Kỷ Hủ sớm biết Ôn ẩu sẽ tra hỏi sau đó, hành động đêm nay của Yến Hành, các nàng không thể ngờ tới.
Yến Hành cũng không so được với “tính tốt” và dã tâm của Kỷ Xước, sẽ mang theo hạ nhân hoặc mặc cho hạ nhân nghe lén góc tường của chủ tử, Ôn ẩu cùng các tỳ nữ đi theo nàng chắc chắn đã bị thuộc hạ của Yến Hành đuổi sang một bên rồi.
Kỷ Hủ làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra: “Lang quân sẽ hỏi ta cái gì, lúc điên loan đảo phượng, đều chỉ mải mê vui đùa, không có tâm tư nói chuyện khác.”
Ôn ẩu gật đầu, cẩn thận nhìn nàng một chút, lại hỏi: “Lúc nương tử thừa hoan, lớp trang điểm khó tránh khỏi bị trôi mất, lang quân có nhìn ra manh mối gì không?”
Kỷ Hủ mỉm cười: “Ta và tỷ phu hoan hảo, đều là vùi vào trong ngực hắn, hoặc là đưa lưng về phía hắn, mong tỷ tỷ cứ yên tâm.”
“Tiểu nương tử xưa nay hiểu chuyện.” Ôn ẩu nói xong, trên mặt mang theo vẻ nghi ngờ: “Chỉ là ta có một chuyện không hiểu...”
Hết lần này tới lần khác truy hỏi đến cùng, nếu nàng là Kỷ Hủ lương thiện của kiếp trước sẽ ngoan ngoãn trả lời, nay trọng sinh nhìn lại, chỉ cảm thấy những người này dối trá đến cực điểm.
Dỗ dành lừa gạt nàng làm thế thân cho đích tỷ, dâng hiến thân thể trong sạch cho tỷ phu, nhưng lại sợ nàng sinh ra hai lòng, sẽ không thành thật làm việc cho họ.
Quả nhiên là làm chuyện trái lương tâm, chỉ sợ quỷ gõ cửa.
Kỷ Hủ âm thầm bấm chặt lòng bàn tay, cố ý rơi lệ lên án Ôn ẩu: “Sớm biết a mỗ không yên tâm như vậy, ta nên đẩy tỷ phu ra ngay lúc ngài ấy cởi y phục của ta, đỡ phải bị người ta ức hiếp một trận lại còn rước lấy một thân phiền phức.”
Ôn ẩu muốn há miệng phân bua, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận vấn an như nhắc nhở của các tỳ nữ: “Tham kiến lang quân.”
Ôn ẩu nhìn nàng một cái, Kỷ Hủ vội lau đi nước mắt, dùng tóc che khuất gò má, nở nụ cười nghênh đón người tới.
“Cái gì mà không yên tâm, tỷ phu, ức hiếp với một thân phiền phức?”
Hai cánh cửa gỗ đàn hương từ bên ngoài mở ra, lời chất vấn gằn từng chữ của Yến Hành nương theo bước chân chậm rãi của hắn truyền vào, phảng phất như kẹp theo tuyết lạnh đêm đông, trong chốc lát quét sạch sự ấm áp của thư trai.
Ai gây ra chuyện, người đó tự giải quyết, Kỷ Hủ trầm mặc nhìn Ôn ẩu.
Ôn ẩu có lẽ là người từng trải qua sóng to gió lớn, mặt không đổi sắc cười nói: “Hồi bẩm lang quân, là tiểu nương tử Kỷ gia chúng ta dạo gần đây ở nhà gây ra chút rắc rối, thiếu phu nhân không yên tâm, nghĩ ngài và phu nhân thân là tỷ tỷ tỷ phu, theo lý nên đi chỉ dạy đôi chút. Lão nô đang khuyên phu nhân, đích thứ tôn ti có khác biệt, lỡ như tiểu nương tử không nhận ân tình, lại cho rằng hai người đang ức hiếp nàng ấy, vậy chẳng phải là rước lấy một thân phiền phức sao.”
Kỷ Hủ khâm phục cái miệng lưỡi khéo léo của Ôn ẩu, cứ thế xoay chuyển càn khôn lời lẽ đầy sơ hở, lại còn chụp lên đầu nàng một cái mũ lỗ mãng hẹp hòi.
Yến Hành nghe vậy thần sắc tự nhiên, chỉ nhìn nàng: “Nương tử, là như vậy sao?”
Kỷ Hủ rất muốn lớn tiếng lặp lại lời ban nãy một lần ngay trước mặt Yến Hành, vạch trần thân phận thế thân của mình, để âm mưu của Kỷ Xước và chủ mẫu bại lộ, nhưng tình trạng thân thể của mẫu thân vẫn chưa rõ, nàng như con cừu trong chuồng, vẫn phải chịu sự uy hiếp của người khác.
Nàng không thể không che giấu thay Ôn ẩu: “Sự tình đúng như lời Ôn mỗ nói.”
Yến Hành phảng phất như không tin, đi đến trước mặt nàng, cúi đầu liếc nhìn nàng: “Nàng chắc chắn chứ?”
Kỷ Hủ khoác lên cánh tay hắn, chủ động ôm ấp yêu thương: “Một chuyện nhỏ nhặt, thiếp sao đến mức phải lừa gạt lang quân?”
Yến Hành xua tay ra phía sau, Phi Vân liền mời Ôn ẩu và các tỳ nữ ra ngoài.
Hắn ôm nàng ngồi trên chiếc giường nhỏ, đút cho nàng một chén nước trà: “Có lừa hay không, trong lòng nàng tự rõ, nếu không chịu ủy khuất, sao mới xa nhau một lát, lại rơi hạt châu vàng rồi.”
Kỷ Hủ cảm khái hắn tâm tư tinh tế như sợi tóc, nàng đã dưới sự chỉ dẫn của Ôn ẩu mà gượng cười, hắn vẫn nhìn thấu được dấu vết nàng từng khóc.
Nàng nuốt xuống nước trà, chuyển chủ đề: “Sao lang quân lại quay lại?”
“Vốn muốn quay lại xem mỹ cảnh phù dung xuất thủy* của nương tử.” Yến Hành khều một lọn tóc dài của nàng lên vuốt ve, chậm rãi nói: “Ai ngờ lại bắt gặp một màn kịch hay lão nô răn dạy chủ tử.”
Phù dung xuất thủy*: Hoa phù dung ngoi lên từ mặt nước, thường được dùng để tả vẻ đẹp kiều diễm, ướt át của người thiếu nữ vừa tắm xong.
Kỷ Hủ rũ mắt: “Không nghiêm trọng như lang quân nói đâu.”
Yến Hành véo véo gò má nàng: “Vậy mà nàng trông như một cái bao trút giận vậy.”
Kỷ Hủ ngẩn ra, nỗi đau khổ hai đời, khó có thể dùng hai chữ “trút giận” để hình dung.
Nàng lo lắng sự oán hận của mình bộc lộ ra ngoài, khiến Yến Hành hiểu lầm quan hệ giữa Kỷ Xước và Ôn ẩu, sau này sinh ra rắc rối.
Nàng tìm cách vớt vát: “Ôn mỗ là của hồi môn của mẫu thân thiếp, lại nuôi dưỡng thiếp khôn lớn, chúng ta làm chuyện mây mưa trong Tàng thư các, lão nhân gia khó tránh khỏi cảm thấy tiểu bối làm nhục trí tuệ của cổ thánh tiên hiền, cho nên mới dạy bảo thiếp vài câu.”
Yến Hành nhìn nàng chằm chằm một lúc, dường như khó hiểu nói: “Ngày thường ta thấy nàng quản lý hạ nhân rất có phương pháp, sao đối đãi với người trong phòng...”
Hắn buông eo và mái tóc dài của nàng ra, ngữ khí mang theo chút lạnh nhạt: “Tóm lại, sau này lúc ta gặp nàng, đừng để ta nhìn thấy Ôn mỗ này nữa.”
Kỷ Hủ trầm mặc, đây cũng coi như một chuyện tốt, sau này lúc có Yến Hành ở đây, Kỷ Xước sẽ bớt đi một cánh tay đắc lực giám sát nàng.
Nàng âm thầm vui mừng, lại nghe hắn nghiêm mặt nói: “Ta quay lại là muốn nói cho nàng biết, đêm nay ta sẽ gửi thư cho Diễn Hải Tiết độ sứ, dưới trướng hắn có một vị ẩn thế thần y, hẳn là nắm chắc vài phần đối với căn bệnh trầm kha lâu năm của di nương nàng.”
Kiếp trước Kỷ Hủ đã biết, Yến Hành và Diễn Hải Tiết độ sứ có giao tình cá nhân rất thân thiết, lúc đó nàng sinh con, hắn chính là dẫn binh đến Diễn Hải một châu hỗ trợ dẹp loạn.
Bản triều vì tăng cường quản lý địa phương vùng duyên hải biên giới, đặc biệt thiết lập chức vụ Tiết độ sứ, thâu tóm đại quyền quân sự, hành chính, tài chính và nhân sự của mấy châu, có thể sánh ngang với phiên vương một phương. Yến Hành đích thân gửi thư đến Diễn Hải, chắc hẳn bên kia sẽ nhanh chóng có tin vui.
Nàng vốn dĩ hối hận chỉ lo hoan hảo, không xác định với hắn khi nào mời đại phu cho mẫu thân, thực ra cũng là lúc mây mưa hắn không cho phép nàng nói chuyện phiếm, nhưng lúc này hắn đặc biệt quay lại dặn dò, trái tim đang treo lơ lửng của nàng như được một đôi bàn tay vững chãi nâng đỡ.
Ba năm trước hắn là cứu tinh của nàng và mẫu thân, ba năm sau cũng như vậy.
Kỷ Hủ cảm thấy hốc mắt cay xè, ngước nhìn đường nét tuấn mỹ như núi xanh của hắn, không nhịn được hôn một cái lên sườn mặt hắn.
“Lang quân, sao chàng lại tốt đến thế...”
Yến Hành nhìn thần sắc cảm kích của Kỷ Xước, đôi mắt lấp lánh như sao, long lanh như nước kia, lại vô cùng giống với nhị nương tử Kỷ gia thuở trước.
Hắn thậm chí, có một loại ảo giác, trước mắt là Kỷ nhị đang nói lời cảm tạ với hắn.
Nghĩ đến hai chữ “tỷ phu” nghe được ban nãy, hắn cảm thấy bản thân phảng phất như rơi vào một mưu đồ hoàn hảo không kẽ hở, hòa quyện đến mức chặt chẽ kín kẽ, nhưng hắn không nghĩ ra, không tìm thấy sơ hở của mưu đồ này.
“Lang quân, sau này thiếp có thể còn rất nhiều chuyện muốn nhờ chàng giúp đỡ.” Nàng nép vào trong ngực hắn, ngón tay vuốt ve hoa văn vân mây trên vạt áo hắn: “Chàng đừng chê thiếp phiền phức, thiếp sẽ dốc hết tất cả để báo đáp chàng, thật đấy...”
Cuối câu mang theo hai phần nức nở, phảng phất như đứa trẻ rơi xuống nước bám được vào một khúc gỗ nổi, cẩn thận từng li từng tí lại tự xót xa tủi hờn.
Phàm là con người khi có thứ mong cầu thì ắt hẳn đang rơi vào khốn cảnh. Hắn muốn biết, thứ vây khốn nàng, có phải là cái gọi là...sơ hở của mưu đồ hay không.