Chương 62: Cô thậm chí còn chưa kịp ngắm nhìn anh thêm một lần nào cho thật trọn vẹn..

Chương trước Chương trước Chương sau

Đối với Chúc Tĩnh Ân, mỗi một lần ân ái giữa hai người đều mang những dư vị hoàn toàn khác biệt.

Lần đầu tiên chất chứa dục vọng chiếm hữu không sao kiềm chế nổi. Đến lần thứ hai, anh lại kiên nhẫn dạy cô cách cảm nhận, để cô tự nhìn ngắm dáng vẻ kiều diễm của chính mình trong cuộc yêu. Còn lần thứ ba thì lại là sự dịu dàng triền miên tưởng chừng như có thể nhấn chìm cô vậy. Về sau, cũng có những lúc anh vờ như đang tức giận, mà cũng có khi lại cuồng nhiệt đến mức không thể kiềm chế được.

Thế nên, mỗi lần đều mang đến cho cô những trải nghiệm mới mẻ, khiến cô cứ thế mà cam tâm tình nguyện chìm đắm sâu vào trong đó.

Nhưng, hôm nay cô lại chẳng biết nên dùng lời lẽ nào để miêu tả lại cảm giác của mình nữa.

Nụ hôn nóng bỏng đan xen sự dịu dàng quấn quýt vô ngần. Mỗi khi cô dường như sắp nghẹt thở, Triệu Sùng Sinh liền khẽ khàng tách ra một chút. Đôi môi anh vẫn lưu luyến kề sát môi cô mà miết nhẹ, rồi chất giọng trầm khàn vang lên: "Hãy thở đi, Greta."

Chẳng hề giống với những mệnh lệnh đầy tính kiểm soát hay răn đe mọi khi, lời nhắc nhở tinh tế này liền khiến cô bất giác bị cuốn theo nhịp điệu của anh.

Mãi cho đến khi Triệu Sùng Sinh chậm rãi lùi lại một chút, cô bèn theo bản năng mà chủ động dán chặt lấy anh, rồi khẽ hừ hừ tỏ vẻ bất mãn trong từng nhịp thở. Cô hoàn toàn chẳng hề hay biết bản thân đã sớm bị anh câu mất hồn phách tự lúc nào, mà lúc này đây, cô chỉ muốn vòi vĩnh thêm thật nhiều những cái ôm ấp và hôn hít mà thôi.

Trong phòng ngủ lúc này chỉ bật đúng một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Ánh sáng mờ ảo mông lung càng nhuốm màu thêm cho bầu không khí mờ ảo, quấn quýt.

Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, làm dâng lên khắp không gian một luồng hơi thở mờ ám đến mê người.

Mọi giác quan của Chúc Tĩnh Ân dường như đều bị anh càn quét và chiếm đoạt trọn vẹn. Bên tai cô văng vẳng tiếng thở dốc nặng nề dẫu đã cố kìm nén của anh, còn trong từng nhịp hít thở lại ngập tràn hương gỗ bạch dương quen thuộc, và ngay cả xúc giác cũng hoàn toàn nương theo sự dẫn dắt của người đàn ông này.

Anh nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng đặt một nụ hôn lên giữa lòng bàn tay, sau đó liền dìu dắt tay cô lướt nhẹ qua xương quai xanh của mình.

Cơ ngực anh khi chưa dùng lực thì khá mềm mại, nhưng dưới sức ép nhè nhẹ lại hơi lún xuống một chút, truyền hơi ấm nóng bỏng thiêu đốt lấy những đầu ngón tay cô. Cô giật mình rụt lại, liền theo bản năng muốn rút tay về, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay không buông.

Triệu Sùng Sinh lướt nhẹ đôi môi lên vành tai đang đỏ ửng của cô, khẽ dỗ dành: "Ngoan nào, cắn một cái đi em."

Chúc Tĩnh Ân ngoan ngoãn làm theo lời anh trong sự mơ màng, cô he hé môi rồi cắn xuống một cái thật khẽ.

Cô chẳng phải là một chú mèo nhỏ nanh vuốt sắc nhọn, nên cú cắn này chẳng mang lại chút đau đớn nào cho anh. Ngược lại, chiếc lưỡi mềm mại của cô không biết vô tình hay cố ý lướt nhẹ qua, liền làm nhịp thở của anh tức khắc trở nên nặng nề hơn hẳn.

Bao nhiêu đó thăm dò thôi là đã quá đủ rồi, mọi thứ tiếp theo cứ thế diễn ra tự nhiên như nước chảy thành sông.

Động tác của anh không hề thô bạo, khác xa với những lần làm tình cuồng nộ vì ghen tuông trước đây, nhưng sự chiếm đoạt lại triệt để đến tận cùng.

Ẩn sâu trong sự dịu dàng ấy lại chen lẫn một cỗ cường thế áp đảo.

"Đừng mà..."

Chúc Tĩnh Ân vừa mới thốt ra được một âm tiết, thì những lời còn lại đã vội bị tiếng rên rỉ ngắt quãng mất rồi. Chiếc cổ thon dài của cô ngửa ra tạo thành một đường cong mĩ miều, còn bàn tay đang đặt trên vai anh cũng bất giác bấu chặt lại.

Triệu Sùng Sinh nghiêng đầu, liếc nhìn những vết xước đỏ ửng trên vai mình, rồi lại ngắm nhìn dáng vẻ uỷ khuất chực khóc của cô. Thế là anh lại vờ như chẳng biết gì, cất giọng hỏi: "Sao thế hả, Greta?"

Cô nhắm nghiền đôi mắt, lồng ngực căng tràn đến mức chẳng thể cất thành lời.

Lùi một bước, lại tiến tới hai bước, rõ ràng là anh đang cố tình giở trò xấu xa cơ mà.

Ánh đèn vàng ấm áp nơi đầu giường phảng phất lên làn da cô, biến nó trở nên mướt mát tựa viên ngọc quý. Từ đường cong nơi chiếc cổ cho đến hàng xương quai xanh thanh tú kia, thực sự quá mức rực rỡ và cuốn hút ánh nhìn.

Cô cứ nức nở rên rỉ than vãn mãi.

Anh liền cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt vương vãi nơi khóe mi cô, dịu dàng dỗ dành: "Bé ngoan à, cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi nha em, sẽ nhanh xong thôi mà..."

Nhưng mà, nửa tiếng trước anh cũng dỗ ngọt cô y hệt như vậy. Cái cụm từ "nhanh xong thôi" này, tối nay anh đã lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần rồi...

Ánh đèn phía trên không ngừng chao đảo rồi vỡ vụn ra, khiến mọi thứ trong tầm mắt cô dần trở nên mờ ảo vô định.

Nước mắt tuôn rơi tĩnh lặng, hòa cùng dòng lệ tuôn trào róc rách xót xa.

Khi tình cảm đã đong đầy đến đỉnh điểm, cô chợt nghe thấy Triệu Sùng Sinh không ngừng nỉ non dỗ dành, muốn cô gọi tên anh.

Cô nức nở đến khản đặc cả giọng, rồi như kẻ mộng du mà lẩm bẩm: "Derek à."

Khoảnh khắc ấy, cô dường như loáng thoáng bắt gặp trong đôi mắt anh ẩn chứa thật nhiều những xúc cảm phức tạp, tựa như một bức tranh trừu tượng tối tăm đầy khó hiểu.

Chẳng hiểu sao, cõi lòng cô bỗng dâng lên vài tia chua xót khó tả. Vậy mà, thứ cảm xúc ấy lại lướt qua nhanh đến chớp nhoáng, giống hệt như tất cả chỉ là ảo giác của riêng cô vậy.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Ngày hôm sau.

Chính là ngày xuất phát theo kế hoạch đã dự định.

Mấy ngày nay, khi vô tình nghe Triệu Sùng Sinh bàn bạc với trợ lý đặc biệt, Chúc Tĩnh Ân có loáng thoáng nghe nhắc tới điểm đến lần này là một hòn đảo tư nhân nằm giữa vùng biển quốc tế. Nghe đâu chủ đảo kia đã dùng đến các thiết bị công nghệ tối tân nên trên bản đồ và vệ tinh hoàn toàn chẳng thể nào tra ra hòn đảo này. Do đó, nếu muốn lên đảo, bọn họ buộc phải ngồi trực thăng đến một điểm hẹn trước, rồi mới tiếp tục chuyển sang đi thuyền theo một tuyến đường thủy đặc biệt để cập bến.

Cũng chính vì thế, Triệu Sùng Sinh đã căn dặn cấp dưới sắp xếp chuyến bay trực thăng cho ngày hôm nay.

Hai hồi chuông báo thức mà Chúc Tĩnh Ân cài sẵn vừa reo lên, thì liền bị Triệu Sùng Sinh vươn cánh tay dài ngoằng ra, điềm nhiên bấm tắt rụp.

Chuyện này quả thực là hiếm có khó tìm, bởi một người lúc nào cũng khắt khe về thời gian như Triệu Sùng Sinh mà hôm nay lại chịu nán lại trên giường ngủ nướng cùng cô.

Thậm chí, mười mấy phút sau khi cô đã ngồi hẳn dậy, thì anh vẫn còn ườn mình trên chiếc giường êm ái, cánh tay gắt gao siết chặt lấy vòng eo cô.

Chúc Tĩnh Ân rũ mắt nhìn anh. Mái tóc chưa được vuốt ve chải chuốt của anh trông mềm mại đến lạ, thêm vào đó chất liệu của bộ đồ ngủ lại càng tô điểm thêm cho anh một dáng vẻ người đàn ông của gia đình. Anh cứ thế tựa vào cô mà nằm nghiêng, trông ngoan ngoãn tựa như một chú sư tử đang chợp mắt, hay nói đúng hơn là một con mèo bự vậy.

Chẳng biết có phải do lời cầu hôn dạo nọ đã tạo ra ám thị tâm lý cho cô hay không, mà cô lại cảm thấy anh ngay lúc này thực sự toát lên một khí chất phu quân vô cùng rõ rệt.

Vào cái buổi sáng mùa thu se lạnh này, khung cảnh ấy bỗng khiến cõi lòng cô cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ thường.

Thế là, cô liền ngoan ngoãn nằm rạp xuống lại, yên vị gối đầu lên bắp tay săn chắc của anh. Cô dán mắt ngắm nghía cái dáng vẻ lười biếng hiếm hoi này của anh, rồi dùng đầu ngón tay khẽ khàng vuốt ve từ xương chân mày trượt dọc xuống sống mũi, cẩn thận miêu tả lại từng đường nét ngũ quan tinh xảo trên gương mặt anh.

Liền lúc đó, bàn tay to lớn của anh thình lình phủ lên mu bàn tay cô, rồi mười ngón tay đan chặt lấy nhau, ấn nhẹ lên vị trí lồng ngực nơi trái tim anh đang đập rộn ràng.

Trái tim Chúc Tĩnh Ân dường như vừa bị một chiếc lông vũ mỏng manh khẽ khàng lướt qua. Cô bèn nhích người dán sát lại gần anh thêm một chút, rồi "chụt" một cái in hẳn một nụ hôn lên môi anh.

"Mình không dậy sao anh?"

Triệu Sùng Sinh vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Cánh tay đang cho cô gối đầu liền nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, tạo thành một cái ôm khăng khít đến mức tựa như muốn khảm cô vào người, còn cằm anh thì khẽ khàng tựa lên đỉnh đầu cô.

Giọng nói của anh vẫn còn vương vấn sự trầm khàn ngái ngủ: "Không dậy có được không em?"

Thanh âm của cô lanh lảnh truyền ra từ trong lồng ngực anh, nghe tuy có chút hàm hồ nhưng lại vô cùng kiên định: "Tất nhiên là được rồi ạ."

Chợt cảm nhận được một thứ xúc cảm ươn ướt dính dính truyền đến từ lồng ngực, Triệu Sùng Sinh lặng lẽ mở bừng đôi mắt.

Cổ áo ngủ của anh vốn dĩ đã bung mất vài chiếc cúc, còn cái đầu tóc xù bông của cô lúc này lại đang cọ cọ vùi sâu vào trong đó.

Anh bèn kéo khuôn mặt cô ra khỏi vòm ngực mình. Nhìn thấy vệt nước long lanh in hằn trên ngực áo, anh liền cất tiếng cười khẽ đầy sảng khoái. Tiếng cười ấy dường như làm chấn động cả lồng ngực anh, truyền đến bên tai khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khôn nguôi.

Giây tiếp theo, Triệu Sùng Sinh đã cụng trán vào trán cô, giọng nói trầm xuống thêm mấy phần: "Để anh xem thử nào, chú mèo nhỏ này vẫn chưa thay răng sao ta, tại sao ngoài nước bọt ra thì lại chẳng để lại nổi một dấu răng cắn nào thế này nhỉ?"

Chúc Tĩnh Ân thẹn thùng đến mức đỏ bừng cả mặt. Cô lại lụi cụi rúc đầu vào ngực anh, rị mọ một lúc lâu mới cắn ra được một vòng dấu răng mờ mờ nhạt nhạt.

Triệu Sùng Sinh ngậm lấy ý cười nhè nhẹ xoa đầu cô, mặc kệ cho cô cứ thế làm càn, còn ánh mắt anh nhìn cô lại dịu dàng trìu mến đến lạ.

Y như mọi khi, Triệu Sùng Sinh trực tiếp bế bổng cô bồng vào phòng tắm, rồi đặt Chúc Tĩnh Ân ngồi chễm chệ lên bồn rửa mặt.

Lúc anh đang cặm cụi nặn kem đánh răng, cô bỗng thình lình nhảy phóc xuống, chui tọt vào giữa cánh tay và lồng ngực anh, dán mắt nhìn thẳng vào chiếc gương trước mặt.

Hình bóng anh phản chiếu trong gương dư sức che khuất trọn vẹn thân hình nhỏ bé của cô. Dẫu cho mới vừa tỉnh giấc, thì trên gương mặt anh cũng chẳng vương lại chút ngái ngủ nào. Ngũ quan góc cạnh, sâu thẳm cùng khung xương tuyệt mĩ kia quả thật chẳng thể bới móc ra được một khuyết điểm nhỏ nhặt nào.

Cô thì mải mê ngắm nghía anh, còn anh lại ân cần chăm sóc cho cô.

Súc miệng xong xuôi, chiếc khăn ấm liền miết nhẹ để lau đi những giọt nước trên đôi gò má mềm mại của cô, rồi anh lại tỉ mẩn dùng lược để chải lại mái tóc rối bù sau giấc ngủ cho cô thêm mượt mà.

Cái đầu mới ngủ dậy của Chúc Tĩnh Ân lúc này xoay chuyển vô cùng chậm chạp. Cô chỉ loáng thoáng cảm thấy chuyện này vốn dĩ chẳng có gì khác lạ so với ngày thường.

Cứ như thể đây chỉ là một buổi sáng bình dị, anh lo liệu cho cô thức dậy và ăn sáng, rồi chờ sau khi đưa cô đến trường, thì anh mới hối hả đến công ty lo liệu công việc. Còn cô sau khi tan học thì sẽ rẽ qua công ty để đợi anh tan làm, rồi hai người lại cùng nhau về nhà thưởng thức những món ăn Trung Hoa do chính tay đầu bếp chuẩn bị.

Khi hai người vừa dùng xong bữa sáng, quản gia đã bước đến gần rồi cung kính báo cáo: "Ông chủ, trực thăng đã túc trực ở bãi đỗ, bất cứ lúc nào cũng có thể cất cánh ạ."

Triệu Sùng Sinh lơ đễnh đáp lời, rồi anh ngước mắt nhìn về phía Chúc Tĩnh Ân: "Lại đây nào, Greta."

Cô bước vòng qua bàn ăn, đi đến sát bên cạnh anh, bàn tay nhỏ bé liền ngoan ngoãn chui tọt vào trong lòng bàn tay anh.

"Súng đã mang theo bên mình chưa em?"

Chúc Tĩnh Ân ngẩn người ra một thoáng, rồi lập tức sực nhớ ra: "Dạ ở trong tủ đầu giường á, để em đi lấy ngay nha."

Cô xoay người bước đi được vài bước, chợt lại khựng lại quay đầu nhìn anh. Cái dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, dường như đang e ngại điều gì đó.

Triệu Sùng Sinh khẽ gật đầu trấn an: "Anh sẽ ở đây đợi em."

Lúc này cô mới an tâm vội vã chạy lon ton lên lầu, lôi từ trong tủ đầu giường ra thứ đồ cần thiết, rồi nhanh chóng trở lại phòng ăn.

Nhìn thấy bóng dáng điềm tĩnh kia vẫn đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, cô mới lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm.

Quản gia, trợ lýTừ và bác sĩ Lương đều đang túc trực bên cạnh. Chắc hẳn lần này bọn họ cũng sẽ đi cùng.

Triệu Sùng Sinh đón lấy khẩu súng từ tay cô. Anh tháo băng đạn ra kiểm tra thật tỉ mỉ, sau đó mới lắp vào rồi cẩn thận khóa chốt an toàn lại. Cuối cùng, anh bỏ súng vào bao da, rồi tự tay mình thắt chặt nó quanh vòng eo cô, khéo léo giấu nhẹm đi bên dưới lớp áo khoác.

"Mấy ngày tới đây, em bắt buộc phải luôn mang theo súng bên mình, nhớ kỹ chưa nào?"

Giọng điệu của anh đầy vẻ nghiêm nghị, thử ngẫm lại cũng có thể đoán được chuyến đi lần này sẽ chẳng hề suôn sẻ chút nào. Điều đó khiến Chúc Tĩnh Ân cũng bất giác trở nên căng thẳng, vội vã gật đầu lia lịa thầm ghi nhớ.

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh dừng lại trên gương mặt cô thật lâu. Khoảng vài giây sau, anh thình lình đưa tay lên vỗ nhẹ vào má cô.

Trợ lý Từ và những người khác chỉ đang đứng cách đó có mấy bước chân. Thế nên hai má Chúc Tĩnh Ân liền ửng lên một rặng mây hồng nhàn nhạt, cô ngượng ngùng hỏi khẽ: "Sao thế anh? Trên mặt em dính gì à?"

Trong ấn tượng của cô, rất hiếm khi anh bày tỏ những hành động âu yếm thân mật trước mặt người ngoài như thế này. Không phải là vì anh không muốn công khai mối quan hệ của họ trước mặt mọi người, mà là bởi anh chẳng hề muốn người khác sinh ra lòng khinh thường cô.

Bởi lẽ, anh trước nay chưa bao giờ keo kiệt trong việc dùng những lời khen ngợi có cánh để ca tụng cô trước mặt người khác.

Triệu Sùng Sinh lẳng lặng lắc đầu: "Không có gì đâu em."

"Lúc nãy thức dậy em bảo cổ họng không được thoải mái, ngoan ngoãn uống hết thuốc đi rồi hẵng xuất phát nhé."

Trên bàn ăn lúc này vẫn còn đặt chai cao tỳ bà xuyên bối mà Chúc Tĩnh Ân đang uống dở. Cô gật đầu cái rụp, rồi dùng thìa múc vài muỗng từ tốn nuốt xuống.

Cái hương vị ngọt lịm đặc quánh bao phủ lấy khắp vòm miệng và cổ họng, oái oăm thay lại chẳng thể uống nước ngay được. Chẳng hiểu vì sao, cô lại buột miệng thốt lên: "Ngọt quá đi mất, cảm giác như chẳng nếm được vị gì khác ngoài vị ngọt luôn á."

Dứt lời, ngay cả bản thân cô cũng tự cảm thấy kì quái. Rõ ràng cao tỳ bà xuyên bối vốn dĩ chỉ có vị ngọt thôi mà.

Trong tầm mắt lướt qua, bác sĩ Lương đang đứng cách đó không xa dường như vừa thoáng căng cứng người trong vài giây tích tắc. Chúc Tĩnh Ân vẫn chưa mường tượng ra sự tình gì, thì đã nghe thấy giọng nói hờ hững của Triệu Sùng Sinh cất lên: "Xuất phát thôi nào."

Cô đan tay vào tay anh, khẽ khàng gật đầu tuân lệnh.

Tại bãi đỗ trực thăng của khu biệt thự.

Cánh quạt trực thăng quay tít với tốc độ chóng mặt, tạo ra những luồng gió rít lên chói tai, cuốn phăng đất cát và vụn cỏ vụn trên mặt đất xoáy thành từng cơn lốc nhỏ.

Ký ức về lần trước đến đây vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí cô. Dạo đó, Triệu Sùng Sinh buộc phải lên đường sang Berlin mà chẳng biết ngày về. Thế nhưng, mặc cho cô có khẩn khoản nài nỉ thế nào đi chăng nữa, anh vẫn nhất quyết không chịu mang cô theo.

Khi ấy, cô cứ lầm lũi đứng chôn chân ngay tại chốn này, bất lực trơ mắt nhìn chiếc trực thăng xa dần, tựa như một món hành lý bị anh nhẫn tâm bỏ rơi lại phía sau.

Nghĩ đến đây, cô bất giác siết chặt bàn tay anh thêm một chút.

Chẳng biết có phải vì vừa mới ăn sáng xong hay không, mà cô có hơi lơ mơ vì say tinh bột, rồi buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài.

Nhìn thấy bộ dáng lúc này của cô, Triệu Sùng Sinh liền dừng bước, ân cần kéo lại áo khoác cho cô, rồi cẩn thận cài lại từng chiếc cúc trên chiếc áo len khoác ngoài.

Lúc nào cũng vậy, anh luôn mang dáng vẻ ung dung chậm rãi, bình thản và đầy điềm tĩnh như thế.

Ngay khi chiếc cúc áo cuối cùng được cài chặt, Triệu Sùng Sinh cúi gập người xuống, dịu dàng hôn lên giữa trán cô dặn dò: "Phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình đó nhé."

Cô liền gật đầu quả quyết cam đoan: "Em sẽ ngoan ngoãn đi theo anh, quyết không gây thêm phiền phức gì cho anh đâu ạ."

Anh cứ thế tĩnh mịch nhìn cô đăm đăm trong vài giây, rồi mới khẽ đáp lại: "Được."

Hai người lại tiếp tục rảo bước tiến về phía trước. Khoảng cách đến chiếc trực thăng cứ ngày một gần hơn, thế nhưng cô lại cảm nhận được đầu óc mình đang nặng trĩu đi trông thấy. Tâm trí cô giờ đây như biến thành một mớ hỗn độn, còn đôi chân đang cố lê bước cũng bắt đầu bủn rủn cả ra.

Cô ngước nhìn Triệu Sùng Sinh, định cất tiếng gọi anh, nhưng lại phát hiện ra bản thân chẳng còn một chút sinh lực nào để có thể mở lời được nữa.

Khung cảnh trước mắt cô bỗng chốc tối sầm lại. Trong cơn mơ màng, cô chỉ loáng thoáng thấy được một hình bóng nhạt nhòa đang dang tay ôm trọn lấy thân thể đang ngã ngửa ra sau của mình.

Giữa tiếng gió rít gào buốt giá, cô thình lình nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của Triệu Sùng Sinh thoảng qua.

"Xin lỗi em nhé, Greta."

Thì ra trong cõi u minh tăm tối, những giấc mơ kia đã sớm nhắn nhủ với cô rằng, cuộc chia ly của bọn họ vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có được một lời từ biệt đàng hoàng. Khuôn mặt anh đọng lại trong đôi mắt cô sao mà mờ ảo đến thế, đến mức, cô thậm chí còn chưa kịp ngắm nhìn anh thêm một lần nào cho thật trọn vẹn...

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau