốt cho Greta đây."

Lòng cô bỗng chốc nóng ran, cứ như thể đã bị hơi ấm của anh ủ cho ấm rực.

Triệu Sùng Sinh dỗ dành cô uống chút nước, xong xuôi mới bế cô đặt vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm.

Cô cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục, tựa như ngay cả xương cốt cũng đã nhũn cả ra rồi, may mà được anh ôm trọn vào lòng, nên cô mới không bị trượt xuống nước rồi sặc vào mũi họng.

Sau đó, Triệu Sùng Sinh bế em ra ngoài rồi đặt ngồi lên bồn rửa mặt, anh cẩn thận lót một chiếc khăn tắm sạch sẽ và mềm mại giữa cô cùng mặt đá lạnh ngắt.

Rốt cuộc thì không giống với hai lần mất ý thức trước đó, nên trong trạng thái tỉnh táo thế này, Chúc Tĩnh Ân có chút ngại ngùng khi cứ để Triệu Sùng Sinh phải phục vụ mình từng ly từng tí.

Cô nhìn anh lấy máy sấy tóc ra, liền ngập ngừng nói: "Để em tự làm nhé."

Động tác của anh vẫn không hề dừng lại, anh cúi đầu đặt một nụ hôn phớt lên trán cô, những ngón tay khẽ luồn qua từng lọn tóc, rồi trầm ấm cất lời: "Ngồi im nào."

Chúc Tĩnh Ân ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, rồi rướn người về phía trước, cọ trán vào người anh. Cô mặc kệ cho luồng gió ấm áp cùng những động tác dịu dàng của anh từ từ sấy khô mái tóc mình.

Cô cúi gằm mặt, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân của hai người.

Chất liệu quần ngủ mềm mại rủ xuống, che giấu đi vóc dáng của anh ở bên dưới, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được đôi chân ấy vô cùng thẳng tắp và thon dài.

Tuy nhiên, cô nhớ rất rõ ràng rằng, lúc anh bảo cô tự mình ngồi xuống, tay cô đã chống lên đùi anh, mà ngay bên dưới lòng bàn tay chính là xúc cảm săn chắc và đầy mạnh mẽ từ cơ đùi đang căng cứng của người đàn ông.

Cảm giác ấy cho tới tận bây giờ khi nhớ lại, vẫn khiến một nơi nào đó dọc sống lưng cô phải tê dại.

Cô vội lắc lắc đầu để cố gắng ngăn cản bản thân tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, thế nhưng những hình ảnh trong tâm trí lại càng lúc càng hiện lên rõ nét hơn.

Lúc đó khi đang ngồi bên mép giường, thân nhiệt nóng rực của anh từ phía sau truyền đến, anh cúi đầu cắn nhẹ lên vùng da bên sườn cổ cô.

Cô chỉ mới chạm vào một chút xíu thôi mà cơ thể đã run rẩy không ngừng, thì làm sao có thể tự mình hoàn thành cho được chứ. Thế là anh liền vòng tay giữ chặt lấy eo cô, rồi chầm chậm ấn cô ngồi xuống.

Lại còn thêm cái câu mà anh thì thầm bên tai lúc đó nữa: "Bé ngoan à, kẹp chặt thêm chút nữa là đứt đấy." Quả thực là sắc tình muốn chết.

Chúc Tĩnh Ân vừa nhớ lại đã thấy hơi thở nóng rực lên, em khẽ thở hắt ra một hơi, đưa tay lên vạt quạt nhè nhẹ bên má, rồi trong lúc buồn chán bèn lấy đầu gối khẽ cọ cọ lên mặt đùi anh.

Đột nhiên Triệu Sùng Sinh kề sát lại gần cô, giọng nói vang lên ngay bên vành tai: "Làm thêm lần nữa nhé?"

Cô cuống cuồng lắc đầu nguầy nguậy, hoàn toàn không dám chạm ánh mắt anh. Tiếng cười khẽ bên tai nghe trầm ấm và đầy từ tính, dường như đang trêu chọc cô là một kẻ nhát cáy vậy.

Mà chuyện này thì có cách nào đâu cơ chứ.

Cho dù cô có nếm trải vị ngon mà sinh lòng tham luyến đi chăng nữa, thì chung quy thể lực giữa hai bên vẫn quá đỗi chênh lệch, trải qua trọn vẹn một lần quả thực đã mệt mỏi rã rời rồi...

Lại trôi qua thêm một lúc lâu, âm thanh rì rầm của máy sấy tóc bỗng nhiên ngừng hẳn, mọi thứ bên tai liền trở về với sự tĩnh lặng.

Triệu Sùng Sinh nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngẩng mặt lên nhìn mình, thế là đôi mắt trong veo bừng sáng của cô liền chạm thẳng vào ánh nhìn của anh.

Ánh mắt của người đàn ông mang theo một loại ý tứ cường thế và độc chiếm mãnh liệt, anh nhìn thật sâu vào đáy mắt cô, dường như đang tìm kiếm điều gì đó.

"Nói lại lần nữa đi."

Chúc Tĩnh Ân nghiêng nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn anh, hiển nhiên cô vẫn chưa hiểu anh đang có ý gì.

Anh chống hai tay sang hai bên người cô, tư thế hệt như đang giam cầm cô vào trong phạm vi của riêng mình. Rõ ràng hai người đang dùng chung một loại sữa tắm, thế mà khi tỏa ra trên người lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Hơi thở thuộc về anh bá đạo vây kín lấy cô, trong khi giọng điệu lại chầm chậm cất lên để gợi ý: "Greta vừa nãy đã nói là thích ai cơ nhỉ?"

Vừa rồi anh đã từng hỏi vấn đề này, lại còn không hề biết chán mà từng bước dẫn dắt cô nói ra đáp án cuối cùng.

Chúc Tĩnh Ân không hề nghi ngờ rằng, nếu như cô mà quên mất lời mình vừa nói, anh nhất định sẽ dùng biện pháp mạnh để "giúp" cô nhớ lại cho bằng được.

Đáy mắt cô bất giác đong đầy thêm vài phần ý cười, bèn vươn tay ôm lấy vòng eo anh với một dáng vẻ vô cùng ỷ lại. Cô vùi mặt vào lồng ngực rắn rỏi của anh dụi dụi một cái, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh mà thỏ thẻ.

"Thích Derek, thích Triệu Sùng Sinh ạ."

Anh dành cho cô sự chăm sóc  vô cùng tỉ mỉ và chu đáo, thế nhưng thứ anh cần lại chỉ đơn thuần là một câu "thích" là đã quá đủ rồi.

Anh đưa tay lên nhéo nhẹ vào gò má mềm mại của cô, mà trái tim trong lồng ngực cũng theo đó mà mềm xèo cả ra, phảng phất như có thể bị nhào nặn thành bất cứ hình thù nào vậy.

Dù cô có chậm nhiệt thì cũng chẳng sao cả.

Bởi vì anh có đủ kiên nhẫn để từ từ dạy cô cách yêu anh.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Ngày hôm sau.

Cơn mưa rả rích kéo dài suốt cả một ngày trời rốt cuộc cũng tạnh.

Triệu Sùng Sinh đã sắp xếp nhân viên kỹ thuật tới tăng cường lớp bảo mật cho laptop mới của cô, nhằm gia tăng mức độ phòng vệ ở mức tối đa để tránh bị tin tặc xâm nhập.

Và được giao đến cùng với chiếc laptop mới, còn có thêm cả một chiếc máy ảnh.

Bởi vì trước lúc đi ngủ vào đêm qua, Chúc Tĩnh Ân chợt nhớ ra rằng anh chưa từng lưu lại bất cứ bức ảnh nào chụp chung với Bông Tuyết Nhỏ, từ đó bèn liên tưởng đến việc giữa cô và Triệu Sùng Sinh cũng chẳng có lấy một tấm hình chụp chung nào cả.

Lúc đó, Triệu Sùng Sinh đang dựa lưng vào đầu giường lật xem một cuốn sách nguyên bản tiếng Đức, cô liền nép sát vào người anh, rồi thuận miệng lẩm bẩm: "Nếu như có thể ghi lại nhiều kỷ niệm hơn một chút thì tốt biết mấy nhỉ."

Vốn dĩ cô cứ ngỡ là anh không hề nghe thấy.

Anh tặng máy ảnh cho cô, ý là đồng ý để cô chụp ảnh ghi hình lại sao, thế nhưng nghe nói mấy năm gần đây anh chưa bao giờ lộ diện trước ống kính, mà cũng chẳng có phương tiện truyền thông nào dám cả gan chụp lén ngài.

Trên thực tế, bản thân cô cũng rất ít khi chụp ảnh, và trên các trang mạng xã hội cũng chưa từng đăng tải hình ảnh cá nhân nào. Ngoại trừ ảnh thẻ ra thì hầu hết hình ảnh của cô đều là những tấm chụp chung với Luca. Nên đừng nói đến những thiết bị chuyên nghiệp như máy ảnh, mà ngay cả việc giơ điện thoại lên rồi mở camera ra cũng đủ làm cô thấy ngượng ngùng lắm rồi.

Cô thừa biết lối suy nghĩ này dường như hơi kỳ quái, nhưng cô chỉ đơn thuần cảm thấy bản thân vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý mà thôi.

Vậy nên cô đã mang theo chiếc máy ảnh bên người ròng rã suốt mấy ngày trời, thế mà lại chẳng dám giơ lên hướng ống kính về phía Triệu Sùng Sinh lấy một lần, hay chí ít là tạo dáng đàng hoàng rồi chĩa ống kính về phía hai người để tự sướng.

Nào là lo lắng ống kính bị méo mó sẽ không thể tái hiện lại dáng vẻ chân thực, hay lại sợ hội chứng "ngại ống kính" khiến mình chùn bước, nói tóm lại là mãi cho đến tận trước cái ngày rời khỏi Berlin, cô vẫn chưa chụp được lấy một tấm ảnh nào cả.

Trong mấy ngày qua, ngày nào Triệu Sùng Sinh cũng coi cô như một món đồ trang trí đính kèm, đi đến đâu anh cũng phải mang theo bên người. Khi anh họp trong công ty thì liền để cô ở lại văn phòng ngủ bù, còn lúc anh tham tiệc thì lại sắp xếp hẳn một đội ngũ đến trang điểm cho cô, thậm chí dùng cả những món trang sức giá trên trời chỉ để làm nền cho cô tỏa sáng.

Vào ngày cuối cùng, trong lúc đang ở lại văn phòng của Triệu Sùng Sinh, cô vẫn tiếp tục mày mò nghiên cứu chiếc máy ảnh kia. Nên lúc Triệu Sùng Sinh họp xong quay trở về, anh liền bắt gặp ngay cái điệu bộ sầu não của cô.

Anh đành bất lực lắc đầu, bèn thuận tay rút điện thoại ra rồi chạm nhẹ vài cái lên màn hình.

"Greta à."

Chúc Tĩnh Ân ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh, liền nghe thấy trong phòng chợt vang lên âm thanh chụp ảnh tách một tiếng.

Anh xoay màn hình điện thoại về phía cô, xuyên qua một khoảng cách thật xa, cô thấy bóng dáng của chính mình đang hiển hiện rõ rệt trên màn hình điện thoại của anh.

Triệu Sùng Sinh nhìn dáng vẻ cô chạy bước nhỏ đến trước mặt mình, bèn vươn tay sờ sờ cằm cô.

"Em đã hiểu chưa hả, thực ra không khó đến thế đâu, nó cũng giống hệt như cây cọ vẽ của em vậy, chỉ đơn thuần là một công cụ giúp em ghi chép lại mọi thứ mà thôi."

"Cứ thả lỏng ra một chút, đừng biến nó thành gánh nặng của mình nhé."

Chúc Tĩnh Ân nghe như hiểu mà lại như không, nhưng ngay lúc này cô còn có một chuyện khác đáng bận tâm hơn: "Vậy em có thể xem lại bức ảnh anh vừa chụp được không?"

"Không được đâu."

"Bởi vì người trong ảnh quá đỗi đáng yêu, nên anh quyết định sẽ cất làm của riêng."

Giọng điệu của anh tự nhiên đến mức, Chúc Tĩnh Ân vừa nghe thấy hai chữ "đáng yêu" kia xong là vành tai lập tức đỏ ửng cả lên, chỉ biết ấp úng đáp lại một tiếng "Vâng".

Chẳng hiểu sao, cô cứ có cảm giác anh đang cố tình trêu mình thì phải.

Nhưng cô cũng nghĩ mãi không ra, anh cần ảnh của cô để làm cái gì chứ.

Chúc Tĩnh Ân lại ngẫm nghĩ cẩn thận về chuyện chụp ảnh này một lúc.

So với việc chụp ảnh, thì có lẽ dùng đôi mắt và cọ vẽ để ghi chép lại sẽ khiến cô thấy quen thuộc và thuận tay hơn nhiều.

Cô cất bước đi đến trước tấm gương lớn trong văn phòng.

Đó vốn là một chiếc gương được dùng để trang trí, cô nhìn ngắm bản thân mình ở trong gương, rồi quay người nhìn về phía Triệu Sùng Sinh, bẽn lẽn gọi một tiếng "Anh".

"Có thể ôm em một lát được không?"

Triệu Sùng Sinh không hề gặng hỏi lý do, mà chỉ chậm rãi bước tới rồi bế bổng cô lên. Với sự chênh lệch vóc dáng giữa 1m92 và 1m63, anh dù chỉ ôm cô bằng một tay thì vẫn trưng ra dáng vẻ thong dong và nhàn nhã vô cùng.

Anh khoác lên mình bộ vest cùng với giày da trông lạnh lùng cấm dục đến lạ thường, còn cô lại diện chiếc váy liền áo mang vẻ dịu dàng mềm mại, hai phong cách trái ngược nhau hoàn toàn.

Cô tỉ mỉ ghi khắc lại quang cảnh trước mắt, âm thầm phác họa lại bức tranh này ở trong tâm trí. Dần dần, khung cảnh này dường như đã đánh thức một đoạn ký ức tương tự nào đó, tựa như những thước phim chớp giật lóe lên trong não bộ.

Đêm đầu tiên đặt chân đến Berlin, chính là lúc hai người đã từng "giao lưu sâu" ngay trước tấm gương này đây mà.

Vành tai cô trong thầm lặng đã đỏ lựng cả lên, bèn ho khan một tiếng đầy mất tự nhiên, rồi lập tức quay mặt đi vùi sát vào hõm cổ của Triệu Sùng Sinh.

"Greta đang nghĩ đến chuyện gì vậy hả?"

Chúc Tĩnh Ân im bặt lắc lắc đầu, thế nhưng gò má và đôi tai đang áp sát vào anh lại càng lúc càng nóng rực. Cô cảm thấy chuyện này không thể trách mình được, những người làm nghệ thuật sáng tạo thì trí tưởng tượng bao giờ chẳng phong phú hơn bình thường một chút chứ, nên cô làm sao mà kiểm soát nổi bản thân mình cứ nghĩ ngợi miên man cơ chứ.

"Không nói thật đúng không, xem ra là muốn mông bị đánh sưng lên thì mới chịu ngoan đây mà."

Nghe vậy cô liền ôm chặt lấy cổ anh hơn, đôi môi dán chặt vào dái tai anh mà lí nhí cất tiếng tựa như muỗi kêu.

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh chợt sâu thẳm lại, cứ như đang phối hợp với cô mà hạ thấp giọng xuống, trong lời nói chẳng biết đã pha trộn thêm bao nhiêu phần dụ dỗ nữa.

"Có vẻ Greta rất thích nhỉ, vậy thì lần tới chúng ta làm ngay trong văn phòng nhé, chịu không?"

"Ngay tại chỗ này luôn, để cho em có thể tự nhìn rõ dáng vẻ của mình ra sao, nhìn thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt cùng cơ thể ửng hồng mướt mát của em. Bên ngoài sẽ có người qua kẻ lại, cũng có người sẽ đến gõ cửa nữa, thế nên em chỉ có thể cố sức đè nén âm thanh xuống thôi, nếu không những người ở bên ngoài kia sẽ biết ngay rằng ở đây đang có một con mèo nhỏ động dục đấy nhé."

"Greta nói xem, có được không nào?"

Chúc Tĩnh Ân hoàn toàn không có cách nào phân định nổi rốt cuộc thì những lời này nên tính là ngọt ngào hay là hư hỏng nữa, cô chỉ biết bản thân mình sắp đỏ bừng tới mức chín nhừ luôn rồi, căn bản là không dám ngẩng mặt lên luôn.

Vài giây sau, cô mới lén lút gật đầu một cái thật nhẹ.

"Xem ra em đang rất mong đợi nhỉ."

"Nhưng mà xin lỗi nhé Greta à, lịch trình hôm nay của anh kín mít rồi, e rằng không thể thỏa mãn em được đâu."

Rõ ràng là anh đã dùng từng câu từng chữ khắc họa nên khung cảnh ấy cho cô một cách chân thực đến thế, cứ thế treo lơ lửng sự tò mò của cô lên tận mây xanh, rồi lại bất thình lình tạt một gáo nước lạnh báo rằng hôm nay không thể thực hiện được.

Cô thấy thế liền bất mãn cắn một cái lên cổ anh, chiếc răng khểnh nhỏ hơi cắm sâu vào da thịt, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng dám dùng sức quá mạnh, chỉ dám hừ hừ khe khẽ để tỏ thái độ hờn dỗi mà thôi.

Chờ đến khi hoàn thành xong một loạt chuỗi hành động này, cô mới bàng hoàng nhận ra bản thân vậy mà lại to gan đến thế, thế là liền cẩn thận liếc trộm sắc mặt của anh một cái.

Triệu Sùng Sinh nãy giờ vẫn đang chằm chằm nhìn thẳng vào em.

Cảm xúc nồng đậm nén nhang trong đáy mắt tựa như làn sương mù dày đặc, cứ thế tràn ra từ hốc mắt anh rồi bủa vây quấn lấy cô. Chúc Tĩnh Ân lúc trước vốn dĩ không nhìn anh, nên cô không tài nào biết được liệu anh đã dùng ánh mắt nguy hiểm này ngay từ khi bắt đầu chủ đề kia, hay là do cú cắn vừa rồi của cô khơi mào lên nữa.

Cô có chút sợ sệt muốn né tránh, thế nhưng bàn tay anh đã nhanh chóng phủ lên sau gáy cô, độ ấm nóng từ lòng bàn tay len lỏi truyền qua nơi da thịt tiếp xúc, khiến cô không nhịn được mà run lên bần bật.

Triệu Sùng Sinh đè cô trở về lại trong hõm cổ mình, chất giọng còn trầm thấp hơn cả lúc nãy, lại pha thêm chút khàn khàn đầy phạm quy, khiến cô hoàn toàn không thể nào chống cự nổi.

"Ngoan nào, cắn thêm lần nữa đi em."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau