Kỷ Hủ cảm giác quy đầu nóng rực cứng rắn đang chầm chậm nong mở miệng huyệt co rút chặt chẽ, nàng giống như bị một cây búa sắt nung đỏ đục khoét phần thân dưới, những cánh hoa kiều mị bị nướng đến mức co rúm lại, u cốc chật hẹp sắp bị căng nứt.
Nàng luống cuống bám chặt lấy bả vai Yến Hành: “Nóng quá...thiếp sắp bị căng rách rồi...”
Yến Hành nắm chặt vòng eo nàng, ngửa đầu khẽ thở dốc nói: “Nhớ thương nàng suốt một năm qua, đây chỉ là tích lũy lâu ngày mới bộc phát mà thôi, nương tử phải thương xót ta.”
Kỷ Hủ nhìn hàng mày hơi nhíu lại cùng yết hầu đang lăn lộn của hắn, hiển nhiên là bộ dạng đau đớn kìm nén như tên đã lên dây mà không thể bắn ra. Mới chỉ một lát, trên mặt hắn đã ửng lên hai rặng mây đỏ nhạt, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trong suốt men theo hai bên thái dương đen nhánh chỉnh tề nhỏ xuống, có vài giọt thậm chí còn rơi trên bầu ngực nàng.
Giao mà không hợp, người bị giày vò, không chỉ có một mình nàng.
Kỷ Hủ dốc sức mở rộng thân thể, dung nạp hắn tiến vào huyệt đạo.
“A...”
Yến Hành mượn khe hở lúc nàng thả lỏng, hông dưới ưỡn một cái, vững vàng đưa nhục bổng vào trong tiểu huyệt.
Kỷ Hủ đã từng trải qua chuyện phong nguyệt, thân thể dựa vào kinh nghiệm kiếp trước tưởng rằng có thể ngậm nuốt trọn quy đầu, kết quả nhục bổng kẹt lại giữa chừng trong đường hầm không nhúc nhích, nàng cảm thấy nơi sâu thẳm dường như đang bất mãn co giật, đồng thời chảy xuống dâm thủy khát khao.
Yến Hành cảm nhận được sự cuồng nhiệt của Kỷ Xước, nhục đạo nhỏ hẹp tựa như từng vòng dây thừng, siết chặt đến mức cự vật của hắn muốn đứt lìa, nhưng đó lại là một loại sảng khoái trong cơn đau nhói, đang lúc thưởng thức, bên trong tựa như đổ mưa, vài dòng nước nóng hổi ào ạt đập thẳng vào đỉnh quy đầu.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, chỉ thấy bụng dưới nàng co rút, hai chân run rẩy, trong đôi mắt khép hờ xẹt qua một tia thất vọng khó nhịn.
Hắn hôn nhẹ lên cằm nàng: “Nương tử, nàng không cho phép ta đêm nay phá thân nàng, nhưng lại cố tình lộ ra dáng vẻ dục cầu bất mãn này, có phải là khẩu thị tâm phi, thực chất đang mong đợi ta tiến thêm một bước không?”
Vừa nói hắn vừa chầm chậm hướng lên trên, cho đến khi chạm vào một lớp màng thịt mỏng như cánh ve.
“A!”
Kỷ Hủ bừng tỉnh khỏi đoạn xuân tình mờ mịt, nhận ra hắn đã chạm đến nơi yếu ớt bên trong tiểu huyệt của nàng, chỉ cần hơi dùng sức một chút, sẽ triệt để đâm xuyên qua nàng.
Nàng nhớ lại kiếp trước sau khi viên phòng thụ tinh, Kỷ Xước liền nhốt nàng lại, chưa đầy nửa tháng nàng đã mang thai, ngay sau đó lại bị đưa đến trang tử dưỡng thai sinh con.
Nàng không muốn đi vào vết xe đổ, nếu như vậy, nàng làm sao cứu mẹ, làm sao báo thù?
Dựa theo tính tình của Yến Hành, bảo hắn cắm mà không bắn, hoặc là không bắn vào trong cơ thể nàng, còn khó hơn cả lên trời, hơn nữa, hắn và Kỷ Xước thành thân đã lâu, nàng mạo muội nói không muốn mang thai con nối dõi, e rằng sẽ khiến hắn sinh nghi.
Lỡ như kinh động đến bên phía Kỷ Xước, theo tình cảnh hiện tại của nàng sẽ không có cách nào thu dọn tàn cuộc, Kỷ Xước và chủ mẫu nhất định sẽ bóp chết nàng cùng mẫu thân nhanh như chớp.
Kỷ Hủ suy tính, sau lưng bất giác toát ra một tầng mồ hôi lạnh, chuyện liên quan đến an nguy của nàng và mẫu thân, nàng cưỡi trên nhục bổng của hắn run rẩy lẩy bẩy, trong nháy mắt rơi lệ: “Lang quân đừng mà...”
Yến Hành thấy nàng như gặp phải hồng thủy mãnh thú, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch, đồng tử phóng to, phảng phất như thứ hắn đưa vào trong cơ thể nàng không phải là công cụ mây mưa, mà là một thanh kiếm lấy mạng.
Trước kia Kỷ Xước cũng từng né tránh hắn, không ngờ lúc này lại càng thái quá hơn, hắn như bị người ta dội một chậu nước lạnh vào đầu, chỉ cảm thấy mất hết hứng thú, nhưng thấy nàng gần như trần truồng ngồi trên hông hắn, tiểu huyệt non nớt bị nhục bổng nong đến mức lớp thịt mỏng ở rìa trắng bệch.
Hắn kìm nén sự không vui, rút ra một chút từ trong tiểu huyệt, mỉm cười nói: “Nương tử, nàng là lạt mềm buộc chặt, hay là qua loa lấy lệ, nếu là vế trước, ta cho rằng đùa hơi quá trớn rồi, còn nếu là vế sau, sự trong sạch của nàng nếu có chỗ dùng khác, ta cũng sẽ không miễn cưỡng.”
“Chỉ có điều cái danh phận phu nhân của Yến Hành ta, phiền nàng hãy nhường lại. Ta chưa bao giờ có dự định cùng phu nhân quen biết hiểu nhau, nhưng lại không kề cận tương ái.”
Nói xong, liếc qua nhũ hoa sưng đỏ cùng tiểu huyệt đang run rẩy của nàng.
Yến Hành vừa dứt lời, Kỷ Hủ biết nàng lại chọc giận hắn rồi.
Rõ ràng hai người thẳng thắn đối mặt, hoa huyệt của nàng ngậm lấy nhục bổng của hắn, ngay lúc này hắn lại nghi ngờ Kỷ Xước trong lòng đã có người khác nên không muốn để hắn phá đi trinh tiết.
Nàng nhận ra ban nãy phản ứng của mình quá kịch liệt, dẫn đến sự nghi ngờ của hắn, nàng nhanh chóng suy nghĩ tìm cách cứu vãn.
“Lang quân, thiếp từ nhỏ đã sợ đau, vừa rồi chàng đâm thiếp đau quá, thiếp vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện viên phòng, lúc này mới nhất thời thất thố, chàng đừng trách tội, trong lòng thiếp không có người khác...”
Nàng một mặt hòa giải, một mặt nghĩ đến câu “chưa bao giờ có dự định không kề cận tương ái cung phu nhân” mà hắn nói, nếu Kỷ Xước không phải là thạch nữ, hắn cũng sẽ trêu đùa nàng ta như vậy, cho nàng ta niềm vui sướng ngọt ngào sao, hắn cũng sẽ không kìm nén được tình cảm mà muốn đâm xuyên qua nàng ta, hòa làm một thể với nàng ta sao?
Kỷ Hủ âm thầm ghen tuông, lại tự khuyên nhủ bản thân sống cho hiện tại, người đang đi đến cực lạc lúc này là nàng, người ngậm mút nhục bổng của hắn cũng là nàng.
Nàng nhớ tới sở thích của Yến Hành kiếp trước, chủ động thả lỏng thân thể, cưỡi nhục bổng xoay tròn trong tiểu huyệt, đợi đến khi chạm vào một khối thịt mềm nhô lên trước huyệt, nàng cắn răng một cái, để quy đầu thao lên đó.
Yến Hành bất động thanh sắc nhìn Kỷ Xước giải thích rồi đong đưa uốn éo, chợt phần đỉnh va vào một khối thịt mềm mịn, khối thịt kia tựa như có cái miệng nhỏ, lúc quy đầu va vào cái miệng nhỏ đó liền mút mát, hắn bị mút đến mức xương sống thắt lưng tê dại.
Vì để dỗ dành hắn, nàng lại dám bỏ ra vốn liếng lớn đến thế này cơ à, hay là học được kỳ kỹ dâm xảo ở đâu, bảo lang quân thao vào lỗ tiểu của nàng, cũng không sợ tự thao mình đến mức tiểu ra luôn à.
Hắn đỡ lấy eo sau của nàng, khiến nàng nhấp nhô càng thêm nhẹ nhàng.
Kỷ Hủ lén nhìn sự lạnh lẽo trong đôi mắt Yến Hành dần dần rút đi, hàng mày nhíu chặt từ từ giãn ra, có đôi khi nàng cưỡi quá mạnh, hoặc dùng lỗ tiểu hút quá lâu, hắn sẽ ngửa cổ thở dốc hai tiếng, uyển chuyển khôi phục lại dáng vẻ xuân ý dạt dào giữa hai người ngay từ lúc bắt đầu.
Hắn chịu tiếp nhận thành ý lấy lòng của nàng là được, nàng tiếp tục cố gắng, nâng một bên bầu ngực lên, đút đến bên miệng hắn: “Lang quân, ngậm một chút...”
Yến Hành thuận theo tự nhiên cắn lên bầu ngực nàng.
Hắn nhẹ nhàng nhấm nháp đầu ngực của nàng, thỉnh thoảng lại mút mạnh một cái, quả thực muốn hút bay cả hồn phách nàng, nàng toàn thân mềm nhũn nép vào người hắn, để mặc hắn siết chặt vòng eo, cắm rút vào lỗ tiểu của nàng.
“Lang quân, ưm ưm a...”
Hắn cắm vào nàng không chút thương tiếc, nhục bổng tựa như muốn chẻ đôi miệng huyệt của nàng ra, mỗi một nhịp đều mài đến mức thịt huyệt đau rát, quy đầu chống đỡ lỗ tiểu kiều mị, giống như muốn đưa cả quy đầu vào trong, nàng gần như cảm nhận được chất dịch trong veo nóng rực ở phần đầu bắn vào lỗ tiểu, kích thích đến mức thân thể nàng co giật.
“A...a a...”
Nàng cắn môi nhẫn nhịn, chỉ cầu hắn mau chóng xong việc.
Yến Hành dường như phát hiện ra sự tự kìm nén của nàng, nhả đầu ngực của nàng ra, một tay vặn lấy âm châu của nàng: “Kêu vài tiếng êm tai nghe xem nào...”
“Lang quân cắm thiếp...”
Kỷ Hủ ngửa cổ rên rỉ.
Yến Hành mút cắn bầu ngực nàng, một bên đâm mạnh vào lỗ tiểu, một bên nắn bóp âm châu, dưới sự tấn công ba mặt này, nàng như con thú nhỏ rơi vào bẫy rập, bị người thợ săn ung dung tàn sát đến hồn bay phách lạc.
“Ra mất, ra mất, ra mất rồi a a a... ”
Kỷ Hủ bất giác phát ra tiếng rên rỉ cao vút, chỉ cảm thấy thủy triều cực lạc ngợp trời ngợp đất nhấn chìm lấy nàng, nàng ở trong đó không thể hô hấp, tim không thể đập, ngay cả hồn phách cũng đang tĩnh lặng.
“Nương tử vừa ra thứ gì vậy, có bằng lòng nói với ta một chút không?”
Một lát sau, giọng nói trêu tức của Yến Hành kéo nàng trở về thực tại.