Trái tim Chúc Tĩnh Ân đập liên hồi, đó là do sự nguy hiểm đang đến gần khiến cô cảm thấy hồi hộp. Chỉ xíu nữa thôi, vị trí viên đạn găm vào có thể đã không phải là khung xe, mà là xuyên thẳng qua khe cửa sổ và bắn trúng đầu cô rồi.
Cô thở dốc từng cơn, lúc này mới bàng hoàng cảm thấy sợ hãi.
Hoắc Huyên chứng kiến chuỗi sự việc bất ngờ vừa xảy ra, cổ họng nghẹn lại mất vài giây, cuối cùng bèn lên tiếng: "Hèn chi Derek bảo trẻ con thật khó chiều."
"Bây giờ mới biết sợ à? Hôm qua lúc cầm súng chĩa vào chính mình sao không thấy cô sợ vậy?"
Chúc Tĩnh Ân không cãi lại, chỉ lặng lẽ nhích đến bên cạnh hình nhân, tựa đầu lên cánh tay "anh", rồi từ từ bình ổn lại nhịp thở của mình.
Rèm mi cô chậm rãi chớp động, mà hình ảnh chạm mắt với Rupert ban nãy vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí. Ánh mắt âm u tàn nhẫn như loài rắn độc ấy mang đến một cảm giác nghẹt thở, cứ thế quấn chặt lấy cô từng tấc một.
Cảm giác may mắn sống sót và sự tủi thân đồng loạt hóa thành nỗi cay xè nơi sống mũi, cớ sao ép xuống mãi cũng không được. Nước mắt lã chã tuôn rơi làm ướt đẫm ống tay áo vest của "anh", thế nhưng lần này sẽ chẳng còn ai dịu dàng hôn đi những giọt lệ của cô nữa.
Cô không sợ chết đâu.
Nhưng kế hoạch kìm chân Rupert thì vẫn phải tiếp tục.
Cô vẫn chưa đợi được Triệu Sùng Sinh bình an trở về, cũng chưa được đích thân hỏi anh rằng, liệu lời cầu hôn kia có phải chỉ để khiến cô lơi lỏng cảnh giác hay không...
Vậy nên, cô phải sống sót.
__
Trên một hòn đảo vô danh nằm lọt thỏm giữa vùng biển giông bão.
Gió mạnh càn quét từng ngóc ngách của hòn đảo này, còn cơn mưa tầm tã thì điên cuồng quật vào cửa sổ. Nước mưa giăng kín cả mặt kính nên chẳng thể nhìn rõ cảnh vật phía xa, chỉ thấy một màu xám xịt âm u rợp trời rợp đất chiếm trọn mọi thứ trước mắt.
Trong ngôi nhà tạm thời được dùng để che mưa chắn gió này, người đàn ông ngồi trên sô pha mang nét mặt trầm ngâm nhạt nhòa. Ở anh toát lên sự cao quý xa vời vợi, dễ dàng khiến mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ.
Anh đang rũ mắt ngắm nhìn bức ảnh hiển thị trên màn hình.
Một cô gái ngồi trên sô pha, cúi đầu nghiên cứu chiếc máy ảnh trong tay, vài lọn tóc buông lơi bên gò má. Ánh tà dương ráng đỏ xuyên qua cửa kính sát đất tưới đẫm lên người cô, tựa như khoác lên cô một lớp lụa mỏng manh, đẹp đến mức không gì sánh bằng.
Đây là bức ảnh được chụp vào ngày cuối cùng họ ở lại Berlin. Chúc Tĩnh Ân vốn chưa từng tự ý đụng vào đồ của anh, nên cô cũng chẳng hề phát hiện ra hình nền mặc định anh hay dùng đã được đổi thành ảnh cô từ lâu rồi.
Triệu Sùng Sinh nhìn ngắm dáng vẻ của cô gái trên màn hình, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng. Bầu không khí này lại trông thật lạc lõng giữa khung cảnh căng thẳng tột độ, thần hồn nát thần tính của toàn bộ hòn đảo.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.
Trợ lý Từ bước đến gần rồi báo cáo: "Hiện tại vẫn không thể liên lạc được với thành phố N ạ."
Sắc mặt Triệu Sùng Sinh chẳng hề biến đổi, dường như anh không mấy bất ngờ.
Vốn dĩ ý đồ của Rupert chính là muốn anh cùng toàn bộ chứng cứ vĩnh viễn biến mất tại đây. Thế là hắn ta vừa có thể trừ khử được kẻ thù không đội trời chung bao năm, lại vừa tiêu hủy được những bằng chứng bất lợi, từ đó tiện đường tẩy trắng và rút lui êm đẹp.
Lối hành sự của hắn ta trước nay đều như vậy, nhổ cỏ tận gốc mà bất chấp hậu quả.
Chỉ là chẳng ai ngờ được rằng, Rupert vốn dĩ không hề đặt chân lên đảo.
Sau khi bến cảng bị phong tỏa, hòn đảo hoang này liền biến thành một "đấu trường thú" thảm khốc không tình người. Những người mua không thể rời đi bắt đầu nhận ra mình bị lừa, còn đám thuộc hạ bị Rupert vứt bỏ thì cố đấm ăn xôi chống cự.
Trải qua vài ngày, thương vong trên đảo vô cùng thảm trọng, nên đôi bên đành tạm thời "đình chiến" với nhau.
Mà Triệu Sùng Sinh lại giống như một con mắt đang thờ ơ rủ bóng nhìn xuống đám dã thú tranh giành. Bất luận bên nào thắng đi chăng nữa, anh cũng chẳng tính là thua.
Dẫu rơi vào cảnh ngộ nhường này, anh vẫn xử lý mọi việc đâu ra đấy, chẳng mảy may hoảng loạn, tựa như anh đang nắm giữ quyền kiểm soát tối cao đối với mọi thứ. Và dưới vỏ bọc lãnh đạm, sắc bén ấy, dục vọng cùng dã tâm của anh lại được phô bày một cách trần trụi.
Một người đàn ông mạnh mẽ đến mức khiến kẻ khác phải e dè như thế, giờ phút này lại đang ngẩn ngơ ngắm nhìn một bức ảnh trên điện thoại.
Những ngày qua, chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra.
Trợ lý Từ không kìm được bèn nhiều lời một câu: "Không giữ cô Greta lại bên mình, ông chủ có hối hận không?"
Triệu Sùng Sinh khẽ thu hồi ánh mắt, nhìn ra bầu trời âm u tĩnh mịch ngoài cửa sổ.
Chẳng biết trận bão này bao giờ mới chịu qua đi.
Dù có thiết bị liên lạc đặc biệt đi chăng nữa thì anh cũng không thể nhận tin tức theo thời gian thực. Báo cáo liên lạc với bên ngoài cũng đã dừng lại ở ngày hôm qua mất rồi.
Hoắc Huyên bảo rằng sau khi tỉnh dậy không thấy anh đâu, tâm trạng cô đã suy sụp và nổi trận lôi đình.
Cô trước nay luôn mềm mỏng, vậy phải đau lòng đến nhường nào mới có thể điên cuồng chất vấn như thế? Thậm chí còn có cả câu nói kia: "Ngay cả khi ở trong nước, tôi cũng chưa từng thất vọng đến thế này đâu."
Anh không thể chắc chắn liệu sự thất vọng và lòng căm hận có sinh sôi nảy nở cùng nhau hay không. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn chính là...
"Chỉ cần em ấy bình an là tốt rồi."
Trợ lý Từ thừa biết câu nói vừa rồi đã là quá phận, nên anh ta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lùi ra ngoài.
Chưa đầy năm phút sau, anh ta vội vã quay lại. Qua dáng vẻ hấp tấp không khó để nhận ra sự gấp gáp, anh ta cúi người, hạ thấp giọng thì thầm điều gì đó.
Vẻ mặt Triệu Sùng Sinh bỗng chốc đanh lại, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định: "Không đợi viện binh nữa, khởi hành về thành phố N ngay bây giờ đi."
"Bây giờ rời đảo nguy hiểm lắm! Bão còn chưa tan, hơn nữa chắc chắn Rupert cũng đã cho người mai phục. Nếu đụng độ trên biển thì khó tránh khỏi thương vong, mà trên người ông chủ hiện tại vẫn đang có thương tích..."
Nhưng Triệu Sùng Sinh dường như bỏ ngoài tai lời khuyên can của anh ta, giọng điệu kiên quyết không cho phép bàn cãi: "Xuất phát ngay lập tức."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Màn đêm buông lơi.
Ánh đèn trong biệt thự nối tiếp nhau bừng sáng, thế nhưng nơi góc khuất mà ánh sáng rực rỡ kia không rọi tới được lại đang che giấu những đợt sóng ngầm cuộn trào.
Giờ phút này, Chúc Tĩnh Ân đang ngồi trong phòng ngủ mà lòng bồn chồn không yên.
Cách thời điểm bão tan trên đảo, dự kiến vẫn còn tận mười tiếng đồng hồ nữa.
Suy đoán của Hoắc Huyên quả nhiên không sai. Rupert rốt cuộc đã không thể nhẫn nại thêm mà bắt đầu ra tay, đám người len lỏi vào biệt thự cũng đã rục rịch hành động, xem ra bọn chúng định trong ứng ngoài hợp đây mà.
Quản gia đang báo cáo tình hình: "Người của Rupert đã trà trộn vào biệt thự theo xe mua sắm rồi ạ."
"Hắn ta có đích thân ở trong đó không?"
"Vì sợ rút dây động rừng nên hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể xác định được ạ."
Mười tiếng đồng hồ, làm thế nào để Rupert không phát hiện ra "vở kịch" này đây? Chúc Tĩnh Ân miên man suy tính trong đầu. Bỗng nhiên cô cau mày, hai tay ôm lấy bụng và khẽ khom người xuống.
"Cô vẫn ổn chứ?"
Quản gia theo bản năng định tiến tới đỡ cô, nhưng cô liền xua tay: "Không sao đâu, bác nói tiếp đi."
Thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy nhói đau đột ngột ở một bộ phận nào đó trên cơ thể, có thể là phần bụng, cũng có thể là nhức mỏi xương cốt. Bác sĩ bảo rằng đó là phản ứng thể chất do hội chứng lo âu xa cách mang lại.
Cô dường như chẳng có cách nào ngăn chặn cơn đau này tái phát. Tuy vậy, ít nhất lúc này cô đã có việc cần phải làm, nên tinh thần cũng phần nào vực dậy, không còn mờ mịt như vũng nước đọng nữa.
"Qua camera giám sát có thể thấy bọn chúng mang theo súng ống. Nếu không đi ngay thì sẽ không kịp mất, bây giờ rời đi bằng đường hầm vẫn còn an toàn."
"Vẫn chưa thể đi được."
"Với tác phong của anh ấy, tuyệt đối sẽ không bỏ trốn đâu. Nếu giờ chúng ta rời đi, Rupert nhất định sẽ sinh nghi."
Thế nhưng nếu không đi mà cứ ở lại đây, thì làm sao mới có thể kìm chân được đối phương cơ chứ?
Chúc Tĩnh Ân lo âu đi vòng quanh chỗ cũ, triệu chứng rối loạn âu lo lại một lần nữa dâng lên, khiến cô dường như chẳng thể suy nghĩ được gì.
Cô không ngừng hít thở sâu, tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác rằng: Phải bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.
Bỗng nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, bèn hạ giọng thì thầm với quản gia.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Thời gian trôi chậm chạp, điểm đến mười giờ tối.
Trước cửa kính sát đất trên tầng năm của biệt thự biệt thự xuất hiện một bóng dáng cao ráo. Đường nét khuôn mặt và vóc dáng người nọ được ánh sáng rọi hắt lên tấm rèm cửa đóng kín, tựa như một bức bóng trên màn chiếu.
Rất nhanh sau đó, một bóng dáng khác nhỏ nhắn hơn nhiều cũng bước tới, nép mình vào trong cái ôm của người đàn ông. Bầu không khí ái muội dần dần nóng lên, hai người họ dường như hoàn toàn mù tịt về sự nguy hiểm bên ngoài.
Mà ở bên ngoài tòa nhà chính của biệt thự, một đám người đã túc trực chờ đợi trong khu vườn từ lâu. Những kẻ núp trong bóng tối dần không kìm nén được nữa mà bắt đầu ló đầu ra.
"Rupert, ông còn do dự điều gì nữa? Súng vừa nổ là sẽ bại lộ ngay. Chắc chắn phải bắn Derek trước, nếu không, dù ông có tẩy trắng thành công thì thân phận người cầm quyền gia tộc cũng chẳng đến lượt ông đâu."
Chỉ có duy nhất một viên đạn. Trừ khử người đàn ông trước mắt thì có lợi cho bản thân, nhưng nếu bắn trúng người phụ nữ bên cạnh anh, thì sẽ khiến anh sống không bằng chết.
Rupert không sao kiềm chế được niềm khao khát muốn nhìn thấy dáng vẻ Triệu Sùng Sinh ôm lấy xác người phụ nữ kia. Lão rất muốn biết, đợi đến lúc đó rồi, liệu Triệu Sùng Sinh có còn giữ được vẻ bình tĩnh hay không.
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, cảm xúc hưng phấn trong lòng hắn liền không ngừng trào dâng.
Rupert chằm chằm nhìn hai bóng người đang quấn quýt in hằn trên cửa kính sát đất tầng năm, bàn tay cầm súng dần dần siết chặt, họng súng nhắm chuẩn xác vào thân ảnh nhỏ bé kia.
Giây tiếp theo...
Viên đạn xé gió vút ra khỏi nòng! Tiếng súng nổ vang lên giữa biệt thự tĩnh lặng nghe chói tai vô cùng, và ngay tắp lự, tiếng còi báo động xé ruột xé gan vang lên từ khắp bốn phương tám hướng.
Mà trước đó vài phút, bên trong phòng ngủ trên tầng năm biệt thự. Chúc Tĩnh Ân vô cùng cẩn trọng né tránh những góc dễ làm lộ người, cô kéo hình nhân đến trước cửa sổ, rồi lách mình chui vào vòng tay "anh".
Vóc dáng này giống hệt như đúc. Cô ngước mắt nhìn góc nghiêng của "anh", chợt cảm thấy lồng ngực cồn cào một nỗi xót xa khó tả.
Cô đang đánh cược. Đánh cược xem chỉ với một viên đạn, Rupert sẽ chọn giết cô hay là giết Triệu Sùng Sinh.
Thế nhưng cô chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ của Rupert. Lỡ như hắn ta đi ngược lối mòn, cứ nhất quyết dùng viên đạn này tước đoạt mạng sống của cô thì sao nhỉ...
Sự hoảng loạn tột độ khiến đôi môi cô cũng phải run rẩy. Cô vòng tay ôm lấy cổ "anh", kiễng chân hôn lên môi "anh". Xúc cảm của lớp silicone mang lại một độ đàn hồi dai dẳng, khác biệt hoàn toàn so với cơ thể con người.
Cô nhắm nghiền hai mắt lại, chờ đợi kết cục ập đến. Nước mắt cứ thế chầm chậm lăn dài nơi khóe mi.
Nếu như cô tính sai...
Vậy thì người cuối cùng ở bên cạnh cô, hóa ra vẫn chỉ là một bức hình nhân này thôi sao?
May mắn là cô và Triệu Sùng Sinh đã ở bên nhau nửa năm rồi. Từ việc chỉ dám kỳ vọng được nhìn thấy anh từ xa, cho đến khi có thể đòi hỏi những cái ôm và nụ hôn, cô đã nhận được quá nhiều thứ mà trước đây vốn chẳng dám mơ tưởng tới. Dẫu có chết đi như thế này, ngẫm lại cũng chẳng đáng tiếc nuối cho cam.
"Đoàng..."
Viên đạn súng bắn tỉa với độ chính xác cao xuyên thủng mặt kính, rồi tàn nhẫn găm xuyên qua đầu bức hình nhân.
Trong khoảnh khắc ấy, luồng khí do viên đạn xé rách không trung tạo ra khẽ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc của Chúc Tĩnh Ân.
Nếu nói phát súng Rupert bắn vào khung xe ngày hôm qua là thời khắc nguy hiểm cận kề. Vậy thì hôm nay dường như tử thần đã kề sát mặt cô rồi. Khoảnh khắc viên đạn găm trúng tạo ra một động năng khổng lồ khiến hình nhân chấn động và lắc lư dữ dội, những mảnh vỡ silicone nổ tung và văng tóe lên người cô.
Ngay sau đó, cô hét lên rồi bật khóc thảm thiết. Tiếng khóc nức nở nương theo ô cửa kính đã vỡ nát mà trôi lơ lửng, lan tràn vào không trung.
Đầy bi thương và cực kỳ hoảng loạn.
Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng Chúc Tĩnh Ân lại vô cùng nhẹ nhõm.
Có lẽ, cô đã câu giờ thành công cho Triệu Sùng Sinh rồi.
Cùng lúc với việc thét chói tai, Chúc Tĩnh Ân vẫn không quên tháo gỡ vật cố định hình nhân, tạo ra một màn hiện trường giả như có người vừa trúng đạn ngã gục.
Tuy đầy rẫy sơ hở, nhưng đó đã là phương án tối ưu nhất trong giờ phút này rồi.
Cô cùng quản gia giấu hình nhân vào tủ trong phòng thay đồ, bèn quay người chạy ra ngoài. Vừa đến cửa, cô chợt nhớ ra điều gì đó liền hạ giọng bảo: "Bác đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo ngay đây."
Nói xong, cô vòng trở lại bên cạnh con búp bê, lấy xuống một món đồ rồi giấu tiệt vào túi áo khoác bên trong của mình.
Lối vào đường hầm nằm ở phía sau hầm rượu dưới lòng đất, không nằm cùng tòa nhà với khu biệt thự chính.
Chúc Tĩnh Ân cắm cúi chạy theo quản gia. Cô dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vội vã của chính mình. Sự đuối sức dần bủa vây, đôi chân bắt đầu nặng trĩu, nên nhịp bước cũng trở nên chậm chạp hơn hẳn.
Thế nhưng tiếng bước chân hỗn loạn từ xa lại truyền tới ngày một gần, và ngay sau đó là...
Tiếng súng nổ chát chúa vang vọng cả đất trời, có ở rất gần, cũng có ở rất xa.
Cuối cùng, lối vào đường hầm đã ở ngay phía trước mặt rồi.
Quản gia bấm mật mã mở tung cánh cửa kim loại nặng trịch ra rồi đẩy Chúc Tĩnh Ân vào trong. Gần như ngay khoảnh khắc hai người tiến vào đường hầm và cánh cửa vừa khép lại, tiếng đạn nổ đã dội sầm sập lên cánh cửa.
Đám người Rupert đã phát hiện ra lối vào đường hầm, nên việc chúng dùng bạo lực để phá cửa chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế nhưng kết cục tồi tệ hơn cả là để Rupert tìm ra lối thoát của đường hầm này, vậy nên bọn họ bắt buộc phải tranh thủ thời cơ tẩu thoát thật nhanh.
Chúc Tĩnh Ân ngày càng trở nên căng thẳng, đôi bàn tay bất giác run lẩy bẩy, tuy vậy bước chân cô không thể dừng lại mà cứ thế cắm đầu chạy thục mạng về phía trước.
Chẳng biết lối đi bí mật này rốt cuộc dài đến nhường nào. Chỉ biết lúc chạy qua một khúc cua, đột nhiên có một bàn tay thình lình tóm chặt lấy bờ vai cô.
Cô giật bắn mình chống cự quyết liệt. Vừa hét toáng lên, cô vừa nhào một tay về phía mắt đối phương để cào cấu, trong khi tay còn lại thì đặt sát lên báng súng giắt bên hông.
Chúc Tĩnh Ân thậm chí còn lường trước cả tình huống xấu nhất rồi. Súng của cô không nạp được nhiều đạn, thế nên thay vì rơi vào tay Rupert, cô thà tự dành lại viên đạn cuối cùng ấy cho chính mình còn hơn.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tay của Chúc Tĩnh Ân đã bị giữ chặt lại. Cả người cô như muốn nổ tung, thế mà bỗng nhiên lại bị ôm trọn vào một lồng ngực vương đầy hơi lạnh. Hơi thở ngập tràn mùi hương cây bạch dương quen thuộc ngang ngược xâm chiếm lấy cô.
Giữa giây phút ấy, cơ thể cô bỗng chốc mềm nhũn.
Bởi vì đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, nên vào khoảnh khắc cảm nhận được sự an toàn bủa vây, cô rốt cuộc cũng không trụ nổi nữa mà ngã quỵ xuống.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]