Chương 13: Bắn Vào Lỗ Tiểu (H)

Chương trước Chương trước Chương sau

Kỷ Hủ nhìn xuống hạ thân hắn, ướt đẫm như bị người ta hắt nửa ấm nước trà, tiểu huyệt vẫn ngậm lấy nhục bổng không ngừng co giật, dâm dịch trong vắt men theo thân gậy róc rách chảy xuôi.

Nàng nép vào bên cổ hắn, yếu ớt nói: “Chàng còn trêu ghẹo thiếp.”

Yến Hành cắm mạnh một hồi, sự không vui dưới đáy lòng đã vơi đi không ít, dòng thủy triều ấm áp dồi dào của nàng cũng tưới cho hắn toàn thân chỉ còn lại sự sảng khoái.

Hắn mài ép lỗ tiểu đang co rúm của nàng: “Món quà bồi tội cho sự thất thố ban nãy của nương tử ta nhận rồi, sau này nếu lỡ tái phạm, loại quà bồi tội này cứ càng nhiều càng tốt.”

Kỷ Hủ nghe vậy xấu hổ không chịu nổi, chợt nghe hắn lại hỏi: “Trò bịp bợm này của nàng học từ đâu vậy?”

Tất nhiên là nhờ kiếp trước danh sư xuất cao đồ do chính hắn dạy rồi, Kỷ Hủ thầm oán trong lòng, ngoài miệng lại qua loa lấy lệ: “Trong sách xuân cung.”

“Ồ?” Yến Hành tỏ vẻ tràn đầy hứng thú: “Cuốn sách xuân cung nào, đợi lần viên phòng tới, chúng ta cùng nhau quan sát học hỏi được không? Ta sẽ chọn một tư thế mà nàng thích...”

Vừa nói, quy đầu lại thao vào lỗ tiểu của nàng.

“Ô ô...a...”

Kỷ Hủ bị hắn kẹp lấy vòng eo, nặng nề cắm rút vào lỗ nhỏ yếu ớt, nơi đó ban nãy đã bị hắn làm cho chảy nước, khoái cảm vừa rút đi lại như thủy triều dâng lên cuốn tới, nàng không kìm được tứ chi run rẩy, tâm thần hoảng hốt.

“Lang quân nhẹ một chút...”

Yến Hành nghe nàng uyển chuyển nỉ non, không khỏi buồn cười suy ngẫm, giọng nói của Kỷ Xước luôn tao nhã ôn hòa, tựa như tiếng đàn trong trẻo, sao ở trên giường lại kiều mị yếu ớt đến thế, có thể so sánh với một khúc tiêu triền miên nức nở.

Nàng dường như đạt được sự sảng khoái, ngửa cổ ứa lệ, một mái tóc đen như lụa xõa tung phía sau, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo kiều diễm.

Trải qua một phen triền miên ban nãy, mồ hôi và nước mắt đã rửa trôi lớp son phấn trên mặt nàng, càng làm nổi bật làn da mịn màng, ngũ quan tinh xảo, quả thực là nét đẹp trời sinh, xuất thủy phù dung.

Chỉ là thoạt nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn ngày thường một chút.

Nhưng vóc dáng vẫn nảy nở phổng phao như thiếu nữ xuân thì, hắn nhìn hai bầu ngực đung đưa như quả đu đủ của nàng, sóng cuộn biển gầm tựa như sắp rơi xuống bắn ra nước, hắn cúi đầu ngậm lấy một bên quầng vú đỏ thắm cùng nhũ hoa, dưới thân tăng thêm lực đạo đâm rút.

“A...cứu mạng...”

Kỷ Hủ bất lực giãy giụa hét lên, hắn một mặt ngậm mút bầu ngực nàng, một mặt mang theo khí thế sấm sét thao vào lỗ tiểu của nàng, sự tê dại ở nửa thân trên cùng sự đau nhức căng trướng ở thân dưới tựa như những sợi tơ vô hình, toàn bộ quấn chặt lấy bụng dưới, nàng cảm thấy bàng quang trong ngũ tạng đang phình to run rẩy...

Nàng sắp tiểu ra rồi.

Yến Hành nghe thấy tiếng kinh hô này của nàng, đột nhiên nhớ tới đêm đầu tiên hai người thân mật, hắn liếc nhìn dung mạo của Kỷ Xước, lại có một chuyện không thể nhớ ra.

Dáng vẻ này của Kỷ Xước, cực kỳ giống với dung mạo của Nhị nương tử Kỷ gia mà hắn từng gặp ở Kỷ phủ ba năm trước.

Thậm chí, hắn cảm thấy, nếu như vị Nhị nương tử kia đã cập kê, hẳn là sẽ có dáng vẻ này của Kỷ Xước.

Nhưng ban nãy nàng nói, thứ muội lúc nhỏ có vài phần giống nàng, lớn lên liền không giống nữa.

Hắn chưa từng gặp Nhị nương tử sau khi cập kê, không tiện đánh giá, chỉ cảm thấy Kỷ gia luôn giấu giếm vị Nhị nương tử kia, hành động này không mấy bình thường.

Kỷ Xước cũng quá mức lo âu rồi, vị Nhị nương tử kia từng xưng tên trước mặt hắn, hắn còn không thể nhớ kỹ, huống hồ gì là chuyện Nga Hoàng Nữ Anh cùng hầu hạ một phu quân, thật nực cười.

Nhưng một câu “cứu mạng” này, hắn vẫn còn ấn tượng, tiểu nha đầu chưa đến tuổi đậu khấu bị gã gác cổng thô lỗ ngăn cản không cho ra khỏi phủ tìm đại phu, nàng nhìn thấy hắn đi ngang qua, như nhìn thấy cứu tinh trong đời, nước mắt giàn giụa kêu “Ca ca cứu mạng”.

Hắn thay nàng tìm danh y cứu chữa cho mẫu thân nàng, nàng liền quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu đến mức trán bầm xanh.

Một bên là thọ yến của chủ mẫu trong phủ mọi người vui mừng hớn hở, một bên là di nương ở phòng sinh mệnh đang ngàn cân treo sợi tóc không ai ngó ngàng, Kỷ Xước những năm nay đi theo Kỷ mẫu học được loại nhân tình thế thái gì hắn không có tâm tư tìm hiểu sâu, trong thế gia đại tộc, luôn có chút chuyện dơ bẩn không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Ngay cả Yến phủ cũng vậy.

Chỉ là thấy nàng dạo gần đây đón di nương vào phủ ở tạm, lại cầu xin hắn mời đại phu chữa bệnh cho di nương, ngược lại cũng có chút tâm địa Bồ Tát. Cho dù không phải xuất phát từ thâm tâm mà vì muốn giành lấy tiếng thơm, chỉ cần làm chuyện hành thiện tích đức, hắn ngược lại hy vọng nàng cứ ngụy trang như vậy cả đời.

Trên đời hiếm có thánh nhân, phần lớn hành thiện hoặc vì trách nhiệm, hoặc vì danh dự, hoặc vì chí hướng của bản thân...cực ít người lấy tâm đổi tâm, xả thân vì người khác.

Hắn sẽ không có quá nhiều yêu cầu đối với một nữ tử quanh năm quanh quẩn chốn hậu trạch như Kỷ Xước.

“Ưm...lang quân...”

Yến Hành thấy nàng mở to đôi mắt đẫm lệ, hé mở đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ tựa như dục vọng đã dâng lên tột đỉnh nhưng lại vô cùng hoang mang trước sự chậm nhịp đột ngột của hắn mà chẳng thể giải tỏa.

“Cho nàng đây.”

Hắn đâm mạnh vào lỗ tiểu đang run rẩy của nàng, đợi đến khi hai chân nàng giãy giụa, tiểu huyệt co giật, phần đỉnh liền chống lên lỗ nhỏ nơi đó của nàng, sảng khoái phóng tinh.

“A...a...”

Kỷ Hủ bị hắn cắm lên cao trào, không thể phun nước trút xuống, ngược lại lỗ tiểu còn phải chịu sự cọ rửa của dương tinh, nàng cảm thấy thân thể vừa sướng vừa căng trướng, trong mùi vị sảng khoái xen lẫn đau khổ này, tiểu huyệt điên cuồng co giật chảy nước, trước mắt nàng như liên tục xẹt qua từng luồng ánh sáng trắng, đánh cho nàng hoàn toàn mất đi ý thức.

“Cao trào rồi, cao trào rồi...”

Yến Hành thưởng thức dáng vẻ dục tiên dục tử hai mắt trắng dã, miệng thốt ra nhưng từ ngữ lẳng lơ dâm đãng của Kỷ Xước, chỉ cảm thấy cổ nhân thường nói “"vòng tay mỹ nhân là nấm mồ chôn anh hùng” quả không lừa người, hắn yêu cực kỳ dáng vẻ hiểu phong tình, sinh ra muôn vẻ mị hoặc của nàng ở trên giường.

Hắn mang tất cả dục vọng dồn nén suốt mấy ngày qua, trút cạn vào cơ thể nàng.

“Lang quân dừng...”

Kỷ Hủ nói không thành tiếng, chìm trong sự hoan lạc như bị sét đánh gần như hít thở không thông, hồn phách của nàng phiêu lãng trên chín tầng mây hồi lâu, mới quay trở về thân thể.

“Căng, căng quá...”

Nàng nhẹ nhàng đấm lên bả vai hắn, ra hiệu cho hắn dời nhục bổng đi.

Yến Hành rút nửa thân dưới ra.

Kỷ Hủ nhìn toàn bộ hoa huyệt của mình đều bị hắn thao đến sưng đỏ, bên trên dính đầy tinh dịch đặc sệt trắng đục, nhìn không rõ âm châu và lỗ tiểu hiện tại đã biến thành bộ dạng gì.

Bụng dưới của nàng chua xót căng trướng, thế là âm thầm dùng sức, muốn tiết ra dâm thủy tích tụ lúc cao trào cùng dương tinh bị rót vào.

“Có phải bị tắc rồi không?”

Yến Hành dường như nhìn thấu dụng ý trong hành động của nàng, vươn tay gạt đi dịch trắng âm châu và lỗ tiểu.

Kỷ Hủ liếc qua âm châu sưng tấy nhô lên cùng lỗ tiểu lộn ra ngoài, cắn chặt môi dưới, âm thầm dùng sức, chỉ nghe “phụt” một tiếng, lỗ tiểu bắn ra một cột dương tinh nhỏ.

Nàng xấu hổ che mặt rơi lệ.

“Được rồi, ai phá hoại, người đó dọn dẹp.”

Yến Hành ấn lên âm châu của nàng, tựa như muốn giúp nàng bài xuất thủy dịch kia ra.

“Thiếp không cần lang quân.”

Kỷ Hủ đẩy tay hắn ra, lúc này nàng đang căng tức khó nhịn, lỡ như vừa phun dâm thủy vừa tiểu lên người hắn thì làm sao bây giờ?

“Dáng vẻ nương tử phóng tinh đẹp lắm, khiến ta chỉ muốn ngày ngày đều rót thật đầy vào trong đó, để nàng phóng ra cho ta xem.”

Yến Hành ánh mắt mang theo ý cười cúi xuống bên tai nàng nói.

Kỷ Hủ nghe ngữ khí của hắn, giống như đang nói cảnh tuyết đêm nay rất đẹp vậy, nàng dĩ nhiên không mặt dày bằng hắn, tìm một cái cớ đi tịnh thất.

Nàng ngồi xổm trên cung thùng rất lâu, mới bài tiết sạch sẽ thủy dịch trong cơ thể, đến khi tắm rửa thay y phục xong, Yến Hành đã rời đi rồi.

Sau khi hắn tắm rửa thay y phục, từng hỏi nàng có cần hắn đưa nàng về không, Ôn ẩu thay nàng trả lời, lát nữa nàng phải đi đến chỗ Mai di nương một chuyến, hắn liền trở về tiền viện.

Ôn ẩu nói không sai, đêm nay nàng vất vả lắm mới ra ngoài được, nhất định phải đi thăm mẫu thân.

Chỉ là có chút tiếc nuối, nàng không thể hỏi hắn chính xác khi nào mới có thể mời đại phu đến khám bệnh cho di nương.

Thế thân ra cửa gặp phải một màn ngoài ý muốn như vậy, Ôn ẩu ội vàng lên tiếng thăm dò trước: “Tiểu nương tử, a mỗ ban nãy đứng cách ngoài cửa đến mười trượng, lang quân ở chung với ngươi, không hỏi gì nhiều chứ?”

Chương trướcChương sau