Đêm nàng trọng sinh, Kỷ Xước ở nhĩ phòng sát vách tẩm phòng nghe lén chuyện giường chiếu của hai người, thù mới hận cũ hai đời chồng chất, Kỷ Hủ đương nhiên dốc hết sức lực quyến rũ Yến Hành, hận không thể chọc tức Kỷ Xước đến mức trừng nứt khóe mắt, thất khiếu rỉ máu.
Nhưng lúc này chỉ có hai người, nàng không còn mặt mũi nào làm ra điệu bộ hồ ly tinh lẳng lơ kia, song thấy Yến Hành không chịu bỏ qua, đành phải chiều theo hắn.
Nàng nhẹ nhàng cởi tiết khố, hai đầu gối cong lên, để lộ ra đóa hoa huyệt dưới thân.
Yến Hành đầy hứng thú liếc nhìn vào trong váy nàng, lại thở dài một tiếng: “Thược dược dưới trăng tuy đẹp, hưng mờ mờ ảo ảo khó tránh khỏi khiến người ta tiếc nuối, vẫn là hiện rõ dưới ánh nến, lộ ra những cánh hoa đỏ thắm cùng nhụy hoa run rẩy, mới càng làm rung động lòng người, trêu ghẹo hồn phách.”
Kỷ Hủ thấy trong dáng vẻ ung dung thong thả của Yến Hành luôn mang theo vài phần trêu chọc, thế mà hắn lại làm ra bộ dạng đau thương, phảng phất như một bức tượng bạch ngọc bị vương chút bụi trần giữa mi tâm, khiến người ta không nhịn được muốn lau đi.
Nàng cắn răng một cái, vén váy lên, toàn bộ nửa thân dưới trần trụi phơi bày trước mặt hắn.
“Người hiểu ta, quả là nương tử.”
Yến Hành khen một tiếng, đỡ nửa thân trên của nàng dậy, lấy một chiếc gối tựa từ bên cạnh lót sau eo nàng, vẻ mặt đứng đắn nói: “Chúng ta cùng nhau thưởng hoa.”
Kỷ Hủ nhắm mắt lại.
Hắn muốn đùa bỡn tiểu huyệt của nàng thì thôi đi, lại còn bắt nàng nhìn hắn đùa bỡn.
“Một mình vui không bằng mọi người cùng vui, nương tử không muốn xem dáng vẻ nó nở hoa phun sương sao?”
Yến Hành tách rộng hai chân nàng ra, ra vẻ đạo mạo nói.
Kỷ Hủ nhớ lại kiếp trước khi giao hoan lúc mang thai, hắn cũng như vậy, luôn nói bóng nói gió những lời cào xé tâm can, khiến thân thể nàng bị hắn càng cắm càng dâm đãng.
Hiện tại cũng thế, vốn dĩ sau khi uống rượu nàng đã khô nóng, đôi bàn tay hắn lại vuốt ve nơi gốc đùi nàng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tiểu huyệt trơn bóng, nàng cảm thấy bản thân như con cá bị đặt trên đống lửa than, sắp bị nướng đến mức chảy nước rồi.
Nàng co chặt tiểu huyệt, chỉ sợ hắn phát hiện ra điều gì bất thường, nói thật nhanh: “Lang quân muốn làm gì thì làm, nhưng phải đáp ứng thiếp một điều, lang quân phải mau chóng mời một vị thánh thủ danh y cho Mai di nương.”
Yến Hành chợt vỗ một cái lên hoa huyệt của nàng, giữa hàng mày hiện lên vẻ không vui: “Ta không thích nương tử bàn chuyện giao dịch với ta ở trên giường, ta vì muốn giải rượu cho nàng mới tốn sức như vậy, hơn nữa, di nương của nàng cũng là di nương của ta, ta đương nhiên sẽ hao tâm tổn trí.”
Kỷ Hủ bị hắn đánh đến mức tiểu huyệt tê dại, chỉ cảm thấy cái miệng nhỏ dường như trào ra dòng nước róc rách, nàng gật đầu qua loa: “Thiếp đều nghe theo lang quân...”
Yến Hành quệt một vệt dâm dịch trên tay lên mặt nàng: “Muốn rồi thì cái gì cũng nghe ta, nàng đúng là biết gió chiều nào che chiều ấy...”
Hắn véo lấy âm châu của nàng: “Ta muốn phạt nàng, tiết thân thêm hai lần.” Vừa nói, ngón tay vừa dùng sức.
“A...”
Kỷ Hủ ngửa đầu rên rỉ.
Dưới thân nàng truyền đến một loại khoái cảm tê dại xen lẫn chút đau đớn, cảm giác này nàng không hề xa lạ, kiếp trước Yến Hành thích nhất là vê nắn âm châu của nàng lúc nàng sắp lên đỉnh cực lạc, khiến nàng từ trong ra ngoài triệt để tiết thân.
Hoa huyệt phảng phất như có ký ức, khép mở mấp máy, giống như đang dụ dỗ cự vật cắm vào, huyệt nhục co giật câu dẫn đến khơi gợi cảm giác ngứa ngáy tận sâu bên trong, nhưng lại chẳng ăn được thứ gì...
Yến Hành nhìn chằm chằm cái diễm huyệt này của Kỷ Xước.
Sở dĩ gọi là “diễm”, bởi vì nó thực sự quá mức lẳng lơ. Rõ ràng sinh ra trắng trẻo non nớt, tựa như âm hộ của thiếu nữ, nhưng hắn mới chạm vào âm châu bên ngoài, nó đã như bị nhét xuân dược, dâm thủy chảy ào ạt, cửa động khép mở, khát khao đến mức ngay cả huyệt nhục ửng hồng long lanh bên trong cũng lộn ra ngoài, sống động như cái miệng nhỏ của đứa trẻ sơ sinh từ lúc lọt lòng đến nay chưa từng được ăn no.
Hắn từ bi đút vào đó nửa ngón tay.
“Ưm ưm...a...”
Kỷ Hủ cảm giác Yến Hành đã cắm vào.
Hắn một mặt xoay tròn âm châu của nàng, một mặt thong thả khuấy động bên trong tiểu huyệt, dưới sự tấn công kép, hoa tâm chỉ muốn nuốt trọn cả ngón tay hắn để leo lên cao trào.
Nàng cẩn thận nhớ kỹ bản thân vẫn còn là thân xử nữ, không dám của động bừa bãi, chỉ âm thầm kẹp chặt nửa đốt ngón tay của hắn.
“Shhh...”
Yến Hành cảm thấy ngón giữa đau nhói, giống như bị loài chim dữ suýt cắn đứt nửa ngón tay, rõ ràng không có răng, lại tựa như có thể mút nuốt cả da thịt xương cốt con người.
Hắn siết chặt vòng eo đang run rẩy của nàng, nặng nề nắn bóp âm châu vài cái, ngón tay đưa sâu vào trong huyệt, cúi xuống bên tai nàng: “Thành thân một năm, ta lại không biết nàng nhớ ta đến nhường này?”
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai và cổ nàng, giống như có con sâu nhỏ bò lên da thịt vô cùng ngứa ngáy, sự ngứa ngáy tê dại này như lưới như tơ, nhanh chóng bao trùm quấn lấy toàn thân nàng, nàng chìm đắm trong mùi hương gỗ trầm thanh mát trên người hắn, ngọt ngào đạt đến cao trào.
Nàng làm sao có thể không nhớ hắn chứ? Từ sự nhớ nhung không quên, nghi ngờ có hồi đáp ở kiếp trước, đến sự trùng phùng lần nữa, nhục dục triền miên ở kiếp này, có những thứ thần trí có thể khống chế, nhưng thân thể lại không lừa được người.
Nàng thích thân mật với hắn, cho dù ở trên giường hắn có buông thả càn rỡ đến đâu đi chăng nữa.
“Đã nở hoa phun sương rồi, thật nhanh.”
Yến Hành ấn gáy nàng xuống, ra hiệu cho nàng nhìn tiểu huyệt đang co giật phun nước của chính mình.
Nơi đó ướt đẫm, hai cánh hoa màu hồng phấn mở ra, để lộ âm châu bị đùa bỡn đến sưng tấy cùng hoa môi đầy đặn, miệng huyệt như cái miệng nhỏ của trẻ sơ sinh đang há ra, vừa ngậm mút hơn phân nửa ngón tay của hắn, vừa rỉ ra dòng nước trong vắt.
Yến Hành dường như thấy nàng đang chăm chú nhìn, ngón tay liền rút cắm trong tiểu huyệt vài cái, nàng “ừng ực” lại nhả ra một dòng dâm dịch.
Kỷ Hủ vội dùng tay áo che mặt: “Thiếp không muốn nhìn.”
Yến Hành rút ngón tay ra, cười nói: “Dám tiểu mà không dám nhận à.”
Kỷ Hủ buột miệng: “Thiếp không có tiểu...” Thấy hắn đang trêu tức nhìn mình, nàng quay đầu đi: “Lang quân đừng ức hiếp thiếp không biết, đó không phải là...”
Yến Hành kéo mạnh nàng lên người hắn, xé toạc vạt áo và yếm của nàng, cắn một ngụm lên đỉnh nhũ hoa: “Nương tử nói cho ta biết, đó là cái gì, có công hiệu giải dục hạ hỏa hay không, ta đang rất cần.”
Vừa nói đã lôi ra vật nóng rực cứng rắn kia ra, chống đỡ ngay tại miệng huyệt ướt át của nàng.
“Lang quân đã nói chỉ nhìn một chút, không phá...thân thiếp mà.”
Kỷ Hủ vội vàng nhắc nhở.
Yến Hành vừa mút cắn bầu ngực của nàng, mập mờ lên tiếng: “Nhưng ta cũng nói sẽ cho nàng chút ngon ngọt, ban nãy nàng ngậm ngón tay ta đến phát đau, hiển nhiên là không thỏa mãn, ta phải đút thêm một chút.”
Hắn nắm chặt hai gốc đùi nàng, quy đầu đâm thẳng vào trong hoa huyệt.
“Lang quân, chàng không thể nói lời mà không giữ lấy lời.”
Kỷ Hủ giãy giụa né tránh, không muốn để hắn đạt được mục đích.
Yến Hành vỗ hai cái lên mông nàng: “Trinh tiết của chính nàng, nàng tự lưu tâm mà giữ lấy, ta chỉ vào một phần nhỏ, uống chút quỳnh tương ngọc dịch* của nương tử để giải khát.”
Quỳnh tương ngọc dịch*: chỉ rượu ngon quý hiếm hoặc thức uống thơm ngọt của thần tiên trên trời.