Chương 63: "Greta chung quy vẫn hận anh mất rồi."

Chương trước Chương trước Chương sau

Trong cơn mê man, Chúc Tĩnh Ân cứ lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ, tựa như rơi vào một vòng lặp vô tận. Rõ ràng đã biết trước cuộc chia ly sắp tới, vậy mà cô vẫn chẳng thể nào trốn tránh.

Mỗi vòng lặp đều bắt đầu bằng cảnh cô đơn độc bước đi giữa làn sương mù dày đặc, trơ mắt nhìn những người thân yêu lần lượt rời đi. Cô cứ lủi thủi một mình cho đến khi cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, thì trước mắt bỗng chốc nhòe đi. Thế nên cô đành chôn chân tại chỗ, mọi thứ lọt vào tầm mắt lúc này chỉ còn là những ảo ảnh mờ nhạt.

Giống hệt như những lần trước, người cuối cùng bước đến trước mặt cô chính là Triệu Sùng Sinh.

Ánh sáng khúc xạ vào nơi đáy mắt cô, điểm xuyết thêm tia đỏ mờ ảo từ những mạch máu trên nhãn cầu, khiến bóng dáng ấy trông như một mảng màu loang lổ. Trong mơ, cô biết rõ đây là lần cuối cùng được gặp anh. Thế nhưng càng cố gắng nhìn cho rõ, thì ảo ảnh trong mắt lại càng chồng chéo lên nhau nghiêm trọng hơn.

Anh cất lời: "Greta, anh đưa em về nước thăm nhà, có được không?"

Mặc cho cô vùng vẫy ra sao, thì cũng chẳng thể chạm tới dù chỉ là một góc áo của anh. Trái lại, vì tầm nhìn bị cản trở nên cô chẳng may vấp phải thứ gì đó ngã nhoài xuống đất, cả người đau nhức đến tận xương tủy.

Vừa chật vật, lại vừa bất lực.

Giữa chốn hoang vu hiu quạnh, tiếng nức nở của cô vang đi rất xa, nhưng lại chẳng nhận được lấy một lời hồi đáp.

Tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ còn mình cô mắc kẹt lại trong khung cảnh chia ly ấy, hết lần này tới lần khác nhìn lại viễn cảnh lúc bấy giờ.

Mà Triệu Sùng Sinh, rốt cuộc cũng trở thành cơn ác mộng mà cô chẳng thể nào quên được.

Hóa ra, cô chỉ được hé nhìn một góc của hạnh phúc qua lớp kính thủy tinh, để rồi thứ đọng lại trong giấc mơ của cô chỉ là vô số lần chia biệt.

Mỗi lần giấc mơ lặp lại, hình bóng Triệu Sùng Sinh lọt vào tầm nhìn nhòe nhoẹt của cô lại càng nhạt nhòa hơn một chút. Cho đến cuối cùng, anh dường như chỉ còn là một màn sương mù mờ ảo.

Cô chẳng thể làm được gì, chỉ có thể đứng chờ đợi sự chia ly nơi nguyên điểm. Vậy rồi, trong vô số lần xa cách ấy, cô dần dần quên đi dáng hình của anh.

Lần cuối cùng, giấc mơ bỗng xảy ra biến hóa.

Bóng dáng tượng trưng cho Triệu Sùng Sinh ấy cúi xuống hôn lên mi tâm cô. Bờ môi hơi lạnh lướt qua rồi vội rời đi: "Chăm sóc tốt cho bản thân nhé."

"Xin lỗi em, Greta, anh đã lừa dối em mất rồi."

Chuyện mà con người ta sợ hãi nhất, khi vào trong mơ sẽ bị phóng đại lên gấp vô số lần.

Điều cô sợ nhất là Triệu Sùng Sinh sẽ bỏ rơi mình, mà cô lại càng sợ hơn vào một ngày nào đó, bản thân sẽ chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của anh nữa.

Chúc Tĩnh Ân gào lớn tên Triệu Sùng Sinh, khẩn cầu anh đừng vứt bỏ cô lại một mình.

"Đợi đã, đừng bỏ em lại mà..."

Đúng khoảnh khắc tiếng gào thét cạn kiệt, Chúc Tĩnh Ân chợt bừng tỉnh. Đôi mắt trong veo không chút ngái ngủ đang hoảng hốt run rẩy. Đập vào mắt cô lúc này chỉ là trần nhà lạnh lẽo, cùng ánh sáng trắng buốt chói mắt phát ra từ ngọn đèn sợi đốt.

Xung quanh là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, với phong cách trang trí khác một trời một vực so với khu biệt thự.

Cô đang nằm trên giường, đầu óc nặng trĩu. Cố gắng dồn sức ngoảnh đầu sang bên cạnh, nhưng người đang ngồi trên chiếc sô pha cạnh giường lại chẳng phải là bóng hình mà cô đang khao khát được gặp lúc này.

Trái tim Chúc Tĩnh Ân đột ngột thắt lại.

Từ trước đến nay, chưa từng có lần nào cô tỉnh dậy giữa cơn bệnh mà lại không thấy Triệu Sùng Sinh túc trực bên cạnh.

Bác sĩ Lương nhận ra cô đã tỉnh bèn bước tới. Theo thói quen, bà xem xét các chỉ số hiển thị trên màn hình máy theo dõi trước, rồi mới lên tiếng hỏi: "Cô thấy sao rồi? Đầu còn choáng không?"

Chúc Tĩnh Ân nôn nóng hỏi ngược lại: "Anh ấy đâu rồi?"

Chữ "anh ấy" này ám chỉ ai, tất nhiên chẳng cần nói cũng rõ.

Bác sĩ Lương đưa tay đỡ lấy Chúc Tĩnh Ân đang giãy giụa muốn ngồi dậy, rồi chèn một chiếc gối mềm vào giữa lưng cô và đầu giường. Dường như đang cố tình lảng tránh ánh mắt của cô, ngập ngừng đáp: "Ông chủ đi xử lý công việc rồi."

Nghe thấy câu trả lời ấy, đồng tử của cô chậm rãi đảo nhẹ, cả người trở nên vô cùng cứng đờ. Hai tay đặt trên chăn nắm chặt lấy nhau, dùng sức tới mức các khớp xương đều trắng bệch, cả cơ thể thì khẽ run lên.

Đôi môi cô mấp máy vài lần, mãi mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Đây là đâu vậy?"

"Gần tám tiếng rồi." Thực ra liều lượng thuốc được dùng không lớn, chỉ bởi cơ thể cô quá suy nhược nên mới dẫn đến thời gian hôn mê kéo dài như thế.

Bác sĩ Lương trả lời khá mập mờ, không hề tiết lộ tên địa danh cụ thể: "Đây là bất động sản của ông chủ ở khu vực phía Nam. Xung quanh đều có người chuyên trách bảo vệ, nên rất an toàn..."

Tâm trí Chúc Tĩnh Ân có vẻ hơi đờ đẫn. Rõ ràng cô không hề chớp mắt, nhưng những giọt lệ vẫn mất kiểm soát mà tuôn rơi.

Cô chợt cắt ngang lời đối phương: "Là số thuốc uống ban sáng đúng không?"

Cô rất chắc chắn mình không bị dị ứng thuốc, bữa sáng có vị nhạt, nếu có gì khác lạ cô sẽ nhận ra, chỉ có chai siro hạnh nhân quá ngọt, không thể nếm được vị.

Lúc ấy chỉ là một câu thuận miệng nói ra, nào ngờ đâu lại thành điềm gở ứng nghiệm.

Hệ thống điều hòa nhiệt độ trong phòng vẫn đang hoạt động ổn định, vậy mà tay chân Chúc Tĩnh Ân lại mất đi hơi ấm bình thường. Dẫu cho chiếc chăn bông mềm mại xốp nhẹ đắp trên người cũng chẳng thể giúp cơ thể cô ấm lên, cô chỉ đành run lẩy bẩy không ngừng.

Cô bàng hoàng thốt lên: "Anh ấy cố tình đẩy tôi ra chỗ khác, chính là để đổi một lọ thuốc đã bị thêm 'gia vị' cho tôi uống,  để các người dễ bề mang tôi đi chứ gì."

Hơi thở của cô ngày một nặng nề, nhưng lại chẳng phải do tiếng nức nở gây ra. Giống như bị ngạt thở vì thiếu oxy, cô vô thức há miệng hớp lấy không khí. Gương mặt vốn dĩ đã trắng trẻo nay lại càng tái nhợt, chẳng còn lấy một tia máu.

Nước mắt rơi lã chã xuống tấm chăn trước ngực, loang lổ thành một quầng sẫm màu: "Các người đã sớm biết anh ấy định không cần tôi nữa rồi, đúng không hả?"

"Không phải như cô nghĩ đâu." Bác sĩ Lương vội vàng an ủi: "Ông chủ không có bỏ rơi cô, ông chủ chỉ muốn cô đến thành phố khác để đổi gió thư giãn một chút thôi. Đợi mấy hôm nữa, ông chủ sẽ đến đón cô mà..."

Bác sĩ Lương muốn vươn tay vuốt ngực giúp cô thuận khí, thế nhưng lại bị cô phản ứng quyết liệt gạt phăng ra.

Cô mang vẻ mặt đầy đề phòng nhìn vị bác sĩ trước mắt, cùng với đám y tá và bác sĩ khác đang túc trực bên ngoài cửa.

"Kẻ dối trá."

"Bác sĩ, quản gia, cả trợ lý đặc biệt nữa. Tất cả các người, ai nấy đều hùa vào giúp anh ấy lừa dối tôi."

Bác sĩ Lương đành im lặng, chẳng có cách nào phản bác.

Cô ấy cũng không nỡ đối mặt với một Chúc Tĩnh Ân như lúc này. Mấy năm qua hầu như ngày nào họ cũng kề cận bên nhau, cô ấy gần như đã nhìn cô khôn lớn. Thế nên cô ấy rất hiểu, nếu như tâm trạng không suy sụp đến mức độ cùng cực, thì sao Chúc Tĩnh Ân có thể thẳng thừng chỉ trích như thế được chứ.

"Nếu vài ngày nữa anh ấy có thể trở về, thì tại sao lại không đưa tôi đi cùng chứ? Thậm chí anh ấy không tiếc dùng thuốc để ép tôi phải ngủ mê mệt cho đến khi rời khỏi thành phố N mới được tỉnh dậy. Chẳng phải trước nay anh ấy luôn lo lắng cho sức khỏe của tôi nhất hay sao?"

Chúc Tĩnh Ân vùng vẫy đòi bước xuống giường, nhưng tay chân cô bủn rủn. Bàn chân vừa chạm đất đã không kìm được mà ngã nhào về phía trước. Cũng may là bác sĩ Lương nhanh tay lẹ mắt đã kịp thời đỡ lấy cô.

Cô ra sức chống cự, không cam tâm để người khác kéo mình trở lại giường: "Tôi phải đi tìm anh ấy, đừng có cản tôi mà."

Cô khóc đến mức nấc nghẹn, nội tâm như bị nhào lộn tung tóe. Cơn đau thắt trên thân thể khiến cô không kìm được mà gập cong người lại. Dẫu vậy vẫn chẳng thể xoa dịu được sự đau đớn dữ dội ấy, trái lại còn bắt đầu nôn khan.

Các bác sĩ vẫn chờ sẵn ngoài cửa lập tức ùa vào, cẩn thận xốc người đặt trở lại giường.

Chúc Tĩnh Ân nằm nghiêng cuộn tròn người lại. Đôi môi vốn tái nhợt đã lờ mờ chuyển sang sắc tím tái, thậm chí thân thể còn có dấu hiệu co giật.

Tình trạng của cô đã trở nên tồi tệ tới mức báo động rồi.

Vẻ mặt bác sĩ Lương cực kỳ nghiêm trọng. Cô ấy trao đổi ánh mắt với y tá bên cạnh, đối phương liền mang ngay loại thuốc đã được chuẩn bị sẵn tới. Bác sĩ Lương thuần thục tiêm một mũi thuốc an thần vào tĩnh mạch của cô. Rồi từ từ, sự chống cự quyết liệt ban nãy dần biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào yếu ớt.

"Thật xin lỗi, cô Greta à."

"Phản ứng của cô quá kịch liệt rồi, cơ thể cô hiện giờ không thể nào chịu đựng được sự hao mòn quá độ như thế này đâu."

Những phản ứng cơ thể do cảm xúc mang lại đã gây ra sự bào mòn sinh lý quá lớn đối với thể trạng suy nhược của cô. Chỉ riêng việc thở gấp cũng có khả năng khiến cô bị sốc. Thế nên bác sĩ Lương chẳng còn cách nào khác, chỉ đành phải tiêm thuốc an thần để giúp cô bình tĩnh lại.

Chúc Tĩnh Ân cảm thấy toàn thân dần mềm nhũn. Ngay trước khi rơi vào cơn mê một lần nữa, cô buông một tiếng nỉ non mà người ngoài hầu như chẳng thể nghe rõ:

"Nói với anh ấy... ngay cả khi còn ở trong nước, tôi cũng chưa từng thất vọng đến thế này đâu."

Rõ ràng là anh đã dạy cô có thể tham lam hơn một chút, có buông thả bản thân thêm một chút cũng chẳng sao. Nhờ thế nên thứ cô khao khát ngày một nhiều lên, vậy mà anh lại cứ thế rút lui, vứt bỏ cô lại rồi một đi không ngoảnh đầu.

Trên thế giới này, sẽ chẳng có ai đối xử tốt với cô hơn anh, mà cũng tuyệt nhiên không còn kẻ nào tàn nhẫn với cô hơn người đàn ông ấy nữa.

Cuối cùng, Chúc Tĩnh Ân lại tiếp tục lịm đi.

Bác sĩ Lương cẩn thận kẹp lại cảm biến của máy theo dõi lên đầu ngón tay cô, chăm chú nhìn vào các thông số và biểu đồ gợn sóng đang hiển thị trên màn hình. Đồng thời, cô ấy cũng tỉ mỉ quan sát từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực cô. Chỉ đến khi xác nhận nhịp thở đã ổn định, cô ấy mới đeo mặt nạ dưỡng khí vào cho cô để hỗ trợ hô hấp.

Nào có ai chú ý tới, chiếc điện thoại đặt trên chiếc gối ở mép giường bên kia đang lặng lẽ sáng đèn. Ngay phía sau tên người gọi đến là một biểu tượng trái tim bé xíu.

Cùng lúc đó, tại một vùng biển nọ.

Nơi chân trời âm u, những đám mây đen xám xịt đang nặng nề sà xuống. Cơn gió biển mang theo thứ hơi ẩm mặn chát và nhớp nháp thổi tung vạt áo của đám người đang đứng đó.

Con tàu du lịch vẫn rẽ sóng băng qua biển cả theo lộ trình đã định. Phía trước lan can boong tàu mũi trước có mấy bóng người đang đứng sừng sững.

Trợ lý Từ vội vã báo cáo thông tin vừa nhận được: "Phía bên kia vừa truyền tin tới, cô Greta ban nãy đã tỉnh lại rồi. Tuy nhiên tâm trạng cô ấy rất kích động, tình hình cũng không được khả quan cho lắm ạ."

Sóng tín hiệu trên biển vốn dĩ không ổn định, nên quá trình đồng bộ hóa thông tin qua lại đã xuất hiện một độ trễ nhất định. Vậy nên, tin tức mà bọn họ nhận được lúc này đã là chuyện của vài phút trước rồi.

Cặp chân mày Triệu Sùng Sinh nhíu chặt vào nhau. Bàn tay đang đặt trên lan can boong tàu vô thức siết mạnh.

Nhớ lại ngày hôm đó, anh mới chỉ đề cập đến việc đưa cô về nước thôi mà phản ứng của cô đã gay gắt tới mức đó rồi. Giờ đây anh thật sự bỏ cô lại một mình, chỉ e tình trạng lúc này còn tồi tệ hơn cả lần ấy.

Anh cụp mắt nhìn những vạch sóng xám xịt trên màn hình điện thoại, đầu ngón tay lơ lửng ngay phía trên màn hình. Điểm đến đã ở ngay trước mắt rồi. Thế nhưng một khi đã lên đảo, khả năng có thể liên lạc với thế giới bên ngoài lại càng mong manh hơn.

Triệu Sùng Sinh trầm ngâm giây lát, rồi cuối cùng vẫn ấn gọi dãy số quen thuộc ấy.

Tựa như giao phó sự lựa chọn cho số phận, nếu cuộc gọi có thể kết nối, chí ít anh cũng có thể được nghe thấy giọng nói của cô thêm một lần nữa.

Thật bất ngờ, dù vạch tín hiệu đã tắt ngấm nhưng cuộc gọi vẫn có thể thực hiện được. Chỉ là chuông cứ reo mãi, lại chẳng có bất kỳ ai nhấc máy.

Nối tiếp sau tiếng "tút" cuối cùng báo hiệu, cuộc gọi không người nghe tự động ngắt kết nối.

Triệu Sùng Sinh thẫn thờ nhìn màn hình vụt tắt, trút một tiếng thở dài nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Greta chung quy vẫn hận anh mất rồi."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau