Kỷ Hủ đến viện tử của mẫu thân đã là giờ Hợi, vừa bước vào tẩm phòng liền thấy mẫu thân và Chung ẩu đang ngồi trước một chậu than làm nữ công, Chung ẩu thỉnh thoảng lại đặt công việc trong tay xuống, cầm kẹp gắp than lật đảo thứ gì đó trong chậu.
Chung ẩu nhìn thấy nàng, vừa mừng vừa sợ lập tức đứng lên, nói với mẫu thân: “Nhị phu nhân, tiểu nương tử qua đây rồi.”
“Hủ Hủ...”
Mai di nương dưới sự dìu đỡ của Chung ẩu đi về phía nàng.
“A nương...”
Kỷ Hủ vội đỡ mẫu thân ngồi xuống, Chung ẩu chuyển cho nàng một chiếc ghế đẩu thấp, nàng thuận thế ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh còn đặt một đôi giày thêu thiếu nữ vương kim chỉ, mặt giày màu xanh điểm xuyết hoa hồng, chính là kiểu dáng hoạt bát mà nàng yêu thích.
Nàng cay xè khóe mắt, lại giả vờ hờn dỗi: “A nương, trước khi con đến Yến phủ con đã nói với người rồi, thân thể người không tốt, đừng hao tâm tổn trí làm y phục giày dép cho con nữa, nay con đã cập kê, thường xuyên cần ra ngoài đi lại, những thứ này tự có chủ mẫu và đích tỷ sẽ sắp xếp thay con.”
Mai di nương do dự nhìn nàng, hai tay bất an vặn xoắn vạt áo: “Ta nhớ mà, Hủ Hủ, chỉ là ta cứ nghĩ đến việc con đến Yến phủ ở lâu dài, phần lớn phải tham gia các buổi tụ tập giao du, không chừng ngày nào đó có người tới cửa cầu thân, đích mẫu liền định ra hôn sự cho con, rời xa a nương. Ta cũng là muốn lúc con còn ở nhà, làm thêm chút gì đó cho con...”
Kỷ Hủ bấm chặt lòng bàn tay, nghiêng mắt không nói gì.
Lúc trước chủ mẫu bảo nàng đến Yến phủ viên phòng mang thai thay Kỷ Xước, lý do nói với mẫu thân là, nàng đã cập kê, cứ giữ mãi ở hậu viện thì không tốt, cũng phải ra ngoài mở mang kiến thức, gặp gỡ các lang quân chưa thành gia lập thất một chút, đúng lúc xung quanh tỷ phu Yến Hành có rất nhiều thanh niên tài tuấn, tỷ tỷ cũng có thể thay nàng xem xét chọn lựa.
Trước khi nàng xuất môn, mẫu thân ân cần ngàn dặn vạn dò, bảo nàng đừng bị những lang quân khéo nói lời ngon tiếng ngọt bên ngoài lừa gạt, dễ dàng làm thiếp cho người ta, nhất định phải chọn một lang quân có gia thế nhân phẩm trong sạch làm một chính thê đàng hoàng.
Nhưng hoàn cảnh hai đời của nàng ngay cả làm thiếp cho người ta cũng không bằng, chỉ là một thế thân để tỷ phu phát tiết nhục dục và sinh sôi nảy nở trên giường.
Nghĩ đến trước khi tới đây nàng và Yến Hành còn ở Tàng thư các điên cuồng ân ái, tuy là sự việc xảy ra có nguyên nhân, nhưng đối mặt với mẫu thân, nàng vẫn cảm thấy xấu hổ.
Chung ẩu thấy nàng trầm mặc không nói, dường như tưởng nàng đang giận dỗi, khuyên can: “Nhị phu nhân hôm nay từ nhà đến Yến gia, một đường mệt nhọc, buổi tối cũng cố thức không chịu ngủ, chính là muốn xem thử riểu nương tử ban đêm có qua đây hay không. Ta đã sai người đến chỗ đại nương tử hỏi thăm, cũng không ai cho một câu trả lời chắc chắn.”
Mai di nương cầm lấy chiếc giày thêu chưa làm xong ướm thử cho nàng xem, ngữ khí dịu dàng như đang dỗ nàng ăn bánh ngọt: “Hủ Hủ nhà chúng ta sinh ra xinh đẹp như vậy, nhất định có thể chọn được một lang quân như ý, đợi mùa xuân năm sau, con mặc một bộ váy thật đẹp, đi đôi giày a nương làm này, cùng lang quân mà con thích ra ngoài đạp thanh, thật thích hợp thật vui vẻ biết bao.”
Kỷ Hủ nghe mẫu thân miêu tả giống như nhân gian tươi đẹp mà kiếp sau nàng mới được trải qua, kiếp trước các nàng cùng nhau rơi xuống địa ngục, kiếp này thân phận vẫn như mành treo trước gió lơ lửng bên bờ vực thẳm, có lẽ đợi đến khi báo thù thành công mới có hy vọng đón chào mùa xuân của cuộc đời.
Nàng không nỡ nhìn nụ cười tràn đầy hy vọng của mẫu thân, quay mặt đi, lại thấy Chung ẩu hai mắt ngấn lệ, đang nghiêng người dùng tay áo lau đi.
Nàng và Chung ẩu liên tiếp thất thố, mẫu thân e là sẽ sinh lòng nghi ngờ, nàng cắn môi kìm nén nước mắt, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nói: “A nương biết con rời nhà không yên tâm nhất chính là thân thể của người, người còn không cẩn thận, hơn nữa con nhất thời cũng sẽ không gả cho người ta, người quá gấp gáp muốn đẩy con ra ngoài rồi đấy.”
Nàng cởi áo choàng lông cáo xuống, vỗ vỗ chiếc váy gấm màu đỏ hạnh trên người, lại giậm giậm đôi ủng da hoẵng dưới chân: “Con ở Yến gia đích tỷ đối xử với con rất tốt, người xem chiếc váy làm từ một xấp Thục cẩm mấy chục lượng bạc này, đôi ủng làm từ da hoẵng hoang dã quý hiếm mùa đông năm nay này, vừa đẹp lại vừa giữ ấm, người không cần phải bận tâm vì con một chút nào đâu.”
Mai di nương nhìn nữ nhi ung dung hoa quý, trên búi tóc nàng cài cây trâm bộ diêu mẫu đơn bằng vàng, lớp trang điểm chỉnh tề, y phục lộng lẫy, bước ra ngoài nghiễm nhiên là một vị danh môn quý nữ một trủng phụ của thế gia đại tộc.
Nhưng bà mơ hồ kinh hãi, cách ăn mặc này của Kỷ Hủ, rõ ràng là kiểu Kỷ Xước xưa nay yêu thích.
Kỷ Xước lớn hơn Kỷ Hủ hai tuổi, dung mạo hai tỷ muội tuy có năm phần tương tự, nhưng Kỷ Xước thiên về đoan trang đại khí, Kỷ Hủ lại tinh xảo linh lung hơn. Giờ phút này Kỷ Hủ bắt chước bừa bãi như vậy, ngược lại giống như một đứa trẻ mặc y phục của người lớn, có chút không phù hợp với tướng mạo và khí chất.
Bà cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói ra được không đúng ở chỗ nào, cẩn thận nhìn y phục và giày của nàng, cân nhắc nói: “Hủ Hủ, màu sắc của bộ váy này không hợp với con, đôi ủng ta nhìn cũng hơi rộng một chút.”
Hiểu nữ nhi không ai bằng mẫu thân, Kỷ Hủ không ngờ mẫu thân liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm đáng ngờ, đêm nay nàng đóng giả Kỷ Xước đến thăm di nương, cho dù sau khi tắm rửa thay y phục ở Tàng thư các, cũng vẫn khôi phục lại bộ y phục lộng lẫy lúc trước.
Kỷ Xước mặc y phục thích màu sắc sặc sỡ, nàng lại thích hợp với những màu sắc nhã nhặn hơn một chút, còn về đôi ủng da hoẵng, nếu không phải Yến Hành tình cờ gặp nàng ở hoa viên, vì chuyện này mà quở trách Ôn ẩu, nàng e là đêm đông giá rét còn phải đi giày mỏng bước qua đây.
Có lẽ là nàng xuất thần quá lâu, ngoài cửa tẩm phòng truyền đến một tiếng ho nhẹ của Ôn ẩu, tựa như đang nhắc nhở nàng cẩn trọng từ lời nói đến việc làm.
Kỷ Hủ cười khanh khách nói: “A nương có điều không biết, chiếc váy này hiện nay là màu sắc và kiểu dáng thịnh hành nhất ở Dương Châu, con đi tham gia yến hội, rất nhiều nương tử đều hỏi con đặt may ở cửa tiệm nào, may nhờ có tỷ tỷ, con mới có được thể diện này. Còn có đôi ủng nữa, mùa đông con sợ lạnh, cố ý bảo tỷ tỷ làm rộng cho con một chút, tiện cho việc đi thêm tất dày để giữ ấm.”
Mai di nương nhìn Kỷ Hủ nói năng chắc chắn, trong lòng thấy lạ, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa, cầm kẹp gắp than gắp lên một củ khoai lang: “Hủ Hủ, buổi tối ăn no chưa, ta sợ con qua đây bị đói, có nướng chút khoai lang, chắc là ăn được rồi...”
Lần trước ăn khoai lang mẫu thân nướng vẫn là ở kiếp trước, Kỷ Hủ dùng khăn tay bọc lấy củ khoai lang đen kịt, nóng hổi, nhẹ nhàng bóc lớp vỏ ngoài, để lộ ra phần thịt khoai vàng ươm mềm như bùn, thơm như mật bên trong, nàng nhấp một miếng nhỏ, vào miệng liền tan.
Cũng không biết mẫu thân trong đêm đông đã ngồi trước chậu than này bao lâu, mới đợi được nàng qua đây, ăn một miếng khoai lang vốn cứng như đá, lúc này lại mềm đến mức muốn chảy nước này.
Nước mắt của Kỷ Hủ rốt cuộc cũng rơi xuống.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
“Hủ Hủ, sao vậy, không ngon sao?” Mai di nương luống cuống tay chân lau nước mắt cho nàng: “Hay là ở Yến gia chịu ủy khuất rồi?”
Kỷ Hủ qua ánh lệ nơi khóe mắt liếc thấy ánh mắt nhìn trộm của Ôn ẩu, nàng lắc đầu với mẫu thân, nhào vào trong ngực bà: “Không sao, con chỉ là rời xa a nương quá lâu, quá nhớ người rồi...”
“Ra ngoài một chuyến, vẫn giống như một đứa trẻ vậy.” Mai di nương vỗ về lưng nàng.
“Tiểu nương tử, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta nên về rồi, người cũng để di nương nghỉ ngơi sớm một chút.”
Ôn ẩu lên tiếng nhắc nhở.
Mai di nương nhìn Ôn ẩu một cái, dường như nhớ ra chuyện gì: “Hủ Hủ, con vẫn ở trong viện tử của tỷ tỷ sao?”
“Vâng.”
Mai di nương hạ giọng nói: “Theo lý thì tỷ tỷ và tỷ phu của con hẳn là đã viên phòng rồi, con vẫn ở trong viện của tỷ tỷ, liệu có bất tiện lắm không?”
Kỷ Hủ nhớ tới chuyện viên phòng, trong lòng dâng lên một loại khoái cảm trả thù, đáng tiếc màn xuân cung ở Tàng thư các đêm nay không để Kỷ Xước nghe thấy, nếu không nàng rất mong đợi được nhìn thấy biểu cảm nuốt giận nhẫn nhịn trên mặt Kỷ Xước.
Mai di nương tự mình nói: “Hai mẹ con chúng ta ở thêm vài ngày nữa, liền cùng nhau trở về, nếu không thì bảo tỷ tỷ mở riêng cho con một viện tử, con cũng lớn rồi, cứ chạm mặt tỷ phu mãi thì không hay.”
Kỷ Hủ qua loa lấy lệ “vâng vâng” hai tiếng, mẫu thân ào đâu hay biết, tinh dịch của tỷ phu đêm nay vừa mới bắn ngập đầy tiểu huyệt nàng, nói không chừng lúc này trên vách lỗ tiểu vẫn còn bám dính.
Chỉ là bảo tỷ tỷ mở riêng cho nàng một viện tử có chút khó, vẫn là sau này để tỷ phu làm đi.
Lúc Kỷ Hủ gần đi bảo Chung ẩu gói cho nàng củ khoai lang nướng trong chậu than, Chung ẩu đi đến nhĩ phòng tìm túi vải, nàng giả vờ tìm đồ ăn lại đi theo vào.
“Ta cần một ít tạng hồng hoa*.”
Tạng hồng hoa*: Nhụy hoa nghệ tây
Nàng ghé vào tai Chung ẩu dùng giọng gió nói.
Nàng nhớ rõ, trong dược liệu mẫu thân dùng ngày thường có một vị thuốc chính là tạng hồng hoa, Chung ẩu chủ quản chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của mẫu thân, hiện tại mọi người đều ở bên ngoài, Chung ẩu lấy cho nàng một ít không thành vấn đề.
Hơn nữa Chung ẩu là lão bộc hầu hạ nàng và mẫu thân nhiều năm, ở nhà luôn bảo vệ nàng và mẫu thân, huống hồ Chung ẩu và chủ mẫu còn có mối thù giết chồng. Phu quân của Chung ẩu vốn là thợ trồng hoa của Kỷ gia, vì đụng phải đứa điệt tử* ngang ngược của chủ mẫu mà bị đánh chết tươi, sau đó chủ mẫu lại bỏ qua chuyện này, không đưa ra một lời công đạo.
Điệt tử*: Cháu trai họ
Nhắc tới chuyện này, Chung ẩu đau đớn muốn rơi lệ, nhưng thấp cổ bé họng, không thể đòi lại công đạo cho phu quân.
Cho nên, nàng không lo lắng Chung ẩu sẽ đi mật báo với chủ mẫu và đích tỷ.
Nói đến công đạo, đối với kẻ yếu mà nói, đây vốn dĩ là một con đường gập ghềnh khó hơn cả lên trời, nhưng trên thế gian này, luôn có người ngoan cố chống cự, vì bản thân và người nhà mà đòi lại một cái công đạo từ cường quyền ác thế.
Chỉ một lát sau, Chung ẩu từ trong tủ lấy ra một gói nhỏ tạng hồng hoa đưa cho nàng, nhưng trên mặt mang theo vẻ lo âu chỉ chỉ Mai di nương đang ngồi ở tẩm phòng cách một bức tường.
Kỷ Hủ lĩnh hội được ý của Chung ẩu, thuốc sắc mỗi ngày của mẫu thân đều là chủ mẫu bảo lang trung bốc theo định lượng, bà sợ tạng hồng hoa trong phương thuốc ít đi một chút, sẽ có ảnh hưởng đến việc trị liệu bệnh tình của mẫu thân.
Nhưng thân thể mẫu thân suy kiệt như vậy, chính là do chủ mẫu bảo lang trung trộn lẫn độc dược mãn tính vào trong dược liệu của bà, nàng cũng không biết thứ mẫu thân uống mỗi ngày là thuốc hay là độc.
Nàng thở hắt ra một hơi, trầm ngâm nói: “Qua vài ngày nữa tỷ phu sẽ mời thần y tới, ngươi nhớ toàn lực phối hợp.”
Chung ẩu gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên với nàng, lại làm một tư thế ôm ấp vỗ nhẹ.
Kỷ Hủ không khỏi rơi lệ, dùng khẩu hình nói: “Ta nhất định sẽ để các người sống những ngày tháng tốt đẹp.”
“Những ngày tháng tốt đẹp” trong miệng nàng, vẻn vẹn chỉ là cuộc sống bình an khỏe mạnh, nhưng ngay cả một lời cầu nguyện hèn mọn yếu ớt như vậy, nếu các nàng không vùng lên giãy giụa, kiếp này đều khó có thể thực hiện được.
Kiếp trước nàng và mẫu thân chết thảm, nghĩ đến Chung ẩu xưa nay luôn trung thành với các nàng cũng khó có được kết cục tốt đẹp.
Lúc Kỷ Hủ xách theo khoai lang nướng, giấu tạng hồng hoa trong người trở về viện tử của Kỷ Xước, vị đích tỷ này có lẽ đã biết được chuyện ngoài ý muốn của nàng và Yến Hành ở Tàng thư các, cho nên không nghỉ ngơi, ngược lại đích thân ra cửa đón nàng trở về.