Pháo hoa rực rỡ lấp lánh vẫn không ngừng bung nở rợp trời, chiếu sáng cả màn đêm hệt như ban ngày vậy.
Mọi âm thanh dường như đều tan biến dần bên tai cô, chỉ để lại tiếng ù ù mơ hồ. Thế nhưng, duy nhất chất giọng trầm thấp, êm tai của Triệu Sùng Sinh lại truyền đến vô cùng rõ ràng.
Chúc Tĩnh Ân cúi đầu chạm mắt với anh. Và rồi, trong đáy mắt sâu thẳm ấy, cô chỉ thấy phản chiếu duy nhất bóng hình của chính mình.
Anh vốn là chủ nhân của biệt thự ngay dưới chân họ, là người đứng trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp quyền lực tại thành phố N, bao quát vạn vật. Tuy vậy, ngay lúc này đây, người đàn ông ấy lại đang ngước nhìn cô bằng ánh mắt đầy trân trọng và say đắm.
Chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út có kích cỡ vừa vặn ôm sát lấy làn da cô. Viên kim cương chủ khổng lồ lấp lánh rực rỡ, xung quanh lại được nạm một vòng ngọc trai và những viên kim cương nhỏ, tạo nên một vẻ đẹp hài hòa đến mức hoàn mỹ.
Vượt lên trên giá trị vật chất của bản thân món trang sức, thì tâm tư và thời gian mà anh dành trọn vào đó mới là thứ đắt giá hơn cả.
Chẳng biết anh đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị từ lúc nào, vậy mà cô lại chẳng mảy may phát hiện ra chút gì.
Gió đêm mùa thu mang theo vài phần se lạnh. Đôi má ướt đẫm nước mắt của cô mơn man trong gió cũng trở nên lạnh lẽo, nhưng trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực lại nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Nụ hôn ấm áp của Triệu Sùng Sinh một lần nữa vương trên mu bàn tay cô, anh khẽ hỏi: “Em bằng lòng chứ, Greta?”
Bình thường, anh vốn chẳng bao giờ thích lặp lại lời mình đã nói, mà phần lớn thời gian chỉ lẳng lặng chờ đợi câu trả lời từ cô. Thế nhưng bây giờ anh lại hỏi thêm một lần nữa. Có phải điều này chứng tỏ thực ra anh cũng đang căng thẳng đó không nhỉ?
Rõ ràng là anh đã tự tay đeo nhẫn cho cô rồi, lại còn siết chặt tay cô đến thế, hệt như tuyệt đối không cho phép cô cự tuyệt hay rời đi vậy. Nhưng anh vẫn cứ cố chấp chờ đợi một câu trả lời từ cô.
Nhớ lại ngày hôm đó, cô từng nói rằng mình và anh chẳng hề môn đăng hộ đối. Vậy mà câu trả lời lúc bấy giờ của anh dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh bảo: “Được nuôi lớn ngay trong chính ngôi nhà của anh, thì sao lại không tính là môn đăng hộ đối được chứ?”
Mỗi lời anh thốt ra đều chưa từng là những câu nói suông, và anh cũng chưa một lần lỡ hẹn với cô.
Chúc Tĩnh Ân cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, nức nở đến mức chẳng thốt nên lời.
Trên thế giới này, làm gì còn ai có thể đối xử tốt với cô hơn Triệu Sùng Sinh nữa chứ!
Cho dù là về mặt vật chất hay tinh thần, thì cũng sẽ chẳng có ai sẵn sàng trao cho cô nhiều hơn anh cả. Anh nâng niu, trân trọng cô như một món bảo vật đặt sâu trong đáy lòng, lại còn luôn miệng thủ thỉ với cô hết lần này đến lần khác rằng: “Bởi vì Greta xứng đáng mà.”
Thế nên, cô liền gật đầu thật mạnh. Gần như cùng lúc đó, Triệu Sùng Sinh lập tức đứng dậy rồi ôm chầm lấy cô vào lòng.
Nụ hôn lại nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng lần này là chạm trên môi cô.
Một nụ hôn đầy sâu khắc và vỡ òa niềm vui sướng.
Tất thảy cung bậc cảm xúc đều đang đan xen hòa quyện vào nhau.
Bọn họ vốn dĩ đã môi kề môi rất nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy mỗi một nụ hôn lại mang một phong vị khác biệt. Thậm chí đến cả hương vị của nước mắt lúc này dường như cũng thoang thoảng chút ngọt ngào.
Bàn tay cô áp chặt lên lồng ngực anh, cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ, vững chãi, và cũng dồn dập y hệt như nhịp tim của chính cô vậy.
Triệu Sùng Sinh dùng ngón tay thô ráp khẽ miết lấy giọt nước mắt vừa vương trên khóe mi cô, dịu dàng hỏi: “Sao Greta của anh lại khóc thế này?”
Cô vốn dĩ rất hay khóc, anh đã không ít lần nói cô yếu đuối, nhưng vẫn một lần nữa lau đi dấu vết nước mắt của cô. Nước mắt có thể là vì đau đớn, cảm động, hoặc tràn đầy tình cảm, nhưng lần này cô nói: “Bởi vì em cảm thấy rất hạnh phúc ạ.”
Ánh mắt Triệu Sùng Sinh thoắt cái lại càng thêm phần nhu tình, cả trái tim mềm mại như bị hình bóng cô lấp cho đầy ắp. Anh thì thầm: “Đây là lần đầu tiên anh được nghe em nói từ này đấy.”
Việc cô đã biết quan tâm đến cảm xúc của bản thân, lại còn biết dùng từ "hạnh phúc" để gọi tên cảm xúc ấy, quả thực còn khiến anh vui sướng hơn cả khoảnh khắc cô gật đầu nhận lời cầu hôn của mình.
Anh lại một lần nữa ôm ghì lấy cô vào lòng, khẽ cúi đầu in một nụ hôn lên đỉnh đầu cô: “Thật vinh hạnh biết bao khi anh có thể trở thành người giúp em cảm nhận được hương vị của sự hạnh phúc, Greta à.”
Màn trình diễn pháo hoa trên bầu trời vẫn đang tiếp diễn.
Chúc Tĩnh Ân nép gọn trong vòm ngực anh để chiêm ngưỡng bữa tiệc pháo hoa hoành tráng này, ngoan ngoãn áp tai lên lồng ngực vững chãi ấy mà lắng nghe từng nhịp đập của trái tim anh.
Triệu Sùng Sinh thì rũ mắt, say sưa ngắm nhìn góc nghiêng chăm chú của cô.
Anh hiểu rõ, cô đang dùng đôi mắt để quan sát khung cảnh trước mặt, rồi vào một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ thể hiện nó ra bằng một nét bút thâm trầm và vĩnh cửu. Đây chính là cách thức riêng biệt để cô ghi chép lại thế giới này.
Cùng lúc đó, anh cũng đang không ngừng ghi nhớ, dùng chính ánh mắt của mình để khắc họa lại từng đường nét của cô. Anh thật sự khát khao thời gian có thể ngưng đọng ngay tại giây phút này, trôi chậm lại một chút, chậm thêm một chút nữa thôi.
Rất lâu sau đó, cả khoảng không gian trên bầu trời cuối cùng cũng dần chìm vào tĩnh lặng.
Thời tiết vào mùa thu đã vào độ chín muồi vốn dĩ chẳng hề ấm áp, mà lại phảng phất chút khí lạnh buốt giá.
Tuy nhiên, Triệu Sùng Sinh đã ôm chặt lấy cô trong vòng tay, sưởi ấm cô bằng chính nhiệt độ cơ thể mình. Thế nên Chúc Tĩnh Ân không hề cảm thấy chút lạnh lẽo nào của đêm thu, mà chỉ cảm nhận được hai trái tim rực lửa đang kề sát bên nhau mà thôi.
Anh đan mười ngón tay vào tay cô, chậm rãi sánh bước quay trở về. Bất chợt, Chúc Tĩnh Ân nảy ra ý định và hỏi anh: “Nếu như ban nãy em không đồng ý thì sẽ ra sao ạ?”
Triệu Sùng Sinh hơi nghiêng đầu nhìn cô, hỏi ngược lại: “Greta của anh lại từ chối cơ à?”
Cô liền lắc đầu nguầy nguậy: “Không bao giờ đâu ạ.”
Câu trả lời quá đỗi dứt khoát ấy khiến đáy mắt anh không giấu nổi ý cười lấp lánh: “Nếu như em không gật đầu, thì có lẽ anh đành phải đổi một địa điểm khác để cầu hôn vậy.”
Chúc Tĩnh Ân ngơ ngác, không hiểu đầu cua tai nheo gì bèn hỏi: “Đổi đi đâu vậy anh?”
Xưa nay anh vốn là một người luôn luôn chuẩn bị kỹ càng cho mọi việc. Vậy nên cô thực sự rất tò mò, liệu trong chuyện trọng đại như cầu hôn này, anh có chuẩn bị sẵn phương án dự phòng hay không đây. Hơn nữa, nghi thức ban nãy rõ ràng đã lãng mạn và đẹp đẽ tựa như một giấc mơ rồi, nên cô thực sự chẳng tài nào tưởng tượng nổi phương án B sẽ còn ra hình thù gì nữa.
Triệu Sùng Sinh khẽ nhướng mày, cố ý lặp lại hệt như điệu bộ của cô: “Đổi đi đâu vậy?” Dùng một gương mặt tỏ vẻ đứng đắn nghiêm túc cực kỳ để bắt chước lại giọng điệu của cô, nghe thế nào cũng thấy vài phần trêu ghẹo và xấu xa.
Rất hiếm khi mới được chứng kiến bộ dạng này của người đàn ông, Chúc Tĩnh Ân liền ngây ngốc sấn lại gần để nghe anh nói:
“Chắc là… chỉ đành đổi lên giường thôi. Đợi đến khi Greta không chịu đựng nổi nữa thì nhất định sẽ không nỡ cự tuyệt anh đâu, có đúng không nào?”
Chỉ vì một câu nói ngắn ngủi ấy, gương mặt Chúc Tĩnh Ân thoắt cái đã đỏ bừng, nóng hổi.
Làm gì có ai lại ngang ngược như thế chứ…
Rõ ràng là đang bàn về một hành vi “xấu xa” đến thế, vậy mà anh vẫn còn giữ thái độ lịch thiệp để hỏi cô xem có đúng hay không nữa cơ!
Thế là cô đành ngoảnh đầu sang chỗ khác, nhất quyết không để anh nhìn thấy gương mặt đang phừng phừng bốc hỏa của mình. Tuy vậy, hai bàn tay vẫn cứ đan cài vào nhau thật chặt, không hề có ý định buông lơi lấy nửa phân.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị bước qua cánh cửa, Chúc Tĩnh Ân chợt khựng lại, một lần nữa ngoái đầu ngắm nhìn khung cảnh trong khu vườn.
Cô nhè nhẹ đung đưa bàn tay đang nắm lấy tay anh. Thấy vậy, Triệu Sùng Sinh hơi cúi người lại gần cô: “Sao thế em?”
Cô nhón mũi chân, in một nụ hôn phớt lên má anh: “Em thực sự rất thích, cảm ơn anh nhé.”
Anh vòng tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cô mà chẳng chịu buông ra: “Chỉ cảm ơn thôi sao hả?”
Hàng mi cong vút của Chúc Tĩnh Ân khẽ chớp chớp. Tuy trong lòng có đôi chút ngượng ngùng, nhưng cô vẫn không hề dời đi ánh mắt đang chạm nhau với anh. Cô gằn từng chữ một, vô cùng trịnh trọng: “Em yêu anh, Derek à.”
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Bầu không khí thay đổi khi hai người quay trở về phòng ngủ.
Triệu Sùng Sinh liền kéo cô ngồi trọn vào lòng mình, thong thả với lấy vài tệp tài liệu đặt ngay tầm tay, nhẹ giọng nói: “Có mấy bản hợp đồng này.”
Chúc Tĩnh Ân chỉ ngoan ngoãn gật đầu mà chẳng hề chất vấn một lời nào. Cô lật thẳng đến trang cuối cùng của xấp tài liệu, sau đó liền dứt khoát rút nắp cây bút máy ra.
“Em không định hỏi xem mình sắp ký cái gì à?”
Chúc Tĩnh Ân lẩm nhẩm thầm nghĩ, có lẽ đây là mấy bản thỏa thuận tiền hôn nhân gì đó chăng. Cô từng xem qua mấy bộ phim truyền hình rồi, trước khi gả vào hào môn thì người ta đều phải rạch ròi ký kết mấy loại giấy tờ này.
Tuy nghĩ vậy nhưng cô chẳng hề tỏ ra buồn bã hay hụt hẫng chút nào, chỉ thủ thỉ đáp lời bằng một giọng lí nhí: “Không cần hỏi đâu ạ, bởi vì anh sẽ chẳng bao giờ làm hại em mà.”
Cô đang trao cho anh một sự tin tưởng tuyệt đối.
Mỗi một câu chữ thốt đều nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân, tạo ra một cái hố sâu trong trái tim anh.
Nét chữ của Chúc Tĩnh Ân vốn thanh tao và kiều diễm. Rất nhanh, cô đã ngoan ngoãn ký xong tên mình lên vài bản hợp đồng. Cô khẽ liếc nhìn chữ ký của Triệu Sùng Sinh nằm ngay bên cạnh, từng đường nét đều toát lên vẻ cứng cáp, mạnh mẽ. Hai cái tên đặt cạnh nhau, vậy mà lại khiến cô mường tượng ra một bức tranh phu xướng phụ tùy, tương kính như tân đến kỳ lạ.
Cô thẩn thờ ngắm nhìn thêm mấy giây nữa rồi mới gom xấp tài liệu lại ngay ngắn, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn trước mặt. Làm xong, cô lại vòng tay ôm choàng lấy cổ anh một lần nữa: “Đêm nay anh có còn bận việc gì nữa không? Nếu có thì em có thể ngoan ngoãn ngồi cạnh anh.”
Những mớ cảm xúc hỗn độn, cồn cào trong lòng nãy giờ dường như đã được bàn tay vô hình nào đó vuốt phẳng lại. Thế chỗ vào đó là sự hân hoan và ngập tràn mong đợi. Cô không còn khư khư muốn ở cạnh anh chỉ vì những cảm giác bất an nữa. Lúc này đây, cô chỉ đơn thuần muốn làm nũng, dính lấy anh không rời mà thôi. Song song đó, cô lại cảm thấy nóng lòng, háo hức muốn dùng cọ vẽ khắc họa lại trọn vẹn cảnh tượng tuyệt mỹ vừa rồi.
Hình như chưa bao giờ cô lại mong ngóng về hai chữ “tương lai” mãnh liệt đến nhường này.
“Em chắc chắn là muốn anh phải lãng phí thời gian quý giá của đêm nay vào đống công việc vô vị này ư, Greta?”
Anh ghé sát vào vành tai cô thì thầm, đến cuối câu lại cố tình cắn nhẹ lên dái tai cô một cái. Sự ám chỉ đã rõ ràng đến mức không thể nào rõ ràng hơn được nữa.
“Anh lại cứ tưởng là… Greta của anh cũng đang nôn nóng muốn được đích thân trải nghiệm phương án dự phòng B dành cho người từ chối lời cầu hôn cơ đấy.”
Hơi thở của Chúc Tĩnh Ân đột nhiên trở nên dồn dập, đứt quãng. Đôi bàn tay đang đặt hờ hững trên đùi bỗng chốc siết chặt lại trong vô thức, vò đến mức vạt váy mỏng manh cũng nếp nhăn nhúm nhó.
“Cũng… muốn ạ…”
“Nhưng mà anh phải nhẹ nhàng thôi…”
“Hửm?”
“Thế nếu như anh không chịu ‘nhẹ nhàng’ thì sẽ làm sao nào?”
Anh lại cố tình hạ tông giọng xuống trầm khàn, mang theo một phong vị mị hoặc thật khác lạ. Nó chẳng hề giống với một câu hỏi đơn thuần chút nào, mà lại giống với… một lời dụ dỗ ngọt ngào hơn.
“Thì… em sẽ khóc cho anh xem…”
Ánh mắt của Triệu Sùng Sinh lập tức tối sầm lại, sâu thẳm hệt như muốn trực tiếp nuốt chửng rồi kéo tuột cô vào tận cùng vực sâu nơi đáy mắt anh.
“Bé ngoan à.”
“Em có biết không hả, chính câu trả lời này của em lại càng làm anh thêm phần hưng phấn đấy.”
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]